- Thời sự

(Ảnh minh họa).
Trận động đất mạnh kéo theo nhiều dư chấn đã làm chết hơn 2.000 người ở miền Tây Afghanistan và số thương vong có thể còn tăng.
Theo kênh Al Jazeera, trận động đất mạnh 6,3 độ xảy ra cách TP Herat 40 km về phía Tây vào khoảng 11 giờ (giờ địa phương) ngày 7-10. Các cơn dư chấn mạnh được cảm nhận ở các tỉnh Badghis và Farah.
Chính quyền địa phương của Taliban cho biết hơn 2.000 người đã thiệt mạng, còn Liên Hiệp Quốc ước tính hơn 1.000 người bị thương - theo kênh Sky News (Anh).
Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp Quốc cho biết: "Các đối tác và chính quyền địa phương dự đoán số thương vong sẽ tăng lên khi nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ tiếp tục diễn ra, trong bối cảnh có thông tin một số người bị mắc kẹt dưới các tòa nhà sụp đổ".
Anh Abdul Shakor Samadi, cư dân tại TP Herat, cho biết trận động đất kéo theo ít nhất 5 cơn dư chấn mạnh.
Anh Samadi thất thần kể lại: "Mọi người đều cố chạy ra khỏi nhà. Nhà cửa, văn phòng, cửa hàng đều trống rỗng và người dân lo ngại sẽ có thêm các trận động đất khác. Tôi và gia đình đang ở trong nhà thì cảm nhận được trận động đất".
Khi động đất xảy ra, gia đình anh Samadi bắt đầu la hét và chạy ra ngoài, lo sợ không dám trở vào nhà.
Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ở Afghanistan cho biết họ đã điều động 12 xe cứu thương tới khu vực Zenda Jan để đưa những người bị thương đến bệnh viện.
WHO cho biết hơn 600 ngôi nhà bị phá hủy và hư hại một phần tại ít nhất 12 ngôi làng ở tỉnh Herat. Khoảng 4.200 người bị ảnh hưởng trong trận động đất.
Ông Bashir Ahmad, 42 tuổi, kể rằng trong lần rung chuyển đầu tiên, tất cả các ngôi nhà đều sụp đổ. Những người ở trong nhà đã bị chôn vùi. Một số gia đình vẫn chưa có tin tức gì.
Afghanistan hiện đối mặt cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng khi viện trợ nước ngoài bị rút trên diện rộng sau khi Taliban trở lại nắm quyền vào năm 2021.
Vào tháng 6 năm ngoái, hơn 1.000 người đã thiệt mạng và hàng chục ngàn người mất nhà cửa sau trận động đất cường độ 5,9 ở tỉnh Paktika nghèo khó.
Dù tìm nhiều cách để thu hút khách quốc tế, nhưng các tour du lịch theo đoàn từ các nước phương Tây gần như đã biến mất hoàn toàn khỏi Trung Quốc.
Nhiều rào cản
Maxim Gomez, 24 tuổi, người Tây Ban Nha hiện là sinh viên trao đổi ở Hồng Kông, đã nộp đơn xin thị thực du lịch nhiều lần vào Trung Quốc đại lục hồi tháng 4, 3 tháng sau khi biên giới mở cửa trở lại. Nhưng khi làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay quốc tế Bắc Kinh, Gomez ngay lập tức nhận ra rằng anh cần phải thực hiện loạt điều chỉnh khó khăn.
Gomez đã không thể có được thẻ SIM đại lục vì không biết tiếng Trung. Anh cho biết: "Nhiều thành phố yêu cầu bạn phải đặt trước (vé - PV) trên WeChat không chỉ để dùng cho việc tham quan các địa điểm du lịch nổi tiếng mà còn để đến các công viên lớn và mã được gửi tới thẻ SIM đại lục".
Ngay cả ở Thượng Hải, anh vẫn bị tài xế taxi từ chối và không thể gọi đồ ăn do rào cản ngôn ngữ. Các chủ nhà hàng cho biết, họ thậm chí không thèm thuê người phục vụ có thể nói tiếng Anh vì điều đó không thực sự cần thiết nữa. Bởi có ít người nước ngoài hơn trước", anh nói trên SCMP.
Những câu chuyện như của Gomez, cùng với những trở ngại về thị thực đang khiến nhiều người nước ngoài phải rời xa điểm đến này. Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, đầu tư trực tiếp nước ngoài giảm hơn 9,8% so với cùng kỳ năm trước trong 7 tháng đầu năm 2023, xuống còn 111,8 tỉ USD.
Còn theo công ty phân tích dữ liệu du lịch ForwardKeys, du lịch trong nước đã phục hồi tới 67% so với mức của năm 2019, trước khi Trung Quốc đóng cửa biên giới. Trong khi Bộ Văn hóa và Du lịch cho biết, các công ty Trung Quốc đã đón 477.800 khách du lịch nước ngoài trong 6 tháng đầu năm 2023, chỉ bằng 5,58% so với cùng kỳ năm 2019.
Có 31,88 triệu người nước ngoài đã đến Trung Quốc du lịch vào năm 2019 và chi 77,1 tỉ USD, đóng góp tổng hợp của ngành du lịch cho nền kinh tế nước này 10,94 nghìn tỉ nhân dân tệ (1,56 nghìn tỉ USD), chiếm 11,05% GDP.
Hồi chuông cảnh báo
Đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc tiếp tục sụt giảm trong năm nay, cũng như việc các dòng vốn này ra khỏi Trung Quốc nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng trong bối cảnh các vấn đề địa chính trị, đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tăng trưởng kinh tế năm 2023 của nước này.
Chong Ja Ian, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Quốc gia Singapore, cho biết du lịch quốc tế của Trung Quốc phục hồi chậm chạp đang làm tổn hại đến sức hấp dẫn đầu tư nước ngoài của nước này…
Quay trở lại năm 2019, du lịch đã thúc đẩy tạo việc làm cho tổng cộng 79,87 triệu người trực tiếp và gián tiếp, chiếm 10,31% tổng dân số có việc làm của cả Trung Quốc.
Đây hiện là vấn đề khiến Bắc Kinh đau đầu. Với khoảng cách quá xa giữa năm 2019 và 2023 dự kiến sẽ tác động đến nền kinh tế rộng lớn hơn và môi trường đầu tư trong ngắn hạn của Trung Quốc.
Zha Daojiong, giáo sư kinh tế chính trị quốc tế tại Đại học Bắc Kinh, cho rằng: "Đối với một nền kinh tế đang phát triển, việc thu hút khách quốc tế là một phần cần thiết của ngoại giao kinh tế. Các nhà hoạch định chính sách kinh tế của Trung Quốc có mọi lý do để coi kết quả kém cỏi của du lịch quốc tế trong năm nay là một tổn thất lớn hơn thu nhập của ngành du lịch nước này".
Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 20.9 thông báo sẽ giảm lượng văn bản cần điền thông tin lý lịch cá nhân trên mẫu đơn xin thị thực. Quy trình xin thị thực phức tạp hơn khi yêu cầu tiết lộ trình độ học vấn của mỗi người nộp đơn, thông tin thành viên gia đình và 5 năm kinh nghiệm du lịch quốc tế đã cản trở một số du khách nước ngoài.
Người phát ngôn của tạp chí tư vấn du lịch RoughGuides nhận xét: Các hạn chế về thị thực nói riêng là một trở ngại khó khăn và lưu ý rằng những du khách cao tuổi có thể cảm thấy "do dự" vì không dùng tiền mặt khi đến thăm Trung Quốc.
Trung Quốc đã ban hành 30 biện pháp để thúc đẩy du lịch vào cuối tháng 9, cam kết tối ưu hóa chính sách thị thực, tăng các chuyến bay quốc tế và đơn giản hóa việc đăng ký khách sạn, mua vé và phương thức thanh toán cho khách du lịch nước ngoài.

(Ảnh minh họa).
“Số lượng thành viên chính thức của BRICS là 84. BRICS đang thống trị thế giới”– Bài đăng bằng tiếng Hàn cho hay. Đài RFA đã vào cuộc xác minh vụ việc.
Theo Đài Radio Free Asia (RFA, trụ sở tại Mỹ), dạo gần đây có một thông tin ‘nóng hổi’ liên quan tới Khối các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lan truyền trên các bài đăng bằng tiếng Hàn. Theo những bài đăng này thì BRICS hiện có tới… 84 thành viên chính thức.
Trước đó, trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh BRICS diễn ra vào tháng 8 năm nay ở Nam Phi, BRICS mới chỉ tuyên bố kết nạp thêm 6 thành viên mới, nâng tổng số thành viên chính thức lên 11. Do vậy, tin tức mới được lan truyền đã gây ngạc nhiên lớn. Hàng chục quốc gia đã gia nhập BRICS lúc nào không hay?
Tuy nhiên, theo xác minh của RFA, thông tin về việc BRICS có tới 84 thành viên là sai sự thật .
Lần theo nguồn gốc các bài đăng, RFA phát hiện thấy thông tin ban đầu được chia sẻ trong một bài viết ở Daum Café – một trong những cộng đồng trực tuyến có ảnh hưởng nhất ở Hàn Quốc.
“Trên thực tế, số lượng thành viên chính thức của BRICS là 84. BRICS đang thống trị thế giới” – Bài viết cho hay.
Thông tin này sau đó còn được chia sẻ trên Naver Blog – nền tảng blog lớn nhất Hàn Quốc, cũng như các bài đăng trên mạng xã hội bằng tiếng Trung. Đáng lưu ý, trong số này có bài đăng của một Youtuber với 250.000 người theo dõi.
Theo RFA, thông tin về việc BRICS có 84 thành viên đã bắt đầu được lan truyền sau khi Hội nghị thượng đỉnh BRICS diễn ra trong tháng 8, tuy nhiên gần đây rộ lên mạnh mẽ hơn khiến họ quyết định vào cuộc xác minh.
Số lượng thành viên chính thức của BRICS
RFA nhấn mạnh, BRICS ban đầu có 5 thành viên chính thức, bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi.
Trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh BRICS tháng 8/2023, khối này đã quyết định kết nạp thêm 6 thành viên mới, bao gồm Argentina, Ai Cập, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Những quốc gia đó sẽ chính thức gia nhập BRICS vào tháng 1/2024.
Mặc dù các nhà lãnh đạo BRICS đang để ngỏ khả năng mở rộng trong tương lai khi hàng chục quốc gia khác bày tỏ mong muốn gia nhập khối này, nhưng quyết định kết nạp chính thức vừa rồi mới chỉ nâng tổng số thành viên của khối lên 11, chứ không phải 84.
Cách hiểu khác về con số 84
Trong khi đó, theo trang mạng Silk Road Briefing , tiềm năng thương mại và tiềm năng phát triển là mục tiêu chính mà BRICS hướng tới khi quyết định mở rộng khối.
Số lượng thành viên thực tế của khối là 11 thành viên, tuy nhiên, sự mở rộng này cho phép BRICS “vươn tầm với” tới 84 quốc gia thông qua những hiệp định thương mại tự do bổ sung mà các nước thành viên của họ ký kết với các quốc gia khác.
Sau khi Hội nghị thượng đỉnh BRICS kết thúc, vẫn tiếp tục có những thông tin về việc nhiều quốc gia bày tỏ mong muốn gia nhập khối, trong đó có 3 cái tên được Trung Quốc và Nga – hai nước sáng lập BRICS – nhắc tới trực tiếp, bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Venezuela và Algeria.
Đầu tháng 9 năm nay, Trung Quốc đã công khai ý định mời Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập khối các nền kinh tế mới nổi BRICS. Theo tờ Aydinlik của Thổ Nhĩ Kỳ, trong cuộc gặp với các nhà báo ở Ankara ngày 1/9, Đại sứ Trung Quốc tại Thổ Nhĩ Kỳ Lưu Thiếu Bân cho biết Trung Quốc "mong muốn Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập BRICS" , đồng thời nhấn mạnh Bắc Kinh và Ankara sẽ sánh vai cùng nhau trên con đường phát triển kinh tế.
Tới giữa tháng 9, hãng thông tấn Anadolu đưa tin, Trung Quốc hoan nghênh ý định của Venezuela về việc gia nhập BRICS.
Tuyên bố chung giữa hai nước được đưa ra vào ngày 14/9, sau cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tại Bắc Kinh, nêu rõ: “Trung Quốc hoan nghênh ý định tích cực của Venezuela nhằm tham gia BRICS và sẽ hỗ trợ những nỗ lực của Venezuela để đạt được mục tiêu này".
Gần đây nhất, hôm 6/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề cập tới việc Algeria chính thức nộp đơn xin gia nhập BRICS và trở thành cổ đông của Ngân hàng Phát triển Mới (do BRICS thành lập) với số vốn góp 1,5 tỷ USD.
Song, ông Putin cho rằng khả năng Algeria gia nhập BRICS nên được cân nhắc một cách bình tĩnh, dựa trên tinh thần tập thể.
"Algeria chắc chắn là bạn của chúng tôi, một người bạn truyền thống ở thế giới Ả Rập, phía bắc châu Phi. Chúng tôi biết rõ điều đó (việc Algeria gia nhập) sẽ có lợi cho tổ chức, nhưng chúng tôi cần phải giải quyết việc này với tất cả thành viên trong BRICS, và làm việc với lãnh đạo Algeria.
Tôi nghĩ chúng ta nên xử lý một cách bình tĩnh để không tạo ra thêm vấn đề cho tổ chức, mà chỉ mở ra các phương hướng mới để phục vụ phát triển chung” – Ông Putin cho hay.
Một công ty Ukraine đang sản xuất các mồi nhử nhẹ, rẻ tiền để dụ người Nga lãng phí đạn dược của họ.
Mồi nhử - 'Đội quân ma' của Ukraine khiến Nga lãng phí đạn dược
Công ty Metinvest của Ukraine đã và đang sản xuất thiết bị mồi nhử cho quân đội Ukraine nhằm khiến Nga lãng phí đạn dược bằng cách nhắm vào các mục tiêu giả thay vì mục tiêu thật.
Theo một báo cáo từ tờ Wall Street Journal hồi đầu tháng này, khoảng một nửa số thiết bị mồi nhử đó đã bị Nga nhắm mục tiêu và phá hủy.
Theo Ukraine và các nhà phân tích nước ngoài, các báo cáo của Nga về việc phá hủy vũ khí Ukraine vượt quá số lượng vũ khí Ukraine có. Điều đó cho thấy tính hiệu quả của thiết bị mồi nhử.
Công ty Ukraine sản xuất thiết bị quân sự giả từ các vật liệu rẻ và nhẹ như xốp nhựa, thiết bị ống nước và phế liệu.
Bằng cách này, Metinvest có thể nhanh chóng tạo ra một kho vũ khí gồm pháo, súng cối giả và các thiết bị tương tự khác.
Hơn nữa, vì các vũ khí giả không nặng hoặc đắt tiền nên có thể được sản xuất tương đối nhanh chóng. Sau đó chúng có thể được vận chuyển và lắp ráp dễ dàng và nhanh chóng.
Bản sao hoàn hảo của các khẩu pháo lớn có thể được chế tạo trong thời gian rất ngắn. Báo cáo của Wall Street Journal lưu ý rằng một bản sao pháo D-20 của Ukraine có thể được các công nhân của Metinvest sản xuất chỉ trong vòng 4 ngày. Một bản sao pháo M777 của Mỹ mất khoảng hai tuần.
Inflatech, một công ty của Séc, cũng sản xuất thiết bị mồi nhử chiến trường cho Ukraine. Thiết bị quân sự mồi nhử bơm hơi của Inflatch cũng có thể được sản xuất và triển khai với tốc độ cực nhanh. Thiết bị như vậy cũng rất dễ vận chuyển.
Báo cáo của Wall Street Journal dẫn lời giám đốc điều hành của Inflatech, Vojtech Fresser nói: “Bạn có thể nhét bốn chiếc xe tăng bơm hơi vào một chiếc xe dân sự”. Ông Fresser lưu ý rằng một chiếc xe tăng Inflatech Leopard có thể được mang theo trong ba lô và sau đó, chỉ cần mười phút để bơm phồng.
Lịch sử của mồi nhử trong chiến tranh
Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, quân Đồng minh đã sử dụng đội quân “ma” bao gồm hàng loạt thiết bị bơm hơi để đánh lừa đối phương. Những nỗ lực này đã đạt được thành công lớn.
Sự lừa dối và thông tin sai lệch từ lâu đã trở thành yếu tố chính trong các cuộc chiến.
Hơn 2.000 năm trước, nhà chiến lược quân sự huyền thoại của Trung Quốc, Tôn Tử đã tuyên bố rằng “Mọi cuộc chiến đều dựa trên sự lừa dối”.
Tuy nhiên, khi chiến tranh tiến triển, thiết bị giả cũng cần phải phát triển theo. Vũ khí thật tạo ra nhiệt và do đó có tín hiệu hồng ngoại nên vũ khí giả cần phải phức tạp và tinh vi hơn mới có thể đánh lừa các hệ thống vũ khí tối tân của Nga.
Báo cáo của Wall Street Journal lưu ý rằng các nhân viên của Metinvest đã phát hiện ra rằng các cảm biến có khả năng phát hiện các dấu hiệu hồng ngoại mà các hệ thống vũ khí tối tân của Nga sở hữu có thể bị đánh lừa bằng cách kích hoạt bom khói trong nòng của vũ khí giả.
Các quan chức Ukraine chưa bình luận về mức độ phổ biến của việc sử dụng thiết bị mồi nhử này trong khi Giám đốc điều hành Metinvest Oleksandr Myronenko cho biết công ty hiện đang xem xét việc sản xuất các phương tiện quân sự giả như xe tăng.

(Ảnh minh họa).
Các tay súng từ nhóm Hamas người Palestine tràn vào các thành phố ở Israel hôm thứ Bảy, giết chết hơn 200 người và trốn thoát cùng các con tin trong ngày bạo lực đẫm máu nhất ở Israel kể từ cuộc chiến Yom Kippur 50 năm trước.
Hơn 230 người ở Dải Gaza cũng thiệt mạng khi Israel đáp trả bằng một trong những ngày tấn công trả đũa tàn khốc nhất.
“Chúng ta sẽ trả thù mạnh tay cho ngày đen tối này,” Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói.
“Hamas đã phát động một cuộc chiến tàn ác và độc địa. Chúng ta sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến này nhưng cái giá phải trả là quá nặng nề,” ông nói. “Hamas muốn sát hại tất cả chúng ta. Đây là kẻ thù sát hại các bà mẹ và trẻ em trong nhà, trên giường của họ. Kẻ thù bắt cóc người già, trẻ em, các cô gái vị thành niên.”
Lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh nói cuộc tấn công khởi sự ở Gaza sẽ lan sang Bờ Tây và Jerusalem.
“Đây là buổi sáng của sự thất bại và tủi nhục đối với kẻ thù của chúng ta, binh lính và những người định cư của chúng,” ông này nói. “Những gì đã xảy ra cho thấy sự chuẩn bị tuyệt vời của chúng ta. Những gì xảy ra hôm nay cho thấy điểm yếu của kẻ thù.”
Ở miền nam Israel gần Gaza, thi thể của thường dân Israel nằm rải rác trên đường cao tốc ở Sderot, xung quanh là kính vỡ. Một người phụ nữ và một người đàn ông nằm chết trên ghế trước của một chiếc xe hơi. Một chiếc xe quân sự chạy ngang qua thi thể của một phụ nữ khác và một người đàn ông giữa vũng máu phía sau một chiếc xe hơi khác.
Tại Gaza, khói đen và ngọn lửa màu cam cuồn cuộn bốc lên bầu trời buổi tối từ một tòa nhà cao tầng bị Israel oanh kích trả đũa.
Những người chết và bị thương ở Gaza được đưa vào các bệnh viện xuống cấp và quá tải với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng vật tư và thiết bị y tế. Bộ y tế cho biết 232 người đã thiệt mạng và ít nhất 1.700 người bị thương.
Đường phố vắng tanh, ngoại trừ xe cứu thương chạy đến hiện trường các cuộc không kích. Israel đã cắt điện, nhấn chìm thành phố vào bóng tối.
Phó thủ lĩnh Hamas Saleh al-Arouri nói với Al Jazeera rằng nhóm này đang giam giữ một số lượng lớn con tin người Israel, bao gồm cả các quan chức cao cấp. Ông cho biết Hamas có đủ số tù nhân để Israel trả tự do cho tất cả những người Palestine trong nhà tù của mình.
Quân đội Israel xác nhận người Israel đang bị cầm giữ ở Gaza và các binh sĩ cũng như sĩ quan đã thiệt mạng. Một phát ngôn viên quân sự cho biết Israel có thể huy động tới hàng trăm ngàn quân dự bị và cũng đã chuẩn bị cho cuộc chiến ở mặt trận phía bắc chống lại nhóm Hezbollah của Lebanon.
Hamas nói cuộc tấn công được thúc đẩy bởi điều mà họ nói là các cuộc tấn công tăng cường của Israel nhắm vào người Palestine ở Bờ Tây, Jerusalem và nhắm vào người Palestine trong các nhà tù của Israel.
“Đây là ngày của trận chiến vĩ đại nhất nhằm chấm dứt sự chiếm đóng cuối cùng trên trái đất”, chỉ huy quân đội Hamas Mohammad Deif nói, tuyên bố bắt đầu hoạt động quân sự trong một chương trình phát sóng trên phương tiện truyền thông của Hamas và kêu gọi người Palestine ở khắp mọi nơi chiến đấu.
Hamas, nhóm nắm quyền kiểm soát Gaza vào năm 2007, đã tiến hành bốn cuộc chiến tranh chống lại Israel. Nhưng cảnh tượng bạo lực bên trong Israel không giống bất cứ điều gì từng xảy ra kể từ những vụ đánh bom liều chết của cuộc nổi dậy Intafada của người Palestine cách đây hai thập niên.
Cuộc tấn công xảy ra bất ngờ đối với lực lượng an ninh Israel khiến nó trở thành một trong những thất bại tình báo trầm trọng nhất trong lịch sử đất nước, một cú sốc đối với một quốc gia tự hào về khả năng thâm nhập và theo dõi chặt chẽ các nhóm chủ chiến.
Tại Gaza, một dải đất hẹp nơi 2,3 triệu người Palestine đã sống dưới sự phong tỏa của Israel trong 16 năm qua, người dân đổ xô đi mua nhu yếu phẩm đề phòng những ngày chiến tranh sắp tới. Một số người đã di tản khỏi nhà và hướng đến nơi trú ẩn.
Hàng chục người Palestine thiệt mạng và hàng trăm người bị thương trong các cuộc đụng độ ở biên giới với Israel, nơi các chiến binh chiếm được điểm vượt biên và kéo sập hàng rào. Một số người thiệt mạng là thường dân, trong số những đám đông cố gắng vượt biên vào Israel qua những cánh cổng bị hư hại.
Các nước phương Tây, dẫn đầu là Mỹ, đã lên án vụ tấn công của người Palestine và cam kết hỗ trợ Israel.
“Tôi đã nói rõ với Thủ tướng Netanyahu rằng chúng tôi sẵn sàng cung cấp mọi biện pháp hỗ trợ thích hợp cho Chính phủ và người dân Israel,” Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết trong một phát biểu được đưa ra sau cuộc điện đàm.
“Israel có quyền tự vệ và bảo vệ người dân của mình. Hoa Kỳ cảnh báo bất cứ bên nào thù địch với Israel chớ tìm kiếm lợi thế trong tình huống này,” ông nói.
Trên khắp Trung Đông, có các cuộc biểu tình ủng hộ Hamas, với những vụ đốt cờ Israel và Mỹ và những người tuần hành vẫy cờ Palestine ở Iraq, Lebanon, Syria và Yemen.
Cuộc tấn công của Hamas được Iran và Hezbollah, đồng minh ở Lebanon của Iran, ca ngợi một cách công khai.
Đặc phái viên hòa bình Trung Đông của Liên Hợp Quốc Tor Wennesland lên án các cuộc tấn công nhắm vào Israel, cảnh báo trong một phát biểu: "Đây là một vực thẳm nguy hiểm, và tôi kêu gọi tất cả các bên rút lui khỏi mép vực."
Sự leo thang xảy ra trong bối cảnh bạo lực gia tăng giữa Israel và những phần tử chủ chiến người Palestine ở Bờ Tây do Israel chiếm đóng, nơi chính quyền Palestine thi hành quyền tự trị hạn chế vốn bị Hamas phản đối. Hamas ủng hộ tiêu diệt Israel.
Nó cũng xảy ra vào thời điểm có nhiều biến động chính trị ở Israel, vốn bị chia rẽ sâu sắc về những bước đi nhằm cải tổ nhánh tư pháp, và khi Washington nỗ lực đạt được một thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa Israel và Ả-rập Saudi.
Bộ Ngoại giao Ả-rập Saudi kêu gọi "chấm dứt ngay lập tức bạo lực giữa Israel và người Palestine," cơ quan thông tấn nhà nước đưa tin.
Nguồn: CafeF; Thanh Niên; Soha; Dân Việt; VOA
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm
Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá