Hiểm họa sốt xuất huyết; Putin & tuyên bố quan trọng; Nga tìm cách trở lại LHQ; Hamas tấn công Israel; Syria chiến sự leo thang

Hiểm họa sốt xuất huyết đang lan rộng trên thế giới

Bangladesh đang trải qua đợt bùng phát tồi tệ nhất từ trước đến nay, với hơn 208.000 ca bệnh từ đầu năm đến giờ.

Giám đốc khoa học của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Jeremy Farrar hôm 6-10 cảnh báo sốt xuất huyết sẽ trở thành mối đe dọa lớn ở miền Nam nước Mỹ, miền Nam châu Âu và các khu vực mới của châu Phi trong thập kỷ này.

Cũng theo ông Farrar, những quốc gia liên quan cần chuẩn bị ứng phó với vấn đề nói trên trong bối cảnh nhiệt độ ấm hơn tạo điều kiện cho muỗi mang virus gây bệnh sinh sôi. Điều này sẽ gây áp lực lên hệ thống bệnh viện ở nhiều nước

Ngoài ra, việc chăm sóc lâm sàng đối với căn bệnh này thực sự chuyên sâu, đòi hỏi tỉ lệ điều dưỡng trên bệnh nhân cao. Theo ông Farrar, đây sẽ trở thành vấn đề lớn cho vùng châu Phi hạ Sahara.

Theo Reuters, sốt xuất huyết từ lâu đã trở thành hiểm họa ở phần lớn châu Á và châu Mỹ Latin, gây ra khoảng 20.000 ca tử vong mỗi năm.

Tỉ lệ mắc sốt xuất huyết tăng gấp 8 lần trên toàn cầu kể từ năm 2000, chủ yếu do tình trạng nóng lên toàn cầu tạo điều kiện cho muỗi sinh sôi cũng như sự gia tăng di chuyển của người dân và đô thị hóa.

Vào năm 2022, 4,2 triệu ca mắc đã được báo cáo trên toàn cầu. Các quan chức y tế công cộng đã cảnh báo rằng mức độ lây truyền có thể cao gần kỷ lục trong năm nay.

Đáng chú ý, Bangladesh đang trải qua đợt bùng phát tồi tệ nhất từ trước đến nay, với hơn 208.000 ca bệnh từ đầu năm đến giờ.

Số trường hợp tử vong là hơn 1.000, trong đó có hơn 100 trẻ em. Con số này cao gần gấp 4 lần năm ngoái (281 trường hợp).

Theo đài CNN, dịch sốt xuất huyết thường đạt đỉnh từ tháng 7 đến tháng 9 hằng năm tại Bangladesh. Tuy nhiên, trong năm nay, số ca sốt xuất huyết bắt đầu tăng nhanh từ cuối tháng 4. Nguyên nhân là mùa mưa gió mùa kéo dài tạo điều kiện cho muỗi Aedes sinh sản.

Toàn bộ những tuyên bố quan trọng nhất của ông Putin

Trong cuộc họp Câu lạc bộ Thảo luận Valdai hôm 5/10, Tổng thống Putin đã nêu một số điểm quan trọng về nước Nga và thế giới.

Nga đang nỗ lực xây dựng lại nền kinh tế của mình, đồng thời tiếp tục hoạt động đặc biệt ở Ukraine và bảo vệ truyền thống, văn hóa và con người của mình - Tổng thống Vladimir Putin cho biết khi trả lời câu hỏi của Fyodor Lukyanov, người điều hành phiên họp toàn thể của Câu lạc bộ Thảo luận Valdai.

Dưới đây là một số vấn đề chính Tổng thống Putin nêu tại cuộc họp trên.

Kinh tế Nga

“Cho đến nay, chúng tôi đã xử lý tốt vấn đề này và tôi có lý do để tin rằng chúng tôi sẽ tiếp tục như vậy trong tương lai” – ông Putin khẳng định - “Một quá trình tái thiết tự nhiên của nền kinh tế đã bắt đầu” giống như cách nó đã xảy ra sau lệnh cấm vận thực phẩm năm 2014.

Không giống như ở châu Âu, thu nhập thực tế của người dân Nga đang tăng lên bất chấp chi tiêu quốc phòng và an ninh tăng.

Nga đang rời bỏ "thị trường châu Âu dần mờ nhạt", tăng cường "sự hiện diện của mình tại các thị trường đang phát triển ở các khu vực khác trên thế giới, gồm châu Á".

Đường ống Nord Streams và nguồn cung cấp khí đốt

Mỹ là bên quan tâm nhất đến việc cho nổ tung các đường ống dẫn khí đốt Nord Streams, "và họ đã đạt được điều này thông qua tay ai" không thành vấn đề.

Tuy nhiên, những người chịu trách nhiệm sẽ được tìm ra, theo ông Putin.

Đức vẫn có thể nhận khí đốt qua nhánh đường ống còn lại nhưng Washington không muốn để điều đó xảy ra. Người Anglo-Saxon cũng đang đe dọa đường ống dẫn khí đốt TurkStream bằng cách ủng hộ kế hoạch phá hủy nó của Ukraine.

Nga vẫn cam kết ký các hợp đồng khí đốt với châu Âu và tiếp tục vận chuyển khí đốt qua Ukraine, trong khi Kiev “vui vẻ” được trả tiền.

Học thuyết hạt nhân

Không cần phải thay đổi học thuyết hạt nhân quốc gia vì cuộc tấn công trả đũa của Nga sau cuộc tấn công hạt nhân của một kẻ xâm lược tiềm tàng sẽ khiến kẻ thù không còn cơ hội sống sót.

"Không ai có đầu óc tỉnh táo và trí nhớ minh mẫn lại nghĩ đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Nga" – ông Putin nói.

Nga đã thành công trong lĩnh vực răn đe hạt nhân vì trên thực tế, nước này đã hoàn thành công việc chế tạo tên lửa Sarmat và sẽ sớm triển khai sản xuất hàng loạt và đưa nó vào nhiệm vụ chiến đấu cùng với tên lửa Burevestnik.

Không cần tiến hành thử hạt nhân nhưng về lý thuyết, Nga có thể áp dụng biện pháp ăn miếng trả miếng do Mỹ không phê chuẩn Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện.

"Tuy nhiên, việc quyết định là tùy thuộc vào các thành viên của Duma Quốc gia (hạ viện Nga)" - ông Putin nói.

Về hoạt động đặc biệt ở Ukraine

"Chúng tôi đang bảo vệ truyền thống, văn hóa và con người của chúng tôi" – theo ông Putin - "Chúng tôi đang dần tiến tới việc đạt được mục tiêu của mình".

Khi được hỏi Nga nên dừng hoạt động đặc biệt ở Ukraine ở đâu, ông Putin nói rằng "vấn đề không phải là về lãnh thổ, mà là đảm bảo an ninh cho người dân Nga" và "những người coi Nga là Tổ quốc của họ".

Nga đã tăng cường đáng kể việc sản xuất thiết bị quân sự. Gần 350.000 binh sĩ hợp đồng đã gia nhập quân đội trong năm qua.

Về Odessa

"Odessa chắc chắn là một thành phố của Nga và có một chút Do Thái, đây là điều chúng tôi nói bây giờ: chỉ một chút thôi."

Về triển vọng phương Tây hỗ trợ cho Ukraine

Đồng tiền Mỹ đang phải đối mặt với "sự chậm trễ trong việc hỗ trợ Ukraine" về mặt kỹ thuật nhưng Washington "sẽ tìm" được nhiều tiền hơn. Người Mỹ sẽ in tiền theo cách họ đã làm trong đại dịch Covid-19.

“Trong khi chúng ta có thể thấy nền kinh tế Mỹ đang phát triển”, lĩnh vực sản xuất thực tế của châu Âu “đang ở trong tình trạng rất khó khăn” – Theo ông Putin - "Gánh nặng đối với người dân ngày càng tăng" vì viện trợ cho Ukraine.

Tuy nhiên, Ukraine sẽ không tồn tại nếu không có sự giúp đỡ từ nước ngoài. Họ sẽ "ngưng lại" trừ khi tiếp tục nhận được 4-5 tỷ USD mỗi tháng. Nếu không có nguồn cung cấp vũ khí của phương Tây, Kiev "sẽ chỉ tồn tại được một tuần".

Nga luôn phản đối việc Ukraine gia nhập NATO nhưng chưa bao giờ phản đối việc nước này trở thành thành viên EU.

Tuy nhiên, nền kinh tế Ukraine đang gặp trục trặc và dân số đã giảm từ 41 triệu xuống còn 19,5 triệu. Nếu Brussels sẵn sàng giải quyết vấn đề này, "thì hãy cứ tự nhiên" – nhà lãnh đạo Nga khẳng định.

Về việc phục hồi chủ nghĩa phát xít

“Đảm bảo quá trình phi phát xít hóa” Ukraine là mục tiêu chung của toàn thế giới và những gì diễn ra tại quốc hội Canada chứng tỏ rằng điều đó là phù hợp – Theo Tổng thống Putin.

Cựu chủ tịch quốc hội Canada xếp "cộng tác viên của Hitler, quân SS và lực lượng vũ trang hiện tại của Ukraine ngang hàng", trong khi Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky, người Do Thái, ca ngợi một cựu chiến binh Đức Quốc xã – ông Putin nói.

Tài chính toàn cầu

Hệ thống tài chính toàn cầu “không hoàn hảo, cân bằng hoặc phù hợp với lợi ích của đa số toàn cầu”.

Đặc biệt, các quốc gia châu Phi đang phải chịu gánh nặng bởi các khoản vay trị giá hơn một nghìn tỷ USD.

"Nó sẽ không bao giờ được trả". Tuy nhiên, Nga đã giảm đáng kể các khoản nợ của mình.

BRICS không cần thiết phải tạo ra một loại tiền tệ duy nhất, dựa trên kinh nghiệm của đồng euro. Nhóm cần một hệ thống thanh toán chung dựa trên tiền tệ quốc gia.

Bức màn sắt mới

Nga và châu Âu có chung “mã văn minh” dựa trên Cơ đốc giáo. Tuy nhiên, châu Âu đang tạo ra “Bức màn sắt mới”, trong khi Nga vẫn để ngỏ cánh cửa.

Châu Âu buộc phải ngừng giao thương với Nga và đi theo Mỹ, dù sự thịnh vượng của nước này dựa vào nguồn cung năng lượng giá rẻ từ Nga và khả năng tiếp cận thị trường Trung Quốc. Kết quả là "nhiều người châu Âu hiện đang nói rằng châu Âu đã mất chủ quyền".

Không rõ tại sao một số người ở phương Tây lại coi Serbia là "mục tiêu" của họ. Tuy nhiên, người Serbia không phải là những người sẽ bị phá vỡ.

Bạn bè ở nước ngoài

“Tôi có bạn bè ở đó ở Đức và thật kỳ lạ, số lượng của họ đang tăng lên”. Cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder là một trong số đó. "Đức nên tự hào về những người như vậy" – Ông Putin nói.

Nga cũng có nhiều “người bạn thực sự” ở Pháp và số lượng của họ ngày càng tăng.

Tổng thống Nga hạn chế tham dự các sự kiện G20 và BRICS "để không gây rắc rối cho bạn bè của tôi". Ngoài ra, "ở nhà còn rất nhiều việc phải làm" – Tổng thống Nga khẳng định.

Về Wagner

Wagner chưa bao giờ là "một công ty quân sự tư nhân" về mặt pháp lý, đây chỉ là cách các nhà báo gọi nó.

Chính quyền vẫn chưa quyết định liệu Nga có cần các công ty quân sự tư nhân hay không nhưng nếu thành lập thì sẽ dựa trên luật pháp.

Người đứng đầu Ủy ban Điều tra gần đây trình bày báo cáo về cuộc điều tra vụ tai nạn máy bay khiến các chỉ huy hàng đầu của Wagner thiệt mạng.

“Những mảnh lựu đạn được tìm thấy trong cơ thể họ”, "máy bay không chịu tác động từ bên ngoài”- ông Putin cho hay.

Nga tìm cách trở lại hội đồng nhân quyền LHQ, thách thức phương Tây

Nga đang tìm cách để được bầu lại vào cơ quan nhân quyền hàng đầu của Liên Hiệp Quốc vào tuần tới. Sự kiện này được coi là một phép thử quan trọng đối với những nỗ lực của phương Tây nhằm vẫn cô lập Moscow về mặt ngoại giao sau khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2/2022.

Trong bối cảnh ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy các bên "mệt mỏi" về cuộc chiến Ukraine, một số nhà ngoại giao nói rằng Nga có cơ hội khá cao được bầu trở lại vào Hội đồng Nhân quyền LHQ trong cuộc bỏ phiếu kín hôm thứ Ba 10/10, 18 tháng sau khi nước này bị đưa ra khỏi hội đồng do Mỹ đã đi đầu vận động việc khai trừ đó.

Một nhà ngoại giao cấp cao châu Á giấu tên nói với Reuters: “Tôi nghĩ đang có sự mệt mỏi về Ukraine. Và thứ hai, nhiều người không muốn các cơ quan của LHQ bị thống trị bởi tiếng nói của phương Tây, chưa kể đến thái độ hống hách”.

Những người chỉ trích Nga cho rằng việc nước này tái đắc cử trong khi cuộc chiến kéo dài gần 20 tháng ở Ukraine vẫn chưa hạ nhiệt sẽ làm mất uy tín của Hội đồng Nhân quyền có trụ sở tại Geneva, đây là một trong những cơ quan hoạt động hiệu quả hơn các cơ quan khác của LHQ.

Nhưng Moscow đang tích cực vận động phiếu bầu của các quốc gia châu Phi, châu Á và các nước khác không thuộc phương Tây trong Đại hội đồng LHQ gồm 193 thành viên bằng cách công kích những điều của Hoa Kỳ và các đồng minh mà Nga xem là đạo đức giả và thành kiến bất công.

Nga sẽ cạnh tranh với Bulgaria và Albania để giành một trong hai ghế của khu vực Đông Âu. Để chiến thắng, mỗi ứng cử viên cần đạt được đa số phiếu - ít nhất 97 phiếu - mới được trao nhiệm kỳ 3 năm bắt đầu từ ngày 1/1.

Đại hội đồng đã nhiều lần lên án mạnh mẽ cuộc chiến của Nga ở Ukraine và Moscow đã phải vất vả mới giành chiến thắng trong một số cuộc bỏ phiếu ở Liên hợp quốc.

Đại hội đồng đã tập hợp được đa số 2/3 cần thiết để đình chỉ Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền vào tháng 4 năm ngoái – khi họ mới làm được gần nửa nhiệm kỳ 3 năm và ngay sau khi Ukraine chiếm lại thị trấn Bucha và cáo buộc Moscow về những hành động tàn bạo quy mô lớn. Nga phủ nhận các cáo buộc.

Hội đồng không có quyền hạn ràng buộc về mặt pháp lý, nhưng các cuộc họp của hội đồng sẽ thúc đẩy việc giám sát nhân quyền và có thể ra lệnh điều tra để lập hồ sơ về các hành vi xâm hại mà đôi khi tạo thành cơ sở cho việc truy tố tội ác chiến tranh.

Ngoại trưởng Anh James Cleverly mô tả nỗ lực tái tranh cử của Moscow là "lố bịch". Đại sứ Ukraine tại LHQ ở Geneva, Yevheniia Filipenko, gọi việc tranh cử của Nga là điều "không thể hiểu nổi và quá đỗi vô lý".

Mặc dù các quốc gia có hồ sơ nhân quyền đáng chất vấn đã từng được bầu vào hội đồng trong quá khứ, nhưng giới quan sát nói rằng chưa bao giờ trong lịch sử 17 năm của hội đồng lại có một quốc gia bị cáo buộc thậm tệ về những tội ác nghiêm trọng như Nga mà vẫn được trở thành một thành viên có quyền bỏ phiếu.

Hamas bất ngờ tấn công Israel, bắn 5.000 quả rocket mở màn

Các tay súng Palestine xâm nhập vào miền nam Israel và hàng nghìn quả rocket được bắn di từ Dải Gaza trong cuộc tấn công bất ngờ của Hamas vào sáng sớm 7/10.

"Chúng tôi quyết định nói rằng đã quá đủ rồi", Mohammad Deif, một chỉ huy quân sự cấp cao của Hamas, nói trong tuyên bố mở màn "Chiến dịch Bão Al-Aqsa", đồng thời kêu gọi người Palestine ở mọi nơi đứng lên chiến đấu.

"Đây là ngày bắt đầu trận đánh vĩ đại để chấm dứt sự chiếm đóng cuối cùng trên Trái Đất", ông Deif nói, thêm rằng Hamas đã bắn 5.000 quả rocket về phía Israel chỉ trong 20 phút vào sáng 7/10.

Deif, người từng sống sót sau nhiều kế hoạch ám sát của Israel, không xuất hiện công khai mà truyền tải thông điệp qua băng ghi âm.

Một phụ nữ Israel đã thiệt mạng, theo các cơ quan ứng phó khẩn cấp. Các đội cứu thương đang được triển khai tại các khu vực xung quanh Dải Gaza và còi báo động vang lên khắp Israel.

Truyền thông Israel đưa tin các tay súng đã bắn vào người qua đường ở thị trấn Sderot, miền nam Israel. Những đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội dường như ghi hình các cuộc đụng độ trên đường phố.

"Một số kẻ khủng bố đã xâm nhập vào lãnh thổ Israel từ Dải Gaza", quân đội Israel cho biết và cho biết thêm rằng người dân tại khu vực xung quanh Dải Gaza đã được yêu cầu ở lại trong nhà. "Lực lượng phòng vệ Israel sẽ bảo vệ thường dân Israel và tổ chức khủng bố Hamas sẽ phải trả giá đắt cho hành động của mình".

Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ông sẽ gặp các quan chức an ninh hàng đầu trong những giờ tới.

Tại Gaza, người ta có thể nghe thấy tiếng gầm rú của các quả rocket được phóng đi. Người dân mô tả các cuộc đấu súng dọc theo hàng rào ngăn cách Dải Gaza với Israel, gần thị trấn Khan Younis phía nam. Họ cũng chứng kiến sự di chuyển đáng kể của các chiến binh có vũ trang.

Cơ quan cứu thương của Israel cho biết các đội ngũ của họ đã được điều động đến các khu vực ở miền nam Israel gần Gaza và người dân được cảnh báo ở lại bên trong nhà.

Cơ quan cứu hộ khẩn cấp Magen David Adom cho biết một phụ nữ tầm tuổi 60 đã thiệt mạng "do bị trúng đạn trực tiếp" ở Israel. Bác sĩ cho biết 15 người khác bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng.

Cuộc tấn công mới nhất xảy ra sau nhiều tuần căng thẳng gia tăng dọc đường biên giới đầy biến động của Israel với Dải Gaza và sau cuộc giao tranh ác liệt ở Bờ Tây do Israel chiếm đóng.

Israel đã phong tỏa Dải Gaza kể từ khi Hamas, một nhóm chiến binh Hồi giáo chống Israel, kiểm soát khu vực này vào năm 2007. Từ đó, hai bên đã trải qua nhiều đợt giao tranh lớn nhỏ.

Vào tháng 5, một cuộc không kích của Israel và rocket của Gaza đã dẫn đến cái chết của 34 người Palestine và một người Israel.

Theo quan chức Israel và Palestine, tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay, ít nhất 247 người Palestine, 32 người Israel và 2 người nước ngoài đã thiệt mạng trong cuộc xung đột này, bao gồm cả các chiến binh và dân thường của cả hai bên.

Chiến sự leo thang tại Syria

Đúng như lo ngại của giới phân tích, tình hình chiến sự tại Syria đang leo thang một cách đáng lo ngại, với sự tham gia của cả quân đội chính phủ, các nhóm phiến quân chống đối và một số lực lượng nước ngoài.

Trong thông báo chính thức đêm 6/10, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã tiến hành nhiều đợt không kích vào các vị trí của lực lượng Đảng Công nhân người Kurd (PKK) ở miền Bắc Syria, phá hủy ít nhất 15 mục tiêu của nhóm này bao gồm nhà kho, nơi ẩn náu...

Cũng trong đêm qua, quân đội Syria tiến hành nhiều cuộc bắn phá bằng tên lửa và pháo hạng nặng vào các vị trí của phiến quân ở các khu vực Aleppo và Idlib, phía Tây Bắc đất nước. Thông báo của Bộ Quốc phòng Syria khẳng định các cuộc tấn công đã phá hủy nhiều phương tiện, vũ khí và gây thương vong nặng nề cho các tay súng nổi dậy, nhưng không cho biết con số cụ thể. Trước các cuộc bắn phá của quân đội Syria, máy bay chiến đấu của quân đội Nga cũng tiến hành một số cuộc oanh tạc vào các mục tiêu của phiến quân tại Idlib.

Tại thành phố Homs thuộc miền Trung Syria, nơi vừa xảy ra vụ tấn công khủng bố đẫm máu bằng máy bay không người lái khiến hơn 350 quân nhân và dân thường Syria thương vong hôm 5/10, các phần tử khủng bố tiếp tục sử dụng máy bay không người lái tấn công thêm một số mục tiêu của quân đội Syria, nhưng chưa rõ số thương vong.

Cũng liên quan đến tình hình chiến sự tại Syria, Ngoại trưởng hai nước Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ hôm 6/10 đã tiến hành điện đàm để xử lí vụ máy bay chiến đấu của quân đội Mỹ bắn hạ một máy bay không người lái của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở phía Bắc Syria hôm 5/10. Tại cuộc điện đàm, hai bên thống nhất sẽ tăng cường điều phối các hoạt động quân sự tại Syria để tránh tái diễn các sự vụ đáng tiếc tương tự trong tương lai.

Giới quan sát khu vực lo ngại một vòng xoáy bạo lực nguy hiểm mới có thể bùng phát và lan rộng tại Syria trong những ngày tới.

Nguồn: CafeF; Soha; VOA; Dân Trí; VOV

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm

Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Lên đầu trang