- Thời sự

(Ảnh minh họa).
BRICS mở rộng 6 thành viên sẽ chiếm một nửa dân số, 29% GDP toàn cầu nhưng chưa thịnh vượng bằng G7.
Trong hai thập kỷ qua, thế giới đã chứng kiến sự thay đổi sâu sắc về kinh tế và địa chính trị toàn cầu, khi sự trỗi dậy của các quốc gia BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) đã tạo ra một đối trọng ngày càng tăng đối với sự thống trị truyền thống của G7 (Anh, Mỹ, Đức, Nhật Bản, Pháp, Canada và Italy).
Cán cân quyền lực kinh tế và địa chính trị của hai khối này bắt đầu có những tín hiệu thay đổi mới sau hội nghị thượng đỉnh lần thứ 15 của BRICS vào tuần trước tại Johannesburg, Nam Phi. BRICS công bố quyết định mời 6 quốc gia vào khối, gồm Argentina, Ai Cập, Iran, Ethiopia, Arab Saudi và UAE. Tư cách thành viên của họ sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2024.
Khối mới sẽ đại diện cho 46% dân số, chiếm 29% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của thế giới tính theo danh nghĩa và 37% GDP toàn cầu tính theo sức mua tương đương (PPP). Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói việc mở rộng mang lại sức sống mới cho cơ chế hợp tác và phát triển của BRICS.
Một số thành viên được phê duyệt nhìn thấy triển vọng tăng trưởng. Ethiopia là nước có thu nhập thấp duy nhất trong nhóm. Thủ tướng Abiy Ahmed mô tả đây là "khoảnh khắc tuyệt vời" đối với đất nước ông.
Argentina đang phải đối mặt với những vấn đề kinh tế nghiêm trọng, tư cách thành viên có thể là lối ra tiềm năng để thoát khỏi khủng hoảng. Tổng thống Alberto Fernández, cho biết đây là một "kịch bản mới" cho đất nước. "Chúng tôi được mở ra khả năng tham gia các thị trường mới, củng cố các thị trường hiện có, tăng cường đầu tư, tạo việc làm và tăng nhập khẩu", ông nói.
Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cho biết hội nghị đã nhất trí về "các nguyên tắc, tiêu chuẩn, tiêu chí và thủ tục hướng dẫn của quá trình mở rộng BRICS ". Tuy nhiên, những tiêu chí đó không được giải thích. Ví dụ Indonesia, với dân số 274 triệu người và có nền kinh tế lớn ở châu Á, đã nộp đơn xin tham gia nhưng không được duyệt đợt này.
Gustavo de Carvalho, nhà phân tích chính sách và nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Quan hệ Quốc tế Nam Phi, cho biết các thành viên mới sẽ không chỉ nâng cao tầm nhìn của khối mà còn tạo cơ hội cho những người tham gia liên minh giao dịch bằng tiền tệ của nhau thay vì USD.
Tổng thống Brazil Da Silva cho biết BRICS tiếp tục nghiên cứu khả năng tạo ra một loại tiền tệ của khối, điều này có thể "tăng các lựa chọn của chúng tôi về một phương tiện thanh toán và giảm bớt các lỗ hổng".
Với thành viên hiện hữu, việc mở rộng cũng mang đến lợi ích riêng. Ryan Berg, Giám đốc chương trình châu Mỹ tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế cho biết quyết định mở rộng là một chiến thắng đối với Trung Quốc và Nga vì họ đã vận động việc này hơn 5 năm qua.
"Điều này cho phép Trung Quốc tiếp tục xây dựng những gì được hy vọng là một trật tự lấy Bắc Kinh làm trung tâm. Còn với Nga - nước sẽ đăng cai tổ chức vào năm tới, coi đây là cơ hội to lớn trong thời điểm bị cô lập đáng kể", ông nói.
Điều thú vị là việc bổ sung không ảnh hưởng quá nhiều đến cơ cấu hiện tại của khối. BRICS mới vẫn tiếp tục bị Trung Quốc và Ấn Độ thống trị cả về dân số và kinh tế. Kết hợp lại, sáu thành viên mới sẽ chiếm khoảng 10% tổng GDP của khối, vì Arab Saudi là "tân binh" duy nhất có nền kinh tế nghìn tỷ USD.
Trong một thời gian dài, G7 chi phối quyền quản lý và ra quyết định đối với kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, khi các thành viên BRICS tăng trưởng nhanh chóng, ảnh hưởng và tham vọng chung của họ bắt đầu tăng lên.
Sự trỗi dậy kinh tế ngoạn mục của Trung Quốc nói riêng đã định hình lại chuỗi thương mại, đầu tư và cung ứng toàn cầu. Năng lực sản xuất, thị trường tiêu dùng rộng lớn và tăng trưởng nhờ đổi mới đã đưa đất nước này lên vị trí thứ hai trong nền kinh tế thế giới.
Ấn Độ còn chậm vài bước nhưng dân số đông đảo và ngành công nghệ nhộn nhịp của nước này đã giúp họ trở thành siêu cường kinh tế thứ hai trong BRICS. Dẫu vậy, ở chiều ngược lại, tỷ trọng trong GDP toàn cầu (tính theo sức mua tương đương) của Nga, Brazil và Nam Phi lại giảm trong hai thập kỷ qua.
Mặc dù ba quốc gia này không phát triển mạnh như mong đợi, nhưng tổng GDP của 5 thành viên khối đã vượt qua G7 vào năm 2020 nếu tính theo sức mua tương đương (PPP), tức được điều chỉnh theo sự khác biệt về sức mua.
Theo IMF, khối này sẽ chiếm tổng cộng 32,1% GDP toàn cầu trong năm nay. Con số này tăng từ mức chỉ 16,9% năm 1995 và cao hơn mức 29,9% của G7. Sự trỗi dậy của các thành viên BRICS, mặc dù vẫn có thách thức và sự chênh lệch trong nhóm, đã tăng thêm sức nặng cho những tiếng nói khác biệt với các chính sách của G7 do phương Tây lãnh đạo.
Đơn cử như xung đột Ukraine, không thành viên nào tham gia trừng phạt kinh tế lên Nga. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết việc mở rộng và hiện đại hóa BRICS là một thông điệp rằng tất cả các thể chế trên thế giới cần phải tự điều chỉnh theo thời gian.
Dù các nước mới gia nhập bày tỏ nhiều lạc quan, giới quan sát bên ngoài vẫn đánh giá thận trọng. Theo họ, vẫn chưa rõ việc mở rộng sẽ nâng cao đáng kể ảnh hưởng của khối trên trường quốc tế thế nào. Bởi lẽ điều đó sẽ phụ thuộc vào khả năng hành động chung của họ, vì các thành viên mới càng làm sự khác biệt nội bộ thêm sâu sắc.
Margaret Myers, Giám đốc chương trình châu Á và Mỹ Latinh tại Đối thoại Inter-American Dialogue nói chưa thể thấy rõ những thành viên mới của BRICS sẽ đạt được gì sau khi gia nhập. "Ít nhất vào thời điểm hiện tại, động thái này mang tính biểu tượng hơn. Đó là dấu hiệu cho thấy sự ủng hộ trên diện rộng của các nước đang phát triển đối với việc điều chỉnh lại trật tự toàn cầu", bà nói.
Lợi ích kinh tế không đến ngay lập tức vì các thành viên mới vốn đã có quan hệ song phương sâu rộng với Trung Quốc. Ngân hàng Phát triển Mới của BRICS thì vẫn còn tương đối nhỏ. Dù vậy, bà Myers nói rằng động thái mở rộng khối không nên bị phương Tây xem nhẹ. "Với những thành viên mới này – đặc biệt là những nước sản xuất dầu lớn – tham gia, BRICS chiếm một phần đáng kể hơn nhiều trong cơ cấu nền kinh tế và dân số toàn cầu", bà chỉ ra.
Tương tự, ông Gustavo de Carvalho nói chưa biết chắc điều gì sẽ xảy ra nhưng rõ ràng nó mang lại một không gian mới cho thương mại ở các nước đang phát triển. Phần lớn tuyên bố đưa ra sau hội nghị phản ánh tiếng nói chung về nhu cầu thay đổi các thể chế quốc tế, đặc biệt là các tổ chức tài chính quốc tế như Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Tổ chức Thương mại Thế giới.
Đến nay, BRICS đã bắt kịp G7 về tổng GDP được điều chỉnh theo PPP, nhưng họ vẫn kém các nền kinh tế G7 khoảng cách đáng kể về GDP bình quân đầu người - thước đo thường được sử dụng để đánh giá sự phát triển và thịnh vượng.
Theo IMF, không nước nào trong số 5 thành viên BRICS có thể đạt được mức GDP bình quân đầu người tương đương với Nhật Bản, vốn là mức thấp nhất trong số các nước G7. Sử dụng USD điều chỉnh theo PPP, GDP bình quân đầu người của Mỹ lên tới 80.035 USD, gấp hơn ba lần so với Trung Quốc với 23.382 USD.
Ấn Độ, quốc gia đông dân nhất thế giới và nền kinh tế lớn thứ ba tính theo GDP điều chỉnh PPP, cho đến nay có GDP bình quân đầu người thấp nhất trong số 12 thành viên G7 và BRICS. Tuy nhiên, kể từ đầu thế kỷ này, GDP bình quân đầu người của Ấn Độ đã tăng gần gấp 5 lần, chỉ sau Trung Quốc về tốc độ.
Cho đến nay, có 23 nền kinh tế đã chính thức nộp đơn xin gia nhập BRICS, nhưng phải có sự đồng thuận của cả 5 thành viên thì mới được kết nạp.
Tờ Toronton Star ngày 29/8 dẫn lời một chuyên gia tài chính và nhà đất cho biết Canada đang ngồi trên bong bóng bất động sản lớn nhất mọi thời đại và một khi nó vỡ ra thì quốc gia này có thể bị đẩy vào một cuộc suy thoái sâu sắc hơn những gì mà các nhà kinh tế từng dự đoán.
Chiến lược gia toàn cầu của Công ty nghiên cứu MRB Partners, Phillip Colmar, từng phân tích về bong bóng bất động sản trên toàn cầu và cho rằng Canada là quốc gia có khả năng gặp bong bóng nhà đất đáng lo ngại nhất.
Bong bóng bất động sản là hiện tượng giá nhà tăng mạnh do nhu cầu và vấn đề đầu cơ trong khi nguồn cung hạn chế. Đến một lúc nào đó, mức giá bất ổn cuối cùng sẽ sụp đổ, khiến bong bóng vỡ ra.
Ông Colmar nhận định Canada có một số đặc điểm rắc rối nhất, dẫn đến việc nước này có khả năng ngồi trên một trong những bong bóng nhà đất lớn nhất mọi thời đại. Đầu tiên là giá nhà, đang thực sự vượt xa thu nhập ở Canada.
Ông này nói thêm rằng, giá cả đã tăng đáng kể kể từ những năm 1980, trong khi thu nhập lại không thể theo kịp. Và kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, Canada đã dần quen với lãi suất thấp.
Sau vụ sụp đổ nhà đất ở Mỹ và châu Âu năm 2008, Canada đã duy trì mức lãi suất thấp trong một thời gian dài. Đây là vấn đề vì nó khiến người Canada ngày càng gánh nhiều nợ hơn và kết quả là họ bị sử dụng đòn bẩy tài chính quá mức.
Ngân hàng Canada đã tăng lãi suất gần 5 điểm phần trăm kể từ tháng 3/2022 để chống lại lạm phát tăng cao. Trước chiến dịch này, lãi suất cơ bản chỉ ở mức 0,25%, nhưng bây giờ nó đang ở mức 5%, tỷ lệ cao nhất trong 22 năm.
Theo Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), trung bình một hộ gia đình Canada hiện nợ khoảng 1,87 USD cho mỗi USD thu nhập khả dụng mà họ có, trong khi ở Mỹ chỉ nợ 1,01 USD. Nợ cao ở Canada phần lớn xuất phát từ giá nhà ngày càng tăng, do dân số ở đây tăng mạnh hơn so với Mỹ cũng như họ ít bị tác động hơn từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, dẫn đến nợ thế chấp lớn hơn.
Ông Colmar cho rằng điều rất đáng lo ngại là Canada có khoản tín dụng và nợ thế chấp khổng lồ do lãi suất thấp và giá nhà tăng. Và khi lãi suất tăng lên đáng kể như hiện nay, việc trả những khoản nợ đó ở Canada trở nên tồi tệ hơn nhiều so với các quốc gia khác trong Nhóm G7.
Đại dịch cũng khiến người dân Canada phải gánh thêm nợ nần, khi lãi suất ở mức thấp lịch sử trong hai năm, khuyến khích hàng chục nghìn người nhảy vào thị trường nhà đất, mặc dù giá nhà đã tăng vọt. Do đó, những người mua nhà trong thời kỳ đại dịch đang phải gánh những khoản thế chấp lớn và chủ nhà sẽ bị điều chỉnh mức lãi suất cao hơn nhiều khi họ cần gia hạn theo chu kỳ 5 năm, trong đó sẽ có một số hộ gia đình không đủ khả năng chi trả cho các khoản thế chấp mới của mình.
Ông Colmar nhận định: "Mỗi năm chúng ta sẽ thấy ngày càng có nhiều người Canada gặp căng thẳng về tài chính và các ngân hàng đang phải vật lộn về điều đó. Chúng ta thậm chí có thể thấy thời hạn của các khoản thế chấp dài hơn bao giờ hết. Rõ ràng là sẽ có rủi ro trong hệ thống này".
"Bong bóng" nhà đất có thể sẽ vỡ ra khi Canada bước vào thời kỳ suy thoái và có tình trạng mất việc làm ở mức độ lớn. Các "vết nứt" đã bắt đầu lộ rõ khi chi tiêu của người dân chậm lại và tỷ lệ thất nghiệp đang dần tăng.
Tổng công ty thế chấp và nhà ở của Canada (CMHC) đã cảnh báo rằng người Canada sẽ không thể vượt qua suy thoái vì số nợ cao mà họ đang có. Nếu thị trường nhà đất sụt giảm, kinh tế Canada có thể rơi vào suy thoái sâu hơn.

(Ảnh minh họa).
Một quận ở miền đông Trung Quốc treo thưởng 1.000 nhân dân tệ (137 đô la) cho các cô dâu dưới 25 tuổi, biện pháp mới nhất nhằm khuyến khích người trẻ kết hôn trong bối cảnh lo ngại gia tăng vì tỷ lệ sinh giảm sút.
Thông báo được công bố trên tài khoản Wechat chính thức của quận Trường Sơn vào tuần trước, cho biết phần thưởng nhằm thúc đẩy “kết hôn và sinh con phù hợp với lứa tuổi”. Thông báo cũng bao gồm một loạt các khoản trợ cấp chăm sóc trẻ em, sinh sản và giáo dục cho các cặp vợ chồng sinh con.
Lo ngại về sự sụt giảm dân số đầu tiên của Trung Quốc sau 60 năm và tình trạng dân số già đi nhanh chóng, chính quyền Trung Quốc đang khẩn trương thử nghiệm một loạt biện pháp nhằm nâng tỷ lệ sinh, bao gồm khuyến khích tài chính và cải thiện cơ sở chăm sóc trẻ em.
Giới hạn độ tuổi kết hôn hợp pháp của Trung Quốc là 22 đối với nam và 20 đối với nữ, nhưng số lượng các cặp vợ chồng kết hôn đang giảm. Điều đó đã làm giảm tỷ lệ sinh do các chính sách chính thức khiến phụ nữ độc thân khó sinh con hơn.
Tỷ lệ kết hôn đạt mức thấp kỷ lục vào năm 2022 ở mức 6,8 triệu, thấp nhất kể từ năm 1986, theo dữ liệu chính phủ công bố vào tháng 6 năm nay. Số cuộc kết hôn năm ngoái ít hơn năm trước đó là 800.000.
Chi phí chăm sóc con cái cao và việc phải dừng sự nghiệp đã khiến nhiều phụ nữ không muốn sinh thêm con hoặc không muốn có con. Phân biệt giới tính và định kiến truyền thống về việc phụ nữ chăm sóc con cái vẫn còn phổ biến khắp cả nước.
Niềm tin của người tiêu dùng thấp và mối lo ngại ngày càng tăng về sức khỏe nền kinh tế Trung Quốc cũng là những yếu tố chính được giới trẻ Trung Quốc viện dẫn cho việc không muốn kết hôn và sinh con.
Khi nhu cầu tăng trưởng nhanh, ngành công nghiệp xe điện lại “nở rộ”, nguồn cung “vàng trắng” toàn cầu có thể rơi vào tình trạng thiếu hụt ngay từ năm 2025.
“Vàng trắng” sẽ ngày càng quý hiếm
CNBC đưa tin, thế giới có thể phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lithium khi nhu cầu về kim loại này đang tăng vọt. Cụ thể, BMI - tổ chức nghiên cứu của Fitch Solutions là một trong số những đơn vị dự đoán nguồn cung lithium sẽ thiếu hụt vào năm 2025.
Trong một báo cáo được công bố gần đây, BMI cho rằng sự thiếu hụt này phần lớn là do nhu cầu lithium của Trung Quốc vượt quá nguồn cung của nước này.
Báo cáo viết: “Chúng tôi kỳ vọng trong giai đoạn 2023-2032, sự tăng trưởng nhu cầu lithium ở lĩnh vực xe điện Trung Quốc sẽ đạt mức trung bình hàng năm là 20,4%”.
Nhưng nguồn cung lithium của nước này sẽ chỉ tăng 6% trong cùng kỳ. Theo BMI, mức tăng đó không thể đáp ứng ứng dù chỉ 1/3 nhu cầu dự báo. Trung Quốc là nước sản xuất lithium lớn thứ ba thế giới. Lithium được mệnh danh là nguồn “vàng trắng” quý hiếm và là một thành phần không thể thiếu để sản xuất pin xe điện.
Theo thống kê, thế giới đã sản xuất 540.000 tấn lithium vào năm 2021. Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) cũng dự đoán rằng đến năm 2030, nhu cầu lithium toàn cầu sẽ đạt hơn 3 triệu tấn. Theo dự báo của S&P Global Commodity Insights, doanh số bán xe điện của thế giới sẽ đạt 13,8 triệu chiếc vào năm 2023, nhưng sẽ tăng vọt lên hơn 30 triệu chiếc vào năm 2030.
“Về cơ bản, chúng tôi cho rằng ngành công nghiệp lithium sẽ gặp tình trạng thiếu hụt nguồn cung”, Corinne Blanchard, Giám đốc nghiên cứu công nghệ sạch và lithium của Deutsche Bank nhận định.
Blanchard dự báo, đến cuối năm 2025, lithium sẽ thiếu hụt ở mức “khiêm tốn”, tương đương khoảng 40.000 đến 60.000 tấn lithium carbonate. Nhưng bà cảnh báo mức thâm hụt sẽ tăng mạnh, lên tới 768.000 tấn vào cuối năm 2030.
Dự báo cho tương lai
Mặt khác, một số nhà phân tích lại cho rằng lithium sẽ không bị thiếu hụt sớm như vậy. Tuy nhiên, họ cũng dự đoán điều đó sẽ xảy ra vào cuối thập niên này.
Theo ước tính của hãng tư vấn năng lượng Rystad Energy, nhiều mỏ lithium và các dự án thăm dò được triển khai có thể hỗ trợ nhu cầu đang tăng mạnh. Tuy nhiên, điều đó cũng chỉ giúp nguồn cung ổn định thêm vài năm nữa.
Phía công ty cũng cho biết, hàng trăm dự án lithium hiện đang được tiến hành thăm dò nhưng sự phức tạp về địa chất và quy trình cấp phép tốn thời gian vẫn là những thách thức lớn. Theo dữ liệu của Refinitiv, hiện chỉ có khoảng 101 mỏ lithium trên thế giới.
Phó chủ tịch Rystad Energy, Susan Zou ước tính tổng nguồn cung lithium từ các mỏ sẽ tăng 30% và 40% hàng năm vào năm 2023 và 2024. Đồng thời, các công ty khai thác sẽ tiếp tục mở rộng phát triển cả các dự án hiện có và nhiều dự án mới. Tình trạng thiếu hụt có thể bắt đầu gây khó khăn cho chuỗi cung ứng vào năm 2028.
“Trong vài năm tới, mặc dù nguồn cung lithium có thể ở mức đủ đáp ứng cho nhu cầu thế giới nhưng sự mất cân bằng nguồn cung theo khu vực vẫn không thể tránh khỏi. Chuỗi cung ứng pin toàn cầu có thể lại gặp tình trạng thiếu hụt lithium vào cuối thập niên này khi tốc độ tăng trưởng nguồn cung có thể không theo kịp tốc độ tăng trưởng của nhu cầu”.
Trong kịch bản đó, Zou dự báo giá lithium có thể tăng vọt lên mức cao lịch sử như năm 2022, từ đó làm tăng chi phí sản xuất pin. Giá lithium carbonate đã tăng lên mức cao kỷ lục gần 600.000 nhân dân tệ/tấn (82.312 USD/tấn) vào tháng 11/2022, gấp hơn 12 lần giá vào tháng 1/2021.
Hãng tư vấn năng lượng Wood Mackenzie cũng đưa ra dự báo rằng thị trường lithium nói chung sẽ có nguồn cung dư thừa trong những năm tới. Tuy nhiên, nhu cầu tiếp tục tăng trưởng và rất ít dự án mỏ lithium mới được đi vào sản xuất vào đầu giai đoạn bắt đầu từ năm 2030. Điều này có thể khiến thị trường gặp phải tình trạng thiếu hụt nguồn cung, theo Robin Griffin, Phó Chủ tịch phụ trách nghiên cứu kim loại và khai thác mỏ của Wood Mackenzie.
Austin Devaney Giám đốc thương mại của Công ty khai thác lithium Piedmont Lithium nói với CNBC qua email rằng: Các mỏ lithium thường mất “10 năm hoặc lâu hơn” để đi từ giai đoạn phát hiện đến khi hoạt động chính thức.
“Chúng tôi tin rằng cuối cùng sẽ có đủ lithium để đáp ứng nhu cầu điện khí hóa. Nhưng trong thời gian tới, chúng tôi dự kiến sẽ có những ảnh hưởng nhất định của việc hạn chế nguồn cung đối với giá lithium trong nhiều năm, nếu không muốn nói là lâu hơn”, ông nói.

(Ảnh minh họa).
Rạng sáng 30/8, một nhóm máy bay không người lái (UAV) đã tập kích sân bay quân sự Nga ở thành phố Pskov sát biên giới với 2 nước NATO. Vụ tấn công khiến ít nhất 4 máy bay hư hại.
Thống đốc vùng Pskov, ông Mikhail Vedernikov, xác nhận quân đội Nga đã đối phó với một cuộc tập kích UAV nhằm vào sân bay Pskov gần biên giới Estonia và Latvia rạng sáng nay 30/8.
"Bộ Quốc phòng đã đẩy lùi một cuộc tấn công UAV nhằm vào sân bay Pskov. Theo thông tin ban đầu, không có thương vong. Giới chức trách đang đánh giá quy mô thiệt hại", ông Vedernikov cho biết trên Telegram.
Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ cơ quan cứu hộ khẩn cấp cho hay, vụ tấn công khiến 4 máy bay vận tải Il-76 tại sân bay. "Kết quả là, sau vụ tấn công, 4 máy bay Il-76 bị hư hại. Lửa bùng lên và 2 chiếc bốc cháy", TASS cho biết.
Trang Readovka dẫn nguồn tin quân sự nói rằng, khoảng 15 UAV được cho là của Ukraine đã tấn công vào sân bay Pskov và bị bắn hạ. Một số UAV dường như đã rơi xuống và phát nổ bên trong sân bay.
Truyền thông địa phương đăng tải các video cho thấy khói đen bốc lên dày đặc ở khu vực sân bay.
Theo lời kể của người dân, họ đã nghe thấy những tiếng nổ lớn. Một số kênh Telegram nói rằng các hệ thống phòng không của Nga ở Pskov đã được kích hoạt để ngăn chặn vụ tấn công UAV. Nga tạm thời đóng cửa không phận vùng Pskov.
Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã ngăn chặn một loạt vụ tập kích UAV, trong đó 3 UAV bị bắn rơi ở vùng Bryansk, một chiếc ở Oryol, cách biên giới Ukraine khoảng 200km.
Trong một diễn biến khác, các chuyến bay đi và đến sân bay Vnukovo ở Moscow cũng bị hoãn do đóng cửa không phận ở đây vào rạng sáng nay.
"Không phận ở khu vực sân bay Vnukovo đang bị đóng, các chuyến bay đi và đến sân bay này tạm thời bị hoãn", một quan chức hàng không Nga cho hay nhưng không nêu rõ lý do.
Pskov nằm cách biên giới Ukraine khoảng 700km về phía bắc, nhưng cách biên giới Estonia 30km, Latvia 60km. Cả hai quốc gia này đều là thành viên của NATO.
Giới chuyên gia nhận định, nếu phóng đi từ Ukraine và để tiếp cận Pskov, các UAV này phải bay qua phía đông Belarus, một đồng minh của Nga.
Kiev hiện chưa bình luận về thông tin trên.
Trước đó, hôm 27/8, trang tin Pravda dẫn nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) xác nhận lực lượng của họ đã phóng 16 UAV vào một sân bay ở khu vực Kursk của Nga trong đêm.
Vụ tập kích đã phá hủy 4 máy bay chiến đấu Su-30 và 1 máy bay chiến đấu MIG-29. Ngoài ra, các hệ thống radar S-300 và 2 hệ thống tên lửa Pantsir cũng bị trúng đạn.
Vùng Kursk nằm sát biên giới Ukraine và sân bay Kursk nằm sâu khoảng 100km trong lãnh thổ Nga.
Gần đây, các vùng lãnh thổ của Nga hoặc do Nga kiểm soát, trong đó có Crimea, liên tục bị tập kích bằng UAV. Moscow cáo buộc Kiev đứng sau các vụ tấn công này.
Kiev gần như không nhận trách nhiệm trong những vụ tấn công đó. Tuy nhiên, ông Mikhail Podoliak, trợ lý của Tổng thống Ukraine, đầu tuần này nói rằng các nước phương Tây đang đồng thuận tuyệt đối về việc Kiev có thể tấn công sâu vào các vùng mà Nga giành quyền kiểm soát từ Ukraine.
Đáp lại, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo, tuyên bố này nếu được xác thực sẽ làm tăng nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến toàn diện giữa Nga và NATO.
Nguồn: Vnexpress; Báo Tin Tức; VOA; Soha; Dân Trí
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm
Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá