- Thời sự
Phi hành đoàn của Lufthansa không còn buộc phải đeo khẩu trang
Hãng hàng không Lufthansa không còn áp dụng trách nhiệm đeo khẩu trang đối với phi hành đoàn trên các chuyến bay mặc dù vẫn áp dụng trách nhiệm đeo khẩu trang đối với hành khách. Theo Luftshansa, số lượng các cuộc xung đột giữa phi hành đoàn với hành khách về các biện pháp Covid-19 đã tăng lên đáng kể. Lý do là có nhiều dỡ bỏ hạnh chế Covid-19 trong cuộc sống hàng ngày cũng như dỡ bỏ trách nhiệm đeo khẩu trang ở tất cả các nước láng giềng Đức.
Công ty đánh giá các tranh chấp ngày càng gia tăng là một rủi ro an ninh phải được cân nhắc trước các rủi ro khác. Người phát ngôn cho Lufhansa cho biết: “Vì an toàn là ưu tiên hàng đầu của Lufthansa. Công ty cho phép Phi công trưởng có quyền ra quyết định phi hành đoàn đeo khẩu trang hay không. Lufthansa giải thích rằng điều đó không trái luật mặc du trách nhiệm đeo khẩu trang trong các chuyến bay đến và đi từ Đức vẫn tiếp tục được áp dụng.
Cơ quan an ninh hàng không châu Âu EASA và cơ quan y tế EU ECDC cũng đã dỡ bỏ khuyến nghị nên đeo khẩu trang cách đây gần hai tuần.
Luật An toàn Lao động Covid-19 hết hạn
Luật An toàn Lao động trong đại dịch Covi-19 (Corona-Arbeitsschutz) đặc biệt đối với các doanh nghiệp Đức đã hết hạn trước ngày thứ Năm hôm qua. Người phát ngôn của Bộ Lao động cho biết: “Tuy nhiên, không thể loại trừ các đợt bùng phát lây nhiễm trong khu vực, hoặc trong công ty có liên quan. Do đó, người sử dụng lao động được yêu cầu liên tục điều chỉnh việc đánh giá rủi ro của họ cho phù hợp với quá trình lây nhiễm. Bộ sẽ cung cấp các khuyến nghị trên trang web của mình“.
Một tuần trước, Bộ cho biết do số ca nhiễm mới Cov-19 giảm đều đặn, hiện không có lý do gì để gia hạn Luật An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp Sars-CoV-2 quá ngày 25.05. Ngoài ra, các quyphạm luật trên đã được nới lỏng vào tháng Ba. Gần đây nhất, người sử dụng lao động cũng được yêu cầu đánh giá tình hình dịch bệnh ảnh hưởng tới doanh nghiệp ở mức nào và có cần các biện pháp phòng ngừa cần thiết hay không, chẳng hạn như cho nhân viên làm việc văn phòng tại nhà, xét nghiệm miễn phí và cung cấp khẩu trang.
Hậu quả đại dịch Covid-19 ở trẻ em Đức
Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Đức, Klaus Reinhardt, kêu gọi cần đầu tư nhiều tiền hơn để hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên đang phải gánh chịu hậu quả của các hạn chế tiếp xúc trong đại dịch Cov-19 vừa qua. Reinhardt cho biết hôm thứ Năm bên lề hội nghị “Ngày bác sĩ Đức“ tổ chức ở Bremen: Việc đóng cửa trường học và nhà trẻ và sự tách biệt với xã hội đã làm gia tăng sự thiếu hụt trong phát triển giáo dục của trẻ em, cũng như gia tăng các bệnh về tâm lý. Chúng ta phải có chương trình để bù đắp nó. Reinhardt cũng chỉ ra rằng sự lo lắng về tương lai, gia tăng áp lực làm việc, sự cô đơn, căng thẳng gia đình, xung đột và bạo lực gia đình thường là những hậu quả của đại dịch đối với tre em và thanh thiếu niên. Đây là những hiệu ứng tiêu cực lớn, một số xuất hiện với độ trễ thậm chí tận sau 5 hoặc 10 năm.
Theo Reinhardt, các biện pháp đối phó có thể được thực hiện, chẳng hạn tổ chức chương trình phụ đạo cho học sinh, mở các chiến dịch hỗ trợ tương tác xã hội, như mở các câu lạc bộ thể thao, văn hoá, văn nghệ.
Đức Việt Online
24/10/2026
Phi hành đoàn của Lufthansa không còn buộc phải đeo khẩu trang Hãng hàng không Lufthansa không còn áp dụng trách nhiệm đeo khẩu trang đối v
23/10/2026
Phi hành đoàn của Lufthansa không còn buộc phải đeo khẩu trang Hãng hàng không Lufthansa không còn áp dụng trách nhiệm đeo khẩu trang đối v
22/10/2026
Phi hành đoàn của Lufthansa không còn buộc phải đeo khẩu trang Hãng hàng không Lufthansa không còn áp dụng trách nhiệm đeo khẩu trang đối v
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh
Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá