- Thời sự
.jpg)
Càng về cận Tết, việc tìm được một chỗ làm đẹp vừa ý, đúng giờ không hề đơn giản. Từ làm tóc, làm móng đến nối mi, các salon đều kín lịch, khách ra vào liên tục, nhiều nơi làm tới khuya vẫn chưa hết việc. Đây được xem là mùa “hốt bạc” của dịch vụ làm đẹp.
Từ trước Tết 1 tháng, không ít cơ sở đã thông báo rằng, khách muốn làm đẹp trong những ngày cao điểm Tết phải đặt chỗ trước, thậm chí đặt cọc và tuân thủ giờ giấc nghiêm ngặt. Nếu đến muộn hoặc đổi lịch sát ngày, chị em có nguy cơ không kịp làm đẹp trước Tết.
Là khách quen của một tiệm nối mi tại Hà Nội, chị Thùy Dung (phường Đống Đa) chia sẻ, rút kinh nghiệm từ năm ngoái phải chờ lâu. Tết này, chị đặt lịch từ giữa tháng 1. “Năm ngoái mình chủ quan, đến sát Tết mới đi làm thì phải ngồi chờ mấy tiếng, chạy vòng quanh vẫn không có tiệm nào trống. Năm nay đặt sớm cho chắc, cọc 100.000 đồng cho cửa hàng và chấp nhận dịch vụ tăng giá 50.000 đồng so với ngày thường”, chị Dung nói.
Theo đó, chị Dung đã có lịch nối mi vào ngày 26 Tết. Trải nghiệm làm đẹp trong những ngày cận Tết, chị Dung cho biết, dù đã đặt lịch, nhưng vẫn phải chờ khoảng 20 phút, được nhân viên cửa hàng giải thích lý do, các khách hẹn trước tới muộn, nên lịch hẹn bị dồn lại.
Chị Lan Anh làm việc tại một cửa hàng nối mi trên đường Hoàng Cầu (Hà Nội) cho hay, đã nhận lịch khách đặt đến hết trưa 29 Tết. Mỗi ngày, một thợ nối mi tại đây có thể làm từ 6-10 bộ mi, chia ca ăn, nghỉ tại cửa hàng, theo giờ hoạt động từ 8h-22h. “Ngồi cúi người suốt từ sáng tới khuya, mắt mỏi, cổ vai gáy đau nhức là chuyện thường. Đổi lại, thu nhập tháng cận Tết thường cao gấp 2-3 lần các tháng trong năm”, chị Lan Anh kể.
Các cửa hàng làm móng, tóc cũng đang trong những ngày cao điểm, đặc biệt sau khi người lao động được nghỉ Tết. Khác với quần áo hay mỹ phẩm có thể mua trước, làm tóc, làm móng hay nối mi phải để sát Tết mới giữ được vẻ đẹp tốt nhất. Vì thế, lượng khách thường dồn vào vài ngày sát Tết, buộc các tiệm phải mở cửa sớm hơn và đóng cửa muộn hơn thường lệ.
Anh Mạnh Cường - chủ một salon tóc ở Thái Thịnh, Hà Nội - cho biết, cửa hàng thường xuyên làm việc đến 23-24h. Thợ làm liên tục, ăn vội bánh mỳ, đồ gọi ngoài là chuyện quen thuộc.
“Mùa này gần như ai cũng chạy hết công suất”, anh Cường cho hay và nói doanh số một ngày của tiệm làm tóc nữ lên tới hàng chục triệu, mỗi lượt khách ít nhất dùng 1-2 dịch vụ như uốn, nhuộm, cơ bản chi từ 1,5 triệu đồng.
Những tiệm làm móng còn mở cửa trong những ngày cuối cùng của năm cũ hầu như không lúc nào vắng khách. Người làm xong vẫn chưa kịp rời ghế thì người khác đã ngồi chờ tới lượt, không khí lúc nào cũng tất bật. Càng sát Tết, thời gian chờ càng kéo dài, nhiều nơi chỉ nhận khách quen hoặc khách đã đặt lịch từ trước.
Giá dịch vụ trong giai đoạn cao điểm này cũng được điều chỉnh theo phụ thu Tết, tùy từng cơ sở, phổ biến từ 50.000 đồng/bộ. Với các mẫu sơn gel cơ bản, mức giá dao động khoảng 150.000 - 200.000 đồng. Những bộ móng đắp gel, thiết kế cầu kỳ, vẽ tay hay đính đá có thể lên tới 500.000 - 600.000 đồng.
Dịch vụ gội đầu cũng không ngớt khách. “Ai dọn dẹp nhà cửa, lo nấu nướng xong cũng mệt, nên hẹn nhau đi gội đầu cho khỏe người. Nhiều khách làm móng trước đó sợ hỏng móng, không tiện tự gội ở nhà nên càng đông”, một chủ tiệm cho biết. Giá dịch vụ gội đầu trong những ngày cận Tết tăng nhẹ, trung bình gội sạch 70.000 - 120.000 đồng/lần tuỳ dầu gội, tăng khoảng 20-30% so với ngày thường.
Mùa Tết này, doanh số kiều hối chuyển về tăng so với năm trước từ 7 - 10%, từ tất cả các thị trường.
Mùa Tết - mùa cao điểm kiều hối trong năm, những khoản tiền được bà con người Việt sinh sống, làm việc ở nước ngoài gửi về cho thân nhân ở trong nước, tiếp tục tăng mạnh trên cả kênh online lẫn chia trả trực tiếp tại nhà.
Ngày làm việc cuối năm tại các công ty kiều hối có thị phần lớn nhất thị trường, các lệnh chuyển tiền vẫn liên tục được xử lý. Mùa Tết này, doanh số kiều hối chuyển về tăng so với năm trước từ 7 - 10%, từ tất cả các thị trường. Số tiền bình quân khoảng 700 - 1.000 USD/một món.
Thống kê của các công ty kiều hối, khoảng 70 - 80% kiều hối chuyển về qua kênh online. Còn 20 - 30% lượng kiều hối là được chi trả trực tiếp tại nhà. Dù qua kênh online, tiền gần như ngay lập tức được chuyển vào tài khoản người nhận, nhưng trong mùa Tết lượng chi trả tại nhà lại tăng mạnh hơn, có thời điểm gấp 2 - 3 lần so với ngày thường
TP Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục là thị trường nhận kiều hối lớn nhất cả nước, khi trong năm 2025, lần đầu tiên vượt doanh số 10 tỷ USD khi đạt 10,34 tỷ USD. Trong đó, kiều hối chuyển về từ thị trường châu Á chiếm gần 49%, tiếp theo là châu Mỹ, trên 30%. Riêng mùa Tết này, cũng bắt đầu ghi nhận doanh số tăng từ một số thị trường mới so với mọi năm như Đông Âu hay Arab Saudi.
Ông Nguyễn Đức Lệnh - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Khu vực II cho biết: "Nguồn kiều hối này được người dân nhận kiều hối, người thụ hưởng sử dụng trong chi tiêu, trong hoạt động sản xuất kinh doanh và cùng với dịp cuối năm nó tạo ra hiệu ứng và hiệu quả rất tích cực. Về mặt bản chất, kiều hối sử dụng vào lĩnh vực nào cũng có tác dụng tích cực đối với phát triển sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế".
Dù chịu tác động từ biến động tỷ giá và một số thay đổi chính sách ở nước ngoài, như việc Mỹ bắt đầu đánh thuế lên kiều hối, kiều hối chuyển về Việt Nam vẫn được dự báo tiếp tục tăng trưởng 5 - 7% trong 2026 này.
Việc chi trả tại nhà sẽ được thực hiện đến hết ngày mai (14/2), để tấm lòng từ những người Việt sinh sống, làm việc ở nước ngoài, sẽ kịp góp thêm không khí xuân cho nhiều gia đình mùa Tết này.
.jpg)
Vị trí của hai quán cà phê đều nằm ở vị trí vô cùng đắc địa khiến nhiều du khách phải âm thầm so sánh.
Nằm giữa lòng quần thể danh thắng Tràng An, nơi những vách đá vôi dựng đứng soi mình xuống dòng nước xanh ngọc bích, sự xuất hiện của các thương hiệu F&B lớn đã mang đến một hơi thở hoàn toàn mới. Không còn là những hàng quán tạm bợ, sự đầu tư bài bản về kiến trúc của Starbucks hay Highlands đã biến mỗi điểm dừng chân trở thành một cuộc đối thoại đầy thú vị giữa tính hiện đại và nét cổ kính của di sản. Đây không chỉ là nơi để thưởng thức một ly đồ uống mà còn là không gian để du khách lắng lại và thu trọn vẻ đẹp của thiên nhiên qua những góc nhìn được thiết kế đầy dụng ý.
Starbucks gây sốt với thiết kế bản địa hoá, trở thành địa điểm check-in hot khi đến Tràng An
Ngay từ khi những hình ảnh đầu tiên được hé lộ, chi nhánh Starbucks tại Tràng An đã lập tức trở thành tâm điểm trên các trang tin du lịch và mạng xã hội. Nhiều người không khỏi trầm trồ khi chứng kiến một quán cà phê hiện đại lại có thể hòa quyện vào không gian núi non hùng vĩ của Ninh Bình. Thậm chí, phong cách thiết kế của cửa hàng này còn được ví von như một góc nhỏ của Nhật Bản bởi sự tối giản nhưng rất sang trọng.
Nét độc đáo của Starbucks nằm ở việc sử dụng chất liệu hoà quyện với toàn bộ cảnh sắc thiên nhiên bên ngoài thành một bức tranh sống động hiện hữu ngay trong quán. Những vật liệu như gỗ sáng màu, đá và các chi tiết trang trí tối giản được sắp đặt tinh tế, tạo nên một không gian vừa hiện đại vừa tĩnh lặng. Đây là nơi mà du khách tận hưởng cảm giác thư thái tuyệt đối khi nhâm nhi ly cà phê giữa núi non thơ mộng. Tuy nhiên Starbucks Tràng An chỉ phục vụ mang đi và không có chỗ ngồi lại.
Highlands vừa khai trương chi nhánh Tràng An với vị trí có view “triệu đô”
Nếu Starbucks chọn sự khiêm cung, tĩnh lặng thì Highlands Coffee lại khẳng định vị thế thương hiệu Việt với một không gian phóng khoáng và tràn đầy năng lượng. Tận dụng vị trí đắc địa ngay sát mép nước, Highlands thiết kế không gian theo lối mở tối đa giúp thực khách có thể hít thở trọn vẹn bầu không khí trong lành và lắng nghe tiếng mái chèo khua nước ngay bên tai.
Điểm nhấn trong kiến trúc của Highlands chính là sự kết hợp khéo léo giữa tông màu đỏ đen kinh điển với hệ mái ngói truyền thống và hàng hiên rộng. Cách bài trí này không chỉ mang lại sự gần gũi cho khách nội địa mà còn thể hiện niềm tự hào về văn hóa cà phê Việt Nam giữa lòng di sản thế giới. Đặc biệt là với lợi thế không gian ngồi tại chỗ rộng rãi và hướng thẳng ra sông, Highlands trở thành trạm dừng chân lý tưởng cho những ai muốn dành thời gian để sống chậm và ngắm nhìn trọn vẹn vẻ đẹp của Tràng An.
Nhìn một cách tổng thể thì sự hiện diện của Starbucks và Highlands tại Tràng An không đơn thuần là câu chuyện mở rộng thị phần mà là một cuộc so găng đầy tinh tế về tư duy thẩm mỹ.
Sự khác biệt ở đây không nằm ở giá thành hay thực đơn mà nằm ở việc ai là người chạm được vào cảm xúc của thực khách theo cách riêng. Nếu Starbucks chọn một lối đi có phần hướng nội và tạo ra một điểm nhấn tĩnh lặng để du khách quan sát di sản thì Highlands lại chọn sự hướng ngoại tuyệt đối. Highlands không cố tạo ra một ốc đảo tách biệt mà biến quán cà phê trở thành một phần của dòng chảy du lịch sôi động.
Chính sự khác biệt trong triết lý thiết kế này đã tạo nên một thế cân bằng thú vị tại Tràng An. Dù bạn là người thích sự chiêm nghiệm yên tĩnh hay yêu cái nhộn nhịp của sông nước thì cả hai thương hiệu này đều có cách để chiều lòng bạn. Cách tiếp cận văn minh này không chỉ giúp nâng tầm trải nghiệm du lịch mà còn góp phần định hình lại tiêu chuẩn của không gian cà phê tại các khu di sản trọng điểm của Việt Nam.
Bức tranh lợi nhuận quý 4-2025 của nhóm phát điện ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Hàng loạt doanh nghiệp như PV Power, EVNGENCO 3, NT2... đồng loạt báo lãi tăng nhờ giá vốn hạ nhiệt và chi phí tài chính giảm.
PV Power báo lãi gấp đôi, EVNGENCO 3 đảo chiều lợi nhuận
Tại Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power - POW), doanh thu thuần quý 4 đạt 8.747 tỉ đồng, nhích 1% so với cùng kỳ.
Dù mức tăng không lớn, việc giá vốn giảm 4% xuống 7.694 tỉ đồng đã giúp lợi nhuận gộp tăng vọt lên 1.052 tỉ đồng, cao hơn 78% so với quý 4-2024. Nhờ đó, biên lợi nhuận gộp được cải thiện rõ rệt, từ 7% lên 12%.
Không chỉ vậy, doanh thu tài chính đạt 403 tỉ đồng, chủ yếu từ lãi tiền gửi và cổ tức, trong khi chi phí tài chính giảm 65%, còn 173 tỉ đồng do áp lực chênh lệch tỉ giá hạ nhiệt. Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt 688 tỉ đồng, cao gấp gần 7 lần cùng kỳ năm trước.
Tính chung cả năm 2025, PV Power ghi nhận doanh thu 34.151 tỉ đồng, tăng 13%; lợi nhuận sau thuế đạt 2.869 tỉ đồng, gấp 2,3 lần năm 2024.
So với kế hoạch, doanh nghiệp hoàn thành 89% mục tiêu doanh thu nhưng vượt 6,5 lần chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đề ra.
Diễn biến tương tự cũng xuất hiện tại Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO 3 - PGV). Trong quý 4-2025, doanh thu thuần đạt 12.689 tỉ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ.
Trong khi đó, giá vốn giảm 10% xuống 9.301 tỉ đồng, kéo lợi nhuận gộp lên 3.387 tỉ đồng, gấp hơn hai lần quý 4-2024. Biên lợi nhuận gộp theo đó tăng mạnh từ 9% lên 27%.
Đáng chú ý, chi phí tài chính giảm sâu 80%, còn 257 tỉ đồng. Phần lãi từ các công ty liên doanh, liên kết đạt 202 tỉ đồng, tăng 23%.
Nhờ những yếu tố này, EVNGENCO 3 ghi nhận lợi nhuận sau thuế 2.558 tỉ đồng trong quý cuối năm, đảo chiều so với khoản lỗ hơn 417 tỉ đồng cùng kỳ và cũng là mức lãi cao nhất doanh nghiệp từng đạt được.
Lũy kế năm 2025, doanh thu của EVNGENCO 3 đạt 43.573 tỉ đồng, tăng 7%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 3.702 tỉ đồng, cải thiện mạnh so với khoản lỗ gần 876 tỉ đồng của năm trước.
Các doanh nghiệp điện khác kinh doanh như thế nào?
Ở nhóm nhiệt điện khí, Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) cũng ghi nhận kết quả tích cực trong quý 4. Doanh thu thuần đạt 2.367 tỉ đồng, tăng khoảng 33% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 422 tỉ đồng, gấp 5,7 lần mức gần 75 tỉ đồng của quý 4 năm trước.
Cả năm 2025, NT2 đạt doanh thu 7.804 tỉ đồng, tăng 31%; lợi nhuận sau thuế xấp xỉ 1.000 tỉ đồng, cao gấp 12 lần năm trước. Doanh nghiệp hoàn thành 95% kế hoạch doanh thu và vượt 3,6 lần chỉ tiêu lợi nhuận năm.
Trong khi đó, Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) ghi nhận doanh thu quý 4 hơn 2.953 tỉ đồng, tăng 2,3% so với cùng kỳ. Nhờ giá vốn giảm 25%, lợi nhuận gộp tăng mạnh 354%, đạt gần 955 tỉ đồng.
Doanh thu tài chính đạt hơn 15,4 tỉ đồng, gần gấp ba lần cùng kỳ, qua đó đưa lợi nhuận sau thuế quý 4 lên 655 tỉ đồng, gần gấp 4 lần năm trước.
Tính chung năm 2025, doanh thu của QTP đạt 10.786 tỉ đồng, giảm 9,4%. Tuy nhiên, nhờ tiết giảm chi phí sản xuất, lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 1.051 tỉ đồng, tăng gần 70% so với năm 2024.
So với kế hoạch, doanh nghiệp hoàn thành 93% mục tiêu doanh thu và vượt hơn 128% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế.
Nguồn: Kenh14; Soha; CafeF; Tuổi Trẻ
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá