- Thời sự

(Ảnh minh họa).
Với giá từ vài chục triệu đến vài trăm triệu mỗi kg sâm Ngọc Linh, phiên Chợ sâm ở Quảng Nam đem lại doanh thu tiền tỷ.
Thấp nhất 60 triệu đồng/kg
Chợ sâm Ngọc Linh diễn ra từ ngày 1 đến ngày 3 hằng tháng, tại huyện miền núi Nam Trà My - thủ phủ sâm đang ngày càng thu hút khách.
Từ phiên đầu tiên diễn ra vào tháng 10/2017, đến nay chợ sâm Ngọc Linh được nhiều người biết đến. Nhiều người ví von đây là phiên chợ của những đại gia, bởi người bán là những chủ vườn sâm - “đại gia chân đất” trên đỉnh núi Ngọc Linh, người mua từ khắp nơi đổ về, thuộc giới có tiền vì mỗi ký sâm giá giao động từ vài chục đến vài trăm triệu đồng.
Chợ sâm Ngọc Linh tháng 8 vừa khai mạc nằm trong chuỗi các hoạt động của Lễ hội sâm Ngọc Linh lần thứ V và 20 tái lập huyện Nam Trà My.
Phiên chợ thu hút 60 gian hàng của các cơ sở kinh doanh và người dân Ca Dong, Xê Đăng tại 7 xã trồng sâm Ngọc Linh ở huyện Nam Trà My, ước tính có gần 100 kg sâm Ngọc Linh tươi được chào bán. Ngoài ra, một số sản phẩm từ sâm như sâm Ngọc Linh ngâm mật ong rừng, rượu sâm Ngọc Linh, các loại dược liệu, nông sản đặc trưng của người đồng bào địa phương.
Theo các bảng giá được niêm yết tại chợ, sâm Ngọc Linh loại một giá 160 triệu đồng/ kg , loại hai 90 triệu đồng, loại ba 80 triệu đồng/ kg, loại bốn 70 triệu đồng/ kg, loại năm 60 triệu đồng/kg.
Giá các loại lá sâm Ngọc Linh dao động 10-12 triệu đồng/kg, hoa sâm 15-17 triệu đồng/kg, hạt sâm có giá 80-100 triệu đồng/1.000 hạt.
Từ sáng sớm người người đổ về trung tâm huyện, người từ trên núi cõng sâm xuống bán, người dưới xuôi ngược xe lên để dự phiên chợ đặc biệt này.
Tổ thẩm định sâm được thành lập gồm 6 người, “chốt” đóng ngay trước cổng. Toàn bộ sâm được mang đến bán tại chợ đều phải được kiểm định. Tổ phó tổ thẩm định Trịnh Minh Quý khẳng định, phiên chợ sâm chỉ bán sâm Ngọc Linh, không bán bất cứ loại nào khác. Thành viên là những người dày kinh nghiệm, kiểm định sâm bằng cách quan sát đặc điểm từ củ, rễ, lá sâm...
Sáng 1/8, lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, ngăn hơn 2 kg sâm nghi giả đang chuẩn bị được đưa vào chợ.
Anh Hồ Văn Dang - thành viên tổ kiểm định sâm - cho hay, tất cả những người tham gia bán tại chợ sâm đều có cam kết về chất lượng. Ngoài ra, nội quy chung thì hàng trước khi đưa vào chợ bán phải được kiểm tra từng củ. Nếu nghi ngờ không phải sâm Ngọc Linh bản địa thì không được đưa vào chợ, đồng thời liên hệ cơ quan chức năng để xác minh nguồn gốc và xử lý.
Bán loại dược liệu đặc biệt quý, người đến chợ đều mong chất lượng phải đảm bảo “đắt xắt ra miếng”. Vợ chồng anh Nguyễn Văn Hè (25 tuổi, thôn 3 xã Trà Linh) từ tinh mơ chạy xe máy xuống chợ, mang theo 2 cây sâm Ngọc Linh 5 năm tuổi. Đây là 2 cây sâm đẹp nhất trong vườn, anh ra giá 18 triệu đồng nhanh chóng được khách “chốt”.
“Vườn mình nhỏ trồng ít, hơn nữa sâm phải đủ tuổi mới nhổ đem bán nên mỗi phiên thường chỉ chọn được ít cây. Số tiền này về để mua thêm giống về gieo, sắm sửa ít đồ trong nhà” - anh chia sẻ.
Bà Nguyễn Thị Lan (51 tuổi) ở thôn 1 xã Trà Nam, huyện Nam Trà My, Quảng Nam mang xuống phiên chợ hơn 2 kg sâm. Bà cho hay, số sâm này được trồng và một số gom mua tại vườn sâm của người dân trên xã. Thâm niên hơn 10 năm trồng và bán sâm Ngọc Linh bà tin tưởng phân biệt được sâm Ngọc Linh thật với sâm giả. Do có giá trị kinh tế cao, không loại trừ trường hợp giả sâm Ngọc Linh . Tuy nhiên người có thâm niên nhìn vào có thể nhận diện được căn cứ vào các đặc điểm cơ bản từ củ, lá, thân…
“Người Xê Đăng chúng tôi luôn tự hào và ý thức giữ gìn loại dược liệu quý giá này, nên cảm thấy rất vui khi lực lượng chức năng làm chặt chẽ không để sâm giả tuồn vào chợ làm ảnh hưởng đến thương hiệu”, bà Lan chia sẻ.
Gần 810 ha với hơn 3 triệu cây sâm
Bí thư huyện ủy Nam Trà My Lê Thanh Hưng cho hay, những năm qua, đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Nam Trà My tập trung phát triển sâm Ngọc Linh trở thành cây trồng chủ lực để thoát nghèo. Các tổ chức, doanh nghiệp, hộ, nhóm hộ đã tham gia trồng sâm Ngọc Linh với tổng diện tích gần 810ha, với khoảng hơn 3 triệu cây.
Giá cả cây sâm Ngọc Linh dần ổn định, các nhà khoa học đã tập trung đầu tư nghiên cứu áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng, sản xuất, chế biến sâu các sản phẩm từ sâm. Người trồng sâm đã ý thức được việc trồng sâm đi đôi với bảo vệ và phát triển rừng.
Tháng 6 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển Sâm Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 . Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách thực hiện công tác bảo tồn, phát triển cây sâm Ngọc Linh với mục tiêu Xây dựng và phát triển Sâm Việt Nam thành ngành hàng có giá trị kinh tế cao, là sản phẩm chủ lực trong lĩnh vực y - dược và chăm sóc sức khỏe, mang thương hiệu sản phẩm quốc gia; góp phần tạo việc làm, thu nhập cho người dân, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.
Ông Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam - nhìn nhận, khai mạc Lễ hội Sâm Ngọc Linh lần thứ 5 và thành quả được trưng bày, quảng bá hôm nay, một lần nữa khẳng định Nam Trà My đã và đang rất thành công trong quá trình thực hiện định hướng chiến lược, chủ trương phát triển bền vững và tạo thương hiệu cho cây sâm Ngọc Linh.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam yêu cầu huyện Nam Trà My khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, triển khai hiệu quả Chương trình phát triển Sâm Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 gắn với các Chương trình mục tiêu quốc gia. Chú trọng đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, kêu gọi, khuyến khích các doanh nghiệp liên kết với người dân đầu tư phát triển vùng nguyên liệu, khai thác, chế biến sản phẩm; phát triển các hợp tác xã, tổ hợp tác trong nuôi trồng, chế biến, tiêu thụ các các sản phẩm sâm Ngọc Linh.
“Bên cạnh đó tuyên truyền, hướng dẫn, thu hút người dân sống gần rừng, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số tham gia vào hoạt động trồng, chăm sóc, bảo vệ cây sâm Ngọc Linh gắn với tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, khai thác hiệu quả việc trồng sâm Ngọc Linh và cây dược liệu dưới tán rừng; quyết tâm xây dựng huyện Nam Trà My thật sự trở thành “Thủ phủ sâm Ngọc Linh”, trung tâm giống dược liệu quý hiếm của quốc gia”, ông Cường nhấn mạnh.
Nhiều doanh nghiệp có lượng tiền mặt “đút két” rất lớn. 15 ông lớn đang ôm 18 tỷ USD, trong đó có 7 đại gia có trên 1 tỷ USD.
Ôm tỷ USD thu về gần nghìn tỷ đồng tiền lãi
Lãi suất tiền gửi ngân hàng vẫn ở mức cao trong khi nền kinh tế chưa có dấu hiệu bứt phá trở lại. Nhiều doanh nghiệp giữ một lượng tiền mặt và gửi ngân hàng rất lớn, mang về vài trăm tỷ cho tới gần 1.000 tỷ đồng nửa đầu năm 2023.
Theo báo cáo tài chính của CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG) do ông Nguyễn Đức Tài làm Chủ tịch, tới cuối tháng 6/2023, lượng tiền mặt và gửi ngân hàng tăng mạnh lên mức 24.400 tỷ đồng, trong khi hàng tồn kho giảm mạnh. Đây là giai đoạn doanh nghiệp bán lẻ điện máy giữ lượng tiền mặt nhiều kỷ lục.
Gần 20.980 tỷ đồng trong số này là tiền gửi ngân hàng kỳ hạn ngắn để hưởng lãi suất.
Cũng theo báo cáo, Thế Giới Di Động có doanh thu hoạt động tài chính trong 6 tháng đầu năm 2023 đạt gần 945 tỷ đồng, trong đó phần lớn đến từ tiền lãi gửi ngân hàng, gấp rưỡi so với cùng kỳ năm trước.
Khoản tiền này đóng góp lớn vào lợi nhuận của doanh nghiệp trong bối cảnh MWG bước vào cuộc chiến giảm giá để giữ thị phần giữa lúc sức cầu tiêu dùng trên thị trường nội địa giảm mạnh đối với các mặt hàng không thiết yếu.
Tương tự, Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) ghi nhận tổng tiền mặt và và gửi ngân hàng tiếp tục tăng lên mức 29.230 tỷ đồng vào cuối tháng 6/2023, tương đương gần 40% tài sản của công ty. Qua đó mang về cho doanh nghiệp này gần 763 tỷ đồng tiền lãi trong nửa đầu năm, tương ứng mỗi ngày nhận gần 3 tỷ đồng.
Tập đoàn FPT do ông Trương Gia Bình làm Chủ tịch ghi nhận tổng tiền mặt và gửi ngân hàng tới cuối quý II là 26.688 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi so với cuối quý trước đó, chiếm khoảng 44% tổng tài sản. Lượng tiền này mang về cho FPT hơn 753 tỷ đồng tiền lãi trong nửa đầu năm, tương đương 17% lợi nhuận trước thuế trong kỳ.
Tuy nhiên, FPT cũng phải chi hơn 360 tỷ đồng lãi vay trong 6 tháng. Tới cuối quý II, tổng nợ vay tài chính của tập đoàn là hơn 19.500 tỷ đồng, tăng gần 1,7 lần so với cuối quý I. Trong đó đa số là nợ vay ngân hàng.
Trước thềm khởi công Sân bay Long Thành, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) báo cáo, tính đến cuối quý II, doanh nghiệp có hơn 31.270 tỷ đồng tiền mặt gửi ngân hàng (chiếm gần nửa tài sản của ACV). Khoản tiền gửi này giúp mang về hơn 828 tỷ đồng trong nửa đầu năm cho Tổng công ty.
Ở chiều ngược lại, ACV có nợ vay tài chính ở mức 11.364 tỷ đồng, trong đó phần lớn là nợ dài hạn.
Quán quân là Bảo Việt, PV GAS bứt phá, họ Vin giảm mạnh tiền mặt
Tuy nhiên, những con số trên chưa thấm vào đâu nếu so với quán quân là Tập đoàn Bảo Việt (BVH). Ông lớn ngành bảo hiểm có hơn 113.260 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi ngắn hạn, chưa tính tới 83.267 tỷ đồng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ở mục dài hạn. Tổng cộng, BVH có khoản tiền gửi ngân hàng lên tới 120.400 tỷ đồng.
Trong nửa đầu năm 2023, BVH có doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 6.737 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 4.787 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Đây là khoản chính giúp BVH có lãi hơn 933 tỷ đồng, bù đắp được khoản lỗ gần 870 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm và các chi phí khác.
Một doanh nghiệp cũng ghi nhận tiền mặt và tiền gửi tăng mạnh và xếp thứ 2 trên thị trường là Tổng công ty khí Việt Nam - PV GAS (GAS)
PV GAS ghi nhận số tiền “đút két” lên tới 40.767 tỷ đồng, trong đó có hơn 28.268 tỷ đồng tiền gửi có lãi. Tiền đút két của GAS chiếm gần phân nửa tổng tài sản của doanh nghiệp này và tăng khoảng 3.900 tỷ đồng so với cuối quý I.
Tuy nhiên, GAS cũng ghi nhận tổng nợ phải trả hơn 20.796 tỷ đồng, trong đó vay nợ hơn 6.000 tỷ đồng.
Một số doanh nghiệp có lượng tiền mặt và tiền gửi lớn tính tới cuối tháng 6/2023 gồm: Tập đoàn Hòa Phát - HPG với 36.101 tỷ đồng (giảm so với đỉnh cao 38.911 tỷ đồng cuối quý III/2021); Vingroup - VIC với 23.011 tỷ đồng (giảm so với 28.700 tỷ đồng thời điểm cuối quý III/2021); Sabeco- SAB với 22.381 tỷ đồng (giảm so với 23.500 tỷ đồng cuối quý III/2021); Vinamilk- VNM với 20.650 tỷ đồng (giảm so với 22.400 tỷ đồng cuối quý III/2021); Vinhomes- VHM có 9.085 tỷ đồng (giảm so với 15.900 tỷ đồng cuối quý III/2021).
Tổng cộng 15 doanh nghiệp lớn có lượng tiền mặt và tiền gửi tính tới cuối tháng 6/2023 đạt hơn 430.200 tỷ đồng (tương đương 18 tỷ USD).
Trong đó, 1 doanh nghiệp có trên 100.000 tỷ đồng là Bảo Việt. 9 doanh nghiệp khác có trên 20.000 tỷ đồng, gồm: PV GAS, Hòa Phát, ACV, Lọc hoá dầu Bình Sơn, FPT, Thế Giới Di Động, Vingroup, Sabeco, Vinamilk.
Các doanh nghiệp có lượng tiền mặt và tiền gửi trên 10.000 tỷ đồng gồm: Viettel Global (17.815 tỷ đồng); Petrolimex (16.514 tỷ đồng); VEAM (14.992 tỷ đồng). Hai doanh nghiệp có dưới 10.000 tỷ đồng là Vinhomes (9.085 tỷ đồng) và Novaland (4.087 tỷ đồng).
Riêng Novaland mức tiền mặt và tiền gửi giảm mạnh so với 22.167 tỷ đồng cuối quý III/2022.
Có thể thấy, mặc dù lãi suất huy động của các ngân hàng giảm trong kỳ nhưng vẫn ở mức cao và qua đó đem lại một lượng tiền lãi lớn cho các doanh nghiệp rủng rỉnh tiền mặt. Tuy nhiên, tiền lời từ ngân hàng không góp phần giúp doanh nghiệp tăng trưởng lợi nhuận.
Đa số doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận giảm so với cùng kỳ do hoạt động sản xuất kinh doanh không thuận lợi. Lĩnh vực bất động sản trầm lắng, ngành dầu khí chứng kiến giá dầu giảm. Thép tiêu thụ chậm. Tiêu dùng, bán lẻ cũng suy yếu.
Riêng Vingroup và Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ghi nhận lợi nhuận tăng mạnh cho dù tiền mặt giảm. Các doanh nghiệp của ông Vượng ghi nhận nguồn thu chính từ các dự án bất động sản lớn trước đó.
Theo báo cáo tài chính, phần lớn các ngân hàng ghi nhận lượng tiền gửi của khách hàng tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm khi mà lãi suất huy động có nhiều lần được điều chỉnh giảm nhưng vẫn ở mức cao.
Lợi nhuận của hầu hết ngân hàng đều tăng trưởng chậm lại, trong khi nợ xấu có xu hướng gia tăng.

(Ảnh minh họa).
Hôm qua 1.8, hệ thống công nghệ nhập cảnh tự động (autogate) lần đầu tiên triển khai đồng loạt tại hai cửa khẩu đường hàng không lớn nhất cả nước, đánh dấu mốc quan trọng trong hành trình tự động hóa các thủ tục an ninh, xóa ùn tắc nơi cửa ngõ sân bay.
Nhập cảnh trong 30 giây
Hơn 9 giờ sáng 1.8, ga đến quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) đông nghẹt từ trong ra ngoài. Tăng trưởng khách quốc tế cùng lượng khách nội địa xuất ngoại du lịch tăng cao vào mùa hè khiến nhà ga quốc tế từ sáng đã gần như "nghẹt thở". Tại khu vực chờ nhập cảnh, hàng ngàn hành khách xếp hàng kéo dài từ bục nhập cảnh đến cuối vách tường nơi lối ra đường băng. Gần 20 làn kiểm tra an ninh hoạt động hết công suất. Đây là hình ảnh đã quá quen thuộc với những người thường xuyên đi du lịch hoặc công tác nước ngoài khi quay về TP.HCM. Thế nhưng, có một khu vực hoàn toàn mới lần đầu tiên xuất hiện thu hút sự chú ý của nhiều hành khách. Đó là vị trí 5 máy quét hộ chiếu tự động (scan passport) được đặt tại góc trái ngoài cùng khu vực kiểm tra an ninh.
Hệ thống scan passport nhập khẩu từ châu Âu đã được lắp đặt tại ga quốc tế Tân Sơn Nhất từ hồi đầu năm theo đề án của Cục Xuất nhập cảnh VN triển khai từ cuối năm 2022, chính thức được đưa vào thử nghiệm. Đây là công nghệ quá quen thuộc với những người thường xuyên du lịch hoặc công tác đến Singapore và các nước châu Âu, Mỹ, cũng là những chiếc máy từ lâu người Việt ao ước. Theo đó, hành khách khi nhập cảnh có thể dễ dàng scan trang đầu hộ chiếu gắn chip, chụp hình nhận dạng trước camera rồi nhanh chóng đi qua cổng tự động để xuất nhập cảnh. Không có dấu mộc nào đóng trên hộ chiếu vì tất cả đều được quản lý bằng hệ thống máy tính. Hành khách về cơ bản không cần gặp nhân viên sân bay, xuất trình giấy tờ, không phải trả lời đi đâu hay từ đâu đến, ở bao nhiêu ngày, mục đích chuyến đi… Mọi cái đơn giản, thuận tiện, nhanh chóng.
Tại sân bay Tân Sơn Nhất hiện đã được lắp đặt 10 máy quét hộ chiếu, trong đó có 5 máy phục vụ khách xuất cảnh và 5 máy cho khách nhập cảnh. Trong ngày đầu tiên chính thức triển khai, rất đông công an cửa khẩu cùng nhân viên công nghệ lắp đặt hệ thống đã có mặt để hướng dẫn
hành khách sử dụng. Do bước đầu, scan passport chỉ áp dụng cho công dân mang hộ chiếu VN có gắn chip nên Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã tổ chức 2 bục đăng ký thủ công để những hành khách chưa có hộ chiếu điện tử gắn chip muốn sử dụng scan passport đến đăng ký dấu vân tay và một số thông tin cá nhân, đồng bộ với hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Quy trình đăng ký thủ công dữ liệu hộ chiếu mất khoảng 2 - 4 phút, bao gồm quét hộ chiếu, vân tay, trắc quan sinh học gương mặt... Thông tin sẽ được in đầy đủ ra tờ khai để người dân ký xác nhận, hoặc được trả qua hòm thư điện tử (email). Trước khi qua quầy đăng ký thủ công để nhận kết quả đăng ký, hành khách có thể tự cập nhật thông tin passport, dấu vân tay và sinh trắc gương mặt trước tại máy tự động để tiết giảm thêm thời gian. Hành khách sau khi đăng ký thông tin hộ chiếu sẽ đi thẳng qua quầy nhập cảnh tự động. Việc kiểm tra passport tại đây chỉ mất khoảng 20 - 35 giây.
Trở về từ Úc sau chuyến du học hè kéo dài 1 tháng, Nguyễn Đỗ Minh Anh (15 tuổi) chỉ mất chưa đầy 30 giây để hoàn tất thủ tục nhập cảnh vì bạn đã có hộ chiếu điện tử gắn chip, không cần đăng ký. Theo Minh Anh, quá trình nhập cảnh tự động tại sân bay Tân Sơn Nhất cũng tiện lợi và nhanh chóng y hệt hệ thống xuất nhập cảnh tại sân bay Úc.
Giảm tải tới 50% tình trạng ùn tắc
Không được thuận lợi như Minh Anh, đây là lần đầu tiên chị Trần Thị Thu Uyên (ngụ Đồng Nai, trở về TP.HCM từ Thái Lan) được trải nghiệm hệ thống nhập cảnh tự động nên thao tác có phần lúng túng hơn. Sau khi được cán bộ công an cửa khẩu hướng dẫn quét hộ chiếu, lấy dấu vân tay và sinh trắc khuôn mặt tại máy tự động trong thời gian khoảng 4 phút, chị Uyên tới xếp hàng chờ lấy giấy xác nhận tại bục đăng ký thủ công. Do thông tin truyền từ máy tự động qua khu vực in giấy xác nhận gặp chút trục trặc nên chị Uyên mất khoảng 5 phút chờ đợi mới hoàn thành hết thủ tục đăng ký, tổng cộng gần 10 phút.
"Dù có vấn đề nhỏ nhưng thời gian chờ đợi như vậy là quá nhanh so với việc xếp hàng chờ nhập cảnh bên kia. Chắc chắn sau một thời gian hoạt động, hệ thống ăn khớp, nhuần nhuyễn, mọi người cũng thao tác nhanh hơn thì sẽ thuận lợi hơn rất nhiều", chị Thu Uyên nói. Ngoài chị Uyên cũng có một vài hành khách không thể lấy trước thông tin hộ chiếu bằng cổng đọc tự động, phải làm toàn bộ thủ tục tại quầy đăng ký thủ công.
Trực tiếp theo dõi và điều phối công tác thử nghiệm ngày đầu tiên, ông Nguyễn Thế Vinh, Phó trưởng Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, thừa nhận trong những ngày đầu triển khai, hệ thống có thể phát sinh một số lỗi kỹ thuật. Nguyên nhân chủ yếu do đặc điểm hộ chiếu chưa tương thích, hộ chiếu quá cũ hoặc trường hợp hành khách phẫu thuật thẩm mỹ chưa cập nhật hộ chiếu mới… thì máy quét sẽ không ghi nhận được thông tin vào hệ thống.
Ngoài ra, còn có một số trường hợp chậm trễ do thao tác của hành khách chưa thành thạo. Do đó, Công an Cửa khẩu đã cắt cử cán bộ túc trực, hướng dẫn tận tình và có đội ngũ kỹ sư từ đơn vị lắp đặt hệ thống phối hợp với cán bộ kỹ thuật các phòng chức năng giải quyết ngay trong trường hợp phát sinh lỗi, đảm bảo xử lý nhanh chóng nhất. Khi đi vào vận hành ổn định, hệ thống đảm bảo sẽ không để xảy ra những trường hợp gây mất thời gian cho hành khách.
Cũng theo ông Nguyễn Thế Vinh, hệ thống autogate sẽ giúp rút ngắn khoảng một nửa thời gian làm thủ tục của hành khách (trung bình chỉ mất khoảng 35 - 40 giây) so với công tác kiểm soát thông thường. Về nghiệp vụ, cửa kiểm soát tự động sẽ nhập các dữ liệu chính xác, đảm bảo nghiệp vụ công tác phía cơ quan quản lý, bên cạnh đó còn tiết kiệm được nhân lực.
"Hệ thống autogate sẽ giúp hành khách có thêm lựa chọn và có thêm hệ thống cửa kiểm soát. Lực lượng kiểm soát được mở rộng đồng nghĩa với thời gian giải tỏa cho hành khách xuất nhập cảnh nhanh chóng hơn, đáp ứng được yêu cầu khi các chuyến bay dồn xuống cùng thời điểm, nhất là trong các khung giờ và giai đoạn cao điểm giải tỏa nhanh chóng hành khách, tránh sự ùn tắc. Chúng tôi kỳ vọng cửa kiểm soát tự động đi vào hoạt động sẽ nâng cao hình ảnh trong mắt bạn bè quốc tế và công dân VN về sự thuận tiện, hiện đại, nhanh chóng tại khu vực cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất nói riêng cũng như trên cả nước nói chung", ông Nguyễn Thế Vinh nhấn mạnh.
Một cán bộ Công an Cửa khẩu ước tính, dù giai đoạn đầu mới chỉ áp dụng cho công dân VN nhập cảnh nhưng công nghệ tự động cũng có thể giúp giải tỏa khoảng 50% tình trạng ùn tắc, xếp hàng nhập cảnh tại khu vực cửa khẩu Tân Sơn Nhất.
Sẽ mở rộng đối tượng sau 2 năm
Theo kế hoạch của Bộ Công an, Cục Quản lý xuất nhập cảnh sẽ triển khai hệ thống autogate này tại cửa khẩu đường hàng không Nội Bài, Tân Sơn Nhất từ 1.8 và tại cửa khẩu hàng không Đà Nẵng, Cam Ranh, Phú Quốc từ 15.8. Hành khách chỉ cần đăng ký 1 lần duy nhất, những lần nhập cảnh sau có thể trực tiếp qua cổng nhập cảnh tự động, không cần đăng ký lại dù ở bất cứ sân bay nào trong danh sách 5 cửa khẩu trên. Ngoài ra, hành khách cũng có thể chọn đăng ký trực tuyến tại Cổng dịch vụ công của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng. Kết quả hồ sơ sẽ được trả về sau 12 - 24 giờ.
Sau khi triển khai giai đoạn đầu dự kiến trong 2 năm, Bộ Công an sẽ nghiên cứu tiếp tục mở rộng diện hành khách được phép sử dụng cổng kiểm soát tự động cho cả hoạt động xuất và nhập cảnh.
Dưới góc độ ngành hàng không, đại diện Cục Hàng không VN khẳng định việc tự động hóa các thủ tục sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian cho hành khách, giảm tình trạng xếp hàng, ùn tắc tại các sân bay, đặc biệt trong những giai đoạn cao điểm. Thay vì trước đây phải có con người tiếp xúc, nhìn vào, kiểm tra giấy tờ thì hiện nay công việc này do máy làm. Trải nghiệm của cả người dân cũng như du khách nước ngoài khi tới VN sẽ được nâng cao rất nhiều.
Nhiều người trong ngõ cảm thấy khổ khi mua nhà trong ngõ, bởi mỗi lần mưa lớn lập tức nước và rác tràn vào nhà. Tình trạng này không chỉ mới xuất hiện mà đã xảy ra trong nhiều năm qua.
Cứ mỗi lần mưa lớn xảy ra, con ngõ trước nhà chị Trần Thị Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội) lại rơi vào tình trạng ngập nước. Thậm chí, có những ngày ngõ nhà chị bị ngập tới 2 lần.
“Gia đình tôi đã mua nhà ở đây 5 năm, năm đầu tiên không có hiện tượng ngập úng. Tuy nhiên, 3 - 4 năm trở lại đây tình trạng cứ mưa lớn là ngập diễn ra thường xuyên. Mặc dù nền nhà tôi cao hơn mặt đường 13 -15 cm, nhưng có rất nhiều ngày quá lớn nước, rác lập tức tràn vào trong nhà. Nếu như mưa to khoảng 2 - 3 giờ đồng hồ, nhà tôi không khác gì cái ao”, chị Hoa than thở.
Theo chị Hoa, mỗi lần mưa lớn xong, gia đình chị lại phải tập trung tát nước ra ngoài, sau đó dùng nước sạch rửa nền nhà. Khổ nhất là phải rửa sạch lại bể nước ngầm sinh hoạt.
“Mới đây nhất là ngày 31/7, mưa lớn xảy ra vào buổi chiều, đến khi đi làm về gia đình tôi lại tập trung lau, rửa lại nền nhà, rất vất vả! Nhiều khi mưa vào đêm, hai vợ chồng thấp thỏm chỉ sợ nước tràn vào nhà, trong khi đó có rất nhiều thiết bị điện ở dưới tầng 1”, chị Hoa than.
Cách đây hơn 1 năm, gia đình chị Nguyễn Thảo (hiện đang sinh sống tại Nam Từ Liêm, Hà Nội) cũng rơi vào tình cảnh tương tự khi ở trong một căn nhà trong ngõ trên địa bàn phường Chính Kinh (Thanh Xuân, Hà Nội).
“Tình trạng cứ mưa là ngập xảy ra thường xuyên tại con ngõ tôi từng ở. Nước dâng lên kèm theo đó là mùi hôi thối, rất khó chịu và bất tiện cho người dân sinh sống tại đó. Tình trạng đó cứ tiếp tục diễn ra suốt nhiều năm. Theo đó, cách đây hơn 1 năm gia đình tôi đã rao bán căn nhà đó và mua một căn chung cư tại Nam Từ Liêm. Từ khi về đây ở kể cả trong khu đô thị tôi cũng không thấy xảy ra tình trạng ngập nước ở được. Gia đình tôi có không gian sống trong lành, sạch hơn”, người phụ nữ nói.
Anh Vũ Thanh Tùng, môi giới bất động sản tại Hà Nội tiết lộ có rất nhiều ngõ bị rơi vào tình trạng cứ mưa lớn là ngập. Song vẫn rất nhiều người thích mua nhà trong ngõ vì có khả năng tăng giá theo thời gian, không phải đóng phí dịch vụ, cải tạo hay sửa chữa không cần xin phép,...
“Có rất nhiều vấn đề xung quanh câu chuyện mua nhà đất hay chung cư. Thực tế mỗi sản phẩm đều có thế mạnh và điểm yếu riêng. Tuy nhiên, người mua cần tách bạch rõ câu chuyện chọn nơi ở hay đầu tư. Nếu vừa muốn có chỗ ở và có khả năng tăng giá thì người mua nên chọn nhà đất. Có người họ biết rõ điểm yếu của nhà trong ngõ nhưng nghĩ, chịu khổ vài năm tăng giá sẽ bán đi. Tuy nhiên, họ chưa quan sát kỹ, giá chung cư mới trong nhiều năm nay mở bán vẫn liên tục tăng giá.
Còn nếu người mua chọn nơi ở, không gian sống thì có thể mua chung cư. Ở sản phẩm này mỗi tháng họ sẽ phải đóng thêm một khoản là phí dịch vụ, nhưng đổi lại sẽ được không gian sống sạch sẽ, hàng ngày có người lau dọn hành lang,... Cũng có rất nhiều trường hợp lo lắng nếu mua chung cư sẽ mất giá. Song thực tế hiện nay nguồn cung thấp, chung cư cũ chỉ trong 1 năm trở lại đây cũng đã tăng giá 20 - 30%”, anh Tùng nói.
Theo anh Tùng, thực tế chuyện mua chung cư hay nhà đất sẽ tùy thuộc vào lựa chọn và nhu cầu của mỗi người. Đồng thời, mua nhà là chuyện cả đời, nên người mua cần cân nhắc và tìm hiểu kỹ trước khi xuống tiền.
Nguồn: Soha; Vietnamnet; Thanh Niên; CafeF
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh
Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá