Phái đoàn kinh tế và nông nghiệp Thüringen thăm Việt Nam: Tìm kiếm cơ hội mới trong ngành nông nghiệp

Dẫn đầu phái đoàn kinh tế và nông nghiệp Thüringen gồm khoảng 40 người, Quốc vụ khanh Bộ Nông nghiệp Marcus Malsch đến Việt Nam hôm 02.11.2025. Chuyến thăm nhằm thiết lập các mối quan hệ kinh tế mới với Việt Nam. Trọng tâm của chương trình thăm là nông nghiệp, thực phẩm và công nghiệp cũng như tuyển dụng lao động lành nghề. Các điểm dừng chân trong chuyến đi, kéo dài đến ngày 08.11.2025, là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Một phần của đoàn cũng sẽ đến thăm Đà Nẵng. Chuyến đi được tổ chức bởi LEG Thüringen và Bộ Kinh tế Thüringen với sự hỗ trợ của công ty tư vấn Hanoi IEC, nơi Thüringen đã làm việc trong nhiều năm trong lĩnh vực phát triển thị trường và tuyển dụng lao động lành nghề tại Việt Nam, cùng Đại sứ quán Đức tại Việt Nam.

Ông Malsch nói: Việt Nam là đối tác tốt và đáng tin cậy của Thüringen trên thế giới trong nhiều năm. Đặc biệt là trong những thời điểm địa chính trị bất ổn, chúng ta phải tiếp tục tăng cường các kết nối ổn định. Chuyến thăm Việt Nam của chúng tôi đúng nhằm mục tiêu này. Với việc tập trung thêm vào nông nghiệp và công nghệ nông nghiệp, vốn có truyền thống vẫn đóng vai trò quan trọng ở Việt Nam, chúng ta có thể xây dựng trên nền tảng hợp tác của chúng ta.Ngành nông nghiệp vẫn chiếm khoảng một phần mười sản lượng kinh tế của Việt Nam và chiếm khoảng một phần ba tổng số việc làm trong cả nước Việt Nam. Tại đây, Thüringen có thể cung cấp các công nghệ và quy trình có thể được sử dụng để sản xuất và chế biến nông sản một cách hiệu quả. Ngược lại, nhu cầu về lao động lành nghề trong nông nghiệp Thüringen sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới. Do đó, điều quan trọng đối với chúng tôi là mở rộng hợp tác tốt đẹp trong đào tạo nghề, mà chúng tôi đã duy trì với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, sang lĩnh vực nghề xanh và khởi xướng các dự án tương ứng ở đó.
Thành phần tham gia của đoàn, bao gồm Hội Nông dân Thüringen, Hiệp hội Làm vườn Nhà nước và một số công ty công nghệ nông nghiệp và nông nghiệp.

Chương trình bao gồm:

- Các cuộc gặp gỡ tại Bộ Nông nghiệp và Bộ Nội vụ Hà Nội, cơ quan xuất khẩu đưa lao động ra nước ngoài, tại Hội Nông dân Việt Nam, tại Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp Việt Nam.
- Khai mạc hội chợ thương mại VIETFOOD tại Hà Nội, tại đó cũng sẽ có sự tham gia của sáu đơn vị triển lãm đến từ Thüringen.
- Tham quan Khoa Công nghệ Thực phẩm của Đại học Bách khoa Hà Nội.
- Khu nông nghiệp công nghệ cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Trường dạy nghề cơ khí và quản lý nước tại Thành phố Hồ Chí Minh, một phần đào tạo theo mô hình của Đức.
- Vào thứ Ba, ngày 04.11, Quốc vụ khanh Malsch cũng sẽ tham gia lễ đón 60 du học nghề Việt Nam cho nền kinh tế miền Nam Thüringen tại Hà Nội, những người đã được tuyển dụng thông qua dự án tuyển dụng lao động lành nghề do Phòng Công Thương Nam Thüringen cùng với IEC Hà Nội thực hiện. Dự án hiện đã tồn tại được mười năm. Kể từ khi ra mắt vào năm 2016, tổng cộng 195 thanh niên từ Việt Nam đã hoàn thành khóa đào tạo nghề kép tại 54 công ty ở miền nam Thüringen. Vào thứ Bảy 08.11, phái đoàn Thüringen cũng sẽ tham gia Ngày lễ tại Ngôi Nhà Đức ở Thành phố Hồ Chí Minh, nơi các công ty và tổ chức của Đức có thể nói chuyện trực tiếp với các lao động lành nghề của Việt Nam.

Thuüringen cũng quan tâm đến việc tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế với Việt Nam ngoài vấn đề lao động lành nghề. Vì lý do này, các công ty từ lĩnh vực cơ khí và kỹ thuật nhà máy cũng như ngành xây dựng và nguyên liệu thô cũng là một phần của phái đoàn Thüringen. Bí quyết “sản xuất tại Đức” tiếp tục có danh tiếng tốt ở châu Á, đó là lý do tại sao các công ty của chúng tôi được yêu cầu làm đối tác trong nhiều lĩnh vực - Quốc vụ khanh nói. Ví dụ, các sản phẩm, quy trình và công nghệ từ Thüringen có thể đóng góp đáng kể vào việc hiện đại hóa cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông vận tải hoặc phát triển ngành công nghiệp thực phẩm. Thüringen cũng có rất nhiều thứ để cung cấp trong các lĩnh vực như tái chế, năng lượng tái tạo và Công nghiệp 4.0, nhưng phải tiếp thị tại địa phương một cách có mục tiêu. Hiện tại, quan hệ kinh tế của Thüringen với Việt Nam đang phát triển tốt, nhưng còn lâu mới

khai thác hết. Khối lượng thương mại song phương hiện lên tới 220 triệu Euro. Hơn 40 công ty Thüringen duy trì quan hệ xuất khẩu thường xuyên với Việt Nam. Điều này có thể được mở rộng hơn nữa. Hiệp định thương mại tự do giữa EU và Việt Nam được ký kết vào năm 2020 cung cấp một khuôn khổ tốt cho việc này.
Chuyến đi của phái đoàn Thüringen diễn ra như một phần của lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Đức và Việt Nam. Tuy nhiên, Đông Đức nói riêng trong lịch sử thậm chí còn gắn bó chặt chẽ hơn với Việt Nam. Quan hệ ngoại giao của Cộng hòa Dân chủ Đức cũ với Việt Nam thậm chí còn có từ 75 năm trước. Trước khi Bức tường Berlin sụp đổ, khoảng 60.000 người Việt Nam sống trên lãnh thổ Đông Đức ngày nay. Ngoài trình độ kinh tế, do đó vẫn còn một cấp độ con người đặc biệt kết nối chúng ta ở Thüringen và các quốc gia mới khác với Việt Nam bằng các quan điểm chính trị khác nhau. Việt Nam có truyền thống là đối tác đặc biệt của Thüringen. Đó là lý do tại sao quan hệ Thüringen-Việt Nam sẽ tiếp tục đóng một vai trò đặc biệt đối với ngoại thương của chúng ta trong tương lai.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang