.jpg)
Lễ chào mừng
Giữa tuần trước, ngày 2/10, tại thành phố Magdeburg, bang Sachsen-Anhalt (Đức), đã diễn ra Lễ chào mừng du học nghề Việt sang Đức nhập học theo chương trình của dự án Viethoga – The German Way (Viethoga – Con đường Đức).
Tham dự có Đại sứ Việt Nam tại Đức Nguyễn Đắc Thành; Bộ trưởng Kinh tế, Du lịch, Nông nghiệp và Lâm nghiệp tiểu bang Sachsen-Anhalt Sven Schulze, ông Nguyễn Đắc Nghiệp Phó Chủ tịch Đảng bộ CDU cầm quyền tại thành phố Thale, người góp phần kết nối tổ chức sự kiện này, cùng đại diện các cơ quan, doanh nghiệp Đức, trong đó đặc biệt có gần 80 học viên Việt Nam đang học tập tại địa phương.
.jpg)
Phát biểu khai mạc buổi lễ
Đại sứ Nguyễn Đắc Thành đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả giữa Sachsen-Anhalt và Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, đặc biệt là đào tạo nghề và hợp tác lao động. Đại sứ cho biết, Sachsen-Anhalt là địa phương đầu tiên ông đến thăm sau khi bắt đầu nhiệm kỳ tại Đức.
Đại sứ Nguyễn Đắc Thanh nhấn mạnh, dự án Viethoga làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa Việt Nam và Đức. Thủ tướng Friedrich Merz và Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính gần đây cũng đã trao đổi quan điểm về chủ đề đào tạo "thành công". Đại sứ hỏi: "Khi tôi nhìn thấy thanh niên Việt Nam ở đây ngày hôm nay, tôi cũng muốn văn hóa của chúng tôi được công nhận ở đây".
Đại sứ chân thành cảm ơn chính quyền địa phương, các tổ chức và doanh nghiệp bang Sachsen-Anhalt đã đồng hành trong công tác đào tạo và hỗ trợ học viên Việt Nam học tiếng Đức, hội nhập tốt với cộng đồng sở tại.
Ông nhấn mạnh, đây là minh chứng sống động cho sự hợp tác hiệu quả và cùng có lợi giữa Việt Nam và các địa phương của Đức trong lĩnh vực đào tạo nghề và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
Đại sứ cho rằng, dự án Viethoga đã giúp các bạn trẻ Việt Nam tiếp cận tri thức, môi trường làm việc hiện đại và rèn luyện tính kỷ luật, đồng thời khuyến khích họ giữ gìn những đức tính tốt đẹp của người Việt Nam, trở thành “những sứ giả tương lai của Việt Nam”, giới thiệu và lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống dân tộc tới người dân Đức.
Bộ trưởng Sven Schulze bày tỏ vui mừng
Được chào đón các học viên Việt Nam và nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác giữa bang Sachsen-Anhalt và Việt Nam trong nhiều năm qua. Ông chia sẻ có nhiều bạn bè là người Việt Nam và đã từng sang thăm Việt Nam, qua đó hiểu hơn về con người và văn hóa Việt Nam. Theo ông Sven Schulze, văn hóa Việt Nam có nhiều điểm tương đồng và phù hợp với văn hóa Đức, vì vậy khi nảy ra ý tưởng tiếp nhận đào tạo nghề cho thanh niên nước ngoài, ông đã nghĩ ngay đến các bạn trẻ Việt Nam.
Sự thành công của dự án Viethoga đã chứng minh nhận định đúng đắn của ông. Các doanh nghiệp Đức tham dự buổi lễ cũng khen ngợi và đánh giá cao học viên Việt Nam – những người được nhận xét là lịch sự, lễ phép, chăm chỉ và luôn nở nụ cười tươi. “Sự hiện diện của các bạn khiến bầu không khí trong doanh nghiệp của chúng tôi trở nên vui vẻ hơn”, Bộ trưởng Sven Schulze nói.
Dự án Viethoga – The German Way
.gif)
Là sáng kiến hợp tác giữa Hiệp hội Nhà hàng và Khách sạn tiểu bang Sachsen-Anhalt (DEHOGA), Phòng Công nghiệp và Thương mại Magdeburg (IHK) và Phòng Thương mại Thủ công Magdeburg (Handwerkkammer), đưa học viên Việt Nam sang Đức học nghề trong các lĩnh vực khách sạn, du lịch, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và kỹ thuật.
Chương trình không chỉ góp phần cung cấp nguồn nhân lực kỹ năng, chất lượng cao cho các doanh nghiệp Đức mà còn thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Đức.
Hơn 150 doanh nghiệp tham gia đào tạo ở Sachsen-Anhalt
Theo Hiệp hội nhà hàng khách sạn Sachsen-Anhalt, tuần này ngành nhà hàng khách sạn tiếp nhận khoảng 100 du học nghề từ Việt Nam. Hiệp hội Khách sạn và Nhà hàng Đức (Dehoga) Sachsen-Anhalt đã tuyển dụng du học nghề Việt từ năm 2017. Kể từ năm ngoái, chương trình tuyển dụng cũng đã mở cửa cho các doanh nghiệp từ các ngành khác. Tính ra, hơn 150 công ty trong tiểu bang với các ngành nghề khác nhau đã tuyển dụng ít nhất một vị trí đào tạo thông qua dự án tuyển du học nghề từ Việt Nam. Kết quả là, 5% tất cả các hợp đồng đào tạo trong lĩnh vực của Phòng Công Thương Magdeburg (IHK) đã được thực hiện thông qua dự án tuyển dụng du học nghề từ Việt Nam Viethoga.
Doanh nghiệp Đức trước áp lực thiếu học sinh học nghề
Giám đốc một công ty thuộc ngành Elektro- und Sicherheitstechnik ở Schönebeck cho biết, họ cảm thấy mệt mỏi khi thanh niên Đức không cảm thấy ham thích hứng thú học nghề. Học sinh Việt có tâm lý cơ bản khác với nhiều học sinh Đức. Theo doanh nhân, hai học sinh học nghề mới đến từ Việt Nam là những học sinh tận tâm và đúng giờ, luôn nở nụ cười trên khuôn mặt và đầu tiên thường hỏi về yêu cầu công việc, chứ không phải quyền lợi.
Bộ trưởng Kinh tế Sven Schulze (CDU) cũng chỉ ra lý do cho những nỗ lực thu hút du học nghề Việt Nam: Dân số tiểu bang dự báo tới năm 2040 sẽ giảm 322.200 nhân khẩu so với hiện nay. Dân số hiện nay so với 3 năm trước 2022 đã giảm tới 15%, tương đương mỗi năm 5%. Dự án là một cách để đáp ứng nhu cầu của các công ty trong tiều bang.
Đức và Việt Nam đã có quan hệ hợp tác hữu nghị trong nhiều thập kỷ, ví dụ như thông qua những người lao động hợp đồng trong thời kỳ Cộng hòa Dân chủ Đức. Phát biểu trước đại sứ Việt Nam có mặt, ông Schulze nói rằng dự án cũng sẽ có lợi cho quốc gia xuất xứ – cụ thể là nếu một số học viên trở về Việt Nam với kiến thức và kỹ năng trải qua thực tế của mình.
Du học nghề Việt cần trình độ ngôn ngữ cao hơn
Melanie Busse từ khách sạn Schloss Tangermünde, nơi các du học nghề Việt Nam đã làm việc trong nhiều năm cho biết, kỹ năng ngôn ngữ được coi là một điểm quan trọng cho sự thành công của dự án. Đó là lý do tại sao bà hoan nghênh thực tế là các du học nghề bây giờ cần một trình độ ngôn ngữ cao hơn trước khi họ đến.
Nguồn tham khảo: Báo Quốc tế
Đức Viêt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá