- Cư trú - Luật pháp
- Người Việt ở Đức

Đội tuần tra cảnh sát Liên bang tại Waidhaus trong một ngày, 2 lần phát hiện được 2 vụ tổ chức đưa người. Vụ thứ nhất, nạn nhân là một gia đình Thổ Nhĩ Kỳ có tới chín thành viên trong một chiếc xe bán tải. Trong đó có tới năm trẻ em ngồi trên lòng bố mẹ, chật tới mức phải ép vào tận phía cuối xe.
Vào tối thứ 3 tuần này, tại bãi đậu xe Ulrichsberg Nord, đội tuần tra cảnh sát Liên bang (BPOLI) ở Waidhaus và đội tuần tra cơ động (MKÜ) phát hiện được 1 chiếc xe bán tải chở người có dấu hiệu khả nghi. Khi mở cửa sau chiếc xe bán tải này để kiểm tra, thì những người ngồi trên ghế sau, chật quá đã ngã ra ngoài đuôi xe. Tổng cộng có chín người đã bị nhồi nhét vào phía sau, trong đó có năm trẻ em từ vài tháng đến năm tuổi phải ngồi trên đùi của người lớn. Chỉ có một người phụ nữ may mắn ngồi thoải mái trên ghế hành khách. Mười người (ngoài trẻ em, ba phụ nữ và hai người đàn ông từ 24 đến 38 tuổi) là công dân Thổ Nhĩ Kỳ, tất cả đều là thành viên một gia đình.
Đưa người qua Balkan
Chiếc xe bán tải Thổ Nhĩ Kỳ đã chở những nạn nhân nhập cư lậu qua vùng Balkan và cuối cùng thả họ ra tại khu vực biên giới Bayern-Séc. Tiếp đó, họ được tài xế của chiếc xe bán tải, một người Rumania 33 tuổi, chở họ đi tiếp cho đến khi họ bị cảnh sát chặn lại tại bãi đậu xe trên đường cao tốc A 6. Người lái xe bị cảnh sát đưa trình thẩm phán câu lưu vào ngày thứ Tư hôm sau để lấy án lệnh tạm giam. Còn các nạn nhân nhập cư lậu được đưa đến trung tâm tiếp nhận tị nạn ban đầu ở Regensburg.
Chỉ nửa giờ sau vụ trên, một người dân Đức gọi điện cho cảnh sát báo trông thấy 4 người nước ngoài tại trạm xe buýt ở Moosbach-Gröbenstädt có dấu hiệu dân nhập cư lậu. Đội cảnh sát liên bang cơ động lấp tức tới hiện trường kiểm tra. Họ phát hiện được 3 người đang ngồi tại bến xe Bus và một người trốn phía sau, kiểm tra giấy tờ tùy thân, cả 4 người đều là người Việt không có giấty tờ tùy thân. Do nghi ngờ nhập cảnh trái phép, cảnh sát liên bang đã đưa bốn người về trụ sở thẩm vấn.
Sau khi khai báo, bị trục xuất về Rumani
Trong quá trình thẩm vấn, một trong số 4 người Việt Nam nói rằng họ đang làm việc ở Rumania. Từ đó, họ thuê xe tải nhỏ đưa đến Moosbach / Gröbenstädt, với mục đích tìm việc làm ở Belin. Người này không biết rằng xin tị nạn ở Đức khai báo xuất phát từ nước nào trong khối EU thì sẽ bị trả về nước đó, bởi các nước trong EU đều tiếp nhận tị nạn theo quy phạm EU. Vì thế mà cả bốn người đàn ông, tuổi từ 36 đến 43, có thị thực Rumani, đã bị trục xuất trở về Rumani mà không được đưa tới trại tiếp nhận tị nạn ban đầu ở Đức.
Theo một thông cáo báo chí từ cảnh sát Liên bang chi nhánh ở Potsdam, những vụ buôn người này là hiện tượng chung trên toàn Liên bang và đang được thực hiện theo cách ngày càng nguy hiểm cho nạn nhân. Cảnh sát Liên bang ghi nhận sự gia tăng buôn người trong nửa đầu năm 2023. Trong đó những người nhập cư lậu phải đối mặt với rủi ro đáng kể đối với sức khỏe thậm chí tính mạng của họ. Những người nhập cư lậu phải vật lộn với tình trạng thiếu oxy, mất nước, hạ thân nhiệt hoặc tăng nguy cơ chấn thương trong các vụ tai nạn. Hiện tượng đó thường xảy ra khi những kẻ buôn người ngày càng liều lĩnh để trốn tránh bị bắt trong trường hợp bị cảnh sát kiểm tra.
Đức Việt Online
Chủ cửa hàng người Việt tại Đức cần biết: Đừng vội mua máy tính tiền POS vì lo sợ quy định thuế mới
Cảnh báo: Một người Việt nhập cư lậu vào Đức, bị bắt trả trở lại, phạt 1.200 Euro
Sự kiện cộng đồng Việt nổi bật: Chùa Taucha, Leipzig, Sachsen - Công trình hai thập kỷ sắp khánh thành
Kinh doanh tại Đức cần biết: Hai loại Hóa đơn điện tử B2B và B2C với những quy định mới – Phần I
Trang mạng cộng đồng người Việt Nam tại Đức kêu gọi tìm nam học sinh mất tích; Nhập quốc tịch cần biết: Kỷ lục chờ xét duyệt ở Dresden Sachsen
5 năm lan tỏa văn hóa Việt Nam tại Đức; Nửa thế kỷ vun đắp tình đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam - Đức
Phụ nữ Việt Nam tại Đức giữ gìn, lan tỏa bản sắc văn hoá dân tộc; Người Việt ở Đức cần biết: Biểu tình được đăng ký tại nhiều thành phố Đức vào thứ 7, 31.10
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá