Nóng nhập cư trái phép tại Bayern: Trên tầu, một người Việt cùng 3 người nước ngoài bị bắt; Mang theo cả ma túy; Kiểm tra trên sân ga

Kiểm tra trên tầu, một người Việt nhập cư trái phép cùng 3 người nước ngoài bị bắt

Theo thông cáo ngày hôm qua của cảnh sát, hôm thứ 6, tuần qua, cảnh sát Liên bang Đức đã bắt một người Moldova, một người Nga, một người Kazakhstan và một người Việt Nam nhập cảnh trái phép, tại Furth. Ngoài ra, cảnh sát Liên bang cũng đã thành lập chuyên án điều tra những người hỗ trợ và tiếp tay cho vụ nhập cảnh trái phép.

Diễn tiến: Vào khoảng 13 giờ 15, thứ Sáu, 26.05.2023, tại đường Böhmerstraße cảnh sát Liên bang kiểm tra một chiếc xe biển số đăng ký Séc chạy từ Cộng hòa Séc vào Đức. Hành khách ngồi ở ghế phụ lái 55 tuổi, chỉ có thể xuất trình hộ chiếu Việt đã hết hạn visa cách đây 55 ngày, đồng thời đề nghị được nộp đơn xin tị nạn. Cảnh sát liền lập hồ sơ mở cuộc điều tra tội danh nhập cảnh trái phép đối với đương sự, và theo luật định chuyển đương sự đến trung tâm tiếp nhận ban đầu dành cho những người xin tị nạn ở Regensburg. Tài xế người Việt 55 tuổi bị cảnh sát lập hồ sơ điều tra tội cao buộc hỗ trợ và tiếp tay cho người nhập cảnh trái phép. Sau khi hoàn thành các biện pháp của cảnh sát, tài xế được lái xe trở lại Cộng hòa Séc.

Nhập cư trái phép mang theo ma túy

Tới Chủ nhật, 28.05 vào khoảng 08 giờ 30 sáng, cảnh sát biên phòng Furth im Wald đã kiểm tra một người Nga 24 tuổi trên một chuyến tàu xuyên biên giới từ Praha tới. Người này chỉ có thể xuất trình thị thực hợp lệ nhập cảnh vào Cộng hòa Séc.

Đồng thời, cảnh sát biên phòng cũng phát hiện được một phụ nữ Kazakhstan 24 uổi mang theo khoảng mười gram cần sa. Cảnh sát đã thu giữ số ma túy này.

Do bị cáo buộc buôn lậu ma túy, người phụ nữ không còn đủ điều kiện nhập cảnh vào Đức. Cảnh sát Liên bang đã lập hồ sơ điều tra chống lại cả hai người với cáo buộc nhập cảnh trái phép, đồng thời trục xuất cả 2 trở lại cộng hòa Séc.

Kiểm tra nhập cư trái phép trên sân ga

- Tới thứ 2, ngày 29.05, cảnh sát Liên bang tại Furth im Wald, kiểm tra tại sân ga Furth im Wald, phát hiện một người Moldova 43 tuổi không có giấy phép nhập cảnh. Người này, trước đó đến bằng tàu hỏa xuyên biên giới từ Praha và xuống tàu sau khi đến Furth im Wald. Đương sự chỉ có thể xuất trình hộ chiếu Moldova hợp lệ. Theo dấu thị thực nhập cảnh trong hộ chiếu, đương sự đã vượt quá thời hạn cho phép một công dân Moldova ở lại khu vực Schengen trong ba tháng mà không cần thị thực.

Cảnh sát Liên bang lập hồ sơ điều tra tội danh cáo buộc lưu trú bất hợp pháp và trục xuất đương sự trở lại Cộng hòa Séc.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang