.png)
Nóng kinh doanh ở Đức: 2025 đạt mức kỷ lục phá sản 20 năm qua
Số liệu thống kê
Theo Viện Nghiên cứu Kinh tế Halle (IWH), năm 2025 có tổng cộng 17.604 doanh nghiệp mất khả năng thanh toán, lên mức cao kỷ lục 20 năm qua, tính từ năm 2005 đến nay. Ngay cả sau cuộc khủng hoảng tài chính lớn năm 2009, con số phá sản doanh nghiệp lúc đó vẫn còn thấp hơn năm 2025 khoảng 5%. Tổng cộng có khoảng 170.000 việc làm bị ảnh hưởng, tức có nguy cơ mất việc. Đây cũng là một chỉ số rất cao. So sánh với năm 2024, hồi đó một số lượng lớn việc làm trong lĩnh vực sản xuất đã bị ảnh hưởng, nhưng cũng chỉ lên tới con số khoảng 62.000.
.png)
Nền kinh tế yếu kém và các vấn đề cấu trúc
Theo viện IWH, nhiều doanh nghiệp phá sản không còn có thể giải thích rằng do hiệu ứng đại dịch Corona và bị nhiều năm áp dụng chính sách lãi suất thấp như các năm trước. Các con số mất khả năng thanh toán cao hiện nay ngày càng phản ánh những thách thức kinh tế hiện tại ở Đức do nền kinh tế yếu kém và các vấn đề cấu trúc.
Lãi suất cực thấp và tài trợ rộng rãi của nhà nước ban đầu đã ngăn chặn tình trạng mất khả năng thanh toán trong nhiều năm. Với việc tăng lãi suất và loại bỏ tài trợ, hậu quả phá sản tăng cao từ 2022 trở đi. Tuy nhiên, mất khả năng thanh toán cũng là một phần bình thường của nền kinh tế thị trường: chúng thể hiện những điều chỉnh cần thiết trên thị trường và tạo không gian cho các công ty bền vững.
Cho đến gần đây, xu hướng này đang tăng. Theo IWH, số vụ mất khả năng thanh toán của các công ty hợp danh và tập đoàn ở Đức lên con số 1.519 vào tháng 12.2025. Con số này cao hơn 17% so với tháng trước 11 trước đó, nhiều hơn 14% so với cùng tháng năm 2024 và nhiều hơn 75% so với tháng 12 tính bình quân từ năm 2016 đến năm 2019, tức là trước đại dịch Covid-19.
.png)
Đối tác siêu thị Edeka trước nguy cơ phá sản
Chuỗi siêu thị nổi tiếng Feneberg ở từ Allgäu là đối tác của gã khổng lồ bán lẻ siêu thị Edeka bị mất khả năng thanh toán. Siêu thị Feneberg thuộc sở hữu gia đình đã nộp đơn xin phá sản tại tòa án quận ở Kempten do khó khăn tài chính, mặc dù Edeka đã cố gắng tìm mọi cách giúp đỡ đối tác của mình. Cách 2 ngày trước, khoảng 3.000 nhân viên đã được thông báo tập đoàn mất khả năng thanh toán. Mục tiêu rất rõ ràng: Feneberg cần được cứu bằng cách kêu gọi các nhà đầu tư.
Hàng triệu viện trợ từ Edeka là không đủ
Trong một thời gian dài, bất chấp sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các tập đoàn siêu thị lớn như Aldi, Lidl, Rewe và Edeka, siêu thị Feneberg vẫn vững chắc. Nhưng gần đây rơi vào khủng hoảng, tới mức mất khả năng thanh toán. Đối tác chặt chẽ như Edeka ban đầu tham gia hỗ trợ tài chính và cấp cho Feneberg một khoản vay hàng triệu Euro. Tuy nhiên, số tiền này không đủ để ổn định chuỗi siêu thị.
Mặc dù đối tác Edeka vẫn hợp tác chặt chẽ, nhưng chuỗi siêu thị Feneberg hiện đang chọn một con đường đặc biệt, nộp đơn xin thủ tục bảo vệ, nhằm mang lại cho Feneberg cơ hội tái cấu trúc và sắp xếp lại mô hình kinh doanh. Các nhà đầu tư được hoan nghênh mời đầu tư và theo tập đoàn, các bên quan tâm đầu tiên đã đăng kí..
Với khoảng 75 chi nhánh và doanh thu hàng năm khoảng 500 triệu Euro, Feneberg là một trong những nhà cung cấp hàng hóa bán lẻ quan trọng nhất ở Allgäu. Trong khi quá trình tái cấu trúc đang được tiến hành, các chi nhánh vẫn mở cửa và nhân viên sẽ tiếp tục được trả lương. Tuy nhiên, Feneberg hiện đang kiểm tra tất cả các chi nhánh về lợi nhuận của họ và muốn đóng cửa hoặc bán lại các chi nhánh không có lãi. Việc xử lí dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2026.
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá