- Cư trú - Luật pháp
- Người Việt ở Đức
.jpg)
Từ thế hệ đầu định cư
Người Việt ở thành phố nào cũng vậy, thế hệ đầu định cư bằng hình thức hợp tác lao động cách đây mấy chục năm rất nhiều. Sau này có thêm nhiều người Việt đến bằng nhiều hình thức khác nhau, hợp pháp và bất hợp pháp.
Thành phố tôi ở có người từng chui thùng container, hoặc du lịch rồi trốn ở lại hoặc kết hôn giả hoặc đi giới thiệu sản phẩm nào đó rồi trốn lại, rất nhiều năm không về Việt Nam được vì không có giấy tờ hợp pháp.
Bây giờ thì họ ổn rồi. Công việc, gia đình ổn. Phần lớn là tự kinh doanh hoặc làm thuê ở tiệm nail, hoặc nhà hàng quán ăn của người Việt, một số bán quần áo hoặc mở tiệm may vá...
Họ luôn gửi tiền về Việt Nam phụ giúp người thân hoặc mua bất động sản. Tôi không có ý chê trách ai nhưng đây là thực tế của nhiều người Việt tại Đức.
Chỉ nghỉ nếu quy định phải nghỉ
Họ không nghỉ để du lịch, có người nhiều năm không thể về thăm gia đình ở Việt Nam, người làm nail có tiệm thì thường làm lố giờ quy định đóng cửa, làm cho hết việc, thêm giờ, làm thêm các kiểu để có thật nhiều tiền gửi về nhà.
Người Việt, trong mắt người Đức, được xem là chăm chỉ và nghiện việc, không chịu nghỉ ngơi. Và dù nơi ăn ở không đáp ứng cho nhu cầu sống bình thường của một người Đức thì người Việt vẫn chịu được, vẫn sống được, miễn là làm có tiền.
Khác biệt cuộc sống giữa người Đức và người Việt
Nhiều người Đức không thể sống chỉ với một cái nệm trải xuống sàn để ngủ và sống chung căn hộ chật hẹp với nhiều người đồng nghiệp hết ngày này qua ngày khác như vậy. Họ không thể làm việc trong môi trường thiếu thốn phương tiện cơ bản và chật hẹp dù tiền nhiều đi nữa. Đối với họ tiền cũng quan trọng nhưng không phải tất cả.
Trong khi, nhiều người Việt còn gánh nặng cha mẹ người thân, họ hàng hoặc muốn nở mày nở mặt với mọi người ở quê nên làm việc không ngưng nghỉ. Và khi ở ngưỡng ngoài 50 tuổi, họ bắt đầu đau xương khớp rất nhiều vì làm việc quá sức. Với người Đức thì không, nên sức khỏe và tuổi thọ cao.
Một số bạn bè, người quen của tôi cũng rất nghiện việc do nhiều nguyên nhân, trong đó có gánh nặng cơm áo gạo tiền và ngoài ra sự nghỉ ngơi thư giãn hầu như rất ít hoặc không có. Mọi người không có đất ở thì lấy đâu ra vườn để trồng hoa, rau trái để thư giãn.
Cuối tuần không có nhiều không gian công cộng của thành phố như hồ tự nhiên, rừng tự nhiên, khu cưỡi ngựa hoặc đồi núi tự nhiên, cánh đồng hoa ...để dã ngoại tránh xa ồn ào của dân cư. Tối đến mọi người không nghỉ ngơi sớm mà thích nhộn nhịp về đêm.
Khi chồng về Sài Gòn thăm quê tôi lần đầu, không ngủ được vì ồn ào quá mức, anh ấy đã thắc mắc rằng: "Tối rồi mà mọi người còn đi đâu vậy? Không ai ngủ sao? Mai họ có làm việc không?".
.jpg)
Diễn viên Bảo Trúc
Bảo Trúc sinh năm 1986, từng là gương mặt quen thuộc trên sàn diễn TP HCM và tham gia nhiều phim như: Người mẫu, Lấy chồng sớm làm gì, Nỗi buồn có mắt, Cột mốc 23... Nữ diễn viên một lần đổ vỡ hôn nhân. Cô kết hôn lần hai với chồng người Đức năm 2018. Bảo Trúc có hai con gái. Bé đầu 12 tuổi là con riêng của cô, bé thứ hai gần 5 tuổi là con chung với chồng Tây. Diễn viên cùng gia đình sang Đức định cư từ năm 2022.
Mâu thuẫn
Tháng 8/2023 khi cùng chồng Tây đưa hai con về Việt Nam chơi sau một năm định cư Đức và 5 năm kết hôn, giữa Bảo Trúc và chồng đã xảy ra mâu thuẫn lớn, khiến mối quan hệ của họ không còn êm đẹp.
Diễn viên kể chồng hứa trông nom các con, đỡ đần cô trong 10 ngày cả gia đình về TP HCM nhưng sau đó doanh nhân người Đức thay đổi kế hoạch, khiến cô gần như phải tự lo mọi việc.
Theo Bảo Trúc, cô rất buồn bởi bản thân đã chấp nhận ở Đức một năm chăm lo gia đình, chồng con, sống xa bố mẹ, bạn bè, quê hương nhưng sự hy sinh ấy không được chồng cảm ơn, ghi nhận.
"Tôi từng nói những gì mình cần ở người đàn ông là tình yêu và sự tôn trọng. Chồng đã không còn tôn trọng tôi nên tôi cũng không thể xem anh là tương lai, chỗ dựa của mình nữa", Bảo Trúc cho hay.
"Thời gian ở Đức, tôi không có người giúp việc nên ốm đau vẫn phải xuống bếp nấu ăn, dọn dẹp, chăm sóc chồng con chứ không được nghỉ ngơi. Chồng đi làm công ty cả ngày, hai con còn nhỏ. Trước đây tôi đồng ý sang Đức sống vì muốn bố mẹ chồng được vui vẻ, quây quần bên con cháu chứ thực sự tôi thích ở Việt Nam hơn. Vào những dịp lễ, Tết tôi rất nhớ nhà, nhớ người thân, bạn bè", Bảo Trúc tâm sự.
Ly thân
Diễn viên Bảo Trúc cho biết cô và chồng Tây ly thân từ tháng 7 và đang làm thủ tục ly hôn, kết thúc mối quan hệ dài 6 năm.
"Tôi cùng hai con đã dọn ra ở riêng được khoảng hai tháng. Theo quy định ở Đức, sau ly thân một năm mới được ly hôn nên hiện tại tôi một mình nuôi con, chờ hoàn tất thủ tục", Bảo Trúc cho biết.
Diễn viên nói làm mẹ đơn thân nơi đất khách quê người rất vất vả. Bản thân cô gặp nhiều khó khăn, cảm thấy "không hề ổn" khi một mình xoay xở chăm lo cho hai con nhỏ ở Đức. Dù vậy, người đẹp vẫn cố gắng bám trụ, mong mọi việc tốt dần lên. "Bên này có nhiều việc tôi thấy bất công nhưng tự nhủ mình phải chịu đựng vì tương lai các con", Bảo Trúc nói với Ngôi Sao.
Theo diễn viên, con gái lai của cô và chồng người Đức vẫn mong ba mẹ làm hòa, trở về sống chung như trước. Bảo Trúc nói cô đã giải thích với con lý do mình và ba bé không thể hàn gắn, cho con một gia đình trọn vẹn, đủ đầy.
"Thực tế, tôi không còn yêu người đàn ông ấy. Sau sự cố xảy ra tháng 8 năm ngoái ở Việt Nam, tình cảm tôi dành cho người đó đã hết. Một năm nay tôi vì các con mà gắng gượng nhưng kết quả vẫn là đổ vỡ", Bảo Trúc cho biết.
Hiện diễn viên duy trì việc học tiếng Đức để thuận tiện sinh sống khi định cư nơi xứ người. Bảo Trúc tiết lộ cô đang tìm hiểu, ấp ủ kế hoạch mở một quán bán bánh mỳ Việt gần khu ba mẹ con sống.
Nguồn: Vnexpress;; Ngôi Sao
Đức Việt Online
Chủ cửa hàng người Việt tại Đức cần biết: Đừng vội mua máy tính tiền POS vì lo sợ quy định thuế mới
Cảnh báo: Một người Việt nhập cư lậu vào Đức, bị bắt trả trở lại, phạt 1.200 Euro
Sự kiện cộng đồng Việt nổi bật: Chùa Taucha, Leipzig, Sachsen - Công trình hai thập kỷ sắp khánh thành
Kinh doanh tại Đức cần biết: Hai loại Hóa đơn điện tử B2B và B2C với những quy định mới – Phần I
Trang mạng cộng đồng người Việt Nam tại Đức kêu gọi tìm nam học sinh mất tích; Nhập quốc tịch cần biết: Kỷ lục chờ xét duyệt ở Dresden Sachsen
5 năm lan tỏa văn hóa Việt Nam tại Đức; Nửa thế kỷ vun đắp tình đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam - Đức
Phụ nữ Việt Nam tại Đức giữ gìn, lan tỏa bản sắc văn hoá dân tộc; Người Việt ở Đức cần biết: Biểu tình được đăng ký tại nhiều thành phố Đức vào thứ 7, 31.10
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá