.png)
Không có gì ngạc nhiên khi các tiệm cắt tóc và làm móng mọc lên như nấm ở Đức trong vài năm trở lại đây. Có thể gọi đây là một cơ chế thị trường lành mạnh. Cầu tạo ra cung và ngược lại. Nhưng điều đặc biệt là các tiệm cắt tóc và làm đẹp truyền thống đã phải vật lộn để tồn tại trong nhiều năm, trong khi các tiệm cắt tóc và làm móng theo mốt mới lại đang bùng nổ. Điều này làm dấy lên nghi ngờ rằng sự phát triển trái ngược này có vấn đề.
Cảnh báo vấn nạn lao động bất hợp pháp
Theo Cơ quan Kiểm soát Tài chính về Lao động bất hợp pháp (FKS), điểm nóng hiện nay xảy ra tại các tiệm cắt tóc và làm móng là lao động bất hợp pháp và trong đó có một phần bóc lột lao động. Thêm vào đó là nạn rửa tiền. Hải quan thường xuyên phát hiện được những vụ lao động lậu như vậy, thậm chí bất chấp. Ví dụ, tại một tiệm làm móng ở quận Borken, tiểu bang Nordrhein-Westfalen, sau 2 tuần nhân viên Hải quan Münster tới trả lại một chiếc điện thoại di động bị tịch thu trong lần kiểm tra trước, ngay lập tức bắt gặp một lao động bất hợp pháp mới đang làm móng.
Tiệm làm móng Việt và cắt tóc Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập điều hành
Theo Hải quan Münster, các tiệm làm móng chủ yếu do người Việt Nam điều hành, còn tiệm cắt tóc do người Thổ Nhĩ Kỳ và người Ả Rập điều hành. Làn sóng mở và đóng tiệm những tiệm này thấp. Đặc điểm của chúng là sử dụng ít vật liệu và chi phí lao động cao. Ngoài ra Luật nghề thù công vốn cứng nhắc cũng có một kẽ hở. Ví dụ, tiệm cắt tóc về mặt pháp lý thuộc ngành làm tóc phải tuân theo quy định của luật ngành làm tóc, nhưng có thể dễ dàng được miễn trừ nếu chủ tiệm không có chứng chỉ thợ lành nghề.
.png)
Thắt chặt giám sát bằng bằng Luật mới
Đạo luật Chống Lao động Bất hợp pháp mới, hiện đang được tranh luận tại Quốc hội Liên bang sẽ đặt các tiệm cắt tóc và tiệm làm móng dưới sự giám sát đặc biệt trong tương lai. Do đó, các tiệm cắt tóc làm móng chính thức thuộc nhóm "Trọng điểm kiểm tra do nguy cơ vi phạm cao" trong chương trình kiểm tra của ngành Hải quan. Nhóm Trọng điểm này theo luật định nhân viên phải mang theo và xuất trình giấy tờ tùy thân khi làm việc. Chủ lao động phải đăng ký lao động ngay lập tức với Bảo hiểm xã hội, ngay ngày đều tiên làm việc. Ngoài ra, chủ tiệm còn phải lập bảng ghi chép thời gian làm việc của nhân viên, để tránh thuê lao động lậu, nhưng khi bị kiểm tra lại khai rằng, người này mới đến để xem việc trước lúc ký hợp đồng.
Theo dự thảo luật, việc kiểm tra của hải quan dự kiến sẽ nhanh hơn và hiệu quả hơn, nhằm phát hiện "việc làm bất hợp pháp, lạm dụng phúc lợi xã hội, trả lương thấp hơn mức tối thiểu và điều kiện làm việc không bảo đảm, mang tính bóc lột sức lao động.
Các hiệp hội lên tiếng ủng hộ
Tuy nhiên, Chủ tịch Công đoàn Hải quan Đức BDZ, yêu cầu mức độ kiểm tra của Cơ quan chống lao động lậu phải cao hơn đáng kể. Chỉ thông qua việc tăng cường tần suất kiểm tra lao động tại các tiệm cắt tóc và tiệm làm móng, chúng ta mới có thể chống lại nạn bóc lột lao động hiệu quả và đảm bảo công bằng.
Tổng Giám đốc Hiệp hội Trung ương Ngành Làm tóc Đức, cũng hy vọng vào Luật mới. Ông chỉ trích sử dụng lao động lậu là mô hình kinh doanh béo bở của sự cạnh tranh không lành mạnh, và nhận thấy hậu quả các tiệm cắt tóc giá rẻ đang gây thêm áp lực lên các tiệm làm tóc truyền thống phải có chứng chỉ thợ cả và máy tính tiền điện tử.
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá