Người Việt hải ngoại: ‘Đêm hội điện ảnh’ kết nối cộng đồng ở Pháp; Lan tỏa bản sắc ở Moscow; Người đẹp thắng Hoa hậu Hòa bình Thái Lan

'ĐÊM HỘI ĐIỆN ẢNH - NHỊP CẦU ÁNH SÁNG' KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TẠI PHÁP

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, trong không khí mùa Xuân vẫn còn lan tỏa sau dịp Tết nguyên đán, chiều tối 16/3 theo giờ địa phương, tại Rạp chiếu phim Club de l’Étoile Cinéma ở trung tâm thủ đô Paris (Pháp) đã diễn ra sự kiện văn hóa đặc biệt mang tên “Đêm hội điện ảnh - Nhịp cầu ánh sáng”.

Chương trình do Hội Chị Chị Em Em Paris events (CCEE Paris events) phối hợp cùng Cinexia Productions tổ chức nhân kỷ niệm 3 năm thành lập hội và giới thiệu dự án phim quốc tế “Beyond the broken bridge” (tựa Việt: “Phía sau cây cầu gãy”). Tham dự chương trình có Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp Đinh Ngọc Đức, cùng đông đảo bà con Việt kiều và bạn bè quốc tế yêu mến điện ảnh Việt Nam.

Sự kiện được xem như món quà đầu năm dành cho kiều bào với mong muốn mang không khí Tết quê hương đến gần hơn với những người Việt xa xứ. Trong không gian ấm cúng của rạp chiếu phim gần Khải Hoàn Môn, khán giả được thưởng thức buổi chiếu phim Tết miễn phí, gợi lại những ký ức quen thuộc về gia đình, sum vầy và truyền thống văn hóa Việt Nam.

Điểm nhấn của chương trình là Lễ kỷ niệm 3 năm hoạt động của hội CCEE Paris events - một tổ chức đã không ngừng nỗ lực kết nối văn hóa Việt - Pháp thông qua điện ảnh và các hoạt động cộng đồng. Tại sự kiện, dự án phim quốc tế “Phía sau cây cầu gãy” được giới thiệu như một bước tiến mới, với sự hợp tác giữa các nhà sản xuất gốc Việt tại Pháp và Đức. Bộ phim được kỳ vọng sẽ kể lại hành trình tìm kiếm bản sắc và chữa lành ký ức của thế hệ người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó trở thành tiếng nói chung của cộng đồng tại châu Âu.

Trong khuôn khổ chương trình, CCEE Paris events và Cinexia Productions đã chính thức ký kết hợp tác chiến lược nhằm phát triển các dự án điện ảnh mang tầm quốc tế. Sự kiện có sự tham gia của nhiều nhà sản xuất và đạo diễn, tiêu biểu như Aaron Lê, Angie Kiều Anh Đỗ, Kristina Schippling và Zhong To.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đinh Ngọc Đức - Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp - đánh giá cao vai trò của các tổ chức cộng đồng trong việc quảng bá văn hóa Việt Nam ra quốc tế. Ông nhấn mạnh điện ảnh là một ngôn ngữ văn hóa có sức lan tỏa mạnh mẽ, đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác giữa các hội đoàn, tổ chức và cá nhân để tiếp tục giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Đại diện Cinexia Productions, bà Angie Camon, cho biết mục tiêu của đơn vị không chỉ dừng lại ở việc sản xuất phim mà còn hướng tới xây dựng một nền điện ảnh Việt hải ngoại đạt tiêu chuẩn quốc tế. Theo bà, đã đến lúc cộng đồng người Việt trên thế giới cần có tiếng nói điện ảnh đủ mạnh, có khả năng kể những câu chuyện về bản sắc, hội nhập và ký ức bằng ngôn ngữ toàn cầu. Dự án phim “Phía sau cây cầu gãy” được xem là bước khởi đầu cho tầm nhìn đó.

Từ góc độ doanh nghiệp, ông Alexandre Hải Nguyễn cho rằng điện ảnh không chỉ là nghệ thuật mà còn là cầu nối văn hóa, giúp cộng đồng người Việt tại Pháp và châu Âu duy trì gắn kết với quê hương, đồng thời quảng bá hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Ông đánh giá cao nỗ lực của hội CCEE Paris events trong việc xây dựng những nhịp cầu văn hóa bền vững.

Về phần mình, chia sẻ về hành trình 3 năm phát triển, Chủ tịch hội CCEE Paris events, bà Linh Chi Triệu, cho biết hội được hình thành từ tình yêu điện ảnh và mong muốn kết nối cộng đồng. Từ những buổi chiếu phim đầu tiên đến các sự kiện văn hóa lớn, CCEE Paris events đã từng bước tạo dấu ấn trong đời sống văn hóa của người Việt tại Pháp. Trong thời gian tới, tổ chức dự kiến triển khai thêm nhiều dự án điện ảnh và hướng tới việc duy trì chiếu phim thường niên phục vụ cộng đồng.

“Đêm hội điện ảnh - Nhịp cầu ánh sáng” không chỉ là một sự kiện văn hóa đơn thuần mà còn mở ra hướng đi mới cho điện ảnh Việt Nam tại nước ngoài. Thông qua những sáng kiến kết nối và hợp tác quốc tế, điện ảnh đang trở thành một phương tiện quan trọng giúp cộng đồng người Việt xa quê giữ gìn bản sắc, đồng thời khẳng định vị thế ngày càng rõ nét trên bản đồ văn hóa thế giới.

 

 

LAN TỎA BẢN SẮC VIỆT GIỮA LÒNG MOSCOW

Sinh viên Việt Nam luôn nỗ lực quảng bá và giới thiệu lịch sử đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Từ ngày 17-21/3, Hội sinh viên Việt Nam tại trường Đại học Tổng hợp Hữu nghị các Dân tộc Nga (RUDN) tổ chức “Tuần lễ Văn hóa Việt Nam 2026 tại RUDN” với chủ đề “Tinh hoa”.

Tuần lễ diễn ra với chuỗi các hoạt động phong phú, như: không gian triển lãm trưng bày các vật phẩm lưu niệm, tranh ảnh về danh lam thắng cảnh, các sự kiện văn hóa của Việt Nam. Đặc biệt là gian hàng ẩm thực, khu vực trải nghiệm trò chơi dân gian và đêm Gala nghệ thuật thu hút sinh viên Nga và quốc tế tham gia.

Sự kiện không chỉ là dịp để những người con xa xứ hướng về cội nguồn, hướng tới kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), mà còn là hành động thiết thực cụ thể hóa việc triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại diện trường RUDN, ông Vyacheslav Anatolyevich cho biết sinh viên Việt Nam luôn nỗ lực quảng bá và giới thiệu lịch sử đất nước, con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế, nhất là tại RUDN, nơi có sinh viên của hơn 100 quốc gia đang theo học.

 

 

NGƯỜI ĐẸP GỐC VIỆT GIÀNH CHIẾN THẮNG Ở CUỘC THI HOA HẬU HÒA BÌNH THÁI LAN

Người đẹp Phatcharamon Thepraksa đã chiến thắng giải Miss Pattaya thuộc khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2026. Cô 18 tuổi, là người Thái gốc Việt.

Ngày 17/3 đã diễn ra cuộc thi Miss Grand Pattaya, thuộc khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2026. Đây là vòng thi phụ quan trọng, nơi các thí sinh phải tham gia trình diễn nhiều vòng thi, bao gồm cả ứng xử.

Kết thúc đêm thi, ban tổ chức đã chọn ra người đẹp giành danh hiệu được yêu thích nhất. Giải thưởng đã được trao cho người đẹp gốc Việt - Phatcharamon Thepraksa. Cô là đại diện của tỉnh Chachoengsao ở cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2026.

Trong đêm thi, Phatcharamon Thepraksa cùng các thí sinh trình diễn trang phục đi biển, dạ hội, ứng xử. Người đẹp diện bộ váy dạ hội màu hồng cắt xẻ táo bạo. Cô được đánh giá có phần thi ứng xử thông minh, trôi chảy.

Trước đó, Phatcharamon Thepraksa cùng 76 thí sinh tham gia trình diễn trong hai đêm thi phụ là Swimsuit Competition và Trang phục dân tộc. Cô được đánh giá có phong độ ổn định, kỹ năng trình diễn tốt.

Sau các phần thi ở Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2026, Phatcharamon Thepraksa ngày càng nhận được sự chú ý, yêu mến từ các fan sắc đẹp Việt. Cô đã nhận được nhiều tin nhắn chúc mừng, động viên của khán giả Việt Nam.

Phatcharamon Thepraksa năm nay 18 tuổi, có mẹ là người Quảng Bình đã sang Thái Lan sinh sống, làm việc từ lâu. "Từ nhỏ tôi đã nghe mẹ kể nhiều về Việt Nam, về con người, về quê hương, và đặc biệt là tình cảm to lớn mà bà dành cho mảnh đất này", Phatcharamon chia sẻ.

Đến với hành trình Miss Grand Thailand 2026, cô cho biết không chỉ tham gia để chinh phục ước mơ, mà còn muốn kể câu chuyện của chính mình, để ba mẹ tự hào, đặc biệt là mẹ cô, một người con nghị lực đến từ Quảng Bình, Việt Nam đã sang Thái lập nghiệp từ khi còn là cô bé 16 tuổi.

Người đẹp hy vọng nhận được sự yêu thương và ủng hộ từ cộng đồng người Việt, tiếp thêm cho cô sức mạnh trên hành trình chinh phục chiếc vương miện Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2026.

Phatcharamon Thepraksa không phải là người đẹp gốc Việt duy nhất từng tham gia Hoa hậu Hòa bình Thái Lan. Năm 2023, người đẹp Paulius Prajakrattanakul - đại diện tỉnh Nakhon Phanom giành ngôi Á hậu 5 Hoa hậu Hòa bình Thái Lan. Cô là con lai với 3 dòng máu Thái - Việt - Trung.

Pailiuus là con lai Thái - Việt thứ 2 từng đến với đấu trường nhan sắc Miss Grand Thailand. Người đầu tiên là Buppha Nilsawat, đại diện cho tỉnh Bueng Kan vào năm 2016, cô giành được giải phụ Trang phục dân tộc đẹp nhất tại Miss Grand Thailand 2016.

Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2026 trải qua nhiều phần thi phụ trước khi bước vào đêm chung kết dự kiến diễn ra ngày 28/3. Người chiến thắng giành quyền đại diện Thái Lan tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2026.

Đương kim Hoa hậu Hòa bình Thái Lan là người đẹp Saranrat Puagpipat. Cô đại diện Thái Lan tham dự Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025 và giành ngôi á hậu 1. Sau cuộc thi, cô lấn sân điện ảnh thành công và trở thành ngôi sao phòng vé ở Thái Lan.

 

Nguồn: VTV4; VOV5; Tiền Phong

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Lên đầu trang