Người Việt hải ngoại: Xếp hình cờ Tổ quốc tại Nhật; Khơi nguồn sáng tạo cho nhà khoa học trẻ tại Hàn; Kể chuyện văn hóa bằn trà sen tại Canada

1000 NGƯỜI VIỆT XẾP HÌNH CỜ TỔ QUỐC TẠI NHẬT BẢN TRONG NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC

Trong Ngày hội, 1000 người Việt và bạn bè quốc tế cùng mặc áo đỏ sao vàng, tạo thành lá cờ Tổ quốc rực rỡ giữa trung tâm thành phố Fukuoka, Nhật Bản.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam tại Kyushu, Nhật Bản là hoạt động văn hoá trọng điểm trong năm 2025.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka phối hợp với Hội Người Việt Nam tại Fukuoka (AVF) vừa công bố Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam tại Kyushu, Nhật Bản và Đại hội Thể dục Thể thao người Việt Nam tại Kyushu năm 2025.

Sự kiện được xem là hoạt động văn hoá – thể thao trọng điểm của cộng đồng người Việt tại miền Nam Nhật Bản trong năm 2025, thu hút sự quan tâm của đông đảo người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại khu vực Kyushu.

Trong chuỗi hoạt động của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, điểm nhấn đặc biệt sẽ là màn xếp hình quốc kỳ Việt Nam quy mô lớn nhất từng được tổ chức tại Kyushu, với 1000 người Việt và bạn bè quốc tế cùng mặc áo đỏ sao vàng, tạo thành lá cờ Tổ quốc rực rỡ giữa trung tâm thành phố Fukuoka.

Hoạt động mang ý nghĩa thiêng liêng, thể hiện tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc và tinh thần gắn kết bền chặt của cộng đồng người Việt xa xứ. Dự kiến hình ảnh kỷ lục này sẽ được ghi hình bằng flycam, gửi về quê hương như món quà tinh thần ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11.

Ông Vũ Văn Trường, Lãnh sự, đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka cho biết: "Ngày hội Đại đoàn kết không chỉ là dịp để cộng đồng người Việt tại Kyushu gặp gỡ, giao lưu và cùng nhau hướng về cội nguồn dân tộc, mà còn là cơ hội thể hiện tinh thần hội nhập, đoàn kết và trách nhiệm với xã hội sở tại. Những giá trị văn hóa Việt Nam – từ lòng nhân ái, tinh thần cộng đồng đến niềm tự hào dân tộc – sẽ được lan tỏa mạnh mẽ qua mỗi hoạt động của ngày hội."

Theo ông Vũ Văn Trường: "Khi nhìn thấy hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng được tạo nên bởi chính bàn tay, trái tim của những người Việt nơi đất khách, chúng tôi cảm nhận rõ ràng sức mạnh của tinh thần đoàn kết. Ngày hội không chỉ là dịp để cộng đồng hướng về Tổ quốc, mà còn là thông điệp về sự hội nhập chủ động, tự tin và đáng tự hào của người Việt Nam tại Nhật Bản".

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Đại hội Thể dục Thể thao người Việt Nam tại Kyushu 2025 sẽ diễn ra với nhiều hoạt động phong phú như các trò chơi dân gian mang đậm bản sắc Việt; giao lưu ẩm thực Việt – Nhật; bóng đá, cầu lông, chạy tiếp sức và đặc biệt là các môn thể thao quần chúng.

Ông Nguyễn Duy Anh, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Fukuoka, Trưởng Ban Tổ chức chia sẻ, các hoạt động năm nay hướng tới việc xây dựng hình ảnh cộng đồng người Việt tại Kyushu văn minh, đoàn kết, trách nhiệm và luôn hướng về quê hương.

Không chỉ dành cho người Việt, ngày hội còn thu hút sự tham gia của nhiều bạn bè Nhật Bản, các tổ chức quốc tế và chính quyền địa phương tại Fukuoka. Đây cũng là dịp để quảng bá văn hóa Việt Nam, góp phần tăng cường hiểu biết và giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Ông Vũ Văn Trường khẳng định: "Mỗi người Việt Nam ở Kyushu đều là một "đại sứ". Qua văn hóa, thể thao và tình thân, chúng ta đang lan tỏa hình ảnh một Việt Nam năng động, hội nhập và giàu lòng nhân ái".

BTC cũng cho sẽ mời các cơ quan ngoại giao, hội đoàn, doanh nghiệp Nhật Bản tham dự nhằm lan tỏa tinh thần "Đại đoàn kết – Hội nhập – Lan tỏa bản sắc Việt Nam tại Nhật Bản".

"Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam tại Kyushu, Nhật Bản năm 2025" được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng mới của tinh thần Việt xa xứ – nơi mỗi người Việt cùng nhau thắp sáng niềm tự hào dân tộc bằng sắc đỏ thiêng liêng của lá cờ Tổ quốc.

 

 

KHƠI NGUỒN SÁNG TẠO CHO CÁC NHÀ KHOA HỌC TRẺ VIỆT NAM TẠI HÀN QUỐC

Ngày 9/11/2025, Hội thảo Các Nhà khoa học trẻ Việt Nam tại Hàn Quốc lần thứ 11 (ACVYS 2025) đã diễn ra thành công tốt đẹp tại Trường Đại học Yonsei (Seoul, Hàn Quốc), với sự tham dự của gần 500 sinh viên, nghiên cứu sinh, giảng viên và khách mời từ khắp các trường đại học tại Hàn Quốc.

ACVYS 2025 do Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc (VSAK) chủ trì tổ chức, dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Đây là diễn đàn học thuật thường niên uy tín, nơi quy tụ cộng đồng trí thức trẻ Việt Nam đang học tập, nghiên cứu và làm việc tại Hàn Quốc – cùng nhau trao đổi, học hỏi và chia sẻ những thành tựu khoa học mới nhất.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Vũ Hồ khẳng định ý nghĩa của ACVYS như một “ngọn hải đăng tri thức”, truyền cảm hứng cho các thế hệ trí thức trẻ Việt Nam tại Hàn Quốc tiếp tục học hỏi, sáng tạo và đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Chia sẻ từ ông Nguyễn Trần Hưng – Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc (VSAK) đã mở ra niềm tự hào về hành trình 11 năm của ACVYS – một hành trình bền bỉ kết nối tri thức, tạo nên sức mạnh cộng đồng và niềm tin vào thế hệ nhà khoa học trẻ Việt Nam trên đất Hàn.

ACVYS 2025 quy tụ hàng chục báo cáo khoa học thuộc sáu lĩnh vực nghiên cứu trọng điểm: Công nghệ bán dẫn & vi mạch, Công nghệ sinh học, Công nghệ vật liệu – năng lượng – môi trường, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật cơ khí & tự động hóa, Kinh tế & xã hội học, cùng chuyên đề đặc biệt về Mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs).

Bên cạnh các phiên thảo luận học thuật, hội thảo còn tổ chức lễ vinh danh “Nhà khoa học trẻ Việt Nam xuất sắc tại Hàn Quốc – VYSK 2025”, nhằm tôn vinh những cá nhân có thành tích nổi bật trong nghiên cứu và sáng tạo.

Những gương mặt này không chỉ là niềm tự hào của cộng đồng trí thức trẻ Việt Nam tại Hàn Quốc, mà còn là minh chứng cho khát vọng vươn tầm tri thức Việt trên bản đồ khoa học quốc tế.

Song song với nội dung học thuật, ACVYS 2025 còn mở rộng không gian giao lưu giữa sinh viên và doanh nghiệp, tạo cơ hội kết nối nghề nghiệp trong lĩnh vực khoa học – công nghệ.

ACVYS 2025 không chỉ là một hội thảo khoa học, mà còn là một hành trình kết nối – sẻ chia – truyền cảm hứng. Mỗi bài báo cáo, mỗi cuộc trò chuyện và mỗi cái bắt tay tại sự kiện đều góp phần tạo nên một cộng đồng trí thức trẻ Việt Nam đoàn kết, năng động và đầy khát vọng.

Sự kiện khép lại trong không khí trang trọng và ấm áp, mở ra một chặng đường mới cho thế hệ trí thức Việt tại Hàn Quốc – những người đang từng ngày “kết nối tri thức – kiến tạo tương lai”.

 

 

KỂ CHUYỆN VĂN HÓA BẰNG CHÉN TRÀ SEN TẠI CANADA

Được thưởng thức trà sen Việt vào dịp cuối Thu ở Canada là một trải nghiệm khá đặc biệt, đậm nét văn hoá và hoà quyện trong cái lạnh ở xứ xở Lá phong.

Thấu hiểu được điều này, nghệ nhân trà truyền thống Nguyễn Ngọc Tuấn đã quyết định thành lập câu lạc bộ thưởng trà nhằm trao đổi những hiểu biết về cây trà, nghệ thuật thưởng trà để từ đó giới thiệu những nét văn hoá đặc sắc của con người Việt Nam tới với bạn bè quốc tế.

Buổi thưởng trà ra mắt câu lạc bộ nằm trong chương trình giới thiệu văn hoá trà Việt được anh Tuấn đặt tên là "Mùa Sen" để gợi nhớ về mùa Thu Hà Nội, nơi anh sinh ra, đồng thời quảng bá cho trà sen truyền thống - thứ nước uống không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của người Hà Thành.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Canada, nghệ nhân Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết mong muốn của anh là truyền tải trà sen, một nét đẹp văn hóa của người Hà Nội nói riêng và của Việt Nam nói chung đến với bạn bè quốc tế. Theo anh, mỗi chén trà đều chứa được một câu chuyện về đất nước, về con người và vùng đất đó. Trà sen đã thấm đẫm văn hóa của người Hà Thành, trở thành truyền thống và được rất nhiều người trên thế giới thưởng thức.

Trong mỗi chén trà của sự kiện đều chứa đựng những câu chuyện đặc sắc, giúp những người tham gia hiểu biết hơn về sự giản dị, nhưng đầy tinh tế trong văn hoá trà của người Việt. Hình ảnh chén trà trong mỗi nếp nhà phản ánh lối uống trà độc đáo, bình dị được lưu truyền từ cổ xưa đến nay mà không thể tìm thấy được ở một quốc gia nào khác.

Ông Glen Kitagawa, một vị khách từ Nhật Bản, chia sẻ rằng ông rất ấn tượng trước cách người Việt Nam nâng niu giá trị của trà - không chỉ ở chất lượng mà còn trong từng công đoạn sản xuất. Ông cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ khi hiểu được cách người Việt thu hoạch hoa sen, cách chế biến trà sen và cách họ hãm trà.

Các công đoạn thực hiện rất khác nhau từ lần pha đầu tiên, đến lần thứ hai và thứ ba. Nhận xét về hương thơm, ông Glenn cho rằng trà Việt Nam mang đến sự cân bằng tinh tế trong hương vị, rất khác biệt so với những gì ông từng thấy hay biết ở các n khác, kể cả tại quê hương mình.

Trong khi đó bà Cherry Guo, một vị khách tới từ Trung Quốc cho rằng trà xanh của Trung Quốc rất đậm, hơi khô một chút và hương vị mạnh mẽ. Nó rất khác với trà sen của Việt Nam, nhẹ nhàng hơn và rất tươi mát. Theo bà, mặc dù trà Trung Quốc có hương vị đặc trưng và hấp dẫn, nhưng trà sen Việt Nam lại gây ấn tượng bởi sự nhẹ nhàng và thanh khiết, khác với vị đậm của trà xanh Trung Quốc.

Trà là thức uống yêu thích ở nhiều quốc gia, nhưng nghệ nhân Nguyễn Ngọc Tuấn đã khéo léo kết hợp bàn trà Đàn Nguyệt và cách hãm trà dựa trên 5 yếu tố để buổi thưởng trà trở nên viên mãn, mang đậm phong cách của người Việt Nam. Chén trà thể hiện như một nhịp cầu nối, gắn kết tình cảm gia đình, tình cảm xóm giềng và xa hơn nữa là tình hữu nghị giữa các cộng đồng hay các quốc gia.

Nghệ nhân Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết anh đã chia sẻ với các vị khách về trà sen và cách thưởng thức như thế nào qua 5 yếu tố: nhất nước, nhì trà, tam pha, tứ ấm, ngũ nhạc để mọi người có thể hiểu được sự giản di, mộc mạc.

Chén trà của Việt Nam đã thực sự trở thành nhịp cầu nối, giúp bạn bè quốc tế hiểu hơn về phong tục và nếp sống của người Việt. Qua chén trà, những lá chè Việt như đang kể câu chuyện của riêng mình – về những vùng đất trù phú, về những con người cả đời gắn bó với cây chè. Tất cả góp phần khắc họa nên nét đẹp văn hóa Việt Nam. Hương thơm thanh dịu của lá trà còn như lời mời gọi đầy quyến rũ, đưa du khách đến gần hơn với đất nước Việt Nam hiếu khách và giàu bản sắc.   

 

Nguồn: VTV; Thời Đại; Báo Tin Tức

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm

Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Lên đầu trang