- Thời sự

(Ảnh minh họa).
Thời gian gần đây, tần suất thủ đô Matxcơva bị drone tấn công ngày càng nhiều nhưng các du học sinh Việt vẫn giữ bình tĩnh, không hoang mang, lo sợ. Họ kể về thời điểm bị tấn công và mạng điện thoại trong khu vực bị cắt.
Rạng sáng ngày 30-7, Thị trưởng Matxcơva Sergei Sobyanin tố ba máy bay không người lái (drone) Ukraine đã tấn công làm hư hai tòa tháp thuộc tòa nhà Matxcơva City ở thủ đô của Nga.
Trong đó, một chiếc bị phá hủy trên không ở quận Odintsovo, hai chiếc khác bị áp chế, lao vào tầng 5 và 6 tòa nhà IQ-Quarter bên bờ sông Matxcơva, theo Hãng thông tấn RIA.
Matxcơva cấm tụ tập đông người, rà soát an ninh liên tục
Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, anh Châu Văn Lưu, học viên cao học tại Trường đại học Ngôn ngữ quốc gia Matxcơva, cho biết anh cảm thấy khá lo khi trung tâm thủ đô Matxcơva liên tục bị tấn công bằng drone.
"Vì ký túc xá của chúng tôi nằm ở ngay gần nơi xảy ra vụ tấn công gần trụ sở Bộ Quốc phòng Nga nên tôi đã nghe thấy tiếng nổ rất lớn. Rạng sáng hôm xảy ra sự việc, báo chí và truyền thông Nga đồng loạt đưa tin rất nhiều", anh Lưu kể lại.
Mặc dù vậy nhưng cuộc sống của người dân thủ đô Matxcơva vẫn diễn ra bình thường, ngoại trừ một số sự kiện lớn bị hoãn lại, cũng như chính quyền thành phố kêu gọi tránh tụ tập đông người để đảm bảo an toàn cho người dân.
Trong khi đó, anh Trương Đình Tấn, sinh viên Trường đại học Hữu nghị các dân tộc Nga (RUDN), cho biết thời điểm xảy ra vụ tấn công tòa nhà gần trụ sở Bộ Quốc phòng Nga, hệ thống mạng điện thoại trong khu vực bị cắt để lực lượng chức năng có thể áp chế các drone.
Anh cho biết thêm người dân thành phố Matxcơva cũng như giới chức Nga đã tăng cường cảnh giác và rà soát tội phạm trên địa bàn thành phố.
Theo anh Tấn, hiện nay chính quyền thành phố không còn cấm tụ tập đông người trên phố. Tuy nhiên để có thể tổ chức các chương trình tập thể, người dân Matxcơva vẫn phải xin phép chính quyền địa phương.
Lo lắng khi các drone tấn công vào rạng sáng
Chị Phùng Thị Hà An, học viên cao học tại trường đại học kinh tế Nga mang tên G.V. Plekhanov, lại cho biết điều khiến mọi người lo lắng hơn cả là thời điểm các tòa nhà bị tấn công rơi vào khoảng 3h - 4h sáng khiến mọi công tác chuẩn bị và sơ tán đều trở nên bị động.
"Theo tôi quan sát, thời điểm các drone tấn công thường rơi vào khoảng sáng sớm, lúc mọi người dân còn đang ngủ khiến việc sơ tán hoặc phát thông báo cho người dân cũng bị ảnh hưởng không ít", du học sinh Hà An chia sẻ với Tuổi Trẻ Online.
Chị An bộc bạch: cá nhân chị cũng như những người dân thủ đô Matxcơva đều tin tưởng vào sự bảo vệ của chính quyền thành phố nên không cảm thấy quá lo lắng hay hoang mang.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 30/7, trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam, Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc (AVCK) đã tổ chức đại hội đại biểu ban chấp hành Hội người Việt khóa VI nhiệm kỳ 2023 - 2025.
Tới dự đại hội có Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng, đại diện các ban ngành và 37 đại biểu đại diện cho AVCK.
Là tổ chức đại diện cho tiếng nói, quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, AVCK có trách nhiệm tích cực đẩy mạnh chất lượng hoạt động của Hội, đồng thời mở rộng phát triển Hội thành một tổ chức bao gồm các chi hội cơ sở, được hình thành rộng khắp Hàn Quốc với mục đích xây dựng khối đại đoàn kết người Việt ở nước ngoài. Đại hội đã kiểm điểm các hoạt động của hội nhiệm kỳ qua, thảo luận phương hướng hoạt động của hội nhiệm kỳ tới trong tinh thần dân chủ, đoàn kết, xây dựng và hiệp thương. Đại hội đã bầu ra Ban thường vụ mới với 7 thành viên do bà Lê Nguyễn Minh Phương làm chủ tịch.
Phát biểu chúc mừng kết quả thành công của đại hội, Đại sứ Nguyễn Vũ Tùng ghi nhận những hoạt động thành công của hội thời gian qua, nhất là trong các hoạt động hỗ trợ hội viên với tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết, chia sẻ trong cuộc sống tại Hàn Quốc, cũng như các hoạt động hướng về quê hương đất nước. Đại sứ nhấn mạnh: “Hoạt động của AVCK đã thúc đẩy giao lưu nhân dân Việt-Hàn, bảo vệ quyền lợi của người Việt Nam tại Hàn Quốc, tuyên truyền phổ biến pháp luật trong cộng đồng, góp phần giảm bớt các tệ nạn xã hội”.
Với mong muốn thúc đẩy hoạt động của AVCK trong nhiệm kỳ mới, tân Chủ tịch AVCK Lê Nguyễn Minh Phương cho biết: “Thời gian tới, AVCK sẽ phối hợp cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc trong việc đề xuất thay đổi đối với các chính sách liên quan đến cộng đồng người Việt, tạo điều kiện cho bà con cộng đồng người Việt tại Hàn ổn định làm ăn, sinh sống; tăng cường quảng bá và mở rộng quy mô đào tạo tiếng Việt cho thế hệ trẻ sinh ra tại Hàn Quốc để giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, nuôi dưỡng tình yêu và sự gắn kết với quê hương cho con em các gia đình đa văn hóa Việt - Hàn; tham gia vào các chương trình thu hút các nguồn lực chất lượng cao của người Việt Nam tại Hàn Quốc, mở rộng kết nối với người Việt ở các nước để cùng hướng về xây dựng quê đất nước”.
Cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc là một cộng đồng trẻ, đông đảo, có nhiều nhiệt huyết, chăm chỉ học tập, làm việc và có số lượng tăng nhanh chóng. Hiện tại có trên 235.000 người Việt Nam tại Hàn Quốc.
Việt Nam và Hàn Quốc có nhiều điểm văn hóa, lịch sử khá tương đồng, mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực đã tạo nền tảng vững chắc và thuận lợi để AVCK nói riêng và cộng đồng người Việt Nam ở Hàn Quốc nói chung phát triển nhanh chóng.

(Ảnh minh họa).
Vụ 39 người Việt chết ngạt trong container tại Anh năm 2019 đã cho thấy nạn buôn người vẫn đang là một vấn nạn nhức nhối với Việt Nam.
Bài 1: ‘Địa ngục trần gian’ của cô gái Việt bị lừa sang Myanmar làm việc
Bài 2: Lý do số lượng người Việt bị lừa đưa sang Myanmar gia tăng
Thảm kịch trong xe container
Theo tờ The Guardian, vào hồi 1h sáng 23/10/2019, cơ quan cứu thương hạt Essex (đông bắc London, Anh) đã nhận được một cuộc gọi về việc phát hiện thi thể người trong xe container.
Khi các nhân viên cứu hộ có mặt tại hiện trường, họ tìm thấy 38 người lớn và một thiếu niên đã tử vong trong thùng xe. Một nhân viên cứu hộ cho biết, "phần lớn nạn nhân ở trong trạng thái trần truồng và sùi bọt mép".
Tài xế Mo Robinson là người tiếp nhận container từ cảng Purfleet, và dường như không biết trên xe chở gì. Sau khi đi vào lãnh thổ Anh khoảng 70 phút, Robinson đã gọi cứu thương vì phát hiện thi thể trong thùng xe. Tài xế này sau đó bị cảnh sát bắt giữ để phục vụ điều tra.
Cảnh sát hạt Essex sau đó đã dùng hệ thống định vị GPS để xác định đường đi của container. Báo cáo điều tra cho biết, thùng container đã đi từ cảng Dublin (Ireland) để tới Bỉ, rồi từ Bỉ tới cảng Purfleet (Anh). Trong quá trình này, thùng xe đã đi qua các thành phố Dunkirk, Lille (Pháp) và Bruges (Bỉ). Dunkirk là một địa phương nổi tiếng về tình trạng buôn người.
Ban đầu, cảnh sát Anh cho rằng toàn bộ nạn nhân trong container đều tới từ Trung Quốc. Nhưng sau khi điều tra cụ thể, cơ quan chức năng đã liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam để xác minh quốc tịch của các nạn nhân. Tới ngày 7/11/2019, tất cả nạn nhân đều được xác định là người Việt, có hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Thừa Thiên - Huế.
Bản án dành cho những kẻ chủ mưu
Ngày 22/1/2021, Tòa Hình sự Trung ương London đã tổ chức phiên tòa xét xử 4 bị cáo liên quan tới vụ việc. Theo đó, Ronan Hughes và Gheorghe Nica được xác định có vai trò chủ mưu, bị tuyên án lần lượt 20 và 27 năm tù. Hai tài xế Eamonn Harrison và Mo Robinson bị cáo buộc ngộ sát, nhận mức án tù lần lượt là 18 năm và 13 năm 4 tháng.
Báo cáo điều tra cho biết, 39 nạn nhân người Việt được đưa lên thùng xe ở Pháp, và phải nộp hơn 23.000 USD (khoảng 545 triệu VND) để vượt biên sang Anh. Toàn bộ nạn nhân sau đó tử vong vì thiếu oxy và sốc nhiệt trong không gian hẹp.
"Đây là một kế hoạch lâu dài và có chủ đích, nhằm thu lợi nhuận thông qua việc vận chuyển người Việt qua eo biển Manche", Thẩm phán Nigel Sweeney cho biết.
Tháng 5/2020, hơn 20 nghi phạm liên quan đến vụ việc đã bị bắt ở Pháp, Bỉ và Đức. Những đối tượng này phải chịu mức án từ 18 tháng đến 15 năm tù.
Tại Việt Nam, vào tháng 9/2020, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt 7 bị cáo (6 nam, 1 nữ) từ 1 năm tù treo đến 7 năm 6 tháng tù giam. Các bị cáo bị cáo buộc về tội tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài.
Tình trạng buôn người sang Anh
Theo báo cáo của Cao ủy Chống nạn nô lệ độc lập (IASC), Việt Nam là một trong những nước có nhiều nạn nhân bị bán sang Anh nhất. Mỗi năm có hàng trăm người Việt nhập cư trái phép vào Anh thông qua các đường dây buôn người.
Đại diện của IASC cho biết, các đường dây buôn người thường dụ dỗ nạn nhân người Việt bằng viễn cảnh "việc nhẹ lương cao" tại châu Âu. Số tiền mà các nạn nhân phải chi ra cho các đường dây này dao động từ 10.000-40.000 USD.
Những kẻ buôn người hứa hẹn, chi phí bỏ ra càng nhiều thì quãng đường sẽ ngắn và ít nguy hiểm hơn. Rất nhiều nạn nhân thậm chí đã vay nặng lãi để được ra nước ngoài. Nhưng do là lao động bất hợp pháp, họ bị hạn chế cơ hội việc làm và đối diện nguy cơ bị Chính phủ Anh trục xuất bất cứ lúc nào.
Ký ức đẹp trong 2 lần đến thăm quan Vịnh Hạ Long - kỳ quan thiên nhiên thế giới - đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tác cho kiều bào, hoạ sĩ Vũ Kim Thanh trong những tác phẩm tranh sơn dầu tại Vương quốc Anh. Những bức tranh của ông tại các nhà hàng còn là bối cảnh cho đoàn làm phim của Italia tới đưa tin.
Bức tranh Vịnh Hạ Long dài 35m
Là một người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Anh, họa sĩ Vũ Kim Thanh luôn ấp ủ nỗi niềm với quê hương. Họa sĩ Vũ Kim Thanh cho biết, quê hương là chủ đề bất tận đối mỗi khi cầm bút vẽ. Từng bức tranh ông vẽ đều toát lên những nét văn hóa, phong cảnh đặc trưng của quê hương Việt Nam, ẩn chứa một câu chuyện lịch sử của dân tộc.
Trong những tác phẩm đó, Vịnh Hạ Long đã trở thành chủ đề, cảm hứng sáng tác và ghi dấu ấn trong sự nghiệp của hoạ sĩ Vũ Kim Thanh.
Năm 2013, hoạ sĩ Vũ Kim Thanh đã bắt tay vào vẽ bức tranh sơn dầu về Vịnh Hạ Long dài 7m đầu tiên tại Nhà hàng Viet Rest (số 113 Deptford High Street, Deptford, London SE8 4NS, Vương quốc Anh). Năm 2022, hoạ sĩ Vũ Kim Thanh tiếp tục vẽ thêm 1 bức tranh về Vịnh Hạ Long cũng tại Nhà hàng này.
“Căn phòng ở tầng một nhà hàng rộng nên ông chủ nhà hàng muốn tôi vẽ nối tiếp một quần thể thắng cảnh Vịnh Hạ Long bằng tranh sơn dầu, bức tường bên tay phải có bức tranh chiều cao là 1,4 m và dài 15,6 m và bức tường bên tay trái vẽ nối tiếp vào bức tranh cũ chạy dọc xuống có chiều dài là 19m50cm. Tổng cộng 2 bức tranh tường này vẽ nối liên kết lại trong phòng là bức tranh sơn dầu có chiều dài là 35 mét. Tầng hầm bên dưới là một quần thể hang động Sơn Đòong”, hoạ sĩ Vũ Kim Thanh chia sẻ.
Đến với Viet Rest, thực khách có thể chiêm ngưỡng phong cảnh Vịnh Hạ Long ở khu vực ở tầng trên. Khi đi vào cầu thang xuống tầng dưới, thực khách còn được ngắm toàn bộ phong cảnh rừng núi, hang động cảnh tượng của hang động Sơn Đoòng được trải rộng và bao bọc quanh phòng nhà. Trong đó có một phòng VIP vẽ cảnh căn phòng với Vịnh Hạ Long trong đêm trăng huyền thoại, hòn đảo TiTop nơi Bác Hồ đã đến thăm.
Cũng trong năm 2013 hoạ sĩ Vũ Kim Thanh đã vẽ 1 bức tranh về quần thể Hạ Long cho một tiệm Nail ở London. Hoàn toàn khác với tranh ở Nhà hàng Viet Rest, hoạ sĩ Vũ Kim Thanh đã vẽ 2 bức tranh lớn chạy dài hai bên tường. Khách ngồi làm móng tay nhưng vẫn có thể ngắm tranh phong cảnh Việt Nam.
Thu hút khách quốc tế
Hoạ sĩ Vũ Kim Thanh cho biết, kỳ quan Vịnh Hạ Long khá nổi tiếng trên thế giới, tuy nhiên ông vẫn muốn được góp thêm một lời giới thiệu đến bạn bè quốc tế thông qua bức tranh sơn dầu này.
“Tôi rất tự hào khi đất nước mình đẹp và kỳ vĩ đến như vậy. Nhiều người bạn trên thế giới chưa biết được đủ đầy vẻ đẹp tuyệt vời của Việt Nam, vì vậy tôi phải có trách nhiệm góp sức giới thiệu”, hoạ sĩ Vũ Kim Thanh chia sẻ.
Vì yêu chuộng nhà hàng Viet Rest có tranh vẽ phong cảnh Việt Nam nên nhóm diễn viên người Italia đã tới nhà hàng để quay phim. Ngoài ra, không chỉ thực khách Việt mà cả thực khách Tây đều thích thú và chụp ảnh kỉ niệm khi tới đây thưởng thức những món ăn Việt. Mọi người vừa thưởng thức món ăn Việt Nam vừa ngắm cảnh núi rừng của Việt Nam.
“Tôi rất tự hào Vịnh Hạ Long của quê hương Việt Nam đang hiện diện tại Thủ đô London được nhiều người yêu thích. Đây cũng là nguồn hào hứng cho du khách Tây và kiều bào trao đổi về kỷ niệm là mình đã từng đến Vịnh Hạ Long tham quan. Ngoài ra, có rất nhiều du khách, sau khi ngắm tranh Vịnh Hạ Long họ cũng đã quyết định sang Việt Nam du lịch”, hoạ sĩ Vũ Kim Thanh chia sẻ.
Nguồn: Tuổi Trẻ; Báo Tin Tức; Vietnamnet; Thời Đại
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh
Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá