Người Việt hải ngoại: Tốt nghiệp, sinh viên Việt được ở lại những nước nào; Chiến tranh, người Việt tại Israel vẫn an toàn; Mỹ nhân Việt nổi tiếng ở Hàn

TỐT NGHIỆP, SINH VIÊN VIỆT NAM ĐƯỢC PHÉP Ở LẠI NHỮNG NƯỚC NÀO

Quy định về cư trú và việc làm sau khi tốt nghiệp là phổ biến: Sinh viên Việt Nam phải hoàn thành chương trình học toàn thời gian tại một cơ sở giáo dục ở nước sở tại, thông qua việc học trực tiếp tại nước sở tại hoặc thông qua các chương trình đào tạo liên kết với các trường đại học Việt Nam. Tuy nhiên, họ phải có thời gian học tại nước sở tại và nộp đơn xin thị thực du học có liên quan. Thời gian lưu trú được phép thường là 1–3 năm, tùy thuộc vào quy định của từng quốc gia.

Ở lại và làm việc tại một quốc gia nói tiếng Anh sau khi tốt nghiệp

Mỹ

Tại Hoa Kỳ, theo USCIS (Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ), du học sinh Việt Nam có thể nộp đơn xin chương trình Thực tập Tùy chọn (OPT) để ở lại và làm việc trong một năm trong một ngành nghề có liên quan trực tiếp đến lĩnh vực học tập của mình. Thời hạn này được gia hạn thêm hai năm nếu người nộp đơn đang học các môn STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học) . Cần phải gia hạn sau khi chương trình OPT hết hạn.

USCIS cũng lưu ý rằng người nộp đơn có thể nộp đơn xin OPT trước hoặc sau khi tốt nghiệp. Tuy nhiên, thời gian tham gia OPT trước khi tốt nghiệp sẽ được trừ vào tổng thời gian OPT. Do đó, sinh viên quốc tế Việt Nam có thể mất quyền thường trú tại Hoa Kỳ sau khi tốt nghiệp nếu họ sử dụng hết thời gian OPT trong quá trình học. Hiện tại, OPT áp dụng cho sinh viên quốc tế có thị thực sinh viên F-1.

Úc

Sinh viên Việt Nam có thể ở lại và làm việc tại Úc sau khi tốt nghiệp theo hai loại: sau khi học nghề hoặc sau khi tốt nghiệp. Mỗi loại có thời hạn khác nhau, từ 18 tháng đến ba năm. Tuy nhiên, theo luật mới của Úc, những người nộp đơn xin học đại học, sau đại học ứng dụng và chương trình học nghề chỉ có thể nộp đơn xin thị thực làm việc sau khi tốt nghiệp nếu họ dưới 35 tuổi.

Theo luật mới này, nghiên cứu sinh tiến sĩ và sinh viên tốt nghiệp chương trình thạc sĩ ứng dụng chỉ được phép ở lại đất nước trong ba và hai năm sau khi tốt nghiệp, tương ứng—ít hơn một năm so với trước đây. Tuy nhiên, những người có bằng cử nhân và thạc sĩ tập trung vào nghiên cứu vẫn được phép ở lại trong hai và ba năm. Theo Bộ Nội vụ Úc, thời gian lưu trú có thể được gia hạn thêm một đến hai năm, tùy thuộc vào khu vực của cơ sở giáo dục của ứng viên.

Canada

Nếu du học sinh Việt Nam lựa chọn du học tại Canada, họ có thể nộp đơn xin Giấy phép làm việc sau đại học (PGWP). Theo quy định mới, du học sinh có bằng cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ có thể nộp đơn xin giấy phép này trong thời gian tối đa là ba năm. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo nghề, ứng viên phải học một trong 989 chuyên ngành đang thiếu hụt lao động dài hạn tại Canada để có được PGWP có thời hạn tương đương với thời hạn của chương trình.

Một yêu cầu mới khác là theo Bộ Di trú, Tị nạn và Quyền công dân Canada (IRCC), người nộp đơn phải cung cấp chứng chỉ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp theo Khung đánh giá ngôn ngữ Canada ở Cấp độ 7 nếu họ có bằng đại học, hoặc ở Cấp độ 5 nếu họ có bằng cao đẳng hoặc bách khoa.

Sinh viên Việt Nam tại Anh có thể nộp đơn xin thị thực làm việc sau đại học để ở lại và làm việc trong hai đến ba năm. Tuy nhiên, thời hạn này có thể sẽ được rút ngắn, vì chính phủ Anh đã đề xuất vào tháng 5 để giảm thời hạn xuống còn 18 tháng cho tất cả các cấp độ học tập. Đề xuất này hiện đang được Quốc hội Anh xem xét. Tại New Zealand, bạn có thể nộp đơn xin thị thực làm việc sau đại học (PSW) để làm việc trong tối đa ba năm.

 

Còn các điểm đến ở Châu Á thì sao?

Malaysia

Education Global Services (EMGS) gần đây đã thông báo rằng Việt Nam và các nước Đông Nam Á khác đã được thêm vào danh sách các quốc gia đủ điều kiện nhận Graduate Pass, cho phép lưu trú lên đến một năm. Chương trình này, dự kiến ​​bắt đầu vào cuối năm 2023, là một phần của một loạt các biện pháp theo kế hoạch tự do hóa thị thực nhằm thu hút thêm khách du lịch và sinh viên quốc tế đến Malaysia.

Đông Nam Á, Thái Lan

Đã giới thiệu chương trình thị thực Non-ED Plus vào cuối năm 2024. Theo Văn phòng Thủ tướng Thái Lan, chương trình này cho phép sinh viên quốc tế có bằng cử nhân trở lên ở lại đất nước thêm một năm sau khi tốt nghiệp để tìm việc làm. Ngoài ra, họ có thể nộp đơn xin thị thực làm việc kỳ nghỉ hoặc giấy phép thực tập từ Bộ Nhân lực Singapore để ở lại đất nước trong sáu tháng.

Ở Châu Á, Đài Loan

Không cung cấp bất kỳ cơ hội đặc biệt nào cho sinh viên nước ngoài ở lại và làm việc tại Đài Loan. Tuy nhiên, sinh viên nước ngoài có thể gia hạn giấy phép cư trú (ARC) lên đến hai năm sau khi tốt nghiệp để tìm việc làm liên quan đến chuyên ngành học của mình. Tuy nhiên, trong khi tìm việc làm và chờ công ty tài trợ, sinh viên nước ngoài không được phép làm việc bán thời gian, theo Bộ Nội vụ Đài Loan.

Hàn Quốc

Trong khi đó, Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã công bố các biện pháp thu hút nhân tài mới vào cuối năm 2024. Các biện pháp này bao gồm gia hạn thời hạn hiệu lực của thị thực tìm kiếm việc làm (D-10-1) lên tối đa là ba năm thay vì hai năm như trước đây. Thời hạn thực tập sau khi tốt nghiệp của sinh viên quốc tế tại một công ty cũng đã được tăng từ sáu tháng lên tối đa là một năm. Thị thực này dành cho sinh viên quốc tế đã học tập tại Hàn Quốc trong ba năm cuối cùng của thời gian lưu trú.

Trung Quốc và Nhật Bản

Các điểm đến du học nổi tiếng khác, chẳng hạn như Trung Quốc và Nhật Bản, vẫn chưa có quy định độc lập về việc làm sau khi tốt nghiệp cho sinh viên quốc tế hoặc các quy định này còn hạn chế. Ví dụ, một sinh viên nước ngoài tại Nhật Bản không tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp phải nộp đơn xin thị thực khác, ở lại tối đa mười hai tháng và nộp thư giới thiệu từ trường đại học để tiếp tục tìm kiếm việc làm, theo trang web Study in Japan.

 

 

 

CHIẾN TRANH, NGƯỜI VIỆT TẠI ISRAEL VẪN AN TOÀN

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel xác nhận chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng nào đối với công dân Việt Nam sau các cuộc tấn công tên lửa từ Iran.

Theo thông tin mới nhất từ Đại sứ quán Việt Nam tại Israel, đến sáng 14-6 chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng nào đối với người Việt tại Israel sau các đợt tấn công trả đũa bằng tên lửa đạn đạo của Iran nhằm vào Israel.

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam cho biết đa số người dân Việt Nam vẫn sinh hoạt bình thường, tâm lý ổn định và không có thương vong.

Tuy nhiên gia đình một phụ nữ Việt có chồng là người Israel ở Ramat Gan, gần Tel Aviv, bị ảnh hưởng nhẹ do sức ép từ vụ nổ khiến toàn bộ kính cửa sổ, cửa chớp bị vỡ.

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đang tiếp tục theo dõi sát tình hình, sẵn sàng hỗ trợ công dân trong trường hợp khẩn cấp. Đại sứ quán cũng lưu ý cộng đồng người Việt theo dõi sát sao các thông báo cập nhật từ Bộ tư lệnh Mặt trận Nội địa và luôn sẵn sàng vào nơi trú ẩn khi có tín hiệu cảnh báo.

Hiện cộng đồng người Việt được khuyến cáo giữ bình tĩnh, tuân thủ hướng dẫn của chính quyền sở tại, hạn chế di chuyển đến các khu vực nguy hiểm.

Trong trường hợp khẩn cấp, cần sự hỗ trợ và cần biết các thông tin về các phương án bảo hộ công dân, công dân Việt Nam có thể liên hệ qua đường dây nóng của Đại sứ quán sau: +972-55-502-5616, +972-52-727-4248, +972-50-878-3373.

Xung đột giữa Iran và Israel đã bước vào vòng xoáy bạo lực mới, khi Iran phóng loạt tên lửa mới nhằm vào Israel rạng sáng 14-6, nối tiếp chuỗi không kích qua lại giữa hai bên.

Chiến sự bùng phát sau khi Israel tiến hành một cuộc tấn công chưa từng có nhằm vào các mục tiêu hạt nhân và quân sự của Iran rạng sáng 13-6, khiến nhiều lãnh đạo cấp cao Iran thiệt mạng và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ chiến tranh lan rộng trong khu vực.

Theo giới chức Israel, các đợt phản công của Iran đã khiến 3 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Về phía Iran, ít nhất 78 người đã thiệt mạng và 320 người khác bị thương trong các đợt không kích của Israel, phần lớn là dân thường.

Trong khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố "mọi chuyện vẫn chưa kết thúc", Iran cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ và tiếp tục gia tăng các cuộc tấn công.

 

 

MỸ NHÂN VIỆT ĐẦU TIÊN NỔI TIẾNG Ở HÀN: CHIẾM SÓNG CẢ ĐÀI QUỐC GIA

Mỹ nhân này nổi tiếng ở cả 2 lĩnh vực, diễn xuất và ca hát, khi hoạt động tại Hàn.

Diễn viên Việt Nam đóng phim Hàn Quốc không hiếm, có những người còn xây dựng sự nghiệp nhiều năm ở xứ người nhưng để nổi tiếng, trở thành cái tên được truyền thông săn đón thì Hà Hoàng Hải Yến (tên tiếng Hàn: Han Ji Eun) là trường hợp đầu tiên và hiếm hoi. Cho đến nay, hơn 10 năm kể từ thời điểm Hải Yến nổi tiếng tại Hàn vẫn chưa có diễn viên người Việt nào xây dựng được sự nghiệp ổn định tại xứ người như cô.

Hà Hoàng Hải Yến đến Hàn lập nghiệp từ năm 2005 và vì sở hữu ngoại hình xinh đẹp nên cô nhanh chóng được chú ý, rẽ hướng sang làm nghệ thuật. Lúc này, cô lấy tên tiếng Hàn là Han Ji Eun để hoạt động nghệ thuật. Lý do có cái tên này cũng vì Hải Yến thích nhân vật Han Ji Eun của Song Hye Kyo trong bộ phim nổi đình đám Full House và ước mơ được đóng những nhân vật tương tự như mỹ nhân họ Song. Cái tên "vía" và câu chuyện về nó đã giúp cô nhanh chóng được chú ý tại Hàn. Chỉ một thời gian ngắn sau khi sang Hàn, cô lập tức được ra mắt trong bộ phim truyền hình của đài KBS - Flowers for My Life (Tình Yêu Nở Muộn), một tác phẩm có diễn viên hạng A nổi tiếng Cha Tae Huyn tham gia. Từ đó, Hải Yến thường xuyên có cơ hội xuất hiện trong các dự án phim, show truyền hình của hai đài quốc gia là SBS và KBS.

Ban đầu, khi đóng phim Hàn Quốc, cô được giao những vai nhỏ là nhân vật người Việt Nam và có lời thoại bằng tiếng Việt. Về sau, khi đã có nhiều kinh nghiệm, diễn xuất tiến bộ và vốn tiếng Hàn cũng tăng lên, Hải Yến có nhiều vai diễn lớn. Đặc biệt, cô còn từng có cơ hội đảm nhận vai chính trong phim truyền hình The Wind Blows, điều mà cho đến nay chưa có diễn viên Việt Nam nào làm được (Việt Nam từng có những diễn viên đóng chính phim Hàn nhưng là phim điện ảnh chiếu rạp).

Không chỉ đóng phim, Hải Yến thậm chí còn từng tham gia nhóm nhạc nữ 4 thành viên có tên M.I.S.O và là thành viên xinh đẹp nhất, được chú ý nhất. Thời điểm những năm 2010, cô sở hữu lượng hâm mộ khá đông đảo, là người Việt Nam hiếm hoi tại Hàn có một lượng người hâm mộ riêng. Nữ diễn viên cũng thường xuyên có dịp phủ sóng các đài lớn khi tham gia các buổi talk show về cuộc sống của người Việt Nam tại Hàn.

Sự nghiệp tuy không quá rực rỡ nhưng Hải Yến cũng là người Việt hiếm hoi ít nhiều có tiếng nói tại Hàn. Đáng tiếc khi sự nghiệp của cô không kéo dài. Năm 2010, Hải Yến trúng tuyển vào khoa Quản trị kinh doanh của Đại học nữ Hanyang và nhập học vào tháng 3 cùng năm. Vào tháng 12/2011, cô gây sốc khi tuyên bố kết hôn. Theo nhiều thông tin thì nữ diễn viên về chung một nhà với một người đàn ông người Việt. Kể từ đó trở đi, Hải Yến dừng mọi hoạt động nghệ thuật, thậm chí người hâm mộ còn không thể tìm kiếm bất cứ thông tin nào về cô trên các nền tảng MXH khiến nhiều người rất tò mò của cuộc sống của Hải Yến hiện tại.

 

Nguồn: VTV4; Tuổi Trẻ; Soha

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê

Lên đầu trang