Người Việt hải ngoại: Thợ mộc ở Úc; Kết nối nguồn lực trí thức trẻ tại Úc; Trận lụt 26 năm tại Bangkok; Người Việt trẻ mở lối sáng tạo tại Milan

Thợ mộc người Việt ở Australia: Thu nhập nhân đôi sau 2 năm, cơ hội rộng mở

Nghề thợ mộc ở Australia đang thuộc nhóm nghề có nhu cầu tuyển dụng cao, mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động, trong đó có lao động nước ngoài.

Được trả lương đến 1,2 triệu đồng/giờ

Sáng sớm, Phạm Bảo Kiếm (27 tuổi), thợ mộc người Việt, có mặt tại một công trường ở khu vực Đông Nam Melbourne, bang Victoria (Australia). Sau khi chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, anh cùng đồng nghiệp bắt đầu công việc từ 7h.

Công việc hằng ngày của Kiếm chủ yếu là thi công phần khung nhà, từ đánh dấu vị trí tường, dựng và gia cố khung đến lắp ván ép, dây thép chống giằng.

Trước khi sang Australia, Kiếm gần như chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng. Qua lời giới thiệu của người quen, anh nhận thấy nghề thợ mộc có thu nhập và chế độ đãi ngộ tốt, anh quyết định thử sức.

Những ngày đầu, Kiếm bắt đầu từ các phần việc cơ bản, làm quen với dụng cụ và từng bước tích lũy kinh nghiệm. Sau khoảng 2-3 tháng, anh dần bắt nhịp với công việc.

"Dù công việc vất vả nhưng tôi thấy nghề này khá thú vị. Ngoài hoàn thành những phần việc cơ bản, người thợ còn phải tư duy để xử lý những nhiệm vụ khó mà chủ thầu giao. Qua đó, tay nghề cũng được nâng lên từng ngày", anh Kiếm chia sẻ.

Sau hơn 2 năm gắn bó, những công việc từng xa lạ đã trở nên quen thuộc với anh. Kinh nghiệm và tay nghề tích lũy giúp thu nhập của anh tăng gấp đôi so với thời điểm mới vào nghề.

Theo anh Kiếm, thợ mộc tại Australia có thể nhận mức thu nhập khoảng 25-70 AUD/giờ, tương đương 456.000 đồng đến 1,2 triệu đồng, tùy vị trí và kinh nghiệm.

"Thu nhập là một trong những yếu tố khiến nghề thợ mộc được nhiều người quan tâm. Đây cũng là ngành đang có nhu cầu nhân lực cao tại Australia, nên cơ hội việc làm khá rộng mở. Người lao động càng tích lũy kinh nghiệm, nâng cao tay nghề thì càng có cơ hội cải thiện thu nhập", anh nói.

Bên cạnh thu nhập, anh Kiếm đánh giá cao các quy định của Australia trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động. Nghề thợ mộc cũng giúp anh tích lũy nhiều kỹ năng thực tế, có thể áp dụng ngay trong cuộc sống.

"Chi phí sửa chữa nhà ở Australia rất đắt đỏ. Làm thợ mộc giúp tôi có thể tự sửa chữa một số hạng mục mà không phải thuê dịch vụ bên ngoài", anh Kiếm chia sẻ.

Nghề đòi hỏi thể lực tốt

Theo anh Kiếm, bên cạnh thu nhập và chế độ đãi ngộ, nghề thợ mộc tại Australia đòi hỏi người lao động có sức khỏe tốt và khả năng thích nghi với môi trường làm việc ngoài trời. Công việc chủ yếu diễn ra tại các công trường. Người thợ thường xuyên di chuyển theo từng dự án và làm việc trong nhiều điều kiện thời tiết.

"Sau 2 năm làm nghề, thứ đánh đổi duy nhất chắc là làn da cháy nắng và đôi bàn tay chai sạn, sần sùi", anh nói.

Với công việc dựng khung nhà, người thợ phải làm việc trên cao, đồng thời sử dụng thành thạo máy cưa, máy khoan, súng bắn đinh và các thiết bị chuyên dụng. Đặc thù này đòi hỏi sự tập trung cao và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an toàn.

Anh Kiếm từng bị một mảnh gỗ văng vào mắt khi đang làm việc, phải đến bệnh viện ngay trong đêm. Sau sự cố, anh càng chú trọng trang bị bảo hộ, đặc biệt là kính bảo vệ mắt.

Người làm thợ mộc tại các công trường ở Australia cũng phải có White Card - chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo an toàn lao động bắt buộc trước khi làm việc.

Theo anh Kiếm, người mới không nhất thiết phải có kinh nghiệm xây dựng, nhưng cần sức khỏe, sự kiên trì và khả năng sử dụng các dụng cụ cơ bản. Từ những công việc ban đầu, họ có thể tích lũy kinh nghiệm, nâng cao tay nghề và từng bước đảm nhận những hạng mục phức tạp hơn.

Một báo cáo năm 2025 của Productivity Commission (Ủy ban Năng suất Australia) cho thấy những vấn đề về lực lượng lao động đang tác động đến nguồn cung nhà ở tại nước này, trong bối cảnh nhu cầu xây dựng nhà mới tiếp tục là một vấn đề được quan tâm.

Theo Master Builders Australia (Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Xây dựng hàng đầu tại Australia), ngành xây dựng nước này sẽ cần thêm khoảng 130.000 lao động để có thể đáp ứng mục tiêu xây dựng 1,2 triệu căn nhà mới vào giữa năm 2029 theo National Housing Accord (Thỏa thuận Nhà ở Quốc gia).

Xem tiếp tại đường Link =>

Thợ mộc người Việt ở Australia: Thu nhập nhân đôi sau 2 năm, cơ hội rộng mở

Kết nối nguồn lực trí thức trẻ Việt Nam tại Australia với sự phát triển đất nước

Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia phối hợp tổ chức chương trình sinh hoạt chuyên đề về công tác người Việt ở nước ngoài, hợp tác khoa học-công nghệ Việt Nam-Australia và công tác phát triển Đảng.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, ngày 27/9, Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia (SVAU) đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao tổ chức chương trình sinh hoạt chuyên đề về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, hợp tác khoa học-công nghệ Việt Nam-Australia và công tác phát triển Đảng trong lưu học sinh.

Chương trình được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp tại hai điểm cầu: Trụ sở Bộ Ngoại giao (Hà Nội) và Đại học Công nghệ Sydney (UTS, Australia), đồng thời kết nối trực tuyến với đông đảo lưu học sinh, trí thức trẻ và cộng đồng người Việt Nam tại nhiều bang của Australia.

Đây là hoạt động trọng tâm trong khuôn khổ Bản ghi nhớ hợp tác (MOU) được SVAU và Đoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao ký kết năm 2025 nhằm tăng cường kết nối giữa các cơ quan trong nước với thế hệ trẻ kiều bào.

Một trong những nội dung trọng tâm của chương trình là phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Nghị quyết được ban hành sau hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW, trong bối cảnh cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã phát triển lên hơn 6,5 triệu người tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tỷ lệ chuyên gia, trí thức, nhà khoa học và lao động chất lượng cao ngày càng tăng.

Chia sẻ tại chương trình, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Ngô Trịnh Hà nhấn mạnh sinh viên và trí thức trẻ Việt Nam tại Australia không chỉ là lực lượng tiếp thu tri thức quốc tế mà còn là nguồn lực quan trọng góp phần quảng bá hình ảnh đất nước tại địa bàn sở tại. Điểm đột phá của Nghị quyết 23 là sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy tiếp cận, chuyển từ chủ yếu vận động, chăm lo, kết nối sang đồng hành và tạo cơ chế phát huy nguồn lực kiều bào. Đóng góp của người Việt Nam ở nước ngoài không nhất thiết phải là trở về sinh sống lâu dài trong nước, mà có thể thông qua nghiên cứu, tư vấn chính sách, chuyển giao tri thức, kết nối công nghệ, đầu tư hay tham gia các mạng lưới chuyên môn xuyên biên giới.

Từ thực tiễn hoạt động của SVAU, Chủ tịch Huỳnh Tấn Đạt đề xuất cần xây dựng cơ chế tham vấn chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài theo từng vấn đề chính sách cụ thể, có đầu mối tiếp nhận và phản hồi minh bạch. Bên cạnh đó, SVAU đề xuất tăng cường kết nối với thế hệ trẻ người Australia gốc Việt sinh ra và trưởng thành tại địa bàn.

Bạn Đạt chỉ ra rằng trên thực tế có nhiều chuyên gia trẻ dù không thành thạo tiếng Việt vẫn rất chủ động cố vấn sinh viên và mong muốn đóng góp cho Việt Nam. Do đó, việc nghiên cứu thành lập mạng lưới dành riêng cho thanh niên gốc Việt thế hệ thứ hai sẽ giúp duy trì sự gắn kết bền vững thông qua hướng nghiệp, hợp tác chuyên môn và giao lưu văn hóa.

Các đại biểu cũng thảo luận sâu về giải pháp kết nối việc làm và nghiên cứu cho các tiến sỹ, nghiên cứu sinh trẻ tại Australia, đề xuất xây dựng kênh thông tin chính thống cập nhật liên tục bài toán nghiên cứu, dự án hợp tác, kinh phí, sở hữu trí tuệ từ các viện, trường và doanh nghiệp trong nước. Việc kết nối, theo các ý kiến tại chương trình, cần đi xa hơn việc chuyển tiếp thông báo, với những thông tin cụ thể về bài toán cần giải quyết, dữ liệu, kinh phí, tiêu chí chuyên môn, sở hữu trí tuệ và đơn vị chịu trách nhiệm tiếp nhận kết quả.

Trong tham luận về Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Tham tán, Trưởng Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ tại Australia Bùi Việt Khôi đã giới thiệu mô hình "Chuyến tàu công nghệ."

Mô hình này hướng tới xây dựng cơ chế đưa tri thức, công nghệ của kiều bào giải quyết trực tiếp các bài toán thực tế của doanh nghiệp và địa phương trong nước, dưới sự kết nối của các cơ quan đại diện và sự hỗ trợ của các quỹ đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực ưu tiên như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ số, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ.

Cũng tại chương trình, các đại biểu và lưu học sinh đã được nghe quán triệt Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới."

Cụ thể hóa Chỉ thị này, Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Australia Lê Thùy Trang cho biết việc triển khai Chỉ thị 07 đối với lưu học sinh cần gắn với thực tiễn học tập, nghiên cứu và trách nhiệm của mỗi cá nhân. Theo đó, kết quả không chỉ được thể hiện ở nhận thức mà cần thông qua những việc làm cụ thể, tinh thần trách nhiệm và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tế.

Liên hệ từ góc độ sinh viên, bạn Nguyễn Minh Đức, sinh viên Đại học UTS, cho rằng điều bạn tâm đắc là yêu cầu chuyển từ nhận thức sang hành động. Theo Đức, du học sinh có điều kiện tiếp cận môi trường học thuật, kiến thức và phương pháp mới, vì vậy trước hết cần nghiêm túc trong học tập, chủ động nâng cao kỹ năng, đồng thời chọn lọc những kinh nghiệm phù hợp để chia sẻ và đóng góp cho cộng đồng cũng như đất nước.

Chương trình cũng dành thời gian thảo luận về công tác phát triển Đảng trong lưu học sinh, tăng cường phối hợp giữa các chi bộ lưu học sinh với Hội Sinh viên tại các trường đại học ở Australia.

Thông qua các phiên thảo luận, nhiều vấn đề cụ thể được đặt ra, từ cơ chế tiếp nhận ý kiến chuyên gia, kết nối thế hệ trẻ gốc Việt, thông tin về cơ hội nghiên cứu, việc làm cho đến cách thức ghi nhận những đóng góp từ xa.

Xem tiếp tại đường Link =>

Kết nối nguồn lực trí thức trẻ Việt Nam tại Australia với sự phát triển đất nước

Người Việt ở Bangkok:26 năm mới gặp trận lụt 'chưa từng thấy'

Sinh sống ở Thái Lan nhiều năm, chị Đỗ Thùy hay anh Minh Đông đều ngỡ ngàng trước trận ngập lụt khiến Bangkok phải ban bố tình trạng thảm họa.

Sáng 26/9, con đường lớn trước nhà chị Đỗ Thùy (sinh năm 1979, sống tại quận Suan Luang, Bangkok) mới ngập đến đầu gối. Nhưng tới khoảng 17h cùng ngày, nước đã lên ngang hông người lớn, tràn cả vào tầng 1 nhà chị.

Chị Thùy cùng 3 con khẩn trương di chuyển đồ đạc lên tầng 2, hốt hoảng trước tốc độ ngập lụt ở khu vực.

"Trời mưa liên tục 3 ngày đêm rồi, lúc to lúc nhỏ nhưng không khi nào tạnh. Nếu nước còn dâng cao nữa, không biết chúng tôi xoay xở thế nào", chị lo lắng nói với Tri Thức - Znews.

Cảnh tượng chưa từng thấy

Thủ đô Thái Lan đang đối mặt tình trạng ngập lụt nghiêm trọng sau 3 ngày mưa lớn liên tục, khiến chính quyền thành phố phải ban bố tình trạng thảm họa trên toàn bộ 50 quận. Theo Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt, lượng mưa từ cuối ngày 24/9 tạo ra khoảng 30 triệu m3 nước, trong đó khu vực phía đông chịu ảnh hưởng nặng nề.

Chuyển tới Thái Lan sinh sống 26 năm nay, chị Thùy cho biết chưa từng chứng kiến trận lụt nào nặng như lần này. Ngay cả ở đợt lũ lịch sử năm 2011, nhà chị cũng chỉ bị nước vào tới sân.

Do giao thông tê liệt, 3 con của chị Thùy phải tạm nghỉ học, chị cũng không thể kinh doanh hàng ăn như bình thường. Thậm chí, lương thực dự trữ trong nhà cũng không còn nhiều.

"Lúc đầu tôi cũng chủ quan, nghĩ ngập sẽ không nghiêm trọng tới vậy nên tới đâu tính tới đó, gần nhà cũng có siêu thị. Không ngờ sáng nay, tôi ra mua đồ thì phát hiện mọi người đã gần như vét sạch để tích trữ cả rồi", chị nói, cho biết chỉ mua được ít mì ăn liền và cá hộp.

Suốt hôm 26/9, chị Thùy cũng liên tục nhận tin nhắn, điện thoại hỏi thăm từ người thân ở Việt Nam. Chị trấn an mọi người, cho biết trước mắt tình hình vẫn trong tầm kiểm soát.

Trong khi đó, tối 25/9, anh Nguyễn Minh Đông (sinh năm 1984) có trải nghiệm nhớ đời khi mất 5 tiếng để di chuyển quãng đường khoảng 13 km từ một điểm hẹn để về nhà, vốn mất 30 phút vào ngày thường. Đường tắc, nhiều đoạn nước ngập làm chết máy, anh cùng dòng xe nhích từng chút một từ khoảng 20h và về nhà khi đồng hồ điểm hơn 1h hôm sau.

Ngày 26/9, anh Đông cũng phải cho đóng cửa cả 3 nhà hàng kinh doanh đồ ăn Việt Nam ở thủ đô Thái Lan vì nhân viên không thể tới chỗ làm, tài xế giao hàng không nhận đơn.

"Ở Thái Lan 13-14 năm nay, chưa khi nào tôi thấy trường hợp ngập nặng như thế này. Tôi không biết khi nào mới ổn định để kinh doanh lại", anh nói.

Thấp thỏm

Sáng 26/9, Võ Thế Vinh (sinh năm 1996, sống tại quận Khlong San) nhận được tin nhắn cảnh báo khẩn cấp của chính phủ Thái Lan về việc các kênh ở Bangkok đang ở mực nước nguy hiểm và có xu hướng tiếp tục dâng lên. Người dân, đặc biệt là những người sống gần kênh rạch hoặc ở khu vực thấp, được khuyến cáo chủ động di chuyển đồ đạc lên vị trí cao hơn và cẩn thận khi di chuyển qua những khu vực có nguy cơ ngập.

Theo anh Vinh quan sát, ở những điểm ngập nặng, nhiều người dân đổ về các cửa hàng tiện lợi như 7-Eleven để tích trữ đồ ăn. Việc di chuyển bằng xe ôm công nghệ, taxi hay đặt đồ ăn, giao hàng gần như bất khả thi vì không có người nhận và giao thông tê liệt.

Tuy nhiên, Bangkok có hệ thống tàu điện BTS và MRT kết nối khá rộng, anh Vinh vẫn có thể di chuyển vào khu trung tâm trong ngày 26/9.

Là nhân viên văn phòng, nhà sáng tạo nội dung, anh thấy may mắn khi tình trạng ngập diễn ra vào cuối tuần, giúp giảm bớt phần nào ảnh hưởng đến việc tới công ty. Khu vực anh sống, mực nước dâng cũng không quá cao.

"Hy vọng tình trạng ngập lụt sớm kết thúc để mọi người trở lại nhịp sống bình thường", anh Vinh chia sẻ.

Sinh sống ở quận Min Buri, chị Kim Liên (sinh năm 1994) cũng may mắn hơn khi khu vực ngập chưa quá nặng, nước cao gần bằng bánh ôtô, các siêu thị, chợ vẫn hoạt động bình thường và đủ đồ dùng. Sau 12 năm ở Bangkok, đây cũng là lần đầu tiên chị Liên thấy nơi này mưa lớn vài ngày đêm liên tục như vậy.

"Hiện tôi chủ yếu làm nội trợ, chăm sóc con tại nhà nên không quá ảnh hưởng cuộc sống, nhưng nhìn nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội bị thiệt hại nặng nề mà xót xa", chị chia sẻ.

Theo The Nation , chính quyền Bangkok đã thành lập 233 điểm trú ẩn tạm thời tại các trường học với sức chứa tổng cộng 15.000 người. Tính đến ngày 26/9, có 981 người dân đang ở tại các điểm trú ẩn này.

Xem tiếp tại đường Link =>

Người Việt ở Bangkok: 26 năm mới gặp trận lụt 'chưa từng thấy'

Người Việt trẻ mở lối sáng tạo tại kinh đô thời trang Milan

Mới đây, tại Milan (Italy), gần 30 thiết kế mới nhất của nhà thiết kế Namie Trịnh, Giám đốc sáng tạo của La Trịnh, được giới thiệu trong chương trình GODS WITHIN HER.

Đây là lần đầu một sự kiện thời trang quốc tế tại Milan được thực hiện hoàn toàn bởi những người Việt trẻ đang sinh sống, học tập và làm việc tại Italy và nhiều quốc gia châu Âu.

Cộng đồng trở thành một ê-kíp sáng tạo

Để một bộ sưu tập xuất hiện trên sàn diễn tại Milan, những người trẻ Việt đã cùng nhau đảm nhiệm nhiều phần việc phía sau sân khấu.

Thành viên tham gia chương trình đến từ Pháp, Bỉ, Anh, Tây Ban Nha, Thụy Điển, CH Czech, nhiều thành phố của Italy và Việt Nam, cùng phụ trách các khâu sản xuất, truyền thông, hình ảnh, hậu cần và kỹ thuật.

Với một ê-kíp trẻ, thách thức không chỉ nằm ở việc tổ chức một show thời trang tại một trong những trung tâm thời trang lớn của thế giới. Họ phải tự xử lý các vấn đề về ngôn ngữ, kinh phí, nhân lực, thủ tục pháp lý, đàm phán với đối tác địa phương, đồng thời phối hợp âm thanh, ánh sáng, trang điểm và người mẫu.

Từ ý tưởng ban đầu, chị Hiền Thảo, Giám đốc sản xuất chương trình, cùng ê-kíp đã kết nối cộng đồng người Việt ở hơn 20 quốc gia châu Âu để hình thành một dự án chung.

Với chị Thái Mỹ, thành viên ban tổ chức, ý nghĩa của chương trình còn nằm ở cơ hội giới thiệu hình ảnh, văn hóa và tài năng Việt Nam tới bạn bè quốc tế ngay trước thềm Tuần lễ thời trang Milan.

Những thiết kế được giới thiệu tại Milan không chỉ là sản phẩm của một nhà thiết kế. Phía sau sàn diễn là sự tham gia của một mạng lưới người Việt trẻ đang sống tại nhiều quốc gia, cùng đóng góp công sức và chuyên môn để tạo nên một sự kiện mang dấu ấn Việt Nam.

Gặp gỡ giữa các thế hệ người Việt

Một điểm đáng chú ý của GODS WITHIN HER là sự hiện diện của nhiều thế hệ người Việt tại châu Âu. Từ Anh, chị Vũ Thị Thu Huyền có mặt tại Milan sau một tháng tham gia các hoạt động văn hóa tại châu Âu. Chị ấn tượng trước sự năng động, tự nhiên và chuyên nghiệp của ê-kíp trẻ, đồng thời mong muốn những bộ sưu tập tiếp theo có thể được giới thiệu tại London.

Từ Madrid, chị Vera Hằng đưa con trai và con gái đang ở tuổi trưởng thành tới dự chương trình. Chị bày tỏ niềm tự hào khi chứng kiến những người trẻ ở độ tuổi đôi mươi mạnh dạn tham gia lĩnh vực sáng tạo, với sự đồng hành của các chuyên gia và cố vấn có kinh nghiệm.

Trong khán phòng còn có ông Quốc Chính, thuộc thế hệ người Việt đầu tiên đến Italy và đã gắn bó với đất nước này khoảng 50 năm cùng người vợ Italy.

Với ông, chương trình cho thấy sức sống của cộng đồng người Việt qua nhiều thế hệ. Những người trẻ đang chủ động thực hiện các dự án sáng tạo của riêng mình, đồng thời vẫn nhận được sự ủng hộ từ thế hệ đi trước.

Không gian của chương trình cũng được mở rộng qua ẩm thực. Bên cạnh các thiết kế của La Trịnh là những món ăn Việt được giới thiệu cùng vang Italy. Một số khách Italy lần đầu tiếp cận thời trang và ẩm thực Việt tại chương trình bày tỏ sự bất ngờ trước những sáng tạo của các nhà thiết kế trẻ.

Nguyễn Minh Quân, sinh viên ngành Quản trị và Kinh tế quốc tế tại Đại học Bocconi ở Milan, cho biết các bạn Italy của anh đặc biệt chú ý đến sự độc đáo của bộ sưu tập và lần đầu có cơ hội khám phá thời trang Việt trong một không gian quốc tế.

Xem tiếp tại đường Link =>

Người Việt trẻ mở lối sáng tạo tại kinh đô thời trang Milan

Nguồn: Dân Trí; Việt Nam; Zing News; Báo Quốc Tế

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi

Người Việt hải ngoại: Ra nước ngoài làm ngành gì lương cao nhất; Giáo sư giải bài toán 55 năm; Sinh viên sang Úc được mang theo người thân; Nghiên cứu sinh được vinh danh ở Úc

Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Người Việt hải ngoại: Ca sĩ có cơ ngơi 40 nghìn tỷ ở Mỹ; Tặng “Ứng dụng học tiếng Việt” cho cộng đồng tại Hàn; Tinh hoa sân khấu Việt đến Pháp; Tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary

Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất

Lên đầu trang