- Thời sự

Mưa lớn kéo dài khiến cuộc sống tại Bangkok đảo lộn. Người Việt đang sinh sống tại thủ đô Thái Lan kể cảnh siêu thị đông nghẹt, nhiều kệ hàng trống trơn, giao đồ ăn khó khăn, tàu điện quá tải, trong khi việc di chuyển ra sân bay cũng được khuyến cáo phải chủ động sớm hơn bình thường.
Chiều 26.9, khi trao đổi với Thanh Niên từ khu vực quận Phra Khanong, Bangkok, anh Nguyễn Đăng Khương, 34 tuổi cho biết trời vẫn đang mưa. Đây đã là ngày thứ ba liên tiếp thủ đô Thái Lan hứng những đợt mưa lớn, khiến sinh hoạt và đi lại của người dân bị xáo trộn đáng kể. "Trời bắt đầu mưa từ tối hôm trước, sang cả ngày hôm qua gần như không ngớt. Đến chiều nay vẫn tiếp tục mưa. Tôi sống ở Bangkok một thời gian rồi nhưng đây là lần đầu gặp tình trạng ngập xảy ra trên diện rộng như vậy", anh Khương nói.
Cùng ngày, chính quyền Bangkok đã mở rộng khu vực được công bố là vùng chịu thảm họa do lũ lụt từ 3 quận lên toàn bộ 50 quận của thủ đô. Quyết định có hiệu lực từ ngày 25.9, nhằm tạo điều kiện để các cơ quan chức năng triển khai các biện pháp cứu trợ và ứng phó nhanh hơn.
Đi siêu thị nhưng phải quay về
Theo cập nhật của người Việt đang làm việc và sinh sống tại Bangkok, trong ngày 26.9, người dân có tâm lý mua tích trữ thực phẩm và nhu yếu phẩm. "Sáng nay tôi ra siêu thị nhưng người quá đông, gần như không chen vào được nên đành bỏ cuộc, quay về. Bạn tôi đi siêu thị sau đó khoảng hai tiếng cũng gửi hình về, nhiều kệ hàng gần như trống trơn", anh Khương kể.
Tình trạng người dân đổ xô mua thực phẩm cũng được truyền thông Thái Lan ghi nhận. Một số cửa hàng tiện lợi và cửa hàng khu dân cư tại Bangkok hết nhanh nước uống, thực phẩm và nhiều mặt hàng thiết yếu trong bối cảnh người dân lo ngại giao thông tiếp tục bị gián đoạn nếu mưa kéo dài.
Anh Khương cho biết khu vực gần nơi mình ở tại Phra Khanong vẫn còn một số hàng quán hoạt động nên việc ăn uống chưa quá khó khăn. Tuy nhiên, mua đồ trong siêu thị hoặc đặt hàng qua ứng dụng lại phức tạp hơn nhiều. "Tối qua tôi đặt đồ qua Grab nhưng gần như không có tài xế nhận đơn. Có những đơn bị hủy, ứng dụng hoàn tiền và hỗ trợ lại cho khách. Đường ngập, mưa lớn liên tục nên tài xế cũng rất khó di chuyển", anh cho biết.
Không chỉ chuyện mua sắm, việc đi lại tại Bangkok cũng vô cùng khó khăn; hệ thống tàu điện ngầm cũng quá tải. Nhiều người hạn chế lái ô tô do đường và các bãi xe bị ngập, từ đó chuyển sang sử dụng tàu điện, dẫn đến hệ thống giao thông công cộng trở nên đông nghẹt ở nhiều thời điểm. "Hôm qua, tàu điện đông khủng khiếp, người chen kín. Có lúc phải đợi rất lâu mới lên được tàu. Nhìn cảnh người chen nhau, tôi còn liên tưởng đến phim Train to Busan, vừa ngột ngạt vừa đáng sợ", anh Khương kể.
Trung tâm phòng chống lũ Bangkok trong ngày 26.9 đã cảnh báo ít nhất 7 điểm ngập sâu mà ô tô nhỏ không nên đi qua, gồm một số đoạn trên Sukhumvit 63, Vibhavadi Rangsit, Ramkhamhaeng, Lat Krabang, Sena Nikhom và Chaeng Watthana. Ngoài ra còn hàng chục tuyến đường khác được khuyến cáo hạn chế lưu thông.
Cơ quan vận tải nhanh Thái Lan cũng quyết định mở miễn phí các bãi đỗ xe tại 9 nhà ga thuộc các tuyến MRT màu xanh dương, tím, xanh lá và cam để người dân đưa ô tô, xe máy đến nơi cao hơn tránh ngập. Chương trình kéo dài đến ngày 2.10.
Anh Khương cho biết công ty mình vẫn hoạt động bình thường, song nhiều công ty nơi bạn bè anh làm việc đã khuyến cáo nhân viên làm việc tại nhà, đồng thời hạn chế đi vào những khu vực ngập nặng.
Nhiều chương trình vui chơi, bảo tàng và sự kiện cuối tuần mà anh đã đăng ký cũng linh hoạt cho khách dời lịch sử dụng vé sang thời điểm khác.
Người Việt nhắc nhau đi sân bay thật sớm
Một vấn đề khác khiến cộng đồng người Việt ở Bangkok đặc biệt quan tâm là hành trình ra sân bay. "Bây giờ mọi người lo nhất là lúc phải ra sân bay. Các nhóm người Việt thường xuyên chia sẻ thông tin đường sá, khu vực ngập và cách di chuyển. Nếu bình thường bay nội địa chỉ cần đến sân bay trước khoảng hai giờ thì hiện nay nhiều người chủ động cộng thêm khoảng hai giờ di chuyển nữa cho an toàn", một người Việt kể.
Cơ quan Hàng không dân dụng Thái Lan cũng đã khuyến cáo hành khách sử dụng hai sân bay Don Mueang và Suvarnabhumi cần dành nhiều thời gian hơn để di chuyển đến nhà ga, do ngập có thể ảnh hưởng các tuyến đường ra sân bay. Hành khách được đề nghị kiểm tra tình trạng chuyến bay và ưu tiên phương tiện đường sắt nếu phù hợp.
Xem tiếp tại đường Link =>
Người Việt ở Bangkok kể cảnh siêu thị hết hàng, tàu điện đông nghẹt vì mưa ngập
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu đã có buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Canada.
Theo TTXVN, tham dự cuộc gặp chiều tối 25.9 (giờ địa phương) có hơn 150 kiều bào gồm đại diện các hội, đoàn người Việt Nam và các đại biểu tiêu biểu cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, lao động và học tập tại nhiều vùng miền khác nhau ở Canada.
Phát biểu tại buổi gặp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng và xúc động được gặp đông đảo đồng bào Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Canada.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada lần này diễn ra trong một thời điểm có ý nghĩa đặc biệt: Việt Nam và Canada quyết định nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược sau gần 10 năm thiết lập khuôn khổ Đối tác Toàn diện (tháng 11.2017). Đây là một dấu mốc quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai bên ngày càng được tăng cường và quyết tâm mạnh mẽ đưa quan hệ giữa hai nước phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước đã và đang được vun đắp từng ngày bởi những người đang trực tiếp sống, làm việc và gắn bó với cả hai đất nước, trong đó cộng đồng người Việt Nam tại Canada là cầu nối vô cùng quan trọng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ với cộng đồng về những thành tựu quan trọng, toàn diện trên nhiều lĩnh vực mà đất nước đạt được trong những năm qua. Để đạt được mục tiêu đến năm 2045, Việt Nam trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc, Đảng và Nhà nước xác định con người, tri thức và sáng tạo là những nguồn lực quyết định.
Việt Nam rất cần những nhà khoa học, chuyên gia, doanh nhân, trí thức có năng lực và kinh nghiệm quốc tế; cần tri thức, công nghệ, phương pháp quản trị và mạng lưới toàn cầu cùng góp sức phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
Nhắn nhủ với thế hệ trẻ người Việt tại Canada, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong các gia đình, các bậc phụ huynh tạo thêm nhiều cơ hội để thế hệ trẻ được trở về thăm quê hương, học tập, trải nghiệm, tìm hiểu lịch sử và văn hóa dân tộc, để các cháu hiểu hơn về cội nguồn và làm giàu thêm bản sắc Việt.
Trên cơ sở kế thừa những kết quả đạt được, ngày 2.8.2026, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đại hội XIV và đánh dấu bước phát triển mới trong tư duy của Đảng, xác định người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, mà còn là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia.
Thời gian tới, Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách đồng bộ, thông thoáng, đột phá để kết nối, thu hút và phát huy hiệu quả nguồn lực của kiều bào, nhất là trí thức, chuyên gia, doanh nhân, nhà khoa học và thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài.
Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao và biểu dương các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Canada thời gian qua đã nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó trên tất cả các mặt công tác, bao gồm thúc đẩy quan hệ chính trị ngoại giao, hợp tác kinh tế, quảng bá văn hóa..., đặc biệt là luôn quan tâm, hỗ trợ cộng đồng, làm tốt công tác bảo hộ công dân.
Xem tiếp tại đường Link =>
Cộng đồng người Việt Nam tại Canada là cầu nối vô cùng quan trọng giữa hai nước
Đường dây vừa bị Công an Thanh Hóa triệt phá đã biến bột mì và chất tạo màu thành "An cung Hàn Quốc" bán với giá gấp 30 lần. Nhưng câu chuyện đáng hỏi hơn là: Thứ người Việt vẫn gọi là An cung Hàn Quốc có thực sự là An cung, và vì sao một viên hoàn giá vài chục nghìn đồng ở Seoul lại thành món quà tiền triệu ở Hà Nội?
Một triệu viên hoàn từ bột mì
Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, lực lượng chức năng đã khám xét 8 địa điểm tại Thanh Hóa, Hà Nội, TP.HCM và Tây Ninh, thu giữ 10.000 hộp An cung các loại, khoảng 300kg viên hoàn tương đương hơn một triệu viên, 3.000 vỏ hộp, hơn 20.000 tem nhãn cùng nhiều máy móc đóng gói. Cơ quan điều tra xác định viên hoàn, nguyên liệu, vỏ hộp và tem nhãn được mua trôi nổi từ Trung Quốc rồi đưa về Việt Nam đóng gói, dán nhãn như hàng nhập khẩu chính hãng. Thành phần viên hoàn chủ yếu là bột mì, hóa chất, chất tạo màu.
Bài toán kinh tế của đường dây này rất đơn giản. Mỗi hộp An cung giả sau khi hoàn thiện có giá thành khoảng 105.000 đồng, nhưng qua nhiều tầng trung gian, từ đầu mối đến các đối tượng ở Hà Nội, TP.HCM rồi xuống đại lý, sản phẩm đến tay người tiêu dùng với giá gần 3 triệu đồng mỗi hộp, cao gấp gần 30 lần. Người mua phần lớn là người cao tuổi, người có bệnh lý tim mạch, huyết áp, mong tìm một tấm lá chắn phòng đột quỵ. Cơ quan điều tra đã khởi tố 9 bị can, và ngày 22/9 tiếp tục khởi tố thêm 7 bị can về tội buôn bán hàng giả.
Đây không phải lần đầu. Năm 2024, cũng Công an Thanh Hóa từng phá một đường dây làm giả thực phẩm bảo vệ sức khỏe mang nhãn của một đơn vị Hàn Quốc, loại sản phẩm thường được người tiêu dùng gọi là An cung ngưu hoàng hoàn, với trị giá hàng hóa hàng chục tỷ đồng. Năm 2022, quản lý thị trường TP.HCM thu giữ khoảng 3.482 sản phẩm mỹ phẩm và thực phẩm chức năng Hàn Quốc không rõ nguồn gốc, trong đó có cả thanh tâm nguyên của Kwangdong, tổng trị giá khoảng 800 triệu đồng, theo báo Hải quan được Newspim (Hàn Quốc) dẫn lại.
Món hàng bị làm giả nhiều đến vậy vì nó bán quá chạy. Và nó bán chạy vì một sự nhầm lẫn đã tồn tại hơn mười năm.
An cung Hàn Quốc không phải An cung
Thứ mà người Việt quen gọi là "An cung Hàn Quốc" phần lớn là một bài thuốc khác: Ngưu hoàng thanh tâm nguyên, tiếng Hàn là Woohwang Cheongsimwon, ở Việt Nam thường được bán dưới tên Vũ Hoàng Thanh Tâm.
Hai bài thuốc này khác nhau từ gốc. An cung ngưu hoàng hoàn chính danh là bài thuốc ghi trong sách Ôn bệnh điều biện của thầy thuốc Ngô Cúc Thông đời Thanh, Trung Quốc. Công thức gồm ngưu hoàng, xạ hương, trân châu, hoàng liên, hoàng cầm, sừng tê và đặc biệt là chu sa, tức thủy ngân sulfua, với khoảng 120mg mỗi viên.
Tại Hàn Quốc, bài thuốc này không phải mặt hàng đại chúng mà được xếp vào nhóm thuốc cấp cứu cần thận trọng. Năm 2007, dư luận Hàn chấn động khi một dược sĩ bán An cung cho một bé trai mắc động kinh uống kéo dài, khiến cháu bé bị nhiễm độc thủy ngân. Theo Daily Pharm, mẫu thuốc được kiểm nghiệm chứa thủy ngân ở mức 10.000 đến 18.000 ppm, vượt chuẩn hàng nghìn lần. Dược sĩ này sau đó bị tuyên án tù treo và buộc bồi thường 80 triệu won.
Ngưu hoàng thanh tâm nguyên thì khác. Theo Wikipedia tiếng Hàn, bài thuốc này xuất hiện lần đầu năm 1107 trong sách Thái bình huệ dân hòa tễ cục phương đời Tống với khoảng 10 vị thuốc. Người Triều Tiên sau đó bổ sung lên khoảng 30 vị, gồm ngưu hoàng, xạ hương, nhân sâm, hoài sơn, bọc vàng lá bên ngoài, và ghi vào Đông y bảo giám, bộ y thư do ngự y Hứa Tuấn biên soạn, xuất bản năm 1613 và được UNESCO đưa vào danh mục Di sản tư liệu thế giới năm 2009. Trong Đông y bảo giám, thanh tâm nguyên được mô tả là thuốc cấp cứu cho người trúng phong bất tỉnh. Ngày nay ở Hàn, nó là thuốc không kê đơn quen thuộc đến mức học sinh uống trước giờ thi, người đi phỏng vấn uống cho đỡ run.
Nói cách khác, cả hai bài thuốc đều có gốc Trung Quốc. Cái mà Hàn Quốc thực sự sở hữu là danh tiếng.
Hàng xách tay chống hàng giả từ ba trăm năm trước
Danh tiếng ấy có lịch sử rất dài, và trớ trêu thay, nó được xây dựng chính trên nỗi lo hàng giả. Theo The Jehol Diary của học giả Park Ji-won thế kỷ 18, quan lại nhà Thanh tranh nhau xin thanh tâm nguyên do sứ đoàn Triều Tiên mang sang, vì thanh tâm hoàn bán ở Trung Quốc toàn là đồ giả, uống không có tác dụng, còn hàng Triều Tiên mới là thật. Một ghi chép khác thời Joseon kể người Bắc Kinh coi thanh tâm hoàn là thần đan cải tử hoàn sinh, hễ sứ thần Triều Tiên vào kinh là vương công quý tộc kéo đến xin.
Viên thuốc nhỏ, dễ mang, lại là thuốc cấp cứu nên được châm chước khi qua cửa khẩu, thanh tâm nguyên từng là món hàng buôn lậu yêu thích của các sứ đoàn. Ba thế kỷ sau, logic ấy lặp lại gần như nguyên vẹn ở Việt Nam, người ta mua hàng Hàn vì tin hàng Trung Quốc có nhiều đồ giả, và rồi chính hàng Hàn lại bị làm giả bằng nguyên liệu Trung Quốc.
Cơn sốt An cung ở Việt Nam ban đầu không đến từ Hàn Quốc. Sản phẩm này xuất hiện trên thị trường từ khoảng giữa những năm 2000, được dùng đại trà từ năm 2010, và hầu như ai đi Trung Quốc cũng xách vài hộp Đồng Nhân Đường về. Năm 2014, An cung được bán với giá quanh 3,5 triệu đồng mỗi hộp.
Bước ngoặt đến vào tháng 8/2014, khi Cục An toàn thực phẩm đình chỉ lưu hành một lô An cung ngưu hoàng hoàn do Triều Tiên sản xuất vì chứa kim loại nặng vượt ngưỡng nhiều lần. Niềm tin vào An cung Trung Quốc và Triều Tiên lung lay, và các cửa hàng xách tay Hàn Quốc bắt đầu giới thiệu Vũ Hoàng Thanh Tâm như một lựa chọn an toàn hơn.
Nhưng người Hàn đã nhìn thấy nhu cầu này từ trước. Tháng 9/2012, Kwangdong Pharmaceutical, hãng sản xuất thanh tâm nguyên từ năm 1973 và từng dẫn đầu thị trường Hàn Quốc, ký hợp đồng xuất khẩu với nhà phân phối Nam Sơn của Việt Nam, bắt đầu với 50.000 viên. Theo Edaily, lý do được hãng nêu rất thẳng, ngày càng nhiều người Việt sang Hàn du lịch, công tác tìm mua thanh tâm nguyên làm quà, và khảo sát thị trường cho thấy người Việt tin hàng Hàn tốt hơn hàng Trung Quốc. Trong một phỏng vấn với Daily Pharm, đại diện Kwangdong cho biết doanh thu xuất khẩu thanh tâm nguyên sang Việt Nam đạt khoảng 670 triệu won mỗi năm, lớn hơn cả thị trường Nhật Bản, và hãng kỳ vọng tăng trưởng 20% mỗi năm.
Tại Việt Nam, sản phẩm của Kwangdong được Cục An toàn thực phẩm cấp số đăng ký dưới dạng thực phẩm bảo vệ sức khỏe, tức không phải thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
Ở Hàn Quốc, thanh tâm nguyên là mặt hàng hiệu thuốc bình dân. Một viên Kwangdong có xạ hương thật, loại cao cấp nhất, được bán khoảng 9.000 đến 10.000 won, còn loại dùng chất thay thế xạ hương chỉ 4.000 đến 5.000 won. Giá đang tăng vì nguyên liệu khan hiếm: theo Yaksagongron, Kwangdong đầu năm 2024 đã tăng giá sỉ thanh tâm nguyên tối đa gấp đôi sau khi giá ngưu hoàng, tức sỏi mật bò, tăng hơn 55%. Xạ hương gần như phải nhập hoàn toàn từ Nga theo quy định của Công ước CITES, và càng khó mua hơn từ khi chiến sự Nga Ukraine nổ ra.
Chính vì nguyên liệu thật đắt và khan hiếm, khoảng trống giữa giá gốc và giá mà người Việt sẵn sàng trả trở thành mảnh đất màu mỡ. Hộp giả trong vụ Thanh Hóa có giá thành 105.000 đồng. Sản phẩm thật loại tốt nhất ở Seoul cũng chỉ khoảng 170.000 đến 190.000 đồng mỗi viên. Nhưng ở Việt Nam, "An cung Hàn Quốc" được định giá như một món quà xa xỉ, và người mua gần như không có cách nào đối chiếu.
Doanh thu thực sự của kênh xách tay với mặt hàng này là con số không ai công bố được. Đây là thị trường phi chính ngạch, hàng đi theo vali và qua các nhóm bán hàng trên mạng xã hội, không để lại số liệu thống kê. Những gì có thể nhìn thấy chỉ là phần nổi: vài trăm triệu won xuất khẩu chính ngạch mỗi năm, và hàng chục nghìn hộp giả bị thu giữ sau mỗi chuyên án.
Hộp gỗ 60 viên: Bán cảm xúc, giấu thông tin
Lướt qua các hội nhóm bán hàng xách tay trên Facebook những ngày này, người mua sẽ thấy An cung vẫn được rao đều đặn, nhưng cách rao đã khác hẳn vài năm trước. Một bài đăng giới thiệu "An cung hộp gỗ 60 viên đã về hàng", kèm lời nhắn quen thuộc của dân buôn hàng về trả khách, còn dư số lượng ít. Bài không có tên nhà sản xuất, không ghi xuất xứ, không một dòng thành phần cụ thể, chỉ nói chung chung là "các thành phần thảo dược truyền thống". Muốn biết giá, khách phải nhắn tin riêng.
Một bài khác gần như không nói gì về sản phẩm. Toàn bộ nội dung xoay quanh chữ hiếu: biếu bố mẹ, ông bà, "một món quà thay lời muốn nói". Hộp gỗ sang trọng và túi xách đi kèm được nhấn mạnh nhiều hơn viên thuốc bên trong.
Sự im lặng này có lý do. Những năm trước, các trang bán hàng thường quảng cáo thẳng hộp 60 viên là sản phẩm phòng chống đột quỵ, hỗ trợ điều trị tai biến, và giới thiệu nhà sản xuất là "Tập đoàn Samsung". Khi cơ quan chức năng liên tục cảnh báo quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe sai sự thật và công an mạnh tay với hàng giả, người bán chuyển sang một chiến thuật an toàn hơn: không cam kết công dụng, không nêu thương hiệu, không công khai giá. Thứ được bán lúc này không còn là một bài thuốc mà là một món quà mang tính biểu tượng.
Cũng có nơi vẫn niêm yết giá. Một sản phẩm được giới thiệu là "An Cung Bổ Não Trầm Hương Mẫu Mới 2026", hộp giấy 60 viên, giá 950.000 đồng. Riêng cái tên đã gói ghém ba từ khóa bán chạy nhất thị trường an cung, bổ não, trầm hương, trong khi An cung ngưu hoàng hoàn nguyên bản là bài thuốc cấp cứu, không liên quan gì đến trầm hương hay khái niệm bổ não. Cụm "mẫu mới 2026" cho thấy sản phẩm được thay bao bì theo năm như một mặt hàng tiêu dùng.
Samsung Pharm, cái tên được gắn lên nhiều hộp "An cung 60 viên" tại Việt Nam, là một hãng dược có thật nhưng không liên quan gì đến Tập đoàn Samsung. Hãng thành lập năm 1929, sớm hơn Samsung Sanghoe, tiền thân của Tập đoàn Samsung, gần mười năm, và tên gọi của hãng mang nghĩa hoàn toàn khác. Đây cũng là hãng đầu tiên ở Hàn Quốc làm ra thanh tâm nguyên dạng nước.
Trên website chính thức của Samsung Pharm, không có sản phẩm nào mang tên An cung ngưu hoàng hoàn. Ba sản phẩm Ngưu hoàng thanh tâm nguyên được hãng liệt kê trong nhóm thuốc không kê đơn đều ở dạng nước, và mục sản phẩm chỉ dành cho xuất khẩu hiện không có mặt hàng nào.
Thứ có hình thức giống nhất với "An cung hộp gỗ 60 viên" đang bán tại Việt Nam là Samsung Gum Jee Hwan, sản phẩm được hãng xếp vào nhóm thực phẩm chức năng, bán qua kênh đặc biệt. Hộp gỗ lót nhung đỏ đựng 60 viên hoàn 3,75g, mang thương hiệu Samsung Pharm, kèm dòng mô tả "Premium Natural Herb Hwan", tức viên hoàn thảo dược. Bao bì không nhắc đến ngưu hoàng hay công dụng phòng đột quỵ, và website của hãng cũng không công bố thành phần. Một nhà bán lẻ tại Hàn ghi nhà sản xuất là Kukdong H-Pharm, cho thấy sản phẩm có thể được gia công bên ngoài.
Xem tiếp tại đường Link =>
"An cung Hàn Quốc" mà người Việt tranh nhau mua thực chất là gì?
Ngày 26-9, tại Học viện Nhật ngữ GAG (thành phố Fukuoka, Nhật Bản), chương trình “Tết Trung thu 2026 - Vui hội Trăng rằm” đã được tổ chức dành cho trẻ em và các gia đình Việt Nam - Nhật Bản đang sinh sống tại Fukuoka, khu vực Kyushu và các địa phương lân cận.
Tham dự chương trình có đại diện các cơ quan, hội đoàn, doanh nghiệp, phụ huynh và các em thiếu nhi.
Chương trình “Tết Trung thu 2026 - Vui hội Trăng rằm” tái hiện không gian Trung thu Việt Nam gần gũi ngay giữa lòng Fukuoka, để các em nhỏ, đặc biệt là thế hệ sinh ra và lớn lên tại Nhật Bản, có cơ hội trải nghiệm những nét đẹp văn hóa truyền thống của quê hương.
Thông điệp xuyên suốt chương trình là dù các em đang sinh sống và trưởng thành tại Nhật Bản, các em vẫn có thể được nghe tiếng Việt, vui Tết Trung thu Việt Nam, tìm hiểu những phong tục truyền thống, từ đó nuôi dưỡng tình yêu đối với quê hương, nguồn cội.
Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của Trung thu năm nay là hoạt động “Cùng nhau làm đèn lồng tái chế”. Thay vì chỉ sử dụng những chiếc đèn được làm sẵn, các em nhỏ sẽ cùng cha mẹ tận dụng chai nhựa, lon, nắp chai, bìa carton, hộp giấy và các vật liệu đã qua sử dụng để tự tay sáng tạo chiếc đèn Trung thu của riêng gia đình. Những sản phẩm sau khi hoàn thành đều tham gia Cuộc thi Lồng đèn tái chế Trung thu, được đánh giá dựa trên tính sáng tạo, hình thức, khả năng tận dụng vật liệu tái chế và đặc biệt là sự tham gia của cả gia đình.
Bên cạnh đó, các em nhỏ còn tham gia chương trình hỏi đáp vui về Tết Trung thu, với những câu chuyện và hình ảnh quen thuộc như đêm Rằm tháng Tám, đèn lồng, chị Hằng, chú Cuội, Thỏ Ngọc và bánh Trung thu. Các em nhỏ, phụ huynh và khách mời cũng tham gia hoạt động phá cỗ Trung thu, chia sẻ bánh Trung thu trong niềm vui đoàn viên.
Theo ông Nguyễn Duy Anh, trong bối cảnh cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản ngày càng phát triển, việc duy trì tiếng Việt và tạo điều kiện để thế hệ trẻ tiếp xúc thường xuyên với văn hóa truyền thống có ý nghĩa thiết thực đối với sự gắn kết gia đình và cộng đồng. Vì vậy, “Tết Trung thu 2026 - Vui hội Trăng rằm” không chỉ được tổ chức như một ngày vui dành cho thiếu nhi, mà còn là không gian để các em được nghe và sử dụng tiếng Việt, gặp gỡ những người bạn cùng nguồn cội, trải nghiệm văn hóa Việt Nam và hình thành những ký ức tuổi thơ gắn với quê hương của cha mẹ.
Xem tiếp tại đường Link =>
Đưa “Vầng trăng quê hương” đến với thế hệ trẻ người Việt Nam tại Nhật Bản
Nguồn: Thanh Niên; Lao Động; CafeF; Quân Đội Nhân Dân
Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi
Người Việt hải ngoại: Ra nước ngoài làm ngành gì lương cao nhất; Giáo sư giải bài toán 55 năm; Sinh viên sang Úc được mang theo người thân; Nghiên cứu sinh được vinh danh ở Úc
Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Người Việt hải ngoại: Ca sĩ có cơ ngơi 40 nghìn tỷ ở Mỹ; Tặng “Ứng dụng học tiếng Việt” cho cộng đồng tại Hàn; Tinh hoa sân khấu Việt đến Pháp; Tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary
Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá