- Thời sự
.jpg)
Vòng chung kết cuộc thi Viet Nam Japan AI Hackathon 2025 đã được diễn ra tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản, quy tụ 8 đội thi xuất sắc nhất đến từ các nhóm nghiên cứu và đam mê công nghệ người Việt Nam tại Nhật Bản.
Đây là cuộc thi đầu tiên về các giải pháp, ý tưởng trí tuệ nhân tạo (AI) có tính ứng dụng cao dành cho cộng đồng kỹ sư công nghệ thông tin Việt Nam tại đất nước mặt trời mọc.
Viet Nam Japan AI Hackathon 2025 do 4 đơn vị uy tín đồng tổ chức, đại diện cho cộng đồng trí thức và công nghệ Việt Nam tại Nhật Bản. Các đơn vị này gồm Cộng đồng AI Việt Nam tại Nhật Bản (VJAI), nơi quy tụ các kỹ sư, chuyên gia nghiên cứu và những người đam mê AI để chia sẻ kiến thức và hợp tác phát triển; Brandchie GK, công ty tư vấn chiến lược thương hiệu và marketing, chuyên hỗ trợ các doanh nghiệp và startup kết nối thị trường Việt-Nhật thông qua các giải pháp sáng tạo; Mạng lưới Học thuật người Việt tại Nhật Bản (VANJ), tập hợp các nhà khoa học, nghiên cứu sinh và giáo sư nhằm thúc đẩy trao đổi tri thức và hợp tác nghiên cứu khoa học; Hiệp hội Chuyển đổi số Việt Nam tại Nhật Bản (VADX), đóng vai trò cầu nối thúc đẩy các sáng kiến chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong cộng đồng doanh nghiệp.
Sự kiện thu hút hơn 200 khách mời tham dự trực tiếp, bao gồm đại diện từ các tập đoàn công nghệ hàng đầu như OpenAI, FPT, CMC, Rikkei, Digital Wallet, cùng các giáo sư, chuyên gia uy tín trong lĩnh vực AI. Song song đó, chương trình được phát trực tuyến qua ứng dụng Zoom, thu hút đông đảo khán giả theo dõi từ xa.
Cuộc thi năm nay có 32 đội đăng ký tham dự và trải qua 3 vòng thi đấu. Vòng loại (Pitch Day) diễn ra vào ngày 22/11 đã tạo nên tiếng vang lớn với sự tham gia của 16 đội thi. Những màn trình bày thuyết phục, tập trung giải quyết các bài toán thực tiễn bằng công nghệ Generative AI, cùng không khí tranh biện sôi nổi đã minh chứng cho năng lực chuyên môn và tinh thần sáng tạo mạnh mẽ của cộng đồng kỹ sư Việt. 8 đội xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết diễn ra vào ngày 13/12.
Phát biểu khai mạc tại buổi thi chung kết, anh Nguyễn Phước Tất Đạt, Chủ tịch VJAI, nhấn mạnh: “Cuộc thi không chỉ là một giải đấu, mà là nỗ lực kiến tạo một hệ sinh thái AI lành mạnh. Đây là nơi các kỹ sư người Việt Nam có thể kết nối, thử nghiệm, hiện thực hóa ý tưởng và đóng góp những giải pháp mang giá trị nhân văn sâu sắc cho cả xã hội Nhật Bản và Việt Nam”.
Tại vòng chung kết, lần lượt các đội thi có 15 phút diễn thuyết và trình diễn thử (demo) sản phẩm, cùng 10 phút hỏi đáp với Ban Giám khảo, trong đó nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ AI đã được giới thiệu. Ví dụ, “Team MiTa” giới thiệu phần mềm GPeti Smartwatch với phần demo nổi bật có đồ họa bắt mắt và khả năng cân bằng khéo léo giữa yếu tố giải trí (nuôi thú cưng ảo) với việc chăm sóc sức khỏe, lối sống lành mạnh; “Team N.ONE” mang đến không khí vừa cảm động vừa hài hước với phần demo Robot AI DoraRoji. Sự tương tác tự nhiên giữa người demo và robot trong việc hỗ trợ sinh hoạt và trò chuyện đã minh chứng cho tiềm năng của sản phẩm trong việc chăm sóc người cao tuổi; “Team Iruka Education” giới thiệu giải pháp giáo dục cá nhân hóa cho trẻ mầm non qua trò chơi với giao diện thân thiện, qua đó chứng minh công nghệ không thay thế bố mẹ mà sẽ đóng vai trò người đồng hành hỗ trợ phụ huynh thấu hiểu con cái.
Điểm nhấn công nghệ của mùa giải năm nay là sự tham gia của FPT với vai trò Đối tác Công nghệ Chính thức. Thông qua FPT AI Factory, FPT mang đến cho các đội thi sức mạnh của hạ tầng siêu tính toán AI Factory tại Nhật Bản, một trong những hệ thống tiên tiến bậc nhất khu vực sử dụng chip NVIDIA H200 GPUs. Đây là minh chứng rõ nét cho năng lực làm chủ công nghệ của doanh nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế. Việc cung cấp nền tảng tính toán mạnh mẽ này giúp các đội thi rút ngắn thời gian huấn luyện mô hình, hiện thực hóa những ý tưởng GenAI phức tạp nhất, qua đó khẳng định vị thế và trí tuệ Việt trong kỷ nguyên AI toàn cầu.
Bên cạnh đó, còn có sự tham gia đồng hành của OpenAI trong vai trò nhà tài trợ AI. Sự hiện diện của OpenAI, đơn vị tiên phong trong lĩnh vực AI toàn cầu, khẳng định chất lượng chuyên môn và tầm vóc quốc tế của cuộc thi.
Sau một ngày thi đấu sôi nổi, ban tổ chức đã công bố kết quả cuộc thi với giải quán quân thuộc về “Team MiTa”, giải nhì là “Team Revenue Is King”, giải ba là “Team Iruka Education” và giải bổ sung thuộc về “Team W・H・O”.
Ngày 15/12, tại Trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Dự án “Trạm sách cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản” đã chính thức được ra mắt trong không khí trang trọng, ấm áp.
Tham dự lễ ra mắt có Công sứ Nguyễn Sáu – Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản; ông Nguyễn Hồng Sơn – Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam; ông Đỗ Quảng Ba – Chủ tịch Tổ chức Giao lưu Văn hóa Việt Nam-Nhật Bản, cùng đại diện các hội đoàn, tổ chức và đông đảo bà con cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản.
Dự án do bà Lê Thương – Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Nhật Bản, Chủ tịch hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai khởi xướng và trực tiếp điều phối triển khai.
Đây là một sáng kiến cộng đồng có ý nghĩa lâu dài, nhằm xây dựng không gian tri thức chung cho kiều bào, góp phần phát triển văn hóa đọc, gìn giữ tiếng Việt và bồi đắp bản sắc văn hóa dân tộc trong cộng đồng người Việt tại Nhật Bản.
Phát biểu tại lễ ra mắt, bà Lê Thương Chủ nhiệm dự án nhấn mạnh: “Dự án Trạm sách cộng đồng xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của cộng đồng người Việt tại Nhật Bản, đặc biệt là thế hệ trẻ và các gia đình kiều bào.
Đây là sáng kiến nhằm tạo dựng một không gian chung để tri thức được sẻ chia, văn hóa Việt được nuôi dưỡng và tinh thần cộng đồng được củng cố".
Dự án phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, góp phần cụ thể hóa định hướng xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, phát triển văn hóa, con người Việt Nam; đồng thời tăng cường ngoại giao văn hóa và thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.
Trạm sách cộng đồng được xây dựng theo mô hình không gian mở, tập hợp sách tiếng Việt, sách thiếu nhi, sách văn hóa - lịch sử, sách kỹ năng sống phù hợp với nhiều lứa tuổi.
Thông qua các hoạt động đọc sách, giao lưu và chia sẻ tri thức, dự án góp phần nâng cao đời sống tinh thần, khơi dậy tinh thần hiếu học và tăng cường sự gắn kết giữa các thế hệ người Việt tại Nhật Bản.
Nhân dịp này, Ban tổ chức và Chủ nhiệm Dự án cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ quý báu của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cùng Công ty Smiles – đơn vị hoạt động trong lĩnh vực chuyển tiền quốc tế, đã chung tay cùng dự án ngay từ những ngày đầu triển khai.
Việc ra mắt Dự án tiếp tục khẳng định tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của cộng đồng người Việt tại Nhật Bản trong việc đồng hành cùng đất nước, góp phần xây dựng cộng đồng kiều bào đoàn kết – trí tuệ – hội nhập – phát triển bền vững.
.jpg)
Các hoạt động kết nối học thuật, khoa học-công nghệ, giáo dục, đổi mới sáng tạo và giao lưu nhân dân giữa hai nước Việt Nam-Australia có ý nghĩa chiến lược lâu dài.
Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam tại Australia (VASEA) ngày 14/12 đã phối hợp cùng Tổ chức Giao lưu Văn hóa Việt-Úc (VACEO) tổ chức Chương trình tổng kết cuối năm 2025 tại Trung tâm Cộng đồng Yagoona ở thành phố Sydney nhằm tôn vinh tri thức, văn hóa và tinh thần cộng đồng người Việt tại Australia.
Chương trình có sự tham dự của hơn 300 khách mời, đại diện nhiều thế hệ trong cộng đồng người Việt tại Australia, từ các bậc cao niên đến các em thiếu nhi.
Sự kiện vinh dự được đón tiếp Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sydney Nguyễn Thanh Tùng cùng đại diện các tổ chức cộng đồng, giới trí thức, chuyên gia, văn nghệ sỹ và các gia đình người Việt đang sinh sống và làm việc tại Sydney.
Phát biểu tại sự kiện, Tổng Lãnh sự Nguyễn Thanh Tùng đánh giá cao vai trò ngày càng nổi bật của cộng đồng người Việt tại Australia, đặc biệt là đội ngũ trí thức và chuyên gia, trong việc đóng góp cho xã hội sở tại cũng như việc góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Australia.
Ông nhấn mạnh trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Australia đã được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, các hoạt động kết nối học thuật, khoa học-công nghệ, giáo dục, đổi mới sáng tạo và giao lưu nhân dân giữa hai nước có ý nghĩa chiến lược lâu dài.
Tổng Lãnh sự ghi nhận VASEA là đại diện tiêu biểu của cộng đồng trí thức người Việt tại Australia, đóng vai trò cầu nối tin cậy giữa các cơ quan, bộ ngành của Việt Nam với các đối tác tại Australia, đồng thời đánh giá cao sự tham gia tích cực và chuyên nghiệp của VASEA trong các chuyến thăm và làm việc cấp cao của lãnh đạo Chính phủ Việt Nam tại Australia, cũng như mối liên kết ngày càng chặt chẽ của tổ chức này với Chính phủ Australia, chính quyền bang New South Wales (NSW), các trường đại học hàng đầu và khu vực công nghiệp-đổi mới sáng tạo của quốc gia châu Đại Dương này.
Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Australia Nguyễn Thanh Tùng phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Thanh Tú/TTXVN)
Theo Tổng Lãnh sự Nguyễn Thanh Tùng, những đóng góp này không chỉ giúp thúc đẩy hợp tác song phương mà còn góp phần nâng cao vị thế của cộng đồng người Việt tại Australia.
Về phần mình, Giáo sư Nghiêm Đức Long - Chủ tịch VASEA, nhận định 2025 là một năm ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong hoạt động của hội. Tuy nhiên, điểm nổi bật nhất không nằm ở thành tựu, mà là ở các thành viên của VASEA với tinh thần sẻ chia, trách nhiệm xã hội và sự sẵn lòng hỗ trợ lẫn nhau.
Ông nhấn mạnh các giá trị này được thể hiện rõ nét qua dự án VietNEST nhằm hỗ trợ thế hệ trẻ người Việt học tiếng Việt và gìn giữ bản sắc văn hóa, cũng như chiến dịch gây quỹ “Từ trái tim đến trái tim - Love to Love” để hỗ trợ các gia đình tại Việt Nam bị ảnh hưởng bởi thiên tai.
Trong khi đó, Chủ tịch VACEO Sarah Aiken (Nguyễn Việt Hà) - chia sẻ rằng sự hợp tác giữa VACEO và VASEA đã tạo nên một mô hình kết nối hiệu quả giữa tri thức, văn hóa và cộng đồng, giúp các hoạt động nghệ thuật, âm nhạc và giao lưu văn hóa trở thành cầu nối gắn kết các thế hệ người Việt tại Australia.
Chương trình năm nay có sự đồng hành tài trợ của hãng hàng không Vietjet. Trong khuôn khổ sự kiện, ban tổ chức đã triển khai chương trình xổ số gây quỹ, với các giải thưởng nổi bật, như 2 vé máy bay khứ hồi giữa Sydney và Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, cùng nhiều vật phẩm đặc biệt do các đối tác và mạnh thường quân đóng góp.
Hoạt động này đã gây quỹ được 3.000 AUD cho chương trình “Từ trái tim đến trái tim - Love to Love” của VASEA nhằm hỗ trợ các gia đình tại khu vực miền Trung Việt Nam khắc phục hậu quả đợt lũ lụt gần đây. Đây là chương trình gây quỹ thứ hai của VASEA trong năm 2025, tiếp tục thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội và sự gắn bó sâu sắc của cộng đồng người Việt tại Australia đối với quê hương.
Một điểm nhấn quan trọng của sự kiện là lễ vinh danh các cá nhân và tập thể tiêu biểu năm 2025. Giải thưởng Thành tựu Nghiên cứu Học thuật 2025 của VASEA được trao cho nghiên cứu sinh tiến sỹ Nguyễn Thị Thùy Dương (Đại học Công nghệ Sydney - UTS) nhằm ghi nhận thành tích học thuậtvà nghiên cứu xuất sắc; Giải thưởng Thành viên VASEA 2025 được trao cho Phó Giáo sư Nguyễn Thành Vinh (Đại học New South Wales - UNSW) nhằm tôn vinh những đóng góp bền bỉ của ông cho lĩnh vực học thuật và cộng đồng chuyên gia người Việt.
Đặc biệt, trong năm 2025, ông cũng được Australia công nhận là nhà nghiên cứu có ảnh hưởng nhất quốc gia trong lĩnh vực Hóa học vô cơ, khẳng định vị thế của giới trí thức người Việt trong cộng đồng khoa học quốc tế; Giải Thành viên Xuất sắc VACEO 2025 được trao cho ông David Nguyen nhằm ghi nhận vai trò tích cực của ông trong các hoạt động văn hóa và gắn kết cộng đồng; Giải Tình nguyện viên Xuất sắc VACEO 2025 được trao cho An Nguyễn và Tuấn Nguyễn nhằm tôn vinh sự đóng góp nhiệt huyết của các tình nguyện viên trẻ.
Bên cạnh đó, đội trống V-Drum được vinh danh như một tập thể tiêu biểu của thế hệ trẻ người Việt tại Sydney, đang tích cực gìn giữ và quảng bá văn hóa Việt Nam tại Australia thông qua các hoạt động biểu diễn nghệ thuật cộng đồng.
Chương trình khép lại bằng một đêm văn nghệ đậm đà bản sắc, với các tiết mục hòa tấu, múa và ca khúc truyền thống, thể hiện tinh thần đoàn kết, niềm tự hào văn hóa và sự gắn kết liên thế hệ trong cộng đồng người Việt tại Australia
Nguồn: VTV4; Báo Quốc Tế; VietnamPlus
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm
Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá