Người Việt hải ngoại: Ra mắt Mạng lưới chuyên gia tại Ireland; Số tiền người lao động phải trả để làm việc ở nước ngoài giảm; Hội Phụ nữ Việt Nam tại Cộng hòa Séc

Ra mắt Mạng lưới chuyên gia người Việt Nam tại Ireland: Kết nối trí thức, khơi dậy nguồn lực, đồng hành cùng đất nước

Ngày 9/9, tại Dublin (Ireland), Đại sứ quán Việt Nam tại Ireland đã tổ chức Lễ ra mắt Mạng lưới chuyên gia người Việt Nam tại Ireland, đánh dấu bước phát triển mới trong công tác tập hợp, kết nối và phát huy nguồn lực trí thức người Việt Nam tại Ireland, hướng tới những đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước và quan hệ Việt Nam - Ireland.

Tham dự buổi lễ, từ đầu cầu Hà Nội, có ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. Sự kiện đồng thời quy tụ đông đảo trí thức, chuyên gia, nhà khoa học và doanh nhân người Việt đang sinh sống, nghiên cứu và làm việc tại nhiều địa phương của Ireland, tham gia theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Ireland Phạm Toàn Thắng bày tỏ vui mừng trước sự ra đời của một tổ chức chung dành cho đội ngũ chuyên gia, trí thức người Việt tại Ireland.

Đại sứ nhấn mạnh, Mạng lưới là nơi tập hợp và gắn kết cộng đồng, bước khởi đầu nhằm hình thành một cơ chế hiệu quả để phát huy nguồn lực trí tuệ của người Việt Nam tại Ireland, qua đó đưa tri thức, kinh nghiệm và các sáng kiến của kiều bào vào những hoạt động cụ thể, đóng góp cho đất nước và làm sâu sắc hơn quan hệ song phương.

Theo Đại sứ Phạm Toàn Thắng, Mạng lưới ra đời vào thời điểm mang ý nghĩa kép đặc biệt. Trong nước, việc thành lập Mạng lưới góp phần cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời gắn với các định hướng lớn của Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Việc thiết lập Mạng lưới mở ra nhiều hướng hợp tác mới về khoa học - công nghệ, giáo dục và nghiên cứu, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ song phương nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1996 - 2026).

Với đội ngũ chuyên gia người Việt sở hữu trình độ chuyên môn và kinh nghiệm quốc tế, am hiểu môi trường của hai nước cũng như nhu cầu phát triển của Việt Nam, Đại sứ đề nghị Mạng lưới từng bước phát huy vai trò cầu nối giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và các tổ chức của Ireland với đối tác Việt Nam; tham gia tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối đối tác, hỗ trợ hình thành các dự án hợp tác, đưa những sáng kiến về khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo vào thực tiễn phục vụ đất nước, đồng thời góp phần xây dựng cộng đồng người Việt tại Ireland ngày càng gắn kết và phát triển.

Phát biểu từ đầu cầu Hà Nội, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên đánh giá việc thành lập Mạng lưới là bước đi thiết thực, thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng hành và khát vọng cống hiến của đội ngũ trí thức người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Ireland đối với quê hương, đất nước.

Chủ nhiệm Nguyễn Trung Kiên cho biết, bên cạnh Nghị quyết 57 và Nghị quyết 23, Việt Nam đã xác định các nhóm công nghệ và sản phẩm công nghệ chiến lược, trong đó có nhiều lĩnh vực như công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, an ninh mạng, công nghệ lượng tử, công nghệ sinh học, y sinh và năng lượng. Đây cũng là những lĩnh vực mà đội ngũ trí thức Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng chuyên gia tại Ireland, có nhiều thế mạnh và khả năng đóng góp.

Trên tinh thần đó, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài sẵn sàng làm cầu nối giữa Mạng lưới với các mạng lưới trí thức Việt Nam trên thế giới, các bộ, ngành, địa phương và cơ quan trong nước, qua đó tạo điều kiện để tâm huyết, sáng kiến và mong muốn cống hiến của kiều bào được chuyển hóa thành những chương trình, sản phẩm và kết quả cụ thể.

Tại buổi lễ, PGS.TS. Nguyễn Duy Hoàng, Giảng viên cao cấp tại Khoa Khoa học Máy tính và Công nghệ Thông tin, Giám đốc Chương trình Thạc sĩ Khoa học Máy tính, Đại học Cork (University College Cork - UCC), được công bố là Chủ tịch Mạng lưới chuyên gia người Việt Nam tại Ireland.

PGS.TS. Nguyễn Duy Hoàng cho rằng, quan hệ hợp tác Việt Nam - Ireland thời gian qua đã không ngừng được mở rộng, đặc biệt trong giáo dục đại học, nghiên cứu và đào tạo. Các thỏa thuận giữa những cơ sở giáo dục lớn của hai nước, trong đó có Đại học Dublin (University College Dublin), UCC và Đại học Quốc gia Hà Nội, đã tạo nền tảng thuận lợi để thúc đẩy những chương trình hợp tác sâu rộng hơn.

Theo ông, nhu cầu hợp tác đã hiện hữu, cơ hội đang rộng mở và điều cần thiết hiện nay là xây dựng những cơ chế kết nối đủ hiệu quả để chuyển tiềm năng thành chương trình, dự án và kết quả cụ thể. Đây cũng chính là một trong những động lực quan trọng dẫn tới sự ra đời của Mạng lưới.

Trong thời gian tới, Mạng lưới xác định hai mục tiêu trọng tâm. Trước hết là xây dựng một không gian chung để đội ngũ trí thức, nhà khoa học và chuyên gia người Việt tại Ireland tăng cường giao lưu, chia sẻ tri thức, hỗ trợ lẫn nhau và hình thành các sáng kiến hợp tác.

Đồng thời, Mạng lưới hướng tới trở thành cầu nối tri thức giữa Việt Nam và Ireland, phát huy kinh nghiệm của những người đã có thời gian học tập, nghiên cứu và làm việc tại Ireland để giới thiệu, chuyển giao những mô hình, kinh nghiệm và thành tựu phù hợp về Việt Nam; đồng thời quảng bá tiềm năng, thế mạnh và cơ hội hợp tác của Việt Nam tới các đối tác Ireland và quốc tế.

Xem tiếp tại đường Link =>

Ra mắt Mạng lưới chuyên gia người Việt Nam tại Ireland: Kết nối trí thức, khơi dậy nguồn lực, đồng hành cùng đất nước

Số tiền người lao động phải trả để làm việc ở nước ngoài giảm so với 4 năm trước

Năm 2025, lao động Việt Nam chi bình quân gần 126 triệu đồng để đi làm việc ở nước ngoài, tương đương 4,5 tháng thu nhập tại nước ngoài, giảm gần 3 tháng so với 4 năm trước.

Mỗi người Việt Nam đi xuất khẩu lao động phải chi bình quân 125,7 triệu đồng để có được công việc đầu tiên ở nước ngoài. Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố kết quả này tại hội thảo quốc gia ở Hà Nội ngày 8/9, trong báo cáo phân tích chuyên sâu về chi phí do người lao động Việt Nam chi trả để làm việc ở nước ngoài.

So với năm 2021, khoản chi này đã giảm 23,8%. Cùng lúc, thu nhập trong tháng làm việc đầu tiên tăng từ 22,4 triệu đồng lên 28,1 triệu đồng. Chỉ số chi phí tuyển dụng (RCI), được tính bằng tổng chi phí tuyển dụng so với thu nhập tháng đầu tiên tại nước đến, ở mức 4,5 tháng vào năm 2025. Chỉ số này đã giảm đáng kể so với mức 7,4 tháng của năm 2021.

Điều này có nghĩa khoản tiền người lao động phải bỏ ra trước khi xuất cảnh hiện tương đương 4,5 tháng thu nhập tại nước ngoài, giảm gần 3 tháng so với 4 năm trước.

Chi phí gồm bốn nhóm: hoàn thiện hồ sơ và đáp ứng điều kiện xuất cảnh; trả cho tổ chức tuyển dụng hoặc cá nhân môi giới; đi lại và các khoản khác. Trong đó, tiền trả cho tổ chức tuyển dụng hoặc môi giới cao nhất, gần 53 triệu đồng.

Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan - ba thị trường thu hút nhiều lao động Việt Nam - có chi phí cao nhất. Năm 2025, người đi Nhật Bản phải chi bình quân gần 141 triệu đồng, Hàn Quốc hơn 139 triệu, Đài Loan 130 triệu, trong khi các thị trường khác gần 86 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Ban Thống kê Dân số và Lao động, Cục Thống kê, cho biết khảo sát cho thấy trình độ học vấn càng thấp, chi phí đi làm việc ở nước ngoài càng cao, có nhóm lên tới 155,6 triệu đồng.

Xét theo kỹ năng nghề, lao động có kỹ năng trung bình phải chi khoảng 143 triệu đồng, kỹ năng thấp 109 triệu, trong khi nhóm kỹ năng cao chỉ gần 68 triệu đồng.

Lao động đi làm việc ở nước ngoài chủ yếu làm các công việc phổ thông. Lao động giản đơn chiếm 33%, thợ thủ công và các nghề liên quan khoảng 24%, vận hành máy móc, thiết bị 16%.

Thu nhập tháng đầu tiên cũng chênh lệch đáng kể theo trình độ. Lao động có trình độ cao đẳng trở lên nhận bình quân 42,6 triệu đồng mỗi tháng, sơ cấp hoặc trung cấp 27,6 triệu, tốt nghiệp THPT 26 triệu và THCS khoảng 22 triệu đồng.

Bà Lan cho rằng dù chi phí đã giảm so với những năm trước, mức hiện nay vẫn cao khi phần lớn người đi làm việc ở nước ngoài đến từ nông thôn và khoảng 53% phải vay mượn để trang trải. Cơ quan quản lý cần tiếp tục giảm chi phí, minh bạch các khoản thu, kiểm soát chi phí không chính thức, đồng thời nâng trình độ người lao động và hỗ trợ tìm việc khi họ về nước.

Ông Nguyễn Hải Lý, Phó phòng Pháp lý, Cục Quản lý lao động ngoài nước, cho biết chi phí tuyển dụng, môi giới đang chiếm tỷ trọng lớn. Phần phát sinh trên thực tế chủ yếu nằm ở các khâu trung gian, môi giới không chính thức trước khi người lao động xuất cảnh.

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, chính sách đối với lao động di cư của Việt Nam đã chuyển từ cách tiếp cận chủ yếu quản lý doanh nghiệp và giải quyết việc làm sang lấy người lao động làm trung tâm, bảo vệ quyền con người, thúc đẩy di cư an toàn và bình đẳng.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng vừa được Quốc hội thông qua tiếp tục rà soát, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đồng thời quy định chặt chẽ tổng mức các khoản chi phí ngoài tiền dịch vụ để hạn chế phát sinh thêm gánh nặng tài chính.

Quy định mới cũng mở rộng mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia chuẩn bị nguồn lao động, hoàn thiện chế tài đối với chủ sở hữu doanh nghiệp vi phạm và các trường hợp người lao động vi phạm pháp luật ở nước ngoài.

Xem tiếp tại đường Link =>

Số tiền người lao động phải trả để làm việc ở nước ngoài giảm so với 4 năm trước

Đoàn công tác Hội LHPN Việt Nam và TYM làm việc với Hội Phụ nữ Việt Nam tại Cộng hòa Séc

Tiếp tục chương trình công tác tại Cộng hòa Séc từ ngày 7-9/9/2026, Đoàn công tác Hội LHPN Việt Nam và Tổ chức Tài chính vi mô Tình Thương (TYM) do bà Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XVI, làm Trưởng đoàn đã làm việc với Hội Phụ nữ Việt Nam tại Cộng hòa Séc tại Trung tâm Thương mại Sapa, Praha.

Tham dự chương trình có ông Hoàng Đình Thắng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu; ông Trần Văn Đang, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc; ông Giang Thành, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc; bà Ngô Thị Thu Hương, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc; bà Nguyễn Thị Bích Liên, Phó Chủ tịch Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, Chủ tịch Hội Phụ nữ Việt Nam tại Cộng hòa Séc; cùng các Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Chấp hành và đại diện các câu lạc bộ phụ nữ Việt Nam tại Séc.

Phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng cộng đồng và hướng về quê hương

Tại buổi làm việc, Đoàn đã nghe giới thiệu về quá trình hình thành, phát triển và hoạt động của Hội Phụ nữ Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Được thành lập năm 2009, đến nay Hội có 32 câu lạc bộ với khoảng 1.000 hội viên, trở thành một trong những tổ chức tích cực trong tập hợp, kết nối phụ nữ Việt Nam tại Séc. Bên cạnh hỗ trợ hội viên ổn định cuộc sống và hội nhập tại nước sở tại, Hội duy trì nhiều hoạt động văn hóa, xã hội, nhân đạo, gìn giữ tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động hướng về quê hương, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong nước.

Đánh giá về hoạt động của Hội, ông Hoàng Đình Thắng và ông Trần Văn Đang ghi nhận vai trò ngày càng tích cực của phụ nữ Việt Nam trong xây dựng cộng đồng đoàn kết, hội nhập, gìn giữ bản sắc dân tộc cũng như trong các hoạt động kinh doanh, xã hội và hội đoàn. Nhiều phụ nữ không chỉ giữ vai trò quan trọng trong gia đình mà còn trở thành những người kinh doanh năng động, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc.

Phát biểu tại chương trình, bà Trần Lan Phương khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, xác định người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam đánh giá cao những kết quả Hội Phụ nữ Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã đạt được trong xây dựng tổ chức, mở rộng mạng lưới, tập hợp phụ nữ và tổ chức các hoạt động thiết thực hướng về cộng đồng và quê hương.

"Điều đáng quý là dù sinh sống, làm việc xa Tổ quốc, phụ nữ Việt Nam tại Séc vẫn luôn giữ được sự gắn bó với quê hương, tích cực xây dựng cộng đồng, gìn giữ văn hóa Việt Nam và có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ phụ nữ, trẻ em trong nước", bà Trần Lan Phương chia sẻ.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam cũng ghi nhận sự quan tâm, đồng hành của các tổ chức hội đoàn và nam giới trong cộng đồng đối với hoạt động Hội và phong trào phụ nữ, coi đây là điều kiện tích cực để phụ nữ phát huy năng lực và tham gia ngày càng sâu rộng vào đời sống kinh tế, xã hội và cộng đồng.

Chia sẻ về định hướng nhiệm kỳ 2026-2031, bà Trần Lan Phương cho biết, Hội LHPN Việt Nam tiếp tục triển khai phong trào thi đua "Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới", chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế và làm giàu chính đáng.

Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10%/năm trở lên, hướng tới trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, việc phát huy nguồn lực của phụ nữ, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và đội ngũ doanh nhân Việt kiều có ý nghĩa quan trọng. Đây cũng là lực lượng có thể góp phần kết nối đầu tư, thương mại, tri thức và đưa hàng hóa Việt Nam ra thị trường quốc tế.

Từ những định hướng chung đó, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam mong muốn Hội Phụ nữ Việt Nam tại Cộng hòa Séc tiếp tục nghiên cứu, lựa chọn những nội dung hoạt động phù hợp với đặc thù của phụ nữ Việt Nam tại nước sở tại; củng cố tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, chú trọng thu hút phụ nữ trẻ và tăng cường kết nối giữa các thế hệ. Đặc biệt, Hội và các tổ chức hội đoàn cần tiếp tục quan tâm định hướng, khuyến khích thế hệ trẻ học tập, nâng cao trình độ, nhất là kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số, công nghệ, pháp luật và những lĩnh vực đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mớ, qua đó tạo điều kiện để các em phát huy năng lực, đóng góp cho cộng đồng và hướng về phục vụ sự phát triển của quê hương, đất nước.

Bên cạnh đó, Hội tiếp tục duy trì và phát huy các hoạt động xã hội, nhân đạo, hướng về quê hương. Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam cũng mong muốn lãnh đạo các tổ chức hội đoàn người Việt Nam tại Séc tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện và đồng hành với hoạt động của Hội Phụ nữ, qua đó phát huy tốt hơn vai trò, tiềm năng và sự đóng góp của phụ nữ đối với sự phát triển chung của cộng đồng.

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Bích Liên chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong tập hợp hội viên và duy trì hoạt động của các câu lạc bộ. Mặc dù điều kiện sinh sống, công việc và địa bàn phân tán, hội viên vẫn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, văn hóa, nhân đạo và hướng về quê hương.

Một trong những hoạt động nhận được sự hưởng ứng tích cực là Chương trình "Mẹ đỡ đầu" do Hội LHPN Việt Nam phát động. Thông qua các câu lạc bộ và cá nhân hội viên, nhiều phụ nữ Việt Nam tại Séc đã nhận đỡ đầu, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam.

Theo bà Nguyễn Thị Bích Liên, trong thời gian qua, Hội Phụ nữ Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã duy trì nhiều hoạt động thiết thực, trở thành một trong những cầu nối quan trọng gắn kết phụ nữ Việt Nam tại Séc, tăng cường sự sẻ chia, hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng và hướng về quê hương, đất nước. Thông qua các hoạt động xã hội, nhân đạo, thiện nguyện, Hội đã tạo điều kiện để hội viên, phụ nữ có những đóng góp cụ thể cho cộng đồng người Việt tại sở tại, đồng thời tích cực hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong nước. Đồng thời, Hội tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, cộng đồng như Lễ hội Áo dài và nhiều chương trình giới thiệu văn hóa Việt Nam, qua đó góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc, quảng bá hình ảnh người phụ nữ Việt Nam và văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa các thế hệ người Việt Nam tại Cộng hòa Séc.

Ông Giang Thành cảm ơn sự quan tâm của Trung ương Hội LHPN Việt Nam đối với phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài; đồng thời mong muốn Trung ương Hội tiếp tục tăng cường kết nối, quan tâm, động viên và có những hình thức ghi nhận phù hợp đối với các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào phụ nữ và cộng đồng.

Ghi nhận các ý kiến, bà Trần Lan Phương khẳng định Trung ương Hội LHPN Việt Nam sẽ tiếp tục quan tâm, tăng cường kết nối với các tổ chức phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có Hội Phụ nữ Việt Nam tại Cộng hòa Séc, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế.

Thăm một số mô hình kinh doanh của người Việt tại Séc

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn đã đến thăm một số mô hình kinh doanh của phụ nữ và người Việt Nam tại Trung tâm Thương mại Sapa, tìm hiểu thực tế quá trình khởi nghiệp, phát triển kinh doanh và hội nhập của cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc.

Qua trao đổi trực tiếp với các chủ cơ sở và doanh nghiệp, Đoàn tìm hiểu về quá trình xây dựng thương hiệu, phát triển thị trường, tạo việc làm cũng như những thuận lợi, khó khăn của người Việt khi kinh doanh tại nước sở tại.

Đáng chú ý, Đoàn đã tìm hiểu mô hình hoạt động của Tamda Group, doanh nghiệp của người Việt được thành lập từ năm 2011, hoạt động trong các lĩnh vực phân phối, cung ứng thực phẩm, logistics, bất động sản và một số lĩnh vực liên quan. Doanh nghiệp từng bước xây dựng hệ thống cung ứng, phân phối và góp phần đưa nhiều mặt hàng Việt Nam đến với người tiêu dùng tại Séc và châu Âu.

Qua tìm hiểu các mô hình, bà Trần Lan Phương đánh giá cao tinh thần khởi nghiệp, khả năng thích ứng và những đóng góp của doanh nhân, doanh nghiệp người Việt đối với cộng đồng và nước sở tại.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam nhấn mạnh: "Với lợi thế am hiểu thị trường, văn hóa và nhu cầu của người tiêu dùng tại nước sở tại, các doanh nghiệp người Việt có nhiều điều kiện để trở thành cầu nối đưa hàng hóa, sản phẩm Việt Nam tiếp cận sâu hơn thị trường Séc và châu Âu, đồng thời kết nối thêm các cơ hội hợp tác, đầu tư và kinh doanh với trong nước".

Theo bà Trần Lan Phương, trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp kiều bào, là một nguồn lực quan trọng. Không chỉ tạo việc làm và phát triển kinh tế tại nước sở tại, các doanh nghiệp thành công còn có thể đóng góp tri thức, kinh nghiệm, mạng lưới và nguồn lực, qua đó tăng cường kết nối giữa Việt Nam với thị trường quốc tế.

Xem tiếp tại đường Link =>

Đoàn công tác Hội LHPN Việt Nam và TYM làm việc với Hội Phụ nữ Việt Nam tại Cộng hòa Séc

Nguồn: Báo Quốc Tế; Doanh Nghiệp Tiếp Thị; Việt Nam

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi

Người Việt hải ngoại: Ra nước ngoài làm ngành gì lương cao nhất; Giáo sư giải bài toán 55 năm; Sinh viên sang Úc được mang theo người thân; Nghiên cứu sinh được vinh danh ở Úc

Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Người Việt hải ngoại: Ca sĩ có cơ ngơi 40 nghìn tỷ ở Mỹ; Tặng “Ứng dụng học tiếng Việt” cho cộng đồng tại Hàn; Tinh hoa sân khấu Việt đến Pháp; Tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary

Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất

Lên đầu trang