Người Việt hải ngoại: Trọng điểm du học New Zealand; Vai trò cầu nối tại Mông Cổ; Từ Séc hướng về biển, đảo; Cuộc thi Tiếng Việt tại châu Âu; Trung tâm Việt Nam học tại Thái Lan

New Zealand thu gần 5 tỉ NZD từ du học, Việt Nam là thị trường trọng điểm

New Zealand thu 4,98 tỉ NZD (khoảng 75,9 nghìn tỉ đồng) từ giáo dục quốc tế, tiếp tục mở rộng tuyển sinh, Việt Nam là một trong những thị trường ưu tiên.

Đầu tháng 9 mới đây, Bộ trưởng Giáo dục New Zealand Erica Stanford công bố nguồn thu "xuất khẩu" giáo dục quốc tế đạt 4,98 tỉ NZD (khoảng 75,9 nghìn tỉ đồng), vượt mức 4,403 tỉ NZD (khoảng 67,1 nghìn tỉ đồng) của cùng kỳ kết thúc vào tháng 6-2019, trước đại dịch COVID-19.

Nguồn thu vượt trước dịch, số người du học vẫn thấp hơn

Theo Chính phủ New Zealand, nguồn thu tăng từ 3,533 tỉ NZD (khoảng 53,9 nghìn tỉ đồng) trong 12 tháng kết thúc vào tháng 6-2024 lên 4,295 tỉ NZD (khoảng 65,5 nghìn tỉ đồng) ở kỳ tiếp theo, rồi đạt 4,98 tỉ NZD (khoảng 75,9 nghìn tỉ đồng) vào tháng 6-2026. Mức tăng sau hai năm khoảng 41%.

Bà Stanford cho biết chi tiêu của du học sinh mang lại nguồn thu cho các dịch vụ lưu trú, vận tải, cửa hàng và nhà hàng tại địa phương.

Tuy nhiên, số người học chưa trở lại mức trước dịch. Năm 2025, New Zealand ghi nhận 92.580 lượt ghi danh quốc tế, so với 115.705 lượt năm 2019.

Trung Quốc và Ấn Độ tiếp tục là hai thị trường lớn nhất, lần lượt chiếm 34% và 14% lượng ghi danh quốc tế. Nhật Bản đứng tiếp theo với 9%. Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) cũng ghi nhận tăng trưởng tại Sri Lanka và Nepal, đưa hai thị trường này vào kế hoạch phân bổ nguồn lực năm 2026-2027.

New Zealand đặt mục tiêu đạt 105.000 lượt ghi danh quốc tế vào năm 2027 và 119.000 lượt vào năm 2034. Nguồn thu "xuất khẩu" giáo dục được kỳ vọng đạt 7,2 tỉ NZD (khoảng 109,8 nghìn tỉ đồng) vào năm 2034.

New Zealand tăng nguồn lực tại Việt Nam

Trao đổi với Tuổi Trẻ tại TP.HCM mới đây, ông David Downs - Tổng giám đốc điều hành toàn cầu của ENZ - cho biết Việt Nam tiếp tục thuộc nhóm thị trường tăng trưởng được ưu tiên. Đây cũng là một trong hai quốc gia mà cơ quan này đầu tư hoạt động ở tất cả phân khúc giáo dục.

Theo ông Downs, sau thời gian giáo dục quốc tế bị gián đoạn bởi COVID-19, New Zealand đang tăng nguồn lực tại Việt Nam, gồm nhân sự, chương trình học bổng, hỗ trợ sinh viên và kết nối với trường học, đơn vị tư vấn.

Ông cho biết New Zealand chủ trương chào đón du học sinh và duy trì chất lượng đào tạo, trong đó trải nghiệm nghề nghiệp là một yếu tố thu hút người học.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/nv0TUjYNmZ75J5ymC

Phát huy vai trò cầu nối của cộng đồng người Việt trong quan hệ Việt Nam - Mông Cổ

Gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc; mong bà con tiếp tục đoàn kết, ổn định cuộc sống, giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa, hướng về quê hương và phát huy vai trò cầu nối vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ.

Trong khuôn khổ các hoạt động trong thăm chính thức Mông Cổ, chiều 9/9 theo giờ địa phương, tại thủ đô Ulaanbaatar, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Mông Cổ.

Cộng đồng người Việt tại Mông Cổ đoàn kết, giữ gìn bản sắc, hướng về quê hương

Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác, Đại sứ Việt Nam tại Mông Cổ Nguyễn Tuấn Thanh cho biết, cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ tuy không đông nhưng luôn đoàn kết, chấp hành tốt pháp luật sở tại, luôn hướng về quê hương, đất nước và có hình ảnh tốt đẹp trong xã hội Mông Cổ. Đại sứ quán luôn xác định công tác người Việt Nam ở nước ngoài là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên hỗ trợ bà con về cư trú, lãnh sự, bảo hộ công dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp; đồng thời phối hợp với các hội đoàn tổ chức các hoạt động gắn kết cộng đồng, giữ gìn bản sắc văn hóa và tiếng Việt.

Về quan hệ song phương, Đại sứ cho rằng các cơ chế hợp tác giữa hai nước tương đối đầy đủ, song việc triển khai trên thực tế, nhất là trong kinh tế, thương mại, đầu tư và khoa học - kỹ thuật còn hạn chế. Khó khăn về logistics, vận chuyển hàng hóa cùng những khác biệt về thị trường, tiêu chuẩn và điều kiện tự nhiên khiến hàng hóa và doanh nghiệp Việt Nam hiện diện tại Mông Cổ chưa nhiều. Đại sứ kiến nghị tiếp tục thúc đẩy trao đổi, tiếp xúc cấp cao; tăng cường kết nối giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp; mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao, khai khoáng, du lịch; đồng thời đẩy mạnh hợp tác giao thông vận tải, trong đó có vận tải đường sắt ba bên Việt Nam - Trung Quốc - Mông Cổ và duy trì đường bay thẳng giữa hai nước.

Thay mặt cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ, ông Nguyễn Huy Tuấn bày tỏ vui mừng được đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; khẳng định sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội luôn là nguồn động viên lớn đối với những người Việt Nam xa quê hương.

Ông Nguyễn Huy Tuấn cho biết, cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ luôn đoàn kết, tương trợ, chấp hành pháp luật sở tại, gìn giữ tiếng Việt, văn hóa dân tộc và tích cực vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ. Bà con mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Quốc hội trong hoàn thiện chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là tạo thuận lợi để kiều bào đầu tư, kinh doanh, đóng góp trí tuệ và nguồn lực cho đất nước; đồng thời quan tâm hơn tới việc giữ gìn tiếng Việt và văn hóa Việt Nam cho thế hệ trẻ. Cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ cũng mong quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, nhất là trong thương mại, đầu tư, nông nghiệp, chăn nuôi, chế biến thực phẩm, y tế, giáo dục và du lịch; khẳng định sẵn sàng phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp và nhân dân hai nước.

Đại diện lưu học sinh Việt Nam tại Mông Cổ bày tỏ vinh dự được gặp Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; Mong muốn các lưu học sinh tiếp tục được tạo điều kiện tiếp cận học bổng, chương trình trao đổi, thực tập và học tập ở nước ngoài; đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện, đóng góp cho đất nước và góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ.

Mở những “điểm nghẽn” về kết nối, thúc đẩy giao thương Việt Nam - Mông Cổ

Phát biểu tại cuộc gặp, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời chúc sức khỏe, lời chúc mừng nồng nhiệt tới Đại sứ quán và toàn thể cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập, lao động tại Mông Cổ.

Chủ tịch Quốc hội đồng thời chuyển lời thăm hỏi, chúc sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tới cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ; mong bà con vượt qua những khó khăn, ổn định cuộc sống, học tập và lao động.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhắc lại truyền thống quan hệ hữu nghị lâu đời giữa Việt Nam và Mông Cổ. Năm 1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thăm Mông Cổ, mở dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai nước. Trong hơn 70 năm qua, lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên trao đổi đoàn, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương. Những chuyến thăm cấp cao góp phần tạo động lực mới cho quan hệ hai nước trên nhiều lĩnh vực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của cơ quan Đại sứ quán, Đại sứ và cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ, mặc dù còn nhiều khó khăn do điều kiện tự nhiên và thời tiết khắc nghiệt, cộng đồng người Việt tại Mông Cổ đã từng bước ổn định cuộc sống, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như sửa chữa ô tô, dịch vụ kỹ thuật, thương mại, kinh doanh bán lẻ và các dịch vụ khác. Đáng chú ý, cộng đồng người Việt tại Mông Cổ luôn duy trì tinh thần đoàn kết, chấp hành tốt pháp luật sở tại. Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ thường xuyên gắn bó, hỗ trợ bà con, tổ chức các hoạt động nhân dịp lễ, Tết, qua đó góp phần gìn giữ và phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc.

Thông tin về tình hình trong nước, Chủ tịch Quốc hội cho biết mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức từ tình hình thế giới, Việt Nam vẫn duy trì được ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội và đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, những kết quả đạt được trong thời gian qua tạo nền tảng quan trọng để Việt Nam tiếp tục thực hiện các mục tiêu phát triển dài hạn. Theo đó, Việt Nam phấn đấu đến năm 2030, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, trở thành nước có thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước có thu nhập cao.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Chủ tịch Quốc hội cho rằng Việt Nam cần tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế của đất nước và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa khu vực đô thị với nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong công tác bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh, thu hút đầu tư nước ngoài, đối ngoại và hội nhập quốc tế. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, sắp xếp tổ chức bộ máy và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Đảng và Nhà nước luôn xác định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận quan trọng, không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Hiện có khoảng 6 triệu người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài, có mặt tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Lượng kiều hối gửi về nước mỗi năm đạt khoảng 16-17 tỷ USD, trở thành nguồn lực quan trọng đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch Quốc hội cho biết Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm hoàn thiện các chủ trương, chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn để cộng đồng người Việt ở nước ngoài ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc và đóng góp cho quê hương, đất nước.

Từ thực tế chuyến thăm Mông Cổ, Chủ tịch Quốc hội cho rằng việc trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cộng đồng giúp các cơ quan trong nước hiểu rõ hơn những khó khăn, vướng mắc của bà con, từ đó nghiên cứu các giải pháp phù hợp.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng kết nối giao thông là một trong những vấn đề cần được hai nước quan tâm trong thời gian tới. Theo Chủ tịch Quốc hội, khoảng cách địa lý giữa Việt Nam và Mông Cổ không quá xa nếu có đường bay thẳng, với thời gian bay từ Hà Nội tới Mông Cổ chỉ hơn 5 giờ. Việc tăng cường kết nối giao thông, trong đó có hàng không và đường sắt, sẽ tạo thuận lợi hơn cho giao lưu nhân dân, du lịch và vận chuyển hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Mông Cổ cũng như người dân hai nước.

Về thương mại, kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Mông Cổ năm 2025 đạt khoảng 155 triệu USD, tăng khoảng ba lần so với trước nhưng vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển. Hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Mông Cổ hiện chủ yếu gồm gia vị, vật liệu xây dựng, hàng may mặc và một số sản phẩm khác; trong khi Việt Nam nhập khẩu từ Mông Cổ một số mặt hàng như thịt cừu, thịt dê. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các bộ, ngành nghiên cứu, triển khai các thỏa thuận đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, tìm giải pháp mở rộng thị trường, nâng cao kim ngạch thương mại song phương và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực có tiềm năng.

Đánh giá cao hoạt động của Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đại sứ quán tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cộng đồng, đồng thời thường xuyên thông tin về tình hình đất nước, chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước tới bà con. Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý việc giữ gìn tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc cho các thế hệ trẻ người Việt tại Mông Cổ. Trong điều kiện cộng đồng phân tán ở nhiều địa bàn, Đại sứ quán và Hội người Việt Nam tại Mông Cổ cần tận dụng internet và các nền tảng số để tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin và tổ chức các hoạt động cộng đồng.

Xem tiếp tại đường Link =>

Phát huy vai trò cầu nối của cộng đồng người Việt trong quan hệ Việt Nam - Mông Cổ

Cộng đồng người Việt tại Séc hướng về biển, đảo Tổ quốc

Tình cảm hướng về quê hương, đất nước, đặc biệt là biển, đảo Tổ quốc, tiếp tục được cộng đồng người Việt Nam tại CH Séc thể hiện qua nhiều hoạt động thiết thực. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt được khẳng định tại Đại hội lần thứ II Câu lạc bộ Hoàng Sa - Trường Sa nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra tối 8/9 tại Trung tâm tổ chức sự kiện Hoàng Thành, Trung tâm Thương mại Sapa, thủ đô Praha.

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, phát biểu tại đại hội, Đại sứ Việt Nam tại Séc Dương Hoài Nam bày tỏ xúc động khi xem lại những hình ảnh hoạt động của Câu lạc bộ Hoàng Sa - Trường Sa trong thời gian qua, đặc biệt là những hoạt động được triển khai trong giai đoạn Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển Việt Nam.
Đại sứ đánh giá cao những hoạt động của câu lạc bộ, cho rằng đây là những việc làm thể hiện tình cảm sâu sắc của bà con người Việt Nam tại Séc đối với quê hương, đất nước, góp phần gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với Tổ quốc và lan tỏa tình yêu biển, đảo Việt Nam.
Theo Đại sứ Dương Hoài Nam, những diễn biến và xung đột tại khu vực Biển Đỏ và Biển Hormuz thời gian qua cho thấy rõ tầm quan trọng của các tuyến vận tải biển đối với thương mại quốc tế. Trong đó, Biển Đông là một trong những tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới. Vì vậy, việc bảo vệ biển, đảo và chủ quyền quốc gia có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Đại sứ ghi nhận sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác về biển, đảo, đồng thời đánh giá cao tinh thần yêu nước và những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng tại Séc.
Tại đại hội, Chủ tịch Liên hiệp Hội Người Việt Nam tại Séc Trần Văn Đang chúc mừng những kết quả Câu lạc bộ Hoàng Sa - Trường Sa đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời kỳ vọng Ban Chủ nhiệm nhiệm kỳ mới tiếp tục phát huy vai trò kết nối cộng đồng, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, có sức lan tỏa.
Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nguyễn Ngọc Bình cho biết trong nhiệm kỳ 2026-2031, câu lạc bộ sẽ tiếp tục xây dựng mái nhà chung đoàn kết, gắn bó, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, giao lưu về biển, đảo Việt Nam, nhất là Hoàng Sa, Trường Sa; vận động đóng góp cho quân, dân Trường Sa và Nhà giàn DK1.
Câu lạc bộ cũng dự kiến tăng cường kết nối những người từng tham gia các hải trình Trường Sa để chia sẻ trải nghiệm với cộng đồng, đồng thời chú trọng thu hút thế hệ trẻ. Từ năm 2027, mỗi năm dự kiến giới thiệu các thành viên thanh niên tiêu biểu tham gia các đoàn công tác, qua đó giúp thế hệ trẻ trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm và tiếp nối các hoạt động hướng về Trường Sa.

Xem tiếp tại đường Link =>

Cộng đồng người Việt tại Séc hướng về biển, đảo Tổ quốc

Phát động cuộc thi 'Tiếng Việt trong tim con' dành cho trẻ em Việt tại châu Âu

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp (CCV) phối hợp với Hội Văn hóa và Đời sống Việt (Assovie Vietnam) phát động cuộc thi “Tiếng Việt trong tim con”, dành cho trẻ em người Việt đang sinh sống tại Pháp và các nước châu Âu.

Cuộc thi hướng tới khuyến khích trẻ em sử dụng tiếng Việt tự nhiên, tự tin, qua đó góp phần duy trì tiếng Việt và sự gắn kết với văn hóa, quê hương trong thế hệ trẻ người Việt ở nước ngoài.

Theo thể lệ, cuộc thi dành cho con em người Việt từ 6-12 tuổi, hiện sinh sống tại Pháp và các nước châu Âu. Thí sinh được chia thành hai nhóm: VN dành cho các em có cả bố và mẹ là người Việt Nam; V.EU dành cho các em có bố hoặc mẹ là người Việt Nam. Việc phân nhóm nhằm tạo sự phù hợp trong đánh giá giữa những thí sinh có môi trường sử dụng tiếng Việt khác nhau.

Mỗi thí sinh thực hiện một video bằng tiếng Việt, thời lượng tối đa 3 phút và trực tiếp xuất hiện, trình bày nội dung dự thi. Thí sinh có thể lựa chọn một trong ba hình thức: Đọc thơ hoặc kể chuyện; giới thiệu một món ăn, phong tục, ngày lễ hoặc nét đẹp văn hóa truyền thống Việt Nam; hoặc đọc thư gửi người thân tại Việt Nam hay gửi tới quê hương Việt Nam.

Ban tổ chức yêu cầu phần trình bày sử dụng 100% tiếng Việt, nội dung lành mạnh, tích cực và phù hợp với lứa tuổi. Video có thể được quay theo khuôn hình dọc hoặc ngang, khuyến khích sử dụng độ phân giải cao.

Phụ huynh được hỗ trợ trẻ trong các khâu quay, dựng, hậu kỳ và kỹ thuật. Phụ huynh cũng là người đại diện đăng ký, gửi bài dự thi và xác nhận sự đồng ý cho trẻ tham gia. Mỗi thí sinh chỉ được gửi một bài.

Ban tổ chức lưu ý, nội dung, hình ảnh, tư liệu, bản đồ và biểu tượng sử dụng trong video phải bảo đảm tính chính xác, phù hợp với pháp luật Việt Nam và pháp luật nước sở tại; không chứa nội dung xuyên tạc lịch sử, văn hóa, chủ quyền, biên giới và lãnh thổ Việt Nam.

Xem tiếp tại đường Link =>

Phát động cuộc thi 'Tiếng Việt trong tim con' dành cho trẻ em Việt tại châu Âu

Khánh thành Trung tâm Việt Nam học tại tỉnh Khon Kaen, Thái Lan

Ngày 9/9, lễ khánh thành Trung tâm Việt Nam học diễn ra tại Trường đại học Khon Kaen, tỉnh Khon Kaen ở vùng đông bắc Thái Lan. Đây là một sự kiện ý nghĩa nhằm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan.

Tham dự, có lãnh đạo, đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen, Trường đại học Khon Kaen, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Thái Lan-Việt Nam, tỉnh Khon Kaen, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan, Hiệp hội Doanh nhân Thái-Việt Nam toàn Thái Lan, Hội Người Thái gốc Việt tỉnh Khon Kaen; cùng đông đảo giảng viên, sinh viên, kiều bào Việt Nam và bạn bè Thái Lan.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen, Thái Lan Đinh Hoàng Linh cho biết, việc thành lập Trung tâm Việt Nam học tại Trường đại học Khon Kaen xuất phát từ sáng kiến của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen, đồng thời bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ mạnh mẽ, phối hợp tích cực và nỗ lực đầu tư của Trường đại học Khon Kaen.

Theo Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh, trải qua 50 năm kể từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam-Thái Lan có những bước phát triển mạnh mẽ, trong đó tin cậy chính trị được tăng cường, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đi vào thực chất mở ra cơ hội hợp tác to lớn trên mọi lĩnh vực.

Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh nhấn mạnh, trong không khí phấn khởi hưởng ứng Ngày Tôn vinh tiếng Việt đang diễn ra sôi nổi tại nhiều nơi trên thế giới, lễ khánh thành Trung tâm Việt Nam học là một sự kiện đặc biệt hội tụ nhiều ý nghĩa, thể hiện sự đồng hành cùng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và ghi thêm một dấu son trong lịch sử quan hệ Việt Nam-Thái Lan, là một nỗ lực góp phần thiết thực thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen, Thái Lan sẽ đồng hành, phối hợp phát triển Trung tâm Việt Nam học trở thành không gian học thuật nhằm tăng cường hiểu biết đa chiều về Việt Nam, trở thành điểm tựa thúc đẩy hợp tác văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân và kết nối thế hệ trẻ hai nước.

Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh tin tưởng rằng, Trung tâm Việt Nam học sẽ là nhịp cầu kết nối tri thức, hội tụ và lan tỏa các giá trị tốt đẹp của hai dân tộc, nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Thái Lan, góp phần xây đắp nền tảng vững chắc cho quan hệ hợp tác hai nước mai sau tiếp tục đơm hoa, kết trái.

Trong phát biểu của mình, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Charnchai Panthongviriyakul, Hiệu trưởng Trường đại học Khon Kaen khẳng định, việc Trung tâm Việt Nam học được thành lập là một mục tiêu quan trọng của Trường đại học Khon Kaen, đặc biệt trong khi hai nước Thái Lan và Việt Nam kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; tin tưởng Trung tâm Việt Nam học sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy việc giảng dạy tiếng Việt, trao đổi kiến thức và tạo dựng mạng lưới hợp tác học thuật, mang lại lợi ích cho thanh niên, giới học thuật, chính phủ, khu vực tư nhân và nhân dân hai nước.

Hiệu trưởng Trường đại học Khon Kaen Charnchai Panthongviriyakul đánh giá, Trung tâm Việt Nam học đã nhận được sự hỗ trợ nhiều mặt của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen và Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn; cho rằng, đây không chỉ là một trung tâm học tập ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam mà còn là biểu tượng của tình hữu nghị, tin cậy và hợp tác giữa Thái Lan và Việt Nam.

Tại buổi lễ, các đại biểu chúc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan ngày càng phát triển tốt đẹp, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực.

Các đại biểu cũng mong muốn Trung tâm Việt Nam học tại Trường đại học Khon Kaen sẽ trở thành nhịp cầu vững chắc kết nối tri thức, văn hóa và tinh thần hữu nghị Việt Nam-Thái Lan. Đây là một trong số các Trung tâm Việt Nam học ở vùng đông bắc Thái Lan, như tại Trường đại học Rajabhat Udon Thani và Trường cao đẳng Học giả châu Á.

Tại buổi lễ, các đại biểu cắt băng chính thức khánh thành Trung tâm Việt Nam học. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen tri ân Hiệu trưởng và lãnh đạo Trường đại học Khon Kaen; trao bức ảnh Bác Hồ làm việc trong vườn Phủ Chủ tịch của Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, 50 cuốn gồm 2 đầu sách là “Bác Hồ ở Thái Lan” và “Theo dấu chân Người”, 3 bộ bàn ghế và hơn 200 sách của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tặng Trung tâm Việt Nam học.

Xem tiếp tại đường Link =>

Khánh thành Trung tâm Việt Nam học tại tỉnh Khon Kaen, Thái Lan

Nguồn: Tuổi Trẻ; Quốc Hội; Báo Ảnh Việt Nam; Việt Nam

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi

Người Việt hải ngoại: Ra nước ngoài làm ngành gì lương cao nhất; Giáo sư giải bài toán 55 năm; Sinh viên sang Úc được mang theo người thân; Nghiên cứu sinh được vinh danh ở Úc

Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary

Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Lên đầu trang