- Thời sự
.jpg)
Dự án Phố Việt (VietTown) tại Thủ đô Seoul mang theo sứ mệnh trở thành "cánh cửa" giúp hàng Việt thâm nhập “xứ sở kim chi” hiệu quả nhất, góp phần khẳng định vị thế của thương hiệu Việt trên bản đồ thương mại quốc tế.
Trong hành trình khẳng định vị thế của thương hiệu Việt trên bản đồ quốc tế, Hàn Quốc luôn là một "mảnh đất hứa" đầy tiềm năng nhưng cũng không kém phần thách thức. Với hơn 350.000 người Việt đang sinh sống và hơn 80.000 gia đình đa văn hóa Hàn - Việt, nhu cầu về hàng hóa và văn hóa bản địa chưa bao giờ "hạ nhiệt".
Từ niềm trăn trở về việc kết nối cung - cầu một cách bài bản, dự án Phố Việt (VietTown) tại Thủ đô Seoul đã ra đời, mang theo sứ mệnh trở thành "cánh cửa" giúp hàng Việt thâm nhập “xứ sở kim chi” hiệu quả nhất.
Dự án Phố Việt không chỉ đơn thuần là một trung tâm thương mại mà là một hệ sinh thái, một cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa cộng đồng người Việt ở nước ngoài và các doanh nghiệp trong nước. Ý tưởng này bắt đầu nhen nhóm từ năm 2019 và chính thức tìm ra giải pháp vận hành vào năm 2023 sau khi nhận thấy nhu cầu quá lớn từ phía các doanh nghiệp Việt.
Bà Phạm Thị Mai Thương, CEO Công ty VietRise, người đứng sau dự án đầy tâm huyết này, chia sẻ về mục tiêu cốt lõi: “Hàng hóa người Việt làm ra có thể xuất khẩu hiệu quả và có chỗ đứng ổn định trên thị trường thế giới”.
Nằm tại khu vực trung tâm Seoul, chỉ cách Đại sứ quán Việt Nam khoảng 10 phút di chuyển, Phố Việt được định vị là một không gian trải nghiệm văn hóa và dịch vụ với quy mô từ 250 đến 500 cửa hàng. Đây sẽ là nơi quy tụ 100% hàng hóa đến từ Việt Nam, từ nông thủy sản, thực phẩm chế biến đến dệt may, đồ gỗ…
Điểm đặc biệt của mô hình này là doanh nghiệp Việt không nhất thiết phải sang Hàn Quốc trực tiếp kinh doanh mà chỉ cần đưa hàng hóa sang. Phố Việt sẽ đóng vai trò như một showroom đa dạng, nơi các đối tác Hàn Quốc có thể đến trải nghiệm, khảo sát và tìm kiếm cơ hội giao thương mà không tốn thời gian di chuyển giữa hai nước.
Hơn cả một nơi mua bán, Phố Việt mang trong mình khát khao của những người con xa xứ. Như bà Thương bày tỏ: “Đối với các chủ kinh doanh người Việt, việc đưa được văn hóa, sản phẩm của quốc gia mình quảng bá cho người dân Hàn Quốc và bạn bè quốc tế là một mong muốn, khát khao lớn”.
Để xóa bỏ những rào cản mang tính tự phát và phụ thuộc vào quan hệ cá nhân trước đây, Phố Việt xây dựng một mạng lưới hỗ trợ chuyên nghiệp. Từ việc cung cấp kho bãi, văn phòng đại diện, đến các dịch vụ đặc thù như môi giới bất động sản hay khai thuế, đều có sự tham gia của các chuyên gia người Việt uy tín tại sở tại.
Đồng hành cùng dự án là những "con chim đầu đàn" trong nhiều lĩnh vực và sự ủng hộ nhiệt thành từ Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc.
Bà Trần Ánh Phương, CEO Công ty TNHH T’imex, một trong những đơn vị đồng hành, khẳng định: “Chúng tôi cam kết đồng hành giúp dự án Phố Việt lan tỏa được mục tiêu ý nghĩa của mình, cùng nhau xây dựng bản sắc Việt vì sự nghiệp phát triển của cộng đồng người Việt tại nước ngoài, và hướng tới mục tiêu nâng tầm doanh nhân Việt tại nước ngoài”.
Theo lộ trình, cửa hàng cà phê đầu tiên của một thương hiệu nổi tiếng Việt Nam sẽ xuất hiện vào hè năm tới, và toàn bộ khu phố dự kiến đi vào hoạt động ổn định từ tháng 5-6/2026.
Không dừng lại ở Seoul, mô hình này được kỳ vọng sẽ nhân rộng ra các thành phố khác tại Hàn Quốc và tiến tới một số quốc gia như Pháp, Nhật…
Trong tương lai, một không gian văn hóa thương mại do Chính phủ chủ trì ngay tại Phố Việt là điều mà những người thực hiện dự án đang hướng tới. Đó sẽ là nơi hội tụ tinh hoa ẩm thực, nghệ thuật và cà phê Việt, một “điểm cắm cờ” tự hào của hàng Việt trên đất khách.
Phố Việt không chỉ là một dự án kinh tế, đó là biểu tượng của tinh thần đoàn kết và khát vọng nâng tầm giá trị Việt. Với sự chuẩn bị bài bản, minh bạch và lòng nhiệt huyết của những người dẫn dắt, cánh cửa thâm nhập thị trường Hàn Quốc đang rộng mở hơn bao giờ hết cho các doanh nghiệp Việt Nam.
Ông Hoàng Đình Thắng là một trong những người đầu tiên lên ý tưởng, tích cực đóng góp bằng tâm huyết, trách nhiệm trong công tác cộng đồng, bền bỉ gắn kết kiều bào với quê hương, Tổ quốc.
Từ mô hình hội đoàn hiệu quả của cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc, Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu đã ra đời và từng bước trở thành mái nhà chung của cộng đồng người Việt Nam ở châu Âu.
Trong mái nhà chung đó, ông Hoàng Đình Thắng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu, là một trong những người đầu tiên lên ý tưởng, tích cực đóng góp bằng tâm huyết, trách nhiệm trong công tác cộng đồng, bền bỉ gắn kết kiều bào với quê hương, Tổ quốc.
Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu
Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc được thành lập năm 1999, là một tổ chức thống nhất từ Thủ đô Prague đến khắp các vùng miền, quy tụ đông đảo bà con trong cộng đồng người Việt. Hội đã làm tốt công tác đối nội, đối ngoại, góp phần đẩy nhanh quá trình hội nhập vào nước sở tại, quảng bá văn hóa truyền thống Việt Nam và tạo dựng vị thế của cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc.
Trong thời gian làm Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, ông Hoàng Đình Thắng đã chủ động đề xuất và phối hợp thực hiện các biện pháp nhằm giải quyết những vấn đề trong đời sống cộng đồng, góp phần làm cho người dân Séc hiểu rõ hơn về sự đóng góp của cộng đồng người Việt Nam.
Việc cộng đồng Việt Nam được công nhận là dân tộc thiểu số thứ 14 ở Cộng hòa Séc vào tháng 7/2013 có nỗ lực của Hội Người Việt Nam, trong đó có đóng góp không nhỏ của ông Hoàng Đình Thắng.
Năm 2016, ông Hoàng Đình Thắng cùng các cộng sự ấp ủ ý tưởng và thành lập Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu nhằm tăng cường liên kết, phối hợp giữa các hội đoàn người Việt tại khu vực; tạo diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong quá trình hội nhập; đồng thời giữ gìn, lan tỏa bản sắc văn hóa Việt Nam ở nước ngoài.
Thông qua các hội thành viên, Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu luôn phấn đấu vượt qua khó khăn, ngày càng khẳng định vai trò là cầu nối thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa các nước châu Âu với Việt Nam, đồng thời có nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng và hướng về quê hương, đất nước.
Kể từ khi thành lập, Liên hiệp Hội đã tổ chức, phối hợp hoặc bảo trợ nhiều hoạt động thiết thực, trải rộng trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thể thao, khuyến học và đối ngoại nhân dân. Liên hiệp Hội tích cực phối hợp với các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại châu Âu đón các đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước; tổ chức các cuộc gặp gỡ với kiều bào; tích cực phản ánh tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị chính đáng của cộng đồng.
Đặc biệt, công tác gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc luôn được ông Hoàng Đình Thắng và Liên hiệp Hội đặt ở vị trí trung tâm. Nhiều chương trình nghệ thuật, liên hoan văn hóa khu vực châu Âu đã được tổ chức, tôn vinh các di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh như quan họ, ví, giặm, hát xoan, đờn ca tài tử...
Các hoạt động như giỗ Tổ Hùng Vương, tuyên truyền về chủ quyền biển đảo của Việt Nam; chương trình “Tinh hoa nét đẹp Hà Thành,” cuộc thi văn nghệ, thể thao phong trào... đã trở thành điểm hẹn tinh thần, góp phần củng cố sự gắn bó của cộng đồng người Việt xa quê.
Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu duy trì mối liên hệ thường xuyên với các nghị sỹ tại Nghị viện châu Âu, tích cực vận động, trao đổi nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt hội nhập bền vững; đồng thời ủng hộ những vấn đề Việt Nam quan tâm như thúc đẩy phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA), Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVIPA), sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU đối với thủy sản Việt Nam...
Nêu cao tinh thần đoàn kết trong cộng đồng
Với đa dạng các hoạt động hiệu quả, thiết thực dành cho kiều bào ở châu Âu, ông Hoàng Đình Thắng cho rằng, yếu tố then chốt để tạo nên sự đoàn kết, đồng thuận trong Liên hiệp Hội là cùng chung mục tiêu hoạt động vì lợi ích cộng đồng, tôn trọng sự khác biệt giữa các hội đoàn, thế hệ; bảo đảm minh bạch, dân chủ trong hoạt động.
Đặc biệt, nhận thức rõ vai trò của thế hệ kế cận, Liên hiệp Hội đã tích cực hỗ trợ thành lập Liên hiệp Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại châu Âu (năm 2021) và Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu (năm 2023). Nhiều trại hè thanh niên sinh viên, hội thảo du học, hướng nghiệp... đã được tổ chức, tạo môi trường để lớp trẻ được tham gia thực chất vào hoạt động cộng đồng, từng bước tiếp nhận vai trò kế thừa.
“Hoạt động Hội không phụ thuộc vào một vài cá nhân mà dựa trên quy chế của tập thể; kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm của thế hệ đi trước với tư duy mới của thế hệ sau. Khi có sự tin tưởng và đồng hành giữa các thế hệ, việc kết nối cộng đồng sẽ được tiếp nối một cách tự nhiên và lâu dài,” ông Hoàng Đình Thắng chia sẻ.
Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng lớn mạnh, trưởng thành, hiện diện khắp trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, có tiếng nói và có ảnh hưởng tại nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.
Theo ông Hoàng Đình Thắng, sức mạnh của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nằm ở tri thức, mạng lưới quan hệ quốc tế, tiềm lực kinh tế và uy tín trong xã hội sở tại. Khi được Nhà nước tạo điều kiện, được kết nối và phát huy đúng cách, cộng đồng người Việt ở nước ngoài sẽ phát huy tinh thần thi đua yêu nước, vừa là cầu nối đối ngoại nhân dân, vừa là động lực đóng góp thiết thực cho công cuộc xây dựng và phát triển bền vững của đất nước.
“Tinh thần thi đua yêu nước của mỗi kiều bào có thể bắt đầu từ những việc đơn giản, cụ thể và gần gũi trong cuộc sống hằng ngày. Đó là tinh thần lao động, học tập, làm việc chăm chỉ; tuân thủ pháp luật nước sở tại; giữ gìn tiếng Việt, văn hóa Việt, hướng về tổ tiên nguồn cội trong mỗi gia đình. Khi có điều kiện, chung tay với cộng đồng, hướng về quê hương bằng những đóng góp thiết thực, hiệu quả,” ông Hoàng Đình Thắng chia sẻ.
Khi nói về những đóng góp của bản thân, ông Hoàng Đình Thắng luôn thể hiện sự khiêm nhường, dành nhiều thời gian nhấn mạnh vai trò và sức mạnh đoàn kết của tập thể. Theo ông, đội ngũ lãnh đạo các hội đoàn phải là những người có tâm huyết, uy tín với bà con, “nói được, làm được” và luôn đặt tinh thần đại đoàn kết lên hàng đầu.
“Động lực lớn nhất để tôi kiên trì trên hành trình đóng góp cho quê hương chính là tình cảm với đất nước và trách nhiệm của một người Việt xa quê. Tôi luôn tin rằng mỗi người, dù ở đâu, làm gì đều có thể đóng góp theo cách của mình cho cộng đồng và cho Tổ quốc,” ông Hoàng Đình Thắng nói.
Chia sẻ cảm xúc khi về dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI sắp tới, ông Hoàng Đình Thắng cho biết, đây là niềm vinh dự lớn, đồng thời là sự ghi nhận dành cho cả Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu. Sự ghi nhận ấy nhắc nhở ông và các cộng sự tiếp tục ý thức rõ trách nhiệm của mình trong việc xây dựng cộng đồng người Việt có vị thế, hội nhập sâu với xã hội sở tại và luôn gắn bó với quê hương.Với những đóng góp bền bỉ, toàn diện và giàu trách nhiệm, ông Hoàng Đình Thắng là minh chứng sinh động cho tinh thần thi đua yêu nước trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
.jpg)
Giữa nhịp vận động không ngừng của ngành truyền thông khu vực, Shaun Phạm không phải là người ồn ào. Nhưng chính sự điềm tĩnh, thấu hiểu và tư duy chiến lược dài hạn đã giúp anh trở thành một trong những gương mặt đáng chú ý trong giới PR Đông Nam Á.
Anh là Founder & CEO của Spotlight Asia, một agency truyền thông đa quốc gia hoạt động tại Thái Lan, Việt Nam, Singapore và Philippines, Shaun đại diện cho thế hệ lãnh đạo mới: mang bản sắc Việt Nam, nhưng tư duy toàn cầu.
Một người Việt làm truyền thông giữa trung tâm khu vực Đông Nam Á
Shaun Phạm đã sống và làm việc tại Bangkok hơn 17 năm, đủ lâu để hiểu rằng Đông Nam Á không phải là một thị trường đồng nhất.
"Bạn không thể dùng cùng một câu chuyện để nói với người Thái, người Việt hay người Philippines. Văn hóa quyết định cách người ta cảm nhận thương hiệu", anh chia sẻ.
Chính trải nghiệm sống sâu trong nhiều nền văn hóa giúp Shaun hình thành năng lực mà anh gọi là "cultural fluency", sự nhạy cảm và hiểu biết đủ sâu để không chỉ dịch ngôn ngữ, mà dịch cả bối cảnh và cảm xúc.
Hành trình nghề nghiệp trước khi khởi nghiệp
Trước khi thành lập Spotlight Asia, Shaun từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo khu vực về PR/Communications tại nhiều tập đoàn đa quốc gia lớn như Uber và Netflix.
Những năm tháng làm việc trong môi trường quốc tế đã tôi rèn cho anh tư duy chuẩn mực, kỷ luật nghề nghiệp và khả năng xử lý truyền thông nhạy bén đáp ứng nhu cầu của đa quốc gia, nơi chỉ một sai lệch nhỏ cũng có thể gây khủng hoảng đa thị trường.
Spotlight Asia: câu trả lời cho bài toán Đông Nam Á
Năm 2020, Shaun quyết định thành lập trụ sở công ty Spotlight Asia tại Bangkok. "Tôi nhận ra rất nhiều thương hiệu toàn cầu thất bại ở Đông Nam Á không phải vì sản phẩm, mà vì họ không hiểu văn hoá".
Công ty anh ra đời với định vị rõ ràng: Global standards - Local insights. Chỉ sau vài năm, agency mở rộng sang Việt Nam, Singapore và Philippines, trở thành đối tác truyền thông của nhiều thương hiệu quốc tế đang tìm cách chinh phục khu vực.
Góc nhìn về người Việt và năng lực hội nhập
Dù hoạt động chủ yếu ở nước ngoài, Shaun luôn nhấn mạnh vai trò của căn tính Việt Nam trong hành trình lãnh đạo của mình. "Người Việt có khả năng thích nghi rất nhanh, đọc tình huống tốt và đặc biệt nhạy cảm với cảm xúc con người. Đó là lợi thế lớn khi làm truyền thông".
Anh tin rằng thế hệ doanh nhân Việt mới hoàn toàn có thể dẫn dắt những tổ chức đa quốc gia, không chỉ bằng tham vọng, mà bằng năng lực thật.
Lãnh đạo bằng câu chuyện và sự thấu hiểu
Với Shaun, PR không đơn thuần là công cụ, mà là nghệ thuật xây dựng niềm tin. "Nếu một thương hiệu không hiểu con người họ đang nói chuyện cùng, thì mọi chiến dịch đều vô nghĩa".
Triết lý này cũng chính là kim chỉ nam cho cách anh dẫn dắt Spotlight Asia, nơi con người, văn hóa và câu chuyện luôn đứng trước số liệu.
Khát vọng lớn lao phía trước
Năm 2025, Shaun Phạm được Men's Folio Vietnam vinh danh "Male Icon - Businessman of the Year in PR & Communications". Nhưng với anh, đó chỉ là một cột mốc. "Điều tôi muốn làm là tạo ra một agency châu Á đúng nghĩa, nơi người Việt có thể tự tin đứng ngang hàng với bất kỳ thị trường nào".
Giữa làn sóng hội nhập ngày càng mạnh mẽ, Shaun Phạm đang âm thầm, nhưng vững vàng, viết tiếp câu chuyện sự nghiệp của mình và của người Việt trên bản đồ Thế Giới
Nguồn: Vietnamnet; VTV4; Thanh Niên
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm
Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá