Người Việt hải ngoại: Nem rán nổi tiếng ở châu Phi; Lan tỏa bản sắc Việt; Tiến sĩ làm Phó TGĐ ngân hàng; Sợi dây kết nối thế hệ trẻ tại Hàn; Người gốc Việt ở nước ngoài được tái định cư

Một thế kỷ nem rán Việt Nam trở thành món ăn nổi tiếng ở tận châu Phi

Nem rán - món Việt cực kỳ phổ biến ở quốc gia châu Phi, trở thành món ăn đặc trưng của Senegal trong gần một thế kỷ qua.

Không ai có thể phủ nhận rằng người nhập cư mang lại tác động văn hóa to lớn cho những nơi họ chọn làm quê hương mới. Điều này đặc biệt đúng trong lĩnh vực ẩm thực. Liệu Manhattan ngày nay có còn như cũ nếu thiếu khu Little Italy, hay San Francisco thiếu khu Chinatown? Tất nhiên là không. Người nhập cư từ khắp nơi trên thế giới đã góp phần biến Hoa Kỳ thành nơi sở hữu "kho tàng ẩm thực phong phú bậc nhất thế giới", theo cách gọi của tạp chí Forbes. Tuy nhiên, Hoa Kỳ không phải là nơi duy nhất có nền ẩm thực chịu ảnh hưởng từ người nhập cư. 

Tại Dakar, thủ đô của Senegal, quốc gia ở Tây Phi - có một món ăn đường phố rất phổ biến nhưng lại hoàn toàn không có nguồn gốc từ châu Phi. Theo Atlas Obscura, món chả giò (hay nem rán) giòn rụm của Việt Nam là món ăn đường phố được người dân Dakar vô cùng yêu thích. Tên nem trong tiếng vẫn không thay đổi cho tới tận ngày nay. Làm thế nào mà món cuốn với phần nhân hỗn hợp thịt này lại có hành trình từ Đông Nam Á xa xôi đến tận Tây Phi? Câu chuyện bắt đầu từ một trong những cuộc xung đột lớn nhất thế kỷ 20 - chiến tranh ở Việt Nam.

Trong chiến tranh Đông Dương, Pháp đã điều động hơn 50.000 binh sĩ Tây Phi, được tuyển mộ từ nhiều thuộc địa khác nhau. Do số lượng binh sĩ người Senegal chiếm đa số, lực lượng này được gọi là "tirailleurs sénégalais" (lính bộ binh Senegal).

Năm 1954, Pháp thua trận ở Việt Nam. Tuy nhiên, trước khi chiến tranh kết thúc, một số binh sĩ Senegal đã gặp gỡ và kết hôn với phụ nữ Việt Nam. Nhiều người vợ đã theo chồng về Senegal và kiếm sống bằng cách mở quầy hàng tại khu chợ thực phẩm trung tâm Dakar. Tại đây, họ bán nhiều món ăn, trong đó có món nem rán, hay còn gọi chả giò nhỏ đặc trưng của Việt Nam.

Trong một bài viết cho tờ Slate, nhà báo Nellie Peyton đã mô tả những khó khăn mà các gia đình lai Senegal - Việt Nam phải đối mặt khi trở về: "Gia đình rất đông người, trong khi tiền lương của người lính dưới thời Pháp thuộc lại chẳng đáng là bao. Những người phụ nữ buộc phải tận dụng mọi kỹ năng sẵn có để mưu sinh, và nhiều người đã chọn làm công việc họ am hiểu nhất. Họ dựng quầy hàng tại chợ Kermel - khu chợ thực phẩm đông đúc và nồng đượm mùi vị đặc trưng ở trung tâm thành phố - và bắt đầu công việc nấu nướng. Một trong những món họ chế biến rất ngon chính là nem".

Trẻ em trong gia đình cũng tham gia vào công việc bếp núc - thậm chí rất tích cực. Jean Gomis, nhân vật xuất hiện trong bài viết của Peyton, nhớ lại rằng tất cả những đứa trẻ có mẹ là người Việt đều phụ giúp nấu ăn và nhờ đó học được cách chế biến món ăn này. Bản thân Gomis - con trai của một cặp đôi Senegal - Việt Nam - đã được mẹ dạy cách làm nem sao cho "đúng điệu". Nhà hàng Saveurs d'Asie của ông là một trong số ít những nơi còn lại ở Dakar phục vụ món nem được chế biến chuẩn vị.

Theo Atlas Obscura, nem giòn rụm với phần nhân gồm sự kết hợp giữa miến, các loại rau thơm và thịt hoặc tôm xay. Tuy nhiên, khi thế hệ trực hệ của những người nhập cư Việt Nam - những người đã mang món nem đến Senegal - dần qua đời, thì các bí quyết và kỹ thuật chế biến cũng dần mai một theo. Hệ quả là những phiên bản kém chất lượng hơn đã trở nên phổ biến.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/3LXD135qDs4cNlAtn

Từ giảng đường Úc đến hành trình lan tỏa bản sắc Việt Nam của 'Sinh viên 5 tốt' cấp Trung ương

Từ một học sinh sang Úc du học vào năm 16 tuổi, Nguyễn Thụy Bảo Anh từng bước trưởng thành qua học tập, rèn luyện, tham gia hoạt động cộng đồng và hội nhập quốc tế. Sau 6 năm học tập, Bảo Anh xuất sắc đạt danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt' cấp Trung ương, năm học 2024 - 2025.

'Kỷ luật mới có thể giúp mình thực hiện những việc cần làm'

Năm học 2024 - 2025, Nguyễn Thụy Bảo Anh đạt danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt' cấp T.Ư. Đây là sự ghi nhận cho hành trình nỗ lực trong học tập, rèn luyện và tham gia hoạt động cộng đồng của nữ du học sinh Việt Nam tại Úc. Bảo Anh đang theo học chương trình song bằng danh dự Quản trị Kinh doanh và Sư phạm Trung học tại ĐH Macquarie, với học bổng 50%. Bên cạnh việc học, cô tham gia Hội Sinh viên Việt Nam tại Úc (SVAU), làm việc trong lĩnh vực Marketing, truyền thông và điều hành hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Bảo Anh cho rằng, “học tập” là tiêu chí khiến cô phải đầu tư nhiều thời gian nhất. Theo cô, muốn phát triển năng lực học thuật không nên chỉ tập trung vào GPA hay học bổng mà cần chủ động tham gia nghiên cứu khoa học, hoàn thành tốt khóa luận và tích lũy thêm các chứng chỉ, giải thưởng học thuật.

Nhìn lại hành trình đã qua, Bảo Anh nhắc đến “kỷ luật”: “Động lực chỉ nhằm động viên mình đạt những mục tiêu muốn làm, còn kỷ luật mới có thể giúp mình thực hiện những việc cần làm mỗi ngày, dù đôi khi việc lặp lại ấy khá chán”, Bảo Anh chia sẻ.

Hành trình của Bảo Anh với 'Sinh viên 5 tốt' bắt đầu từ lối sống mà cô đã hình thành từ những năm đầu du học. Khi 16 tuổi (vào năm 2020), Bảo Anh rời Việt Nam sang Úc, học THPT. Những năm đầu xa gia đình giúp cô sớm làm quen với việc tự quản lý thời gian và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Trong ba năm THPT tại Úc, Bảo Anh đạt thành tích Academic Excellence Awards (Học tập Xuất Sắc), tham gia hoạt động giao lưu văn hóa và nhận Multicultural Assemble Award (Giải thưởng Giao lưu Văn hóa). Năm 2022, cô được lựa chọn làm International School Captain (Đội Trưởng Du học sinh) của khối lớp 12. Cùng năm, Bảo Anh nhận hai giải thưởng International Student Ambassador (Đại sứ Du học sinh) và Leadership (Lãnh đạo) từ hệ thống giáo dục công lập bang Nam Úc.

Tốt nghiệp THPT với GPA 4.5/5, Bảo Anh trúng tuyển nhiều nguyện vọng đại học và lựa chọn học tập tại ĐH Macquarie. Bảo Anh cho biết, cô thường sắp xếp lịch học tập trung trong hai ngày, dành ba ngày còn lại cho công việc tại công ty; thời gian còn lại dành cho bài thi, các hoạt động của SVAU, quản lý công việc tại Việt Nam và nghỉ ngơi.

Bên cạnh việc học, cô từng làm gia sư và bắt đầu công việc Marketing đầu tiên từ năm thứ nhất đại học. Hiện nay, Bảo Anh là Co-Founder & CEO Digital Marketing của một hệ sinh thái truyền thông và sự kiện tại Việt Nam. Với cô, việc học và làm song song giúp cô rèn khả năng quản lý thời gian, tính chủ động và trách nhiệm với những lựa chọn của mình.

“Tốt” không chỉ ở bảng thành tích

Từ năm 2023, cô tham gia Hội Sinh viên Việt Nam tại ĐH Macquarie và đảm nhiệm vị trí Trưởng ban Truyền thông Hội Sinh viên Việt Nam tại Úc vào đầu năm 2025. Cô phối hợp cùng các thành viên xây dựng ý tưởng và định hướng sản phẩm truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội cho các hoạt động của Hội. Bảo Anh cho rằng, đây là cách để góp phần xây dựng hình ảnh sinh viên Việt Nam tại Úc năng động, sáng tạo và chủ động hội nhập.

Bên cạnh các hoạt động học thuật, Bảo Anh còn tham gia các chương trình thể thao, kết nối các mối quan hệ, diễn đàn tri thức trẻ và nhiều hoạt động đối ngoại của cộng đồng người Việt tại Úc. Theo Bảo Anh, những trải nghiệm này giúp cô gặp gỡ những người trẻ có năng lực, học hỏi thêm nhiều góc nhìn và hiểu rõ hơn trách nhiệm của sinh viên Việt Nam khi học tập ở nước ngoài. “Là du học sinh xa nhà, khi tham gia những hoạt động cộng đồng đã giúp mình giao lưu, kết nối và học hỏi từ những anh chị, bạn giỏi hơn; qua đó cho mình thêm nhiều góc nhìn khác nhau trong việc đóng góp cho đất nước dù ở nơi đâu”, cô chia sẻ.

Giữ bản sắc khi hội nhập

Với Bảo Anh, danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt' không chỉ nằm ở những thành tích nhìn thấy trên hồ sơ. Hành trình ấy còn gắn với cách một người trẻ giữ bản sắc trong môi trường đa văn hóa. Sau 6 năm học tập và làm việc tại Úc, Bảo Anh học được từ người bản xứ tính độc lập, tinh thần dám nghĩ, dám làm và mạnh dạn chia sẻ sáng kiến. Tuy nhiên, cô muốn mang những giá trị của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế bằng những cách gần gũi. Bảo Anh xây dựng kênh TikTok, hiện nay có khoảng 20.000 người theo dõi và 3 triệu lượt xem, chia sẻ về cuộc sống du học, việc làm tại Úc và hành trình khởi nghiệp tại Việt Nam. Thỉnh thoảng, cô cùng bạn bè thực hiện những video trải nghiệm các món ăn Việt Nam như: Phở, bún bò, cơm tấm, bún chả Hà Nội tại Sydney.

Đầu năm 2026, Bảo Anh tham gia thực hiện việc thay đổi bộ nhận diện của SVAU sau 6 năm thành lập. Trong bộ nhận diện mới, những biểu tượng của Việt Nam như: Chùa Một Cột, Vịnh Hạ Long, bánh mì, phở, đèn lồng Hội An được kết hợp với hình ảnh kangaroo và Nhà hát Opera Sydney. Với cô, đó là câu chuyện về một cộng đồng sinh viên Việt Nam vừa hội nhập, vừa giữ được bản sắc.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/D6pphgFmaOyZwPYs6

Chân dung người Việt vừa học Tiến sĩ vừa làm Phó TGĐ ngân hàng, tài khoản chứng khoán gần 1.482 tỷ đồng

Doanh nhân này là một trong những gương mặt nổi bật trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

Đó là doanh nhân Đỗ Quang Vinh (sinh năm 1989) - con trai cả của doanh nhân Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển). Ông Đỗ Quang Hiển được biết đến rộng rãi với vị trí Nhà sáng lập, Chủ tịch Điều hành T&T Group; Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (SHB). Trong khi đó Đỗ Quang Vinh đang là Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc SHB.

Theo thông tin trên LinkedIn, Phó Chủ tịch SHB bắt đầu đi du học tại Singapore từ năm 2005 - khi mới 16 tuổi. Sau đó anh chuyển sang Anh để học tiếp bậc đại học và cao học. Tại đây, doanh nhân này tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Tiền tệ và Ngân hàng - Tài chính tại Middlesex University (2008 - 2011) và Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính và Quản trị tại University of East Anglia (2012 - 2013).

Dù không bị áp lực trong chi phí học tập và sinh hoạt nhưng anh vẫn chọn đi làm thêm với công việc bồi bàn để cảm thấy bản thân có ích, có thêm kỹ năng mềm, có cơ hội làm những việc mới mẻ,...

Từ năm 2011 - 2012, Đỗ Quang Vinh bắt đầu công việc tại SHB với vị trí Chuyên viên Kiểm soát Nội bộ. Sau đó, từ tháng 12/2013 đến tháng 2/2015, anh đảm nhiệm vị trí Giám đốc Đầu tư Tài chính Quốc tế tại T&T Group. Công việc của anh khi đó bao gồm xây dựng và quản lý chiến lược toàn cầu của công ty, nghiên cứu thị trường quốc tế, chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép đầu tư, thành lập doanh nghiệp tại nước ngoài, đồng thời quản lý hoạt động kinh doanh ở nước ngoài và báo cáo với HĐQT.

Từ tháng 3/2015 đến tháng 7/2015, anh làm Chuyên viên Tín dụng tại Hana Bank Việt Nam. Anh phụ trách đánh giá và phê duyệt thông tin tín dụng của khách hàng trong hồ sơ vay vốn, lập hợp đồng, đảm bảo quy trình giải ngân tuân thủ chính sách cho vay và thỏa thuận tín dụng. Bên cạnh đó, anh quản lý, rà soát và lưu trữ hồ sơ tín dụng, đồng thời báo cáo về tiến độ, chất lượng công việc và hoạt động kinh doanh.

Từ tháng 8/2015, Đỗ Quang Vinh quay lại T&T Group và giữ vị trí Tổng Giám đốc T&T Group USA (Mỹ). Công việc bao gồm nghiên cứu, đánh giá, đầu tư, phát triển và quản lý các dự án bất động sản; nghiên cứu, phát triển và kinh doanh hàng tiêu dùng; xây dựng các quỹ đầu tư; quản lý hoạt động kinh doanh và báo cáo, tư vấn cho HĐQT về các hoạt động kinh doanh ở nước ngoài.

Từ tháng 11/2021 - 32 tuổi, anh đồng thời đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc SHB, phụ trách Khối Chuyển đổi, Khối Ngân hàng số và Marketing & Truyền thông.

Đến tháng 4/2023, doanh nhân Đỗ Quang Vinh được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị SHB ở tuổi 34. Ở vị trí này, ông phụ trách các mảng Công nghệ thông tin, Chuyển đổi, Quan hệ quốc tế, Marketing và Truyền thông.

Song song với đó, nam doanh nhân còn đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT SHS - công ty chứng khoán lớn thuộc nhóm đầu về vốn điều lệ và thị phần giao dịch. Quá trình tiếp nhận vai trò lãnh đạo diễn ra dần dần, cho thấy định hướng kế nhiệm có chuẩn bị của cá nhân doanh nhân Đỗ Quang Vinh cũng như ban lãnh đạo SHB.

Tháng 9/2023 vừa, Đỗ Quang Vinh cũng chia sẻ thông tin mình đang tiếp tục theo đuổi việc học, trở thành nghiên cứu sinh Tiến sĩ ngành Tài chính - Ngân hàng của trường ĐH Kinh tế - ĐHQG Hà Nội.

Theo Báo cáo tình hình quản trị của SHB 6 tháng đầu năm 2026, Đỗ Quang Vinh đang giữ vị trí Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGĐ. Cậu cả nhà bầu Hiển sở hữu 127.165.207 cổ phiếu SHB, tỷ lệ sở hữu 2,38%. Theo thị giá cuối phiên sáng ngày 21/9/2026, số cổ phiếu SHB của Đỗ Quang Vinh tương đương gần 1.482 tỷ đồng.

Ngoài SHB, Đỗ Quang Vinh còn sở hữu một lượng lớn cổ phiếu của CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS). Anh đang là Chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban Chiến lược của doanh nghiệp này.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/l8fXuofqDwFtGTrLu

Tiếng Việt – sợi dây kết nối thế hệ trẻ Việt Nam tại Hàn Quốc với cội nguồn

Ngày 20/9, trong không khí sôi nổi, ấm áp và giàu ý nghĩa văn hóa, Tổng hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức “Cuộc thi hùng biện tiếng Việt lần thứ I năm 2026” tại Seoul, thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh, phụ huynh và cộng đồng người Việt.

Hoạt động góp phần lan tỏa tình yêu tiếng Việt, gìn giữ bản sắc văn hóa và nuôi dưỡng tình cảm hướng về quê hương, đất nước trong thế hệ trẻ Việt Nam tại Hàn Quốc.

Tham dự và phát biểu khai mạc Cuộc thi, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Thị Thái Bình đánh giá cao sáng kiến của Tổng hội và sự tâm huyết của các thầy cô giáo, phụ huynh trong việc tạo dựng môi trường học tập, sử dụng và gìn giữ tiếng Việt cho thế hệ trẻ. Tham tán Công sứ nhấn mạnh: “Tiếng Việt không chỉ là tiếng nói, mà còn là nơi lưu giữ ký ức, văn hóa, lịch sử và tâm hồn của dân tộc”. Qua tiếng Việt, các thế hệ được kết nối với gia đình, ông bà, quê hương; đồng thời hiểu hơn về những giá trị văn hóa đã được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Đối với các em sinh ra và lớn lên tại Hàn Quốc, việc học và sử dụng tiếng Việt mang ý nghĩa đặc biệt. Mỗi từ tiếng Việt được học, mỗi câu tiếng Việt được nói là thêm một sợi dây kết nối các em với cội nguồn, giúp các em hiểu hơn về văn hóa và con người Việt Nam, nuôi dưỡng niềm tự hào về quê hương, đất nước. Tham tán Công sứ Nguyễn Thị Thái Bình cho rằng, gìn giữ tiếng Việt chính là gìn giữ cội nguồn để tự tin bước tới tương lai. Việc duy trì tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở Hàn Quốc không chỉ góp phần bảo tồn bản sắc dân tộc mà còn giúp thế hệ trẻ trở thành những nhịp cầu văn hóa, tăng cường sự gắn kết, hiểu biết và quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Hàn Quốc.

Phát biểu tại Cuộc thi, Chủ tịch Tổng hội Người Việt Nam tại Hàn Quốc Đào Tuấn Hùng cho biết, Tổng hội xác định việc gìn giữ và phát huy tiếng Việt trong cộng đồng, nhất là đối với thế hệ trẻ, là một trong những hoạt động có ý nghĩa lâu dài. Theo ông Đào Tuấn Hùng, trong điều kiện cộng đồng người Việt ngày càng phát triển và nhiều em nhỏ sinh ra, lớn lên tại Hàn Quốc, việc tạo dựng môi trường để các em được học, sử dụng và yêu tiếng Việt có vai trò quan trọng trong việc duy trì bản sắc và sự gắn kết cộng đồng. Chủ tịch Đào Tuấn Hùng bày tỏ mong muốn Cuộc thi sẽ trở thành hoạt động được duy trì thường xuyên, tạo sân chơi bổ ích để các em vừa rèn luyện tiếng Việt, vừa tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và truyền thống dân tộc. Qua đó, tiếng Việt không chỉ được gìn giữ trong mỗi gia đình mà còn trở thành sợi dây kết nối cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc với quê hương, đất nước.

Cuộc thi diễn ra trong không khí vui tươi, sôi nổi với các phần thi thể hiện khả năng sử dụng tiếng Việt, sự tự tin và hiểu biết về văn hóa Việt Nam. Không chỉ là một sân chơi ngôn ngữ, Cuộc thi còn trở thành một ngày hội văn hóa, nơi tiếng Việt trở thành cầu nối giữa các thế hệ và giữa quê hương Việt Nam với cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc.

Tại Cuộc thi, các em thí sinh đã tự tin trình bày phần thi của mình hoàn toàn bằng tiếng Việt với phong thái tự nhiên và phát âm rõ ràng. Nội dung trình bày của các em mang ý nghĩa vô cùng sâu sắc, chan chứa tình yêu quê hương đất nước và niềm tự hào dân tộc, thể hiện qua những chủ đề đa dạng như “Bức tranh được hoàn thiện bởi sắc màu của hai đất nước” (Lee Tae Yoon), “Hai đất nước, hai ngôn ngữ, và con” (Seo Ji Seok), “Chuyến thăm làng Việt Nam Bonghwa” (Nguyễn Hoàng Nam), “Truyện về Bác Hồ” (Vũ Trịnh Tuệ Chi), hay ước mơ cống hiến cho hai quê hương trong bài “Ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá Việt - Hàn” (Bé Tôm). Thông qua các bài hùng biện, các em thể hiện rõ nhận thức về tầm quan trọng của việc gìn giữ tiếng Việt - sợi dây gắn kết gia đình và cội nguồn, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục học tập, sử dụng thành thạo tiếng Việt và hy vọng được trở về thăm quê hương để trực tiếp giao tiếp bằng tiếng Việt với tất cả mọi người.

Xem tiếp tại đường Link =>

Tiếng Việt – sợi dây kết nối thế hệ trẻ Việt Nam tại Hàn Quốc với cội nguồn

Thu hồi đất ở Hà Nội: Khi nào người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài được tái định cư?

UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định 40/2026/QĐ-UBND quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố.

Theo Quyết định 40/2026/QĐ-UBND TP. Hà Nội ban hành Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư như sau:

Các trường hợp về tái định cư

Tái định cư đối với hộ gia đình, cá nhân, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sử dụng đất ở, đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố khi Nhà nước thu hồi đất ở đủ điều kiện được bồi thường về đất 

(thực hiện khoản 4 Điều 111 Luật Đất đai)

1. Đối với các phường: Thực hiện bồi thường bằng bán căn hộ chung cư tái định cư. Trường hợp có nhu cầu bồi thường bằng đất mà quỹ đất tái định cư trên địa bàn phường đảm bảo quy mô, diện tích tái định cư cho dự án thì Ủy ban nhân dân phường thực hiện bồi thường bằng giao đất ở tái định cư theo quy định; trường hợp quỹ đất tái định cư trên địa bàn phường không đảm bảo đủ diện tích bồi thường mà có nhu cầu tái định cư trên địa bàn các xã khác thì Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét từng dự án cụ thể. Việc bồi thường bằng giao đất tái định cư thực hiện theo khoản 2 Điều này.

2. Đối với các xã thì thực hiện bồi thường bằng giao đất ở tái định cư. Diện tích đất ở được bồi thường bằng diện tích đất ở bị thu hồi (trường hợp thửa đất thuộc ranh giới thu hồi từ 2 dự án trở lên, diện tích đất ở được bồi thường bằng tổng diện tích đất thu hồi của các dự án) nhưng không nhỏ hơn suất tái định cư tối thiểu quy định tại khoản 1 Điều 22 của Quy định này và không vượt quá hạn mức giao đất ở mới tối đa tại địa phương, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Đối với trường hợp trong hộ gia đình có nhiều thế hệ hoặc có nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên một thửa đất ở bị thu hồi theo khoản 1, khoản 2 Điều này nếu đủ điều kiện để tách thành từng hộ gia đình riêng theo quy định của pháp luật về cư trú hoặc có nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng 01 thửa đất ở bị thu hồi thì từng hộ gia đình được mua 01 căn hộ tái định cư hoặc giao 01 suất đất ở tái định cư. Trường hợp tổng diện tích căn hộ tái định cư hoặc đất ở tái định cư mà vượt quá diện tích đất ở bị thu hồi thì được xem xét bán căn hộ có diện tích nhỏ nhất của quỹ nhà tái định cư bố trí cho dự án hoặc bằng hạn mức giao đất ở tối thiểu tại địa phương.

4. Ủy ban nhân dân Thành phố khuyến khích các nhà đầu tư không sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất (không được khấu trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp).

Suất tái định cư tối thiểu và hỗ trợ tái định cư 

(thực hiện khoản 1 Điều 24 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ) Diện tích của suất tái định cư tối thiểu theo quy định tại khoản 10 Điều 111 của Luật Đất đai được quy định như sau:

1. Đối với các khu vực, các dự án thực hiện việc bồi thường, bố trí tái định cư bằng đất ở thì diện tích suất tái định cư tối thiểu bằng diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa tại địa phương do Ủy ban nhân dân Thành phố quy định.

2. Đối với các khu vực, các dự án thực hiện việc bồi thường, bố trí tái định cư bằng căn hộ chung cư thì diện tích suất tái định cư tối thiểu bằng 40m².

Xem tiếp tại đường Link =>

Tái định cư với hộ gia đình người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Nguồn: Thanh Niên; Sinh Viên Việt Nam; Kenh24; Báo Quốc Tế; Sức khoẻ & Đời sống

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi

Người Việt hải ngoại: Ra nước ngoài làm ngành gì lương cao nhất; Giáo sư giải bài toán 55 năm; Sinh viên sang Úc được mang theo người thân; Nghiên cứu sinh được vinh danh ở Úc

Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Người Việt hải ngoại: Ca sĩ có cơ ngơi 40 nghìn tỷ ở Mỹ; Tặng “Ứng dụng học tiếng Việt” cho cộng đồng tại Hàn; Tinh hoa sân khấu Việt đến Pháp; Tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary

Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất

Lên đầu trang