- Thời sự

Đó là doanh nhân Trần Hùng Huy - Chủ tịch Ngân hàng Á Châu ACB.
Doanh nhân Trần Hùng Huy sinh năm 1978, là con trai ông Trần Mộng Hùng - một trong những người sáng lập Ngân hàng ACB và bà Đặng Thị Thu Thủy - thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng ACB.
Chủ tịch ACB tốt nghiệp cử nhân tại Đại học Chapman (Mỹ) vào năm 2000 với 3 chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính và Kinh doanh quốc tế. Đến năm 2002, anh hoàn thành bậc học Thạc sĩ cũng tại ngôi trường này. Đến năm 2011, anh bảo vệ xong luận án Tiến sĩ kinh tế tại Đại học Golden Gate (Mỹ).
Về quá trình làm việc, từ năm 2002, doanh nhân Hùng Huy đảm nhận vị trí chuyên viên nghiên cứu thị trường tại ACB. Khoảng 2 năm sau - năm 2004, anh làm Giám đốc Marketing của ACB. Sau đó anh trở thành thành viên HĐQT và tiếp tục trở thành Phó tổng giám đốc ngân hàng năm 30 tuổi.
Trong giai đoạn 2010 - 2011, doanh nhân Hùng Huy có thêm kinh nghiệm về lĩnh vực ngân hàng đầu tư trong vai trò Trợ lý Giám đốc Nhóm tư vấn sáp nhập tổ chức tài chính của Tập đoàn tài chính Rothschild (Anh Quốc).
Năm 2012, doanh nhân Hùng Huy chính thức tiếp quản vị trí Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Á Châu ACB. Khi đó anh mới 34 tuổi, trở thành Chủ tịch ngân hàng trẻ nhất Việt Nam lúc bấy giờ.
Trong 14 năm qua, doanh nhân Trần Hùng Huy tiếp tục đảm nhận vị trí lãnh đạo tại ACB, đưa ngân hàng đạt nhiều kết quả đáng chú ý. Theo báo cáo năm 2025, ACB đứng thứ 3 khối ngân hàng tư nhân và đứng thứ 8 toàn ngành với gần 5.800 tỷ đồng thực nộp ngân sách nhà nước.
Theo thông tin từ ngân hàng, kết thúc năm 2025, tổng tài sản của ACB vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, gấp đôi so với 5 năm trước.
Bản thân Chủ tịch ACB cũng để lại nhiều dấu ấn đáng kể trên thương trường. Tháng 8/2025, doanh nhân Hùng Huy là đại diện ngân hàng Việt Nam đầu tiên được mời tham dự và phát biểu tại diễn đàn đối thoại công - tư của APEC (Diễn đàn Hợp tác hàng đầu châu Á - Thái Bình Dương). Sự kiện quy tụ các nhà hoạch định chính sách, học giả và doanh nghiệp đến từ 21 nền kinh tế thành viên.
Theo Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2026, doanh nhân Trần Hùng Huy đang sở hữu 198.904.270 cổ phiếu ACB, tỷ lệ sở hữu xấp xỉ 3,43%. Với thị giá 21.900 đồng/cổ phiếu tại cuối phiên ngày 18/9/2026, lượng cổ phiếu của Chủ tịch ACB có giá trị khoảng 4.356 tỷ đồng.
Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026, ngân hàng ACB công bố chi tiết các khoản thù lao, tiền lương và phúc lợi dành cho đội ngũ lãnh đạo trong 6 tháng đầu năm.
Trong đó, Chủ tịch HĐQT ACB Trần Hùng Huy, nhận gần 4,5 tỷ đồng tiền thù lao, tăng gần 300 triệu đồng so với mức khoảng 4,2 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Tính bình quân, khoản thù lao của doanh nhân này tương đương gần 747 triệu đồng mỗi tháng, đồng thời là người nhận thù lao cao nhất trong HĐQT ACB.
Doanh nhân Hùng Huy không chỉ nổi tiếng trên thương trường mà con là một gương mặt được biết đến rộng rãi trên mạng xã hội. Cư dân mạng ưu ái gọi anh là “tổng tài vạn người mê” khi vừa giỏi giang vừa đẹp trai lại hát hay.
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/MoKOskPElx3YpESOQ
Sau đăng quang, người đẹp sinh năm 2002 tiếp tục duy trì việc học, hoàn thành chương trình đại học tại Mỹ và sử dụng được 4 ngôn ngữ.
Sau một năm đăng quang Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025, Nguyễn Thanh Thảo có nhiều thay đổi trong hình ảnh và định hướng phát triển. Người đẹp sinh năm 2002 tiếp tục duy trì việc học, hoàn thành chương trình đại học tại Mỹ và sử dụng được 4 ngôn ngữ.
Nguyễn Thanh Thảo vừa thực hiện bộ ảnh kỷ niệm một năm đăng quang Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025. So với thời điểm mới nhận vương miện, người đẹp cho biết bản thân hiện tại điềm đạm, tự tin và bản lĩnh hơn.
Trong năm đầu nhiệm kỳ, Thanh Thảo xuất hiện tại nhiều hoạt động văn hóa, cộng đồng như Lễ hội Áo dài TP.HCM, Tuần lễ Du lịch TP.HCM, Chiến dịch Tình nguyện hè ĐHQG TP.HCM. Cô cũng tham gia trình diễn thời trang tại nhiều chương trình trên cả nước, đồng thời dành thời gian cho các hoạt động xã hội, thiện nguyện.
Thanh Thảo cho biết với cô, danh hiệu hoa hậu không chỉ nằm ở những khoảnh khắc trên sân khấu mà còn gắn với trách nhiệm tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng.
Một trong những dấu ấn đáng chú ý của Thanh Thảo trong năm đầu nhiệm kỳ là việc hoàn thành chương trình đại học tại Bentley University (Mỹ), chuyên ngành Marketing, với bằng tốt nghiệp loại xuất sắc.
Bên cạnh tiếng Việt, người đẹp có khả năng sử dụng tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Hàn. Việc biết nhiều ngoại ngữ giúp Thanh Thảo thuận lợi hơn khi giao tiếp, học tập và làm việc trong những môi trường khác nhau.
Theo chia sẻ của nàng hậu, việc cân bằng giữa học tập, công việc và lịch trình của một hoa hậu không phải lúc nào cũng dễ dàng. Tuy nhiên, cô đã duy trì mục tiêu học tập từ trước khi đăng quang.
Sau khi hoàn thành chương trình đại học, Thanh Thảo tiếp tục học diễn xuất, tập luyện thể thao và thử sức với những lĩnh vực mới. Người đẹp cho biết muốn bước ra khỏi vùng an toàn để có thêm trải nghiệm và hoàn thiện bản thân.
Nhìn lại một năm đội vương miện, Thanh Thảo không tập trung nói về thành tích mà nhắc đến sự biết ơn đối với ban tổ chức, những người đồng nghiệp đi trước và khán giả đã đồng hành cùng cô.
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/BJ5x1TmEwn7AaHkvS
Triển khai kế hoạch công tác cộng đồng năm 2026 và phổ biến các nghị quyết, chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài, Đoàn công tác Bộ Ngoại giao do bà Nguyễn Quỳnh Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban làm trưởng đoàn đã có các cuộc thăm, gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Auckland và thủ đô Wellington của New Zealand.
Tham dự các cuộc gặp gỡ với Đoàn công tác có Đại sứ Phan Minh Giang và đông đảo bà con, là đại diện cho nhiều thế hệ người Việt tại New Zealand, lãnh đạo các hội đoàn và các cá nhân kiều bào có uy tín, ảnh hưởng và hoạt động tích cực trong cộng đồng.
Thông tin với Đoàn về tình hình cộng đồng người Việt tại New Zealand, Đại sứ Phan Minh Giang nhấn mạnh, cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand hiện có khoảng 15.000 người, trong đó tập trung đông nhất ở thành phố Auckland với khoảng 10.000 người.
Bà con cơ bản có cuộc sống ổn định, hội nhập tốt, có ý thức gìn giữ truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc và hướng về Tổ quốc, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, xã hội, từ thiện ở sở tại. Các hội, đoàn người Việt đã được thành lập tại tất cả các thành phố lớn của New Zealand, các hội sinh viên Việt Nam hoạt động sôi nổi, tích cực.
Bà Nguyễn Quỳnh Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, thay mặt đoàn công tác bày tỏ vui mừng khi có dịp gặp gỡ cộng đồng tại New Zealand; chia sẻ về chương trình công tác của Đoàn, trong đó nhấn mạnh nội dung thông tin với bà con về các nghị quyết, chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 02/9/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời khẳng định đây là dịp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của bà con, làm cơ sở để kiến nghị, xây dựng chính sách để đáp ứng ngày càng tốt hơn nguyện vọng của bà con và phù hợp với tình hình thực tiễn.
Phổ biến về một số Nghị quyết gần đây, bà Nguyễn Quỳnh Trang, Phó Vụ trưởng Cơ quan Đảng ủy Bộ cho biết, thời gian qua, nhất là từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng, Trung ương đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng, trụ cột, bao quát những nhiệm vụ trọng tâm, có tính chất chiến lược, quyết định sự thành công của sự nghiệp phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới như: khoa học - công nghệ và chuyển đổi số, hội nhập quốc tế, an ninh năng lượng, xây dựng pháp luật, y tế, giáo dục, văn hóa…
Trong đó, nổi bật là, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 19/5/2026 về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 28/7/2026 về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam và Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/7/2026 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.
Tập trung thông tin những điểm nổi bật của 03 Nghị quyết nêu trên, bà Nguyễn Quỳnh Trang nhấn mạnh Đại hội XIV của Đảng đã xác định đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên”, các Nghị quyết đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm gia tăng sức mạnh tổng hợp quốc gia, mở rộng không gian phát triển, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc, phát triển đối ngoại trong giai đoạn mới tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế của đất nước, góp phần hiện thực hoá các mục tiêu chiến lược của đất nước.
Bà khẳng định, để triển khai hiệu quả, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển phồn vinh, thịnh vượng của đất nước, rất cần sự đóng góp quan trọng và thiết thực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có bà con kiều bào tại New Zealand nhằm thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, thu hút công nghệ và kinh nghiệm quản trị biển tiên tiến…
Làm rõ những nội dung chính của Nghị quyết 23 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, Phó Chủ nhiệm Nguyễn Quỳnh Mai khẳng định Nghị quyết số 23 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài kế thừa toàn diện tinh thần đại đoàn kết dân tộc của Nghị quyết 36 và đánh dấu bước chuyển trong tư duy chiến lược của Đảng, theo đó xác định người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, mà còn là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia.
Theo đó, trên tinh thần “đồng hành, đồng kiến tạo”, để người Việt Nam ở nước ngoài tham gia sâu hơn vào quá trình hội nhập, xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc, thời gian tới, Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách đồng bộ, thông thoáng, đột phá để kết nối, thu hút và phát huy hiệu quả nguồn lực của kiều bào, nhất là trí thức, chuyên gia, doanh nhân, nhà khoa học và thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài.
Bà Nguyễn Quỳnh Mai chia sẻ tự hào khi cộng đồng người Việt tại New Zealand được chính quyền sở tại đánh giá cao về mức độ gắn kết, hội nhập, có những đóng góp tích cực cho đời sống kinh tế - xã hội, đồng thời vẫn giữ gìn, phát huy được bản sắc văn hóa truyền thống, tiếng Việt; hoan nghênh và đánh giá cao các hội đoàn người Việt tại New Zealand thời gian qua đã có nhiều hoạt động tích cực phục vụ cộng đồng và hỗ trợ Cơ quan đại diện, nổi bật là các hội Người Việt Nam, Hội Phụ nữ Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam tại New Zealand, Hội VietNZ, Mạng lưới tri thức Việt Nam – New Zealand…
Các chùa Việt ở New Zealand vừa là nơi sinh hoạt tín ngưỡng, đồng thời góp phần gắn bó, đoàn kết cộng động. Nhấn mạnh Ủy ban luôn trân quý những đóng góp của bà con cho cộng đồng và đất nước, bất kể mức độ và hình thức nào.
Phó Chủ nhiệm Nguyễn Quỳnh Mai bày tỏ tin tưởng rằng thời gian tới, cộng đồng người Việt tại New Zealand sẽ tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ nhau vươn lên trong cuộc sống, xây dựng một cộng đồng đoàn kết, văn minh, giàu bản sắc và ngày càng phát triển, nâng cao vị thế, uy tín trong xã hội sở tại; đặc biệt, mong muốn bà con tiếp tục phát huy vai trò “đại sứ văn hóa, đất nước và con người Việt Nam”, quảng bá hình ảnh đất Việt Nam, tiếp tục là cầu nối vững chắc, thắt chặt hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - New Zealand.
Tại các cuộc gặp gỡ, ông Phạm Hoàng Tùng, Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự đã thông tin tới bà con về một số chính sách mới gần đây liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài như: Luật Quốc tịch, Căn cước và hướng dẫn thực thi Công ước Apostille về giản lược thủ tục xác nhận giấy tờ dùng ở nước ngoài, đồng thời trực tiếp giải đáp các câu hỏi của bà con liên quan đến một số thủ tục lãnh sự như cấp hộ chiếu, khai sinh, lý lịch tư pháp…
Các ý kiến phát biểu của đại diện cộng đồng tại cuộc gặp đều bày tỏ tự hào trước những thành tựu phát triển nhanh chóng, vượt bậc của đất nước thời gian qua, niềm vui mừng và phấn khởi trước khát vọng phát triển mạnh mẽ của đất nước thể hiện qua các mục tiêu phát triển của đất nước đến năm 2030, 2035, 2045 và định hướng tầm nhìn đến năm 2130 và cảm kích trước sự quan tâm sâu sắc của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dành cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Bà con nhấn mạnh chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vào tháng 8 vừa qua đã mở ra một chương mới cho quan hệ hai nước, đồng thời tiếp tục củng cố nền tảng quan trọng giúp cộng đồng người Việt tại New Zealand có cuộc sống ổn định và ngày càng phát triển.
Bà con tin tưởng, với những quyết sách, chiến lược của Đảng, Nhà nước, đất nước ta sẽ sớm đạt được những mục tiêu đã đề ra. Bà con vui mừng khi được nghe trực tiếp nhiều thông tin bổ ích từ Đoàn công tác, tin tưởng và ủng hộ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm phát triển đất nước trong giai đoạn mới, đánh giá cao việc nhiều chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài được điều chỉnh, hoàn thiện thời gian qua và kỳ vọng Nghị quyết 23 sẽ tiếp tục mang lại những đột phá mới.
Bà con mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ để mở rộng không gian sinh hoạt của cộng đồng, duy trì văn hóa tiếng Việt, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và New Zealand.
Đoàn cũng đã ghi nhận các ý kiến đóng góp, đề xuất của các đại biểu liên quan đến việc tiếp tục cải cách thủ tục hành chính để thu hút đầu tư, nghiên cứu chính sách visa đặc thù dành cho chuyên gia (Tech visa…), có cơ chế điều phối thống nhất trong thu hút chuyên gia, nhân tài người Việt Nam ở nước ngoài, một số biện pháp giúp công tác dạy và học tiếng Việt trong cộng đồng ngày càng hiệu quả, cũng như thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác, giao lưu nhân dân giữa hai nước.
Xem tiếp tại đường Link =>
Đoàn công tác Bộ Ngoại giao thăm, gặp gỡ cộng đồng người Việt tại New Zealand
Giành học bổng toàn phần của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Chính phủ Hungary theo học chuyên ngành Biểu diễn piano, nghệ sĩ Nguyễn Mỹ Anh đã nỗ lực và trở thành giáo viên âm nhạc người Việt đầu tiên làm việc trong hệ thống giáo dục công lập tại Hungary.
Nữ nghệ sĩ chia sẻ với phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội mong muốn dùng âm nhạc để kết nối người Việt trên thế giới, quảng bá văn hóa và góp phần tạo dựng hình ảnh Việt Nam ở quốc tế.
- Rất bất ngờ vì Mỹ Anh là người Việt đầu tiên dạy nhạc trong hệ thống công lập ở Hungary. Hành trình này bắt đầu như thế nào?
- Tôi học piano từ năm 4 tuổi. Gia đình không ai là nghệ sĩ chuyên nghiệp nhưng đều rất yêu âm nhạc, biết chơi vài nhạc cụ, có lẽ chính từ môi trường ấy mà âm nhạc đến với tôi khá tự nhiên, gần gũi ngay từ thơ ấu. Năm 2008, tôi bắt đầu theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 9 năm học tại đây cho tôi nền tảng rất quan trọng.
Năm 2016, tôi nhận được học bổng toàn phần của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Chính phủ Hungary, theo học chuyên ngành Biểu diễn piano tại khoa Âm nhạc, Đại học Szeged (Hungary). Tôi là sinh viên âm nhạc duy nhất theo chương trình giảng dạy bằng tiếng Hungary, phải dùng ngôn ngữ này như người bản địa. Nhìn lại, quyết định đó đã mở ra một chặng đường mới cho tôi, để tôi học chuyên sâu, hiểu hơn về nghề và con đường nghệ thuật mình muốn theo đuổi.
- Tiếng Hungary được xem là một trong những ngôn ngữ khó học nhất thế giới, hẳn quá trình theo học của Mỹ Anh nhiều thử thách?
- Đúng, ngôn ngữ là thử thách lớn nhất. Lớp tôi gần 70 người mà chỉ mình tôi là người nước ngoài. Nhưng đã chọn thì phải theo đến cùng, nên tôi miệt mài học, chủ động nói chuyện, trao đổi với mọi người, không để mình bị tách biệt. Tháng 6-2022 tôi tốt nghiệp đại học, sau đó học tiếp thạc sĩ và cũng là sinh viên nước ngoài duy nhất của khoa hoàn thành toàn bộ chương trình bằng tiếng Hungary. Tôi hay nghĩ, học một ngôn ngữ cũng giống học một bản nhạc khó, ban đầu chưa chơi được đâu, nhưng cứ tập và học hỏi kiên trì rồi sẽ thành công.
- Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, chị được mời giảng dạy tại hai trường âm nhạc công lập Hungary. Điều này có ý nghĩa như thế nào?
- Khi nhận lời mời giảng dạy piano tại Trường Âm nhạc thành phố Szeged và Trường Âm nhạc thành phố Kiskunhalas, tôi rất vui và tự hào. Sau đó, tôi được công nhận có đóng góp trong lĩnh vực giáo dục, được xét duyệt theo diện đặc biệt vì Lợi ích quốc gia tại Hungary. Hiện tôi dạy piano tại Trường Âm nhạc thành phố Kiskunhalas, đồng thời tiếp tục học tập, nghiên cứu chuyên sâu. Tôi rất yêu công việc giảng dạy, thích làm việc cùng trẻ em. Bên cạnh học sinh Hungary, tôi vẫn duy trì dạy piano cho học sinh ở Việt Nam, cũng như dạy trực tuyến cho các bạn trẻ Việt Nam ở nhiều nước trên thế giới.
- Làm việc trong nền giáo dục âm nhạc lâu đời, chị thấy điều gì Việt Nam có thể tham khảo?
- Ở Hungary, trẻ em tiếp xúc âm nhạc từ rất sớm, có em 3 - 4 tuổi đã biểu diễn trên sân khấu. Học nhạc trở thành một phần đời sống, dù sau này có theo chuyên nghiệp hay không. Tôi nghĩ đây là điều Việt Nam rất đáng tham khảo. Việc tạo môi trường để trẻ tiếp cận âm nhạc sớm sẽ giúp các em có nền tảng và tình yêu nghệ thuật.
- Mỹ Anh từng biểu diễn trong nhiều chương trình giao lưu, ngoại giao Việt Nam - Hungary. Chị cảm nhận thế nào về vai trò của mình trên sân khấu ấy?
- Trong thời gian học tập và làm việc tại Hungary, tôi đã tham gia các hoạt động biểu diễn chuyên nghiệp của nước bạn với tư cách là nghệ sĩ độc tấu và tham gia nhiều chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam - Hungary. Đặc biệt, năm 2024, tôi vinh dự được mời biểu diễn trong sự kiện ngoại giao Hungary - Việt Nam nhân chuyến thăm chính thức cấp Nhà nước của Thủ tướng Chính phủ tới Hungary. Tham gia những chương trình ấy, tôi vô cùng tự hào. Tôi luôn mặc áo dài khi biểu diễn và hãnh diện mang tiếng đàn của một người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Tôi cũng hay chọn cả tác phẩm Hungary lẫn Việt Nam để giới thiệu, giao lưu. Với tôi, âm nhạc giống một cây cầu vậy, giúp mình kể câu chuyện về Việt Nam theo cách rất tự nhiên và dễ nhận được hưởng ứng.
- Chị có dự định gì để kết nối âm nhạc Việt Nam với Hungary và thế giới?
Xem tiếp tại đường Link =>
Nghệ sĩ piano Nguyễn Mỹ Anh: Muốn dùng âm nhạc để kết nối người Việt trên thế giới
Miss Grand International 2026 chính thức khởi động tại Thái Lan, quy tụ đông đảo người đẹp đến từ nhiều quốc gia. Đại diện Việt Nam Emoura Phạm cũng đã có mặt tại xứ chùa Vàng, nhanh chóng nhập cuộc với tinh thần năng lượng và sự tự tin.
Trong những khoảnh khắc đầu tiên tại cuộc thi, Emoura Phạm thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong các hoạt động giao lưu và được truyền thông Thái Lan phỏng vấn. Đáng chú ý, khi được hỏi về việc Miss Grand International 2026 thay đổi địa điểm tổ chức từ Ấn Độ sang Thái Lan, người đẹp Việt Nam đưa ra câu trả lời khá mạch lạc.
Emoura Phạm chia sẻ rằng ban đầu cô cảm thấy buồn khi biết cuộc thi không còn diễn ra tại Ấn Độ, bởi bản thân rất mong muốn có cơ hội tìm hiểu văn hóa của đất nước này. Tuy nhiên, cô nhanh chóng nhìn nhận sự thay đổi theo hướng tích cực.
"Bạn biết không, khi nghe tin đó tôi rất buồn vì tôi rất muốn tìm hiểu văn hóa của Ấn Độ. Nhưng lúc đó tôi nghĩ, trong cái rủi có cái may. Vì đây cũng là cơ hội để tôi được trở về nơi tôi từng gắn bó, xem như ngôi nhà thứ hai của tôi. 10 năm rồi, tôi mới trở về Thái Lan. Nên tôi rất biết ơn vì đã cho tôi có cơ hội này. Và hy vọng Thái Lan sẽ mở rộng vòng tay để chào đón tôi nhé", Emoura Phạm nói.
Câu trả lời của người đẹp Việt Nam nhận được phản ứng tích cực từ phóng viên Thái Lan. Người phỏng vấn tỏ ra bất ngờ và dành lời khen cho cách ứng xử tự nhiên, mượt mà của Emoura Phạm. Không chỉ dừng lại ở lời khen, phóng viên này còn nhận định đại diện Việt Nam có khả năng tiến sâu, thậm chí có thể góp mặt trong Top 5 Miss Grand International 2026.
Nhận xét này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ sắc đẹp Việt Nam. Việc Emoura Phạm tạo được thiện cảm ngay trong những hoạt động đầu tiên tại Thái Lan được xem là một điểm đáng chú ý, nhất là khi cuộc thi mới chỉ bắt đầu.
Theo lịch trình, Miss Grand International 2026 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 18/9 và khép lại bằng đêm chung kết vào 10/10. Các thí sinh sẽ trải qua gần một tháng với nhiều hoạt động, phần thi và chương trình giao lưu trước khi bước vào những chặng quan trọng của cuộc thi.
Trước khi lên đường, Emoura Phạm cũng dành nhiều thời gian chuẩn bị cho hành trình quốc tế. Đáng chú ý, trong một buổi livestream gần đây, ông Nawat Itsaragrisil - chủ tịch Miss Grand International dành lời khen cho đại diện Việt Nam: "Miss Grand Vietnam is so beautiful" (tạm dịch: Hoa hậu Hòa bình Việt Nam thật xinh đẹp).
Lời nhận xét ngắn gọn của ông Nawat nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ sắc đẹp Việt Nam. Nhiều khán giả thích thú khi Emoura Phạm được người đứng đầu Miss Grand International trực tiếp nhắc đến và dành lời khen trước khi chính thức bước vào cuộc thi.
Tuy nhiên, những lời nhận xét từ ông Nawat hay phóng viên Thái Lan mới chỉ phản ánh ấn tượng ban đầu. Kết quả cuối cùng vẫn phụ thuộc vào quá trình thể hiện của Emoura Phạm qua từng hoạt động, phần thi và đêm chung kết.
Emoura Phạm sinh năm 2000 tại TP.HCM, tên thật là Turner Katherine Margaret, tên tiếng Việt là Phạm Chấn Phương. Cô có mẹ là người Việt Nam và bố là người Anh, sống tại Việt Nam từ nhỏ trước khi sang Mỹ học phổ thông năm 15 tuổi.
Xem tiếp tại đường Link =>
Phóng viên nước ngoài phản ứng với người đẹp Việt Nam tại Miss Grand
Nguồn: Kenh24; CafeF; Việt Nam; Sao Star
Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi
Người Việt hải ngoại: Ra nước ngoài làm ngành gì lương cao nhất; Giáo sư giải bài toán 55 năm; Sinh viên sang Úc được mang theo người thân; Nghiên cứu sinh được vinh danh ở Úc
Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Người Việt hải ngoại: Ca sĩ có cơ ngơi 40 nghìn tỷ ở Mỹ; Tặng “Ứng dụng học tiếng Việt” cho cộng đồng tại Hàn; Tinh hoa sân khấu Việt đến Pháp; Tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary
Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá