Người Việt hải ngoại: Hội sinh viên ở Singapore; Ấm áp Tết ở Indonesia; Diễn viên đi sự kiện bằng xe tải; Ukraine còn thì vẫn định cư

Sinh viên Việt Nam tích cực tìm hiểu thị trường lao động, hướng nghiệp tại Singapore

Từ ngày 24-25/2, Hội Sinh viên Việt Nam tại Singapore đã tổ chức thành công sự kiện "Career Fair 2024: Chân trời cơ hội”.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới khó khăn, thị trường lao động tại Singapore ngày càng cạnh tranh cao, sự kiện Career Fair 2024 đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tìm kiếm hướng đi đúng đắn và mong muốn đồng hành cùng học sinh, sinh viên Việt Nam tại Singapore trong việc nắm bắt cơ hội nghề nghiệp và định hình tương lai.

Sự kiện có sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Singapore Mai Phước Dũng, đại diện Học viện Kaplan, các chuyên gia người Việt tại địa bàn, cùng trên 200 lượt sinh viên Việt Nam tại Singapore.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Mai Phước Dũng đánh giá cao những lợi ích mà "Career Fair 2024: Chân trời cơ hội" mang lại cho cộng đồng học sinh, sinh viên Việt Nam tại Singapore. Đại sứ Mai Phước Dũng cũng bày tỏ hy vọng rằng thế hệ trẻ Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ không chỉ ở Singapore mà còn ở bất kỳ nơi nào các bạn học tập và làm việc trên thế giới.

Sự kiện Career Fair 2024 năm nay được tổ chức với hình thức trực tiếp bao gồm 2 hoạt động chính: trong đó có hội thảo với chủ đề “LinkedIn Masterclass: Xây dựng thương hiệu cá nhân để thành công”. Các bạn sinh viên được hướng đến việc xây dựng thương hiệu cá nhân, giúp nắm chắc các “bí quyết” để gây ấn tượng với nhà tuyển dụng. Hoạt động thứ hai là buổi Coffee Chat - nơi để kết nối với 20 diễn giả từ lĩnh vực kinh doanh và công nghệ, đã có kinh nghiệm làm việc nhiều năm tại các tập đoàn danh tiếng ở Singapore. Tại đây, các bạn học sinh, sinh viên sẽ có cơ hội giao lưu, trò chuyện với diễn giả để tích lũy kinh nghiệm cho bản thân và chọn được cho mình một hướng đi đúng đắn.

Ông Dave Kuah, Phó Chủ tịch về Dịch vụ Quốc tế và Phát triển Nước ngoài tại Học viện Kaplan Singapore chia sẻ: “Career Fair 2024 là sự kiện có ý nghĩa thiết thực, mang lại nhiều cơ hội cho các bạn học sinh, sinh viên trong quá trình các em tìm hiểu bản thân để đưa ra những lựa chọn đúng về nghề nghiệp tương lai”.

Bạn Nguyễn Thị Xuân Mai, sinh viên tại Đại học Quản trị Singapore (SMU) cho biết: “Thời gian qua, quan hệ Việt Nam và Singapore ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn, vì vậy ngày càng có nhiều học sinh, sinh viên từ Việt Nam sang Singapore để học tập và làm việc. Hội Sinh viên Việt Nam tại Singapore đã tổ chức sự kiện này với một số hoạt động thiết thực nhằm giúp các bạn sinh viên gặp diễn giả làm việc tại công ty mà các bạn đang hướng đến. Em mong rằng sau sự kiện, các bạn học sinh, sinh viên tại Singapore sẽ hiểu rõ bản thân hơn, có hồ sơ tuyển dụng tốt trên nền tảng Linkedin, tăng kinh nghiệm trong phỏng vấn, làm nổi bật bản thân để gây ấn tượng đối với nhà tuyển dụng”.

Chia sẻ sau khi tham dự sự kiện, bạn Nguyễn Lê Các Quyên, sinh viên trường Đại học quốc gia Singapore (NUS) khẳng định Career Fair 2024 là trải nghiệm quý giá bởi vì thị trường việc làm tại Singapore thực sự rất khó khăn. Bạn đánh giá xây dựng thương hiệu cá nhân là một chủ đề thú vị và cho biết sẽ áp dụng những chia sẻ quý giá từ diễn giả để xây dựng thương hiệu cá nhân tốt và chuyên nghiệp hơn.

Hội Sinh viên Việt Nam tại Singapore hy vọng rằng Career Fair 2024 đã góp phần trang bị cho các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam những kinh nghiệm và góc nhìn mới về nghề nghiệp phù hợp, giúp các bạn quyết định hướng đi đúng đắn cho bản thân sau này. Đáng chú ý, một số bạn đã được các diễn giả hỗ trợ viết thư giới thiệu thực tập và việc làm tại nhiều doanh nghiệp, tập đoàn tại Singapore ngay sau quá trình trao đổi tại sự kiện.

Career Fair là sự kiện được tổ chức hằng năm bởi Hội Sinh viên Việt Nam tại Singapore với mục tiêu đem lại những cơ hội cho các bạn học sinh, sinh viên mở rộng mạng lưới việc làm, gặp gỡ các chuyên gia trong ngành và tích lũy kinh nghiệm phỏng vấn xin việc sau này.

Ấm áp Tết cộng đồng chào xuân Giáp Thìn 2024 tại Indonesia

Tối 23/02, tại thủ đô Jakarta của Indonesia, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia tổ chức Tết cộng đồng chào Xuân Giáp Thìn 2024. Buổi lễ diễn ra trong không khí đầm ầm, với sự tham dự của các cơ quan đại diện, cán bộ nhân viên Đại sứ quán cùng bà con cộng đồng người Việt tại Indonesia.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Indonesia Tạ Văn Thông điểm lại những nét chính trong bức tranh Việt Nam năm 2023 tới bà con cộng đồng người Việt tại Indonesia, với nền kinh tế cơ bản ổn định, tăng trưởng kinh tế đạt hơn 5%. Nhiều hoạt động đối ngoại diễn ra thiết thực và hiệu quả, khẳng định vai trò và vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế.

Đại sứ cũng cho biết quan hệ hai nước Việt Nam-Indonesia thời gian qua đạt được những kết quả quan trọng, với các hoạt động tiếp xúc cấp cao diễn ra thường xuyên. Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt Nam - Indonesia phát triển mạnh mẽ. Với các đường bay mới mở trực tiếp giữa thủ đô hai nước sẽ là cơ hội để thúc đẩy quan hệ song phương trong thời gian tới, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch và giao lưu nhân dân.

Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan hữu quan triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được trong thời gian qua, khẳng định vai trò và vị thế mới của Việt Nam tại các diễn đàn, cơ chế đa phương.

Với những kết quả to lớn như vậy, Đại sứ Tạ Văn thông nhấn mạnh những đóng góp và vai trò quan trọng của cộng đồng người Việt tại Indonesia. Mặc dù cộng đồng không đông, khoảng 500 người nhưng là một cộng đồng gắn kết, tương thân tương ái, luôn hướng về Tổ quốc.

Tại buổi lễ, đại diện cộng đồng người Việt và du học sinh đang sinh sống và học tập tại Indonesia cũng có những phát biểu nhấn mạnh Tết cộng đồng là dịp để bà con người Việt tại Xứ Vạn đảo tiếp tục đoàn kết, phát triển và gìn giữ bản sắc dân tộc, hướng về quê hương, cùng chung tay đóng góp xây dựng mối quan hệ Việt Nam-Indonesia ngày càng bền chặt hơn.

Tham gia Tết cộng đồng, bà con được thưởng thức các món ăn truyền thống của Việt Nam như bánh chưng, giò hay phở… nghe các bài hát, giai điệu quen thuộc của Việt Nam, đặc biệt là màn trình diễn áo dài của các nữ cán bộ Sứ quán, phu nhân và đại diện cộng đồng người Việt tại Indonesia, nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt của người tham dự.

Diễn viên gốc Việt mặc cồng kềnh, đi sự kiện bằng xe tải

Ali Wong mặc bộ trang phục cảm hứng pháo hoa đính nhiều viên kim cương. Diễn viên gốc Việt không thể ngồi ôtô, di chuyển đến thảm đỏ bằng xe tải.

Theo US Weekly, chiếc váy Ali Wong mặc đến lễ trao giải SAGs ngày 24/2 cồng kềnh, khó mặc nhưng xứng đáng. Nữ diễn viên gốc Việt chiếm spotlight giữa dàn sao.

Thiết kế họa tiết 3D đến từ nhà mốt Iris Van Herpen được in 3D, cắt bằng kỹ thuật laser. Nhà thiết kế phải thiết kế riêng, cắt nhiều chỗ để phù hợp chiều cao khoảng 1,52 m của nữ diễn viên.

"Nhà thiết kế phải chỉnh sửa nhiều cho tôi. Tôi phải mang thêm đôi giày cao 25 cm để trông không giống bị nuốt chửng", Ali Wong nói.

Tại thảm đỏ lễ trao giải điện ảnh SAG 2024, Ali Wong mặc váy trắng đen lệch vai, trang phục đính nhiều viên kim cương cắt laser. Phần tua rua phủ nhiều viên đá quý, tạo tổng thể nữ diễn viên như pháo hoa.

Do chiếc váy quá cồng kềnh, Ali Wong không thể ngồi trên ôtô như mọi khi. Chuyên gia trang điểm cho nữ diễn viên yêu cầu cô đến thảm đỏ SAG bằng xe tải.

"Hai con gái thích chiếc váy tôi đang mặc lắm. Bọn trẻ luôn muốn trốn dưới váy tôi và đùa giỡn với chúng. Tiếc là tôi phải đến thảm đỏ rồi", Ali Wong nói thêm.

Ali Wong được đề cử hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc trong phim truyền hình với vai diễn trong Beef. Cô cạnh tranh ở hạng mục cùng Uzo Aduba, Kathryn Hahn, Brie Larson và Bel Powley. Trước khi được đề cử ở SAG, Ali Wong thắng lớn với giải thưởng Quả cầu Vàng và Emmy.

Ali Wong sinh năm 1982 có cha là người gốc Hoa, mẹ gốc Việt sinh ra ở Huế. Nữ diễn viên từng học ngành Nghiên cứu người Mỹ gốc Á tại Đại học California, sau đó có thời gian du học ở Hà Nội, Việt Nam.

Trong một lần phỏng vấn, nữ diễn viên nói cô không quên cội nguồn, mong muốn học thêm tiếng Việt để biết về mẹ. Sau khi hoàn thành việc học, Ali Wong chuyển qua đóng hài, thành công với thể loại stand up comedy. Cô sau đó gây dấu ấn với nhiều phim như Fresh Off The Boat, Always Be My Maybe, Beef, Ali Wong: Baby Cobra...

Người Việt ở Kyiv: 'Đất nước và dân tộc Ukraine còn ở đây thì mình vẫn ở đây'

Hai năm sau cuộc chiến Ukraine, phần lớn người Việt định cư lâu năm ở đất nước này đã rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn và bắt đầu lại từ con số không. Một số ít lựa chọn ở lại thì phải lo lắng cho an nguy của bản thân và gia đình trước những cuộc tấn công hầu như hằng ngày vào của Nga vào cả các khu dân cư.

Trò chuyện với phóng viên của BBC News Tiếng Việt qua video, bà Lê Ngọc quay cảnh đang ngồi bán hàng ở cửa tiệm bán quần áo ngoài chợ ở thủ đô Kyiv một mình. Trước đây bà có nhiều nhân viên phụ giúp, nhưng nay chỉ còn một mình trông coi ba - bốn cửa tiệm.

Theo bà, chiến tranh kéo dài, nhiều người thất nghiệp và người dân không còn tiền mua sắm nên làm ăn cũng khó khăn hơn trước rất nhiều.

“Hằng ngày thi thoảng lại có tiếng còi báo động vang lên làm mọi người hoang mang. Lắm hôm chúng tôi đang ngồi ở chợ bán hàng như thế này thì nghe tiếng còi, sau đó khoảng 15 phút thì nghe thấy những tiếng nổ lớn. Thậm chí cảm giác những tiếng nổ đó ngay bên mình luôn,” bà kể lại.

Tuy nhiên, vì thủ đô Kyiv tạm thời không bị ảnh hưởng nhiều nên những bà con người Việt đã quay lại đây, chỉ khoảng tầm 20-30 hộ, cũng động viên nhau cố gắng sinh hoạt bình thường.

Bà Ngọc rời Việt Nam sang sinh sống ở thủ đô Kyiv đã được 23 năm. Khi chiến tranh nổ ra, gia đình bà có người con dâu cả đang mang bầu năm tháng đã cùng sang Đức lánh nạn.

Tuy nhiên, vài tháng sau thì bà cùng chồng và vợ chồng người con gái trở về Kyiv cho đến nay, vì bà coi Ukraine là quê hương, bên cạnh quê hương Việt Nam.

Vợ chồng người con trai lớn của bà tạm thời ở lại Đức vì có con nhỏ được sinh ra bên đó, nhưng cũng mong muốn được trở về một khi chiến tranh kết thúc.

Với bà Ngọc, Ukraine là quê hương thứ hai và những người dân bản địa cũng là người thân. Bà luôn lo lắng cho an nguy của họ.

“Khi chúng tôi quay trở lại, người Ukraine rất hòa đồng và đối xử hiền hậu.”

Dù làm ăn khó khăn và lo lắng cho an nguy của bản thân và những người xung quanh khi chiến tranh không có dấu hiệu kết thúc, bà khẳng định vẫn sẽ gắn bó với mảnh đất này.

“Khi mà đất nước Ukraine còn, con người ở đây còn, thì mình vẫn tồn tại ở đây,” bà Ngọc nói không do dự.

‘Người Việt ở Ukraine đang làm tất cả để giúp chúng tôi’

Bà Nataliya Zhynkina, Tham tán chính trị Ukraine tại Việt Nam, nói với BBC News Tiếng Việt hôm 23/2 rằng hai năm qua là một khoảng thời gian dài, đặc biệt là với những người mong mỏi từng ngày thời điểm chiến tranh kết thúc để có thể trở về nhà.

“Hầu hết gia đình người Việt ở Ukraine có cuộc sống sung túc, làm ăn khấm khá, nhưng đã phải bỏ lại tất cả mọi thứ để chạy nạn. Con cái họ sinh ra và lớn lên ở Ukraine nhưng phải rời xa bạn bè và đất nước mà với các cháu là quê hương,” bà chia sẻ.

Cũng theo những số liệu mà bà có được, từ 7.000 – 8.000 người trước cuộc tấn công của Nga, giờ đây chỉ còn khoảng 700 – 800 người Việt ở lại Ukraine.

“Mọi người có thể thấy rõ được bi kịch này tới cộng đồng lớn thế nào,” nhà ngoại giao của Ukraine nói thêm.

Bà Nataliya Zhynkina đánh giá rất cao sự giúp đỡ của cộng đồng người Việt đối với những người đang chiến đấu ở tiền tuyến, tới người dân địa phương và toàn thể những người bị ảnh hưởng từ cuộc chiến.

Không giấu niềm xúc động, bà kể ra những câu chuyện ấm áp tình người trong chiến tranh.

“Tôi biết một phụ nữ người Việt ngày nào cũng chuẩn bị 100 suất ăn để hỗ trợ người dân ở Kharkiv.

Tôi biết những người Ukraine gốc Việt đang chiến đấu ở tiền tuyến.

Tôi biết hàng chục người Việt thường xuyên tình nguyện giúp đỡ quân đội, chăm sóc trẻ mồ côi ở Ukraine.

Tôi biết người Việt nằm trong top 5 nhà tài trợ trên nền tảng e-Domopoga (nền tảng trực tuyến được xây dựng để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi cuộc xâm lược của Nga).

Tôi biết rằng chỉ thông qua trung tâm điều phối ở Ba Lan, người Việt Nam ở nước ngoài đã tài trợ 70 đoàn xe nhân đạo trị giá hơn 3 triệu USD tới Ukraine.

Tôi biết là dù ở đâu, Úc hay Bắc hay Nam Mỹ thì người Việt cũng đang giúp đỡ đất nước Ukraine.”

Với bà, người Việt, cùng các sắc dân khác đang sinh sống ở Ukraine, là một phần không thể tách rời của đất nước Ukraine.

“Họ tự hào về Ukraine và Ukraine tự hào về họ. Khi Ukraine vẫn đấu tranh cho tương lai tự do trước những nỗ lực không hồi kết của Nga nhằm tiêu diệt đất nước và xóa bỏ dân tộc chúng tôi, người Việt ở Ukraine là một phần không thể thiếu trong xã hội chúng tôi. Họ đang làm mọi thứ có thể để giúp đất nước và con người Ukraine vượt qua thử thách này.”

Chia sẻ về tương lai, bà bày tỏ hi vọng rằng một ngày nào đó, tất cả người dân ở Ukraine sẽ lại được sống trong một đất nước hòa bình và tự do.

Nguồn: Báo Tin Tức; VOV; 2 Sao; BBC

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang