- Cư trú - Luật pháp
- Người Việt ở Đức

Sự ra đời của Hội Doanh nhân Việt Nam tại Mông Cổ là một sự kiện quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành của các doanh nhân Việt Nam sau hơn 20 năm đầu tư, bám trụ và lập nghiệp tại Mông Cổ.
Ngày 29/6, tại thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ đã phối hợp với Hội Doanh nhân Việt Nam tại Mông Cổ tổ chức Lễ ra mắt Hội Doanh nhân Việt Nam tại Mông Cổ.
Phát biểu tại Lễ ra mắt, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Mông Cổ kiêm Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Mông Cổ Nguyễn Huy Tuấn cho biết trong bối cảnh hai nước đang tập trung thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư, Hội Doanh nhân Việt Nam tại Mông Cổ mong muốn phát huy vai trò trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác, góp phần vào sự phát triển kinh tế của hai quốc gia.
Với vai trò tiên phong, Hội và các doanh nhân có kinh nghiệm lâu năm sẽ hỗ trợ cộng đồng người Việt nhằm giảm thiểu rủi ro trong đầu tư kinh doanh ở sở tại, xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đoàn kết, gắn bó, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong công việc kinh doanh hiệu quả tại Mông Cổ.
Tham dự trực tuyến, ông Peter Hồng, Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực, kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, mong Hội luôn hướng về quê hương, nêu cao tôn chỉ, nỗ lực gắn kết doanh nhân hai nước, đáp ứng nhu cầu, mong mỏi của hội viên khi tham gia Hội, đồng thời phát huy vai trò là kênh ngoại giao nhân dân, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại giữa hai nước.
Cục trưởng Cục Hợp tác Kinh tế, Thương mại thuộc Bộ Ngoại giao Mông Cổ G. Ulziisaikhan nhấn mạnh việc thành lập Hội có ý nghĩa quan trọng trong việc mở rộng hợp tác giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ của hai nước; cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam và Cộng đồng Doanh nhân Việt Nam tại Mông Cổ đã và đang làm việc tích cực nhằm thúc đẩy phát triển quan hệ, hợp tác Mông Cổ-Việt Nam; cho rằng hai bên còn rất nhiều tiềm năng phát kinh tế, thương mại và đề nghị hai bên cùng xem xét thúc đẩy giao thương các sản phẩm mà hai bên có thế mạnh trong thời gian tới.
Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương, hy vọng Hội sẽ phát huy tốt vai trò, chức năng của mình, qua đó đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho các doanh nghiệp của hai nước.
Ông cho biết trong thời gian qua, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Mông Cổ đã tăng gần gấp đôi, từ 41,4 triệu USD (năm 2017) lên khoảng 85 triệu USD (năm 2022) và 6 tháng đầu năm nay đạt khoảng 45 triệu USD. Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Mông Cổ chủ yếu là điện thoại, linh kiện, chế phẩm tẩy rửa, gạo; Việt Nam nhập khẩu chủ yếu từ Mông Cổ các loại da thuộc, hóa chất.
Trong phần phát biểu của mình, Đại sứ Việt Nam tại Mông Cổ Doãn Khánh Tâm nhấn mạnh sự ra đời của Hội Doanh nhân Việt Nam tại Mông Cổ là một sự kiện quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành của các doanh nhân Việt Nam sau hơn 20 năm đầu tư, bám trụ và lập nghiệp tại Mông Cổ, mở ra một giai đoạn mới - giai đoạn cùng chung tay xây dựng một tập thể, một Cộng đồng Doanh nhân Việt Nam đoàn kết, gắn bó, hỗ trợ và giúp đỡ nhau kinh doanh hiệu quả tại Mông Cổ.
Đại sứ cho biết Hội Doanh nhân Việt Nam tại Mông Cổ ra đời trong bối cảnh quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống Việt Nam-Mông Cổ có bước phát triển tốt đẹp, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thiết lập quan hệ Ngoại giao (17/11/1954-17/11/2024); tin tưởng dưới sự lãnh đạo của ông Nguyễn Huy Tuấn - một Doanh nhân Việt Nam thành đạt tại Mông Cổ, Hội sẽ quy tụ được tất cả những doanh nhân Việt Nam tại Mông Cổ và ngày càng lớn mạnh.
Đại sứ Doãn Khánh Tâm cũng đề nghị các cơ quan hữu quan của Mông Cổ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ Hội Doanh nhân Việt Nam tại Mông Cổ hoạt động hiệu quả; mong Hội sẽ có nhiều đóng góp tích cực thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước, làm tốt vai trò cầu nối giữa doanh nhân hai bên, góp phần quan trọng vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Mông Cổ trong thời gian tới.
Thông qua kiều bào ở các nước, việc đưa hàng hóa, đặc biệt là nông sản Việt ra thế giới của nhiều doanh nghiệp trong nước trở nên thuận lợi, nhanh chóng và hiệu quả.
Kênh kiều bào
Ông Nguyễn Ngọc Luận, Giám đốc Công ty TNHH Liên kết Thương mại Toàn Cầu (TPHCM) cho biết, trong những năm qua công ty đã đưa hàng chục loại cà phê trái cây được chế biến từ khoai môn, dừa, đậu xanh…, và gần đây là các loại trái cây sang Mỹ, Úc...
Ông Luận cho biết, việc xuất khẩu ban đầu không hề dễ dàng, bởi không đủ nguồn lực tài chính để đồng hành với doanh nghiệp (DN) nước ngoài quảng bá sản phẩm. “Ban đầu chúng tôi chọn đối tác phân phối là người bản địa tại các nước. Là những nhà phân phối lớn nhưng họ không quan tâm thương hiệu Việt nên dù mất nhiều chi phí marketing nhưng chúng tôi vẫn thất bại. Sau đó, chúng tôi chuyển hướng, hợp tác với các DN của Việt kiều ở nước sở tại. Đến nay, 80% đối tác tại nước ngoài của công ty là DN của kiều bào, việc hợp tác phân phối hàng hóa rất thuận lợi” - ông Luận chia sẻ.
Nhờ kết nối với một doanh nhân Việt kiều tại Mỹ, Công ty Chế biến thực phẩm công nghệ Sông Hương (TPHCM) gặp thuận lợi trong việc đưa sản phẩm truyền thống như bánh nậm, bánh lọc, mắm ruốc, mắm cá linh, tôm chua cà pháo… đến xứ cờ hoa. Bên cạnh đó, công ty còn thực hiện các buổi phát sóng trực tiếp, làm clip giới thiệu ẩm thực Việt Nam được đông đảo kiều bào theo dõi. “Nhờ kênh kiều bào, việc sản xuất của công ty thuận lợi rất nhiều”, ông Nguyễn Lê Quốc Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty, nói. Ông Tuấn cho biết, tất cả các sản phẩm xuất khẩu của Sông Hương đều tuân thủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, có giấy chứng nhận của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA)… Dự kiến năm nay, doanh số xuất khẩu các loại đặc sản của công ty sang thị trường Mỹ đạt 1,5-2 triệu USD.
Trò chuyện cùng PV Tiền Phong, kiều bào đang sinh sống tại các quốc gia đều nhìn nhận, hàng Việt Nam xuất khẩu ngày càng được đầu tư cả về chất lượng, mẫu mã. Dù xa quê đã hơn 30 năm nhưng bà Trần Thị Chang (kiều bào Malaysia) vẫn ưu tiên chọn thực phẩm Việt trong đời sống hằng ngày. “Ở Malaysia có nhiều cửa hàng tạp hóa do người Việt buôn bán, trong đó đều là các sản phẩm Việt nhập khẩu chính ngạch. Mùa nào thức nấy, đủ các loại nông sản như xoài, bưởi, quả bơ…, tôm cá của Việt Nam cũng đầy ắp, chỉ cần gọi điện thoại liền được giao tận nhà”, bà Chang phấn khởi nói. Từng đặt chân đến nhiều quốc gia ở châu Âu, bà Chang cho rằng, chưa bao giờ hàng Việt, thương hiệu Việt lại xuất hiện tại các siêu thị ở nước ngoài nhiều như lúc này. “Người Việt dùng hàng Việt ngoài lý do chất lượng không thua kém hàng ngoại, mà giá cả lại hợp lý. Những sản phẩm như dệt may, cà phê, nước giải khát, mỳ… không chỉ được người tiêu dùng Việt mà cả người nước ngoài ưa chuộng. Đáng quý hơn, dùng hàng Việt là thể hiện niềm tự hào với sản phẩm của Việt Nam”, bà Chang bày tỏ.
Cánh tay nối dài
Ông Nguyễn Đình Phú, Chủ tịch Hội Doanh nhân người Việt tại Mỹ (VENUSA) cho biết, VENUSA đã phối hợp tốt với chính quyền TPHCM hỗ trợ DN các ngành hàng rau củ quả tươi, nông sản chế biến, hàng tiêu dùng trong nước thâm nhập thị trường Mỹ. Ngoài ra, hội còn giới thiệu, kết nối nhà mua hàng Mỹ với nhà sản xuất Việt Nam; làm đại diện tại Mỹ cho một số nhà máy, DN trong nước. Mô hình này khá hiệu quả nên sẽ được nhân rộng trong thời gian tới.
Ông Nguyễn Phú Hòa, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Úc, cho biết, thương vụ Việt Nam tại Úc luôn phối hợp chặt chẽ với các DN để quảng bá hàng hóa Việt, giúp bán nông sản Việt với giá cao hơn. Gạo ST25 của Việt Nam đã phủ khắp nước Úc, sầu riêng Việt Nam cũng thâm nhập thị trường thành công. Sắp tới, Thương vụ sẽ phối hợp tổ chức các sự kiện xúc tiến tiêu thụ quả vải, nhãn, dừa Việt Nam, mở ra triển vọng thâm nhập thị trường này.
Là người có thâm niên xúc tiến đưa hàng Việt Nam sang Hàn Quốc, ông Trần Hải Linh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA), nhìn nhận, DN muốn bán hàng vào những thị trường khó tính như Hàn Quốc, Nhật, châu Âu, Mỹ… trước tiên phải đáp ứng các tiêu chuẩn của nước sở tại. “VKBIA là cánh tay nối dài của các DN Việt trong việc liên kết với các tập đoàn nước ngoài, mang sản phẩm Việt Nam ra nước ngoài và đem về giá trị thực cho DN Việt, phát triển hàng Việt. VKBIA mong muốn thành lập trung tâm xúc tiến hàng hoá xuất khẩu Việt Nam tại Hàn Quốc để đẩy mạnh phối hợp với các tập đoàn phân phối lớn của Hàn Quốc lẫn doanh nghiệp của người Việt tại đây nhằm giới thiệu thêm nhiều mặt hàng thế mạnh của Việt Nam đến thị trường Hàn Quốc”, ông Linh cho biết.
Ông Danny Võ Thành Đăng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, cho rằng, muốn vận động người Việt ở nước ngoài dùng hàng Việt thì trước tiên phải có hàng Việt ở nước ngoài. Điều này cần có chính sách, lộ trình, thậm chí chương trình tư vấn cho DN Việt “gánh hàng” ra thế giới một cách thuận lợi nhất. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng cần có những “đội gác cổng” để đảm bảo sản phẩm và dịch vụ Việt Nam xuất khẩu đảm bảo được chất lượng, giá trị thương hiệu nhằm tạo dựng uy tín bền vững.
Tại hội nghị Vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tổ chức mới đây, Phó bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải đề nghị Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM, các hội đoàn doanh nhân về người Việt Nam ở nước ngoài tăng cường hỗ trợ DN kịp thời nắm bắt thông tin, tìm kiếm cơ hội xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài, đặc biệt ở các nước đông cộng đồng người Việt Nam sinh sống. “Cần nhận diện rõ hơn về xu hướng tiêu dùng ở thị trường các nước phát triển, sức cạnh tranh của hàng hóa Việt và tranh thủ, tận dụng nhiều hơn nữa các cam kết đưa hàng Việt lên các sàn thương mại điện tử xuyên biên giới”, ông Hải lưu ý.

Tờ Gulf News mới đây thuật lại hành trình mang vị ngon món Việt chinh phục thực khách Dubai - Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) của đầu bếp gốc Việt Lily Hoa Nguyen.
Nhâm nhi tách trà đậm hương vị Việt trong nhà hàng của mình, chị Lily Hoa Nguyen nhớ lại khoảng thời gian khó khăn trước khi trở thành doanh nhân ẩm thực thành công như hiện nay. Với nữ đầu bếp, "liều thuốc trợ lực" chính là tình yêu dành cho ẩm thực cùng cộng đồng người Việt mạnh mẽ.
Năm 2012, Lily Hoa Nguyen kết hôn và chuyển đến sống ở Istanbul - Thổ Nhĩ Kỳ cùng chồng. Để giới thiệu ẩm thực Việt Nam đến người nước ngoài, chị bắt đầu mở lớp dạy nấu ăn.
Lớp học rất được chào đón vì dạy món ăn "chuẩn Việt, ngon và tốt cho sức khỏe". Năm 2016, Lily Hoa Nguyen và chồng chuyển đến Dubai. Chị vẫn tiếp tục dạy nấu ăn trong 2 năm.
Khi nhà hàng Vietnamese Foodies đầu tiên ra đời vào năm 2018, Lily Hoa Nguyen gặp nhiều trở ngại đến nỗi phải đóng cửa ngay trong ngày thứ 4 sau khai trương. Khắc phục được khó khăn, nhà hàng đang dần đi vào ổn định thì đại dịch COVID-19 ập đến, làm doanh thu sụt giảm 70%.
Nữ đầu bếp tìm cách gia tăng đơn đặt hàng, gửi kèm theo đồ ăn tờ giấy ghi chú viết tay tri ân khách hàng. Tấm lòng của Lily Hoa Nguyen trở thành nguồn động viên khách hàng giữa đại dịch. Kết quả ấm lòng là chị hiện có 5 nhà hàng ở Dubai!
Lily Hoa Nguyen cảm thấy tự hào khi các tín đồ ẩm thực Việt Nam giúp nhiều người dân Dubai biết đến món ngon quê nhà. Chị nói: "Tôi cảm thấy chúng tôi là ví dụ cho việc món ăn Việt Nam có thể góp phần vào thị trường quốc tế".
Trong khi đó, ở nước Mỹ, "cuộc dạo chơi" ẩm thực của đầu bếp Viet Pham khác hẳn. Anh Viet Pham nói với trang Tasting Table: "Ban đầu tôi không nấu bất kỳ món ăn Việt nào. Tôi chỉ bắt đầu dùng nguyên liệu châu Á, cụ thể là nguyên liệu Việt Nam, trong 10 năm trở lại đây".
Theo thời gian, quan điểm và cách tiếp cận ẩm thực của Viet Pham chuyển biến. Anh tâm sự: "Bây giờ tôi trưởng thành hơn, nền tảng của tôi, di sản của tôi là ý thức về bản sắc của bản thân".
Ví dụ điển hình là việc anh sử dụng nước mắm trong nấu ăn. Viet Pham cho rằng "nước mắm thật sự trở thành bản sắc của tôi", "làm cho những món ăn nhạt nhẽo trở nên tuyệt vời". Tại nhà hàng Pretty Bird Chicken, bạn sẽ được thưởng thức nước xốt đặc biệt có nêm nước mắm đi kèm từng miếng gà nóng hổi.
Giống như Viet Pham, đầu bếp gốc Việt Vince Nguyen lớn lên ở Mỹ (miền Nam bang California) và không ăn nhiều món ăn Việt Nam.
Anh bắt đầu nấu nhiều món Việt hơn trong thời gian đại dịch COVID-19 bùng phát. Rất nhiều món ăn khơi gợi ký ức và với Vince Nguyen, "điều này thật sự đặc biệt".
Chia sẻ trên đài Oregon Public Broadcasting, Vince Nguyen cho biết hương vị Việt Nam giúp anh định hình phong cách và món ăn thêm phần sinh động. Anh bộc bạch khi bắt đầu mở nhà hàng, gốc gác đã trở thành bệ đỡ, tiếp thêm sức mạnh cho anh.
Với nỗ lực không ngừng, vào đầu tháng 6-2023, Vince Nguyen nhận được danh hiệu "Đầu bếp xuất sắc nhất khu vực Tây Bắc và Thái Bình Dương" của giải thưởng danh giá James Beard - được xem là "Oscar ẩm thực".
Vince Nguyen là chủ nhà hàng thực đơn nếm thử mang hương vị Việt Nam có tên Berlu ở TP Portland, bang Oregon. Phần ăn tại nhà hàng này gồm nhiều món nhưng mỗi món vừa đủ cho khẩu phần một người.
8 năm bươn chải ở nước Mỹ, Phùng Ngọc Huy vui vì cuộc sống dần ổn định, có thể về nước đoàn tụ con gái Lavie sau thời gian dài xa cách.
Con gái Lavie là động lực sống duy nhất
Chia sẻ với VietNamNet, Phùng Ngọc Huy nói vừa hoàn tất thủ tục trở thành công dân Mỹ hồi tháng 6. Khi nhận được kết quả, anh vui mừng và lập tức đặt vé máy bay về Việt Nam.
“Khi tôi báo tin về nước, mọi người trong nhà đều xúc động. Đây cũng là mong muốn của tôi suốt bao nhiêu năm qua nhưng vì nhiều lý do tới giờ mới thực hiện được. Hiện tôi đếm từng ngày để sớm được sum họp gia đình”, anh chia sẻ.
Trước ngày về Việt Nam, nam ca sĩ cũng xuống tóc vì ước nguyện thành hiện thực và muốn cầu bình an cho gia đình.
“Tôi cạo tóc, ăn chay, làm việc thiện để cầu bình an cho gia đình, mong những sóng gió khép lại. Tôi muốn mình bước sang một trang mới của cuộc đời tươi sáng hơn", Phùng Ngọc Huy cho biết.
Theo lịch trình, Phùng Ngọc Huy về nước vào tháng 8. Do thời gian về nước chỉ khoảng 3 tuần, nam ca sĩ chủ yếu dành thời gian bên người thân, đặc biệt là con gái. Anh dự định nhận lời biểu diễn trong vài show ca nhạc, tái ngộ khán giả và đồng nghiệp trước khi quay lại Mỹ.
Hy vọng lớn nhất của Phùng Ngọc Huy là sớm bảo lãnh bé Lavie (con gái của anh và cố diễn viên Mai Phương) sang Mỹ sinh sống. Suốt những năm qua, anh vẫn gửi tiền về để bảo mẫu chăm sóc cho bé. Con gái cũng chính là động lực cho nam ca sĩ vui sống và cố gắng phấn đấu làm việc.
Điều khiến Phùng Ngọc Huy an ủi là con ngoan, học giỏi và tự lập. Dù thiếu vắng vòng tay bố mẹ, bé tỏ ra hiểu chuyện, trưởng thành. Tròn 10 tuổi, Lavie sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu.
Cuối tuần, Phùng Ngọc Huy gọi facetime (gọi điện thấy hình – PV) để 2 cha con gặp nhau. Mỗi lần trò chuyện, anh luôn cố gắng tạo không khí vui vẻ để con thấy thoải mái. Nam ca sĩ mong Lavie hiểu dù không có bố mẹ bên cạnh nhưng mọi người xung quanh luôn yêu quý, chở che bé hết lòng.
8 năm đơn độc, không nghĩ đến chuyện tình cảm
8 năm ở xứ người, Phùng Ngọc Huy gọi đây là hành trình dài, đầy thử thách giúp anh trưởng thành hơn. Mỗi ngày, anh chỉ ngủ 5-6 tiếng, thời gian còn lại để cày kiếm tiền lo cho bản thân và gia đình.
Mỗi tháng, Phùng Ngọc Huy được mời hát khoảng 3 show. Cát-sê của nam ca sĩ không cao, lại ít biểu diễn nên anh chi tiêu dè xẻn đủ trả phí sinh hoạt hằng tháng.
Thời gian còn lại, ca sĩ chủ yếu bán hàng online tại nhà với các món ăn vặt như: bánh mứt, trái cây sấy, khô... Do ngại thuê nhân công tốn kém, các công đoạn tiếp thị tư vấn, soạn hàng, khuân vác, shipper đều một mình anh lo liệu. Vì công việc này, nam ca sĩ từng bị một số khán giả chê bai, miệt thị “hết thời”. Tuy nhiên, nghĩ đến tương lai của mình và con gái, anh xốc mình dậy tiếp tục làm việc.
Đơn độc bươn chải nên Phùng Ngọc Huy cũng không quan tâm đến chuyện tình cảm cá nhân. Anh và ca sĩ Đan Kim từng bị đồn thổi hẹn hò song nam ca sĩ không lên tiếng phản hồi. Trong nhiều năm, anh chọn lối sống khép kín, im lặng trước những ồn ào đời tư.
Phùng Ngọc Huy quan niệm chuyện đã qua, anh cố gắng không nhớ tới cho nhẹ lòng. “Dù áp lực hay mệt mỏi, tôi không để bản thân rơi vào trạng thái mất cân bằng. Tôi ý thức trách nhiệm của mình lớn nên không cho phép gục ngã”, anh nói.
Trong tương lai, Phùng Ngọc Huy sẽ tiếp tục cho ra các sản phẩm âm nhạc, đáp lại tình cảm yêu thương và sự ủng hộ của khán giả.
Phùng Ngọc Huy sinh năm 1985, được biết đến với vai trò ca sĩ và diễn viên. Trước khi qua Mỹ định cư, anh thực hiện một số MV chung với người yêu cũ là cố diễn viên Mai Phương.
Ngoài ra, sự nghiệp diễn xuất của anh được đánh dấu bởi vai Quốc trong phim Cổng mặt trời (đoạt giải Mai Vàng năm 2010), phim Chạm vào quá khứ, Mua láng giềng gần, Tay chơi miệt vườn...
Nguồn: VietnamPlus; CafeBiz; Soha; Vietnamnet
Chủ cửa hàng người Việt tại Đức cần biết: Đừng vội mua máy tính tiền POS vì lo sợ quy định thuế mới
Cảnh báo: Một người Việt nhập cư lậu vào Đức, bị bắt trả trở lại, phạt 1.200 Euro
Sự kiện cộng đồng Việt nổi bật: Chùa Taucha, Leipzig, Sachsen - Công trình hai thập kỷ sắp khánh thành
Kinh doanh tại Đức cần biết: Hai loại Hóa đơn điện tử B2B và B2C với những quy định mới – Phần I
Trang mạng cộng đồng người Việt Nam tại Đức kêu gọi tìm nam học sinh mất tích; Nhập quốc tịch cần biết: Kỷ lục chờ xét duyệt ở Dresden Sachsen
5 năm lan tỏa văn hóa Việt Nam tại Đức; Nửa thế kỷ vun đắp tình đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam - Đức
Phụ nữ Việt Nam tại Đức giữ gìn, lan tỏa bản sắc văn hoá dân tộc; Người Việt ở Đức cần biết: Biểu tình được đăng ký tại nhiều thành phố Đức vào thứ 7, 31.10
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá