- Thời sự
.jpg)
Cầu nối giữa các thế hệ trẻ kiều bào với quê hương
Tại Lễ bế mạc, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên cho biết, tại Khóa tập huấn năm 2025, các giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài đã trải qua gần 20 buổi học chính thức, bao gồm nhiều chuyên đề chuyên sâu về phương pháp giảng dạy tiếng Việt hiện đại, ứng dụng công nghệ số, kỹ năng tổ chức lớp học, dạy cảm thụ văn học và hướng dẫn học sinh tiếp cận tiếng Việt như một ngôn ngữ gốc hoặc ngoại ngữ. Cùng với đó là các buổi tọa đàm chuyên đề, thực tập giảng dạy và chương trình thực tế tại Hà Nội, Thái Nguyên, Ninh Bình...
Đặc biệt, các học viên có cơ hội tham gia biểu diễn văn nghệ tại chương trình Gala Tiếng Việt thân thương và Lễ trao giải "Sứ giả Tiếng Việt ở nước ngoài" năm 2025 (tổ chức ngày 26/8). "Đây là lần đầu tiên có một tiết mục tập thể của kiều bào tại chương trình truyền hình trực tiếp. Trong thời gian rất ngắn, các học viên đã nỗ lực tập luyện để đóng góp cho chương trình một tiết mục văn nghệ đặc sắc, tạo nên thành công chung của sự kiện", ông Nguyễn Trung Kiên nói.
Trước đó, trong ngày khai mạc lớp tập huấn, các kiều bào có dịp tham dự Lễ tổng kết Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài năm 2025. Hoạt động cũng nhằm tổng kết việc triển khai Ngày Tôn vinh tiếng Việt năm 2025; đồng thời ghi nhận, biểu dương những nỗ lực gìn giữ tiếng Việt của cộng đồng kiều bào ta trên khắp thế giới. Qua đó làm rõ hơn vai trò và trách nhiệm của mỗi người, đặc biệt là đội ngũ giáo viên dạy tiếng Việt ở nước ngoài trong việc tiếp nối và lan tỏa ngôn ngữ thiêng liêng của dân tộc.
Trong thời gian tới, Bộ Ngoại giao và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục đồng hành cùng các thầy cô, không chỉ qua những khóa tập huấn thường niên mà còn bằng nhiều hình thức hỗ trợ thiết thực khác, từ việc cung cấp tài liệu giảng dạy cho tới kết nối mạng lưới giáo viên dạy tiếng Việt toàn cầu.
"Chúng tôi mong muốn, mỗi thầy cô vừa là người gieo hạt giống tri thức, vừa là cầu nối văn hóa để các học sinh kiều bào thêm gắn bó với tiếng mẹ đẻ; từ đó gắn bó sâu sắc hơn với cội nguồn dân tộc", ông Nguyễn Trung Kiên nhấn mạnh.
Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cũng mong những kiến thức và trải nghiệm tích lũy được sẽ trở thành động lực để các thầy cô tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong công tác giảng dạy tiếng Việt. Bởi lẽ, tiếng Việt không chỉ là công cụ giao tiếp, mà còn là nhịp cầu đưa kiều bào trẻ đến gần hơn với truyền thống, giá trị và tinh thần Việt Nam.
"Khóa tập huấn năm nay không chỉ trang bị kiến thức, kỹ năng sư phạm mà còn là hành trình gắn kết những tấm lòng hướng về cội nguồn. Mỗi thành công của các thầy cô trên bục giảng chính là sự tiếp nối, là lời khẳng định mạnh mẽ, dù ở bất cứ nơi đâu, tiếng Việt vẫn luôn là sợi dây gắn kết cộng đồng, nuôi dưỡng tình yêu quê hương trong trái tim mỗi người con đất Việt", ông Nguyễn Trung Kiên nói.
Sau khi trở về nước sở tại, Chủ nhiệm Nguyễn Trung Kiên tin rằng, các thầy cô - những "sứ giả ngôn ngữ", sẽ tiếp tục truyền tải tình yêu tiếng Việt, khơi dậy lòng tự hào dân tộc trong mỗi lớp học. Chính các thầy cô là cầu nối giữa các thế hệ trẻ kiều bào với quê hương và nhân tố quan trọng trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam ở nước ngoài.
Giữ vững sự nhiệt huyết, tiếp tục lan tỏa và gìn giữ tiếng Việt
Chia sẻ tại Lễ bế mạc, chị Đỗ Thị Thùy Dương, kiều bào Nhật Bản cho biết, tham dự Khóa tập huấn, các thầy cô kiều bào đã được trang bị những phương pháp giảng dạy, cách thức tổ chức lớp học phù hợp và được cung cấp tài liệu giảng dạy hữu ích. Đây cũng là cơ hội để các thầy cô kiều bào học hỏi, gắn kết và chia sẻ kinh nghiệm quý báu cho nhau.
Đặc biệt, Khóa tập huấn năm nay tổ chức đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, các thầy cô không chỉ có cơ hội hòa mình vào không khí hào hùng, rực rỡ cờ hoa khắp các đường phố mà còn được tiếp thêm động lực để tiếp tục lan tỏa và gìn giữ tiếng Việt cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
Chung cảm xúc, cô Phạm Mỹ Dung, kiều bào Đài Loan (Trung Quốc) cho biết, là người con Việt Nam xa quê hương đã hơn 26 năm, cô luôn đau đáu nỗi niềm làm sao thế hệ con cháu mình nơi đất khách vẫn giữ gìn được tiếng Việt để không bao giờ đánh mất cội nguồn văn hóa truyền thống của dân tộc. Vì thế, cô bắt đầu hành trình dạy tiếng Việt cho các em nhỏ ở Đài Loan.
Với cô Dung, Khóa tập huấn lần này đã mang lại cho các thầy cô kiều bào một cơ hội quý để trang bị thêm kiến thức và kỹ năng giảng dạy; đồng thời học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. "Đây thật sự là hành trang quan trọng để mỗi học viên tiếp tục vững bước trên con đường giảng dạy tiếng Việt nơi xứ người", cô Dung chia sẻ.
Chia sẻ cảm xúc lưu luyến và bồi hồi khi kết thúc Khóa tập huấn, chị Đỗ Bích Thảo, kiều bào Ba Lan, "Lớp trưởng" của Khóa tập huấn năm nay cho biết, thời gian tham dự Khóa tập huấn tuy không dài nhưng đủ để các thầy cô kiều bào gắn bó, trưởng thành và tiếp thu nhiều bài học hiệu quả. Qua từng buổi học, thảo luận và đi thực tế, mỗi giáo viên kiều bào được tiếp cận với những kiến thức mới và kiến thức chuyên sâu; đồng thời được truyền cảm hứng từ tâm huyết, trí tuệ và tình cảm của các thầy cô - những chuyên gia đầu ngành tham gia giảng dạy trong Khóa tập huấn.
Chị Đỗ Bích Thảo cho rằng, dù đến từ những nơi khác nhau trên thế giới, tất cả học viên đều là người Việt Nam, cùng chung lý tưởng lan tỏa tiếng mẹ đẻ, nuôi dưỡng tâm hồn đậm đà bản sắc dân tộc Việt để mỗi thế hệ kiều bào trẻ ở nước ngoài thêm tự tin, bản lĩnh hội nhập. Kiều bào Ba Lan mong muốn, mỗi thầy cô sẽ tiếp tục giữ vững niềm đam mê, tinh thần nhiệt huyết giảng dạy tiếng Việt ở nước ngoài.
Tại Lễ bế mạc, Ban tổ chức Khóa tập huấn trao Giấy chứng nhận hoàn thành Khóa tập huấn giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài năm 2025 cho tất cả các học viên.
Hình ảnh áo dài gợi nhớ vẻ đẹp truyền thống của Việt Nam, gửi đi thông điệp về sự giao thoa văn hóa, tình hữu nghị, khát vọng hội nhập và trở thành biểu tượng văn hóa kết nối Việt Nam-Malaysia-ASEAN.
Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, tối 29/8, trong khuôn khổ chương trình giao lưu văn hóa đặc biệt có sự phối hợp của Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Hội hữu nghị Malaysia-Việt Nam (MVFA) đã chính thức ra mắt Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại Malaysia.
Đây không chỉ là sự kiện văn hóa của cộng đồng người Việt ở nước sở tại mà còn là minh chứng sống động cho sức mạnh mềm của văn hóa khi di sản không ngừng lan tỏa, trở thành nhịp cầu gắn kết con người, quốc gia và khu vực.
Áo dài không chỉ đơn thuần là trang phục, mà còn là biểu tượng của vẻ đẹp truyền thống gắn liền với hình ảnh người phụ nữ Việt Nam. Tại lễ ra mắt, bà Trần Thị Chang-Chủ tịch MVFA - xúc động chia sẻ áo dài là "sứ giả văn hóa" của Việt Nam.
Việc thành lập Câu lạc bộ Di sản Áo dài tại Malaysia không chỉ nhằm giữ gìn một di sản, mà còn để khẳng định rằng bản sắc văn hóa Việt Nam có thể lan tỏa mạnh mẽ trong bối cảnh hội nhập, đồng thời tạo ra nhịp cầu kết nối trái tim hai dân tộc.
Đối với cộng đồng người Việt xa quê, áo dài mang thêm một lớp ý nghĩa mới: đó là sự gắn bó với cội nguồn, là cách để nhắc nhớ về văn hóa, truyền thống và bản sắc trong đời sống nơi đất khách.
Chia sẻ trong vai trò Chủ nhiệm Câu lạc bộ, chị Nguyễn Thị Liên bày tỏ áo dài đã đi từ những góc nhỏ trong gia đình để trở thành một biểu tượng văn hóa được bạn bè quốc tế biết đến.
Với những người Việt xa xứ, áo dài không chỉ là niềm tự hào dân tộc mà còn là minh chứng cho sự hội nhập trong khi vẫn giữ gìn bản sắc. Các thành viên câu lạc bộ sẽ nỗ lực tổ chức nhiều hoạt động để áo dài không chỉ hiện diện trong cộng đồng người Việt, mà còn được bạn bè Malaysia và người dân các nước trong Hiệp hội hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đón nhận, hướng tới việc công nhận áo dài như một di sản thời trang của thế giới.
Góp mặt trong sự kiện, ông Muhammad Afiq bin Anuar - đại diện Bộ Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia - đã so sánh áo dài của Việt Nam với những trang phục truyền thống của Malaysia như “kebaya” hay “baju kurung.”
Theo ông, văn hóa không chỉ là sự bảo tồn, mà còn là sự kết nối. Giống như kebaya hay baju kurung, áo dài Việt Nam mang trong mình “bản sắc, phẩm giá và sự kế thừa.”
Việc ra đời Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại Malaysia sẽ mở ra một cầu nối mới, góp phần làm giàu thêm kho tàng văn hóa ASEAN, đồng thời thúc đẩy sự trân trọng lẫn nhau giữa các quốc gia.
Ông Muhammad cũng nhấn mạnh, trong bối cảnh kinh tế sáng tạo ngày càng phát triển, di sản và thời trang vừa giữ vai trò văn hóa, vừa góp phần tạo ra giá trị mới về giao lưu, thương mại và kết nối con người.
Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại Malaysia xác định những nhiệm vụ trọng tâm như gắn kết cộng đồng những người yêu áo dài, tổ chức các sự kiện để quảng bá áo dài, kết nối và chia sẻ kinh nghiệm bảo tồn di sản. Xa hơn nữa, câu lạc bộ sẽ nỗ lực góp phần để áo dài được công nhận là di sản văn hóa thời trang, nâng tầm vị thế trên trường quốc tế.
Trong phát biểu, bà Trần Thị Chang chia sẻ thêm rằng Hội MVFA sẽ tập trung đẩy mạnh giao lưu văn hóa và nghệ thuật, khẳng định vai trò cộng đồng người Việt tại Malaysia như một nhịp cầu văn hóa-xã hội giữa hai quốc gia, đồng thời vun đắp tinh thần đoàn kết ASEAN.
Theo bà, văn hóa không chỉ là ký ức để gìn giữ, mà còn là sức mạnh mềm để chúng ta cùng bước vào tương lai.
Sự kiện ra mắt Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam tại Malaysia diễn ra trong một năm đầy ý nghĩa khi Việt Nam kỷ niệm 80 năm giành độc lập và 50 năm thống nhất đất nước, trong khi Malaysia kỷ niệm 68 năm Quốc khánh trong vai trò Chủ tịch ASEAN.
Những dấu mốc này không chỉ khẳng định sức sống của mỗi dân tộc, mà còn thể hiện sự gắn kết ngày càng bền chặt trong khối ASEAN - nơi mỗi nền văn hóa được tôn trọng như một phần của sức mạnh chung.
Hình ảnh áo dài hiện diện trong sự kiện không chỉ gợi nhớ vẻ đẹp truyền thống của Việt Nam, mà còn gửi đi thông điệp về sự giao thoa văn hóa, tình hữu nghị và khát vọng hội nhập. Áo dài đã vượt ra ngoài biên giới quốc gia để trở thành một biểu tượng văn hóa kết nối Việt Nam-Malaysia-ASEAN.
Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại sự kiện, cựu Đại sứ Malaysia tại Việt Nam, ông Dato Azmil Zabidi, thốt lên rằng áo dài Việt Nam thật sự rất đẹp, từ chất liệu cho đến kiểu dáng.
Thông qua sự kiện văn hóa về áo dài này, người dân Malaysia biết nhiều hơn đến đất nước và con người Việt Nam. Ông Zabidi nhấn mạnh vẻ đẹp của áo dài nên được phổ biến ra khắp thế giới, chứ không chỉ trong phạm vi ở Malaysia hay ASEAN.
Sự kiện ra mắt câu lạc bộ cho thấy sức sống của văn hóa trong việc tạo ra những nhịp cầu mới.
Từ chiếc áo dài Việt Nam duyên dáng, cộng đồng kiều bào đã xây dựng một không gian văn hóa chung tại Malaysia, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần, đồng thời thắt chặt tình hữu nghị giữa hai dân tộc và vun đắp tinh thần đoàn kết ASEAN, nơi mỗi nền văn hóa đều góp phần tạo thành sức mạnh chung. Đây chính là minh chứng sống động cho lời khẳng định của ông Muhammad Afiq bin Anuar: "Di sản chung là sự thịnh vượng chung".
.jpg)
Những buổi quây quần giản dị bên nhau, hát Quốc ca, treo lá cờ đỏ sao vàng trên công trường là nguồn động viên lớn lao, tiếp thêm sức mạnh để kỹ sư và người lao động Việt vững vàng nơi đất khách.
Trong những ngày chuẩn bị kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025), khi người dân trên khắp đất nước Việt Nam hân hoan trong không khí tự hào, hàng trăm kỹ sư và người lao động Việt Nam vẫn đang miệt mài làm việc tại các công trường dầu khí giữa sa mạc Sahara ở Algeria.
Nơi đây, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt với nắng nóng gay gắt ban ngày, lạnh buốt về đêm, kèm theo những cơn bão cát và mưa giông thất thường, khiến cuộc sống và lao động gặp vô vàn khó khăn.
Trong hoàn cảnh ấy, những kỹ sư dầu khí Việt Nam vẫn bền bỉ bám trụ, nỗ lực vượt qua thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Họ mang theo không chỉ kiến thức chuyên môn mà còn là tinh thần trách nhiệm, khát vọng đóng góp cho sự phát triển của ngành dầu khí, đem lại lợi ích kinh tế cho đất nước. Công việc của họ cũng là cầu nối vun đắp mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Algeria, một tình bạn truyền thống ngày càng bền chặt.
Giữa sa mạc mênh mông, nỗi nhớ quê hương càng da diết, nhất là khi ngày Quốc khánh đến gần. Những buổi quây quần giản dị bên nhau, hát Quốc ca, treo lá cờ đỏ sao vàng trên công trường trở thành nguồn động viên lớn lao, tiếp thêm sức mạnh để họ vững vàng nơi đất khách. Với tất cả niềm tự hào, họ coi việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính là món quà ý nghĩa nhất dâng lên Tổ quốc trong ngày lễ trọng đại.
Dự án dầu khí Bir Seba tại Sahara, nơi các kỹ sư và người lao động Việt Nam đang tham gia, là một trong những dự án hợp tác trọng điểm giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (nay là Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam) và các đối tác Algeria. Đây là công trình quy mô lớn, đặt giữa vùng sa mạc rộng hàng trăm km2, nơi điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhưng lại ẩn chứa nguồn tài nguyên dầu khí dồi dào.
Dự án không chỉ có ý nghĩa kinh tế khi mang lại nguồn thu đáng kể cho cả hai nước, mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần hợp tác quốc tế, sự tin cậy và gắn kết bền chặt giữa Việt Nam và Algeria trong lĩnh vực năng lượng.
Những giàn khoan, đường ống và cơ sở xử lý hiện đại do bàn tay và trí tuệ của các kỹ sư Việt Nam góp phần xây dựng đang từng ngày biến sa mạc khô cằn thành nơi khởi nguồn của dòng dầu quý giá, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung.
Nguồn: Báo Tin Tức; Việt Nam; VietnamPlus
Việt Nam: Một vấn đề ‘rất căng thẳng’ của ngành dệt may; Khởi tố một Chủ tịch HĐQT công ty; Quy chế làm việc của Chính phủ
Người Việt hải ngoại: Nhiều sản phẩm bị thu hồi ở nước ngoài, người Việt đang sử dụng; Bài dự thi "Kể câu chuyện Việt Nam"; Nên ở Nhật làm kỹ sư hay qua châu Âu buôn bán?
Việt Nam: Nhóm làm phần mềm vượt sinh trắc học, chiếm đoạt tiền; Công ty Kính bán hàng giả; Tuyến cáp treo nối thẳng ra sân bay; Đề xuất tăng mức tiền xử lý tội tham nhũng
Việt Nam: Yêu cầu TP.HCM quyết tâm di dời 40.000 nhà ven kênh rạch; "Siêu tài sản" sắp lên sàn đấu giá của Trương Mỹ Lan; Tin nóng 24 giờ qua
Người Việt hải ngoại: Ngôi sao Việt 24h; Vợ chồng điều hành chuỗi nail hầu tòa; Cộng đồng tại Nagasaki tri ân Công nữ Ngọc Hoa; Đỗ Cẩm Ly “đem chuông đi đánh xứ người”
Người Việt hải ngoại: Quảng bá ẩm thực – áo dài tại Séc và châu Âu; Những quán café 'gây bão' ở Mỹ, châu Âu; Ngày Gia đình Làng Việt tại Mỹ; Đi nước ngoài có thể quét QR code
Việt Nam: Toàn bộ người dân được giảm giá một dịch vụ; Tàu đi thẳng từ Trung Quốc đến Đồng Nai; Khám xét khẩn cấp cơ sở cơ khí; Khởi tố bà chủ thương hiệu vải áo dài
Việt Nam: Khách quốc tế 5 tháng cao nhất lịch sử; Cây cầu 2.300 tỷ sở hữu kỷ lục về tốc độ xây dựng; Một công ty bị phạt 150 triệu đồng, thu hồi 8 sản phẩm
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá