Người Việt hải ngoại: Gặp mặt tỉnh trưởng ở Ústecký; ‘Đổi đời’ nhờ 1 video; Vụ sinh con trên xe cứu thương ở HQ; Lynda Trang Đài sắp ra tòa

GẶP MẶT TỈNH TRƯỞNG TẠI TỈNH ÚSTECKÝ

Vừa qua, Ban chấp hành Hội người Việt Nam tỉnh Ústecký, Séc đã tổ chức gặp mặt Ban lãnh đạo khóa mới của tỉnh.

Ban lãnh đạo mới tham gia buổi gặp mặt bao gồm ông Richard Barabec - tỉnh trưởng, cùng đại diện Sở dân tộc thiểu số tỉnh, Ban đối ngoại tỉnh.

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Ústecký đã có lời chào mừng và cám ơn sự quan tâm của Ban lãnh đạo mới cho Hội. Đại diện Hội người Việt cũng giới thiệu qua về cơ cấu tổ chức, cũng như các hoạt động thường niên của cộng đồng người Việt ở địa phương.

Về phần mình, lãnh đạo mới của tỉnh Ústecký đánh giá rất cao cộng đồng người Việt tại tỉnh, đặc biệt là các hoạt động thiện nguyện. Đồng thời kì vọng các thế hệ thứ 2, thứ 3 của người Việt tại Ustecky sẽ có vị thế ngày càng quan trọng trong xã hội Séc.

Hiện nay Hội người Việt Nam tỉnh Ústecký có 10 chi hội và 3 hội viên tập thể. Hội cũng tham gia ngày văn hóa các dân tộc thiểu số của Séc được 10 năm. Năm 2023 Hội đã làm cầu nối để tỉnh Ústecký kết nghĩa với tỉnh Thanh hóa của Việt Nam.

 

 

CHÀNG TRAI “ĐỔI ĐỜI” NHỜ MỘT VIDEO TRÊN YOUTUBE

Tốt nghiệp ngành Kinh tế tại Đại học Cambridge, Stefan Van-Khanh Poul Nielsen (sinh năm 1995) chọn trở về Việt Nam để theo đuổi nghiên cứu AI sau khi xem một video trên Youtube.

Lớn lên tại London, mối liên kết của Stefan Van-Khanh Poul Nielsen (Văn Khánh) với Việt Nam chủ yếu đến từ mẹ và những chuyến về thăm gia đình. Anh luôn mang trong mình khao khát được hiểu sâu hơn về nguồn cội.

Năm 2020, Khánh hoàn thành chương trình cử nhân. Từ nền tảng kiến thức sẵn có, anh nhận ra sức mạnh của AI trong việc giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội, mở ra những hướng đi bản thân chưa từng nghĩ tới. Khi Covid-19 bùng phát, Anh gần như bị phong tỏa hoàn toàn, khiến việc bắt đầu sự nghiệp hay chuyển hướng sang lĩnh vực mới trở nên thách thức. Đồng thời, Khánh nhận ra đây là thời điểm phù hợp để theo đuổi điều mình thực sự mong muốn khi không bị áp lực nghề nghiệp chi phối.

Chàng trai sinh năm 1995 thường học tiếng Việt thông qua một kênh podcast có tiếng trên YouTube. Trong một lần tình cờ, anh bắt gặp một tập podcast có sự góp mặt của Tiến sĩ Nguyễn Xuân Phong - Giám đốc AI (CAIO) của FPT Software, Tập đoàn FPT. Trong video, nam tiến sĩ chia sẻ về tiềm năng AI tại Việt Nam, những dự án AI tầm cỡ của FPT và chương trình đào tạo tài năng trẻ FPT AI Residency.

Khoảnh khắc đó trở thành "cánh cửa" giúp Khánh nhìn thấy một tương lai rõ ràng hơn, đồng thời, hiện thực hóa mong muốn trở về Việt Nam. Anh muốn gắn kết sâu sắc hơn với quê hương và theo đuổi lĩnh vực AI tại đây.

Trở về Việt Nam và đầu quân vào FPT AI Residency, dưới sự dẫn dắt của chuyên gia, đồng hành của đồng nghiệp và cơ hội hợp tác với các viện nghiên cứu danh tiếng, trong đó có MILA, anh nhanh chóng gặt hái những thành tựu đầu tiên.

"AI Residency không chỉ đào tạo, mà còn khuyến khích tinh thần dấn thân vào các bài toán khó và tạo ra giá trị thực sự, truyền cảm hứng để tôi vững tin theo đuổi AI tại Việt Nam", Khánh chia sẻ.

Tới nay, Văn Khánh trở thành tác giả chính của hai bài báo khoa học được chấp nhận và trình bày tại các hội nghị AI danh giá nhất thế giới NeurIPS và ICLR, nơi quy tụ những bộ óc hàng đầu trong lĩnh vực.

Nghiên cứu "Elliptical Attention" của anh đề xuất cách tiếp cận mới trong việc xây dựng Transformers, một kiến trúc mạng nơ-ron sâu được sử dụng rộng rãi trong AI, giúp giảm Representation Collapse, hiện tượng các biểu diễn của mô hình trở nên kém đa dạng, và tăng Robustness, độ ổn định, khả năng chống chịu trước nhiễu và thay đổi dữ liệu cho mô hình.

Công trình nghiên cứu thứ hai "Tight Clusters Make Specialized Experts" khám phá cách tổ chức mô hình học sâu theo hướng tăng cường tính chuyên biệt hóa của thành phần trong mạng nơ-ron, giúp nâng cao hiệu suất của các hệ thống AI trong xử lý tác vụ phức tạp.

Về hành trình tại FPT AI Residency, Khánh chia sẻ, tại đây, anh học hỏi từ các đồng nghiệp Việt Nam và bị thuyết phục bởi tinh thần chinh phục AI của họ. Điều này thúc đẩy anh đặt ra những tiêu chuẩn cao hơn cho bản thân.

"Hơn hết, nhờ FPT AI Residency, tôi tìm thấy ý nghĩa và hướng đi mới trong sự nghiệp khi trở về quê hương", chàng trai gốc Việt nói thêm.

Sau khi tốt nghiệp FPT AI Residency, Khánh dự kiến theo đuổi bậc Tiến sĩ tại một trường đại học danh tiếng, với khát vọng trở thành nhà nghiên cứu khoa học tại một phòng thí nghiệm công nghiệp. Với nền tảng đã có, anh tin bản thân có thể đóng góp vào cộng đồng nghiên cứu AI toàn cầu, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ Việt Nam tiếp bước trên hành trình chinh phục công nghệ này.

Khánh nhắn nhủ các học viên tương lai hãy giữ tư duy cởi mở khi bước vào nghiên cứu. Ban đầu, một chủ đề có thể trông xa lạ hoặc không liên quan đến chuyên môn nhưng càng đào sâu, người học sẽ càng thấy những mối liên kết bất ngờ với đam mê và kiến thức của mình.

"Machine Learning là một lĩnh vực liên tục tiến hóa, không ngừng tiếp thu ý tưởng từ nhiều ngành khác nhau. Đôi khi, chính những góc nhìn ngoài lề lại dẫn đến những đột phá quan trọng nhất trong sự nghiệp", anh nhấn mạnh.

 

 

VỤ SẢN PHỤ SINH CON TRÊN XE CỨU THƯƠNG Ở HÀN QUỐC: TÌNH TRẠNG KHỦNG HOẢNG Y TẾ NGÀY CÀNG TRẦM TRỌNG

Một sản phụ người Việt bị 13 bệnh viện từ chối tiếp nhận và buộc phải sinh con trên xe cứu thương, phản ánh cuộc khủng hoảng y tế nghiêm trọng tại Hàn Quốc.

Một sản phụ người Việt đã buộc phải sinh con trên xe cứu thương sau khi bị 13 bệnh viện từ chối tiếp nhận trong hơn 2 giờ tìm kiếm vào ngày 16/3. Đây là một trong những trường hợp điển hình cho cuộc khủng hoảng y tế tại Hàn Quốc, hiện đã bước sang năm thứ 2.

Theo Cơ quan Cứu hỏa Quốc gia Hàn Quốc, trong dịp Tết Âm lịch năm 2025, có tổng cộng 104 trường hợp xe cứu thương bị bệnh viện từ chối tiếp nhận, gần gấp đôi so với 47 trường hợp cùng kỳ năm 2024. Không chỉ sản phụ mà cả những trường hợp tai nạn, suy tim, đột quỵ cũng không thể được cấp cứu kịp thời.

Bác sĩ Hoàng Hữu, công tác tại Bệnh viện Đại học Inha (Hàn Quốc), cho biết: "Hệ thống y tế quá tải dẫn đến việc bệnh viện từ chối tiếp nhận bệnh nhân, không chỉ với người nước ngoài mà cả người bản địa. Nhiều trường hợp bị đột quỵ hoặc xuất huyết đã mất đi ‘thời gian vàng’ để được cấp cứu kịp thời. Một thiếu niên 16 tuổi đã tử vong do xuất huyết não vì không được điều trị đúng lúc".

Tình trạng thiếu nhân lực y tế ngày càng nghiêm trọng. Ông Cho Seung-yeon, Chủ tịch Trung tâm Y tế Incheon, cho biết: "Chúng tôi từng chứng kiến một khoa chạy thận nhân tạo đóng cửa suốt hai năm vì không tìm được bác sĩ. Ngay cả khoa tim mạch cũng đang trong tình trạng thiếu nhân sự nghiêm trọng. Đây không phải vấn đề cục bộ mà là hiện tượng trên toàn quốc".

Cuộc khủng hoảng y tế tại Hàn Quốc bắt nguồn từ làn sóng đình công của các bác sĩ thực tập, phản đối chính sách tăng mạnh chỉ tiêu tuyển sinh ngành y của chính phủ.

Bác sĩ Hoàng Hữu nhận định: "Chính phủ đã tăng chỉ tiêu tuyển sinh ngành y quá nhiều, trong khi cơ sở đào tạo không đủ điều kiện đáp ứng. Điều này khiến các bác sĩ lo ngại về chất lượng đào tạo giảm sút. Đặc biệt, Hàn Quốc đang thiếu trầm trọng bác sĩ chuyên khoa Sản và Nhi, trong khi nhiều bác sĩ lại lựa chọn các ngành như thẩm mỹ, chấn thương chỉnh hình hoặc da liễu".

Trước tình trạng thiếu hụt bác sĩ, nhiều bệnh viện phải tìm giải pháp tạm thời. Bác sĩ Hoàng Hữu nói thêm: "Tại bệnh viện nơi tôi công tác, các giáo sư phải làm việc nhiều hơn và trực nhiều hơn so với trước. Bệnh viện cũng thuê thêm điều dưỡng và nhân viên y tế để hỗ trợ công việc. Đồng thời, số ca phẫu thuật cũng giảm dần để phù hợp với nguồn nhân lực hiện tại".

Giữa lúc cuộc đình công của các bác sĩ chưa có dấu hiệu kết thúc, báo chí Hàn Quốc nhận định rằng tình hình chính trị rối ren tại nước này càng khiến vấn đề trở nên khó giải quyết hơn.

 

 

LYNDA TRANG ĐÀI SẮP RA TÒA

Một đồng nghiệp tiết lộ tình tiết mới vụ ca sĩ Lynda Trang Đài bị cảnh sát Mỹ bắt giữ.

Mới đây, tại một buổi gặp gỡ ca sĩ Leon Vũ, danh hài Thúy Nga đã hé lộ về tình trạng hiện tại của ca sĩ Lynda Trang Đài sau vụ lùm xùm bị cảnh sát bắt giữ vì trộm đồ tại một cửa hàng đồ hiệu.

Cô nói: “Hôm qua tôi mới gặp Lynda Trang Đài ở một tiệm tóc, Lynda khoe mới mua một cái khay để airpod của Hermes giá 1500 đô. Chắc tức vụ kia quá (ý nói vụ Lynda Trang Đài bị bắt giữ vì nghi trộm khay đựng airpod ở cửa hàng Gucci) nên chuyển qua mua Hermes.

Ca sĩ Leon Vũ tiết lộ thêm: “Nghe nói vụ của Lynda Trang Đài sắp ra tòa rồi. Không biết như thế nào”.

Thúy Nga chia sẻ: “Lynda Trang Đài kể với tôi là Lynda và nhân viên bán hàng đã có hiềm khích từ trước đó rồi, có cự qua cự lại nhau. Nhân viên bán hàng bực bội vì Lynda coi đồ hoài nhưng không mua.

Lynda về, hôm sau quay lại tính mua một chiếc áo 1800 đô nhưng gặp chuyện, lớn chuyện rồi thôi không mua chiếc áo đó nữa”.

Leon Vũ thốt lên: “Tôi cũng không hiểu sao Lynda lại đi mua mỗi cái khay đựng airpod tới hơn 1500 đô về treo lủng lẳng, rồi treo được vài bữa nó rớt mất, phí tiền.

Lynda không bảo tôi, tôi chỉ cho về chợ Bến Thành có chỗ bán mấy cái đó, hiệu gì cũng có, có hơn 300 đô. Đằng này đi mua hẳn 1500 đô một cái khay đựng airpod rồi chưa thuế, còn lên hẳn khu Beverly Hills mua.

Tôi mà bảo bỏ ngàn mấy trăm đô ra mua mấy đồ đó, tôi không mua đâu. Như cái cà vạt Chanel tôi mới được cho cũng hơn ngàn đô nhưng cho thì đeo chứ bảo mua thì không bao giờ mua”.

Trước đó, thông tin ca sĩ Lynda Trang Đài bị bắt gây xôn xao dư luận. Theo hồ sơ tòa án Florida, giọng ca Hào hoa bị cảnh sát thành phố Orlando (bang Florida, Mỹ) bắt vào ngày 5.1.2025 về tội trộm cắp hàng hóa trên 100 USD. Vào ngày 6.1, nữ ca sĩ đóng tiền tại ngoại, số tiền là 1.000 USD. Theo luật sư, ở Mỹ, những tài sản trộm cắp có giá trị thấp sẽ không bị xử lý quá nặng. Đa phần là phạt tiền và ở trong vòng quản chế mà không phải đi trình diện.

Lynda Trang Đài từng tâm sự với Thúy Nga sau vụ việc: “Chuyện đâu rồi cũng còn đó, từ từ mọi người cũng sẽ hiểu, năm xui nên bị hiểu lầm nên tôi chỉ biết cầu nguyện”.

Đồng thời, cô xúc động: “Mỗi lần đọc chia sẻ của anh em nghệ sĩ là nước mắt tôi rơi. Không gì hạnh phúc bằng tình thương của đồng nghiệp đối với mình. Điều đó khiến tôi xúc động, tất cả những nỗi buồn từ từ bớt đi”.

 

Nguồn: VTV4; Vnexpress; VTV; Soha

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê

Lên đầu trang