- Thời sự

(Ảnh minh họa).
V-Stella 2023, cuộc thi piano và thanh nhạc đầu tiên dành cho thanh, thiếu niên người Việt ở châu Âu, mục đích tìm ra những tài năng âm nhạc Việt và gìn giữ tiếng Việt trong cộng đồng VN tại châu Âu.
Ngày 1/7, Vòng Chung kết Cuộc thi Piano và Hát tiếng Việt dành cho trẻ em và thanh thiếu niên người Việt toàn châu Âu (V-Stella 2023), diễn ra tại London (Anh) với sự tham dự của 27 thí sinh đến từ tám quốc gia châu Âu.
Theo Trưởng Ban Tổ chức V-Stella 2023 Phạm Hà My, đây là cuộc thi piano và thanh nhạc đầu tiên dành cho người Việt ở châu Âu do Học viện Hà My Academy tổ chức, nhằm tìm ra những tài năng âm nhạc Việt, gìn giữ tiếng Việt trong cộng đồng người Việt tại Anh và châu Âu. Đồng thời, V-Stella 2023 cũng mục đích lan tỏa âm nhạc cổ điển tới gần với khán giả Việt ở nước ngoài.
Nằm trong những sự kiện Kỷ niệm 50 năm thiết lập Quan hệ Ngoại giao Việt Nam-Anh, cuộc thi gồm bốn hạng mục: Piano 1 và Thanh nhạc 1 dành cho các thí sinh lứa tuổi từ 5-12; và Piano 2 và Thanh nhạc 2 dành cho thanh thiếu niên từ 13-20 tuổi.
Để lọt vào Vòng Chung kết trực tiếp tại London, 27 thí sinh đã trải qua hai vòng thi trực tuyến, trong đó các thí sinh gửi video clip biểu diễn để Ban Giám khảo lựa chọn.
Ban Giám khảo Piano gồm Tiến sỹ Nguyễn Anh Tùng, Tiến sỹ Hsin-I Huang và Thạc sỹ Tania Park. Ban Giám khảo Thanh nhạc gồm ca sỹ Jitka Svobodova, Thạc sỹ Oksana Lepska và Thạc sỹ Meliza Metzger-Gómez.
Tại vòng chung kết, các thí sinh sẽ được Ban Giám khảo đánh giá màn biểu diễn trên 6 yếu tố: Tài năng; Triển vọng; Kỹ thuật, Trình độ; Khả năng trình diễn âm nhạc và Cá tính nghệ thuật.
Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã ba giải Nhất, bốn giải Nhì, năm giải Ba và hai giải Danh dự cho các thí sinh của bốn hạng mục thi.
Trưởng Ban Tổ chức Phạm Hà My, người sáng lập Hamy Academy, cho biết Ban Tổ chức mong muốn cuộc thi sẽ tạo nên sân chơi âm nhạc chuyên nghiệp, lành mạnh, tôn vinh và hỗ trợ các tài năng âm nhạc trẻ, đồng thời gìn giữ văn hóa truyền thống trong các thế hệ người Việt trẻ tại châu Âu.
Bà Hà My cho biết cuộc thi sẽ tiếp tục được tổ chức hai năm một lần, tạo cơ hội để các thí sinh đánh giá năng lực, thử sức trên con đường theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp.
Bà Hà My cho biết thêm mặc dù được tổ chức lần đầu tiên, chất lượng thí sinh cả hai cuộc thi piano và thanh nhạc đều rất tốt, đặc biệt là các thí sinh thuộc bộ môn piano.
Giám khảo thanh nhạc Jitka Svobodova, ca sỹ Nhà hát Quốc gia Cộng hòa Séc, chia sẻ cô thực sự ấn tượng trước tài năng và khả năng trình diễn của các thí sinh Việt Nam và rất vui được tham gia trong Ban Giám khảo cuộc thi.
Giám khảo piano Nguyễn Anh Tùng, Tiến sỹ chuyên ngành biểu diễn piano, Đại học Oregon (Mỹ), cũng đánh giá cao chất lượng thí sinh, cho biết các thí sinh đã chuẩn bị kỹ lưỡng và có sự tiến bộ vượt bậc trong sáu tháng qua ba vòng thi.
Tiến sỹ Tùng cho rằng cuộc thi là sân chơi để các thí sinh trẻ tuổi thể hiện tài năng, rèn luyện bản thân để chinh phục những thử thách khác tại những cuộc thi trong tương lai cả ở nước sở tại cũng như trong Liên minh châu Âu.
Quán quân Hạng mục piano 2, Hoàng Kim Gia Bảo, 14 tuổi, đến từ Hungary, cho biết em tham dự cuộc thi bởi đây là sự kiện gắn kết cộng đồng người Việt tại châu Âu và rất bất ngờ và vinh dự giành giải cao nhất, đặc biệt khi các bạn thí sinh khác cũng chơi rất xuất sắc.
Ông Phạm Minh Nam, Giám đốc công ty Nam&Co., một nhà tài trợ của cuộc thi, chia sẻ là Việt kiều lâu năm tại Anh, ông luôn mong muốn thấy sự phát triển và thành công của các thế hệ người Việt thứ hai, thứ ba ở Anh cũng như ở châu Âu, trong khi vẫn gìn giữ truyền thống quê hương, đất nước, luôn nhớ về cội nguồn.
Đây là lý do ông tài trợ cho V-Stella 2023, cuộc thi tôn vinh các tài năng Việt, đồng thời giữ gìn tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
“Tăng cường tình đoàn kết, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc với kiều bào” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đưa ra tại Đại hội lần thứ 3 của Hội đồng hương Bắc Ninh tại Cộng hòa Séc được tổ chức vào tối ngày 2/7 tại thủ đô Praha, Cộng hòa Séc.
Tới dự đại hội có Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Thái Xuân Dũng, lãnh đạo các hội, đoàn người Việt và bà con quê hương Bắc Ninh đang sinh sống, học tập và làm việc tại Séc.
Tại buổi lễ, Chủ tịch Hội đồng hương Bắc Ninh Đặng Đình Thịnh đã chia sẻ những thành tựu nổi bật về kinh tế, xã hội của tỉnh Bắc Ninh cũng như những hoạt động tiêu biểu của người con Bắc Ninh đối với nước sở tại và quê hương Việt Nam.
Trong nhiệm kỳ qua, với mong muốn đoàn kết những người con từ quê hương Kinh Bắc, Hội Đồng hương Bắc Ninh tại CH Séc đã tích cực hỗ trợ, giúp đỡ nhau hội nhập sâu rộng cuộc sống sở tại đồng thời tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để gắn kết bà con kiều bào, duy trì và phát triển Câu lạc bộ Quan họ Bắc Ninh tại Séc nhằm phát huy hơn nữa nét đẹp văn hóa truyền thống của quê hương đất nước.
Trải qua gần 10 năm hoạt động, Hội đồng hương Bắc Ninh tại CH Séc đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực đối với cộng đồng người Việt tại Séc như kêu gọi ủng hộ công tác phòng, chống Covid-19 tại CH Séc và Việt Nam, ủng hộ người dân gặp khó khăn bởi lốc xoáy tại Morava, ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi lũ lụt; cũng như tổ chức thành công các sự kiện thể thao, văn hóa, văn nghệ qua đó nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con xa xứ.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Thái Xuân Dũng ghi nhận những đóng góp của cộng đồng người Bắc Ninh tại CH Séc. Đại sứ tin tưởng tiếp nối những truyền thống tốt đẹp kể từ ngày thành lập, Đại hội lần 3 của Hội đồng hương Bắc Ninh tại Séc sẽ tiếp tục lựa chọn được những người có tài, có đức, có tâm với cộng đồng; tiếp tục kế thừa, phát huy những giá trị tốt đẹp và góp phần nâng cao hơn nữa vai trò, vị thế của người Việt Nam tại Cộng hòa Séc cũng như gìn giữ bản sắc văn hóa đặc biệt của người con Kinh Bắc.
Nhân dịp này, Đại sứ quán Việt Nam tại CH Séc đã quyết định tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 1 cá nhân với những đóng góp tiêu biểu trong các hoạt động cộng đồng, tích cực trong các hoạt động hướng về quê hương đất nước.

(Ảnh minh họa).
"Tết mùa Hè" là sự kiện mà nhóm Những người bạn vì trẻ em Việt Nam (Friends for Vietnamese kids) vừa tổ chức ngày 1/7 vừa qua ở thành phố Gent của Bỉ với mục đích giới thiệu văn hóa Việt và quyên góp từ thiện giúp đỡ trẻ em nghèo Việt Nam.
Khuôn viên của trường tiểu học Sint-Paulus thuộc thành phố Gent, thành phố di sản nằm ở phía Đông Bắc nước này, trong ngày này trở nên nhộn nhịp khác thường, với những người phụ nữ thướt tha trong tà áo dài Việt Nam, những trẻ em Việt Nam mang hai dòng máu Việt - Bỉ. Ngay cả những "chàng rể" người Bỉ cũng "xúng xính" áo dài truyền thống của Việt Nam. Gương mặt ai nấy đều vui tươi, phấn khởi.
Trong khán phòng, những cành hoa đào, hoa mai được làm từ vải màu toát lên vẻ rực rỡ, tạo ra không gian của lễ hội mùa Xuân. Câu đối đỏ được treo trang trọng trên tường. Những chiếc nón lá được sắp đặt khéo léo cùng với những bức bưu thiếp giới thiệu phong cảnh Việt Nam. Những chiếc bánh tét, khoanh giò hay màn múa lân..., tất cả mang đến không khí của Tết Việt.
Ngoài sân, mùi nem rán và chả nướng thơm phức. Điều đặc biệt, đứng bếp đều là những người đàn ông Bỉ và họ tham gia chương trình này hoàn toàn tự nguyện.
Anh Filip Tondeleir và Johan van Praet là những tình nguyện viên của chương trình Tết Việt từ nhiều năm nay. Cẩn thận cho từng chiếc nem vào chảo dầu nóng đặt trên lò than, các anh canh chảo để dầu không bị quá nóng và lật từng chiếc nem đúng thời điểm để nem chín tới, thơm ngon. Anh Johan van Praet là người có "thâm niên" nhất trong việc rán nem. Anh gắn bó với chương trình từ ngày đầu và cũng là người tham gia tổ chức sự kiện. Các anh đều rất vui khi được tham gia đóng góp với chương trình để cùng góp sức giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam.
Cụ bà Aan Van der Meulen, 91 tuổi, cũng là vị khách quen thuộc của sự kiện. Cụ rất vui khi được cùng tham gia với những người bạn Việt Nam, được thưởng thức ẩm thực Việt và được cùng chia sẻ với cộng đồng Việt Nam. Cụ Aan Van der Meulen cho biết cụ rất mong sẽ có thêm nhiều người tham gia chương trình để hỗ trợ được nhiều hơn nữa trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở đất nước này.
Để chuẩn bị cho sự kiện, trước đó 2 tháng, Ban tổ chức thông báo trên mạng xã hội những phiên "chợ Tết online" để mọi người cùng đóng góp, bán hàng gây quỹ. Phiên chợ rất rôm rả khi người thì góp vài chậu rau thơm, vài món đồ thực phẩm, gia vị của Việt Nam, chút cà phê, gói trà xanh, bức tranh, hay vài cuốn sách…, tất cả đều được bán để đóng góp cho quỹ từ thiện vì trẻ em nghèo Việt Nam.
Chị Quỳnh Iris de Prell, sống ở thủ đô Brussels, cho biết đã đi chợ vài lần để mua đủ cho mâm quả như thường lệ Tết với trái cây tươi như miền nhiệt đới. Chị mang đến chương trình cả một ký ức về những hàng xén ở các phiên chợ quê ngoại của mình với đầy đủ các đồ khô và rau củ: gói bánh đa nem, gói lạc rang muối…
Chị còn mang theo một chiếc gáo dừa và cẩn thận chuẩn bị một nồi khoai lang hấp, một ấm trà nụ cổ thụ từ Hà Giang cùng kẹo lạc Việt Nam để mọi người cùng được cảm nhận một không khí đầm ấm của quê hương đất Việt. Là một nhà văn, chị Quỳnh còn mang đến những cuốn sách, tập thơ của chị và của một vài nhà văn Việt Nam được xuất bản bằng tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Hà Lan, để bán gây quỹ cho Những người bạn vì trẻ em Việt Nam. Chồng chị (người Bỉ) và hai con đều thích thú khi được mặc bộ áo dài truyền thống của Việt Nam tham dự chương trình.
Giải thích lý do tổ chức Tết cổ truyền "trái mùa", chị Nguyễn Chung Thủy - Trưởng nhóm Những người bạn vì trẻ em Việt Nam cho biết rất nhiều người Bỉ yêu quý Việt Nam và luôn mong muốn được thưởng thức không khí lễ hội Tết cổ truyền của Việt Nam. Trong khi đó, Tết Việt thường được tổ chức ở thủ đô Brussels vào dịp đầu năm trong tiết trời lạnh giá và nhiều người không có điều kiện tham dự.
Vì vậy, vào tháng 7, khi trẻ em chuẩn bị nghỉ Hè và người lớn cũng đỡ bận rộn công việc, chị và các cộng sự tổ chức chương trình thiện nguyện quyên góp giúp đỡ trẻ em nghèo Việt Nam. Nhân dịp này, nhóm tổ chức Tết Việt đã giới thiệu tới cộng đồng người Bỉ ở địa phương những nét đặc sắc của văn hóa truyền thống và ẩm thực Việt Nam.
Là những người tham gia hoạt động xã hội, thiện nguyện nhiều năm ở Việt Nam, chị Nguyễn Chung Thủy và chồng, anh Rudy Moneyn, cùng những người bạn Bỉ của mình đã thành lập nhóm Những người bạn cho trẻ em Việt Nam vào năm 2014. Cứ 2 năm một lần, nhóm lại tổ chức các hoạt động quyên góp để ủng hộ cho các trẻ em nghèo ở tỉnh Bắc Giang của Việt Nam.
Quỹ từ thiện Những người bạn vì trẻ em Việt Nam luôn nhận được sự hỗ trợ tích cực của Liên minh Bỉ - Việt (BVA), Tổng hội người Việt Nam tại Bỉ và nhiều đơn vị tại thành phố Gent tham gia đóng góp. Cho đến nay, nhóm đã trợ giúp khoảng 800 học sinh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Kể từ năm 2020, nhóm bắt đầu chương trình hỗ trợ thường xuyên cho 10 trẻ em với số tiền 500.000 đồng/em/năm được trao cho gia đình các em để đảm bảo cho các em có đầy đủ sách vở, đồ dùng học tập cho năm học mới.
Những tình cảm nồng hậu, đầy sự sẻ chia của nhóm Những người bạn vì trẻ em Việt Nam đã làm nên thành công của "Tết mùa Hè" và giúp cho hoạt động thiện nguyện của nhóm ngày càng phát triển, hướng về đất nước Việt Nam thân yêu.
Truyền thông địa phương đưa tin 8 người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại một hộp đêm ở thủ đô Campuchia vào cuối tuần qua, trong đó có 2 người Việt.
Theo tờ South China Morning Post (Hồng Kông), trong số các nạn nhân có 5 người quốc tịch Trung Quốc (gồm một phụ nữ 29 tuổi và 4 người đàn ông tuổi từ 23 đến 30), 2 người Việt Nam và một người Hồng Kông (Trung Quốc) 46 tuổi.
Cảnh sát Campuchia cho biết vụ cháy được báo vào khoảng 17 giờ (giờ địa phương) hôm 1-7 tại hộp đêm 6969 ở trung tâm thủ đô Phnom Penh.
Đại tá Prohm Yorn, Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Campuchia, cho biết dù lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường nhưng không thể giải cứu các nạn nhân do họ bị mắc kẹt ở tầng cao của tòa nhà.
Theo ông, khói từ đám cháy khiến hoạt động cứu hộ càng thêm khó khăn.
Vụ hỏa hoạn được cho là khiến 8 nạn nhân mắc kẹt ở tầng 5 của tòa nhà.
Cuộc điều tra sơ bộ của cảnh sát cho thấy nguyên nhân chập điện đã gây ra đám cháy, dẫn đến vụ hỏa hoạn kéo dài 3 giờ đồng hồ.
Nguồn: VietnamPlus; VOV; Thời Đại; Người Lao Động
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh
Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá