.jpg)
CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TẠI MACAU HƯỚNG VỀ ĐỒNG BÀO VÙNG LŨ LỤT
Hiệp hội người Việt Nam ở nước ngoài tại Macau (Trung Quốc) đã phát động kêu gọi quyên góp ủng hộ đồng bào ở trong nước khắc phục thiệt hại do thiên tai bão lũ trong thời gian qua.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hiệp hội người Việt Nam ở nước ngoài tại Macau (Trung Quốc) đã phát động kêu gọi quyên góp ủng hộ đồng bào ở trong nước khắc phục thiệt hại do thiên tai bão lũ trong thời gian qua.
Tính từ ngày 8-20/10, cộng đồng người Việt Nam tại Macau đã quyên góp được 160 triệu VND và trích một phần trong số này để trao trực tiếp cho 2 chi hội Thái Nguyên và Bắc Ninh gửi về quê hương.
Phần còn lại được gửi về Ban Vận động Cứu trợ Trung ương thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, góp phần giúp người dân ở trong nước sớm vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống.
Tại buổi lễ tiếp nhận số tiền cứu trợ cho tỉnh Thái Nguyên, chị Lương Thị Hoa - Chi hội trưởng Chi hội Thái Nguyên - đã bày tỏ xúc động trước tinh thần "lá lành đùm lá rách" của bà con người Việt Nam tại Macau, đồng thời thay mặt người dân Thái Nguyên gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Hiệp hội người Việt Nam ở nước ngoài tại Macau đã chung tay giúp đỡ bà con bị ảnh hưởng của thiên tai.
Chị Hoa cho biết các thành viên trong Chi hội Thái Nguyên đều vô cùng xót xa và đau lòng trước thiệt hại mà quê nhà phải hứng chịu trong năm nay. Bản thân chị đã trích ra 2 ngày công cũng như kêu gọi ông bà chủ cùng ủng hộ bà con Việt Nam.
Theo chị Đinh Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam ở nước ngoài tại Macau, hoạt động kêu gọi lần này một lần nữa khẳng định tinh thần "tương thân tương ái," đoàn kết và sẻ chia của người Việt Nam tại Macau đối với người dân ở trong nước, qua đó thể hiện rõ tinh thần dù sinh sống và làm việc ở bất cứ nơi đâu, người Việt Nam luôn hướng về Tổ quốc, sẵn sàng chung tay vì quê hương đất nước. Nhiều chị em đóng góp số tiền theo ngày công nhằm san sẻ nghĩa tình cho đồng bào chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ.
Hiệp hội cũng như bà con tại Macau hy vọng số tiền này sẽ góp phần cùng Nhà nước kịp thời hỗ trợ bà con các tỉnh có thêm động lực vượt qua khó khăn trong giai đoạn hiện nay.
Năm ngoái, sau khi các tỉnh khu vực phía Bắc bị thiệt hại nặng nề do cơn bão Yagi gây ra, Hiệp hội cũng đã kêu gọi sự ủng hộ của bà con và các nhà hảo tâm nhằm lan tỏa tinh thần đùm bọc, chia sẻ với bà con tại những vùng chịu ảnh hưởng nặng nề do thiên tai, với số tiền là 415 triệu VND.
CHUNG KẾT HỘI THI VĂN NGHỆ QUẦN CHÚNG MOSKVA NĂM 2025
Ngày 20/10, tại Tổ hợp đa chức năng Hà Nội-Moskva (Incentra) ở thủ đô Moskva đã diễn ra vòng chung kết Hội thi văn nghệ quần chúng Moskva năm 2025 chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Tham dự sự kiện, có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga, cùng đông đảo bà con cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập tại Nga.
Trước khi vòng chung kết Hội thi chính thức diễn ra, ông Nguyễn Hoài Văn, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã gửi lời chúc mừng của Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi tới Ban tổ chức, các thí sinh tham gia hội thi.
Ông Nguyễn Hoài Văn nhấn mạnh, hội thi năm nay không chỉ là cơ hội để cộng đồng người Việt tại Moskva thể hiện tài năng, mà còn là dịp để chúng ta cùng nhau ôn lại những trang sử hào hùng, kỷ niệm 80 năm ngày đất nước giành độc lập, đồng thời lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống và tình yêu quê hương trong lòng những người con xa xứ.
Trong bối cảnh đặc biệt của năm 2025, khi cả nước thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các tiết mục văn nghệ không chỉ là những màn trình diễn nghệ thuật, mà còn là những câu chuyện, những tâm hồn Việt Nam được gửi gắm qua từng giai điệu, lời ca và điệu múa, góp phần làm sống động tinh thần yêu nước và khát vọng vươn lên.
Ông Nguyễn Hoài Văn chúc mừng Câu lạc bộ Âm nhạc nghệ thuật quần chúng Moskva đã tổ chức một chương trình đầy ý nghĩa, góp phần tôn vinh giá trị văn hóa và tinh thần đoàn kết của cộng đồng, đồng thời chúc các thí sinh biểu diễn hết mình, mang đến những khoảnh khắc nghệ thuật bùng nổ và đáng nhớ.
Ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga khẳng định, hội thi là cơ hội để phát hiện những tài năng nghệ thuật mới trong cộng đồng, cũng là dịp để chúng ta thể hiện nét đẹp văn hóa của người Việt Nam, giới thiệu những nét đẹp đó tới bạn bè Nga, cũng như quốc tế.
Gần 30 tiết mục lọt vào vòng chung kết, đa dạng về hình thức và phong phú về thể loại, gồm các tiết mục đơn ca, song ca, tốp ca, biểu diễn nhạc cụ đến các tiết mục múa, nhảy hiện đại, hoạt cảnh… Những bài hát mang âm hưởng trữ tình sâu lắng, du dương, những bản nhạc sôi động, hùng tráng đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Phần lớn nội dung các tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi tình yêu con người, quê hương, đất nước, truyền thống của dân tộc Việt Nam.
Chia sẻ về kết quả hội thi, ông Đỗ Văn Tiếu, Chủ tịch Câu lạc bộ nghệ thuật quần chúng Moskva, Trưởng Ban tổ chức, cho biết, hội thi đã thành công tốt đẹp, đạt được các mục tiêu đặt ra, tạo ra một không khí lễ hội thực sự cho cộng đồng người Việt Nam tại Moskva.
Ông Đỗ Văn Tiếu nhấn mạnh, hội thi vừa là nơi giúp bà con vơi bớt đi những vất vả, lo toan kiếm sống nơi đất khách quê người, vừa là nơi để các thí sinh, khán giả được giao lưu, kết nối với nhau tại “xứ sở Bạch Dương” xa xôi.
NỮ SINH OLYMPIA TRỞ THÀNH PHÓ GIÁO SƯ LÀM VIỆC CHO VIỆN NGHIÊN CỨU UNG THƯ Ở MỸ
.jpg)
Ngô Thị Minh Thùy, cựu thí sinh Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 2, hiện là phó giáo sư công tác tại Viện Nghiên cứu ung thư Knight của Đại học Y khoa và Khoa học Oregon, Mỹ.
Ở lễ kỷ niệm 25 năm Đường lên đỉnh Olympia, khán giả đã được gặp lại nhiều gương mặt từng là thí sinh của chương trình cách đây nhiều năm, thậm chí hơn 20 năm. Trong số này, có PGS.TS Ngô Thị Minh Thùy, từng là thí sinh tham dự Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 2.
Chia sẻ tại chương trình, bà Thùy cho hay, lớn lên ở một vùng quê nghèo tại tỉnh Thái Nguyên, nên khi tham gia Đường lên đỉnh Olympia như một mốc son vô cùng quan trọng với bản thân mình. “Bởi khi tôi dự thi Olympia như mở ra một thế giới khác. Đó là lần đầu tiên tôi được đến Thủ đô, được lên truyền hình và cái quan trọng hơn nữa là cơ hội được tiếp xúc với rất nhiều bạn giỏi hơn mình”.
Dù chỉ đi được đến vòng thi tháng, song cô học trò ở Thái Nguyên khi đó cảm nhận rất nhiều người giỏi hơn mình.
“Xuất phát từ việc ngưỡng mộ các bạn và sau đó muốn mình được giỏi như các bạn, tôi bắt đầu nung nấu và nuôi dưỡng ước mơ, mong muốn đi ra khỏi lũy tre làng, để khám phá thế giới”, bà Thùy kể.
Sau quá trình nỗ lực học tập, PGS.TS Ngô Thị Minh Thùy hiện làm việc tại Viện Nghiên cứu ung thư Knight của Đại học Y khoa và Khoa học Oregon, Mỹ.
Hướng nghiên cứu của bà hiện nay là chẩn đoán ung thư sớm thông qua xét nghiệm máu.
“Công nghệ chẩn đoán ung thư sớm nghiên cứu trong phòng lab của chúng tôi được hiểu một cách đơn giản như sau: Khối u sau quá trình sinh trưởng cần phải gửi ra những tín hiệu để giao tiếp, trao đổi với những tế bào ung thư khác và những cơ quan khác. Những tín hiệu đó được gửi vào trong máu. Cơ chế thứ hai là tế bào sinh trưởng thì cũng chết đi. Đặc điểm của khối u là tế bào sinh trưởng rất nhanh và vì vậy, tế bào cũng bị chết đi nữa. Cả 2 cơ chế đó đều gửi những vật chất di truyền hoặc những phương tiện để liên lạc. Hướng của chúng tôi là làm thế nào để tìm ra và giải mã tín hiệu mà khối u gửi đi đó và đo được nó một cách chính xác khi mà nồng độ của nó rất thấp ở trong máu. Về công nghệ nền, lab của tôi tiên phong về phân tích RNA. Công nghệ thứ hai mà phòng lab của tôi đã đăng ký bản quyền là khôi phục lại dữ liệu ghi trong ADN ở trong máu. Sau khi có công nghệ nền rồi, tôi sử dụng công nghệ nền đó để phát triển những phép xét nghiệm cụ thể. Lab của tôi đã phát triển được một vài phương pháp, quy trình cho một số loại ung thư, trong đó có loại rất khó như ung thư tụy", bà Thùy nói.
Phát hiện của PGS.TS Ngô Thị Minh Thùy được xếp vào 1 trong 10 nghiên cứu có tác động trong lĩnh vực Y sinh vào năm 2019, 2020.
Đến nay, công trình của PGS.TS Ngô Thị Minh Thùy cùng các cộng sự đã giành được một số giải thưởng, ghi nhận ý tưởng giải quyết vấn đề có tầm ảnh hưởng lớn.
“Bản thân tôi cũng như những nhà khoa học, các công ty công nghệ khác sẽ cùng đóng góp vào hướng đi xa hơn, để làm cho ung thư không phải là một loại bệnh đáng lo ngại như là “một án tử” hiện nay. Đó cũng là hy vọng tương lai cho y học của nhân loại”, PGS.TS Ngô Thị Minh Thùy chia sẻ.
Nguồn: VietnamPlus; Nhân Dân; VTV4
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá