- Thời sự

(Ảnh minh họa).
Mới đây, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy ngoài nước, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, Hội người Việt tại Hàn Quốc đã tiến hành đại hội đại biểu lần thứ VI (2023-2025) tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại thành phố Seoul.
Đến tham dự Đại hội có Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng, các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cùng 40 đại biểu đại diện cho các chi hội người Việt trên toàn Hàn Quốc, đại diện cộng đồng sinh viên, du học sinh, lao động và gia đình đa văn hóa.
Hội nghị đã thông qua Báo cáo kết quả công tác nhiệm kỳ 2021-2023 nêu rõ, Hội đã phát huy những mặt thuận lợi và khắc phục khó khăn để tổ chức thành công nhiều hoạt động ý nghĩa, thu hút đông đảo cộng đồng tham gia.
Phát biểu tại Đại hội, Đại sứ Nguyễn Vũ Tùng đánh giá cao những thành quả ý nghĩa của Ban chấp hành khóa V đã đạt được suốt thời gian qua, giúp kết nối cộng đồng và tăng cường hình ảnh người Việt Nam tại Hàn Quốc, góp phần tăng cường mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc.
Đại sứ khẳng định, Đại sứ quán Việt Nam sẽ luôn đồng hành cùng Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc trong thời gian tới, đồng thời bày tỏ hy vọng Ban chấp hành khóa mới tiếp tục phát huy những thành quả Ban chấp hành khóa V đã đạt được, khẳng định vị thế của Hội người Việt trong cộng đồng người nước ngoài tại Hàn Quốc.
Cũng tại Đại hội, Đại sứ đã thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc trao tặng Kỷ niệm chương cho các thành viên Ban chấp hành Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc nhiệm kỳ V (2021 -2023) với thành tích đã có nhiều đóng góp trong công tác cộng đồng và hướng về quê hương, đất nước.
Đại hội đã tín nhiệm bầu ra Ban chấp hành Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc khóa VI (nhiệm kỳ 2023-2025) gồm 29 thành viên tiêu biểu đại diện cho gần 300 nghìn người Việt Nam tại Hàn Quốc.
Ngay sau Đại hội, Ban chấp hành khóa VI đã họp phiên đầu tiên bầu ra các chức danh chủ chốt, bà Lê Nguyễn Minh Phương – hiện đang là Công dân danh dự Seoul - đã nhận được tín nhiệm cao và được bầu làm Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc nhiệm kỳ VI, 2023-2025.
Nữ thị trưởng Oakland (Mỹ) Sheng Thao bày tỏ kỳ vọng với cơ hội trao đổi văn hóa, kinh doanh, xuất nhập khẩu và đổi mới sáng tạo với Việt Nam.
Cuối tháng 7, đoàn doanh nghiệp tiểu bang California do bà Sheng Thao - Thị trưởng Oakland (tiểu bang California, Mỹ) làm trưởng đoàn đã thăm Việt Nam.
Trả lời VTC News, bà Sheng Thao đưa ra những nhận định tích cực cho tiềm năng phát triển cơ hội thương mại giữa hai bên. Bà cũng chia sẻ cảm xúc khi bản thân là thị trưởng người H'Mong đầu tiên ở một thành phố lớn của Mỹ.
- Bà có thể chia sẻ những mong đợi khi đến Việt Nam lần này?
Đầu tiên tôi rất muốn được đến thăm Việt Nam. Chuyến đi của tôi không chỉ mang ý nghĩa công việc mà nó còn là trải nghiệm rất cá nhân, vì bố mẹ tôi, người H'Mong, là những người di cư, từng sống ở Lào, Việt Nam và Trung Quốc. Tôi là một trong số những người đầu tiên trong cộng đồng này tại Mỹ trở thành thị trưởng một thành phố lớn.
Chuyến đi cũng là để xây nên những cây cầu, tạo nên mối quan hệ đối tác với Việt Nam, đối với các doanh nghiệp về công nghệ, đổi mới sáng tạo và các doanh nghiệp khởi nghiệp. Tôi nghĩ đây là tiềm năng mạnh mẽ bởi chúng ta không chỉ có xuất nhập khẩu thương mại hai chiều, mà còn có đầu tư trực tiếp vào Việt Nam và ngược lại.
- Trong chuyến đi của bà, phái đoàn đã phản hồi thế nào về các cơ hội thương mại ở Việt Nam?
Chúng tôi nhận được những phản hồi rất tích cực từ các thành viên phái đoàn. Tại Việt Nam, chúng tôi đã đến thăm Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cũng như đến thăm các công ty Việt Nam. Chúng tôi rất hào hứng với các cơ hội về việc kí MOU (biên bản ghi nhớ) giữa Hà Nội và TP Oakland cũng như những cơ hội khác.
- Bà kỳ vọng thế nào sau chuyến thăm này? Bà có nghĩ rằng lĩnh vực cụ thể nào mà thành phố của bà quan tâm hoặc muốn mở rộng hợp tác sâu hơn với Việt Nam?
Chắc chắn rồi. Tôi nhận thấy rất nhiều tiềm năng mà chúng ta có thể tạo nên. Tiếp theo đây chúng tôi sẽ đến thăm Đà Nẵng, một thành phố có quan hệ với TP Oakland, và một thành phố cảng khác ở khu vực phía Nam.
Tôi thấy rằng có các cơ hội hợp tác tuyệt vời không chỉ về trao đổi văn hóa mà còn là kinh doanh, xuất nhập khẩu, đổi mới công nghệ và khởi nghiệp.
- Là một nhà lãnh đạo trẻ, bà muốn gửi thông điệp gì cho những người trẻ hiện nay trong việc xây dựng sự nghiệp của mình?
Điều mà tôi muốn nói với thế hệ trẻ hiện nay và sắp tới là tương lai nằm trong tay chúng ta. Chúng ta phải học từ quá khứ và tiến lên, một cách tích cực, hợp tác cùng nhau để trở thành những nhà lãnh đạo tốt trong tương lai.
Tất cả chúng ta đều kết nối với nhau trong cộng đồng nhân loại và càng làm việc cùng nhau, chúng ta càng có thể khiến tất cả cộng đồng của mình trở nên tốt hơn. Tôi hy vọng là các bạn trẻ sẽ cùng tham gia vào điều đó.

(Ảnh minh họa).
Ô tô của ca sĩ Tâm Đoan bị tông từ bên hông khiến chị bị tổn thương cột sống và xương bả vai.
Ca sĩ Tâm Đoan chia sẻ với VietNamNet bị tai nạn giao thông hồi giữa tháng 7. Chị lái xe Mercedes đưa con gái ra đường, vừa đỗ ở làn chờ giữa (traffic island) thì bị một chiếc xe tông thẳng bên hông.
Cú tông khiến xe của ca sĩ bị hỏng nặng, biến dạng phần sườn. Trong một thoáng, Tâm Đoan tưởng đó là khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời.
Sau khi nhập viện, kết quả chụp MRI cho thấy màng xương sống lưng, cổ và bả vai trái bị rách 6 - 9mm nhiều vị trí, vài vết rách khá lớn.
Từ đó đến nay, Tâm Đoan vẫn chịu cơn đau kéo dài mỗi khi cử động, thở mạnh. Chị hồi phục chậm trong khi con gái chỉ bị thương nhẹ, ổn định sau 1 ngày.
Dù vậy, Tâm Đoan vẫn thu xếp sang Thái Lan tham gia một chương trình âm nhạc. Chị nén đau với những buổi tập trên giày cao gót, phải uống thuốc giảm đau khi chính thức ghi hình.
"Trên sân khấu, vài lần trước mắt tôi tối sầm, không nhìn rõ người hay camera. May mắn, tôi đã xin diễn các tiết mục hát không kèm múa trước đó", chị kể.
Chương trình vừa kết thúc, Tâm Đoan cảm giác như "diều đứt dây", không thể tiếp tục nán lại sân khấu nên được đưa về khách sạn.
Chồng và các con "tịch thu" điện thoại, yêu cầu Tâm Đoan nghỉ ngơi. Họ hiểu tính cách chị nếu nghe tiếng chuông báo tin nhắn sẽ trả lời bằng được.
Tâm Đoan ngủ vùi hơn 24 giờ, thức dậy mới biết chuyện rất nhiều khán giả nhắn tin, gọi điện thoại, một số đứng chờ trước cổng khách sạn.
Ca sĩ nói: "Tôi vốn không định chia sẻ câu chuyện nhưng sợ mọi người hiểu nhầm. Tôi rất trân quý tình cảm của khán giả, chỉ là không thể gặp họ trong tình trạng hiện tại".
Tâm Đoan dự tính vài hôm sau sức khỏe ổn định sẽ cùng chồng đưa 2 con đi du lịch Nhật Bản dịp cuối hè như đã hứa.
Suốt thời gian qua, chị được chồng con theo sát quan tâm, chăm sóc. Khi chị ở trong phòng một mình, các bé thỉnh thoảng vào kiểm tra, hỏi thăm mẹ.
Tâm Đoan sinh năm 1977, là ca sĩ người Canada gốc Việt. Từ nhỏ, chị đã học mandolin và guitar, tham gia sinh hoạt văn nghệ tại nhà thiếu nhi, thu âm nhiều bài hát trên sóng phát thanh của tỉnh.
Năm 1989, Tâm Đoan cùng mẹ và em sang Canada định cư. Tên tuổi ca sĩ gắn liền với các ca khúc Ngày buồn, Người mang tâm sự, Hai kỷ niệm một chuyến đi, Ngày đá đơm bông...
Gần đây, Tâm Đoan thể hiện ca khúc bolero mới Anh ngủ thêm đi (nhạc: Hamlet Trương; thơ: Nồng Nàn Phố) gây sốt trên các nền tảng mạng xã hội bởi phần lời lạ tai.
Nghệ sỹ piano người Mỹ gốc Việt Quỳnh Nguyễn, người được chọn là một trong 19 "ngôi sao của ngày mai,” đã giành Huy chương Vàng Giải thưởng Âm nhạc Toàn cầu tại Mỹ.
Bản thu âm mới nhất của nghệ sỹ piano người Mỹ gốc Việt Quỳnh Nguyễn mang tên “The Flower of France” đã được trao Huy chương Vàng Giải thưởng Âm nhạc Toàn cầu tại Mỹ vào ngày 12/7.
Album Piano do nghệ sỹ Quỳnh Nguyễn tuyển chọn từ các bản piano độc tấu cũng như các bản chuyển soạn và trích đoạn từ các vở ballet và nhạc phim, bao gồm một số bản nhạc hiếm khi được chơi hoặc thu âm.
Bản thu âm này thể hiện "cách chơi xuyên suốt đầy cảm xúc, thơ mộng, mang tính giao tiếp" của nghệ sỹ Quỳnh Nguyễn.
Nghệ sỹ Nguyễn Thúy Quỳnh sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống âm nhạc. Cô bắt đầu học piano từ năm 4 tuổi, 6 tuổi cô vào học tại Nhạc viện Hà Nội.
Năm lên 9 tuổi, cô đã lên sân khấu trình diễn lần đầu tiên. Đến năm 13 tuổi, cô giành được học bổng theo học tại Nhạc viện Gnessin ở Moscow (Nga), một trường quốc tế danh tiếng dành cho các em học sinh có tài năng đặc biệt. Sau đó, Quỳnh theo gia đình sang định cư ở Mỹ năm 15 tuổi.
Sắp tới, nghệ sỹ Piano Quỳnh Nguyễn ra mắt album "The Complete Works" của Paul Chihara, sẽ được phát hành trên Naxos American Classics Series vào mùa Thu này.
Phần trình diễn bản concerto của Quỳnh Nguyễn với Dàn nhạc giao hưởng London sẽ được đưa vào bản thu âm Naxos sắp tới và cô sẽ có buổi biểu diễn ra mắt tại Mỹ với Dàn nhạc giao hưởng Seattle vào tháng 1/2024.
Dù đã đi biểu diễn nhiều nơi trên đất Mỹ cũng như các nước châu Âu như Hungary, Đức, Thụy Sĩ, Áo và Pháp, nhưng chuyến trở về Việt Nam năm 2007 trong một buổi gây quỹ cho trẻ em tàn tật lại là chuyến biểu diễn gây cho nghệ sỹ Quỳnh Nguyễn nhiều cảm xúc nhất.
“Tôi đã gặp những em nhỏ ở trường âm nhạc đặc biệt, các em bị khiếm thị nhưng vẫn chơi nhạc với một niềm đam mê và hạnh phúc. Tôi đã rất cảm động khi thấy âm nhạc đã làm thay đổi và làm phong phú thêm cho cuộc đời các em như thế nào. Buổi biểu diễn từ thiện của tôi đã gây được ngân quỹ cho Hội Bảo trợ Trẻ em Tàn tật Hà Nội và tôi rất hạnh phúc vì đã có thể đóng góp một phần nhỏ vào việc giáo dục và chăm sóc thể chất cho các em," nghệ sỹ Quỳnh Nguyễn chia sẻ.
Năm 2010, nghệ sỹ piano Quỳnh Nguyễn đã có buổi trình diễn đầu tiên với nghệ sỹ violin Tăng Thành Nam. Chương trình do Viện Văn hóa và Giáo dục Việt Nam tại New York tổ chức.
Quỳnh Nguyễn còn được chọn là một trong 19 "ngôi sao của ngày mai” (19 young stars of tomorrow) của tổ chức Musical America.
Cô được nhiều tờ báo danh tiếng tại Mỹ như The Boston Globe, Tạp chí The New York Concert Review... ca ngợi là một nghệ sỹ tài năng, có khả năng tiết chế âm thanh, nét nhạc sang trọng, nhạy cảm và giàu chất thơ, biểu diễn có sức truyền cảm tuyệt vời, thể hiện tầm cao trí tuệ và sự tinh tế.
Cô tốt nghiệp tiến sỹ khoa Nghệ thuật Âm nhạc tại Trường Đại học New York năm 2008, hiện đang dạy tại Hunter College, New York.
Cô đã tham gia biểu diễn ở nhiều nơi trên thế giới và nhận được nhiều giải thưởng danh giá./.
Nguồn: Báo Quốc Tế; VTC; Vietnamnet; Quê Hương Online
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh
Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá