Người Việt hải ngoại: Bắt nữ quái cầm đầu đường dây lừa đảo ở Campuchia; Hàng trăm người tháo chạy khỏi Myanmar sang Thái Lan

BẮT NỮ QUÁI CẦM ĐẦU ĐƯỜNG DÂY LỪA ĐẢO Ở CAMPUCHIA

Công an tỉnh Lai Châu phối hợp lực lượng chức năng triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, bắt 59 người Việt hoạt động ở Campuchia, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng.

Thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu, đơn vị này vừa chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an Việt Nam và lực lượng chức năng Campuchia triệt phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, bắt giữ 59 người Việt hoạt động phạm tội tại Campuchia.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tướng Nguyễn Văn Long – Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, cùng sự phối hợp của Cục Cảnh sát hình sự và Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia, Đoàn công tác đặc biệt do Đại tá Phạm Hải Đăng – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu làm Trưởng đoàn đã phá thành công chuyên án tại khu vực đồi Bokor, thành phố Bokor, tỉnh Kampot, Campuchia.

Lực lượng chức năng bắt giữ 59 người (44 nam, 15 nữ), đều là người Việt Nam; thu giữ nhiều thiết bị điện tử, tang vật và dữ liệu phục vụ điều tra.

Nhóm này được xác định hoạt động có tổ chức, sử dụng mạng xã hội để giả danh nhân viên giao hàng, lực lượng công an, quân đội hoặc kết bạn làm quen, lừa đảo tình cảm nhằm chiếm đoạt tài sản của hơn 8.000 bị hại trong nước. Tổng số tiền mà nhóm này chiếm đoạt ước tính hơn 300 tỷ đồng.

Cầm đầu đường dây là Sùng Thị Mải (tên gọi khác là Vi, SN 1999, trú tại Lào Cai). Trước đó, từ tháng 6/2025, Công an tỉnh Lai Châu phát hiện, bắt giữ bốn “chân rết” trong nước của đường dây, từ đó mở rộng điều tra, bóc gỡ toàn bộ mạng lưới. Sau khi hoàn tất kiểm tra, phân loại, lực lượng chức năng Campuchia đã bàn giao 59 người cho Việt Nam xử lý theo quy định.

Việc phá thành công chuyên án thể hiện sự hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và Vương quốc Campuchia, lực lượng Công an hai nước, trong bối cảnh Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) do Việt Nam đăng cai tổ chức ngày 25-26/10 vừa qua tại Thủ đô Hà Nội vừa kết thúc.

Hiện Công an tỉnh Lai Châu đang tiếp nhận, di lý nhóm này về nước để phục vụ điều tra mở rộng chuyên án.

 

 

MYANMAR TRIỆT PHÁ Ổ LỪA ĐẢO, HÀNG TRĂM NGƯỜI VIỆT THÁO CHẠY SANG THÁI LAN

Hàng trăm người Việt Nam được cho là đã chạy sang Thái Lan sau khi quân đội Myanmar cho nổ các tòa nhà là các "ổ lừa đảo" trực tuyến ở biên giới.

Các nguồn tin từ biên giới Thái Lan-Myanmar cho biết các vụ nổ vẫn tiếp tục rung chuyển KK Park tại thị trấn Myawaddy, một khu vực nổi tiếng là ổ lừa đảo trực tuyến khét tiếng toàn cầu.

Bắt đầu từ 24/10 tới 27/10/2025, quân đôi Myanmar đã thực hiện bốn vụ nổ khi tiến hành các đợt tấn công mới nhằm vào các băng nhóm lừa đảo trực tuyến, hoạt động dưới danh nghĩa dự án đầu tư Trung Quốc.

Tất cả các vụ nổ này đều trong bán kính 500 mét tính từ biên giới Thái–Myanmar.

Hoạt động này, được một số nhà quan sát coi là nỗ lực của quân đội Myanmar nhằm xoa dịu Trung Quốc trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN, theo Bangkok Post.

Trong hai ngày qua, khoảng 1.700 người từ 21 quốc gia đã chạy khỏi KK Park (Myanmar) và bơi qua sông Moei để sang tỉnh Tak của Thái Lan, nằm ở phía đối diện, theo giới chức Thái Lan.

Tờ Bangkok Post cho hay 1.667 người đã vượt biên giới Myanmar sang Thái Lan. Dự kiến sẽ có thêm 2.000 người nước ngoài vượt biên vào Thái Lan và lực lượng an ninh Thái Lan chuẩn bị ứng phó với số lượng người nước ngoài đang tăng lên.

Trong khi đó, tờ The Nation cho hay hiện 1.525 người đã chạy sang Thái Lan, trong đó có 135 người Việt.

Người Việt Nam chiếm số lượng đông thứ ba trong số này, sau người Ấn Độ và Trung Quốc.

Theo nguồn tin của BBC News Tiếng Việt, tất cả người nước ngoài chạy trốn khỏi các khu lừa đảo sẽ được đưa tới một trung tâm tại Cầu hữu nghị Myanmar-Thái Lan thứ 2, Mae Sot, tỉnh Tak (Thái Lan).

Tại đây, những người này sẽ trải qua một quy trình sàng lọc gọi là Cơ chế Chuyển tiếp Quốc gia (NRM) nhằm xác định ai là nạn nhân và ai không phải là nạn nhân.

Những người được xác định là nạn nhân sẽ được chính quyền Thái Lan bàn giao cho Bộ Phát triển Xã hội và An ninh Con người Thái Lan để cung cấp viện trợ nhân đạo.

Trong khi đó, những người không phải là nạn nhân sẽ được chính quyền nước này bàn giao cho cơ quan nhập cư Thái Lan để tiến hành trục xuất.

BBC News Tiếng Việt đã liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan nhưng chưa lập tức nhận được hồi âm.

Một số người đã bị thiệt mạng khi đang bơi qua sông Moei, trong đó một người đàn ông Trung Quốc được cho là bị nước cuốn mất tích.

Một số người khác nói họ chứng kiến bạn mình chết đuối khi vượt sông, theo Bangkok Post.

Những người vượt biên khác đến từ Thái Lan, Trung Quốc, Ấn Độ, Nepal, Kenya, Sri Lanka, Ethiopia, Bangladesh, Philippines và Pakistan.

Tư lệnh Vùng Ba, Trung tướng Worathep Bunya, xác nhận rằng các khu tạm trú đã được chuẩn bị, và vấn đề này sẽ được thảo luận với Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) để xác định quy trình quản lý, thủ tục pháp lý và nguồn kinh phí cần thiết, theo The Nation.

Lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ 197 người, trong đó có cả công dân Thái Lan, để sàng lọc, theo Bangkok Post.

Một phụ nữ Thái Lan trốn thoát khỏi Công viên KK đã kể lại rằng cô bị dụ dỗ bởi những lời hứa hẹn việc làm.

"Họ nói đó là một công việc lương cao, có ngày nghỉ. Nhưng khi vào trong, tôi bị ép phải lừa đảo người nước ngoài hoặc phải đối mặt với các hình phạt - không được ăn, không được tắm nắng, thậm chí bị đánh đập," Bangkok Post trích lời cô.

Các nạn nhân khác cho biết họ bị ép buộc tham gia vào các vụ lừa đảo tình cảm và đầu tư trực tuyến nhắm vào các nạn nhân ở Châu Phi, Dubai và Canada, sử dụng hồ sơ giả do AI tạo ra.

Những người không đạt chỉ tiêu sẽ bị phạt hoặc chuyển đi nơi khác.

 

Nguồn: Kenh14; BBC

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm

Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Lên đầu trang