- Thời sự
.jpg)
Mạc Anh Thư giành danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu miền Hậu Giang, sau đó đăng quang Hoa khôi Thời trang toàn quốc 2008. Từ những cuộc thi nhan sắc, cô bước vào hoạt động showbiz với vai trò người mẫu và dần được biết đến trên các sàn diễn thời trang.
Không chỉ làm người mẫu, Mạc Anh Thư còn thử sức với diễn xuất và góp mặt trong một số bộ phim như Sắc đẹp và danh vọng, Oan nghiệt, Chạm vào quá khứ, Cảm hứng hoàn hảo... Năm 2010, cô gặp diễn viên Huy Khánh khi cùng tham gia Sắc đẹp và danh vọng. Sau thời gian hẹn hò, cả hai đăng ký kết hôn năm 2012 và có một con gái.
Sau khi sinh con, Mạc Anh Thư dần rút khỏi showbiz, không còn xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh mà chuyển hướng sang chăm sóc gia đình và kinh doanh. Cuối năm 2023, cô và diễn viên Huy Khánh hoàn tất thủ tục ly hôn sau 12 năm gắn bó. Cả hai cho biết cuộc chia tay diễn ra trong hòa bình, nguyên nhân là tình cảm vợ chồng không còn và khác biệt về quan điểm sống, không liên quan đến người thứ ba.
Từng hoạt động trong showbiz Việt với vai trò người mẫu, diễn viên, Mạc Anh Thư nhiều năm qua lựa chọn cuộc sống kín tiếng, dần rời xa các hoạt động nghệ thuật để tập trung cho gia đình và công việc kinh doanh. Đầu năm 2024, cô đưa con gái sang Phần Lan sinh sống và học tập. Tại đây, Mạc Anh Thư tiếp tục duy trì công việc bán hàng online, đồng thời dành thời gian chăm sóc con và thích nghi với cuộc sống mới.
Trong những năm không còn xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh hay các hoạt động giải trí, Mạc Anh Thư dành nhiều thời gian cho việc kinh doanh. Cô từng chia sẻ bắt đầu bán hàng online từ khi mang thai, ban đầu chỉ với mong muốn có thêm thu nhập và niềm vui trong thời gian ở nhà. Sau đó, công việc phát triển dần và trở thành một trong những nguồn thu nhập chính của cô.
Bên cạnh bán hàng online, Mạc Anh Thư cũng từng thử sức với nhiều mô hình kinh doanh khác nhau trước khi xác định hướng đi phù hợp với bản thân. Công việc này giúp cô chủ động hơn về thời gian, đặc biệt trong giai đoạn dành phần lớn thời gian chăm sóc con gái.
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/mXmUttsNBmLgPJmZj
Sau hơn hai thập kỷ sang Mỹ định cư, nữ ca sĩ Hồng Ngọc có cuộc sống khá kín tiếng bên chồng và ba con. Ngoài thời gian đi biểu diễn, cô thích làm vườn, trồng hoa và nuôi gà.
Từ sân khấu đến khu vườn ở Texas
Hồng Ngọc sinh năm 1978, quê ở Bình Phước, trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Từ khi còn nhỏ, cô đã tham gia các cuộc thi ca hát và từng đoạt giải nhất cuộc thi Hoa phượng đỏ. Năm 1996, cô giành giải Tư Tiếng hát truyền hình.
Tên tuổi Hồng Ngọc thực sự được biết đến rộng rãi vào những năm 2000 với loạt ca khúc như “Mắt nai cha cha cha”, “Vùng trời bình yên”, “Tình yêu diệu kỳ”. Trong đó, “Mắt nai cha cha cha” của nhạc sĩ Sỹ Luân giúp cô nhận giải Ca sĩ được yêu thích của Làn Sóng Xanh.
Năm 2004, khi sự nghiệp đang ở giai đoạn được chú ý, Hồng Ngọc sang Mỹ định cư. Hơn 20 năm qua, cô vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật nhưng cuộc sống hiện tại chủ yếu xoay quanh gia đình.
Theo VnExpress, Hồng Ngọc đã chuyển về ngôi nhà mới tại Dallas, Texas, gần một năm trước. Khuôn viên ngôi nhà rộng khoảng 1.400 m2, có bãi cỏ và khoảng đất trước, sau nhà để trồng cây, làm vườn và nuôi gà.
Mỗi ngày, sau khi chuẩn bị bữa sáng và đưa các con tới trường, nữ ca sĩ dành thời gian chăm sóc khu vườn. Cô tự tay cắt cỏ, xới đất, trồng cây và chăm hoa. Thời gian không đi diễn, Hồng Ngọc gần như gắn bó với khu vườn và chiếc máy cắt cỏ.
“Sau ca hát, công việc khiến tôi say sưa nhất là cắt tỉa cây cỏ, hoa lá”, Hồng Ngọc chia sẻ với VnExpress.
Thời tiết Dallas có mùa hè nóng và mùa đông lạnh, vì vậy nữ ca sĩ lựa chọn những loại cây có khả năng thích nghi tốt như chanh Thái, khế, cóc. Khu vực sân trước được cô dành để trồng hoa hồng, trong khi một phần đất bên hông được dựng chuồng nuôi gà.
Không chỉ làm thú vui, việc nuôi gà còn giúp gia đình có trứng sử dụng hằng ngày. Hay tận dụng phân gà ủ làm phân bón cho cây, tạo thành một vòng tuần hoàn nhỏ trong khu vườn gia đình.
Hai thập kỷ hôn nhân với người chồng thành đạt
Hồng Ngọc gắn bó với Thomas Tâm - một bầu show trong cộng đồng người Việt tại Mỹ từ năm 2006. Hai người tổ chức đám cưới năm 2009 và có ba con.
Theo Dân trí, nữ ca sĩ cho biết sau hai thập kỷ bên nhau, vợ chồng cô ngày càng thấu hiểu và xem nhau như định mệnh. Cô nói Thomas Tâm luôn âm thầm đứng phía sau, không gây áp lực mà thường động viên vợ làm những điều mình yêu thích.
“Anh ấy lúc nào cũng là người âm thầm đứng phía sau”, Hồng Ngọc chia sẻ, đồng thời cho biết sự đồng hành của chồng giúp cô yên tâm theo đuổi công việc.
Ba người con của Hồng Ngọc hiện đều đã lớn. Con trai cả Chấn Hưng, 20 tuổi, yêu thích ca hát và thường biểu diễn trong ca đoàn; con gái Hồng Ân, 15 tuổi, có năng khiếu thể thao, đặc biệt yêu thích bóng chuyền; con trai út Chấn Hào, 12 tuổi, đam mê piano.
Dù các con lớn lên tại Mỹ, vợ chồng Hồng Ngọc vẫn cố gắng đưa con về Việt Nam vào mỗi dịp hè để các con giữ kết nối với quê hương.
Với Hồng Ngọc, cuộc sống hiện tại không chỉ có những sân khấu hay chuyến lưu diễn. Một ngày bình thường của cô bắt đầu bằng việc cầu nguyện, chuẩn bị cho các con đi học, tập thể dục rồi làm việc nhà. Khi có thời gian, cô nghe nhạc, tập hát hoặc chuẩn bị cho các dự án mới.
Sau biến cố, trở lại với âm nhạc
Năm 2020, Hồng Ngọc từng bị bỏng nặng ở mặt và ngực do bình xông hơi phát nổ. Cô trải qua thời gian dài điều trị và hồi phục.
"Lúc mới bị tai nạn, tôi từng rất sợ soi gương, từng nghĩ mình sẽ không còn đủ tự tin để đứng trước khán giả nữa. Nhưng may mắn là tôi nhận được rất nhiều tình yêu thương từ gia đình, bạn bè và khán giả. Chính điều đó giúp tôi hiểu rằng người ta yêu mình không chỉ vì vẻ ngoài. Tai nạn khiến tôi mất một khoảng thời gian để chữa lành, nhưng cũng giúp tôi mạnh mẽ hơn. Bây giờ tôi nhìn mọi thứ nhẹ nhàng hơn rất nhiều", Hồng Ngọc chia sẻ.
Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/NrgSBGiAnapm7gOMv
Dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi năm 2026 đặt vấn đề đáng chú ý về địa vị pháp lý của công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài và người có đồng thời quốc tịch Việt Nam và quốc tịch nước ngoài.
Điều cần làm rõ là quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở của các chủ thể này được xác lập trong khuôn khổ pháp luật đất đai, không làm thay đổi chế độ sở hữu toàn dân về đất đai.
Phân định rõ chủ thể, xác định đúng quyền
Luật Nhà ở năm 2023 quy định người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo pháp luật về quốc tịch là một trong các đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam được sở hữu nhà ở gắn với quyền sử dụng đất ở theo pháp luật đất đai.
Dự thảo năm 2026 tiếp cận vấn đề theo hướng phân định cụ thể hơn. Công dân Việt Nam, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài và tổ chức, cá nhân nước ngoài được xác định theo những tư cách pháp lý khác nhau, kéo theo những điều kiện và phạm vi quyền tương ứng.
Đáng chú ý, dự thảo quy định trường hợp công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài, nếu sử dụng quốc tịch Việt Nam khi mua hoặc thuê mua nhà ở tại Việt Nam, thì được xác định theo tư cách công dân Việt Nam.
Quy định này góp phần làm rõ một vấn đề thực tế: khi xác lập giao dịch nhà ở, cần xác định chính xác tư cách pháp lý của chủ thể để áp dụng đúng quyền và điều kiện theo luật.
Đối với người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, dự thảo quy định người được phép nhập cảnh vào Việt Nam được sở hữu nhà ở gắn với quyền sử dụng đất ở theo pháp luật đất đai.
Cách quy định này cần được hiểu thống nhất với pháp luật đất đai: nhà ở có thể thuộc quyền sở hữu hợp pháp của cá nhân, còn đất đai không thuộc sở hữu tư nhân.
Quyền sử dụng đất không phải quyền sở hữu đất
Đây là điểm có ý nghĩa pháp lý đặc biệt quan trọng khi đối chiếu với Nghị quyết 21-NQ/TW.
Nghị quyết xác định đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, không gian sinh tồn và phát triển, là yếu tố cấu thành chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền kinh tế, quốc phòng và an ninh quốc gia; đồng thời khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, tuyệt đối không tư nhân hóa đất đai.
Nghị quyết đồng thời nhấn mạnh một nguyên tắc rất quan trọng về mặt thuật ngữ: "Quyền sử dụng đất là một loại tài sản và hàng hóa đặc biệt nhưng không phải là quyền sở hữu"; quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được pháp luật bảo hộ.
Do đó, nói người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài có quyền sở hữu nhà ở gắn với quyền sử dụng đất ở không có nghĩa là người đó sở hữu đất. Chủ thể có quyền sử dụng đất được pháp luật công nhận và bảo hộ đối với quyền sử dụng đất trong phạm vi, thời hạn và điều kiện do pháp luật quy định.
Nghị quyết 21-NQ/TW cũng nêu nguyên tắc không cho phép người nước ngoài nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới mọi hình thức, trừ trường hợp người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài theo quy định của pháp luật.
Vì vậy, vấn đề cốt lõi khi hoàn thiện Luật Nhà ở không phải là mở rộng hay thu hẹp một cách cơ học quyền của người gốc Việt, mà là xác định đúng chủ thể, đúng loại quyền và đúng điều kiện thực hiện quyền.
Xem tiếp tại đường Link =>
Dự thảo về quyền sở hữu nhà ở, sử dụng đất ở tại Việt Nam của người gốc Việt ra sao?
Với lợi thế am hiểu cả Việt Nam và Mỹ, doanh nhân người Việt tại Mỹ có thể đóng vai trò “cầu nối hai chiều”, giúp doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Mỹ, đồng thời kết nối nhà đầu tư và doanh nghiệp Mỹ với các cơ hội hợp tác tại Việt Nam.
Đây cũng là một trong những kỳ vọng được cộng đồng doanh nhân, trí thức và chuyên gia người Việt tại Mỹ nhân chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và có các hoạt động song phương tại Mỹ.
Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Washington, ông Gary Thanh Nguyễn, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Doanh nhân và Người Việt yêu nước vùng Đại đô thị Washington (DMV), cho rằng chuyến công tác có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài vừa được ban hành.
Theo ông, cộng đồng người Việt tại Mỹ có nhiều doanh nhân, chuyên gia, nhà khoa học và trí thức trẻ thành công, ngày càng có vị trí trong xã hội sở tại. Đây là nguồn lực lớn về tri thức, khoa học - công nghệ, kinh nghiệm quản trị, tài chính, đầu tư và quan hệ quốc tế nếu được kết nối bằng những cơ chế phù hợp.
Từ góc nhìn của một doanh nhân đang sinh sống và kinh doanh tại Mỹ, ông Gary Thanh Nguyễn kỳ vọng chuyến công tác sẽ tạo thêm động lực cho quan hệ song phương, củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp hai nước và mở ra các cơ hội hợp tác thực chất hơn về thương mại, đầu tư.
Ông cho rằng doanh nhân người Việt tại Mỹ có thể giúp doanh nghiệp trong nước hiểu rõ hơn thị trường Mỹ, từ nhu cầu người tiêu dùng, tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn sản phẩm, sở hữu trí tuệ đến thuế, pháp luật, hệ thống phân phối và xây dựng thương hiệu. Ở chiều ngược lại, cộng đồng kiều bào có thể giới thiệu với doanh nghiệp và nhà đầu tư Mỹ về tiềm năng, nguồn nhân lực và môi trường kinh doanh ngày càng hội nhập của Việt Nam.
Ông Gary Thanh Nguyễn nói: "Tôi đặc biệt kỳ vọng hai nước sẽ thúc đẩy mạnh hơn hợp tác trong những lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như công nghệ, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, năng lượng, logistics, giáo dục - đào tạo, y tế và đổi mới sáng tạo”, nhấn mạnh mục tiêu không chỉ đưa hàng Việt Nam vào Mỹ mà còn xây dựng thương hiệu Việt Nam và nâng cao vị thế doanh nghiệp Việt trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Theo ông, nguồn lực của kiều bào không chỉ nằm ở vốn đầu tư mà còn ở tri thức, công nghệ, kinh nghiệm quản trị, mạng lưới quan hệ và thông tin thị trường. Mỗi doanh nhân người Việt thành công tại Mỹ đều có thể trở thành một “đại sứ kinh tế”, góp phần quảng bá sản phẩm, văn hóa và hình ảnh Việt Nam tới các đối tác sở tại.
Từ thực tế hoạt động tại khu vực Washington D.C., Maryland và Virginia (DMV), ông Gary Thanh Nguyễn đề xuất chuyển từ “kết nối theo sự kiện” sang kết nối thường xuyên và có cơ chế cụ thể. Theo đó, cần xây dựng mạng lưới doanh nhân Việt Nam trên toàn Mỹ, kết nối với các hiệp hội doanh nghiệp và cơ quan xúc tiến thương mại trong nước, đồng thời hình thành cơ sở dữ liệu theo ngành nghề, địa bàn và lĩnh vực chuyên môn.
Ông cũng đề xuất tổ chức định kỳ các chương trình kết nối doanh nghiệp trong nước với doanh nhân kiều bào, tập trung vào những vấn đề thiết thực như tiêu chuẩn sản phẩm, thuế, pháp luật, logistics, phân phối, marketing và xây dựng thương hiệu tại Mỹ.
Xem tiếp tại đường Link =>
Doanh nhân kiều bào góp phần kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Mỹ
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam trả lời họp báo thường kỳ về thông tin đối tượng lừa đảo FBI truy nã bị bắt tại Việt Nam.
Chiều 17/9, trả lời câu hỏi họp báo thường kỳ về việc FBI Houston cho biết một trong những đối tượng lừa đảo bị truy nã là Emily Thái đã bị bắt tại Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết câu hỏi sẽ được chuyển đến các cơ quan chức năng.
Bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh hợp tác trong lĩnh vực tư pháp là một trong những lĩnh vực hợp tác hiệu quả giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện.
Theo truyền thông Mỹ, Emylee Thai, còn được biết đến với các tên Kelsey Tan, Thu Anh Thai và Kimberly Le-Thai, bị truy nã với nhiều cáo buộc liên bang liên quan đến đường dây gian lận trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, bao gồm cáo buộc âm mưu lừa đảo hay âm mưu nhận tiền “lại quả”.
FBI cũng cáo buộc Thai vi phạm các điều kiện tại ngoại và can thiệp vào thiết bị giám sát GPS trong thời gian đối mặt với các cáo buộc.
Việt Nam và Mỹ từng phối hợp bắt giữ hai đối tượng bị truy nã liên quan vụ giết hai người tại Houston, Texas, hồi tháng 1/2023. Polie Phan bị bắt tại TP.HCM ngày 22/6, còn Jaiden Nguyen bị bắt hai ngày sau tại Đắk Lắk, theo Lệnh truy nã Đỏ của INTERPOL. Chiến dịch truy bắt kéo dài 4 tháng, có sự tham gia của Bộ Công an Việt Nam, cảnh sát Houston và các cơ quan Mỹ. Hai người sau đó được di lý về Mỹ.
Xem tiếp tại đường Link =>
Bắt nữ nghi phạm gốc Việt bị FBI truy nã: Bộ Ngoại giao lên tiếng
Nguồn: Kenh14; CafeF; Tuổi Trẻ; Báo Tin Tức; 24h
Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi
Người Việt hải ngoại: Ra nước ngoài làm ngành gì lương cao nhất; Giáo sư giải bài toán 55 năm; Sinh viên sang Úc được mang theo người thân; Nghiên cứu sinh được vinh danh ở Úc
Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Người Việt hải ngoại: Ca sĩ có cơ ngơi 40 nghìn tỷ ở Mỹ; Tặng “Ứng dụng học tiếng Việt” cho cộng đồng tại Hàn; Tinh hoa sân khấu Việt đến Pháp; Tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary
Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá