Người Việt hải ngoại: 62 năm Ngày vì nạn nhân chất độc da cam; Hội tri thức tại Úc; 'Hot TikToker' tại Đức

Kỷ niệm 62 năm Ngày vì nạn nhân chất độc da cam: Vòng tay ấm của kiều bào

https://www.youtube.com/watch?v=j2aIzIc2h3E Phút 00:54

(Ảnh minh họa).

Trong công cuộc khắc phục hậu quả chiến tranh không thể thiếu vòng tay ấm của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Từ nhiều năm nay, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam, cũng như ủng hộ cuộc đấu tranh đòi công lý của các nạn nhân. Vụ kiện của bà Trần Tố Nga - Việt kiều Pháp, nạn nhân chất độc da cam với 26 công ty hóa chất cung cấp chất diệt cỏ cho quân đội Mỹ trong thời kỳ chiến tranh, nhóm lên những ngọn lửa đầy tình yêu thương của bà con hướng về quê hương, đất nước.

Điểm sáng ở nước Pháp

Thành lập từ năm 2004, Hội ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (Collectif Vietnam Dioxin) tập hợp gần 20 hội, đoàn của người Việt Nam tại Pháp và bạn bè Pháp, như Hội người Việt Nam tại Pháp (UGVF), Hội thanh niên Việt Nam tại Pháp (UJVF), Hội hữu nghị Pháp-Việt (AAFV), Hội cựu chiến binh cộng hòa của Pháp (ARAC), Ủy ban Pháp về Làng hữu nghị Vân Canh, Quỹ cảnh báo về chất độc da cam (FaAOD), Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF)...

Với mục đích tuyên truyền về thảm họa chất độc da cam/dioxin tại Việt Nam và vận động quyên góp để ủng hộ và giúp đỡ các nạn nhân ở Việt Nam, tổ chức đã phát động nhiều đợt thông tin, tuyên truyền, triển lãm, kêu gọi sự ủng hộ và giúp đỡ của bạn bè Pháp và cộng đồng quốc tế đối với nạn nhân chất độc da cam Việt Nam.

Năm 2011 đánh dấu sự kiện 50 năm ngày quân đội Mỹ rải chất độc da cam xuống lãnh thổ Việt Nam, Collectif Vietnam Dioxin phối hợp với Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tổ chức một cuộc vận động vòng quanh nước Pháp để thu hút sự chú ý nhiều hơn của công luận tại Pháp, đồng thời cung cấp cho người dân Pháp hình ảnh, thông tin về thứ chất độc nguy hiểm này, cũng như hậu quả gây ra đối với con người và môi trường Việt Nam.

Cuộc vận động khi ấy gây tiếng vang vì được tổ chức dưới nhiều hình thức như: triển lãm tranh ảnh, chiếu phim (một số bộ phim về chất độc da cam đã giành giải thưởng lớn và được trình chiếu ở nhiều nước), thảo luận về những vấn đề xung quanh chất độc da cam/dioxin ở trung tâm văn hóa, địa điểm sinh hoạt ở địa phương khác nhau, để thu hút sự quan tâm nhiều hơn của công chúng.

Tinh thần ủng hộ nạn nhân da cam còn truyền đến thế hệ kiều bào thứ hai, thứ ba - những người đã góp phần vào thành công của sự kiện “36 giờ với các nạn nhân chất độc da cam dioxine” - chương trình trực tuyến do Collectif Vietnam Dioxine tổ chức vào năm 2020 với các cuộc tọa đàm, nói chuyện, chiếu phim tài liệu, phỏng vấn… về hậu quả chất độc da cam/dioxin ở Việt Nam và kêu gọi nhân dân toàn thế giới ủng hộ cuộc đấu tranh đòi công lý cho các nạn nhân.

Gần 50 tình nguyện viên, hầu hết là thanh niên Việt kiều tại Pháp, đã đầu tư gần hai tháng chuẩn bị hoạt động phong phú cả về nội dung và hình thức nghệ thuật. Chương trình thu hút hàng trăm nghìn người xem, theo dõi và bày tỏ cảm xúc trên mạng xã hội, nhận được 7.300 chữ ký ủng hộ vụ kiện của bà Trần Tố Nga và 5.400 Euro quyên góp cho quỹ ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam.

Năm 2021, nhân kỷ niệm 60 năm Ngày vì nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam, Hội thanh niên Việt Nam tại Pháp (UJVF) phối hợp với Collectif Vietnam Dioxine tổ chức triển lãm tranh đồ họa về chất độc da cam lần đầu tiên tại Pháp. Từ lịch sử đến hiện tại, từ nguyên nhân đến hậu quả, từ khắc phục đến trợ giúp, tất cả được phản ánh trong 10 bức tranh đồ họa của cô gái trẻ mang tên Võ Trâm Anh.

Sinh ra và lớn lên ở Pháp, nhưng đọc các bài báo và xem những tấm ảnh cha chụp những đứa trẻ dị tật do chất dioxin gây ra, Trâm Anh hình dung được nỗi đau của họ và suy nghĩ bản thân phải làm gì đó để ủng hộ các nạn nhân.

Cô quyết định vẽ tranh, kết hợp với thông tin đồ họa để kể câu chuyện da cam một cách thân thiện, dễ hiểu và cảm động. Triển lãm cũng là dịp để giới thiệu các dự án tín dụng nhỏ nhằm giúp đỡ các gia đình khuyết tật ở vùng bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam tại Quảng Bình với sự tham gia của nhiều hội đoàn tại Pháp.

Tinh thần truyền cảm hứng

Có thể thấy, một tinh thần truyền cảm hứng mạnh mẽ của bà Trần Tố Nga trong các hoạt động đấu tranh đòi công lý và ủng hộ nạn nhân chất độc da cam. Bởi vậy, tại nhiều nước như Anh, Mỹ, Nga… cộng đồng người Việt đều có những hành động thiết thực hưởng ứng phong trào vì nạn nhân chất độc da cam.

Không chỉ phối hợp tổ chức hoạt động ở nước ngoài, cá nhân bà Nga luôn kêu gọi vận động các mạnh thường quân về nguồn lực để hỗ trợ các dự án đào tạo nghề, tạo việc làm và thu nhập cho trẻ bị nhiễm chất độc da cam tại các Trung tâm bảo trợ nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam.

Tháng Sáu vừa qua, bà đã trao cho Thành hội Cần Thơ 130 triệu đồng hỗ trợ tổ chức lớp dạy nghề và góp vốn cho Hội thực hiện chương trình trợ vốn không lãi suất có thời hạn ba năm cho 10 hộ gia đình nạn nhân da cam.

Ngoài ra, bà Nga cùng một số người bạn hỗ trợ sinh kế cho chín hộ gia đình nạn nhân (mỗi suất 5 triệu đồng), trao 16 xe lăn (mỗi chiếc trị giá 1,6 triệu đồng) cho nạn nhân tại huyện Mỹ Tú, huyện Mỹ Xuyên, huyện Châu Thành và thành phố Sóc Trăng; tặng cho thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam một số thiết bị làm hương và hỗ trợ vật liệu làm hương trong hai tháng với tổng trị giá hơn 127 triệu đồng.

Mới đây, bà còn phối hợp với Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và tỉnh Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Hà Nam tổ chức lễ trao 20 xe lăn cho 20 nạn nhân chất độc da cam khuyết tật vận động. Món quà do bà và những người bạn ủng hộ không chỉ có ý nghĩa về mặt tinh thần mà còn giúp nạn nhân vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

Đáng chú ý, tại Bỉ, Hội hữu nghị Bỉ - Việt luôn đồng hành và ủng hộ bà Trần Tố Nga cùng Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam qua các hoạt động như trao học bổng cho trẻ em là nạn nhân dioxin, đề xuất với Nghị viện Bỉ nghị quyết liên quan đến chất độc da cam…

Từ năm 2020-2022, Hội đã trợ cấp hàng tháng cho bốn nạn nhân chất độc da cam tại Đồng Nai với tổng số tiền 43,2 triệu đồng. Bà Đỗ Thị Chương Đài, thành viên Hội, trợ cấp riêng cho một nạn nhân da cam 16,4 triệu đồng từ năm 2018-2022. Vừa qua, Hội trao 1,1 nghìn Euro cùng 10,8 triệu đồng cho Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Đồng Nai thực hiện trợ cấp cho nạn nhân chất độc da cam.

Những món quà từ cộng đồng người Việt cùng bạn bè quốc tế gửi về Việt Nam đã góp phần cổ vũ, lan tỏa tinh thần “thương người như thể thương thân”, biến nhận thức của mỗi người thành hành động cụ thể, thiết thực giúp đỡ nạn nhân vượt lên chính mình, tiếp thêm cho họ niềm tin và tình yêu cuộc sống.

Ra mắt Hội Trí thức và chuyên gia Việt Nam tại Australia

Sự ra đời của Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam tại Australia là một dấu mốc mới trong nỗ lực này khi tầng lớp tri thức và các chuyên gia người Việt tại Australia cùng chung tay hỗ trợ nhau phát triển và gia tăng kết nối với Việt Nam.

Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam tại Australia, gọi tắt là VASEA chính thức ra mắt vào tối qua (10/8), tại thành phố Melbourne, Australia. Tham dự buổi lễ có Phó Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam; ông Nguyễn Tất Thành, Đại sứ Việt Nam tại Australia; ông Andrew Goledzinowski, Đại Sứ Australia tại Việt Nam; ông Nguyễn Đăng Thắng, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Sydney cùng đại diện Bộ Ngoại giao, Thương mại Australia; đại diện chính quyền bang Victoria và chính quyền bang New South Wales.

Phát biểu tại buổi lễ Giáo sư Nghiêm Đức Long thuộc Trường Đại học Công nghệ Sydney (UTS) cho biết, sự ra đời của Hội Trí thức Chuyên gia Việt Nam tại Australia là sự cống hiến của cộng đồng người Việt cho Australia, cho Việt Nam và quan hệ giữa hai nước: “Các nhà khoa học và chuyên gia Việt Nam tại Australia thường được hưởng sự giáo dục tiên tiến của Australia và sự nuôi dưỡng rất chu đáo của Việt Nam nên đây cũng là một cách để VASEA tổ chức các nhà khoa học và chuyên gia người Việt tại Australia có thể tri ân lại nước Australia, là nơi mà chúng tôi đang sinh sống và làm việc cũng như nguồn cội của mình ở Việt Nam. Tất cả mọi người đều hướng về quê hương của mình và khi có thể cống hiến được thì đấy cũng là trách nhiệm của thành viên VASEA để có thể cống hiến cho Australia, cống hiến cho Việt Nam và cống hiến cho quan hệ giữa hai nước trên bốn lĩnh vực rất quan trọng. Đó là giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ và chuyển đổi kỹ thuật, phát triển bền vững và phát triển chính sách để đẩy mạnh hoạt động kinh tế và ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Australia”.

VASEA được thành lập trên cơ sở hợp nhất các câu lạc bộ trí thức Việt Nam tại các tiểu bang và vùng lãnh thổ của Australia. Các câu lạc bộ này được thành lập từ năm 2018, ngay sau khi Australia và Việt Nam nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược. Lễ ra mắt chính thức của VASEA là một dấu mốc quan trọng của cộng đồng trí thức và chuyên gia Việt Nam tại Australia nói riêng và của cộng đồng người Việt tại Australia nói chung. Đây cũng là một hoạt động để kỷ niệm 50 năm Việt Nam và Australia thiết lập quan hệ ngoại giao.

Bà Hà Nguyễn, Phó Chủ tịch hội tin tưởng nguồn lực dồi dào của các thành viên trong hội sẽ có thể đóng góp một phần vào sự phát triển và quan hệ của hai nước: “Cộng đồng trí thức và chuyên gia Việt Nam tại Australia ngày một lớn mạnh. VASEA hội tụ các thành viên trưởng thành tại Việt Nam, được học tập, sinh sống và làm việc tại Australia. Các hội viên của chúng tôi thấy rằng đây là một nguồn lực vô cùng lớn để đóng góp cho Việt Nam. Hội VASEA của chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể trao đổi kiến thức, trao đổi khoa học kỹ thuật, tận dụng kiến thức của chúng tôi để góp phần vào sự phát triển và thúc đẩy quan hệ của hai nước”.

Đại sứ Nguyễn Tất Thành đánh giá cao sự đóng góp của cộng đồng trí thức, chuyên gia, nhà khoa học Việt Nam tại Australia cho sự phát triển của đất nước thời gian qua. Đại sứ tin tưởng Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam tại Australia sẽ tập hợp, kết nối cộng đồng trí thức, chuyên gia người Việt tại Australia; đóng vai trò nòng cốt trong việc tổ chức các hoạt động hợp tác khoa học, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ với trong nước.

Hoan nghênh sự ra đời của VASEA, bà Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đánh giá cao các đóng góp của trí thức, chuyên gia người Việt tại Australia cho quan hệ giữa hai nước và nhấn mạnh các cơ quan ban ngành trong nước rất trân trọng và biểu dương tấm lòng cũng như những đóng góp thiết thực của các trí thức, nhà khoa học và chuyên gia người Việt hiện đang sinh sống, làm việc tại Australia đối với đất nước.

Trong bài phát biểu trực tuyến, PGS TS Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam gửi lời cám ơn đến các tổ chức và chính phủ Australia đã tạo điều kiện để thành viên VASEA có kiến thức và chuyên môn để đóng góp cho cả Australia và quê hương Việt Nam.

VASEA là một tổ chức phi lợi nhuận, tập hợp các thành viên là những người trí trức, chuyên gia người Việt đang sinh sống và làm việc tại Australia. Hoạt động của hội dựa trên nền tảng là sự tự hào về cội nguồn, sự tôn trọng, sự đóng góp và đa dạng.

Ông Andrew Goledzinowski, Đại sứ Australia tại Việt Nam bày tỏ vui mừng khi chứng kiến sự trưởng thành của VASEA nói riêng và cộng đồng người Việt tại Australia nói chung. Đại sứ Goledzinowski khẳng định “Australia tự hào là một quốc gia đa văn hóa” và việc sử dụng thành thạo nhiều ngôn ngữ, tôn trọng và gìn giữ văn hóa cội nguồn chính là thế mạnh của Australia trên trường quốc tế.

Theo kế hoạch của VASEA, trong 6 tháng tới, mỗi tháng hội sẽ tổ chức một hoạt động dưới sạng webinar về nhiều lĩnh vực gồm quản lý tài chính, giảm carbon trong vật liệu xây dựng và thống kê carbon, chuyển đổi số, biến đổi khí hậu và tài nguyên nước, ứng dụng số để giảm thải khí nhà kính, đô thị thông minh, tương lai các mô hình học và giảng dạy, thị trường carbon.

Trong khoảng 300 nghìn người Việt đang sinh sống tại Australia, số lượng những người Việt trí thức và chuyên gia đang gia tăng nhanh chóng. Sự ra đời của Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam tại Australia là sự khởi đầu cho một chặng đường mới mà ở đó cộng đồng trí thức và chuyên gia Việt Nam tại Australia chung tay để hỗ trợ nhau cùng phát triển và mở thêm nhiều cơ hội để kết nối với Việt Nam, đưa Australia và Việt Nam ngày càng gần gũi và hợp tác chặt chẽ với nhau hơn.

Nguồn: Thời Đại; VTV4

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê

Lên đầu trang