Ngày tàn của bia thủ công; Cuộc đua gom vàng; Buồn của nền kinh tế Ấn Độ; Seversk trong vòng vây; Nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật là ai?

NGÀY TÀN CỦA BIA THỦ CÔNG: SỐ LƯỢNG NHÀ MÁY ĐÓNG CỬA KỶ LỤC LẦN ĐẦU TIÊN SAU 20 NĂM, VAY NỢ CHỒNG CHẤT VÌ THUẾ

Toàn bộ ngành công nghiệp rượu bia đang cảm nhận được sự thay đổi trong nhu cầu của người tiêu dùng.

Trong hơn hai thập kỷ, tinh hoa từ lúa mạch liên tục chảy ra từ nhà máy bia 21st Amendment. Là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực sản xuất bia thủ công, quán bar và nhà hàng này đã phát triển mạnh mẽ tại khu South Park của San Francisco, chuyên phục vụ các đặc sản nức tiếng như bia Hell hoặc bia High Watermelon.

Tuy nhiên, sau 25 năm, 21st Amendment, được đặt theo tên của tu chính án hợp pháp hóa rượu, ngậm ngùi phải đóng cửa. Những gì xảy ra với nhà máy này không hề cá biệt, trong bối cảnh các nhà máy bia thủ công trên khắp cả nước đồng loạt nộp đơn xin phá sản với tốc độ nhanh chóng.

Theo Hiệp hội Bia thủ công, doanh số bán bia thủ công đã giảm 4% vào năm ngoái. Trong 18 tháng qua, số nhà máy bia đóng cửa nhiều hơn số nhà máy mở cửa, lần đầu tiên sau 20 năm.

Các công ty bia lớn từng xây dựng hoặc mua lại các nhà máy bia thủ công nhỏ hơn trong thời kỳ hoàng kim của ngành hiện cũng đang phải từ bỏ một số thương hiệu. Năm ngoái, Molson Coors bán 4 công ty bia thủ công của mình cho một công ty cần sa, Tilray Brands. Các nhà sản xuất bia và những người khác trong ngành cho biết họ đang ở giữa một cuộc thanh lọc rộng lớn hơn, có thể sẽ đẩy nhiều nhà máy bia nhỏ hơn vào bờ vực phá sản.

“Chúng tôi đã phải chịu đựng doanh số sụt giảm kể từ khi Covid bùng phát. Nhà hàng San Francisco của chúng tôi đã không có lãi kể từ năm 2019,” Nico Freccia, đồng sáng lập 21st Amendment, cho biết. “Chúng tôi cứ chờ đợi San Francisco khởi sắc và hồi phục, nhưng điều đó đã không xảy ra”.

Có vô số yếu tố dẫn đến sự suy thoái này. Một số nhà máy bia thủ công mở rộng hoạt động không đúng thời điểm, vay nợ chồng chất khi lãi suất bắt đầu tăng. Những nhà máy khác thì ký hợp đồng thuê bất động sản thương mại với giá cắt cổ. Chi phí lao động tăng mạnh. Giá lon nhôm và một số nguyên liệu tăng cao. Cả hai đều do thuế quan do chính quyền Tổng thống Donald Trump áp đặt.

Cốt lõi, vấn đề bao trùm ngành bia thủ công đang phải đối mặt nằm ở sự mất cân bằng khá đơn giản giữa cung và cầu. Số lượng nhà máy bia trên khắp đất nước bùng nổ ngay cả khi nhu cầu của người tiêu dùng đối với bia pilsner và bia ale thủ công bắt đầu suy giảm. Một thập kỷ trước, cả nước có 4.800 nhà máy bia thủ công. Ngày nay, theo Hiệp hội Bia thủ công, con số này đã lên tới hơn 9.900.

“Đúng vậy, chúng ta đang chứng kiến một số vụ phá sản. Đúng vậy, chúng ta đang chứng kiến một số vụ đóng cửa, nhưng điều đó không có nghĩa là thị trường sẽ biến mất”, Bart Watson, giám đốc điều hành kiêm chủ tịch Hiệp hội Bia, cho biết. “Chúng ta có một loạt các công ty chưa chuẩn bị cho thực tế này”.

Giống như những người chủ nhà hàng bắt đầu từ việc nấu ăn cho gia đình và bạn bè, nhiều nhà máy bia thủ công khởi nguồn ngay từ những tầng hầm hoặc gara chật hẹp, nơi người đam mê bia cho hỗn hợp mạch nha, hoa bia và men vào thùng lên men, rồi quay lại sau vài tuần để thử nghiệm.

Vượt qua làn sóng bất mãn của người tiêu dùng với bia sản xuất hàng loạt, doanh số bia thủ công đã tăng vọt vào những năm 2000. Các doanh nhân đã thử nghiệm với hoa bia nhập khẩu từ Đức. Họ thêm đào, anh đào và thậm chí cả dưa hấu xay nhuyễn. Một số loại bia được ủ trong thùng gỗ sồi từng chứa rượu bourbon hoặc chardonnay, khiến hương vị độc đáo bất ngờ.

Nhiều mô hình khác nhau cũng xuất hiện. Một số nhà máy quản lý hoạt động khá nhỏ, chỉ cung cấp một số ít bán tại quán bia hoặc nhà hàng, quán bar địa phương. Những nhà máy khác điều hành các nhà hàng bia lớn và đóng chai, đóng lon đồ uống của họ. Còn lại, như Sierra Nevada, mở rộng với các cơ sở sản xuất quy mô lớn, bán bia trên khắp cả nước.

Tuy nhiên, sở thích của người tiêu dùng bắt đầu thay đổi trong đại dịch Covid-19. Khách hàng, do không thể đến các quán bia thủ công hay quán rượu địa phương, bắt đầu mua và tiêu thụ các loại sản phẩm như White Claw hay các loại cocktail pha sẵn như margarita và Paloma từ các cửa hàng tạp hóa và rượu. Sau đó, xu hướng về sức khỏe và thể chất khiến mức tiêu thụ rượu bia ở người trưởng thành tại Mỹ giảm xuống mức thấp kỷ lục, theo một cuộc khảo sát vào mùa hè này.

Các nhà sản xuất bia thủ công cho biết doanh số của họ đã giảm đáng kể trong năm qua do người tiêu dùng, vốn đang chật vật với giá cả cao tại các cửa hàng tạp hóa và nhà hàng, đang thận trọng hơn trong chi tiêu. Vì bia thủ công được sản xuất với số lượng ít hơn và thường sử dụng các thành phần độc đáo, nên chúng thường đắt hơn bia sản xuất hàng loạt.

Toàn bộ ngành công nghiệp rượu bia đang cảm nhận được sự thay đổi trong nhu cầu của người tiêu dùng. Theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu Circana, doanh số bán bia và rượu vang, được đo bằng số lượng thùng bán ra, đang giảm.

“Chúng tôi chắc chắn đã chứng kiến sự sụt giảm của người tiêu dùng”, Justin Cox, người sáng lập Atlas Brew Works, một nhà máy bia kiêm quán bia ở Washington, D.C., cho biết. “Số lượng nhân viên văn phòng và những người tương tự đến Washington, D.C. chưa bao giờ thực sự tăng trở lại sau đại dịch Covid. Chúng tôi đã chứng kiến sự sụt giảm trong mảng kinh doanh bán buôn, điều này ảnh hưởng đến nhiều quán bar và nhà hàng trong khu vực.”

Tuy nhiên, ông Cox vẫn đang mở rộng hoạt động kinh doanh của mình và lưu ý rằng lợi nhuận cao hơn từ nhà hàng đang hỗ trợ cho tình trạng thiếu hụt đang diễn ra ở mảng sản xuất bia.

Để tiếp tục hoạt động, năm ngoái, 21st Amendment đã chuyển đổi các cơ sở bia của mình sang sản xuất cocktail đóng hộp và nước tăng lực. Mùa hè năm nay, công ty tin rằng họ đã tìm ra cách để duy trì ít nhất một số hoạt động của mình thông qua việc tìm kiếm một đối tác mới và bắt đầu mua các thương hiệu bia thủ công nhỏ hơn để sản xuất tại San Leandro.

Tuy nhiên, vào cuối tháng 8, bên cho vay đã hủy bỏ ý tưởng. Cuối tháng 9, 21st Amendment chấp nhận đóng cửa quán bia thủ công của mình tại San Francisco. Cơ sở San Leandro dự kiến sẽ đóng cửa vào cuối tháng này.

“Chúng tôi bị thôi thúc bởi niềm đam mê bia thủ công, và chúng tôi đã bị cuốn vào nó đến mức không còn nhận thức được thực trạng của ngành bia thủ công hiện nay,” Shaun O'Sullivan, đồng sáng lập 21st Amendment, cho biết. “Đây là một lời cảnh báo cho bất kỳ ai muốn bắt tay vào làm và mở quán riêng. Đây không phải là thời điểm thích hợp”.

CUỘC ĐUA GOM VÀNG, ĐẠI GIA MỚI LỘ DIỆN

Không phải Trung Quốc hay Nga, một quốc gia khác âm thầm gom vàng nhiều nhất thế giới năm 2025.

Theo ông Krishan Gopaul, chuyên gia phân tích cấp cao khu vực EMEA tại Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), sau khi tạm dừng vào tháng 7, các ngân hàng trung ương đã nối lại hoạt động mua vàng mạnh mẽ trong tháng 8.

Dẫn đầu là Ngân hàng Quốc gia Kazakhstan, cùng với Bulgaria và El Salvador, đã tham gia vào danh sách những nước mua vàng năm 2025.

Các ngân hàng trung ương đã bổ sung ròng 15 tấn vào dự trữ vàng toàn cầu trong tháng 8, dựa trên số liệu được công bố từ IMF và các ngân hàng trung ương. Mức này tương đương với bình quân mua ròng hàng tháng từ tháng 3 đến tháng 6, cho thấy sự trở lại xu hướng mua vàng sau khi dự trữ toàn cầu không thay đổi trong tháng 7.

Gopaul cho biết 7 ngân hàng trung ương tăng dự trữ vàng thêm ít nhất 1 tấn trong tháng 8, trong khi chỉ có 2 ngân hàng báo cáo giảm.

Ngân hàng Quốc gia Kazakhstan đã bổ sung thêm 8 tấn, đánh dấu tháng thứ 6 liên tiếp mua vào. Tổng dự trữ vàng của Kazakhstan hiện đạt 316 tấn, cao hơn 32 tấn so với cuối năm 2024.

Ngân hàng Quốc gia Bulgaria tăng dự trữ vàng thêm 2 tấn - mức tăng hàng tháng lớn nhất kể từ khi họ mua 8 tấn vào tháng 6 năm 1997 - nâng tổng dự trữ lên 43 tấn. Từ tháng 1/2026, Bulgaria sẽ trở thành quốc gia thành viên thứ 21 của khu vực đồng euro và có thể phải chuyển một phần vàng cho ECB như một phần của thủ tục gia nhập.

Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ cũng bổ sung 2 tấn vào dự trữ vàng chính thức. Tính từ đầu năm, dự trữ chính thức tăng thêm 21 tấn, lên 639 tấn.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc báo cáo đã mua thêm 2 tấn, đánh dấu tháng thứ 10 liên tiếp tăng dự trữ vàng. Tổng số vàng nắm giữ đã vượt mốc 2.300 tấn, nhưng mới chỉ chiếm 7% tổng dự trữ ngoại hối.

Ngân hàng Trung ương Uzbekistan cũng mua thêm 2 tấn trong tháng. Tổng dự trữ vàng hiện ở mức 366 tấn, thấp hơn 17 tấn so với cuối năm 2024.

Ngân hàng Quốc gia Séc (CNB) tiếp tục quá trình tích lũy ổn định, mua thêm 2 tấn. Điều này kéo dài chuỗi mua vàng hàng tháng lên 30 tháng liên tiếp, nâng tổng dự trữ vàng lên 65 tấn. CNB đặt mục tiêu đạt 100 tấn vàng trong dự trữ quốc tế vào cuối năm 2028.

Ngân hàng Ghana cũng mua thêm 2 tấn, nâng tổng lượng vàng đã mua từ đầu năm lên 5 tấn và dự trữ lên 36 tấn.

Ở chiều ngược lại, Ngân hàng Trung ương Nga (3 tấn) và Ngân hàng Indonesia (2 tấn) là hai đơn vị duy nhất bán vàng. Việc giảm dự trữ vàng của Nga có thể liên quan đến chương trình đúc tiền xu.

Ba Lan, quốc gia mua nhiều vàng nhất năm ngoái, cũng cho thấy họ không có ý định giảm tốc độ mua vào. Ngân hàng Quốc gia Ba Lan (NBP) xác nhận sẽ nâng mục tiêu tỷ trọng vàng trong dự trữ ngoại hối từ 20% lên 30%. NBP đã đạt mục tiêu trước đó trong năm nay nhờ cả hoạt động mua mạnh và sự tăng giá của vàng.

Ngay cả khi có sự tạm dừng gần đây, NBP vẫn là ngân hàng trung ương mua vàng nhiều nhất trong năm nay, với 67 tấn bổ sung vào dự trữ trong năm 2025, nâng tổng số vàng nắm giữ lên 515 tấn vào cuối tháng 8.

Ngân hàng Dự trữ Trung ương El Salvador cũng báo cáo đã tăng thêm 13.999 ounce (chưa tới 0,5 tấn) vàng vào dự trữ trong tháng 9. Việc mua vàng là một chiến lược dài hạn dựa trên sự cân đối thận trọng trong cơ cấu tài sản của dự trữ quốc tế. Hiện ngân hàng này có gần 2 tấn vàng dự trữ.

Khảo sát năm 2025 của WGC cho thấy, 95% ngân hàng trung ương được hỏi tin rằng dự trữ vàng toàn cầu sẽ tăng trong vòng 12 tháng tới. Đáng chú ý, một kỷ lục mới được ghi nhận khi 43% cho biết dự trữ vàng của họ sẽ tăng trong giai đoạn này. Không có ngân hàng nào dự báo sẽ cắt giảm lượng vàng nắm giữ.

Các yếu tố thúc đẩy xu hướng trên được cho là hiệu suất ổn định của vàng trong thời kỳ khủng hoảng, khả năng đa dạng hóa danh mục đầu tư và vai trò phòng ngừa lạm phát. Ngoài ra, vàng tiếp tục được nhìn nhận như một tài sản chiến lược nhờ khả năng lưu giữ giá trị và hiệu quả trong phân bổ dự trữ.

Tỷ lệ ngân hàng trung ương chủ động quản lý dự trữ vàng đã tăng từ 37% năm 2024 lên 44% năm 2025.

Về địa điểm lưu trữ, Ngân hàng Anh vẫn là nơi được ưu tiên nhất, với 64% số ngân hàng tham gia khảo sát gửi vàng tại đây.

BUỒN CỦA NỀN KINH TẾ ẤN ĐỘ: ĐỨNG TRƯỚC DỰ BÁO KHÔNG TƯỞNG, GDP PHẢI TĂNG HƠN 12% MỚI GIẢI QUYẾT ĐƯỢC CUỘC KHỦNG HOẢNG ĐANG LAN RỘNG

Theo Morgan Stanley, kinh tế Ấn Độ phải đạt mức tăng trưởng "không tưởng" 12,2% mỗi năm để giải quyết khủng hoảng thiếu việc làm do áp lực từ thị trường lao động.

Nền kinh tế Ấn Độ đang đứng trước một bài toán nan giải về việc làm, khi Morgan Stanley cảnh báo rằng nước này cần tăng trưởng tới 12,2% mỗi năm mới có thể giải quyết được khủng hoảng thiếu việc làm và tình trạng sử dụng lao động kém hiệu quả.

Đây là mức tăng trưởng gần như không tưởng, bởi ngay cả trong quý II năm nay, khi kinh tế Ấn Độ đạt 7,8% và vượt dự báo, con số đó vẫn còn rất xa so với mục tiêu để hấp thụ 84 triệu lao động trẻ sẽ gia nhập thị trường trong thập kỷ tới.

Theo báo cáo, tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ Ấn Độ đã lên tới 17,6% - mức cao nhất khu vực Nam Á. Đồng thời, sự hồi phục của lao động trong lĩnh vực nông nghiệp đã đẩy tỷ trọng việc làm trong nông thôn lên mức cao nhất trong 17 năm. Đây là một tín hiệu không mấy tích cực, cho thấy lực lượng lao động trẻ không tìm thấy công việc phù hợp với kỹ năng, buộc phải quay lại nông nghiệp truyền thống vốn ít mang lại giá trị gia tăng.

Trong khi đó, khái niệm “thiếu việc làm” ở Ấn Độ đặc biệt phức tạp. Chỉ cần làm việc 1 giờ trong tuần, dù không có lương hay chỉ hỗ trợ gia đình, cũng được tính là “có việc làm”. Đằng sau đó là thực trạng phần lớn công việc vẫn nằm trong khu vực phi chính thức, không tận dụng hết năng lực và trình độ học vấn của người lao động.

Với cách tính này, Ấn Độ có nguy cơ rơi vào “bẫy việc làm”, nơi tỷ lệ thất nghiệp có thể không quá cao trên giấy tờ, nhưng thực chất xã hội lại tồn tại một lượng lớn lao động không được khai thác hiệu quả.

Chính phủ Ấn Độ dự báo tăng trưởng năm nay ở mức 6,3% - 6,8%, nhưng con số đó chỉ bằng một nửa so với nhu cầu thực tế để giải quyết khủng hoảng việc làm. Tình hình càng thêm khó khăn khi Mỹ áp thuế 50% lên hàng hóa Ấn Độ và tăng mạnh phí xin visa lao động, đặc biệt là loại H-1B vốn là cơ hội cho giới trẻ nước này tìm việc làm ở nước ngoài.

Ngoài ra, sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo và tự động hóa có thể bóp nghẹt cơ hội việc làm trong lĩnh vực dịch vụ - vốn là bệ đỡ cho tầng lớp lao động có học vấn của Ấn Độ.

Báo cáo của Morgan Stanley nhấn mạnh rằng nếu không đẩy mạnh đầu tư vào công nghiệp chế tạo tiên tiến, công nghệ và nâng cấp kỹ năng lao động, Ấn Độ sẽ tụt lại phía sau nhu cầu của một xã hội trẻ đang khao khát cơ hội.

Trong khi đó, tình trạng nghèo đói vẫn là rào cản lớn cho tiêu dùng nội địa. Ngân hàng Thế giới (WB) ước tính có khoảng 603 triệu người Ấn Độ sống với mức dưới 3,65 USD/ngày. Khi chuẩn nghèo được nâng lên 4,20 USD, số người được xếp vào diện dễ tổn thương chắc chắn còn cao hơn. Điều này khiến nền kinh tế tỷ dân khó bứt phá nhờ sức mua trong nước, vốn thường là điểm tựa cho tăng trưởng dài hạn.

SEVERSK TRONG VÒNG VÂY: NGA SIẾT GỌNG KÌM, KIEV BÊN BỜ SỤP ĐỔ TUYẾN PHÒNG THỦ

Quân đội Nga đang áp sát Seversk từ nhiều hướng, khiến tuyến phòng thủ của Kiev tại Donetsk đứng trước nguy cơ tan vỡ khi các vị trí chiến lược lần lượt thất thủ.

Quân đội Nga đang tiến gần tới Seversk theo hướng Donetsk, trong khi lực lượng Kiev dường như không còn khả năng giữ vững vị trí quanh thành phố này. Ngày 5/10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng Cụm tác chiến Yug (Nga) đã chiếm được Kuzminovka, nằm cách Seversk chỉ vài km về phía nam. Trước đó một ngày, Bộ Quốc phòng Nga cũng xác nhận rằng Fedorivka, nằm xa hơn về phía nam, đã được kiểm soát hoàn toàn.

Mục tiêu tiếp theo của Cụm tác chiến Yug nhiều khả năng sẽ là Zvanivka, khu dân cư cuối cùng trước vùng ngoại ô phía nam của Seversk. Quân Nga có thể sẽ tìm cách tấn công khu định cư này đồng thời từ Pereizne và Kuzminovka. Các đơn vị Nga cũng có thể bắt đầu một chiến dịch nhằm quét sạch ổ kháng cự của lực lượng Kiev giữa Pereizne và Vyimka.

Ở phía bắc Seversk, có thông tin cho rằng quân Nga đã tiến đến vùng ngoại ô phía bắc của thành phố. Tuy nhiên, họ vẫn chưa thiết lập được chỗ đứng vững chắc tại đây.

Xa hơn về phía tây bắc, Cụm tác chiến Yug đang vấp phải sự kháng cự dữ dội của lực lượng Kiev ở khu vực ngoại ô phía đông Dronivka.

Giao tranh cũng đang tiếp diễn ở khu vực tây bắc, tại Yampil, nơi trực tiếp kiểm soát tuyến đường chính nối Seversk với Liman ở phía bắc Donetsk. Việc khu vực này thất thủ sẽ là một đòn giáng mạnh vào lực lượng Ukraine ở cả hai thành phố trọng yếu.

Đáng chú ý, Cụm tác chiến Yug hiện cũng đang tiến gần đến Liman. Quân Nga đang mở rộng quyền kiểm soát quanh Zarichne, nằm ở phía đông thành phố, và được cho là đã tiến đến vùng ngoại ô Stavky ở phía đông bắc sau khi đẩy lùi một cuộc phản công của Ukraine.

Các dấu hiệu cho thấy quân Nga đang chuẩn bị cho một đợt tấn công trực diện vào Liman. Quân đội Nga đã tăng cường các cuộc tấn công vào tuyến tiếp tế dẫn đến thành phố, thậm chí đã phá hủy một cây cầu gần Raihorodka mà lực lượng Kiev sử dụng để đưa tiếp viện tới khu vực.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong 24 giờ qua, Cụm tác chiến Yug đã gây tổn thất nặng nề cho lực lượng Kiev ở Seversk và một số khu vực khác thuộc Donetsk.

"Thiệt hại của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) lên tới ba xe bọc thép chiến đấu, chín xe cơ giới và một khẩu pháo. Một trạm tác chiến điện tử và một kho đạn dược cũng đã bị vô hiệu hóa", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong bản báo cáo hằng ngày.

Mặc dù chưa thể kỳ vọng vào một sự sụp đổ lớn của tuyến phòng thủ Ukraine giữa Seversk và Liman, nhưng tình hình của lực lượng Kiev ở khu vực này nhiều khả năng sẽ không được cải thiện. Seversk có vẻ đang dần rơi vào tay quân đội Nga, dù quá trình này có thể kéo dài. Liman cũng sẽ sớm phải chịu thêm nhiều áp lực hơn nữa.

CHÂN DUNG 'NGƯỜI ĐÀN BÀ THÉP', NỮ THỦ TƯỚNG ĐẦU TIÊN CỦA NHẬT BẢN

Nhân vật kính trọng: Nữ Nam tước Margaret Thatcher. Mục tiêu cá nhân: Trở thành Người đàn bà Thép của Nhật Bản.

Sau hai lần thất bại, bà Sanae Takaichi cuối cùng đã đạt được tham vọng bấy lâu nay của mình.

Nữ chính trị gia 64 tuổi này đã được bầu làm lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của Nhật Bản vào đúng dịp kỷ niệm 70 năm thành lập - mở đường cho bà trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của đất nước.

Từng là một bộ trưởng trong chính phủ, người dẫn chương trình truyền hình, và từng là tay trống trong một ban nhạc heavy metal, giờ đây bà sẽ phải đối mặt với thách thức lãnh đạo một đảng vẫn đang chật vật lấy lại niềm tin của cử tri sau những vụ bê bối, đồng thời đối phó với một phe cực hữu đang trỗi dậy.

Bà Takaishi sinh ra tại tỉnh Nara vào năm 1961. Cha của bà Takaishi là một nhân viên văn phòng và mẹ bà là một sĩ quan cảnh sát. Chính trị hoàn toàn xa lạ với tuổi thơ của bà.

Từng là một tay trống nhạc rock heavy metal đầy nhiệt huyết, bà nổi tiếng vì thường xuyên mang theo rất nhiều dùi trống vì bà sẽ làm gãy chúng khi đánh với cường độ cao. Bà cũng là một thợ lặn và một người đam mê xe hơi - chiếc Toyota Supra yêu quý của bà hiện đang được trưng bày tại một bảo tàng ở Nara.

Trước khi bước vào chính trường, bà Takaichi đã có một thời gian ngắn làm người dẫn chương trình truyền hình.

Nguồn cảm hứng chính trị của bà đến vào những năm 1980, trong thời kỳ đỉnh điểm của căng thẳng thương mại Mỹ-Nhật. Quyết tâm tìm hiểu quan điểm của người Mỹ về Nhật Bản, bà đã làm việc tại văn phòng của Patricia Schroeder, một nữ nghị sĩ Dân chủ nổi tiếng với lời lẽ chỉ trích dành cho Nhật Bản.

Bà Takaichi nhận ra người Mỹ thường xuyên nhầm lẫn ngôn ngữ và ẩm thực Nhật Bản với Trung Quốc và Hàn Quốc. Bà quan sát thấy Nhật Bản thường xuyên bị gộp chung với Trung Quốc và Hàn Quốc trong con mắt dư luận.

"Trừ khi Nhật Bản có thể tự bảo vệ mình, số phận của đất nước này sẽ luôn phụ thuộc vào những ý kiến hời hợt từ dư luận Mỹ," bà kết luận.

Bà lần đầu tranh cử trong cuộc bầu cử quốc hội vào năm 1992 với tư cách là một ứng cử viên độc lập nhưng đã thất bại.

Bà đã kiên trì, giành được một ghế một năm sau đó và gia nhập LDP vào năm 1996. Kể từ đó, bà đã được bầu làm nghị sĩ 10 lần, chỉ thua một lần và xây dựng danh tiếng là một trong những tiếng nói bảo thủ thẳng thắn nhất của đảng.

Bà cũng đã đảm nhiệm các chức vụ cấp cao trong chính phủ, bao gồm Bộ trưởng An ninh Kinh tế, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp và một nhiệm kỳ kỷ lục với tư cách là Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông.

Năm 2021, bà Takaichi lần đầu tiên tham gia cuộc đua lãnh đạo LDP nhưng đã thua cựu Thủ tướng Fumio Kishida. Bà đã thử lại vào năm 2024, lần này dẫn đầu vòng bỏ phiếu đầu tiên nhưng cuối cùng lại thất bại trước ông Shigeru Ishiba.

Năm nay, trong lần thử thứ ba, bà đã giành chiến thắng, bước vào con đường trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản ngay sau khi quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm bà.

"Mục tiêu của tôi là trở thành Người đàn bà Thép", bà nói với một nhóm học sinh trong sự kiện tranh cử gần đây của mình.

Bà Takaichi là một người bảo thủ kiên định, người từ lâu đã phản đối luật cho phép phụ nữ đã kết hôn giữ lại họ của mình, khẳng định rằng điều này làm suy yếu truyền thống. Bà cũng phản đối hôn nhân đồng giới.

Tuy nhiên, gần đây bà đã dịu giọng hơn. Trong chiến dịch tranh cử, bà cam kết sẽ khấu trừ một phần phí trông trẻ và đề xuất giảm thuế doanh nghiệp cho các công ty cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em tại nhà.

Kinh nghiệm gia đình và cá nhân là nền tảng cho các đề xuất chính sách của bà: mở rộng dịch vụ bệnh viện cho sức khỏe phụ nữ, nâng cao sự công nhận cho người giúp việc gia đình và cải thiện các lựa chọn chăm sóc cho xã hội đang già hóa của Nhật Bản.

"Cá nhân tôi đã có trải nghiệm về điều dưỡng và chăm sóc ba lần trong đời," bà chia sẻ.

"Đó là lý do tại sao tôi ngày càng quyết tâm hơn trong việc giảm số lượng người buộc phải nghỉ việc do chăm sóc, nuôi dạy con cái hoặc con cái từ chối đi học. Tôi muốn tạo ra một xã hội nơi mọi người không phải hy sinh sự nghiệp của mình."

Là người được cố Thủ tướng Shinzo Abe tin tưởng, bà Takaichi cam kết sẽ hồi sinh chính sách kinh tế "Abenomics" của ông, vốn tập trung vào việc tăng cường chi tiêu công và duy trì mức lãi suất thấp

Bà thường xuyên đến thăm đền Yasukuni, vốn là nơi gây tranh cãi. Đây là nơi thờ phụng những người Nhật Bản tử trận, bao gồm cả tội phạm chiến tranh bị kết án.

Bà cũng kêu gọi nới lỏng các hạn chế hiến pháp đối với Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, vốn bị cấm sở hữu năng lực tấn công.

Kể từ khi thành lập năm 1955, LDP đã thống trị chính trường Nhật Bản, nhưng hiện mất dần vị thế trong bối cảnh nền kinh tế trì trệ, sụt giảm dân số và bất mãn xã hội.

Bà Takaichi thuộc phe cánh hữu của LDP, và với việc bầu bà, LDP hy vọng sẽ giành lại được các cử tri bảo thủ, những người đã nghiêng về đảng cực hữu Sanseito.

Sanseito, vận động với khẩu hiệu "Người Nhật trên hết", gần đây đã tăng từ 1 lên 15 ghế, thu hút các cử tri bảo thủ. LDP đã mất thế đa số tại lưỡng viện của quốc hội.

Bản thân bà Takaichi đã thừa nhận vấn đề này trong một bài phát biểu sau khi giành chiến thắng trong vòng bỏ phiếu đầu tiên:

"Chúng tôi đã nhận những lời chỉ trích đặc biệt gay gắt từ những người ủng hộ cốt lõi, những người bảo thủ và các đảng viên."

"LDP phải thay đổi vì lợi ích hiện tại và tương lai của Nhật Bản. Chúng tôi sẽ luôn đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu và điều hành đất nước với sự cân bằng."

Quốc hội dự kiến sẽ phê chuẩn bà làm thủ tướng vào ngày 15/10.

Nguồn: CafeF; Vietnamnet; Soha; Người Đưa Tin; BBC

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Cộng đồng người Việt Leipzig & Vùng phụ cận CHLB Đức tổ chức Tết Trung Thu 2025

Tết Trung Thu 2025 của cộng đồng người Việt Leipzig và vùng phụ cận được tổ chức vào ngày 28.09.2025 tại Trung tâm thương mại Selgos Leipzig đã thành công tốt đẹp. Lễ hội rất hân hoan phấn khởi được đón Trưởng ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB ông Pham Huy Phương, Tân Giám đốc Selgros ông Philipp Steinhoff, và trên 700 bà con Leipzig và vùng phụ cận tới dự. Chương trình văn nghệ được BTC chọn lọc từ CLB thiếu nhi Leipzig, các tiết mục của sinh viên Leipzig, CLB nhảy thiếu nhi người Đức, ông Hề và Hüfburg, với  tiết mục mở màn truyền thống dạo trống, múa lân, rước đèn ông sao..., kết thúc bằng tiết mục nối vòng tay lớn đã tạo nên ngày hội Tết Trung Thu tưng bừng, náo nhiệt, tuyệt vời.

Quay Video: Kỹ thuật viên Youtube Lý Đức Thúy, Leipzig

“NGÀY HỘI TỤ THƠ VIỆT Ở ĐỨC LẦN THỨ 7” CHỦ NHẬT, 14.09.2025 TẠI BERLIN

Ngày Hội tụ Thơ Việt đã mang đến cho khán giả một chương trình trình thơ ca, văn nghệ phong phú hấp dẫn. Khán giả được thưởng thức những bài thơ về tình yêu, quê hương đất nước Đức và Việt Nam, trầm lắng, suy tư với những tâm tình về quê mẹ, những ước mơ cùng hoài bão cho tương lai cùng một chương trình ca múa nhạc chọn lọc.

Tác giả: Thomas Nam, kamera studio sacmauvaongkinh.de

Đức Việt Online

Ngày Hội Giao lưu Văn hóa Vườn Hồng Sangerhausen, nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Đức Việt

Sự kiện do Hội Người Việt Mansfeld – Südharz tổ chức ngày 22.06.2026, rất vinh dự được đón tiếp khách mời từ chính quyền địa phương và Đại diện Đại sứ quán Việt Nam, với sự tham gia đông đảo của cộng đồng khu vực cùng gần 200 bà con Leipzig.

Chương trình giao lưu, diễn ra sôi động, hào hứng, với những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, được video ghi lại bởi các nhà quay phim Đức Thủy, Hải Nguyễn và Quang Tiến.

Đức Việt Online

YOUTUBE: Tuần Lễ hội Văn hóa Việt tại Leipzig kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam-CHLB Đức

Trong hai ngày 17 và 18/5, cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Leipzig đã phối hợp với Sở thú Leipzig tổ chức “Tuần Lễ hội Văn hóa Việt tại Leipzig ” kỷ niệm 50 thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam – CHLB Đức (1975 – 2025).

Đây cũng là sự kiện nằm trong khuôn khổ tuần lễ đa văn hóa do chính quyền thành phố Leipzig tổ chức nhằm tạo không gian để các cộng đồng sinh sống trên địa bàn quảng bá, giới thiệu hình ảnh, văn hóa, ẩm thực... của đất nước mình.

Nguồn: TTX VIỆT NAM

Đức Việt Online

Lên đầu trang