“Ngày hàng Việt Nam” tại siêu thị Selgros, CHLB Đức

Tổ chức “Ngày hàng Việt Nam”
Ngày 6/2/2026, Thương vụ Việt Nam tại CHLB Đức đã phối hợp cùng Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit) và hệ thống đại siêu thị bán buôn Selgros tổ chức “Ngày hàng Việt Nam” tại siêu thị Selgros Berlin Lichtenberg. Sự kiện nằm trong những chuỗi hoạt động nhằm thúc đẩy xuất khẩu nông sản Việt Nam vào thị trường Đức và diễn ra trong thời gian tổ chức Hội chợ hoa quả quốc tế Fruit Logistica tại Berlin.
Fruit Logistica là một trong những hội chợ thương mại quốc tế về rau quả tươi lớn nhất thế giới. Hàng năm, hội chợ thu hút khoảng 3000 doanh nghiệp trưng bày gian hàng, với hơn 40.000 khách tham quan, cung ứng khả năng kết nối với khách hàng tiềm năng của các doanh nghiệp từ trên 140 quốc gia trên thế giới. Fruit Logistica bao trùm mọi lĩnh vực kinh doanh, chế biến các sản phẩm rau quả tươi sống, cung cấp một bức tranh tổng thể về những cải tiến, sản phẩm và dịch vụ mới nhất cũng như các kênh liên kết phân phối trong chuỗi cung ứng quốc tế
Tham dự sự kiện, phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Đức Nguyễn Đắc Thành; Tham tán Thương mại Đặng Thị Thanh Phương; ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hiệp hội Vinafruit; ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Vinafruit và hơn 10 doanh nghiệp xuất khẩu hoa quả, nông sản Việt Nam.
Đại diện phía Đức gồm có ông Mario Berger, Giám đốc điều hành siêu thị Selgros Lichtenberg; bà Katharina Wittke, Giám đốc phụ trách khu vực Nam và Đông Nam Á, Thái Bình Dương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Liên bang Đức; ông Rainer Schubert, Tổng Thư ký Câu lạc bộ Tham tán Thương mại các nước tại Đức cùng đại diện một số tổ chức và doanh nghiệp Đức hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, xuất nhập khẩu.

Phát biểu khai mạc sự kiện
Đại sứ Việt Nam tại Đức Nguyễn Đắc Thành vui mừng khi sự kiện được tổ chức trong dịp sát Tết cổ truyền của Việt Nam – thời điểm rất có ý nghĩa để Việt Nam không chỉ quảng bá các sản phẩm trái cây nổi tiếng mà còn lan tỏa nét Việt, văn hóa Việt. Đại sứ đánh giá cao những nỗ lực bền bỉ của Hiệp hội Rau quả của doanh nghiệp Việt Nam khi đưa sản phẩm đến hội chợ về trái cây lớn nhất thế giới nhiều năm qua, cho thấy sự chủ động hội nhập sâu rộng vào chuỗi cung ứng nông sản toàn cầu, đồng thời tăng cường kết nối với các đối tác tại Đức và châu Âu. 
Đại sứ nhấn mạnh thêm việc trực tiếp giới thiệu nông sản xuất khẩu của Việt Nam tại siêu thị Selgros là cơ hội rất tốt để người tiêu dùng Đức biết thêm đến các loại trái cây nhiệt đới của Việt Nam và là cơ hội cho các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam được trao đổi trực tiếp với bộ phận thu mua của siêu thị cũng như các doanh nghiệp nhập khẩu của Đức.

Ngành rau củ quả Việt Nam vươn mình ra thế giới
Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Vinafruit cho biết, từ năm 2010 đến nay tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành rau quả Việt Nam đat từ 20% đến 25%. Rau quả của Việt Nam đang được xuất khẩu tới hơn 80 quốc gia trên thế giới, những thị trường lớn của là Trung Quốc, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Âu trong đó có nước Đức… Việt Nam đang tái cơ cấu sản xuất ngành nông nghiệp trong đó ưu tiên áp dụng quy trình sản xuất tiên tiến, hiện đại như VietGap, GlobalGap. Ông tin tưởng và hy vọng rằng người tiêu dùng Đức hài lòng với các sản phẩm rau quả Việt Nam và sẽ tiếp tục ủng hộ và đón nhận nhiều hơn nữa các loại rau quả Việt Nam, góp phần đẩy mạnh thương mại Đức – Việt Nam.
Bà Đặng Thị Thanh Phương, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Đức cũng bày tỏ sự vui mừng khi xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang Đức tăng trưởng tốt, cụ thể kim ngạch xuất mặt hàng rau quả đạt trên 60,17 triệu USD, tăng gần 40% so với năm 2024. Tuy nhiên, bà cho biết kim ngạch xuất khẩu này chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong xuất khẩu cùng mặt hàng của Việt Nam ra thế giới cũng như nhập khẩu nhóm hàng này của Đức…. Người tiêu dùng Đức đã quen thuộc với một số sản phẩm của Việt Nam như cà phê, thủy sản, chè, gia vị nhưng vẫn còn rất nhiều sản phẩm, đặc biệt là trái cây tươi, chưa được phổ biến rộng rãi tại thị trường Đức. Đại diện Thương vụ bày tỏ mong muốn thông qua sự kiện, các Hiệp hội và doanh nghiệp thu mua Đức sẽ biết đến nhiều hơn và giúp quảng bá, giới thiệu các sản phẩm trái cây nông sản của VIệt Nam đến các đối tác nhập khẩu và phân phối của Đức.

Selgros, đối tác triển vọng của Việt Nam ở Đức
Phát biểu tại sự kiện, ông Mario Berger, Giám đốc điều hành siêu thị Selgros Lichtenberg cho biết siêu thị Selgors phân phối nhiều sản phẩm Việt Nam, nhiều nhất là thủy sản, đồ khô, gia vị, có cả rượu Saigon Baigur Gin và một số trái cây tươi như thanh long, chanh dây… Vừa qua, siêu thị này đã mở rộng khu gian hàng châu Á và Selgros đang có kế hoạch nhập khẩu gạo ST25 Việt Nam và xem xét khả năng đưa thêm nhiều mặt hàng nông sản khác của Việt Nam lên kệ hàng của siêu thị.

Trưng bày
Tại sự kiện, trong không gian gian hàng bố trí đậm chất văn hoá Việt Nam, các doanh nghiệp Việt Nam đã mang đến siêu thị những trái cây và nông sản chất lượng cao của Việt Nam như thanh long, dừa tươi, bưởi da xanh, sầu riêng, chôm chôm, gạo ST25, mỳ phở phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng Đức. Các khách mời và người tiêu dùng Đức đã được tham quan và dùng thử trái cây tươi, trà, cà phê của Việt Nam và bày tỏ mong muốn những sản phẩm này sẽ được bán rộng rãi hơn tại Đức.
Đây là lần thứ 3 trong chưa đầy 1 năm qua, Thương vụ Việt Nam tại Đức chủ trì và phối hợp tổ chức hoạt động thúc đẩy xuất khẩu nông sản vào hệ thống phân phối của Đức, góp phần vào việc các đối tác Đức quan tâm mở rộng danh mục mặt hàng nông sản từ Việt Nam./.

Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Đức

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

VIDEO Tết Bính Ngọ 2026 Hội Người Việt Leipzig & vùng phụ cận CHLB Đức

Được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 15.02.2026 tại nhà hàng Ánh Bình Minh. Tới dự có Tham tán Đại sứ quánVũ  Xuân Tùng. Về phía thành phố Leipzig có bà Biedemann, Đặc trách ngoại kiều, phụ trách các mảng tài trợ; Bà TS Landgraf Susann Giám đốc đào tạo Azubi Việt Nam tại bệnh viện Sank georg Leipzig; Bà Rosa Goldfuß, phòng đối ngoại và hợp tác quốc tế; Bà GS,TS Ines Obergfell, Hiệu trưởng trường Đại học Uni Leipzig; Ông bà Dirk Herrmann Giám đốc bệnh viện  Diakonis Haus Leipzig; Ông bà Birgit Glöfeld, Sparkasse Leipzig; Ông Philipp Steinhoff Giám đốc Selgros; Bà Katrin Lukas, Giám đốc phụ trách giao thông LVB Leipzig.

Về phía cộng đồng người Việt có BCH Hội Người Việt Leipzig; Lãnh đạo khu chợ Đồng Xuân; Chủ tịch cùng các Phó Chủ Tịch, đại diện các Hội đoàn Dessau, Zwickau, Hội Sinh viên Việt Nam; Các phóng viên truyền thông và gần 350 bà con Leipzig và vùng phụ cận  tới dự.

HỘI NGƯỜI VIỆT NAM LEIPZIG, CHLB ĐỨC, ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ XI, 2025–2028

Đại hội được long trọng tổ chức vào ngày 07.12.2025 tại Nhà hàng Trung tâm Thương mại Bến Thành Markt (Zschortauer Str. 14/16 - 04129 Leipzig) đã thành công tốt đẹp: Tổng kết hoạt động Hội trong nhiệm kỳ qua; Thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới; Bầu Ban Chấp hành mới gồm 22 ủy viên và Chủ tịch - ông Bùi Quang Quy được tín nhiệm từ năm 2004 tới nay.

Lý Đức Thúy

Cộng đồng người Việt Leipzig & Vùng phụ cận CHLB Đức tổ chức Tết Trung Thu 2025

Tết Trung Thu 2025 của cộng đồng người Việt Leipzig và vùng phụ cận được tổ chức vào ngày 28.09.2025 tại Trung tâm thương mại Selgos Leipzig đã thành công tốt đẹp. Lễ hội rất hân hoan phấn khởi được đón Trưởng ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB ông Pham Huy Phương, Tân Giám đốc Selgros ông Philipp Steinhoff, và trên 700 bà con Leipzig và vùng phụ cận tới dự. Chương trình văn nghệ được BTC chọn lọc từ CLB thiếu nhi Leipzig, các tiết mục của sinh viên Leipzig, CLB nhảy thiếu nhi người Đức, ông Hề và Hüfburg, với  tiết mục mở màn truyền thống dạo trống, múa lân, rước đèn ông sao..., kết thúc bằng tiết mục nối vòng tay lớn đã tạo nên ngày hội Tết Trung Thu tưng bừng, náo nhiệt, tuyệt vời.

Quay Video: Kỹ thuật viên Youtube Lý Đức Thúy, Leipzig

“NGÀY HỘI TỤ THƠ VIỆT Ở ĐỨC LẦN THỨ 7” CHỦ NHẬT, 14.09.2025 TẠI BERLIN

Ngày Hội tụ Thơ Việt đã mang đến cho khán giả một chương trình trình thơ ca, văn nghệ phong phú hấp dẫn. Khán giả được thưởng thức những bài thơ về tình yêu, quê hương đất nước Đức và Việt Nam, trầm lắng, suy tư với những tâm tình về quê mẹ, những ước mơ cùng hoài bão cho tương lai cùng một chương trình ca múa nhạc chọn lọc.

Tác giả: Thomas Nam, kamera studio sacmauvaongkinh.de

Đức Việt Online

Lên đầu trang