Nga muốn biến vàng thành tiền tệ; Vấn nạn báo động ở TQ; Vụ gian lận lớn nhất TQ; Ấn Độ từ bỏ vũ khí Nga; Nga tập kích Kiev

CƠN SỐT LỚN VÌ NGA MUỐN ĐƯA VÀNG TRỞ THÀNH TIỀN TỆ TOÀN CẦU?

Mục tiêu dài hạn của Moskva là biến vàng trở thành tiền tệ toàn cầu, ấn phẩm The Conversation đã viết về điều này.

Tờ báo lưu ý rằng 16.000 lệnh trừng phạt áp đặt lên Nga chủ yếu nhằm vào hoạt động vận tải và thương mại của nước này, trong khi đó thị trường vàng chiến lược phần lớn vẫn chưa bị ảnh hưởng.

"Số vàng trị giá hàng tỷ USD của Nga được tự do giao dịch ở mức giá tối đa, tránh được một trong 16.000 lệnh trừng phạt đó.

Đây là lý do tại sao các biện pháp hạn chế toàn cầu chống lại Moskva không làm gián đoạn được điều gì", Giáo sư Robert Hewish của Đại học Dalhousie giải thích.

Vị chuyên gia nhắc lại rằng Nga ngày nay là quốc gia sản xuất vàng lớn thứ hai thế giới. Năm 2023, nước này sản xuất 324,7 tấn kim loại quý. Theo chỉ số trên, Liên bang Nga chỉ đứng sau Trung Quốc, nơi sản xuất 374 tấn vàng.

Đồng thời các nhà phân tích thị trường kim loại quý tự tin cho rằng Moskva sẽ tăng sản lượng vàng hàng năm thêm 4% trong khoảng thời gian 3 năm tới.

"Mục tiêu dài hạn của Moskva là biến vàng trở thành tiền tệ toàn cầu, nhưng để làm được điều này, nhu cầu về vàng phải lớn hơn nữa", ấn phẩm The Conversation trích dẫn ý kiến của Giáo sư Hewish.

Tuy nhiên như nhà phân tích lưu ý, để đạt được mục tiêu này thì Nga phải hội tụ quá nhiều yếu tố, trong đó quan trọng nhất là tình hình địa chính trị vẫn chưa ổn định.

Trong trường hợp này, các ngân hàng và nhà đầu tư tư nhân rất có thể sẽ phải chuyển hàng loạt tài sản của họ sang vàng vốn có tính ổn định cao hơn nhiều, và khi đó mục tiêu của Moskva nhiều khả năng sẽ đạt được.

VẤN NẠN ĐÁNG BÁO ĐỘNG Ở TRUNG QUỐC: NGƯỜI TRẺ TIN LÀM GIÀU TỪ VẬN MAY DỄ HƠN ĐI LÀM, CHI HƠN 100 NGHÌN ĐỒNG/NGÀY MUA XỔ SỐ CHỈ VÌ 1 LẦN THẮNG HƠN 300 NGHÌN

“Chúng ta vẫn nên mơ. Biết đâu một ngày nào đó chúng sẽ thành hiện thực?”.

Các cửa hàng xổ số tại Trung Quốc đang thi nhau đổi mới mặt tiền để thu hút khách đến mua. Suy thoái kinh tế đã biến đây trở thành một thứ cám dỗ, rằng ngày nào đó, may mắn sẽ giúp ta đổi đời.

“Chúng ta vẫn nên mơ. Biết đâu một ngày nào đó chúng sẽ thành hiện thực?”, một tấm biển quảng cáo in đậm ở Trùng Khánh cho biết. Bên ngoài, chỗ chờ được thiết kế giống như một quán cà phê thời thượng, làm sao để nó trông không còn giống một “cửa hàng bán xổ số”.

Một cửa hàng tên “Lotto Coffee” khác ở Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam, thì hứa hẹn tặng một vé cào miễn phí cho mỗi hóa đơn. Slogan “Một tách cà phê may mắn” in to trên tường.

Theo Bloomberg, doanh thu từ các trò chơi xổ số được nhà nước phê duyệt đã tăng vọt lên mức kỷ lục 580 tỷ nhân dân tệ (80,6 tỷ USD) vào năm ngoái. Công ty nghiên cứu thị trường trong nước Mob Data cho biết hơn 4/5 khách hàng nằm trong độ tuổi từ 18-34, trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên tăng vọt vào năm 2023. Sinh viên tốt nghiệp đang bước vào một thị trường việc làm tăng trưởng chậm và thậm chí, phải chịu sự cạnh tranh khốc liệt hơn.

Dominic Chiu, nhà phân tích cấp cao của Eurasia Group, cho biết mọi người đang chuyển sang những thứ như xổ số để “tìm kiếm vận may vì môi trường kinh tế và thị trường việc làm ngày càng căng thẳng”.

Trước đại dịch, doanh số bán xổ số có xu hướng tăng nhanh, khách hàng chủ yếu là nhóm có thu nhập thấp. Hiện tại, nhóm người mua xổ số đã trẻ hóa, có học thức và sống ở thành phố.

“Bây giờ kiếm tiền rất khó, bất kể bạn làm gì”, Wu Zehao, 18 tuổi, sinh viên điện ảnh năm thứ nhất tại Đại học Truyền thông Trung Quốc ở Bắc Kinh, nói.

Chia sẻ bên ngoài một cửa hàng xổ số, Wu cho biết anh chi 30 nhân dân tệ (hơn 100 nghìn đồng) mua xổ số mỗi ngày kể từ khi trúng được 100 nhân dân tệ (hơn 300 nghìn đồng) trong kỳ nghỉ gần đây. “Bạn có nhiều khả năng trở nên giàu có nhờ xổ số hơn là nhờ làm việc”, anh nói.

Hiện tại, các cửa hàng xổ số đang sáng tạo hơn để thu hút giới trẻ. Ở Nghi Xương, tỉnh miền trung Hồ Bắc, một quán cà phê xổ số bán bánh sừng bò đã treo tấm biển lớn với tiêu đề “Americano trở thành sự thật”. Trong tiếng Trung, câu đó nghe giống như: “Những điều tốt đẹp sẽ trở thành hiện thực”.

“Giấc mơ của bạn là gì?”- một tấm biển tại cửa hàng xổ số gần đấy hỏi. “Mua một căn nhà gỗ gần biển hay được tự do tài chính?”.

Tại trung tâm mua sắm ở Bắc Kinh, một phụ nữ trẻ tên Guo Tong, cho biết cô chi 100 nhân dân tệ mỗi lần để tìm kiếm vận may tại các cửa hàng xổ số. “Đây là thứ duy nhất chúng tôi có đủ khả năng chi trả và cũng có thể khiến chúng tôi trở nên giàu có ngay lập tức”.

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, thu nhập của nhiều người dân Trung Quốc bị ảnh hưởng. Không còn cách nào khác, họ tìm đến vé số để cứu vãn tình hình và cũng là để giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng. Cảm giác hồi hộp ngóng chờ từng con số không hiểu sao lại cuốn hút đến vậy.

Theo các nhà phân tích, hiện tượng này cho thấy một số người tiêu dùng đang sẵn sàng chi những khoản tiền nhỏ vào vé số để thử vận may, dù khả năng chiến thắng là rất thấp. Doanh thu vé số trong 10 tháng đầu năm 2023 đạt gần 476 tỷ nhân dân tệ (tương đương khoảng 66,6 tỷ USD), tăng 53% so với cùng kỳ năm 2022, theo dữ liệu của Bộ Tài chính Trung Quốc. Nếu tính bình quân trên tổng dân số, mỗi người Trung Quốc đã chi khoảng 340 nhân dân tệ (tương đương 47,5 USD) cho vé số.

“Tôi muốn giàu có và thay đổi cuộc sống nhưng công việc hiện tại lại không thể giúp tôi làm điều đó”, một thanh niên tên Jia nói với tờ SCMP.

Theo nhà cung cấp dữ liệu Qichacha, chỉ trong 10 tháng đầu năm 2023, số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh xổ số tại Trung Quốc đã tăng 38% so với năm 2022. Trong 5 năm qua, lượng đăng ký đã nhảy vọt 188%. Mỗi công ty có thể mở nhiều quầy bán vé số, theo SCMP.

“Sự bùng nổ này dự báo quá trình phục hồi kinh tế sẽ vô cùng dài và thách thức. Chính phủ cần củng cố niềm tin từ người dân”, các nhà phân tích tại Anbound, tổ chức nghiên cứu độc lập có trụ sở tại Bắc Kinh, viết.

Được biết, Trung Quốc cấm hoạt động cờ bạc nhưng xổ số như China Sports Lottery và China Welfare Lottery lại được phép hoạt động. Theo dữ liệu của Bộ Tài chính Trung Quốc, hoạt động cá cược thể thao đã tăng 68% trong 10 tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ năm trước, trong khi doanh số vé số tăng 91%.

“Tôi mua vì thực sự muốn làm giàu chỉ sau 1 đêm”, chàng trai Wayne Zheng (27 tuổi) chia sẻ.

VỠ LỞ VỤ GIAN LẬN TÀI CHÍNH LỚN NHẤT LỊCH SỬ TRUNG QUỐC

Cơ quan quản lý Trung Quốc vừa cáo buộc Evergrande và người sáng lập tập đoàn này thổi phồng doanh thu thêm 78 tỷ USD, đưa tên tuổi lừng lẫy một thời của ngành bất động sản Trung Quốc trở thành tâm điểm của vụ gian lận tài chính lớn nhất từ trước đến nay.

Ủy ban Quản lý chứng khoán Trung Quốc (CSRC) áp mức phạt 4.174 tỷ tệ (580 triệu USD) đối với Hengda Real Estate, công ty chủ lực của tập đoàn Evergrande tại Trung Quốc.

Ông Hứa Gia Ấn (Xu Juayin), người sáng lập và cũng là chủ tịch của Evergrande, bị phạt 47 triệu tệ (6,5 triệu USD) vì khai khống và những vi phạm khác. Người từng là tỷ phú giàu nhất Trung Quốc cũng bị cấm tham gia các thị trường chứng khoán suốt đời.

Thông tin này được tiết lộ sau cuộc điều tra kéo dài 8 tháng của CSRC.

Theo tuyên bố mà tập đoàn đưa ra vào tháng 9 năm ngoái, cuộc điều tra đã làm chệch hướng việc đàm phán tái cơ cấu nợ của Evergrande với các trái chủ ở nước ngoài vì công ty không thể phát hành trái phiếu mới.

Vài ngày sau, Evergrande thông báo chủ tịch của họ đã bị cơ quan chức năng bắt vì nghi ngờ phạm tội hình sự. Tháng 1 năm nay, một tòa án ở Hong Kong (Trung Quốc) yêu cầu thanh lý Evergrande.

Trong hồ sơ gửi tới sàn chứng khoán Thâm Quyến, Hengda cho biết CSRC cáo buộc công ty vi phạm nhiều quy định, bao gồm thổi phồng doanh số trong các báo cáo tài chính, dùng số liệu sai để bán trái phiếu và không công bố thông tin liên quan theo quy định.

Cơ quan quản lý cáo buộc Hengda khai khống 214 tỷ tệ (30 tỷ USD) doanh thu năm 2019, chiếm tới một nửa tổng doanh thu của công ty trong năm đó. Khoản doanh thu 350 tỷ tệ (48,6 tỷ USD) năm 2020, chiếm 78% doanh thu cả năm, cũng bị làm giả.

Kết quả là lãi ròng năm 2019 bị thổi phồng 63% và của năm 2020 bị thổi phồng 87%.

Tổng cộng khoản bị khai khống trong 2 năm là 546 tỷ tệ (78 tỷ USD), tạo nên vụ gian lận tài chính lớn nhất trên thị trường chứng khoán Trung Quốc đại lục.

ẤN ĐỘ TỪ BỎ VŨ KHÍ NGA?

Đại sứ Nga tại Ấn Độ Denis Alipov bác bỏ nghi ngờ cho rằng New Delhi đang từ bỏ các loại vũ khí của Nga.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây với hãng thông tấn Tass, ông Alipov cho hay gần 1.000 xe tăng T-90, và 300 chiến đấu cơ Su-30MKI đã được sản xuất tại Ấn Độ.

Tuyên bố của đại sứ Alipov được đưa ra trong bối cảnh có thông tin cho rằng, Ấn Độ đang chuyển hướng từ bỏ mua vũ khí Nga, nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho New Delhi theo truyền thống.

Theo dữ liệu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, Ấn Độ là nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới, và chiếm 9,8% tổng lượng mua vũ khí toàn cầu từ năm 2019 - 2023. Cùng kỳ, số vũ khí Ấn Độ nhập khẩu từ Nga chiếm 36%.

“Ấn Độ đang cố gắng phát triển tổ hợp công nghiệp - quân sự quốc gia. Trọng tâm trong lĩnh vực hợp tác kỹ thuật - quân sự là thực hiện các sáng kiến ‘Sản xuất tại Ấn Độ’, và ‘Ấn Độ tự cung tự cấp’”, ông Alipov nói.

Hồi tháng 2, chính phủ Ấn Độ đã tăng mục tiêu sản xuất quốc phòng và hàng không vũ trụ hàng năm lên 36 tỷ USD, đồng thời nâng mục tiêu xuất khẩu vũ khí lên 6 tỷ USD.

Ấn Độ và Nga đã tiến hành chuyển giao công nghệ, và cùng sản xuất chiến đấu cơ Su-30MKI, xe tăng T-90, và súng trường tấn công AK-203. Tên lửa BrahMos do Nga - Ấn Độ cùng phát triển hiện được coi là vũ khí chính của Hải quân Ấn Độ.

“Không như phương Tây, Nga sẵn sàng chuyển giao các công nghệ tiên tiến hoàn thiện nhất”, đại sứ Nga tại Ấn Độ nhấn mạnh.

Cũng theo ông, sự hợp tác giữa 2 nước tiếp tục phát triển trong các ngành truyền thống gồm năng lượng, năng lượng hạt nhân, kỹ thuật - quân sự, vũ trụ, khoa học, giáo dục, y tế, văn hóa, du lịch, và cả những lĩnh vực mới như công nghệ tài chính và trí tuệ nhân tạo (AI).

Ngoài ra, Ấn Độ tiếp tục mua dầu thô và than từ Nga, dù phương Tây liên tiếp áp đặt lệnh trừng phạt với Moscow. Theo ông Alipov, các biện pháp trừng phạt đơn phương không được Ấn Độ công nhận, và bị coi là bất hợp pháp.

Song ông Alipov thừa nhận, vấn đề nằm ở sự mất cân bằng thương mại giữa 2 nước, và cách giải quyết là Ấn Độ cần tăng cường xuất khẩu. Trong năm 2023, kim ngạch thương mại Nga - Ấn Độ đạt 65 tỷ USD, nhưng xuất khẩu của Ấn Độ sang Nga chỉ khoảng 4 tỷ USD.

NGA LẦN ĐẦU TẬP KÍCH KIEV TRONG GẦN 2 THÁNG

Ukraine nói Nga mở cuộc tấn công lớn bằng tên lửa, gây ra nhiều tiếng nổ ở trung tâm thủ đô Kiev, lần đầu tiên trong gần hai tháng qua.

Còi báo động phòng không được kích hoạt ở thủ đô Kiev của Ukraine sáng sớm nay, trước khi hàng chục tiếng nổ lớn và âm thanh khai hỏa của các hệ thống phòng không vang lên ở trung tâm thành phố.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko nói rằng mảnh vỡ từ tên lửa Nga bị đánh chặn đã rơi xuống nhiều quận nội thành, gây cháy một số tòa nhà và ôtô trên đường phố. "Hãy ở yên trong nơi trú ẩn cho đến khi kết thúc báo động", ông viết trên Telegram.

Đây là lần đầu thủ đô Kiev hứng đòn không kích của Nga trong gần hai tháng qua, kể từ đợt tấn công dữ dội bằng tên lửa, máy bay không người lái (UAV) tự sát tầm xa hồi cuối tháng 1 và đầu tháng 2.

Không quân Ukraine tuyên bố đánh chặn toàn bộ 31 tên lửa được Nga sử dụng trong đòn không kích, gồm 29 tên lửa hành trình tầm xa Kh-101/555 và hai tên lửa đạn đạo Iskander-M hoặc siêu vượt âm Kinzhal.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.

Nga đã mở nhiều đợt tập kích quy mô lớn nhằm vào Ukraine từ cuối tháng 12/2023, trong bối cảnh Kiev tăng cường nỗ lực sản xuất vật tư quân sự trong nước để đảm bảo nguồn cung ổn định và bớt phụ thuộc vào các đối tác nước ngoài, vốn đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt và không thể đáp ứng nhu cầu của quân đội nước này.

Giới chức Ukraine thừa nhận các cơ sở quân sự nằm trong số những mục tiêu bị Nga tập kích trong thời gian qua, song thường không nêu chi tiết khi đề cập đến chúng. Vadym Skibitsky, phó lãnh đạo cơ quan tình báo quân đội Ukraine, nhận định Nga chưa lặp lại xu hướng tấn công hạ tầng năng lượng, thay vào đó tập trung vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng.

Nguồn: Báo Mới; CafeF; Soha; Vietnamnet; Vnexpress

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Lên đầu trang