Nàng Hậu vướng nghi vấn phông bạt; Tranh chấp tài sản diễn viên Đức Tiến; Đan Trường đang lạc lối; Cháy rừng, một người tử vong

NÀNG HẬU VƯỚNG NGHI VẤN PHÔNG BẠT: TỪNG BẬT KHÓC VÌ 32 CÔNG TY TỪ CHỐI TUYỂN DỤNG

Nàng Hậu vừa bị tố truyền tải nội dung không rõ ràng dễ gây hiểu nhầm.

Mới đây, clip Á hậu Phương Thảo khoe đang học thạc sĩ tại Đại học Harvard thu hút sự chú ý. Đại học Harvard là cái tên đã quá quen thuộc. Đây là ngôi trường top đầu nước Mỹ và thế giới, là cái nôi đào tạo nên bao thế hệ nhân tài. Vì vậy, thông tin này của nàng Hậu không khỏi khiến người hâm mộ thấy nể phục.

Trong video, nàng Hậu vừa khóc vừa nói: "Em đã nhận thư chấp thuận chính thức trở thành sinh viên Thạc sĩ tại Đại Học Harvard tập trung vào Chính phủ, nghiên cứu chính trị. Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ quay lại trường học, cho đến ngày em đặt chân đến Harvard. Một giấc mơ trở thành hiện thực. Cảm ơn Harvard vì đã chấp nhận những điều không hoàn mỹ ở em và cho em cơ hội đến với nơi tốt đẹp nhất thế giới, trở thành một phần của nơi đây".

Tuy nhiên, một số người dùng mạng chỉ ra rằng profile của Phương Thảo được đăng trên trang web của Harvard Extension School (HES) - là một trong 12 trường cấp bằng của Đại học Harvard, được thành lập vào năm 1910. Đây là nơi cung cấp cơ hội giáo dục cho những người học bán thời gian, online và dành cho người đang đi làm. Việc đăng ký các khóa học tại HES khá linh hoạt và không yêu cầu quy trình tuyển sinh phức tạp. Để vào học ở HES chỉ cần có visa và tài chính tốt mà không cần trải qua những khóa thi hoặc đòi hỏi bằng cấp như Đại học Harvard.

Nhiều người cho rằng việc Phương Thảo truyền tải nội dung không rõ ràng dễ gây hiểu nhầm rằng cô thi đỗ Đại học Harvard chứ không phải theo học tại một phân nhánh khác.

Người đẹp nói Harvard là một môi trường học thuật khắc nghiệt. Cô cho rằng việc được nhận vào trường đòi hỏi sự nỗ lực, nhưng việc tồn tại, xuất sắc trong các khóa học và đạt được tấm bằng lại là thử thách hoàn toàn khác. "Vì vậy, hầu hết thách thức không nằm ở việc được nhận vào Harvard, mà là những gì đang chờ đợi tôi phía trước", cô nói.

Phương Thảo cho biết cô đã hoàn thành ba khóa học. Á hậu nói đến Harvard không vì danh tiếng hay thương hiệu của trường, mà vì cơ hội được học tập và tiếp thu những kiến thức chưa từng tiếp cận trước đây.

Từng được khen là nàng Hậu có học vấn khủng

Phương Thảo sinh năm 1994, quê Thái Bình.

Cô từng vào top sinh viên ưu tú ĐH Regent's University London 2017, là sinh viên đạt thành tích xuất sắc và phát biểu tại lễ tốt nghiệp University of Portsmouth 2016. Sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ Luxury Brand Management tại ĐH Regent's University London (Anh), cô về Việt Nam làm giám đốc dự án một công ty bất động sản và là giảng viên thỉnh giảng của ĐH Kinh tế - Tài chính TP HCM.

Chia sẻ về khoảng thời gian du học tại Anh, Lê Phương Thảo cho biết cô làm nhiều việc để trang trải cuộc sống như: bồi bàn, tiếp thị, nhân viên bán hàng… Á hậu 1 Hoa hậu Thể thao Việt Nam từng nhờ bạn dẫn đi xin việc làm thêm nhưng bị 15 nơi từ chối. Trải qua 3 tháng tìm việc, cô mới được nhận vào làm tại 1 cửa hàng bán quần áo. Sau đó, Phương Thảo vừa đi học vừa thực tập trong một số khách sạn ở Anh.

Khi tốt nghiệp thạc sĩ, người đẹp tiếp tục gửi CV, đi phỏng vấn xin việc ở London (Anh). Tuy nhiên cô bị 32 công ty từ chối với lý do không phù hợp. Nàng Hậu kể trên chuyến tàu về nhà, cô nghẹn ngào bật khóc vì tủi thân.

Dù vậy, Lê Phương Thảo vẫn nỗ lực tìm kiếm cơ hội cho bản thân. Sau nhiều vòng phỏng vấn khắc nghiệt, kèm theo bài kiểm tra logic, cô đã trúng tuyển chuyên viên marketing trụ sở chính của Victoria's Secret London. Phương Thảo cũng từng thử sức với vị trí tương đương trong ngân hàng và khách sạn.

Thông qua những trải nghiệm cá nhân, cô hy vọng có thể truyền cảm hứng đến những cô gái trẻ.

 

 

TRANH CHẤP TÀI SẢN CỦA CỐ DIỄN VIÊN ĐỨC TIẾN: TAND TP.HCM SẮP MỞ PHIÊN HÒA GIẢI

Sau khi thụ lý vụ án 'Tranh chấp thừa kế tài sản' giữa mẹ và vợ cố diễn viên Đức Tiến, Tòa án Nhân dân TP.HCM đang thực hiện các bước tố tụng tiếp theo..

Theo nguồn tin của Thanh Niên, dự kiến ngày 27.3, Tòa án Nhân dân TP.HCM (TAND TP.HCM) sẽ mở phiên hòa giải vụ tranh chấp thừa kế tài sản của ông Hoàng Đức Tiến (cố diễn viên Đức Tiến). Nội dung phiên hòa giải gồm: giải quyết yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, yêu cầu phản tố của bị đơn và các vấn đề còn tranh chấp giữa các đương sự.

Hiện phía tòa án đã gửi thông báo về phiên hòa giải đến nguyên đơn bà N.B.P (vợ cố diễn viên Đức Tiến, hiện sinh sống ở Mỹ) và bị đơn là bà N.N.A (mẹ cố diễn viên Đức Tiến). Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bé M.H (con gái cố diễn viên) với đại diện hợp pháp là bà B.P (mẹ ruột).

Bà B.P đang ở Mỹ, đã ủy quyền cho người đại diện hợp pháp nộp đơn khởi kiện, cung cấp chứng cứ... và có luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. Phía bà N.A cũng có luật sư đại diện theo ủy quyền để tham gia tố tụng và luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp.

Trao đổi với Thanh Niên, luật sư Đỗ Văn Luận (người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà N.A) xác nhận thông tin nêu trên.

Trước đó, bà N.B.P khởi kiện, yêu cầu tòa án công nhận bà được nhận hiện vật là nhà đất tọa lạc tại số 26/4A đường số 24, khu phố 7, P.Linh Đông, TP.Thủ Đức (TP.HCM) và thửa đất số 1841, tờ bản đồ số 6, tọa lạc tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Bà N.N.A và bé M.H mỗi người được nhận 1 phần thừa kế của ông Hoàng Tiến Đức với số tiền hơn 666 triệu đồng.

Theo luật sư Luận, bà N.N.A đang ở căn nhà 26/4A đường số 24, khu phố 7, P.Linh Đông, TP.Thủ Đức. Sau khi TAND TP.HCM thụ lý vụ kiện, bà N.N.A đã có yêu cầu phản tố. Theo đơn phản tố, bà N.A yêu cầu tòa án không công nhận bản di chúc của cố diễn viên Đức Tiến lập ngày 9.8.2023 tại Mỹ, do bản di chúc này được công chứng ở Mỹ nhưng không phù hợp pháp luật Việt Nam.

Mẹ cố diễn viên cũng yêu cầu những nội dung sau: Xác định nhà đất tại phường Linh Đông, TP.Thủ Đức, TP.HCM là tài sản chung của bà N.A và cố diễn viên. Bà N.A được nhận 50% giá trị căn nhà; Xác định di sản của cố diễn viên Đức Tiến, gồm: 50% giá trị nhà đất tại phường Linh Đông (nằm trong khối tài sản chung với bà N.A), 50% giá trị thửa đất số 1841 (nằm trong khối tài sản chung với bà B.P); Chia đều 50% giá trị thửa đất số 1841 cho 3 người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của ông Tiến là bà N.A, bà B.P, bé M.H.

Bên cạnh đó, tính công sức quản lý, tôn tạo di sản thừa kế cho bà N.A là 20% trong 50% giá trị nhà đất tại phường Linh Đông của cố diễn viên. 80% còn lại chia đều cho cho hàng thừa kế thứ nhất của cố diễn viên Đức Tiến là bà N.A, bà B.P, bé M.H. Bà N.A được nhận hiện vật là nhà đất này và thanh toán cho hai đồng thừa kế của ông Tiến theo tỷ lệ trên.

Diễn viên Đức Tiến qua đời hồi tháng 5.2024 sau cơn nhồi máu cơ tim. Sự ra đi đột ngột của nam diễn viên để lại nhiều tiếc thương cho đồng nghiệp lẫn khán giả. Hơn nửa năm sau khi Đức Tiến qua đời, mẹ và vợ anh xảy ra tranh chấp quyền thừa kế tài sản do nam diễn viên để lại.

 

 

ĐAN TRƯỜNG ĐANG LẠC LỐI?

Đan Trường vừa tung ra MV "Đừng yêu ký ức (Mộng đoạn trường)" nhưng cả âm nhạc lẫn hình ảnh đều khá cũ kỹ.

Đan Trường dường như đang đi ngược số đông. Anh vừa tung ra MV Đừng yêu ký ức (Mộng đoạn trường) theo phong cách cổ trang kiếm hiệp, concept thịnh hành từ những năm 2000 và chính Đan Trường cũng theo đuổi suốt thời hát nhạc Hoa lời Việt. Với kiểu MV có phần cũ kỹ, lỗi thời như vậy, Đan Trường khó cạnh tranh trên nhiều phương diện, đặc biệt top thịnh hành.

Màn ra mắt đầy bất ngờ của Sự nghiệp chướng từ rapper Pháo vào tối 21/3 đang chiếm toàn bộ sự chú ý, khiến Đừng yêu ký ức càng bất lợi.

Giữ chất riêng hay bước lùi?

Đan Trường đã có Phong ba tình đời, Chờ trên tháng năm, Ảo mộng tình yêu, Hoài niệm cũ, Trở lại phố cũ, Đêm hoang vu, Lời ru ngàn đời, Thiên tử… theo phong cách này. Có thể nói Đan Trường là ca sĩ Việt nhiều MV cổ trang nhất nhì Vpop. Các MV phần lớn ra mắt vào cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000.

Đừng yêu ký ức (Mộng đoạn trường) vẫn trung thành với công thức quen thuộc: Một câu chuyện tình tay 3 đầy nước mắt.

Trước thách thức thay đổi của thời gian và thị trường, Đan Trường cũng buộc phải thay đổi, dù không đáng kể. Thay vì hoàn toàn xây dựng MV theo hướng cổ trang, dựa trên kịch bản các bộ phim Hoa ngữ như xưa, Đừng yêu ký ức (Mộng đoạn trường) đan xen yếu tố hiện đại và cổ trang, lồng ghép chuyện tình yêu giữa các nhân vật qua nhiều kiếp khác nhau.

MV được quay chỉn chu, nhưng phần hình ảnh không tránh khỏi cảm giác cũ kỹ khi tiếp tục khai thác màu sắc cổ trang với mô-típ không mới. Điều này khiến sản phẩm chưa đủ đột phá so với mặt bằng chung của thị trường Vpop. Về mặt âm nhạc, giai điệu nhẹ nhàng, ca từ mang màu sắc hoài niệm giúp người nghe dễ dàng đồng cảm, nhưng lại thiếu yếu tố mới lạ để tạo điểm nhấn.

Đan Trường vẫn cảm xúc trong thể loại âm nhạc sở trường. Nhưng việc lặp lại công thức cũ từ hình ảnh tới âm nhạc, nam ca sĩ đang bó hẹp bản thân trong giới hạn an toàn.

Với việc ra mắt Đừng yêu ký ức (Mộng đoạn trường) vào thời điểm này, nam ca sĩ dường như muốn tìm về thời hoàng kim, gợi nhắc một phong cách âm nhạc đã làm nên tên tuổi của Đan Trường. Hoặc chính Đan Trường cũng đang loay hoay, chưa tìm ra lối đi mới giữa thị trường thay đổi quá nhanh chóng.

Nhưng với lý do nào, Đừng yêu ký ức (Mộng đoạn trường) rõ ràng đang khó tiếp cận khán giả mới. Nó có thể thỏa mãn bộ phận khán giả nhất định, những người trung thành với Đan Trường từ thời mới vào nghề nhưng khó chinh phục lượng người xem mới hơn.

Sau 16 giờ phát hành, MV đạt gần 89.000 lượt xem. Trong khi đó, ra mắt cùng thời điểm, Sự nghiệp chướng đạt 1,3 triệu lượt xem và đang chiếm hết sự bàn tán, chú ý của cộng đồng mạng. Sự chênh lệch rõ rệt giữa 2 sản phẩm chứng tỏ Đừng yêu ký ức (Mộng đoạn trường) đang không đủ sức cạnh tranh.

Trước ngày ra mắt, Đừng yêu ký ức (Mộng đoạn trường) cũng gây bàn tán trên mạng xã hội nhưng theo hướng tranh cãi. Lý do là tạo hình của Ý Nhi và Tuấn Ngọc trong MV có phần sơ sài, sến sẩm. Ngày MV ra mắt, phần hình ảnh phần nào được khắc phục, nhưng tổng thể sản phẩm vẫn lạc lõng so với thị trường. Nhiều chi tiết trong MV, điển hình cảnh võ thuật hay diễn xuất của các nhân vật cũng gượng gạo, gây cười.

Lạc lõng giữa thị trường không ngừng thay đổi

Trước Đừng yêu ký ức (Mộng đoan trường), Đan Trường có MV Em ơi ví dầu không mấy thành công. Có sự đầu tư mạnh tay vào công nghệ AI, nhưng thay vì gây ấn tượng, sản phẩm này lại vấp phải nhiều tranh cãi khi hình ảnh trông giả, thiếu tự nhiên.

Các nhân vật trong MV có biểu cảm cứng nhắc, gương mặt thiếu sự chân thực. Điều này khiến sản phẩm mất đi cảm xúc cần thiết để kết nối với người xem.

Một bộ phận khán giả cho rằng việc áp dụng công nghệ AI là bước tiến mới mẻ, giúp sản phẩm có màu sắc hiện đại hơn. Tuy nhiên, cách sử dụng AI trong MV quá đà, khiến nó mất đi sự tự nhiên, cảm xúc cần có ở một tác phẩm nghệ thuật.

Thậm chí, sau ít ngày ra mắt, lượt dislike (không thích) MV là 6.800, cao gần gấp 3 lần so với like (thích).

Thời điểm đó, Đan Trường lên tiếng về sản phẩm gây tranh luận. Anh cho biết: “Lâu rồi Đan Trường mới hát lại nhạc dân ca miền Tây Nam Bộ, mà lại là một bài rất ưng ý. Như mọi lần, nếu không quay MV, ê-kíp chỉ ra bản audio ghép thêm một tấm hình và tiếng. Nhưng lần này, ê-kíp bỏ thời gian hơn hai tháng để áp dụng công nghệ AI vào MV làm cho bài hát thêm sinh động và nhiều cảm xúc. Có thể lần này là bước khởi đầu, chưa ưng ý nhưng cả nhà yên tâm 1-2 năm nữa, công nghệ AI sẽ làm hình của Đan Trường y như thật 100%”.

Về mặt âm nhạc, Em ơi ví dầu có chất liệu dân gian với giọng hát tình cảm, ngọt ngào, bám sát phong cách âm nhạc quen thuộc, gắn liền với Đàn Trường từ thời mới vào nghề tới giờ.

Đan Trường đã có hàng chục năm hoạt động ở thị trường âm nhạc và vẫn giữ được chỗ đứng riêng với lượng fan đông đảo, trung thành, yêu mến, ủng hộ anh suốt thời gian dài. Nhưng với liên tiếp các sản phẩm an toàn là những bản ballad, hình ảnh nhẹ nhàng, Đan Trường đang dần thiếu đi sự đổi mới, đột phá và bị lạc lõng giữa các xu hướng âm nhạc mới.

 

 

CHÁY 20H RỪNG Ở TUYÊN QUANG: MỘT NGƯỜI DÂN TỬ VONG KHI THAM GIA DẬP LỬA

Một người dân tử vong khi tham gia chữa cháy rừng phòng hộ tại xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn (tỉnh Tuyên Quang).

Nạn nhân được cơ quan chức năng xác định là anh Đồng Đại Cường (42 tuổi), trú thôn Núi Cảy, xã Hoàng Khai. Theo gia đình nạn nhân, chiều hôm qua (21/3) sau khi xảy ra vụ cháy rừng, anh Cường cùng lực lượng chức năng và người dân địa phương tham gia chữa cháy.

Đến sáng nay, gia đình không thấy anh Cường về nhà đã thông báo tới chính quyền để tìm kiếm. Quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện thi thể anh Cường gần khu vực cháy rừng.

Hiện tại, lực lượng chức năng đang đưa thi thể nạn nhân xuống núi. Vị trí tìm thấy thi thể nạn nhân được xác định cách chân núi Nghiêm khoảng 1km.

Ngay sau sự việc đau buồn xảy ra, ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đã tới gia đình nạn nhân để thăm hỏi, chia buồn.

Như đã đưa tin, vào khoảng 12h30 ngày 21/3, khu rừng tại xã Hoàng Khai xảy ra vụ cháy nghiêm trọng. Theo chính quyền địa phương, khoảng 1.000 lượt người đã tham gia chữa cháy, khoanh vùng để đám cháy không lan rộng.

Đến khoảng hơn 8h sáng nay, vụ cháy cơ bản đã được dập tắt, hiện tại lực lượng chức năng vẫn túc trực tại hiện trường để theo sát diễn biến để tránh việc đám cháy bùng phát trở lại.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là một người dân địa phương đốt thực bì để trồng rừng, lực lượng kiểm lâm ước khoảng 20ha rừng bị cháy.

 

Nguồn: Soha; Thanh Niên; Zing News; Vietnamnet

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm

Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Lên đầu trang