- Thời sự

(Ảnh minh họa).
Việc Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy không những bị phế truất mà còn bị chính phe cánh chính trị của mình trong hạ viện là Đảng Cộng hòa hạ bệ tạo tiền lệ chính trị mới ở nước Mỹ.
Sự kiện này phơi bày ba khía cạnh xưa nay chưa hề thấy trong Đảng Cộng hòa.
Thứ nhất, là rạn nứt và bất đồng quan điểm nội bộ tột độ.
Thứ hai, là xu thế cực đoan hóa trong Đảng Cộng hòa.
Và thứ ba, là sự thiếu vắng nhân sự lãnh đạo đảng có đủ uy tín cá nhân, năng lực và bản lĩnh để lèo lái đảng vượt qua được cuộc khủng hoảng nội bộ hiện tại.
Việc chủ tịch hạ viện bị phế truất một cách dễ dàng, hời hợt và có một số người trong Đảng Cộng hòa đề cử cựu Tổng thống Donald Trump tạm thời nắm giữ chức vụ này đã khắc họa một cách không thương tiếc tình cảnh như rắn không đầu hiện tại của Đảng Cộng hòa.
Ông Trump hiện vẫn rất có ảnh hưởng trong Đảng Cộng hòa nhưng không phải là người chủ trương cũng như có khả năng đoàn kết, thống nhất nội bộ đảng này. Trái lại, át chủ bài của ông Trump xưa nay vốn luôn là phân cực và chia rẽ, cực đoan hóa và dân túy.
Mặt khác, tranh cử tổng thống với tư cách cựu tổng thống có lợi và có nhiều triển vọng đắc cử hơn hẳn tranh cử tổng thống trên cương vị chủ tịch hạ viện.
Một khi trở thành chủ tịch Hạ viện Mỹ, ông Trump sẽ sa vào cuộc cọ xát quyền lực trực tiếp với Tổng thống đương nhiệm Joe Biden. Khi ấy sẽ không dễ bằng đứng ở bên ngoài hệ thống quyền lực mà vận động tranh cử.
Ông McCarthy hiện trả giá cho việc trở thành chủ tịch hạ viện bằng mọi giá. Ông này đã phải qua 15 lần bầu mới đắc cử và phải chấp thuận điều kiện là một bộ phận rất nhỏ trong Đảng Cộng hòa cũng có quyền khơi mào lật đổ chủ tịch hạ viện.
Bảo thủ và cấp tiến, cực đoan và trung dung, cực hữu và dân túy là những chiều hướng đang xung khắc nhau quyết liệt trong Đảng Cộng hòa. Thừa biết "xấu chàng" thì "hổ ai" nhưng đảng này vẫn tự "vạch áo cho người xem lưng".
Khủng hoảng nội bộ khiến Đảng Cộng hòa tự suy yếu trong cuộc tranh đua quyền lực với Đảng Dân chủ. Tình trạng này càng trầm trọng và kéo dài thì càng thêm bất lợi cho cả uy tín của Đảng Cộng hòa lẫn triển vọng được tái đắc cử tổng thống của cá nhân ông Trump.
Nhưng đây cũng lại là cơ hội cho ông Trump hay bất cứ nhân vật nào khác nắm lấy vai trò lãnh đạo đảng, thống nhất nội bộ và xoay chuyển tình thế tại các cuộc bầu cử vào đầu tháng 11 năm sau, gồm bầu cử tổng thống, bầu lại toàn bộ Hạ viện và bầu 1/3 số dân biểu trong Thượng viện.
Khó với phe này thì dễ với phe kia. Nhưng Tổng thống Biden và Đảng Dân chủ chưa lộ thấy sẽ tận dụng thời cuộc mới như thế nào để vừa tranh thủ được người dân Mỹ vừa khiến Đảng Cộng hòa khó khăn thêm.
Sự gia tăng số người di cư qua biên giới Mỹ-Mexico thời gian gần đây đã đặt Tổng thống Joe Biden vào tình thế khó khăn và đe dọa về mặt chính trị.
Các nhà lãnh đạo đảng Dân chủ cấp tiểu bang và địa phương, những người được cho là đồng minh thân cận nhất của ông trong cuộc bầu cử tổng thống vào năm tới, đang chỉ trích gay gắt cách xử lý vấn đề nhập cư của ông. Đối thủ tiềm năng thuọc Đảng Cộng hòa vào năm 2024 của ông, Donald Trump, đang tăng cường tấn công vào một vấn đề vốn là trọng tâm trong thông điệp chính trị của ông trong gần một thập kỷ. Và sự ủng hộ của công chúng dành cho ông Biden về vấn đề này đang trở nên tồi tệ.
Trong khi cuộc bầu cử vẫn còn hơn một năm nữa mới diễn ra, cuộc khủng hoảng nhập cư đang gia tăng - mà tác động của nó được cảm nhận hàng ngàn dặm từ biên giới Mỹ-Mexico, một phần vì các thống đốc Đảng Cộng hòa đã chuyển những người di cư mới đến đến các thành phố do Đảng Dân chủ điều hành - có thể là một thách thức lớn, một lực cản chính trị đối với uy tín và hy vọng tái đắc cử của ông Biden.
Những con số vẽ nên một bức tranh u ám. Theo số liệu sơ bộ của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ mà CBS News - đối tác của BBC có được, Đội tuần tra Biên giới Hoa Kỳ đã bắt giữ khoảng 210.000 người di cư không có giấy tờ vào Hoa Kỳ trong tháng Chín. Đó là mức cao nhất trong năm và gần bằng mức cao kỷ lục hàng tháng vào cuối năm 2022.
Nếu chính quyền Biden cho rằng cuộc khủng hoảng ở biên giới đang giảm bớt và sự chú ý của cả nước đang chuyển sang các vấn đề khác sau những thay đổi chính sách của chính phủ vào đầu năm nay, thì mức tăng mới nhất sẽ xóa tan quan điểm đó.
Hơn nữa, bản chất của làn sóng nhập cư cho thấy có thể sẽ không có hồi kết. Khoảng một phần tư số vụ bắt giữ ở biên giới vào tháng trước là công dân của Venezuela, quốc gia Nam Mỹ đang phải vật lộn với khó khăn chính trị và kinh tế dưới chế độ độc tài xã hội chủ nghĩa của Nicolas Maduro.
Cuộc di cư của người Venezuela đã tạo ra một cuộc khủng hoảng tị nạn ở bán cầu, với hơn bảy triệu người phải trốn khỏi đất nước - và hậu quả ngày càng được cảm nhận rõ ràng trên đất Mỹ.
Theo chính phủ Panama, hơn 150.000 người Venezuela đã đi về hướng bắc tới Mỹ, băng qua Darian Gap để vào Trung Mỹ trong hai tháng qua.
Janet Napolitano, người đứng đầu cơ quan an ninh nội địa dưới thời chính quyền Obama, nói với BBC: “Người ta không gói ghém đồ đạc và rời quê hương chỉ cho vui. Họ thường ở trong tình trạng tuyệt vọng – nghèo đói, thất nghiệp, tội phạm cao, bạo lực, thiếu các thể chế dân sự ở nước họ.”
Hôm thứ Năm, chính quyền Biden đã công bố hai bước mới để giải quyết sự gia tăng đáng kể số người nhập cư - và cả hai đều khiến tổng thống phải đối mặt với các cuộc tấn công từ mọi phe phái chính trị. Tổng thống đã ban hành một loạt các miễn trừ về môi trường và quy hoạch, đồng thời cấp vốn để xây dựng các phần tường bổ sung dọc biên giới Mỹ-Mexico.
Ông cũng tiết lộ rằng Mỹ sẽ nối lại việc trục xuất trực tiếp công dân Venezuela - một hoạt động đã bị đình chỉ vì quan hệ ngoại giao căng thẳng giữa hai nước.
Những biện pháp mới này nhanh chóng bị những người theo đường lối cứng rắn về nhập cư lên án là quá ít và quá nhiều bởi các nhà hoạt động nhập cư cánh tả. Những lời giải thích lộn xộn của tổng thống - rằng ông vẫn tin rằng các bức tường không có tác dụng và đó là số tiền mà Quốc hội buộc ông phải chi - đã làm tình hình trở nên phức tạp hơn.
Thông báo của Venezuela cũng thể hiện sự thay đổi thái độ của chính quyền, sau các động thái vào tháng trước cho phép khoảng nửa triệu người tị nạn Venezuela ở Mỹ nộp đơn xin giấy phép lao động và tránh bị trục xuất trong 18 tháng.
Khi cố gắng xoa dịu những lo ngại rằng ông chưa làm đủ để giải quyết vấn đề biên giới gia tăng đồng thời khiến những người ủng hộ theo chủ nghĩa tự do của ông hài lòng, ông dường như không làm hài lòng được ai - một câu hỏi hóc búa đã lặp đi lặp lại về chính sách biên giới trong suốt nhiệm kỳ tổng thống của Biden.
Nhập cư đã trở thành một vấn đề gây chia rẽ sâu sắc, một phần không nhỏ là do khẩu hiệu “xây tường” của ông Trump và đôi khi là những chính sách hà khắc trong nhiệm kỳ tổng thống của ông. Điều đó đã hạn chế đáng kể sự linh hoạt chính trị của ông Biden trong việc giải quyết các cuộc khủng hoảng.
Trong khi Barack Obama có thể gia tăng các vụ trục xuất và tăng cường an ninh biên giới trong nhiệm kỳ tổng thống của mình mà không phải đối mặt với đòn gây tổn hại từ các nhà hoạt động tự do, thì ông Biden lại không có được điều xa xỉ như vậy. Mỗi bước ông thực hiện trong vấn đề nhập cư giờ đây đều được xem xét trong bối cảnh môi trường hiện tại của cuộc chiến chính trị mang tính đảng phái, với một bên là ông Trump và đảng Cộng hòa và một bên là đảng Dân chủ.
Trong khi đó, cuộc thăm dò gần đây cho thấy rằng trong cuộc chiến đảng phái đó, công chúng đang quay lưng lại với tổng thống.
Những người trả lời trong cuộc thăm dò cử tri đã đăng ký mới của Đại học Marquette được yêu cầu chọn ai là người "tốt hơn" trong vấn đề nhập cư và an ninh biên giới, tổng thống hiện tại hay người mà ông thay thế, 52% cho biết họ thích ông Trump hơn, trong khi chỉ có 28% chọn ông Biden.
Những kết quả đó được phản ánh trong một cuộc thăm dò của NBC News, cho thấy 45% người Mỹ cho rằng đảng Cộng hòa giải quyết vấn đề nhập cư tốt hơn so với chỉ 27% của đảng Dân chủ. Nó thể hiện sự thay đổi rõ rệt so với nhiệm kỳ tổng thống của Trump, khi đa số công chúng Mỹ ưa thích đảng Dân chủ hơn.
Những tin tức đáng lo ngại liên tục dội về từ biên giới, cũng như sự căng thẳng đối với các dịch vụ công tại các thành phố lớn của Hoa Kỳ nơi người di cư đang định cư, đang tạo dấu ấn đáng chú ý trong dư luận.
Và nếu cuộc khủng hoảng không giảm bớt trước khi chiến dịch tổng tuyển cử năm 2024, tổng thống sẽ phải đối đầu với đối thủ Đảng Cộng hòa của mình trên bối cảnh chính trị bất lợi.
Theo bà Napolitano, việc giải quyết cuộc khủng hoảng nhập cư sẽ cần nỗ lực phối hợp từ đội ngũ của ông Biden.
“Nó đòi hỏi sự tiếp cận ngoại giao,” bà nói. "Nó đòi hỏi phải đầu tư vào các quốc gia khác để chúng ta lấy đi một số động cơ di cư. Và nó đòi hỏi an ninh biên giới mạnh mẽ và thực thi hiệu quả luật nhập cư của chúng tôi, những luật này cần được sửa đổi và cải cách."
Cuối cùng, những lời chỉ trích mà ông Biden nhận được về hành động của ông đối với vấn đề nhập cư trong tuần này sẽ kém quan trọng hơn nhiều so với việc liệu các chính sách mới có hiệu quả hay không. Nếu không, và nếu các bước khác của chính quyền Biden nhằm ngăn chặn dòng người di cư từ Venezuela và các nơi khác cũng không thành công, thì con đường tái tranh cử của ông sẽ trở nên nguy hiểm hơn.

(Ảnh minh họa).
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã thảo luận thông tin nhạy cảm về tàu ngầm hạt nhân của nước này trong khi trò chuyện với một doanh nhân Úc tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông ở Florida.
Cuộc trò chuyện với tỷ phú Anthony Pratt diễn ra vào tháng 4/2021, ba tháng sau khi ông Trump rời Nhà Trắng. Nội dung trò chuyện được cho là có đề cập đến số lượng đầu đạn hạt nhân mà tàu ngầm Mỹ mang theo cũng như khoảng cách gần nhất chúng có thể tiếp cận tàu Nga mà không bị phát hiện, ABC News đưa tin.
Pratt, người điều hành công ty bao bì Pratt Industries, bị cáo buộc đã chia sẻ thông tin này với hơn một chục quan chức Úc, cũng như các nhà báo và một số nhân viên của ông, tờ báo này cho biết, trích dẫn nguồn thạo tin.
ABC thừa nhận rằng không rõ liệu nhận xét của ông Trump về tàu ngầm Mỹ có chính xác hay không. Các nguồn ẩn danh của cơ quan này cũng không khẳng định cụ thể rằng đây là thông tin mật.
Tuy nhiên, các công tố viên Mỹ và các đặc vụ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã thẩm vấn Pratt ít nhất hai lần trong năm nay về cuộc trò chuyện với ông Trump, đồng thời các nhà điều tra kêu gọi doanh nhân này không lan truyền thông tin thêm nữa vì nó có thể nhạy cảm.
Các cáo buộc đã được báo cáo cho nhóm điều tra của Cố vấn đặc biệt Jack Smith. Smith đang truy tố ông Trump với cáo buộc xử lý sai tài liệu mật và đã đệ đơn cáo trạng riêng chống lại cựu tổng thống vì cố gắng lật ngược thất bại của ông trong cuộc bầu cử năm 2020. Bản cáo trạng về việc xử lý tài liệu mật không bao gồm bất kỳ cáo buộc nào liên quan đến cuộc trò chuyện của ông Trump với Pratt.
Trước đó, CNN từng công bố đoạn ghi âm ông Trump được cho là đang thảo luận về bí mật quân sự của Mỹ tại câu lạc bộ ở New Jersey. Hãng này cũng đưa tin vào tháng 5 rằng ông Trump đã thừa nhận giữ lại một tài liệu mật nêu chi tiết kế hoạch của quân đội Mỹ về một cuộc tấn công tiềm tàng vào Iran.
Pratt, một thành viên của Mar-a-Lago, nói với các nhà điều tra rằng ông đang cố gắng bắt chuyện với ông Trump và đề cập đến tàu ngầm hạt nhân của Mỹ. Tỷ phú gợi ý Úc nên bắt đầu mua tàu ngầm từ Mỹ. Ông Trump đáp lại bằng cách đưa ra tuyên bố về khả năng của các tàu ngầm Mỹ. Pratt nói thêm rằng ông Trump không cho ông xem bất kỳ tài liệu nào của chính phủ.
Cuộc trò chuyện diễn ra vào thời điểm Úc đang đàm phán với chính quyền Tổng thống Joe Biden để mua tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ. Thỏa thuận này đã được hoàn tất vào đầu năm nay và Úc đồng ý mua 3 tàu ngầm. Pratt cho biết ông kể với những người khác về cuộc trò chuyện với ông Trump để cho thấy ông đang ủng hộ lợi ích của Úc ở Mỹ.
ABC dẫn lời người phát ngôn của cựu Tổng thống Trump phủ nhận mọi hành vi sai trái. Người phát ngôn cho biết những cáo buộc liên quan đến cuộc trò chuyện với Pratt thiếu “ngữ cảnh thích hợp và thông tin liên quan”.
Các dự án quy mô lớn của Trung Quốc tại khu vực Mỹ Latinh khiến Mỹ công khai bày tỏ lo ngại rằng Bắc Kinh gia tăng ảnh hưởng ở khu vực sân sau truyền thống của Washington trong nhiều năm qua.
Newsweek đưa tin, Mỹ đang bày tỏ lo lắng về ảnh hưởng địa chính trị ngày càng tăng của Trung Quốc ở Mỹ Latinh và đã kêu gọi Peru cân nhắc lại về việc để Trung Quốc tham gia vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của nước này.
Theo Financial Times, các quan chức Mỹ đã trực tiếp bày tỏ mối quan ngại với chính phủ Peru, nêu bật những rủi ro cụ thể liên quan đến việc các công ty nhà nước Trung Quốc nắm cổ phần công ty quản lý mạng lưới điện của Lima và một dự án cảng lớn trên bờ biển Thái Bình Dương của nước này.
Một quan chức Mỹ nói: "Về các vấn đề địa chiến lược, chính phủ Peru dường như không tập trung đầy đủ vào việc phân tích lợi ích và mối đe dọa đối với đất nước".
Hồi tháng 8, Tướng Laura Richardson, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Phương Nam Mỹ, thừa nhận Washington có nguy cơ bị Trung Quốc "vượt mặt" ở Mỹ Latinh, đặc biệt là trong lĩnh vực viễn thông và xây dựng cơ sở hạ tầng quan trọng.
Theo bà Richardson, mặc dù Trung Quốc hiện không có căn cứ nào ở Tây bán cầu, nhưng việc đầu tư cơ sở hạ tầng rộng rãi của Bắc Kinh thông qua sáng kiến "Một vành đai, Một con đường" (BRI) cho thấy tiềm năng có thể xuất hiện căn cứ quân sự trong tương lai.
Bà cảnh báo, nếu kịch bản này xảy ra, nó sẽ làm gia tăng đáng kể mối lo ngại về an ninh của Mỹ.
Trung tâm mối quan ngại của Mỹ chính là cảng đang được xây dựng của Peru ở Chancay, cách thủ đô Lima khoảng 77km về phía bắc. Một công ty con của tập đoàn vận tải COSCO của Trung Quốc, kiểm soát 60% cổ phần dự án, trong khi công ty Volcan của Peru sở hữu 40% còn lại.
Cảng này dự kiến hoàn thành vào năm tới và được đánh giá có thể tiếp nhận các tàu chở hàng lớn nhất thế giới. Chủ sở hữu cảng cho biết nó dự kiến sẽ thu hút lưu lượng công-ten-nơ từ Ecuador về phía bắc và Chile về phía nam, trở thành trung tâm của Nam Thái Bình Dương.
Những ý kiến hoài nghi lo ngại, dự án này không chỉ nâng tầm vị thế của COSCO, mà có thể trở thành cảng nước sâu mà hải quân Trung Quốc có thể sử dụng để đưa tàu hải quân tới thăm trong tương lai. Điều này nếu đúng là sự thật, có thể được xem là nước cờ lớn đầy tính toán của Bắc Kinh.
Tại Mỹ, công ty Trung Quốc COSCO sở hữu cổ phần ở Miami, Houston, Long Beach, Los Angeles và Seattle.
Chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump từng trừng phạt 2 công ty con của COSCO vì cung cấp dầu cho Iran, nhưng các hạn chế sau đó đã được dỡ bỏ để giảm bớt áp lực lên thị trường dầu mỏ.
COSCO cũng kiểm soát các cảng chính ở Hy Lạp, Tây Ban Nha và Thổ Nhĩ Kỳ.
Chuyên gia Christopher Hernandez-Roy tại trung tâm CSIS (Mỹ) cho biết: "Những lo ngại của Mỹ là có cơ sở, vì các dự án cơ sở hạ tầng của Trung Quốc trước đây được thiết kế cho mục đích sử dụng kép dân sự - quân sự, với mục đích rõ ràng là cho phép tàu chiến cập cảng".
"Việc để một công ty nhà nước Trung Quốc vận hành cảng có thể phát sinh các lỗ hổng. Đặc biệt, các nhà khai thác cảng có thể thu thập thông tin tình báo về các loại tàu và hàng hóa đi qua", ông Hernandez-Roy nói với Newsweek.
Ông nói: "Với quy mô dự kiến của cảng Chancay và việc nó dự kiến kết nối Brazil, Chile, Colombia và Ecuador, nó sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến hàng hóa ra vào phần lớn Nam Mỹ".
Trung Quốc nhiều lần bác bỏ những quan ngại mà Mỹ nêu ra liên quan tới các hoạt động đầu tư của Bắc Kinh trên toàn cầu.
Peru và Trung Quốc đã duy trì mối quan hệ ngoại giao cấp cao trong một thập niên. Ngày nay, Trung Quốc là đối tác thương mại hàng đầu của Peru và là nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu trong lĩnh vực khai thác mỏ.
Lima cũng đã giữ mối quan hệ tốt đẹp với Mỹ.
"Peru là một đồng minh đáng tin cậy của Mỹ. Chiến lược Trung Quốc của Peru có thể chủ yếu là về kinh tế. Nhiều khả năng, Peru đang tìm cách thúc đẩy thương mại với Trung Quốc để phát triển nền kinh tế và thu hút các khoản đầu tư vào cơ sở hạ tầng như cảng Chancay để hỗ trợ sự phát triển của nước này.
Tuy nhiên, điều này không nhất thiết có nghĩa là Peru sẽ tìm cách tách mình ra khỏi Mỹ, đối tác thương mại lớn thứ hai của nước này", ông Hernandez-Roy cho hay.

(Ảnh minh họa).
Tổng thống Mỹ Joe Biden và một số nghị sĩ tìm cách vận dụng mọi biện pháp có thể nhằm duy trì viện trợ an ninh cho Ukraine.
Tờ Politico ngày 7.10 đưa tin chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden và một số nghị sĩ đang tìm những phương thức mang tính sáng tạo để duy trì viện trợ vũ khí cho Ukraine, khi Quốc hội Mỹ chưa thống nhất về vấn đề viện trợ này và Hạ viện tạm thời tê liệt sau khi ông Kevin McCarthy bị bãi nhiệm chức chủ tịch hôm 3.10.
Hai hướng viện trợ
Theo hướng thứ nhất, đội ngũ của ông Biden đang tìm cách vận dụng chương trình tài trợ quân sự nước ngoài do Bộ Ngoại giao nước này phụ trách nhằm cung cấp những khoản viện trợ hoặc vay, giúp các đối tác mua vũ khí và thiết bị quốc phòng. Nguồn quỹ này có thể được chuyển thẳng đến Kyiv hoặc các bên bị ảnh hưởng gián tiếp bởi chiến sự tại Ukraine. Ngày 4.10, Tổng thống Biden đề cập "một phương thức khác mà chúng tôi có thể tìm được nguồn quỹ để viện trợ" Ukraine.
Một phương thức khác xuất phát từ ý tưởng của hạ nghị sĩ Dân chủ Chris Van Hollen về việc trao đổi 3 bên giữa Mỹ, Ba Lan và Ukraine. Cụ thể, Ba Lan có thể nhận các hệ thống phòng không Vòm Sắt từ Mỹ và gửi một số hệ thống của mình cho Ukraine. Ông Van Hollen đã thảo luận kế hoạch này trong cuộc họp kín mới đây tại Lầu Năm Góc. Sau cuộc họp, ông cho rằng Ba Lan là một đối tác tiềm năng, vì nước này năm ngoái nhận các hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất. Các nỗ lực tiếp tục viện trợ Kyiv diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo về nguy cơ Nga tấn công hạ tầng năng lượng vào mùa đông sắp tới.
Nga phản đối
Phản ứng về việc phương Tây viện trợ vũ khí cho Ukraine, hãng TASS dẫn lời Phó đại diện thường trực thứ 1 của Nga tại LHQ Dmitry Polyansky cho hay Moscow đề nghị HĐBA LHQ triệu tập cuộc họp về vấn đề này vào ngày 13.10. "Tuần tới, HĐBA LHQ sẽ phải một lần nữa đào sâu vấn đề Ukraine. Chúng tôi không bao giờ cho phép phương Tây tự do quảng bá câu chuyện của họ tại diễn đàn LHQ, chúng tôi ngay lập tức yêu cầu một cuộc họp về việc cung cấp vũ khí của phương Tây cho Ukraine", ông cho biết.
Trong khi đó, theo Reuters, Mỹ dự kiến sẽ công bố gói viện trợ vũ khí mới cho Ukraine trị giá 200 triệu USD. Lầu Năm Góc vẫn còn khoảng 5,4 tỉ USD trong số 6,2 tỉ USD dôi ra trong các khoản viện trợ đã được quốc hội thông qua, sau khi cơ quan này hồi tháng 6 phát hiện rằng mình đã ước tính vượt giá trị thực tế của số vũ khí đã chuyển cho Kyiv.
Ngoài ra, CNN đưa tin hãng vũ khí lớn nhất Đức là Rheinmetall cho biết đã đặt các đơn hàng lớn về đạn pháo theo thỏa thuận với chính phủ Đức nhằm bổ sung cho kho đạn dược bị sụt giảm bởi việc hỗ trợ Ukraine. Giới lãnh đạo hãng trước đó hé lộ Rheinmetall sẽ tăng tốc sản xuất đạn pháo để hỗ trợ Kyiv. Ngoài ra, giới chức Hà Lan ngày 6.10 cho hay nước này sẽ viện trợ 108 triệu USD giúp Ukraine về đầu tư, hồi phục và cải cách.
Trong một diễn biến khác, theo Reuters, Bộ Thương mại Mỹ vừa thêm 42 tổ chức Trung Quốc vào danh sách kiểm soát xuất khẩu, liên quan cáo buộc hỗ trợ lĩnh vực công nghiệp quốc phòng Nga. Bộ Thương mại Trung Quốc gọi đây là hành động "cưỡng ép về kinh tế, đơn phương bắt nạt", đồng thời kêu gọi Mỹ lập tức "sửa sai". Liên quan việc hỗ trợ Nga, Đài CBS ngày 6.10 dẫn lời một quan chức Mỹ cho rằng CHDCND Triều Tiên đã bắt đầu cung cấp pháo cho Nga. Bình Nhưỡng không lập tức đưa ra bình luận liên quan.
Nguồn: Người Lao Động; BBC; Soha; Dân Trí; Thanh Niên
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm
Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá