Mỹ: Vụ công nhân ôtô đình công; Nghịch lý kinh tế; Khả năng suy thoái giảm; Tăng quân ở Trung Đông; Ngoại trưởng trở lại Israel

CUỘC ĐÌNH CÔNG CỦA CÔNG NHÂN NGÀNH Ô TÔ MỸ DIỄN BIẾN PHỨC TẠP

(Ảnh minh họa).

Nghiệp đoàn công nhân ngành ô tô Mỹ (UAW) đã hạn chế mở rộng các cuộc đình công tại Ford, General Motors và Stellantis nhưng cho biết họ có thể làm như vậy bất cứ lúc nào.

Trong một video phát trực tuyến, chủ tịch công đoàn, Shawn Fain, cho biết hôm thứ Sáu cuối tuần qua rằng ông sẽ không chờ đợi để thông báo về việc mở rộng các cuộc đình công vào thứ Sáu như ông đã làm. Các hành động tiếp theo có thể đến bất cứ lúc nào. Đây có lẽ là lời cảnh báo mà ba nhà sản xuất ô tô của nước Mỹ không thích thú chút nào.

Ông Fain nói: “Chúng tôi không làm loạn. Các công ty hiện đang được thông báo. Nếu họ không sẵn sàng di chuyển, chúng tôi sẽ thúc đẩy họ theo cách của chúng tôi”.

Công đoàn ngành ô tô Mỹ bắt đầu đình công vào ngày 15 tháng 9 khi các công nhân đình công ở ba nhà máy thuộc sở hữu của General Motors, Ford Motor và Stellantis, nơi sản xuất xe Chrysler, Jeep và Ram. Kể từ đó, họ đã mở rộng cuộc đình công theo từng giai đoạn nhằm tăng áp lực lên các công ty.

Stellantis cho biết hôm thứ Sáu rằng họ đang tạm thời sa thải thêm 700 công nhân tại hai nhà máy ở Indiana chuyên cung cấp hộp số và đúc cho một nhà máy Jeep ở Toledo, Ohio, đã theo UAW để đình công. Stellantis đã sa thải tổng cộng hơn 1.300 công nhân để đáp trả các cuộc đình công của công đoàn.

Ford đã sa thải hơn 1.900 công nhân do cuộc đình công và GM sa thải khoảng 2.300 người. Ford cho biết khoảng 90 nhà cung cấp phụ tùng của hãng đã sa thải khoảng 13.000 công nhân.

Stellantis cũng cho biết các cuộc đàm phán của họ đã đạt được tiến bộ trong các cuộc đàm phán với UAW tuần qua. Công ty này nói họ hy vọng “đạt được thỏa thuận càng sớm càng tốt để đưa mọi người trở lại làm việc”.

Vào thứ Tư tuần qua, UAW bất ngờ yêu cầu công nhân bước ra khỏi nhà máy ce tải Kentucky của Ford ở Louisville. Đây là công ty lớn nhất và là nhà sản xuất phiên bản Super Duty có lợi nhuận cao của dòng xe bán tải F-Series.

Ford cho biết nhà máy ở Kentucky thường sản xuất một chiếc xe tải mới cứ sau 37 giây và tạo ra doanh thu 25 tỷ USD, chiếm khoảng 16% tổng doanh thu hàng năm của công ty.

Cuộc đình công đã khiến ba nhà máy của Ford ở Michigan, Chicago và Kentucky phải tạm dừng hoạt động; hai nhà máy GM ở Michigan và Missouri và một nhà máy Stellantis ở Ohio. UAW và các thành viên cũng đình công ở 38 cơ sở 38 của GM và kho phụ tùng Stellantis trên toàn quốc.

Khoảng 34.000 trong số 150.000 thành viên UAW các thành viên làm việc cho ba công ty này hiện đang đình công.

Liên minh cũng lo ngại về khả năng mất việc làm khi các nhà sản xuất ô tô tăng cường sản xuất xe điện. Các công ty đã đưa ra mức tăng lương hơn 20% trong vòng 4 năm và giảm thời gian để một công nhân mới có thể đạt được mức lương cao nhất từ 8 năm xuống còn 4 năm.

Cuộc đình công ngành ô tô Mỹ hiện cũng nhận được sự quan tâm của chính quyền Mỹ. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết chính quyền đang theo dõi chặt chẽ tác động kinh tế của cuộc đình công mở rộng và vẫn hy vọng cả hai bên sẽ đạt được "thỏa thuận đôi bên cùng có lợi"”.

Thứ Sáu tuần trước, Fain nói nếu cần, UAW sẽ tấn công nhà máy lắp ráp GM ở Arlington, Texas, nơi sản xuất Cadillac Escalade, Chevy Suburban và các loại SUV cỡ lớn, giá cao khác. Nhà máy lắp ráp xe tải hạng nặng Flint, Michigan của GM là một mục tiêu tấn công tiềm năng khác.

Các mục tiêu lợi nhuận cao tại Stellantis bao gồm các nhà máy sản xuất xe bán tải Ram của hãng sản xuất ô tô này ở Sterling Heights và Warren, Michigan, cũng như hai nhà máy sản xuất xe Jeep SUV ở Detroit.

Sam Fiorani, phó chủ tịch dự báo xe toàn cầu tại AutoForecast Solutions cho biết: “Điều này khiến mọi người phải chú ý”. "Nếu họ không đưa ra bất cứ điều gì mới kể từ tuần trước, GM và Stellantis nên lo lắng."

Các nhà phân tích tại Wells Fargo ước tính rằng Ford sẽ mất khoảng 150 triệu USD lợi nhuận cốt lõi mỗi tuần từ cuộc đình công tại nhà máy ở Kentucky.

Các quan chức của Ford cho biết hôm thứ Năm rằng việc cắt giảm một thỏa thuận không cho phép mpany để tồn tại là vô nghĩa và việc tấn công nhà máy xe tải ở Kentucky cũng sẽ làm tổn hại đến việc kiểm tra chia sẻ lợi nhuận của UAW.

Theo một cuộc khảo sát từ nhóm Nhà cung cấp thiết bị gốc MEMA, các nhà cung cấp phương tiện, sử dụng hơn 900.000 công nhân, đang tăng tỷ lệ sa thải gần 10% mỗi tuần vì cuộc đình công. Đối với những người chưa bắt đầu sa thải, một nửa cho biết họ sẽ bắt đầu cho nhân viên nghỉ việc trong tuần từ ngày 30 tháng 10.

Trước áp lực mà chính quyền Biden có thể bắt đầu cảm thấy từ các ngành liên quan, MEMA đã kêu gọi chính phủ liên bang tạo ra một chương trình tài trợ hoặc cho vay chi phí thấp để giúp các nhà cung cấp vượt qua khủng hoảng, cùng nhiều hoạt động khác.

Tình hình chung khác xa với những gì Nhà Trắng và các đảng viên Đảng Dân chủ khác mong đợi khi cuộc đình công bắt đầu vào ngày 15 tháng 9, trong bối cảnh UAW phàn nàn rằng các công ty không hành động đủ theo yêu cầu của công đoàn. Chính quyền đang tính đến một cuộc đình công ngắn ngủi với kết quả tốt cho người lao động và tác động tối thiểu đến nền kinh tế khi Tổng thống Joe Biden vận động tái tranh cử.

Mike Wall, giám đốc điều hành phân tích kinh tế tại S&P Global Mobility cho biết hôm thứ Năm: “Có vẻ như chúng ta đang bước vào một giai đoạn mới”. Trước tuần này, các hiệu ứng “giống như một kiểu nhỏ giọt, nhỏ giọt, nhỏ giọt", ông nói.

Hiện những nhà sản xuất ô tô ở Detroit dự kiến sẽ báo cáo kết quả tài chính quý 3 trong khoảng thời gian từ ngày 24 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10 và UAW có thể sử dụng những gì được dự kiến là lợi nhuận cao để thúc đẩy các yêu cầu của họ đạt được một hợp đồng phong phú hơn.

Ngoài các công ty ô tô, các công nhân do UAW đại diện đã đình công trong tuần này tại Mack Trucks. Các thành viên của đã bỏ phiếu trong tuần này để tiếp tục cho phép tấn công General Dynamics, một nhà thầu hàng không và quốc phòng. UAW hiện cũng đại diện cho khoảng 1.000 công nhân đã đình công tại Blue Cross Blue Shield của Michigan trong một tháng.

Nghịch lý tại nền kinh tế đứng đầu thế giới: Khẳng định đây là ‘chìa khóa’ tốt nhất để làm giàu nhưng vẫn…‘không làm’, nhiều người còn nghĩ mình sẽ không bao giờ giàu có

Phần lớn người Mỹ ở tuổi trưởng thành nói rằng sự giàu có liên quan đến việc “an toàn và thoải mái” về mặt tài chính hơn là đạt được một cột mốc quan trọng nào đó.

CNBC viết, định nghĩa của mỗi cá nhân về sự giàu có có thể ít liên quan đến số tiền nằm trong ngân hàng. Nhiều người có thể cảm thấy giàu vì bản thân có thể dành nhiều thời gian cho con cái hoặc có thể tự do theo đuổi nghề nghiệp mà mình đam mê.

Tuy nhiên, trong một cuộc khảo sát với 2.000 người Mỹ trưởng thành gần đây của LendingTree, gần 60% tin rằng họ sẽ không bao giờ giàu có. Và chỉ khoảng 20% cho biết họ có quan điểm ngược lại.

LendingTree nhận thấy, phần lớn người trưởng thành nói rằng sự giàu có liên quan đến việc “an toàn và thoải mái” về mặt tài chính hơn là đạt được một cột mốc quan trọng nào đó, ví dụ như kiếm được mức lương hàng tỷ đồng hoặc có tài sản ròng hàng triệu USD.

Theo CNBC, dưới đây là những gì mọi người nghĩ có thể giúp họ xây dựng sự giàu có và những gì họ đang làm để đạt được điều đó.

Bất động sản có phải chìa khóa để làm giàu?

Có nhiều người đã tạo dựng được khối tài sản đáng kể nhờ đầu tư vào bất động sản. Ví dụ những tên tuổi lớn như Barbara Corcoran hay các nhà đầu tư nhỏ lẻ như một cặp vợ chồng ở Michigan - những người đã kiếm được 11.000 USD một tháng từ bất động sản.

Và khi được hỏi những cách tốt nhất để làm giàu, bất động sản là câu trả lời phổ biến nhất. LendingTree nhận thấy tỷ lệ như sau:

- Bất động sản: 45%

- Chứng khoán: 32%

- Trái phiếu tiết kiệm: 21%

- Tiết kiệm tiền mặt: 21%

- Quỹ hưu trí cá nhân: 16%

Tỷ lệ những người thuộc thế hệ baby boomers (độ tuổi từ 59 đến 77) coi đầu tư vào bất động sản là điều quan trọng nhất để xây dựng sự giàu có cao hơn so với các thế hệ khác. Họ cũng là thế hệ có nhiều khả năng làm điều này nhất.

Tuy nhiên, nhìn chung, chỉ 22% số người được hỏi cho biết họ hiện đang sở hữu một ngôi nhà, nhưng con số này đã tăng lên 37% nhờ những người thuộc thế hệ baby boomers, theo LendingTree. Và chỉ 14% người được khảo sát cho biết họ có đầu tư thêm vào bất động sản khác ngoài căn nhà đang ở.

Người Mỹ định nghĩa sự giàu có như thế nào?

Khi nói đến điều gì thực sự khiến bạn giàu có, người Mỹ có xu hướng đồng ý rằng đó là “cảm giác” hơn là một tài sản cụ thể. 56% số người tham gia khảo sát cho biết có thể sống thoải mái mà không phải lo lắng về tài chính là yếu tố quyết định sự giàu có. 45% khác nói rằng mấu chốt là sự an toàn tài chính.

Hay cuộc khảo sát của LendingTree cũng cho thấy, khi được yêu cầu đưa ra một con số, cứ 3 người thì 1 người Mỹ nói rằng bạn phải kiếm được ít nhất 100.000 USD mỗi năm để được coi là giàu có.

Nhưng trong số những người hiện kiếm được 100.000 đô la một năm trở lên, 31% nói rằng bạn cần kiếm được ít nhất gấp 5 lần số đó để được coi là giàu có.

Thế hệ trẻ có nhiều hy vọng hơn và có nhiều thời gian hơn để xây dựng sự giàu có

Mặc dù chỉ 41% người Mỹ nghĩ rằng họ sẽ giàu có nhưng những người trẻ tuổi có xu hướng lạc quan hơn. Gần 70% Gen Z và 54% Gen Y tin rằng họ sẽ giàu có trong cuộc đời của mình.

Ngoài ra, thế hệ trẻ có xu hướng tin tưởng vào thị trường chứng khoán hơn một chút so với các thế hệ lớn tuổi hơn. Trong khi 38% Gen Z và 37% Gen Y cho rằng thị trường chứng khoán là con đường tốt nhất để làm giàu, thì chỉ có 30% Gen X và 24% thế hệ baby boomers nghĩ như vậy.

Matt Schulz, chuyên gia tại LendingTreecho biết: “Không có thứ gì giúp tạo dựng sự giàu có tuyệt hơn thời gian. Mặc dù những người Mỹ trẻ tuổi có thể không có thu nhập hoặc kinh nghiệm tài chính như những người Mỹ lớn tuổi nhưng họ có lợi thế rõ ràng là có thêm nhiều năm nữa để đầu tư và tiết kiệm của họ có thể tăng lên”.

Khả năng suy thoái của Mỹ đã giảm

(Ảnh minh họa).

Giới chuyên gia kinh tế bắt đầu hạ khả năng suy thoái của Mỹ, cho rằng Fed đã hoàn tất chu kỳ thắt chặt tiền tệ.

Trong cuộc khảo sát hàng quý mới nhất của Wall Street Journal, các nhà kinh tế học và kinh doanh đã hạ khả năng xảy ra suy thoái trong năm tới của Mỹ, từ mức trung bình 54% trong tháng 7 xuống mức lạc quan hơn là 48%. Đây là lần đầu tiên họ đặt xác suất dưới 50% kể từ giữa năm ngoái.

Thúc đẩy sự lạc quan gồm ba yếu tố chính: lạm phát tiếp tục giảm, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã hoàn tất việc tăng lãi suất, thị trường lao động mạnh mẽ và tăng trưởng kinh tế vượt xa kỳ vọng. Cuộc khảo sát được thực hiện với 65 nhà kinh tế từ ngày 6 đến ngày 11/10.

Theo hai nhà kinh tế Doug Porter và Scott Anderson của tổ chức tài chính BMO, xác suất suy thoái ở Mỹ tiếp tục giảm do các khủng hoảng ngành ngân hàng lắng xuống, khả năng phục hồi mạnh mẽ của thị trường lao động cũng như thu nhập thực tế tăng lên đã hỗ trợ cho tiêu dùng.

Các nhà kinh tế kỳ vọng GDP Mỹ quý IV đã điều chỉnh theo lạm phát, sẽ tăng 2,2% so với cùng kỳ 2022, tăng mạnh so với dự báo 1% trong khảo sát trước. Họ cắt giảm dự báo tăng trưởng cho năm tới xuống còn 1%, từ mức 1,3% trong khảo sát tháng 7. Tuy nhiên, kinh tế Mỹ được cho là sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2024 và 2025, tỷ lệ thất nghiệp tăng nhưng chỉ trên 4%, là mức thấp trong lịch sử.

Gần 60% các nhà kinh tế cho rằng Fed đã hoàn tất chu kỳ tăng lãi suất, sau khi nâng lên mức cao nhất 22 năm vào tháng 7 là 5,25% đến 5,5%. Khoảng 23% dự đoán có thêm đợt nâng lãi cuối cùng sẽ đến vào tháng 11 và 11% vào tháng 12. Khoảng một nửa số nhà kinh tế được hỏi dự đoán Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào quý II/2024, khi tăng trưởng kinh tế hạ nhiệt và tỷ lệ thất nghiệp tăng lên.

Tổng hợp lại, những dự báo mới nhất cho thấy niềm tin vào khả năng của Fed có thể đạt được "hạ cánh mềm", tức giảm lạm phát mà không tạo ra suy thoái. Có đến 82% các nhà kinh tế cho rằng phạm vi lãi suất hiện tại của Fed (5,25% đến 5,5%) đủ để đưa lạm phát về mục tiêu 2% trong hai hoặc ba năm tới. Họ dự đoán lạm phát được đo bằng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) từ mức 3,7% trong tháng 9, sẽ giảm xuống 2,4% vào cuối 2024 và 2,2% vào cuối năm 2025.

Hai nhà kinh tế Brett Ryan và Matthew Luzzetti của Deutsche Bank cho rằng không thể phủ nhận khả năng hạ cánh mềm đã được củng cố trong vài tháng qua. "Tuy nhiên, những trở ngại như tiết kiệm suy giảm, điều kiện tín dụng thắt chặt, tăng trưởng thu nhập chậm lại và nợ sinh viên sẽ còn thách thức lớn năm sau", nhóm chuyên gia đánh giá.

Chấm điểm cách điều hành chính sách tiền tệ của Chủ tịch Fed Jerome Powell, gần một nửa cho ông điểm B, trong khi 20% cho điểm A và 20% cho điểm C. Đa số phàn nàn là dành cho quan điểm vào năm 2021 của ông Powell rằng lạm phát sẽ chỉ mang tính tạm thời, khiến Fed bắt đầu tăng chi phí đi vay chậm chạp.

Khảo sát quý III của công ty dịch vụ tài chính Bankrate cho kết quả tương tự. Cụ thể, xác suất suy thoái đã giảm xuống 46%, giảm so với mức dự báo trung bình là 59% của quý II và cũng là tỷ lệ thấp nhất từ quý I/2022.

"Điều đáng chú ý là chúng ta đã trải qua gần hai năm cảnh giác cao độ về một cuộc suy thoái, tuy nhiên nó vẫn chưa diễn ra diện rộng trên toàn bộ nền kinh tế Mỹ. Nhưng khả năng suy thoái vẫn còn cao", Mark Hamrick, nhà phân tích kinh tế cấp cao tại Bankrate bình luận.

Dẫu vậy, bức tranh cũng không hoàn toàn thuận lợi. Các nhà kinh tế trong khảo sát của WSJ cảnh báo những diễn biến gần đây có thể phủ bóng lên triển vọng kinh tế Mỹ những tháng tới, chẳng hạn như tác động của cuộc xung đột Israel - Hamas với giá năng lượng. Ngoài ra, khoảng 81% cho rằng việc lợi suất trái phiếu tăng gần đây lên mức cao nhất kể từ năm 2007, sẽ góp phần làm tăng khả năng xảy ra suy thoái.

Các nhà kinh tế cũng kỳ vọng lợi suất trái phiếu sẽ giảm trong những tháng tới. Trung bình, họ dự đoán lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm sẽ đóng cửa ở mức 4,47% vào cuối năm nay và giảm xuống 4,16% vào ngày 30/6/2024. Đóng cửa cuối tuần trước, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đạt mức 4,63%.

Theo Gregory Daco, Chuyên gia kinh tế trưởng tại EY, với GDP thực tế đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ ở quý III, suy thoái không xảy ra trong thời gian ngắn, nhưng nền kinh tế phải đối mặt với những rủi ro sắp xảy ra.

"Mối đe dọa tăng từ việc nối lại thanh toán khoản vay sinh viên, chính phủ đóng cửa và cuộc đình công của công nhân ngành ôtô có thể ảnh hưởng đáng kể đến tăng trưởng quý IV và làm tăng thêm rủi ro suy thoái", ông nói.

Trường hợp nếu có suy thoái diễn ra, các nhà kinh tế cho rằng nó có thể bắt đầu vào thời điểm nào đó trong nửa đầu năm 2024. Nhưng hầu hết đều lưu ý rằng tác động có thể khiêm tốn, dẫn đến ít cơ hội việc làm hơn.

Mike Fratantoni, Chuyên gia kinh tế trưởng Hiệp hội ngân hàng thế chấp, dự báo suy thoái nhẹ, ngắn bắt đầu vào đầu 2024. "Triển vọng hạ cánh mềm thực sự được cải thiện trong quý vừa qua. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn coi suy thoái kinh tế vào nửa đầu năm 2024 là con đường dễ xảy ra nhất đối với nền kinh tế", ông nói.

Mỹ tăng cường hiện diện quân sự ở Trung Đông để ngăn chiến sự Gaza lan rộng

Mỹ hiện đang tăng cường hiện diện quân sự ở Trung Đông nhằm ngăn chặn cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas lan rộng.

Mỹ đã điều tàu sân bay mới nhất và lớn nhất thế giới đến Đông Địa Trung Hải và một tàu sân bay nữa của Mỹ cũng sẽ tới khu vực này trong vòng 10 ngày tới. Mặc dù Nhà Trắng cho biết hiện chưa có kế hoạch hoặc ý định sử dụng các tàu sân bay này nhưng động thái của Washington cho thấy các nguồn lực quân sự của nước này sẽ được triển khai nhằm hỗ trợ trên không để bảo vệ các lợi ích an ninh quốc gia Mỹ khi cần thiết.

Ngoài ra, Mỹ cũng có nhiều căn cứ quân sự với nhiều binh sĩ, máy bay chiến đấu và tàu chiến ở Trung Đông. Theo một số quan chức Mỹ, các động thái này nhằm ngăn chặn cuộc xung đột Israel - Hamas lan rộng ra toàn khu vực.

Phát biểu tại thủ đô Cairo của Ai Cập ngày 15/10 sau nhiều ngày thực hiện ngoại giao con thoi ở Trung Đông, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết việc Mỹ triển khai hai nhóm tác chiến tàu sân bay không nhằm khiêu khích ai mà là một thông điệp răn đe các thế lực muốn mở rộng cuộc xung đột hiện nay hoặc gây hấn với Israel từ bất cứ hướng nào.

Ngoại trưởng Antony Blinken nhấn mạnh, Mỹ tập trung chặn đứng các cuộc tấn công của Hamas nhằm vào Israel và ngăn chặn cuộc xung đột lan rộng ra toàn khu vực.

Phía Mỹ và Ai Cập cũng nhất trí về tầm quan trọng của việc giải quyết tình hình nhân đạo ở Gaza nhằm đảo bảo sự an toàn của người dân và viện trợ sẽ đến được với người dân cần thiết.

Ngoại trưởng Mỹ cũng nhắc lại với Tổng thống Ai Cập tầm quan trọng của việc tạo điều kiện cho công dân Mỹ và thành viên gia đình họ được rời khỏi Gaza một cách an toàn.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ kéo dài chuyến công du Trung Đông, trở lại Israel

(Ảnh minh họa).

Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, Ngoại trưởng Antony Blinken sẽ trở lại Israel vào ngày mai (16/10), đồng thời kéo dài chuyến ngoại giao con thoi ở Trung Đông của ông thêm một ngày, trong khi Israel chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ ở Dải Gaza và Hoa Kỳ nỗ lực ngăn chặn xung đột lan rộng.

Israel tuyên bố sẽ tiêu diệt nhóm chiến binh Hamas để trả đũa vụ tấn công của các chiến binh tại các thị trấn của Israel cách đây 8 ngày. Khi đó, các chiến binh bắn chết đàn ông, phụ nữ và trẻ em và bắt giữ con tin trong cuộc tấn công tồi tệ nhất nhằm vào dân thường trong lịch sử nước này.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ đã đến Israel hôm thứ Năm tuần trước và kể từ đó đã đến thăm sáu quốc gia Ảrập. Ông hiện đang ở Ai Cập và dự kiến gặp Tổng thống Abdel Fatah al-Sisi.

Washington ngày càng lo lắng về cuộc giao tranh lan rộng khắp khu vực và đã cảnh báo Iran tránh xa. Ông Blinken đã mưu tìm sự hợp tác của các đồng minh Ảrập, cũng như Trung Quốc, một quốc gia có ảnh hưởng đối với Tehran, để kiềm chế xung đột.

Nhưng vào cuối ngày 14/10, Iran cảnh báo về “những hậu quả sâu rộng” nếu cuộc bắn phá của Israel không dừng lại.

Trước khi khởi hành đến Cairo, ông Blinken đã hội đàm với Thái tử Ảrập Xê-út Mohammed bin Salman, một trong những nhà lãnh đạo quyền lực nhất khu vực, một cuộc gặp mà nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ mô tả là "rất hiệu quả".

Trong cuộc gặp, thái tử của Ảrập Xêút nhấn mạnh sự cần thiết phải tìm cách ngăn chặn xung đột và tôn trọng luật pháp quốc tế, bao gồm cả việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa của Israel đối với Gaza, hãng thông tấn nhà nước SPA của Ảrập Xêút đưa tin.

SPA cho biết: "(Thái tử nhấn mạnh sự cần thiết phải tìm ra) một con đường hòa bình để đảm bảo rằng người dân Palestine có được các quyền hợp pháp của họ và đạt được hòa bình công bằng và lâu dài".

Một quan chức Mỹ cho biết cuộc gặp chỉ kéo dài chưa đầy một giờ và diễn ra tại trang trại riêng của thái tử.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Matthew Miller cho biết trong một tuyên bố: “Bộ trưởng nhấn mạnh sự tập trung kiên định của Hoa Kỳ vào việc ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố của Hamas, đảm bảo thả tất cả con tin và ngăn chặn xung đột lan rộng”.

Ông Miller nói thêm: “Hai bên khẳng định cam kết chung trong việc bảo vệ dân thường và thúc đẩy sự ổn định trên khắp Trung Đông và hơn thế nữa”.

Nguồn: VnEconomy; Soha; Vnexpress; VOV; VOA

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm

Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Lên đầu trang