Mỹ: Tin tặc tấn công y tế; Để mắt 'kho báu' ở Mông Cổ; 'Kim bài miễn tử' của Trump; Dừng hỗ trợ Niger; 'Siết chặt tay' các đảo TBD

Tin tặc tấn công mạng hệ thống y tế tại 5 bang của Mỹ

Một vụ tấn công mạng nhằm vào hệ thống máy tính của các bệnh viện tại Mỹ hôm 3/8 vừa qua đã làm đình trệ hoạt động một loạt cơ sở y tế tại 5 bang của nước này.

Đến nay, nhiều cơ sở y tế vẫn phải đóng cửa, trong khi các chuyên gia an ninh mạng đang giải quyết và điều tra vụ việc.

Vụ tấn công mạng nhằm vào các cơ sở y tế do Prospect Medical Holding quản lý. Công ty này vận hành 16 bệnh viện và 165 cơ sở y tế. Vụ việc khiến các phòng khám và cơ sở điều trị tại 5 bang gồm California, Texas, Connecticut, Rhode Island và Pennsylvania bị ảnh hưởng. Phòng cấp cứu đã phải đóng cửa. Xe cứu thương phải chuyển hướng. Các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ khác vẫn ngừng hoạt động để các chuyên gia bảo mật khắc phục sự cố.

Cơ quan an ninh mạng của Mỹ cho biết, các cơ quan chính phủ đang là mục tiêu hàng đầu của những băng nhóm tội phạm mạng toàn cầu. Báo cáo gần đây ghi nhận, tin tặc đã khai thác lỗ hổng để xâm nhập vào hệ thống mạng của hàng loạt cơ quan chính phủ như Bộ Ngoại giao, Bộ Năng lượng, Cơ quan Quản lý an ninh vận tải và các trường đại học của Mỹ.

Hồi tháng 3, Nhà Trắng đã công bố chiến lược an ninh mạng mới, dự kiến ban hành các quy định nghiêm ngặt hơn đối với hoạt động an ninh mạng của các cơ quan chính phủ cũng như khu vực tư nhân.

Theo Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), năm 2022, hơn 800.000 vụ tấn công mạng đã được ghi nhận xảy ra tại nước này, gây thiệt hại hơn 10 tỷ USD. Năm nay, Mỹ vẫn là quốc gia đứng đầu danh sách các nước phải hứng chịu sự tấn công của tội phạm mạng toàn cầu. Trong đó, các cơ quan chính phủ Mỹ vẫn là mục tiêu chính bị các nhóm tin tặc nhắm đến.

Mỹ, châu Âu để mắt "kho báu" khổng lồ ở châu Á: Vị trí hết sức đặc biệt, Trung Quốc mặc sức hưởng lợi

Tờ Politico nhận xét, người dân du mục Mông Cổ đang giẫm lên một "kho báu" khoáng sản khổng lồ và chúng chưa được khám phá hết.

Trữ lượng khoáng sản khổng lồ

Cơ quan Năng lượng Quốc tế ước tính, nhu cầu về khoáng sản quan trọng sẽ tăng trong hai thập kỷ tới nếu năng lượng tái tạo kịp thời đáp ứng các mục tiêu của thỏa thuận khí hậu Paris.

Đối với lithium, nhu cầu dự kiến ​​sẽ tăng gấp 40 lần, tiếp theo là than chì và coban, tất cả đều cần thiết để sản xuất ô tô điện. Nhu cầu về đồng, được sử dụng trong công nghệ năng lượng mặt trời và gió, có thể tăng hơn 40%.

" Trong vòng một thập kỷ, sự thiếu hụt các khoáng chất quan trọng như lithium, than chì và đồng sẽ làm tăng giá và làm chậm quá trình phát triển công nghệ năng lượng sạch ", ông Jose Fernandez, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phụ trách tăng trưởng kinh tế, năng lượng và môi trường Mỹ chia sẻ tại một sự kiện do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) tổ chức gần đây.

Trước khả năng khan hiếm nguyên liệu, nước Mỹ đã "để ý" tới một số quốc gia giàu tài nguyên để đảm bảo nguồn nguyên liệu thô, bao gồm Mông Cổ.

Theo Bộ Kinh tế và Phát triển Mông Cổ, nước này sở hữu một trong những nguồn tài nguyên khoáng sản hàng đầu thế giới với 1.170 mỏ gồm hơn 8.000 điểm quặng, 80 loại khoáng sản.

Riêng về đồng và đất hiếm, Văn phòng Địa chất Quốc gia Mông Cổ cho biết, nước này sở hữu 61,4 triệu tấn đồng và 3,1 triệu tấn đất hiếm tính đến tháng 7/2022.

Mông Cổ hiện đang xuất khẩu hơn 14 loại khoáng sản và Trung Quốc là nhà nhập khẩu lớn nhất.

Mông Cổ cũng vượt qua Australia và Nga trở thành nước xuất khẩu than cốc lớn nhất sang Trung Quốc, đạt 44% tính đến tháng 7/2019.

Theo Sáng kiến ​​minh bạch ngành công nghiệp khai khoáng, khai khoáng chiếm khoảng 1/4 GDP của Mông Cổ và gần 90% doanh thu xuất khẩu.

Hợp tác đa dạng

Tờ Politico nhận xét, người dân du mục Mông Cổ đang giẫm lên một "kho báu" khoáng sản khổng lồ và chúng chưa được khám phá hết.

Sản lượng khai thác của Mông Cổ chủ yếu xoay quanh đồng, vàng, than đá và sắt, chiếm 26% thu ngân sách năm 2020.

Mặc dù đầu tư của Trung Quốc vào lĩnh vực khai thác mỏ của Mông Cổ là đáng kể nhưng nước này không phải là nhà đầu tư duy nhất. Mông Cổ đã và đang tìm cách đa dạng hóa các nguồn đầu tư để giảm bớt sự phụ thuộc vào Trung Quốc.

Trong chuyến thăm Washington hôm 1/8, Thủ tướng Oyun-Erdene Luvsannamsrai cho biết, Mông Cổ sẽ tăng cường hợp tác với Washington để khai thác đất hiếm và đồng.

Pháp được cho là đã đạt được thỏa thuận khai thác khoáng sản, bao gồm cả uranium, từ Mông Cổ trong chuyến thăm vào tháng 5 của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Khi Thủ tướng Đức Olaf Scholz chào đón Thủ tướng Mông Cổ Oyun-Erdene Luvsannamsrai tới Berlin vào hồi tháng 10 năm ngoái, ông cho biết Đức cũng đang xác định các dự án đầu tư liên quan đến khai thác mỏ ở Mông Cổ.

Chính hạn chế địa lý, nằm "kẹp giữa" Nga và Trung Quốc, khiến Mông Cổ gặp nhiều khó khăn trong hoạt động xuất khẩu khoáng sản.

Thậm chí, Amar Adiya, cựu quan chức ngoại giao Mông Cổ từng ví von với Mongolia Weekly rằng: "Nếu người Trung Quốc nói, 'Chúng tôi sẽ ngừng mua than và đồng của anh,' thì nền kinh tế Mông Cổ sẽ dừng lại".

Các chuyên gia cho biết, trong tương lai, một số khoáng chất có thể được vận chuyển bằng máy bay sang các nước đối tác.

Một số khoáng sản có thể được chuyển đến Hàn Quốc, nơi chúng có thể được xử lý và xuất khẩu sang Mỹ và nhiều nước khác.

'Kim bài' có thể giúp ông Trump thoát ngồi tù nếu bị kết tội

Chính sách được mật vụ bảo vệ trọn đời có thể là "kim bài" để cựu tổng thống Trump không phải ngồi tù ngay cả khi bị tuyên có tội trong ba vụ án.

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/8 gửi thông báo tới tòa sơ thẩm liên bang tại Florida, tuyên bố không nhận tội với ba cáo buộc mới trong vụ tài liệu mật tại dinh thự Mar-a-Lago. Ông dự kiến ra tòa tại Florida vào tháng 5/2024 với tổng cộng 6 cáo buộc về lưu giữ trái phép hồ sơ mật và cản trở công lý.

Ông cũng phải ra tòa tại Manhattan, New York vào tháng 3/2024 trong vụ truy tố khác liên quan 34 cáo buộc làm giả hồ sơ kinh doanh để chi tiền ém thông tin bất lợi trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Cựu tổng thống cũng sẽ bị xét xử tại tòa án liên bang ở Washington với cáo buộc âm mưu lật ngược kết quả bầu cử năm 2020.

Trong thư gây quỹ hôm 2/8, Trump cho hay nếu bị tuyên có tội với các cáo buộc trên, ông sẽ "đối mặt với án tù tổng cộng 561 năm". Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng ngay cả khi bị tuyên có tội tại tòa, ông Trump có thể không phải ngồi tù ngày nào, do điều luật quy định các cựu tổng thống Mỹ được Sở Mật vụ bảo vệ trọn đời.

Đây là chính sách được áp dụng với các cựu tổng thống Mỹ kể từ năm 1965. Chỉ có cựu tổng thống Richard M. Nixon từ bỏ đặc quyền này nhằm tiết kiệm chi phí cho chính quyền 11 năm sau khi ông từ chức.

Nếu ông Trump bị kết án và không từ bỏ đặc quyền này, giới chức Mỹ sẽ đối mặt câu hỏi phức tạp về mặt chính trị và hậu cần liên quan đến việc liệu các nhân viên mật vụ có nên được cử vào nhà tù để bảo vệ cựu tổng thống, hay tìm giải pháp khác để hạn chế quyền tự do của ông, như quản thúc tại gia thay vì kết án tù.

Mary McCord, trợ lý bộ trưởng tư pháp Mỹ về an ninh quốc gia trong chính quyền tổng thống Barack Obama, cho hay ông Trump đã đặt ra những thách thức chưa từng có với Bộ Tư pháp.

Việc đưa ra hình phạt với một cựu tổng thống được Sở Mật vụ bảo vệ đòi hỏi các cuộc thảo luận sâu rộng và điều chỉnh quy định, "bởi nếu ông Trump phải ngồi sau song sắt, đây thực sự sẽ là gánh nặng lớn đối với hệ thống nhà tù".

Câu hỏi cũng là vấn đề hóc búa tại chính Sở Mật vụ Mỹ. Khi được hỏi liệu một cựu tổng thống có tiếp tục được bảo vệ khi ngồi tù hay không, người phát ngôn của cơ quan Anthony Guglielmi cho biết họ "không thể bình luận hay phản hồi vì hiện tại không có chính sách hay quy trình nào như vậy".

Các nhân viên mật vụ nói rằng khi luật chưa thay đổi, Sở Mật vụ vẫn sẽ phải đảm bảo biện pháp bảo vệ 24/7 nếu ông Trump phải ngồi tù. Họ nhiều khả năng vẫn duy trì ba ca trực mỗi ngày, với ít nhất một hoặc hai đặc vụ bảo vệ cựu tổng thống ở cự ly gần, ngay cả trong nhà tù.

"Trừ khi luật thay đổi hoặc cựu tổng thống từ bỏ quyền được bảo vệ, nếu không, Sở Mật vụ có lẽ vẫn phải duy trì đội ngũ đảm bảo an toàn cho cựu tổng thống theo thông lệ lâu nay", Jonathan Wackrow, cựu nhân viên mật vụ và hiện là giám đốc điều hành công ty tư vấn truyền thông Teneo Risk, nói.

Việc cử mật vụ vào nhà tù bảo vệ cựu tổng thống sẽ đặt ra nhiều vấn đề về cách thức phối hợp với giới chức quản lý trại giam, nhằm đảm bảo không phát sinh xung đột về nhiệm vụ hoặc cách họ xử lý các trường hợp khẩn cấp, cũng như hoạt động di chuyển thông thường của cựu tổng thống trong nhà tù.

Cục Quản lý Nhà tù thuộc Bộ Tư pháp từ chối cho biết liệu các cựu tổng thống được Sở Mật vụ bảo vệ có thể bị tống giam hay không. Tuy nhiên, một phát ngôn viên cho hay các yếu tố luôn được cân nhắc gồm mức độ an ninh mà một tù nhân yêu cầu, những lưu ý về sức khỏe và "các biện pháp bảo vệ và cách ly để đảm bảo an toàn cho tù nhân".

Một quan chức khác của Cục Quản lý Nhà tù thừa nhận rằng cơ quan này cũng đang ở vị thế tương tự Sở Mật vụ, thiếu chính sách hoặc quy trình xử lý kịch bản chưa từng có tiền lệ này. Những phức tạp về hậu cần và chính sách như vậy có thể ngăn các thẩm phán kết án tù với ông Trump nếu ông bị tuyên có tội.

"Các thẩm phán liên bang đều hiểu rằng bản án tù với ông Trump sẽ đặt ra những vấn đề hậu cần khổng lồ và chưa từng có", Chuck Rosenberg, cựu công tố viên liên bang, cố vấn của cựu giám đốc FBI James Comey, nói. "Quản chế, phạt tiền, lao động công ích hay quản thúc tại gia đều là những lựa chọn thay thế".

Nancy Gertner, thẩm phán liên bang đã nghỉ hưu kiêm giáo sư Trường Luật Harvard, cho hay tính chất phức tạp của điều kiện giam giữ có thể ảnh hưởng đến bản án của thẩm phán. Chẳng hạn, luật quy định thẩm phán có quyền xem xét các biện pháp ngoài án tù nếu nhận thấy bị cáo có nguy cơ bị lạm dụng trong trại giam.

Những yếu tố về chính trị và tính chất đặc biệt của vụ án cũng sẽ tác động tới phán quyết từ thẩm phán. Theo Gertner, các thẩm phán có thể tính tới bản án quản thúc tại gia với ông Trump, thay cho tuyên án tù.

Khi đó, Sở Mật vụ có thể phối hợp với Cục Quản lý Nhà tù thi hành biện pháp giám sát và bảo vệ ông Trump tại tư gia, như ở câu lạc bộ golf Bedminster của ông, khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago hay bất cứ nơi nào khác.

"Ông Trump có phải ngồi tù hay không? Về lý thuyết là có, nhưng về mặt thực tiễn thì không", cựu công tố viên Rosenberg nhận định.

Mỹ tạm dừng một số chương trình hỗ trợ cho chính phủ Niger

Theo Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, đây là một biện pháp tạm thời và không ảnh hưởng đến tất cả các chương trình hỗ trợ nước ngoài của Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết trong một tuyên bố hôm 4/8, rằng Washington đang tạm dừng “một số chương trình hỗ trợ nước ngoài mang lại lợi ích cho chính phủ Niger”.

“Như chúng tôi đã nói rõ ngay từ đầu về tình huống này, việc cung cấp hỗ trợ của Mỹ cho chính phủ Niger phụ thuộc vào việc quản lý dân chủ và tôn trọng trật tự hiến pháp”, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết trong một tuyên bố.

Ông Blinken không nói rõ những chương trình nào sẽ bị ảnh hưởng, nhưng cho biết hỗ trợ nhân đạo và lương thực, cũng như các hoạt động ngoại giao và an ninh để bảo vệ nhân viên Mỹ, sẽ tiếp tục.

“Điều này phù hợp với các bước mà Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) và Liên minh châu Phi đã thực hiện. Chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục xem xét sự hỗ trợ và hợp tác nước ngoài khi tình hình trên thực địa phát triển phù hợp với các mục tiêu chính sách và hạn chế pháp lý của chúng tôi.”

Ngoài ra, ông cho biết, Mỹ sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động ngoại giao và an ninh tại quốc gia “ở những nơi có thể thực hiện được”.

Các sĩ quan thuộc lực lượng bảo vệ tổng thống của Niger hôm 26/7 đã bắt giữ Tổng thống Niger Bazoum và tuyên bố họ là những nhà lãnh đạo mới của quốc gia.

Cuộc đảo chính xảy ra như một cú sốc đối với các chính phủ Mỹ và châu Âu vốn đã hợp tác chặt chẽ với quân đội của ông Bazoum và Niger trong cuộc chiến chống lại các chiến binh Hồi giáo ở khu vực Sahel của châu Phi. Kể từ năm 2012, Mỹ đã chi hơn 500 triệu USD để xây dựng và huấn luyện các lực lượng vũ trang của Niger.

Mặc dù vẫn chưa rõ việc đóng băng viện trợ sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các hoạt động này, nhưng các quan chức Mỹ đã cảnh báo rằng các hoạt động chống khủng bố của Mỹ ở Sahel phụ thuộc vào việc trả tự do cho ông Bazoum.

Theo Chỉ số khủng bố toàn cầu năm nay, Sahel hiện chiếm 43% số ca tử vong do khủng bố trên thế giới, nhiều hơn cả khu vực Nam Á và Trung Đông cộng lại, và tỉ lệ này đang tăng lên. Liên minh giữa Mỹ và Niger được coi là vô cùng quan trọng để giải quyết các mối đe dọa khủng bố đang gia tăng ở nước láng giềng Mali và Burkina Faso.

Hôm 29/7, người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Josep Borrell, cho biết khối này đã đóng băng hỗ trợ ngân sách cũng như hỗ trợ quân sự cho Niger để đối phó với cuộc nổi dậy. Khối này cũng sẽ tiếp tục công nhận Bazoum là tổng thống hợp pháp của đất nước, ông Borrell tuyên bố.

Mỹ cũng đã ra lệnh cho tất cả các nhân viên không khẩn cấp và các thành viên gia đình rời khỏi đại sứ quán ở Niamey trong tuần này do không chắc chắn về tương lai của đất nước và lo ngại về khả năng xảy ra tình trạng bất ổn ngày càng tăng.

Tuy nhiên, các quan chức Mỹ vẫn dè dặt không gọi cuộc nổi dậy là một cuộc đảo chính, bởi cách gọi này có thể gây ra những hạn chế đối với viện trợ quân sự theo luật của Mỹ. Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, họ không có kế hoạch di chuyển quân nhân hoặc thiết bị ra khỏi Niger, và ủng hộ một giải pháp ngoại giao cho tình hình hiện tại.

Tuyên bố tạm ngừng hỗ trợ của Mỹ được đưa ra chỉ vài ngày trước khi thời hạn một tuần do ECOWAS đưa ra để chính quyền quân sự Niger khôi phục trật tự hiến pháp ở Niger và phục chức cho ông Bazoum kết thúc (6/8).

Tổ chức này cho biết, họ sẽ xem xét can thiệp quân sự để lật đổ những kẻ âm mưu đảo chính và khôi phục chế độ dân chủ ở quốc gia rộng lớn thuộc vùng sa mạc Sahara nếu thời hạn đó không được đáp ứng

Giới lập pháp muốn Mỹ siết chặt tay với các đảo TBD để chống lại Trung Quốc

Một nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng của Hoa Kỳ đề xuất luật hỗ trợ thành lập các hội đồng an ninh quốc gia tại các quốc đảo chiến lược ở Thái Bình Dương, nơi có các cơ sở quân sự quan trọng của Hoa Kỳ và có nguy cơ bị Trung Quốc thực hiện các hoạt động gián điệp và uy hiếp.

Các điều khoản này nằm trong Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng NDAA, đã được Thượng viện thông qua vào tháng trước nhưng vẫn còn vài bước nữa mới trở thành luật và sẽ cho phép phối hợp chặt chẽ hơn giữa cơ quan an ninh Hoa Kỳ và Palau, Quần đảo Marshall và Micronesia.

Các quốc gia này dân cư thưa thớt, có lãnh thổ bao phủ các khu vực rộng lớn ở Thái Bình Dương và có quan hệ với Hoa Kỳ được điều chỉnh bởi cái gọi là Các hiệp ước Liên kết Tự do COFA.

Theo những hiệp ước này, Washington giữ trách nhiệm bảo vệ các nước trong hiệp ước và cung cấp hỗ trợ kinh tế trong khi giành được quyền tiếp cận độc quyền đối với các vùng biển chiến lược.

Hoa Kỳ gần đây đã đồng ý gia hạn các thỏa thuận COFA với Micronesia và Palau và vẫn đang đàm phán với Quần đảo Marshall vào thời điểm Trung Quốc đang có những bước xâm nhập đáng kể vào Thái Bình Dương, một khu vực mà Hoa Kỳ từ lâu đã coi là sân sau của mình.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Jodi Ernst, đồng bảo trợ cho dự luật được đề nghị, nhấn mạnh thách thức do Trung Quốc đặt ra, lưu ý tới mối quan hệ ngày càng tăng của Bắc Kinh với Quần đảo Solomon và các cuộc xâm nhập bởi các tàu Trung Quốc vào vùng biển của Palau.

“Hiện tại, có sự phối hợp hạn chế giữa Hoa Kỳ và các quốc gia COFA để chống lại ảnh hưởng xấu của Trung Quốc, hạn chế việc Trung Quốc mua đất xung quanh các cơ sở của Hoa Kỳ trên các đảo, hoặc ngăn chặn sự xâm nhập của Trung Quốc và giám sát hoạt động của Hoa Kỳ trên khắp các quốc đảo này,” bà nói trong một tuyên bố được chia sẻ với Reuters.

Bà nói thêm: “Vị trí chiến lược của những hòn đảo này là không thể thiếu đối với an ninh quốc gia của chúng ta, nhưng việc thiếu các kênh an ninh trực tiếp giữa các quốc gia của chúng ta sẽ tạo ra rủi ro”.

Điều khoản trong NDAA được đồng bảo trợ bởi các đảng viên Đảng Dân chủ Mazie Hirono, Tim Kaine và Chris Van Hollen.

Một phụ tá của bà Ernst cho biết Palau đã thành lập một hội đồng an ninh quốc gia và các quốc gia COFA khác đang tích cực xem xét việc này.

Nguồn tin này lưu ý rằng Hoa Kỳ có các cơ sở quân sự quan trọng trên các đảo, bao gồm radar công suất cao ở Palau và địa điểm thử nghiệm phi đạn tầm xa chính ở Quần đảo Marshall.

Ông nói, các hội đồng này sẽ bao gồm các thành viên của các quốc gia COFA tương ứng và sử dụng các thiết bị liên lạc được Ngũ Giác Đài chấp thuận để ngăn chặn hoạt động gián điệp của Trung Quốc và cho phép chia sẻ thông tin tình báo.

Ngoài việc chống lại hoạt động gián điệp của Trung Quốc, các hội đồng sẽ cho phép phối hợp tốt hơn trong các lĩnh vực như an ninh hàng hải và chống đánh bắt trái phép, ông nói.

“Dự luật này không bắt buộc các đảo COFA phải làm bất cứ điều gì, nhưng nó có nghĩa là nếu bạn chọn xây dựng các hội đồng này ... thì Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ cho sự hợp tác đó bao gồm chia sẻ thông tin tình báo và các loại hình hợp tác khác,” phụ tá của bà Ernst cho biết thêm.

Nguồn: VTV; Soha; Vnexpress; Người Đưa Tin; VOA

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm

Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Lên đầu trang