Mỹ: Thu lượng hàng giả 1,3 tỷ đô; Lạm phát tăng chậm; Trump thắng kiện; Biden-Tập gặp mặt; Bí mật cấp vũ khí cho Israel

Mỹ thu giữ lượng hàng hiệu giả trị giá hơn 1,3 tỷ USD

(Ảnh minh họa).

Ngày 16-11, theo France24, các công tố viên New York (Mỹ) đã công bố vụ bắt giữ hàng hiệu giả có giá trị kỷ lục trong lịch sử nước này, gồm khoảng 219.000 túi xách, giày, quần áo...

Chưởng lý quận Nam New York Damian Williams cho biết: “Các vụ bắt giữ được công bố bao gồm hàng hóa có giá trị bán lẻ ước tính hơn 1 tỷ USD. Đây vụ bắt giữ hàng giả lớn nhất từ trước đến nay trong lịch sử nước Mỹ”.

Theo nhà chức trách tiểu bang New York, từ tháng 1 đến cuối tháng 10-2023, hai nghi phạm Adama Sow, 38 tuổi, và Abdulai Jalloh, 48 tuổi, bị cáo buộc điều hành một đường dây buôn bán hàng nhái quy mô lớn từ các kho hàng ở Manhattan.

Những bức ảnh do Văn phòng Luật sư Mỹ công bố cho thấy, các nhà kho ở quận Manhattan chứa đầy ví, túi xách, giày và quần áo hàng hiệu giả. Nhiều thùng hàng vẫn chưa mở để la liệt trên sàn nhà. Nguồn gốc của số hàng giả này chưa được công bố.

Ủy viên Cảnh sát New York Edward Caban cho biết, cơ quan này sẽ tiếp tục mở rộng điều tra để quy trách nhiệm những kẻ trục lợi từ việc bán những mặt hàng giả này trên thị trường chợ đen.

Hai nghi phạm Adama Sow và Abdulai Jalloh sẽ sớm được đưa ra xét xử. Nếu bị kết án, các đối tượng có thể phải đối mặt với bản án tù 10 năm.

Mỹ: Lạm phát có xu hướng tăng chậm lại

So với cùng kỳ năm ngoái, tính đến tháng 10, CPI của Mỹ đã tăng 3,2%, giảm so với mức tăng 3,7% của tháng 9.

TTXVN đưa tin, theo số liệu được Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 14/11, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của nước này đã được giữ nguyên trong tháng 10 và mức tăng lạm phát cơ bản hàng năm đạt mức thấp nhất trong 2 năm, dấu hiệu giúp Cục Dự trữ Liên bang (Fed) có thể hoàn tất chính sách tăng lãi suất.

CPI của Mỹ không thay đổi trong tháng 10, sau khi tăng 0,4% trong tháng 9. So với cùng kỳ năm ngoái, tính đến tháng 10, CPI của Mỹ đã tăng 3,2%, giảm so với mức tăng 3,7% của tháng 9.

Giá xăng giảm 5,0%, bù đắp cho chi phí nhà ở tiếp tục tăng.

Giá thực phẩm tăng 0,3%, sau khi tăng 0,2% trong ba tháng trước đó, nguyên nhân do giá thịt, cá và trứng tăng. Các sản phẩm ngũ cốc và bánh mỳ cũng tăng giá, trong khi giá trái cây và rau quả không thay đổi.

Không tính đến giá các thành phần năng lượng và thực phẩm dễ biến động, CPI cốt lõi tăng 0,2% trong tháng 10, được thúc đẩy bởi chi phí thuê nhà tiếp tục tăng.

So với cùng kỳ năm ngoái, tính đến tháng 10, CPI cốt lõi của Mỹ đã tăng 4,0%, mức tăng thấp nhất kể từ tháng 9/2021 và thấp hơn mức tăng 4,1% của tháng 9/2023.

Giá thuê nhà tăng 0,4% trong tháng 10, sau khi tăng 0,6% trong tháng trước đó. Tuy nhiên, giá phòng khách sạn, nhà nghỉ lại giảm 2,5%.

Chi phí cho các dịch vụ giải trí, chăm sóc cá nhân và quần áo tăng, trong khi giá ô tô và xe tải cũ giảm tháng thứ 5 liên tiếp.

Chi phí chăm sóc sức khỏe tăng 0,3% do giá dịch vụ tại các bệnh viện và thuốc theo đơn tăng.

Đến nay, lạm phát tại Mỹ đã giảm mạnh so với mức đỉnh 9,1% vào tháng 6 năm ngoái. Thị trường lao động đã bắt đầu hạ nhiệt trước áp lực lãi suất. Tuy nhiên nền kinh tế Mỹ vẫn tăng trưởng mạnh, với mức tăng GDP quý III đạt 4,9%, nhưng được dự báo sẽ tăng chậm lại đáng kể vào cuối năm.

Tín hiệu tích cực về số liệu lạm phát tháng 10 củng cố niềm tin của các nhà đầu tư rằng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ không tăng lãi suất trong cuộc họp vào giữa tháng 12. Tuy nhiên, Fed vẫn cho rằng, quá trình đưa lạm phát về mức 2% sẽ còn một chặng đường dài. Ngay cả không tăng thêm lãi suất, cũng không chắc Fed sẽ duy trì mức lãi suất cao hiện nay trong bao lâu.

Ông Trump thắng kiện, rộng đường tái tranh cử

(Ảnh minh họa).

Thẩm phán bang Michigan đã bác đơn kiện của các nhà hoạt động xã hội, khẳng định cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể tái tranh cử.

Thẩm phán James Redford của tòa án bang Michigan ngày 14/11 ra phán quyết cựu Tổng thống Donald Trump đủ điều kiện tiếp tục tham gia cuộc bỏ phiếu sơ bộ cho mùa tranh cử năm 2024 tại bang Michigan của đảng Cộng hòa.

Phán quyết này được đưa ra sau khi nhóm hoạt động tự do Free Speech for People đệ đơn kiện chống lại ông Trump. Nhóm này cho rằng việc ông Trump đang là bị cáo của vụ kiện về cuộc bạo loạn diễn ra tại Điện Capitol ngày 6/1/2021 sẽ khiến ông không đủ tư cách vận động tranh cử tổng thống.

Nhóm viện dẫn Mục 3 của tu chính án thứ 14 của hiến pháp Mỹ. Điều khoản này quy định rằng một cá nhân không thể tranh cử vào chức vụ dân cử nếu họ đã "tham gia vào một cuộc nổi dậy chống lại hiến pháp sau khi đã tuyên thệ ủng hộ".

Trong phán quyết của mình, thẩm phán Redford lập luận: "Việc quyết định xem sự kiện ngày 6/1 có mang tính chất của một cuộc nổi loạn hay không và xác định xem những ai đã tham gia vào nên được hoãn lại trước quốc hội". Đồng thời, ông Redford nhấn mạnh cơ quan bầu cử Michigan không có quyền loại Trump khỏi cuộc tranh cử.

Phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump, Steven Cheung, cho biết đội ngũ của ông hoan nghênh quyết định này, đồng thời dự báo khả năng bác bỏ các trường hợp khác thuộc tu chính án thứ 14 trong tương lai.

Ở thời điểm hiện tại, bất chấp những rắc rối pháp lý, ông Trump vẫn là ứng viên tổng thống sáng giá của đảng Cộng hòa.

Tuần trước, đội ngũ của ông Trump đã giành chiến thắng trong một vụ kiện tại bang Minnesota. Ngày 17/11 tới đây, vụ kiện với vấn đề tương tự tại tòa án bang Colorado dự kiến cũng sẽ có kết quả.

Tháng trước, Tòa án Tối cao Mỹ đã bác bỏ nỗ lực pháp lý của thành viên đảng Cộng hòa từ bang Texas, John Anthony Castro, nhằm ngăn cản ông Trump tái tranh cử cũng với lập luận từ tu chính án thứ 14.

Ngoài ra, ông Trump cũng đang bị xét xử với cáo buộc âm mưu lật ngược kết quả cuộc bầu cử năm 2020. Cáo buộc này khiến ông trở thành cựu tổng thống Mỹ đầu tiên phải đối mặt với cáo trạng liên bang.

Tại một số bang khác, ông lại bị buộc tội liên bang liên quan đến việc ông xử lý các tài liệu tuyệt mật của chính phủ. Cùng lúc đó, ông Trump cũng bị cả thành phố và tiểu bang ở New York khởi kiện với những rắc rối liên quan tới tập đoàn tư nhân và các cáo buộc gian lận tài chính.

Ông Trump nhiều lần bác bỏ những cáo buộc này. Ông cho rằng chúng chỉ là một phần của cuộc "săn phù thủy" với động cơ chính trị nhằm làm chệch hướng cơ hội tranh cử năm 2024 của ông.

Ông Biden và ông Tập gặp nhau giữa những tranh cãi về quân sự và kinh tế

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden ngày 15/11 gặp nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên sau một năm trong những cuộc thảo luận có thể giảm bớt va chạm giữa hai siêu cường về xung đột quân sự, buôn lậu ma túy và trí tuệ nhân tạo.

Ông Biden đã chào đón nhà lãnh đạo Trung Quốc tại điền trang Filoli, một ngôi nhà và khu vườn nông thôn cách San Francisco khoảng 48 km về phía nam, nơi họ sẽ di chuyển sau đó để tham dự hội nghị thượng đỉnh của diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC).

Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc sẽ tìm cách giảm bớt va chạm trong mối quan hệ mà nhiều người coi là quan trọng nhất thế giới, nhưng tiến bộ sâu sắc về những khác biệt to lớn giữa họ có thể phải đợi thêm một ngày nữa.

Các quan chức ở cả hai bờ Thái Bình Dương không đặt nhiều kỳ vọng khi ông Biden và ông Tập chuẩn bị thảo luận về Đài Loan, Biển Đông, cuộc chiến Israel-Hamas, việc Nga xâm lược Ukraine, Triều Tiên và nhân quyền - những lĩnh vực mà hai nhà lãnh đạo không thể giải quyết được những bất đồng lâu nay.

Ông Biden và và ông Tập đã đến San Francisco vào ngày 14/11, nơi cả hai sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh (APEC).

Các nhà lãnh đạo từ nhóm 21 quốc gia - và hàng trăm CEO ở San Francisco - gặp nhau trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc tương đối yếu kém, tranh chấp lãnh thổ của Bắc Kinh với các nước láng giềng và cuộc xung đột ở Trung Đông đang chia rẽ Hoa Kỳ và các đồng minh.

Các chuyên gia cho rằng ông Tập sẽ tìm kiếm một hội nghị thượng đỉnh suôn sẻ với ông Biden để cho những người trong nước lo ngại về nền kinh tế và đầu tư nước ngoài suy giảm thấy rằng ông Tập có thể giải quyết thành công mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Những nỗ lực dàn dựng cẩn thận chuyến thăm của ông Tập Cận Bình có thể bị đảo ngược ở San Francisco bất chấp những nỗ lực đuổi người vô gia cư ra khỏi đường phố. Tuyến đường từ sân bay đến địa điểm tổ chức hội nghị đầy những người biểu tình ủng hộ và chống lại Đảng Cộng sản cầm quyền Trung Quốc, một cảnh tượng bất thường đối với ông Tập, người đã đến thăm Hoa Kỳ lần cuối vào năm 2017.

Địa điểm tổ chức hội nghị cấp cao song phương, cách xa địa điểm tổ chức hội nghị APEC, mang đến cho các nhà lãnh đạo sự an ninh, bình yên và khoảng cách với địa điểm trung tâm.

Ông Biden đã tìm cách ngoại giao trực tiếp với ông Tập, đánh cược rằng mối quan hệ cá nhân mà ông đã vun đắp hàng chục năm với nhà lãnh đạo quyền lực nhất Trung Quốc kể từ thời Mao Trạch Đông có thể cứu vãn mối quan hệ đang ngày càng trở nên thù địch.

Ông Chong Ja Ian, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Quốc gia Singapore, cho biết hai bên đang tham gia vào những gì mà ông Mao gọi trong thời nội chiến ở Trung Quốc là “đàm và đánh, đánh và đàm”.

“Đó là vừa đàm phán vừa xây dựng lực lượng”, ông Chong nói.

Tòa Bạch Ốc hy vọng cuộc gặp có thể tạo tiền đề cho các cuộc đàm phán tiếp theo.

Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc John Kirby nói với các phóng viên trước cuộc họp: “Tất cả chúng tôi đều mong đợi rằng đây sẽ là một cuộc thảo luận hiệu quả ngày hôm nay và hy vọng sẽ là tiền đề cho nhiều cuộc trao đổi và đối thoại hơn nữa giữa hai bên trong tương lai”.

Vấn đề Iran và can thiệp bầu cử

Trong cuộc họp, ông Biden dự kiến sẽ thúc ép ông Tập sử dụng ảnh hưởng của Trung Quốc để thúc giục Iran tránh hành động khiêu khích hoặc khuyến khích các lực lượng ủy nhiệm của họ tham gia vào cuộc xung đột trong những động thái có thể làm lan rộng xung đột Israel-Hamas trên khắp Trung Đông.

Ông cũng dự kiến sẽ nêu ra các cáo buộc về hoạt động của Trung Quốc nhằm gây ảnh hưởng đến các cuộc bầu cử nước ngoài, tình trạng của các công dân Hoa Kỳ mà Washington tin rằng bị giam giữ sai trái ở Trung Quốc và vấn đề nhân quyền.

Các quan chức Mỹ kỳ vọng sẽ có những bước cụ thể để khôi phục các cuộc đối thoại cấp tham mưu giữa hai nước về các vấn đề từ liên lạc quân sự đến giảm lưu lượng chất fentanyl, quản lý sự phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo cũng như quản lý thương mại và khí hậu.

Các quan chức Mỹ cho biết nhiều hóa chất được sử dụng để sản xuất fentanyl có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Trước cuộc gặp, cả hai nước đều ủng hộ mục tiêu năng lượng tái tạo mới và cho biết họ sẽ nỗ lực giảm ô nhiễm khí mê-tan và nhựa, việc tái tục hợp tác về khí hậu bị đình chỉ sau khi cựu Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi đến thăm Đài Loan vào năm 2022.

Ông Biden đã tập hợp các đồng minh truyền thống của đất nước từ châu Âu đến châu Á để đối đầu với Nga ở Ukraine, mặc dù một số có những khác biệt về cuộc xung đột Israel-Hamas.

Ông Tập, kém ông Biden mười tuổi, đã thắt chặt quyền kiểm soát chính sách, lãnh đạo nhà nước, truyền thông và quân đội cũng như thay đổi hiến pháp. Nhưng những thách thức kinh tế đã đẩy đất nước ra khỏi quỹ đạo tăng trưởng kéo dài ba thập niên.

Các quan chức chính phủ trong khu vực dự kiến Bắc Kinh sẽ thử thách Washington trong những tuần tới, lợi dụng sự chuyển hướng của Hoa Kỳ trong việc tập trung vào Ukraine và Israel trong lúc Bắc Kinh theo đuổi tham vọng của riêng mình ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Ông Biden dự kiến sẽ nói với ông Tập rằng các cam kết của Mỹ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là không thay đổi. Trung Quốc khiến các nước láng giềng lo lắng trong những năm gần đây với những bước đi ở Eo biển Đài Loan, Biển Đông và Biển Hoa Đông, những khu vực tranh chấp quốc tế.

Mỹ bí mật cung cấp vũ khí cho Israel

(Ảnh minh họa).

Bloomberg cho hay, trong số mặt hàng Washington cung cấp cho Israel có tên lửa dành cho trực thăng Apache và đạn pháo 155mm.

Bloomberg đưa tin, Bộ Quốc phòng Mỹ được cho đã tăng cường chuyển giao vũ khí cho Israel mà không đưa ra bất kỳ thông báo công khai nào về động thái này.

Theo đó, dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Mỹ, Bloomberg cho biết Lầu Năm Góc đã tận dụng kho dự trữ ở trong nước và ở châu Âu để cung cấp cho Israel 36.000 viên đạn pháo 30mm và khoảng 2.000 tên lửa Hellfire Laser dẫn đường trực thăng tấn công AH-64E Apache.

Danh sách này còn bao gồm 57.000 quả đạn pháo 155mm, cũng như súng cối, súng trường và cùng nhiều mặt hàng khác. Israel được cho đã yêu cầu 200 máy bay không người lái tấn công Switchblade 600, loại máy bay hiện quân đội Mỹ không có trong kho.

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, cơ quan này đang “tận dụng nhiều con đường - từ dự trữ nội bộ đến các kênh công nghiệp của Mỹ, để đảm bảo Israel có đủ phương tiện để tự vệ”. Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết “sự hỗ trợ an ninh này tiếp tục đến gần như hàng ngày".

Việc giao hàng viện trợ của Mỹ cho Israel dường như vẫn tiếp tục bất chấp chính quyền Tổng thống Joe Biden công khai kêu gọi Israel kiềm chế và tránh thương vong cho dân thường trong chiến dịch đang diễn ra chống lại Hamas ở Gaza.

Mỹ trong nhiều thập kỷ là đồng minh thân cận nhất của Israel và là nhà cung cấp vũ khí lớn. Sau cuộc tấn công bất ngờ của Hamas vào nước này ngày 7/10, Washington đã nhanh chóng viện trợ Israel, cung cấp cho nước này tên lửa phòng không Vòm Sắt và bom thông minh.

Hôm 2/11, Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cung cấp hơn 14 tỷ USD viện trợ mới cho Israel, nhưng dự luật này không thông qua cửa ải ở Thượng viện và vấp phải phản đối từ Nhà Trắng vì nó không bao gồm khản tài trợ cho Ukraine cũng như các ưu tiên chính sách đối ngoại khác.

Trước đó, chính quyền Biden yêu cầu Quốc hội Mỹ phê duyệt gói hỗ trợ khổng lồ trị giá 106 tỷ USD cho Ukraine và Israel. Tuy nhiên, đảng Cộng hòa phản đối kế hoạch này.

Xung đột leo thang nghiêm trọng sau khi Hamas tấn công Israel vào ngày 7/10 khiến khoảng 1.200 người chết. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sau đó phát động chiến dịch quân sự trên dải Gaza, phong tỏa toàn diện vùng lãnh thổ và cho bộ binh tiến vào với mục tiêu triệt tiêu hoàn toàn mối đe dọa từ Hamas.

Chiến dịch của Israel đã khiến hơn 11.000 người Palestine thiệt mạng, theo số liệu từ cơ quan y tế dải Gaza. Cộng đồng quốc tế kêu gọi các bên ngừng bắn, mở đường cho viện trợ các nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo.

Nguồn: Hà Nội Mới; Người Đưa Tin; Dân Trí; VOA; Soha

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm

Người Việt hải ngoại: Nghiên cứu sinh giành học bổng Apple; Làm TGĐ từ năm 27 tuổi; Chủ tịch Hạ viện Czech ghi nhận đóng góp của cộng đồng; 2 người bị bắt ở Indonesia

Lên đầu trang