- Thời sự

(Ảnh minh họa).
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson đã thành công giúp hóa giải nguy cơ chính phủ liên bang đóng cửa mà vẫn giữ được chiếc ghế của mình.
Các nhà lập pháp tại Hạ viện Mỹ hôm 14/11 đã vượt qua sự thù địch đảng phái để thông qua dự luật ngân sách tạm thời nhằm giảm đáng kể nguy cơ chính phủ liên bang bị đóng cửa.
Nhưng trọng tâm của vấn đề nằm ở chỗ dự luật “2 bước” do tân Chủ tịch Mike Johnson đề xuất, sẽ giúp các cơ quan chính phủ có “tiền” để hoạt động đến năm sau, nhận được nhiều sự ủng hộ từ các thành viên Đảng Dân chủ hơn so với Đảng Cộng hòa của ông.
Cụ thể, dự luật nhận được 336 phiếu thuận và 95 phiếu chống, trong đó có 93 phiếu của Đảng Cộng hòa, 2 phiếu từ Đảng Dân chủ. Nhưng kết quả trên vẫn được coi là chiến thắng đầu tiên cho ông Johnson, người mới đắc cử chức Chủ tịch Hạ viện Mỹ 3 tuần trước.
Nhà lãnh đạo mới của Đảng Cộng hòa dường như đang đi đúng hướng để đạt được kết quả tốt hơn dù phải đối mặt với cùng một vấn đề chính trị dẫn đến việc người tiền nhiệm Kevin McCarthy bị lật đổ.
Các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa cực hữu, với sự tức giận và thất vọng, đã bác bỏ cách tiếp cận của ông Johnson, thay vào đó yêu cầu cắt giảm ngân sách, và do đó đã bỏ phiếu chống. Thay vì những tràng pháo tay và những cái bắt tay thường thấy sau khi một dự luật được thông qua, một số Hạ nghị sĩ bảo thủ theo đường lối cứng rắn đã mạnh mẽ tranh luận với Chủ tịch Hạ viện trước khi rời khỏi phòng họp.
Vì không có đủ sự ủng hộ từ đa số Đảng Cộng hòa, ông Johnson không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dựa vào Đảng Dân chủ để đảm bảo dự luật được thông qua kịp thời, trước khi nguồn tài trợ liên bang cạn kiệt vào nửa đêm ngày 17/11.
Tình huống tương tự xảy ra với ông McCarthy và ông Johnson, nhưng kết quả lại khác nhau. Ít nhất ông Johnson tạm thời không bị đe dọa phế truất.
Đề xuất của ông Johnson đưa ra một quy trình gồm 2 phần, mà các nhà phê bình cho là kỳ quái, tạm thời tài trợ cho một số cơ quan liên bang đến ngày 19/1 và những cơ quan khác đến ngày 2/2 năm sau.
Đó là một nghị quyết tiếp tục, hay còn gọi là CR, được đưa ra mà không có bất kỳ sự cắt giảm sâu về chi tiêu nào mà phe bảo thủ muốn trong suốt thời gian qua. Nó cũng không bao gồm yêu cầu của Tổng thống Joe Biden về gần 106 tỷ USD viện trợ cho Ukraine, Israel, an ninh biên giới và các quỹ bổ sung khác.
Nhiều đảng viên Cộng hòa cánh hữu chỉ trích cách tiếp cận này, nhưng không chỉ trích cá nhân ông Johnson. Hạ nghị sĩ Ken Buck, người đã bỏ phiếu cùng 7 đảng viên Đảng Cộng hòa khác để phế truất ông McCarthy khỏi vị trí Chủ tịch Hạ viện hồi đầu tháng 10, cho biết ông Johnson phải đối mặt với một loạt hoàn cảnh khác.
“Điều xảy ra với ông Kevin là ông ấy thừa biết rằng chúng tôi không đồng ý với tiến độ phân bổ quỹ liên bang”, ông Buck nói với tờ The Independent. “Bây giờ, ông Johnson thừa hưởng mớ hỗn độn đó và tân Chủ tịch phải làm gì đó để giải quyết nó”.
Hạ nghị sĩ Chip Roy nói với các phóng viên rằng ông không đánh giá cao cách dự luật được thông qua. Ông nói: “Chúng ta nên tiến tới một dự luật nhận được sự ủng hộ áp đảo của Đảng Cộng hòa. Dự luật lần này nhận được sự ủng hộ của phần nhiều đảng viên Đảng Cộng hòa nhưng vẫn không phải là đa số tuyệt đối”.
“Tôi cam đoan với các vị rằng rất nhiều người trong số những người bỏ phiếu đồng ý không hài lòng lắm về điều đó”, ông Roy cho biết.
Dự luật hiện đang được chuyển tới Thượng viện Mỹ, nơi Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer cho biết nó có thể được thông qua nhanh chóng. Và cuối cùng, dự luật có thể đến bàn làm việc của Tổng thống Joe Biden để ký ban hành
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tháng 10 tăng chậm lại, dấy lên kỳ vọng áp lực giá với nền kinh tế đã giảm bớt.
Số liệu Bộ Lao động Mỹ công bố hôm 14/11 cho thấy CPI của Mỹ tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Tốc độ này giảm so với 3,7% tháng 9 và chậm hơn dự báo của các nhà kinh tế học. Còn so với tháng trước đó, CPI không tăng.
Nếu loại bỏ giá lương thực và nhiên liệu thường xuyên biến động, lạm phát lõi của Mỹ tăng 4% so với tháng trước đó. Mức này cũng thấp hơn dự báo và là thấp nhất 2 năm, dù vẫn trên mục tiêu 2% của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).
Sau khi số liệu này được công bố, giá vàng thế giới giao ngay tăng tới 21 USD, lên 1.970 USD chỉ trong hai giờ. Thị trường chứng khoán Mỹ cũng tăng tốc. Chỉ số DJIA, S&P 500 và Nasdaq Composite đều tăng hơn 1%.
Tin tức này cũng khiến nhà đầu tư loại bỏ hoàn toàn khả năng Fed nâng lãi suất lần nữa. "Fed có thể sẽ chấm dứt quá trình thắt chặt tại đây, khi lạm phát tiếp tục chậm lại", Bryce Doty - Giám đốc Danh mục đầu tư tại Sit Fixed Income Advisors nhận định.
Giá nhiên liệu tại Mỹ giảm 2,5% trong tháng 10 so với tháng trước đó, bù đắp được mức tăng 0,3% với giá lương thực. Chi phí nhà ở tăng 0,3% trong tháng 10. Trong khi đó, giá xe mới và xe cũ đều giảm.
Báo cáo này được công bố trong bối cảnh các thị trường đang theo dõi sát sao động thái của Fed trong cuộc chiến chống lạm phát. Cơ quan này đã nâng lãi 11 lần kể từ tháng 3/2022, khiến lãi suất tăng tổng cộng 5,25%.
Đầu tháng này, Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố số liệu cho thấy thị trường việc làm nước này co lại trong tháng 10. Số việc làm mới được tạo ra chỉ là 150.000, thấp hơn dự báo là 178.000. Đây là dấu hiệu thị trường đã phản ứng với các nỗ lực của Fed nhằm can thiệp vào tình trạng mất cân đối cung cầu - yếu tố góp phần gây ra lạm phát.

(Ảnh minh họa).
Quân đội Mỹ đang đối mặt với tình trạng cạn kiệt vũ khí đánh chặn vì xung đột Trung Đông leo thang.
Patriot vá lỗ hổng phòng thủ
Theo Defense News, Mỹ quyết định triển khai thêm 6 hệ thống MIM-104 Patriot tới Trung Đông, sau một loạt cuộc tấn công bằng tên lửa vào các căn cứ của nước này ở Syria và Iraq.
Nguồn tin nhấn mạnh những khẩu đội tên lửa mới này mới cũng đang được gửi đến Bahrain, Kuwait và Saudi Arabia.
Việc triển khai loại vũ khí đánh chặn ở Trung Đông đã khiến nguồn dự trữ của Washington căng thẳng đến mức Lầu Năm Góc quyết định rút Patriot khỏi Triển lãm Hàng không Dubai diễn ra từ hôm 13/11.
Trước đó, Lầu Năm Góc đã lên kế hoạch trưng bày 3 hệ thống Patriot tại sự kiện này. Mỹ cũng đã triển khai hệ thống tên lửa Patriot ở Ukraine. Tuy nhiên, có nhiều thông tin khác nhau về tính hiệu quả của Patriot.
Ukraine tuyên bố Patriot đã ngăn chặn thành công tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga. Nhưng Moskva bác bỏ tuyên bố trên, cho rằng số lượng tên lửa mà Kiev tuyên bố đã bắn hạ vượt quá tổng số tên lửa mà Nga đã khai hỏa.
Báo Mỹ cho biết thêm, những khẩu đội tên lửa Patriot đóng vai trò là xương sống của hệ thống phòng không Mỹ.
Đến nay, Washington đã triển khai 60 khẩu đội Patriot trên khắp thế giới và bán nhiều hệ thống khác cho các đồng minh. Một khẩu đội Patriot có tới 8 bệ phóng, mỗi bệ chứa từ 4 đến 16 đạn đánh chặn.
Chiến lược nguy hiểm
Cựu nhà phân tích chính sách an ninh của Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Michael Maloof cho biết, động thái này của Lầu Năm Góc chỉ làm tăng nguy cơ chiến tranh tại Trung Đông.
"Việc triển khai Patriot và trước đó là THAAD cho thấy rõ ràng rằng Mỹ đang tham gia vào cuộc chiến và sẽ hỗ trợ Israel rất mạnh mẽ khi tuyên bố bảo vệ những căn cứ của Mỹ trong khu vực. Căn cứ của Mỹ hiện diện gần như rộng khắp Trung Đông. Chỉ riêng xung quanh Iran đã có khoảng 35 căn cứ của Mỹ", Michael Maloof nói.
Những cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của những nhóm vũ trang vào căn cứ Mỹ ở Syria và Iraq là dấu hiệu của sự leo thang với Iran, Maloof nói rằng việc triển khai phòng không và phòng thủ tên lửa có thể là một nỗ lực của Washington nhằm gửi tín hiệu tới Tehran rằng Mỹ "sẽ đáp trả các cuộc tấn công vào căn cứ của mình".
Chuyên gia Mỹ nhấn mạnh, vấn đề với chiến lược của Mỹ là Washington chỉ phản ứng với những sự kiện trước mắt thay vì xem xét hoặc phân tích sự leo thang trong khu vực bắt đầu như thế nào.
"Họ không xem xét nguyên nhân gây ra tất cả chuyện này. Và đây là điều mà mọi người không biết hoặc chỉ muốn bỏ qua vì những mối đe dọa sắp xảy ra. Israel đã tuyên bố rằng nếu Hezbollah tấn công Israel từ Lebanon, sẽ tấn công 'đầu rắn'. Họ đã xác định đầu của con rắn là Iran.
Vì vậy, cuộc chiến này đang leo thang rất nhanh, đặc biệt nếu người Israel không chỉ tiến vào Gaza nếu cuộc chiến mở rộng ở phía bắc tới Lebanon", Maloof cho biết.
Maloof lưu ý những hạn chế về địa lý của Trung Đông cũng là một yếu tố cực kỳ quan trọng cần xem xét, với việc triển khai bổ sung khả năng chiến đấu của Mỹ tới khu vực và sự hiện diện của các căn cứ như trụ sở Hạm đội 5 của Mỹ ở Bahrain, ngay bên kia Vịnh từ Iran, có nghĩa là trong trường hợp leo thang, các bên đối lập sẽ ở 'rất gần nhau'.
"Đây là điều Mỹ đang thúc đẩy. Chúng tôi đã nhìn thấy nó lần đầu tiên ở Ukraine. Bây giờ chúng ta thấy ở Israel, những xung đột diễn ra bên ngoài và để bảo vệ biên giới của các quốc gia khác, chứ không phải của chính chúng ta. Thật là khó tin", Maloof nhấn mạnh, đề cập đến cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở biên giới phía nam Mỹ với Mexico.
Hoa Kỳ và Anh ngày 14/11 áp đặt vòng trừng phạt thứ ba nhắm vào nhóm hiếu chiến Hamas người Palestine, cố gắng hạn chế nguồn tài trợ của Iran cho nhóm này và cho một trong những đồng minh của nhóm là tổ chức Hồi giáo Jihad Palestine, sau cuộc tấn công gây sốc của Hamas hồi tháng trước vào Israel.
Bộ trưởng Ngân khố Hoa Kỳ Janet Yellen cho biết trong một tuyên bố rằng hai nước Mỹ, Anh đang cố gắng “triệt bỏ khả năng gây quỹ và sử dụng tiền của Hamas để thực hiện các hành động tàn bạo”.
Bà Yellen nói: “Các hành động của Hamas đã gây ra đau khổ to lớn và cho thấy rằng chủ nghĩa khủng bố không xảy ra một cách đơn lẻ.” “Cùng với các đối tác của mình, chúng tôi đang quyết tâm làm suy yếu cơ sở hạ tầng tài chính của Hamas, cắt đứt nguồn tài trợ từ bên ngoài và chặn các kênh tài trợ mới mà họ tìm cách tài trợ cho những hành động tàn ác của họ.”
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói các chế tài này nhằm mục đích bảo vệ hệ thống tài chính quốc tế “khỏi sự lạm dụng của Hamas và khỏi các phe hỗ trợ Hamas”.
Ông Blinken nói: “Sự hỗ trợ của Iran, chủ yếu thông qua Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, đã tạo điều kiện cho Hamas và các hoạt động khủng bố của [Hồi giáo Jihad Palestine], bao gồm cả việc chuyển tiền và cung cấp cả vũ khí và huấn luyện vận hành”. “Iran đã huấn luyện các chiến binh Hồi giáo Jihad Palestine (PIJ) sản xuất và phát triển phi đạn ở Gaza, đồng thời tài trợ cho các nhóm cung cấp hỗ trợ tài chính cho các chiến binh liên kết với PIJ.”
Israel nói rằng các chiến binh Hamas đã giết chết 1.200 người bên trong Israel trong cuộc tấn công vào tháng trước và bắt giữ khoảng 240 con tin, chỉ có 4 người trong số đó được thả. Israel đã đáp trả bằng các cuộc không kích mà cơ quan y tế Hamas cho rằng đã giết chết hơn 11.000 người Palestine, trong đó có hàng ngàn phụ nữ và trẻ em.
Hamas bị Israel, Mỹ, Liên hiệp châu Âu, Anh và các nước khác coi là nhóm khủng bố.
Ông Mahmoud Khaled Zahhar, thành viên cấp cao và đồng sáng lập của Hamas; đại diện của PIJ tại Iran và phó tổng thư ký PIJ tại Damascus kiêm lãnh đạo cánh chủ chiến của tổ chức này nằm trong số những người bị Washington và London trừng phạt.
Nabil Chouman & Co, một tập đoàn trao đổi tiền có trụ sở tại Li Băng, cũng là mục tiêu, cùng với chủ sở hữu và người sáng lập tập đoàn. Bộ Ngân khố Mỹ cáo buộc công ty này đóng vai trò là đường dẫn chuyển tiền cho Hamas và cho biết họ đã chuyển hàng chục triệu đô la cho các các phần tử hiếu chiến.
Các chế tài sẽ đóng băng mọi tài sản ở Mỹ do các quan chức Hamas nắm giữ và cấm người Mỹ tiến hành bất kỳ hoạt động kinh doanh nào với họ.

(Ảnh minh họa).
Một quan chức Mỹ ngày 14.11 cho hay Washington tin rằng cuộc không kích mới nhất của Mỹ ngày 12.11 nhắm vào lực lượng dân quân bị nghi có liên kết với Iran ở Syria đã làm thiệt mạng tới 7 người.
Vị quan chức Mỹ, không muốn tiết lộ danh tính, nói rằng số người nói trên đã thiệt mạng trong một trong những cuộc tấn công nhắm vào cơ sở huấn luyện gần thành phố Al Bukamal thuộc miền đông Syria, theo Reuters.
Vị quan chức cho biết thêm cuộc tấn công thứ hai mà Lầu Năm Góc nói được thực hiện tại một ngôi nhà gần thành phố Mayadeen thuộc Syria có thể đã giết chết thêm một người. Cũng theo vị quan chức, quân đội Mỹ đánh giá rằng không có phụ nữ hay trẻ em nào thiệt mạng trong các cuộc không kích mới.
Tại Lầu Năm Góc, phát ngôn viên Sabrina Singh cho biết việc đánh giá cuộc không kích đang diễn ra. "Chúng tôi biết rằng có các thành viên liên kết với IRGC (Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran) ở gần những cơ sở bị máy bay của chúng tôi tấn công. Nhưng tôi không có thêm thông tin về con số thương vong hay bất cứ điều gì khác", ông Singh nói với các phóng viên.
Nếu được xác nhận, đây sẽ là trường hợp thiệt mạng đầu tiên kể từ khi Mỹ bắt đầu thực hiện các cuộc tấn công trả đũa trong tháng qua nhắm vào lực lượng dân quân bị Washington cáo buộc tấn công lực lượng Mỹ tại các căn cứ ở Syria và Iraq. Những cuộc tấn công khác nhắm vào các cơ sở không có người ở, theo Reuters.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 13.11 để ngỏ khả năng tiến hành thêm các cuộc tấn công nhắm vào các nhóm bị nghi có liên kết với Iran nếu các cuộc tấn công chống lại lực lượng Mỹ ở Syria và Iraq tiếp diễn.
Lực lượng Mỹ và liên minh đã bị tấn công ít nhất 55 lần ở Syria và Iraq kể từ ngày 17.10, khiến 59 thành viên bị thương. Theo những tuyên bố được cho là từ các nhóm dân quân chịu trách nhiệm, các cuộc tấn công nhắm vào lực lượng Mỹ ở Syria và Iraq là nhằm đáp trả sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Israel trong cuộc xung đột với lực lượng Hamas ở Dải Gaza.
Mỹ quy trách nhiệm về các cuộc tấn công cho những nhóm dân quân được Iran hậu thuẫn. Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani ngày 13.11 đã phủ nhận Iran có liên quan đến các cuộc tấn công nhắm vào lực lượng Mỹ ở Syria và Iraq, theo Đài NHK.
Mỹ có 900 binh sĩ ở Syria và 2.500 quân khác ở nước láng giềng Iraq để tư vấn và hỗ trợ các lực lượng địa phương đang cố gắng ngăn chặn sự trỗi dậy của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Tổ chức này vào năm 2014 đã chiếm giữ nhiều khu vực rộng lớn ở cả Syria lẫn Iraq, nhưng sau đó đã bị đánh bại.
Nguồn: Người Đưa Tin; Vnexpress; Soha; VOA; Thanh Niên
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm
Người Việt hải ngoại: Nghiên cứu sinh giành học bổng Apple; Làm TGĐ từ năm 27 tuổi; Chủ tịch Hạ viện Czech ghi nhận đóng góp của cộng đồng; 2 người bị bắt ở Indonesia
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá