Mỹ: Thả di dân ra đường; Rủi ro từ lạm phát; Lo ngại khoản nợ ngày càng tăng; Thay đổi tiếp cận Venezuela; Biden nhắc Israel

Quá tải, Mỹ thả di dân ra đường

(Ảnh minh họa).

Quá tải trước số lượng người xin tị nạn kỷ lục từ khắp nơi trên thế giới, các quan chức biên giới Hoa Kỳ đã thả hàng nghìn di dân ra đường phố ở khu vực San Diego trong tháng qua, trong đó có khoảng 1.400 người ở thị trấn ven biển Oceanside.

Hai lần một ngày, xe tải hoặc xe buýt của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CBP) thả những người xin tị nạn tại trung tâm quá cảnh ở Oceanside, một thành phố 172.000 dân, cách biên giới khoảng 80 km về phía bắc, các tổ chức nhân đạo và tình nguyện viên cho biết. Những người này chào đón và giúp đỡ di dân đến các điểm đến khác ở Hoa Kỳ.

Số này nằm trong số khoảng 18.500 người được thả ra đường ở khu vực San Diego kể từ ngày 13/9, theo các quan chức chính quyền địa phương và các tổ chức pháp lý và nhân đạo đã liên hệ với CBP.

CBP cho biết trong một tuyên bố với Reuters rằng trong khi các tổ chức phi chính phủ thường tiếp nhận di dân vượt quá khả năng, Cơ quan Biên phòng sẽ phối hợp với chính quyền địa phương để xác định “các địa điểm an toàn thay thế nơi di dân có thể thuận tiện tiếp cận các dịch vụ vận chuyển hoặc chỗ ở”.

Hầu hết các vụ thả di dân ra đường diễn ra ở San Ysidro, quận San Diego, giáp với thành phố Tijuana của Mexico, nhưng cũng diễn ra ở các vùng ngoại ô như Oceanside và El Cajon, ngay phía đông San Diego.

Các nhà lãnh đạo địa phương đang kêu gọi có thêm quỹ liên bang để giúp tiếp nhận di dân, trong khi tranh luận chính trị về di dân chắc chắn sẽ gay gắt trước cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội vào tháng 11 năm 2024.

Phó thị trưởng Oceanside, Ryan Keim, nói: “California có quá nhiều cuộc khủng hoảng vô gia cư. Bây giờ chúng ta đang phải đối mặt với gánh nặng của cuộc khủng hoảng di dân. Chúng ta có di dời những người vô gia cư của mình không? Tôi không di dời những người vô gia cư của chúng ta. Chính phủ liên bang cần phải giải quyết vấn đề này”.

Dân biểu Hoa Kỳ Mike Levin, một đảng viên Dân chủ thuộc đơn vị bầu cử bao gồm Oceanside, cho biết trong một email gửi tới cử tri rằng việc thả di dân ra đường phố là “rất đáng lo ngại” và ông đang đấu tranh để có thêm kinh phí để “cung cấp cứu trợ quan trọng cho khu vực của chúng tôi”.

Ông không trả lời yêu cầu phỏng vấn từ Reuters.

Tuần trước, Hội đồng Giám sát Quận San Diego đã phê duyệt một kế hoạch trị giá 3 triệu đô la, sử dụng tiền liên bang sẵn có để thành lập một trung tâm dịch vụ chính thức để tiếp nhận tất cả những di dân được thả ra đường trong địa bàn của quận. Sau khi đi vào hoạt động, nó sẽ thay thế hoạt động tạm thời được thực hiện tại bãi đậu xe của nhà ga xe lửa San Ysidro.

Oceanside đã điều hành một hoạt động tạm thời tại một bãi đậu xe của thành phố bên cạnh một trạm trung chuyển, nơi những di dân được thả ra. Với việc quận đang cố gắng củng cố các dịch vụ tại một địa điểm, thành phố Oceanside và nhóm phi lợi nhuận dẫn đầu nỗ lực, Dịch vụ Cộng đồng Interfaith, ngày 17/10 cho biết họ hiện đang di dời những di dân bị bỏ rơi ở đó đến San Ysidro.

Các trung tâm dịch vụ tạm thời giúp định hướng cho những di dân thường không biết mình đang ở đâu khi được thả. Các trung tâm cũng cung cấp các dịch vụ như tìm nơi trú ẩn tạm thời và đặt vé máy bay để đoàn tụ với gia đình và các người bảo trợ ở những nơi khác ở Mỹ.

Tuần trước, khoảng 65 người đàn ông, phần lớn đến từ quốc gia Guinea ở Tây Phi, đã đến Oceanside. Mỗi người đều có một phong bì lớn đựng thông báo sẽ xuất hiện tại tòa án di trú tại các địa điểm trên khắp đất nước. Hầu hết đều đến Thành phố New York hoặc Columbus, Ohio.

Cuối cùng đến được Hoa Kỳ sau những hành trình dài đầy gian khổ, nhiều di dân không thèm nhận nước đóng chai, trái cây tươi và đồ ăn nhẹ mà chạy ngay đến bàn sạc điện thoại để có thể kết nối với gia đình ở quê nhà.

Các quan chức biên giới Hoa Kỳ đã đón hơn 204.000 di dân ở khu vực San Diego trong 11 tháng tính đến tháng 8, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều người mới đến đang xin tị nạn, điều này đòi hỏi họ phải chứng minh rằng họ cần được bảo vệ khỏi sự đàn áp ở quê nhà. Các tòa án di trú tị nạn đang chấp nhận ít hơn 15% số đơn xin tị nạn.

‘Chúng tôi không thể giúp bạn’

Khi người xin tị nạn Iran Hanieh Sadat Siadati đến Mỹ ngày 8/10, bà nói rằng sĩ quan biên giới Mỹ đã thả bà xuống trung tâm quá cảnh Oceanside với lời nhắn nhủ: “Chúng tôi không thể giúp bà, cứ đi đi.”

Bà Siadati, 34 tuổi, cho biết bà phải đối mặt với sự đàn áp của cảnh sát ở Iran vì tham gia các cuộc biểu tình trên đường phố. Bà cho biết bà đến nơi trong sợ hãi và khóc sau hành trình kéo dài ba tháng bao gồm chuyến bay từ Iran đến Brazil và chuyến đi đường bộ qua chín quốc gia khác.

Khi đến Oceanside, các tình nguyện viên “đã giúp đỡ tôi và tôi nghĩ, ‘Tôi đã được cứu. Cảm ơn Chúa’”, bà Siadati, hiện là tình nguyện viên tại trung tâm trong khi chờ phiên điều trần tại tòa án di trú, cho biết.

Những người xin tị nạn thường tự ra đầu thú với các quan chức Hoa Kỳ tại biên giới Hoa Kỳ-Mexico và được cấp thông báo ra tòa án di trú để xét xử. Đôi khi các quan chức biên giới sẽ cố gắng phối hợp việc thả với các cơ quan phi lợi nhuận có thể giúp họ đến đích, nhưng với khả năng quá tải, họ sẽ được thả ra xa hơn và với số lượng lớn hơn.

Theo Trung tâm Luật Bảo vệ Di dân, việc thả người hiện đang diễn ra nhiều lần trong ngày, khiến trung bình có gần 600 người mỗi ngày trên đường phố ở khu vực San Diego.

Kinh tế Mỹ đối mặt nhiều rủi ro từ lạm phát

Các chuyên gia cho rằng, cuộc chiến chống lạm phát vẫn đang rất phức tạp, nền kinh tế Mỹ sẽ tiếp tục đối mặt không ít thách thức trong năm tới.

Doanh số bán lẻ Mỹ tăng vượt dự kiến trong tháng 9

Một trong những dữ liệu kinh tế nhận được nhiều sự chú ý của giới đầu tư trong phiên giao dịch vừa qua là doanh số bán lẻ của Mỹ. Theo Bộ Thương mại Mỹ, bất chấp tình trạng lạm phát, lãi suất vẫn ở mức cao và lo ngại về suy giảm kinh tế, người Mỹ vẫn tăng mạnh chi tiêu trong tháng 9.

Các số liệu mới công bố cho thấy, doanh số bán lẻ tại Mỹ trong tháng 9 tăng 0,7% so với tháng 8, cao hơn gấp đôi so với dự báo của giới chuyên gia. Kết quả này được hỗ trợ đáng kể bởi khả năng chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ, khi mức lương người lao động vẫn tăng và tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp.

Việc doanh số bán lẻ có tháng tăng thứ 6 liên tiếp phản ánh nền kinh tế Mỹ vẫn vững vàng, với triển vọng tăng trưởng tích cực. Tuy nhiên, nhu cầu mạnh mẽ của người tiêu dùng cũng cho thấy, những nỗ lực của FED nhằm hạ nhiệt chi tiêu và thắt chặt thị trường lao động để kiềm chế lạm phát, vẫn chưa mang lại nhiều kết quả.

FED có thể phải đối mặt với làn sóng lạm phát lần 2

Báo cáo mới về doanh số bán lẻ, các số liệu lạm phát vượt dự kiến được công bố hồi tuần trước và đà tăng của giá dầu trong thời gian gần đây cho thấy, FED vẫn còn rất nhiều việc phải làm để có thể đưa tỷ lệ lạm phát quay trở lại mức mục tiêu 2%.

Theo nhận định của báo chí Mỹ, thay vì có thể "tuyên bố chiến thắng" trong cuộc chiến chống lạm phát, hiện FED sẽ phải đối mặt với một "cuộc chiến" căng thẳng và kéo dài hơn.

Cuộc chiến chống lạm phát của FED đang có những điểm lợi, nhưng cũng có những bất lợi. Điểm thuận lợi là lạm phát tháng 9 vừa công bố tăng ở mức kiểm soát được. Tuy nhiên bất lợi là bước sang tháng 10, lạm phát đang chịu sức ép mới từ giá dầu khi xung đột từ Trung Đông chưa thấy điểm dừng.

Trang Marketwatch bình, các nhà chiến lược đang cảnh báo cuộc xung đột có thể lan rộng ra ngoài Gaza, đe dọa nguồn cung dầu và ảnh hưởng lên các thị trường tài chính. Vì vậy, giới tài chính lo ngại khả năng xảy ra làn sóng lạm phát thứ 2 tại Mỹ mà chưa được đo đếm đầy đủ. Đáng lo hơn, làn sóng đó có thể đến khi FED họp vào 31/10, nhưng lại chưa có phương án hành động.

Nhật báo phố Wall đồng tình là với báo cáo lạm phát tháng 9 FED chưa thể "tuyên bố chiến thắng" được. Theo bài báo, tin tốt là mức tăng đã chậm lại rõ so với mức cao nhất trong 40 của năm ngoái, đặc biệt là với lạm phát cơ bản hay lạm phát "lõi" vốn không gồm giá thực phẩm và năng lượng. Tuy nhiên tin xấu là lạm phát lõi ấy sau khi giảm mạnh vào mùa hè, nay lại tăng nhẹ trở lại. Do đó, thành viên của FED, Christopher Waller bình: Chúng tôi đang ở thời điểm phải chờ và xem điều gì xảy ra tiếp…".

Sức ép phải tiếp tục giữ lãi suất cao là quá rõ với FED vào lúc này. Tuy nhiên ở chiều ngược lại, FED vẫn đang tiếp tục nhận được những sức ép mới đến từ cả các lĩnh vực, những công ty tưởng vẫn có thể làm ăn tốt trong thời lãi suất cao.

Trang Reuters có bài lãi suất cao ảnh hưởng tới các doanh nghiệp, vì vậy năm nay phố Wall vẫn phải giảm thưởng. Theo đó, khối ngân hàng chịu nặng nhất, phải cắt giảm hàng nghìn nhân viên trong năm nay. Lợi nhuận trước thuế của các công ty chứng khoán chỉ đạt 13 tỷ USD trong nửa đầu năm, giảm 4,3% so với năm 2022. Vì vậy, trả thưởng ở phố Wall năm nay có thể sụt tiếp 16% khi lãi suất vẫn cao và kéo dài. Mức giảm của năm 2022 là 29%.

Một bài báo khác của Nhật báo phố Wall viết lãi suất cao hơn và giữ lâu hơn đang đe dọa các công ty công nghệ tài chính (Fintech) như Paypal, Affirm hay Block. Có 2 lý do, một là tăng lãi suất, nghĩa là làm chậm tăng trưởng kinh tế, gây áp lực lên cả nhóm người tiêu dùng đặc biệt, những người thường thích vay từ Fintech hơn là ngân hàng. Thứ hai, lãi suất cao khiến chi phí đi vay của các công ty này cao, giảm tỷ suất lợi nhuận nên các công ty nhỏ, nếu không chịu nổi, có thể dẫn tới nguy cơ phá sản, rời cuộc chơi…

Cuộc họp gần nhất của FED sẽ kết thúc vào ngày 1/11 tới đây. Phố Wall vẫn đặt cược hơn 90% vào việc FED tiếp tục giữ nguyên lãi suất. Tuy nhiên với cuộc họp tháng 12, cơ hội giữ nguyên này đã giảm dần, khả năng nâng lãi suất tiếp đã tăng lên mức 30%.

Cuộc chiến chống lạm phát vẫn phức tạp, kinh tế Mỹ đối mặt nhiều rủi ro

Để có thêm thông tin về quan điểm của giới chức FED đối với diễn biến lạm phát hiện nay, giới đầu tư sẽ tập trung sự chú ý vào những bình luận của Chủ tịch FED Jerome Powell khi ông có bài phát biểu tại Câu lạc bộ Kinh tế New York vào thứ Năm tuần này.

Theo các chuyên gia, với việc cuộc chiến chống lạm phát vẫn đang rất phức tạp, nền kinh tế Mỹ sẽ tiếp tục đối mặt không ít thách thức trong năm tới, đặc biệt khi sức chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ không còn mạnh mẽ như hiện nay.

Đến nay, mọi dự báo về suy thoái kinh tế Mỹ trong năm 2023 đều tỏ ra không chính xác, ngay cả khi lạm phát ở mức cao và lãi suất tăng nhanh. Lý do là bởi các chính sách tài khóa và tiền tệ từ thời đại dịch đã hỗ trợ đáng kể cho nhu cầu tiêu thụ. Bên cạnh đó, người tiêu dùng Mỹ cũng cho thấy sự chi tiêu bền bỉ vượt dự kiến, khi sẵn sàng cắt giảm mức tiết kiệm để bỏ tiền mua sắm.

Tuy nhiên, ngày càng xuất hiện nhiều dấu hiệu cho thấy, các hộ gia đình Mỹ đang đối mặt với áp lực lớn hơn do lạm phát và cảm thấy cần phải thắt chặt hầu bao.

"Giá cả vẫn còn rất cao và dai dẳng. Vì vậy, với những người tiêu dùng hay hộ gia đình, có mức tăng lương không theo kịp tốc độ lạm phát, họ sẽ cảm thấy rất mệt mỏi, thất vọng với sự leo thang của giá cả", bà Yelena Maleyev, chuyên gia kinh tế KPMG Economics, nhận định.

Giới phân tích hiện vẫn bày tỏ sự tin tưởng vào triển vọng kinh tế Mỹ. Trong cuộc khảo sát hàng quý mới nhất của Thời báo Phố Wall, các chuyên gia đã hạ khả năng xảy ra suy thoái trong năm 2024 của Mỹ xuống 48%. Đây là lần đầu tiên xác suất này rơi xuống dưới ngưỡng 50% kể từ giữa năm 2022.

Tuy nhiên, các chuyên gia của Eurasia Group cảnh báo, nhu cầu giảm mạnh, người tiêu dùng suy giảm niềm tin vào triển vọng kinh tế, giá dầu cao và những diễn biến bất lợi ở bên ngoài, vẫn sẽ khiến kinh tế Mỹ đối mặt với nhiều khó khăn trong năm 2024. Trong khi đó, chính sách tiền tệ không thế giải quyết vấn đề này do lo ngại về lạm phát. Vì vậy, một kịch bản tiêu cực rất dễ xảy ra là hoạt động kinh tế sẽ giảm mạnh, trong khi lạm phát vẫn cao dai dẳng (lạm phát đình trệ).

Phố Wall lo ngại khoản nợ ngày càng tăng của Mỹ

(Ảnh minh họa).

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đối mặt với những cạm bẫy chính sách tiềm ẩn phía trước khi phải ứng phó với nỗi lo lắng của nhà đầu tư về khoản nợ 33,5 nghìn tỷ USD của chính phủ Mỹ. Tổng lượng trái phiếu kho bạc Mỹ do nước ngoài nắm giữ đã tăng 52 tỷ USD lên 7,7 nghìn tỷ USD trong tháng 8/2023, mức cao nhất kể từ tháng 12/2021.

Lo ngại về nợ đã đẩy lợi suất trái phiếu lên cao

Lợi suất trái phiếu kho bạc tăng cao trong thời gian gần đây do những lo ngại về tương lai tài chính của nước Mỹ đã khiến các nhà hoạch định chính sách cân nhắc việc hoãn kế hoạch tăng lãi suất một lần nữa. Những lo lắng ở Phố Wall về tình trạng thắt chặt ngân sách của Mỹ cũng gây ra rủi ro cho cả hai bên trong nhiệm vụ kép của ngân hàng trung ương.

Sự lo lắng về thâm hụt ngân sách và nợ gây áp lực lên lãi suất dài hạn, đe dọa làm chậm tốc độ tăng trưởng và đẩy tỷ lệ thất nghiệp lên cao. Đồng thời, cũng châm ngòi cho lạm phát cao hơn, đặc biệt nếu FED bị coi là hạ thấp mục tiêu ổn định giá cả nhằm hạn chế chi phí đi vay của chính phủ liên bang.

Cựu Thống đốc FED Kevin Warsh - người từng là cố vấn cho Tổng thống George W. Bush, từ năm 2002 đến năm 2006, cho biết: “Chúng ta đang chứng kiến khởi đầu của sự thay đổi chế độ trong cách các nhà đầu tư nhìn nhận về sự bền vững tài chính của nước Mỹ”.

Chắc chắn có những tác động khác đằng sau sự sụt giảm giá trái phiếu đã đẩy lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm chuẩn lên 4,83% vào đầu tuần, từ mức thấp nhất của năm nay là 3,31% vào ngày 6/4. Trong đó, nổi lên vấn đề về khả năng phục hồi của nền kinh tế Mỹ trước chiến dịch thắt chặt tín dụng mạnh mẽ nhất của FED trong nhiều thập kỷ.

Chủ tịch FED Jerome Powell sẽ cân nhắc quan điểm của mình khi xuất hiện trước Câu lạc bộ Kinh tế New York vào ngày 19/10. Các nhà đầu tư kỳ vọng ông sẽ ngầm ủng hộ sự đồng thuận đang nổi lên giữa các nhà hoạch định chính sách rằng lãi suất cao hơn sẽ mang lại cho họ cơ hội giữ chính sách ổn định trong cuộc họp sắp tới diễn ra từ ngày 31/10 đến ngày 1/11. Nhưng với việc lạm phát vẫn tăng nhanh hơn mục tiêu 2% của FED, ông Powell có thể sẽ giữ nguyên khả năng tăng lãi suất vào cuối năm nay.

Julia Coronado - người sáng lập MacroPolicy Perspectives LLC và cựu chuyên gia kinh tế của FED cho biết: “Mối đe dọa về một đợt tăng lãi suất khác sẽ vẫn còn với chúng tôi chừng nào chúng ta vẫn tiếp cận lạm phát từ mức cao hơn nhiều so với mục tiêu của họ”.

Cựu Phó Chủ tịch FED Donald Kohn cho rằng, nhìn chung ông Powell và các quan chức khác nên lên tiếng về tác động của chính sách tài khóa đối với nền kinh tế, lãi suất và ngân hàng trung ương. “Sẽ hữu ích cho các cuộc thảo luận về kinh tế trong nước nếu ít nhất họ nói về những hậu quả đối với chính sách tiền tệ và nền kinh tế” – ông Kohn, hiện là thành viên cấp cao tại Viện Brookings cho biết.

Cựu quan chức Bộ Tài chính Mỹ Mark Sobel, hiện là Chủ tịch Diễn đàn tổ chức tài chính và tiền tệ chính thức, một tổ chức nghiên cứu, thì thẳng thắn hơn khi cho rằng, các quan chức FED cần phải cảnh báo công chúng về tác động có hại có thể xảy ra do sự hoang phí của Mỹ đối với thị trường và nền kinh tế.

Những lo lắng khác

Các nhà đầu tư cho rằng, ngân sách liên bang đang trên con đường nợ nần chồng chất không bền vững, sự kết hợp của các sự kiện gần đây đã đẩy những mối lo ngại đó lên hàng đầu.

Vào tháng 8, Fitch Ratings Inc. đã tước xếp hạng tín dụng AAA hàng đầu của Mỹ trong khi Bộ Tài chính công bố yêu cầu vay hàng quý lớn hơn dự kiến. Một ước tính vào tuần trước từ Văn phòng ngân sách Quốc hội cho biết, thâm hụt ngân sách đã tăng hơn 20% trong năm tài chính vừa kết thúc, lên tới 1,7 nghìn tỷ USD, càng làm tăng thêm sự bất an.

Thống đốc FED Christopher Waller cho biết vào ngày 11/10 tại Hội nghị thượng đỉnh E2 ở Park City, Utah: “Thật khó để tin rằng đây là một chính sách bền vững trong tương lai”.

Các quan chức chính quyền nhấn mạnh, Tổng thống Joe Biden cam kết giảm thâm hụt ngân sách và họ cho rằng các sáng kiến ​​của ông nhằm tăng chi tiêu cho cơ sở hạ tầng công cộng và thúc đẩy đầu tư tư nhân để chống biến đổi khí hậu sẽ giúp ích cho nền kinh tế về lâu dài.

Không chỉ nguồn cung trái phiếu kho bạc ngày càng tăng mới khiến các nhà đầu tư lo sợ cùng với suy yếu nhu cầu, nhiều nhà đầu tư lo ngại hai chủ nợ nước ngoài lớn nhất của Mỹ là Trung Quốc và Nhật Bản sẽ giảm quy mô mua vào.

Bản thân FED cũng đã cắt giảm lượng trái phiếu nắm giữ khi thắt chặt định lượng, và các quan chức đã báo hiệu rằng họ sẽ tiếp tục làm như vậy ngay cả sau khi bắt đầu cắt giảm lãi suất dự kiến ​​vào năm tới. Coronado - cựu chuyên gia kinh tế của FED, cho biết: “Yêu cầu rất cao” đối với việc FED đi theo con đường đó.

Cựu Giám đốc CBO Douglas Holtz-Eakin, người đã cố vấn cho cựu Tổng thống George W. Bush khi ông còn đương chức, cho biết sự gia tăng lợi suất đang đe dọa làm cho triển vọng tài chính không ổn định trở nên tồi tệ hơn .

Holtz-Eakin - Chủ tịch Diễn đàn hành động Mỹ, cho biết: “Chúng tôi có một ngân sách siêu nhạy cảm với lãi suất. Nếu thị trường trái phiếu bắt đầu giải mã chính xác hơn tình hình tài chính hiệu quả của nước Mỹ thì chúng ta sẽ gặp rắc rối”.

Cựu Thống đốc FED Kevin Warsh cũng đồng ý với quan điểm này. “Thật khó để có chính sách tiền tệ hợp lý nếu không có chính sách tài khóa hợp lý, và chính sách tài khóa của Mỹ rõ ràng là không lành mạnh” - ông Warsh nói khi đến thăm Viện Hoover.

Mỹ thay đổi tiếp cận khu vực "sân sau" bằng cách gần lại với Venezuela

Sau gần 5 năm áp đặt trừng phạt nhằm vào nhiều lĩnh vực kinh tế của Venezuela, chính phủ Mỹ hôm qua (18/10) đã nới lỏng một phần trừng phạt cho quốc gia Mỹ Latin này.

Động thái này được xem là chưa đủ để quốc gia Mỹ Latin là Venezuela khắc phục những thiệt hại song nó phần nào cho thấy, chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Joe Biden đã có cách tiếp cận mềm mỏng hơn so với chính quyền tiền nhiệm.

Trong tuyên bố đưa ra hôm qua, Bộ Tài chính Mỹ nêu rõ, trước những diễn biến tích cực tại Venezuela, Bộ Tài chính Mỹ đã cho phép các giao dịch liên quan đến lĩnh vực dầu khí, vàng của Venezuela, cũng như dỡ bỏ lệnh cấm đối với hoạt động thương mại tại thị trường thứ cấp. Tuy nhiên, bộ sẵn sàng điều chỉnh hoặc thu hồi quyết định này nếu chính quyền của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro không tuân thủ cam kết trong thỏa thuận với phe đối lập.

Quyết định này đánh dấu bước tiến đáng kể trong cách tiếp cận của Mỹ nhằm gia tăng liên hệ với chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro, đảo ngược chiến dịch gây sức ép tối đa đối với quốc gia Nam Mỹ này vốn từng được triển khai dưới thời chính quyền của ông Donald Trump.

Tuy nhiên, theo quan điểm của Venezuela, điều này là chưa đủ để bù đắp những thiệt hại về kinh tế mà nước này đang phải đối mặt.

Trong một tuyên bố, Tổng thống Venezuela, Nicolas Maduro nhấn mạnh: “Các quyền tự do kinh tế đối với đầu tư, thương mại, phát triển, tăng trưởng, mua bán là điều mà bất cứ quốc gia nào cũng cần đến. Tôi kêu gọi dừng tất cả các lệnh trừng phạt, các cuộc đàn áp tài chính-kinh tế-thương mại chống lại Venezuela thay vì chỉ chuyển sang việc dỡ bỏ dần dần các lệnh trừng phạt. Venezuela cần phải được thoát khỏi các lệnh trừng phạt.”

Quan hệ Mỹ-Venezuela vốn rất căng thẳng từ năm 2019 với việc Mỹ dẫn đầu nhóm gần 60 quốc gia công nhận lãnh đạo đối lập Juan Guaido và áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt nhằm vào chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro.

Đặc biệt, lệnh trừng phạt của Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump, đã đóng băng hàng tỷ đô la của Venezuela ở nước ngoài cũng như ngăn các giao dịch dầu thô, vốn chiếm tới 96% nguồn thu của quốc gia Nam Mỹ, qua đó gây kiệt quệ nền kinh tế và đẩy Venezuela vào cuộc khủng hoảng sâu sắc với nhiều hệ lụy.

Tuy nhiên, kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức, chính quyền Mỹ đang hướng đến một cách tiếp cận mềm mỏng hơn, trong đó có thể kể đến việc không còn đề cập tới những đòi hỏi dưới thời của người tiền nhiệm Donald Trump như yêu cầu Tổng thống Nicolas Maduro từ chức, thành lập một chính phủ song song hoặc đe dọa can thiệp, đồng thời chấp nhận việc đối thoại giữa chính phủ Venezuela và các bên đối lập.

Hồi tháng 3/2022, hai nước cũng đã nối lại các cuộc tiếp xúc ở một mức độ nhất định khi Tổng thống Biden cử một phái đoàn đến Venezuela để đàm phán với chính phủ của Tổng thống Maduro về vấn đề cung ứng dầu mỏ, trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng gia tăng do các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga. Theo đánh giá của giới phân tích, đây là sự điều chỉnh đáng kể quan điểm của Mỹ đối với Venezuela.

Đây cũng được xem là 1 phần trong tổng thể chính sách đối ngoại chung của Mỹ nhằm nhằm giành lại ảnh hưởng, uy tín, vai trò và lợi ích của Mỹ tại Venezuela nói riêng và Mỹ Latin nói chung - khu vực vốn được xem là sân sau của Mỹ, nơi đang có sự cạnh tranh tầm ảnh hưởng gay gắt giữa các cường quốc.

Ông Biden nhắc Israel

(Ảnh minh họa).

Phát biểu trong chuyến thăm Israel - quốc gia đang ở trong tình trạng chiến tranh, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhắc nhở đồng minh thận trọng và tỉnh táo khi đưa ra các quyết định. Ông cũng cho biết các bước tiến mới trong nỗ lực cứu trợ nhân đạo ở Dải Gaza.

Theo tờ Times of Israel, ông Biden một mặt thể hiện sự ủng hộ chiến dịch quân sự của Isreal nhằm loại bỏ phong trào Hồi giáo Hamas, mặt khác cũng hối thúc Israel rút ra bài học từ chiến dịch chống khủng bố của Mỹ sau sự kiện ngày 11/9/2001.

"Công lý cần phải được thực thi", ông Biden phát biểu ở Israel. Ông Biden là Tổng thống Mỹ đầu tiên tới Israel khi quốc gia đồng minh đang trong tình trạng chiến tranh.

"Nhưng tôi muốn nhắc nhở rằng: Đừng đánh mất lý trí trong cơn thịnh nộ. Sau sự kiện ngày 11/9, nước Mỹ cũng thể hiện sự phẫn nộ. Chúng tôi đã thực thi công lý nhưng cũng mắc những sai lầm", ông Biden nói, ngụ ý Israel cần tránh mắc phải các sai lầm tương tự.

Tổng thống Mỹ cảnh báo giới lãnh đạo Israel về việc cần "làm rõ các mục tiêu và đưa ra đánh giá trung thực rằng giải pháp hiện tại có giúp đạt được mục tiêu hay không", theo tờ Times of Israel. Có thông tin cho rằng Israel sẽ mở chiến dịch trên bộ ở Dải Gaza sau khi ông Biden kết thúc chuyến thăm.

Phát biểu của ông Biden được đưa ra trước những lo ngại về một cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng ở Dải Gaza. Israel và các nhóm vũ trang ở Gaza đã đổ lỗi lẫn nhau về vụ nổ ở bệnh viện khiến gần 500 người chết.

Hôm 18/10, cơ quan y tế Gaza thông báo ít nhất 471 người chết trong vụ nổ ở bệnh viện Al-Ahli, thay vì con số 500 như trước đó công bố. "Số người chết trong vụ tập kích bệnh viện Al-Ahli là 471 người, 28 người hiện đang nguy kịch và 314 người khác bị thương", cơ quan y tế Gaza thông báo.

Trong một tuyên bố trước đó, ông Biden tin rằng Israel không gây ra vụ nổ ở bệnh viện Gaza. "Dựa trên thông tin mà chúng tôi có, có vẻ như đó là kết quả của một vụ phóng rocket lỗi do một nhóm vũ trang ở Gaza thực hiện", ông Biden nói.

Ông Biden cũng thông báo biện pháp mới nhằm đảm bảo hàng cứu trợ nhân đạo có thể được vận chuyển tới người dân Dải Gaza. "Người dân Gaza cần lương thực, nước uống, thuốc men và nơi trú ẩn", ông Biden nói. "Tôi đã yêu cầu Israel đồng ý cho phép hàng cứu trợ nhân đạo được vận chuyển vào Gaza".

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng đưa ra tuyên bố đồng thời với ông Biden, đồng ý để nước uống, thực phẩm và thuốc men được vận chuyển vào miền nam Gaza từ Ai Cập. Nhưng Israel cảnh báo sẽ can thiệp nếu có dấu hiệu hàng cứu trợ đến tay Hamas.

Ông Biden cũng thông báo khoản hỗ trợ trị giá 100 triệu USD cho người dân Palestine ở Gaza và khu Bờ Tây. Mỹ khẳng định sẽ duy trì sự hỗ trợ quân sự để các hệ thống phòng không Vòm Sắt (Iron Dome) tiếp tục hoạt động, đảm bảo sự an toàn của người dân.

Trên hành trình trở về Mỹ trên chuyên cơ Không lực Một, ông Biden cũng có cuộc điện đàm với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi. Ông Biden nói với các phóng viên có mặt trên máy bay, rằng Ai Cập đã đồng ý để 20 xe chở hàng nhân đạo vào Gaza qua cửa ngõ ở Ai Cập.

Phía Ai Cập cũng xác nhận thông tin, cho biết giới chức hai nước đang phối hợp với các tổ chức nhân đạo quốc tế để đưa hàng cứu trợ vào Gaza.

Nguồn: VOA; CafeF; Thời Báo Tài Chính; Soha; Người Đưa Tin

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm

Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Lên đầu trang