Mỹ: Tai nạn liên hoàn; 31 trung tâm công nghệ mới; Ngân hàng thu nhỏ quy mô; DN tìm điểm đến thay TQ; Căn cứ ở Syria bị tấn công

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc ở bang Louisiana vì 'siêu sương mù'

(Ảnh minh họa).

Ngày 23/10, ít nhất 7 người đã thiệt mạng, 25 người khác bị thương trong vụ tai nạn liên hoàn liên quan đến gần 160 phương tiện ở bang Louisiana, Đông Nam nước Mỹ. Nguyên nhân được cho là màn “siêu sương mù” gây cản tầm nhìn của các tài xế.

Theo giới chức địa phương, vụ tai nạn nghiêm trọng trên xảy ra trên đường cao tốc Interstate 55 khiến hơn 150 phương tiện giao thông bị hư hỏng nặng. Hiện tượng "siêu sương mù" đã khiến tầm nhìn của tài xế giảm xuống mức gần như bằng 0, dẫn đến va chạm liên hoàn.

Những hình ảnh do Sở Cảnh sát bang Louisiana công bố cho thấy nhiều ô tô xếp chồng lên nhau, có nhiều chiếc bốc cháy và phát nổ tại hiện trường.

Lực lượng cứu hộ đã lập tức có mặt tại hiện trường để tiến hành các biện pháp cấp cứu cho người bị nạn cũng như dọn dẹp các mảnh vỡ gây cản trở trên cả hai làn đường hướng Bắc và hướng Nam. Trong số 25 người bị thương được chuyển đến bệnh viện cấp cứu, có nhiều người đang trong tình trạng nguy kịch.

Thống đốc bang Louisiana John Bel Edwards đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân thiệt mạng cũng như động viên những người bị thương trong vụ tai nạn này. Ông đồng thời khuyến cáo người dân cẩn trọng khi di chuyển, đặc biệt là trong bối cảnh "sự kết hợp giữa khói của những đám cháy rừng và sương mù dày đặc có thể dẫn tới những tình huống nguy hiểm".

Theo Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ, hiện tượng "siêu sương mù" thường hình thành khi hơi nước ngưng tụ hòa lẫn với khói và hơi ẩm thoát ra từ những vật liệu hữu cơ cháy âm ỉ, chẳng hạn như bụi cây hay lá cây... Trong sáng 23/10, cơ quan này đã ban bố cảnh báo về sương mù dày đặc đối với phần lớn khu vực Đông Nam bang Louisiana.

Mỹ công bố danh sách 31 trung tâm công nghệ mới

Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố danh sách 31 trung tâm công nghệ mới trên khắp nước Mỹ.

Đây là nỗ lực mới nhất của Nhà Trắng nhằm thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp nội địa của Mỹ.

31 trung tâm công nghệ mới vừa công bố, được lựa chọn trong gần 400 ứng viên, nằm trải dài trên khắp 32 bang và Puerto Rico. Đây là giai đoạn đầu của Chương trình trung tâm công nghệ, được thiết kế để thúc đẩy các ngành công nghiệp mới, quan trọng của Mỹ như hệ thống tự động, điện toán lượng tử, công nghệ sinh học hay sản xuất chất bán dẫn.

Tổng thống Mỹ Joe Biden: "Những trung tâm này sẽ là bước đột phá, chúng là một phần trong chuỗi các khoản đầu tư dài hạn mà chúng tôi đã tiến hành từ khi tôi nhậm chức. Tôi tin rằng nước Mỹ sẽ cất cánh, bởi lần đầu tiên sau thời gian dài chúng ta đầu tư vào nước Mỹ, đầu tư vào người dân Mỹ. Và chúng ta đang đầu tư vào tương lai của chính mình".

Mỗi trung tâm công nghệ sẽ có cơ hội được nhận từ 40 triệu đến 70 triệu USD tiền tài trợ của chính phủ, trong gói hỗ trợ trị giá nửa tỷ USD. Khoản đầu tư này nằm trong khoản tiền 10 tỷ USD của Đạo luật khoa học và Chips, được thông qua tháng 8 năm ngoái, giúp định hình và nâng tầm các ngành công nghệ mới của Mỹ.

Bộ Thương mại Mỹ đánh giá, các trung tâm này sẽ giúp thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đặt nền móng cho cho tương lai tăng trưởng kinh tế và tạo công ăn việc làm với thu nhập cao cho người Mỹ.

Thành lập các trung tâm công nghệ mới nằm trong chương trình nghị sự quan trọng của chính quyền Tổng thống Joe Biden. Bằng việc đầu tư nhiều nguồn lực, chính quyền Mỹ kỳ vọng các trung tâm mới này sẽ góp phần định hình tương lai ngành công nghiệp của Mỹ, đặt nền móng cho các trung tâm đổi mới sáng tạo mang đẳng cấp thế giới ngay trên đất Mỹ.

Thu nhỏ quy mô - chiến lược mới của các ngân hàng Mỹ

(Ảnh minh họa).

Citigroup sẽ bỏ 5 cấp quản lý. US Bancorp (USB) cam kết giảm bảng cân đối kế toán để tránh các quy định nghiêm ngặt hơn.

Trong khi đó, Truist đang nỗ lực tiết kiệm hàng trăm triệu USD thông qua việc thu hẹp quy mô bắt buộc.

Các thiết chế tài chính đang cắt giảm nhân sự, giảm các khoản vay, đầu tư và các lĩnh vực kinh doanh để ổn định lợi nhuận trong một trong những môi trường hoạt động khó khăn nhất kể từ sau khủng hoảng tài chính năm 2008.

Việc thu hẹp quy mô bắt đầu vào đầu năm, khi các ngân hàng Silicon Valley Bank, Signature Bank và First Republic phá sản vào tháng 3 và tháng 5 gây lo ngại về tình hình của các ngân hàng trên khắp nước Mỹ.

Khi tình hình ổn định, các ngân hàng đã xem xét bán các khoản đầu tư và các khoản vay để bảo tồn vốn. Các quy định mới theo đề xuất của các nhà chức trách Mỹ để buộc các ngân hàng tăng đệm vốn, phòng ngừa các khoản lỗ do các tài sản rủi ro được xem là động lực để giảm bảng cân đối kế toán.

Số lượng nhân viên cũng đang giảm khi các ngân hàng chuẩn bị cho khả năng biến động kinh tế lớn hơn do bất ổn địa chính trị, lợi suất trái phiếu tăng và Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) duy trì lãi suất cao trong thời gian dài hơn.

Các ngân hàng lớn đang đi đầu trong nỗ lực này. Bank of America, Citigroup và Wells Fargo đã cắt giảm 11.265 việc làm trong quý III/2023.

Citigroup, ngân hàng đã cắt giảm 2.000 nhân sự trong quý III và 7.000 nhân sự trong năm nay, đã bắt đầu tiến hành kế hoạch tái cơ cấu mạnh mẽ nhất trong hai thập kỷ qua.

Theo tài liệu được công bố cùng báo cáo lợi nhuận quý III, quá trình tái cơ cấu sẽ đưa số cấp quản lý từ 13 xuống 8. Việc giảm gần 60 ban quản lý sẽ làm giảm hàng chục nghìn giờ công mỗi năm.

Bank of America đã giảm lực lượng lao động 2.794 người trong quý III, trong khi vẫn tuyển dụng mới. Giám đốc Tài chính của ngân hàng, Alastair Borthwick, cho biết, với việc tuyển 2.500 sinh viên tốt nghiệp đại học trong mùa Thu này, lực lượng lao động của ngân hàng giảm 6.000 so với mức đỉnh hồi tháng 1/2023.

Trong khi đó, lực lượng lao động của Wells Fargo giảm hơn 6.471 người trong quý III, mức giảm mạnh nhất trong số các ngân hàng lớn.

USB thông báo đã nhất trí áp trần tài sản và thu hẹp bảng cân đối kế toán để tránh các quy định nghiêm ngặt hơn của FED.

CEO của USB, Andrew Cecere, cho biết ngân hàng này sẽ tăng hiệu quả sử dụng vốn để có thể phát triển. Khi nhu cầu với các khoản vay khá thấp, USB có niềm tin rằng sẽ có thêm thời gian và sự linh hoạt.

Một số ngân hàng khu vực khác cũng đề cập đến việc cắt giảm nhân sự khi công bố báo cáo lợi nhuận quý III.

Doanh nghiệp Mỹ tăng tốc tìm điểm đến thay Trung Quốc

Vài năm qua, sự lạc quan của các công ty Mỹ vào hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc dần giảm sút, do căng thẳng hai nước leo thang.

Vermeer - công ty của Jason Andringa từng tham gia làn sóng doanh nghiệp Mỹ xây nhà máy tại Trung Quốc. Cách đây 20 năm, hãng sản xuất máy móc công nông nghiệp có 4.000 lao động này đã xây cơ sở ở Trung Quốc. Andringa, CEO công ty, cũng thường xuyên tới thăm nhà máy.

Nhưng vài năm qua, sự hào hứng của Vermeer và nhiều hãng sản xuất khác dần đi xuống. "Nếu không phải vì đã có một nhà máy ở đây, chúng tôi sẽ không chọn nơi này ở thời điểm hiện tại đâu", ông nói.

Andringa không có kế hoạch rời đi và vẫn hài lòng với hoạt động ở đây. Tuy nhiên, ông cho biết sẽ không mở rộng, do căng thẳng Mỹ - Trung Quốc nhiều khả năng leo thang. Ông lo ngại công ty sẽ ngày càng khó tìm nhân viên và cạnh tranh công bằng tại đây.

Tuần trước, giới chức Mỹ thông báo có kế hoạch cấm xuất khẩu sang Trung Quốc các loại chip AI tiên tiến. Động thái này nhằm ngăn Bắc Kinh tiếp cận các công nghệ đột phá mà Mỹ cho rằng có thể dùng trong vũ khí.

Các khảo sát gần đây chỉ ra lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ hiện nóng lòng muốn giảm hiện diện tại Trung Quốc và chuyển hướng đầu tư sang các nước khác. Tâm lý này trái ngược hoàn toàn với trước đây, khi việc các công ty mở nhà máy tại Trung Quốc được nhà đầu tư tại Wall Street hoan nghênh.

Theo Cục Phân tích Kinh tế Mỹ, Mexico đã vượt Trung Quốc để trở thành điểm đến hàng đầu cho đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Mỹ. Một khảo sát của Hội đồng Kinh doanh Mỹ - Trung cũng chỉ ra ngày càng nhiều công ty Mỹ giảm đầu tư vào Trung Quốc.

Quan hệ thương mại hai bên được dự báo là chủ đề chính nếu Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp nhau tháng tới tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Ban đầu, việc tìm điểm đến thay thế Trung Quốc chỉ diễn ra trên quy mô nhỏ, khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng chiến tranh thương mại với Trung Quốc vài năm trước. Khi đó, các hãng sản xuất chuyển chuỗi cung ứng khỏi Trung Quốc để tránh thuế nhập khẩu vào Mỹ.

Sau đó, làn sóng này ngày càng lan rộng khi quan hệ thương mại Mỹ - Trung tiếp tục xuống cấp dưới thời Tổng thống Joe Biden. Sau chuyến thăm Trung Quốc hồi tháng 8, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết các doanh nghiệp Mỹ đã phàn nàn về môi trường kinh doanh tại Trung Quốc.

Các số liệu gần đây cho thấy rất rõ sự chuyển hướng trong tâm lý với Trung Quốc. Khảo sát thường niên của Hội đồng Kinh doanh Mỹ - Trung Quốc thực hiện hồi tháng 6 và 7 cho thấy hơn một phần ba câu trả lời là đã giảm hoặc dừng đầu tư vào Trung Quốc trong năm qua.

Đây là con số cao kỷ lục, vượt 22% trong khảo sát năm ngoái. Phần lớn doanh nghiệp tham gia là các công ty đa quốc gia lớn của Mỹ. Nhóm này cho biết địa chính trị "là vấn đề lớn duy nhất gây sức ép lên tâm lý doanh nghiệp trong dài hạn".

"Nhiều công ty sắp rời đi hoàn toàn", Matt Dollard - nhà phân tích cấp cao tại hãng tư vấn RSM US cho biết. Dollard đã làm việc với một nhóm nhà cung cấp xe hơi có kế hoạch rút hoàn toàn khỏi Trung Quốc trong vòng 3 năm.

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp nhận thấy đây không phải là việc dễ dàng, vì Trung Quốc đã phát triển nền tảng sản xuất khổng lồ. Trong nhiều trường hợp, dù mở rộng sang nước khác, họ vẫn cần nguyên vật liệu từ Trung Quốc để hoàn thiện sản phẩm.

Jim Estill - CEO Danby Appliances đã tìm ra giải pháp cho vấn đề này. Cách đây 5 năm, ông phải nhập 85% nguyên vật liệu từ Trung Quốc. Nhưng vài năm qua, ông tìm nhà cung cấp thay thế ở Thổ Nhĩ Kỳ và kỳ vọng tỷ lệ nhập hàng từ Trung Quốc giảm về 50% năm tới.

Danby cũng có nhà máy lắp ráp tại Mỹ và Canada. Ông đã chi hơn 20 triệu USD để mua nhà xưởng tại Canada, nhằm cung cấp đầu vào cho các nhà máy của mình. "Tôi chỉ lo vấn đề chính trị thôi", ông nói.

Dù vậy, một số doanh nghiệp vẫn quyết tâm đầu tư tại Trung Quốc. Ryan Gunnigle - CEO hãng đồ chơi Kids2 - cho biết sẽ tiếp tục rót tiền xây nhà máy ở đây. Gunnigle nói rằng ông đang có vài dự án ở nước khác, "nhưng quy mô không bằng Trung Quốc" vì nước này có cơ sở hạ tầng tốt, các hãng sản xuất chất lượng cao và chi phí thấp.

Căn cứ Mỹ ở Syria bị tấn công

(Ảnh minh họa).

Nhóm "Kháng chiến Hồi giáo" của Iraq tuyên bố 3 vị trí của quân đội Mỹ ở Syria đã bị tấn công.

Trích dẫn các nguồn tin thực địa, kênh Al-Mayadeen có trụ sở tại Li Băng ngày 23/10 đưa tin "tiếng nổ đã được nghe thấy" tại mỏ dầu Al-Omar ở tỉnh Deir-ez-Zor, Syria. Ngoài ra, một số báo cáo cho biết các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tại Al-Shadadi ở tỉnh Hasakah và At-Tanf, căn cứ kiên cố của Mỹ ở phía nam Syria đã nổ ra.

Một nhóm tự xưng là "Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq" đã nhận trách nhiệm về các vụ tấn công. Nhóm này tuyên bố nhắm mục tiêu vào các căn cứ của Mỹ gần Al-Omar và Al-Shaddadi, và "tấn công trực tiếp" vào các căn cứ "chiếm đóng của Mỹ". Tuy nhiên, những hình ảnh lưu hành cùng với tuyên bố này được cho là từ năm 2019.

"Quân đội Mỹ vào sáng 23/10 đã phá hủy hai máy bay không người lái tấn công gần lực lượng Mỹ và liên minh ở phía tây nam Syria trước khi chúng tiếp cận các mục tiêu", Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết trong một tuyên bố trên X, trước đây là Twitter.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ xác nhận không có thương vong hay thiệt hại nào từ cuộc tấn công, đồng thời lưu ý rằng họ đang "theo dõi thận trọng tình hình trong khu vực và sẽ thực hiện các hành động cần thiết và tương xứng" để bảo vệ quân đội Mỹ.

Khoảng 1.000 lính Mỹ đang được triển khai ở Syria, kiểm soát các mỏ dầu quan trọng và cửa khẩu sông Euphrates với sự hỗ trợ của lực lượng dân quân do người Kurd lãnh đạo. Chính phủ ở Damascus đã nhiều lần cáo buộc rằng sự hiện diện của Mỹ đi ngược lại luật pháp quốc tế.

Nhà Trắng và Lầu Năm Góc cáo buộc Iran là lực lượng đứng đằng sau một loạt các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa gần đây vào các căn cứ của Mỹ ở Syria và Iraq.

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby nói với các phóng viên hôm 23/10 nói rằng Iran đang "tích cực tạo điều kiện" cho các cuộc tấn công này, đồng thời cáo buộc Iran cũng hỗ trợ lực lượng dân quân Hamas và Hezbollah trong cuộc xung đột với Israel.

Một số dấu hiệu cho thấy các cuộc tấn công vào lực lượng Mỹ gia tăng kể từ khi xung đột ở Israel - Hamas nổ ra vào ngày 7/10. Ngày 18/10, một UAV đã tấn công lực lượng Mỹ ở Syria khiến một số người bị thương nhẹ, trong khi một chiếc khác bị bắn hạ.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Patrick Ryder, nhận định: "Chúng tôi sẽ thực hiện mọi hành động cần thiết để bảo vệ lực lượng Mỹ và liên minh trước bất kỳ mối đe dọa nào. Bất kỳ phản ứng nào, nếu xảy ra, sẽ diễn ra vào thời điểm mà chúng tôi lựa chọn".

Ông Ryder nhận định, Washington chưa có bằng chứng nào cho thấy mối liên hệ giữa sự gia tăng các cuộc tấn công vào lực lượng Mỹ với cuộc xung đột giữa Israel và Hamas.

Tuy nhiên, các nhóm vũ trang Iraq có quan hệ với Iran cảnh báo sẽ tấn công các mục tiêu của Mỹ ở quốc gia Trung Đông bằng tên lửa và UAV nếu Washington can thiệp để hỗ trợ Israel chống lại Hamas ở Gaza.

Nguồn: Soha; CafeF; VTV; Vnexpress; Dân Trí

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất

Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền

Lên đầu trang