- Thời sự

(Ảnh minh họa).
Các ngân hàng lớn nhất của Mỹ đã âm thầm sa thải nhân viên trong năm qua. Và những đợt cắt giảm sâu nhất vẫn chưa xảy ra.
Bất chấp việc nền kinh tế đứng đầu thế giới đã khiến các nhà dự báo ngạc nhiên về khả năng phục hồi, các tổ chức cho vay vẫn cắt giảm số lượng nhân viên hoặc công bố kế hoạch cắt giảm, ngoại trừ JPMorgan Chase - ngân hàng lớn nhất và có lợi nhuận cao nhất nước Mỹ.
Theo hồ sơ của công ty, dưới sức ép về lãi suất cao trong hoạt động kinh doanh thế chấp, 5 ngân hàng lớn xếp sau JPMorgan Chase đã cắt giảm tổng cộng 20.000 vị trí trong năm nay.
Động thái này được đưa ra sau đợt bùng nổ tuyển dụng kéo dài hai năm vào thời đại dịch COVID-19. Nhu cầu tuyển dụng đã lắng xuống khi Ngân hàng Dự trữ Liên bang (Fed) bắt đầu tăng lãi suất từ năm ngoái để hạ nhiệt nền kinh tế. Các ngân hàng bỗng nhiên nhận thấy dư thừa nhân viên trong một môi trường mà ngày càng ít người tiêu dùng tìm kiếm các khoản vay thế chấp.
Ông Chris Marinac, Giám đốc nghiên cứu tại Janney Montgomery Scott, tin rằng các ngân hàng đang nỗ lực cắt giảm mọi chi phí có thể vì tình hình năm tới thực sự không chắc chắn.
Chuyên gia Marinac đánh giá làn sóng sa thải nhân viên trong ngành tài chính có thể gây áp lực lên thị trường lao động nói chung của Mỹ vào năm 2024. Đối mặt với tình trạng vỡ nợ ngày càng tăng trong các khoản vay doanh nghiệp và tiêu dùng, các ngân hàng sẵn sàng cắt giảm sâu hơn vào năm tới.
Ông nói: “Họ cần tìm đòn bẩy để giữ cho doanh thu không bị giảm thêm và có tiền để dự phòng khi ngày càng có nhiều khoản nợ xấu. Tại vào thời điểm chúng ta bước sang tháng 1 năm tới, rất nhiều ngân hàng sẽ thực hiện cắt giảm”.
Các ngân hàng vẫn công bố tổng số nhân viên hàng quý. Theo đó, mức giảm sâu nhất là ở Wells Fargo và Goldman Sachs - những ngân hàng đang phải vật lộn với vấn đề sụt giảm doanh thu của các hoạt động kinh doanh chủ chốt. Mỗi ngân hàng đều đã cho thôi việc khoảng 5% lực lượng lao động trong năm nay.
Tại Wells Fargo, động thái cắt giảm vị trí công việc diễn ra sau khi ngân hàng này tuyên bố chuyển hướng chiến lược khỏi hoạt động kinh doanh thế chấp vào tháng 1. Và mặc dù đã sa thải 50.000 nhân viên trong ba năm qua để cắt giảm chi phí, ngân hàng này vẫn chưa hoàn thành mục tiêu tinh gọn số lượng nhân viên.
Giám đốc tài chính Mike Santomassimo cho biết hầu hết các bộ phận của ngân hàng này đều bị ảnh hưởng bởi làn sóng cắt giảm. Ông nói với các nhà phân tích: “Chúng tôi vẫn còn cơ hội để giảm số lượng nhân viên. Mức giảm hiện nay vẫn ở mức thấp”.
Trong khi đó, sau nhiều lần cắt giảm trong năm qua, các giám đốc điều hành của Goldman Sachs tuyên bố họ đã đạt được “quy mô phù hợp” và dự báo sẽ không có đợt sa thải hàng loạt khác như hồi đầu tháng 1 năm nay.
Nhưng số lượng nhân viên vẫn tiếp tục giảm tại ngân hàng có trụ sở tại New York này. Năm ngoái, Goldman Sachs đã đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên hàng năm, trong đó những người có hiệu suất thấp sẽ bị cho thôi việc. Theo một người thạo tin, trong những tuần tới, ngân hàng này sẽ lại sa thải khoảng 1% hoặc 2% nhân viên.
Số lượng người lao động cũng sẽ giảm xuống do Goldman Sachs chuyển hướng khỏi lĩnh vực tài chính tiêu dùng. Ngân hàng này đã đồng ý bán hai doanh nghiệp gồm một đơn vị quản lý tài sản và công ty cho vay công nghệ-tài chính GreenSky. Thương vụ đó sẽ hoàn tất vào những tháng tới.
Yếu tố chính thúc đẩy cắt giảm nhân viên là tình trạng nhảy việc trong ngành tài chính đã chậm lại đáng kể so với những năm trước, khiến các ngân hàng có nhiều nhân lực hơn dự báo.
Trong khi đó, JPMorgan lại là ngoại lệ. Năm nay, ngân hàng này đã tăng số lượng nhân viên thêm 5,1%, nhờ việc mở rộng mạng lưới chi nhánh, đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ và mua lại ngân hàng First Republic. Ngay cả sau đợt tuyển dụng rầm rộ trên, JPMorgan vẫn còn hơn 10.000 vị trí trống.
Dưới sự lãnh đạo của Giám đốc điều hành Jamie Dimon kể từ năm 2006, JPMorgan đã hoạt động tốt nhất trong môi trường lãi suất tăng cao, tìm cách thu hút tiền gửi và tăng doanh thu trong khi các ngân hàng nhỏ hơn đang gặp khó khăn. Đây là đơn vị duy nhất trong số 6 ngân hàng lớn nhất nước Mỹ có cổ phiếu tăng giá đáng kể trong năm nay.
Trước thềm vòng bỏ phiếu thứ 3 bầu Chủ tịch Hạ viện Mỹ, nhiều lựa chọn vẫn đang được các thành viên Đảng Cộng hòa đưa ra, bao gồm cả lựa chọn với ông Trump.
Hạ viện Mỹ – nơi chiếc ghế Chủ tịch thường trực vẫn bị bỏ trống suốt 17 ngày qua – đã chìm sâu hơn vào hỗn loạn sau khi kết thúc vòng bỏ phiếu lưỡng đảng thứ hai mà vẫn chưa bầu được lãnh đạo trong khi kế hoạch dự phòng sụp đổ.
Hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa Jim Jordan theo đường lối bảo thủ cứng rắn, một đồng minh trung thành của cựu Tổng thống Donald Trump, tuyên bố sẽ tiếp tục nỗ lực giành chiếc búa quyền lực của Chủ tịch Hạ viện Mỹ sau 2 lần thất bại trong việc giành đủ 217 lá phiếu cần thiết.
Người phát ngôn của ông Jordan cho biết, Hạ viện Mỹ sẽ tổ chức vòng bỏ phiếu thứ 3 vào lúc 10h sáng giờ địa phương (21h giờ Việt Nam) ngày 20/10.
“Tôi vẫn đang tranh cử chức Chủ tịch và tôi dự định sẽ tiếp tục đăng đàn để lấy phiếu bầu và giành chiến thắng trong cuộc đua này”, ông Jordan nói với các phóng viên hôm 19/10.
Trước đó trong ngày, ông Jordan đã định từ bỏ cuộc đua và quay sang ủng hộ một đề xuất lưỡng đảng mới nhằm mở rộng quyền lực của Chủ tịch lâm thời Patrick McHenry cho đến tháng 1 năm sau.
Nhưng kế hoạch dự phòng này đã sụp đổ khi một nhóm các nghị sĩ bảo thủ cực hữu phản đối. Họ gọi kế hoạch này là “ngốc nghếch” và cho rằng nó sẽ khiến quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ rơi vào tay Đảng Dân chủ.
Hạ viện Mỹ đã rơi vào tình trạng bế tắc kể từ ngày 3/10, khi một nhóm nhỏ các đảng viên Đảng Cộng hòa cực hữu lật đổ ông Kevin McCarthy khỏi vị trí Chủ tịch.
Khoảng trống lãnh đạo tại cơ quan dân biểu đã ngăn cản Quốc hội lưỡng viện “xứ cờ hoa” hành động trong các hoạt động lập pháp khẩn cấp, bao gồm phản ứng với cuộc xung đột mới nhất bùng phát giữa Israel và lực lượng Hồi giáo Hamas của Palestine, hay viện trợ cho Ukraine và ngăn chặn kịch bản chính phủ Mỹ phải đóng cửa một phần có thể xảy ra chưa đầy một tháng nữa.
Tổng thống Joe Biden của Đảng Dân chủ, trong bài phát biểu hôm 19/10, tuyên bố sẽ yêu cầu Quốc hội thông qua khoản viện trợ lên tới 60 tỷ USD cho Ukraine và 10 tỷ USD cho Israel. Sẽ không có gì được thực hiện một khi Hạ viện Mỹ vẫn chưa thể lập lại trật tự với một Chủ tịch thường trực.
Cuộc chiến lãnh đạo kéo dài đã tạo ra sự chia rẽ rõ ràng giữa các đảng viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện, nơi họ kiểm soát với tỉ lệ sít sao so với Đảng Dân chủ: 221-212.
Chiều hôm 19/10, ông Jordan đã cố gắng một lần nữa gặp riêng một số trong nhóm 22 Hạ nghị sĩ đã bỏ phiếu chống lại ông nhưng có vẻ không thu được kết quả gì.
“Tất cả chúng tôi đều nói với ông ấy rằng chúng tôi kiên quyết không đồng ý. Đó là cuộc thảo luận. Bây giờ ông ấy biết phải đưa ra quyết định thế nào rồi đấy”, Hạ nghị sĩ Vern Buchanan nói với các phóng viên sau cuộc gặp, gợi ý rằng ông Jordan nên từ bỏ cuộc đua.
Hạ nghị sĩ Mike Lawler – người kiên quyết không bỏ phiếu cho ông Jordan, thì kêu gọi tổ chức hội nghị của Đảng Cộng hòa để phục chức cho ông McCarthy hoặc trao quyền cho ông McHenry.
“Chúng ta phải chứng minh cho người dân Mỹ thấy rằng chúng ta có thể điều hành hiệu quả và có trách nhiệm, nếu không, trong 15 tháng nữa, chúng ta sẽ tranh luận xem ai là thủ lĩnh thiểu số và chuẩn bị cho lễ nhậm chức lần thứ hai của ông Biden”, ông Lawler nói, đề cập đến kịch bản Đảng Cộng hòa tại Hạ viện trở thành phe thiểu số và ông Biden tái đắc cử trong cuộc bầu cử Tổng thống và bầu cử Quốc hội vào tháng 11 năm sau.
Hạ nghị sĩ Troy E. Nehls hôm 19/10 một lần nữa đề nghị rằng Đảng Cộng hòa nên bổ nhiệm cựu Tổng thống Donald Trump làm Chủ tịch Hạ viện Mỹ trong 100 ngày để “sửa chữa nơi này”.
“Tôi nghĩ ông Donald Trump có thể làm những điều không thể và biến chúng thành hiện thực”, ông Nehls, người đã thúc đẩy ý tưởng này một thời gian, cho biết đồng thời lưu ý rằng họ sẽ phải thay đổi quy tắc của hội nghị Đảng Cộng hòa quy định những người bị cáo trạng không thể trở thành Chủ tịch Hạ viện. Ồng Trump đang phải đối mặt với 91 cáo buộc trọng tội trong 4 vụ án hình sự

(Ảnh minh họa).
Sau khi trở về từ Trung Đông, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có bài phát biểu toàn quốc, đề cập tới nhiều vấn đề gồm tình hình Ukraine và xung đột Israel-Hamas.
Theo The Hill, trong ngày 19/10, ông Biden đã có bài phát biểu từ phòng Bầu Dục ở Nhà Trắng, đề cập tới nhiều chủ đề được quan tâm trong thời gian gần đây.
Nỗ lực viện trợ cho Ukraine, Israel và Dải Gaza
Trọng tâm trong bài phát biểu của Tổng thống Biden là nỗ lực cung cấp các gói viện trợ mới cho Ukraine và Israel. Ông chủ Nhà Trắng dự kiến sẽ gửi yêu cầu về khoản viện trợ 100 tỷ USD lên Quốc hội vào ngày 20/10.
Ông Biden cho rằng cuộc xung đột tại Ukraine và Trung Đông có nhiều điểm tương đồng, và việc kiên quyết ủng hộ các đồng minh là hành động để duy trì vị thế đứng đầu của Mỹ trên thế giới.
"Sự lãnh đạo của Mỹ là thứ gắn kết thế giới lại với nhau. Chúng ta sẽ gặp nhiều nguy cơ nếu rời khỏi Ukraine và quay lưng với Israel. Đây là điều không đáng để đánh đổi", ông Biden nói.
Israel không liên quan tới vụ nổ bệnh viện ở Dải Gaza
Tổng thống Biden khẳng định quân đội Israel không gây ra vụ nổ tại bệnh viện Al Ahli Arab, khiến ít nhất 500 người thiệt mạng. Ngoài ra, ông chủ Nhà Trắng cũng chỉ trích Hamas vì những cuộc tấn công chưa từng có nhắm vào Israel.
"Tôi vô cùng đau lòng trước sự mất mát của người dân Palestine, bao gồm những người đã thiệt mạng trong vụ nổ tại bệnh viện ở Dải Gaza. Nhưng vụ việc không phải do người Israel gây ra", ông Biden nhấn mạnh.
Các khía cạnh khác của vấn đề Israel-Hamas
Trong bài phát biểu của mình, ông Biden nói rằng mình không thể làm ngơ trước hoàn cảnh của người dân Palestine và những công dân Mỹ bị Hamas bắt làm con tin. Hiện có khoảng 10 người Mỹ đang bị lực lượng Hamas giam giữ
"Chúng tôi đang làm mọi cách để đưa người thân của các bạn về nhà", ông Biden nói.
Tổng thống Mỹ cũng đưa ra quan điểm của mình về giải pháp 2 nhà nước cho Israel và Palestine. "Mỹ cam kết đảm bảo quyền tự quyết của người dân Palestine, đồng thời đề nghị Israel tuân thủ luật chiến tranh", ông Biden cho biết.
Tình hình tại Hạ viện
"Tôi thấy buồn cho ông ấy", ông Biden nói khi được hỏi về việc Hạ nghị sĩ Jim Jordan liên tục thất bại trong các cuộc bỏ phiếu bầu Chủ tịch Hạ viện.
Ông chủ Nhà Trắng không đưa ra những bình luận trực tiếp về sự rối ren tại Hạ viện, nhưng kêu gọi các nhà lập pháp "không để khác biệt đảng phái cản trở trách nhiệm lớn lao của nước Mỹ".
Hai căn cứ trú quân của Mỹ ở Iraq bị máy bay không người lái và rốc-két tấn công hôm 19-10, Reuters dẫn nguồn thạo tin cho biết.
Rốc-két và máy bay không người lái tấn công căn cứ không quân Ain al-Asad, nơi có sự hiện diện của lực lượng Mỹ và quốc tế ở phía Tây của Iraq. Nhiều tiếng nổ được nghe thấy từ bên trong căn cứ này, 2 nguồn tin quân sự tiết lộ.
Quân đội Iraq thông báo họ đã đóng cửa khu vực xung quanh căn cứ và bắt đầu chiến dịch tìm kiếm. Hiện chưa rõ các cuộc tấn công có gây thương vong hay thiệt hại nào không.
Trong một tuyên bố cùng ngày, cảnh sát Iraq cho biết một căn cứ trú quân khác của Mỹ gần sân bay quốc tế Baghdad cũng bị trúng rốc-két nhưng không cung cấp thêm thông tin.
Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết trong số 2 quả rốc-két nhằm vào lực lượng Mỹ tại sân bay, một quả bị chặn trong khi quả còn lại lao vào một nhà kho trống và không gây thương vong.
Với 2 cuộc tấn công nêu trên, các lực lượng Mỹ tại Iraq đã hứng chịu tổng cổng 4 cuộc tấn công trong 24 giờ. Hôm 18-10, lực lượng quân sự Mỹ ở Iraq cũng bị máy bay không người lái nhắm mục tiêu trong 2 cuộc tấn công riêng biệt. Một vài binh sĩ Mỹ bị thương nhẹ.
Tuần trước, các nhóm vũ trang Iraq liên kết với Iran đã đe dọa tấn công các mục tiêu Mỹ bằng tên lửa và máy bay không người lái nếu Washington hỗ trợ Israel chống lại nhóm vũ trang Hamas ở Gaza.
Cảnh báo trên được đưa ra giữa lúc xung đột Israel-Hamas leo thang, sau khi Hamas bất ngờ tấn công Israel từ Gaza khiến khoảng 1.400 người thiệt mạng.
Mỹ để lại 2.500 binh sĩ ở Iraq, 900 ở Syria nhằm cố vấn và hỗ trợ các lực lượng địa phương chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

(Ảnh minh họa).
Các nhà lãnh đạo tình báo của các quốc gia Ngũ Nhãn ngày 17/10 cùng nhau cáo buộc Trung Quốc ăn cắp tài sản trí tuệ và sử dụng trí tuệ nhân tạo để xâm nhập mạng và do thám chống lại các nước, trong một tuyên bố chung hiếm hoi của các đồng minh.
Các quan chức từ Hoa Kỳ, Anh, Canada, Úc và New Zealand – được gọi là mạng chia sẻ thông tin tình báo Ngũ Nhãn – đã đưa ra những bình luận sau cuộc họp với các công ty tư nhân ở trung tâm sáng tạo Thung lũng Silicon của Hoa Kỳ.
Giám đốc FBI Mỹ Christopher Wray cho biết lời kêu gọi chung “chưa từng có” nhằm đối đầu với “mối đe dọa chưa từng có” mà Trung Quốc đề ra đối với sáng tạo trên toàn thế giới.
Các quan chức cho biết, từ công nghệ lượng tử và robot đến công nghệ sinh học và trí tuệ nhân tạo, Trung Quốc đã ăn cắp bí mật trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
Ông Wray nói: “Trung Quốc từ lâu đã nhắm mục tiêu vào các doanh nghiệp bằng một mạng lưới kỹ thuật: xâm nhập mạng, hoạt động tình báo của con người, các khoản đầu tư và giao dịch của công ty dường như vô hại”. “Mỗi một yếu tố trong mạng lưới đó đã trở nên táo bạo hơn và nguy hiểm hơn.”
Đáp lại, phát ngôn viên chính phủ Trung Quốc Liu Pengyu nói rằng Bắc Kinh cam kết bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.
“Chúng tôi kiên quyết phản đối những cáo buộc vô căn cứ và bôi nhọ Trung Quốc và hy vọng các bên liên quan có thể nhìn nhận sự phát triển của Trung Quốc một cách khách quan và công bằng”, phát ngôn viên Tòa đại sứ Trung Quốc tại Washington cho biết trong một tuyên bố với Reuters.
Hoa Kỳ từ lâu đã cáo buộc Trung Quốc trộm cắp tài sản trí tuệ và vấn đề này là điểm nhức nhối trong quan hệ Mỹ-Trung. Nhưng đây là lần đầu tiên các thành viên Ngũ Nhãn tham gia công khai để chỉ trích Trung Quốc về vấn đề này.
Ông Mike Burgess, tổng giám đốc Tổ chức Tình báo An ninh Úc, nói: “Chính phủ Trung Quốc đang nhúng tay ăn trộm tài sản trí tuệ và chuyên môn mang tính quy mô và tinh vi nhất trong lịch sử loài người”.
Trong khi ý định sáng tạo vì lợi ích quốc gia của Trung Quốc là “tốt và hoàn toàn phù hợp”, ông Burgess nói “hành vi mà chúng ta đang nói ở đây vượt xa hoạt động gián điệp truyền thống”.
Tháng trước, tổ chức của ông đã phá vỡ một âm mưu của Trung Quốc nhằm xâm nhập vào một viện nghiên cứu có uy tín của Úc, liên quan đến việc cài cắm một học giả vào đó để ăn cắp bí mật, ông nói.
Ông Burgess nói: “Những chuyện như thế này đang xảy ra hàng ngày ở Úc, cũng như tại các quốc gia ở đây”.
Tuyên bố của Ngũ Nhãn được đưa ra sau cảnh báo của nhóm này hồi tháng 5 về một hoạt động gián điệp lan rộng của Trung Quốc mà nhóm này cho rằng nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng và nhiều lĩnh vực khác.
Chính phủ Trung Quốc bác bỏ những cáo buộc đó là một “chiến dịch xuyên tạc tập thể”.
Ông Wray nói Trung Quốc có “một chương trình xâm nhập mạng lớn hơn mọi quốc gia lớn khác cộng lại” cùng với hoạt động gián điệp thực sự của Bắc Kinh và ăn cắp bí mật thương mại từ các doanh nghiệp tư nhân và các tổ chức nghiên cứu đã mang lại cho nước này sức mạnh to lớn.
Ông Wray nói: “Một phần cam go là tất cả những công cụ đó được triển khai song song, ở quy mô mà chúng tôi chưa từng thấy”.
Các quan chức kêu gọi ngành công nghiệp tư nhân và giới học thuật giúp đỡ trong việc chống lại những mối đe dọa đó, trong đó họ cho rằng đứng đầu là các công cụ trí tuệ nhân tạo.
Ông Wray nói: “Chúng tôi lo lắng về AI như một bộ khuếch đại cho tất cả các loại hành vi sai trái”, đồng thời cáo buộc Trung Quốc đánh cắp nhiều dữ liệu cá nhân và doanh nghiệp hơn bất kỳ quốc gia nào khác theo cấp độ lớn.
Nguồn: Báo Tin Tức; Người Đưa Tin; Vietnamnet; Người Lao Động; VOA
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm
Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá