Mỹ: Làn sóng phá sản; Tăng NK từ Nga; 'Made in USD' hồi sinh; Chính trường hậu vụ Kevin McCarthy; Đưa tàu chiến tới gần Israel

Làn sóng phá sản, vỡ nợ dâng lên ở Mỹ: Liên tiếp chứng kiến các doanh nghiệp lớn 'ngã ngựa', không thể 'gánh gồng' trước sức ép từ lãi suất quá cao

(Ảnh minh họa).

Số lượng doanh nghiệp Mỹ phá sản đang tăng lên nhanh chóng. Song, điều đáng lo ngại là ngày càng nhiều công ty rơi vào cảnh khó khăn đều có quy mô lớn.

Trong năm nay, các công ty như SVB Financial, Bed Bath & Beyond và Yellow đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo chương 11. Họ chỉ ra nguyên nhân là do lạm phát leo thang, lãi suất tăng cao, các khoản hỗ trợ của chính phủ dần cạn kiệt và tình trạng chuỗi cung ứng gián đoạn kéo dài.

Giờ đây, ngày càng nhiều doanh nghiệp khác cũng có thể gửi hồ sơ tương tự, khi lãi suất cao đẩy họ đến "vực thẳm".

Dù bất kỳ hình thức phá sản nào cũng đều là "tin dữ", thì vụ phá sản của các doanh nghiệp lớn đều mang đến những rủi ro khá lớn cho nền kinh tế. Những trường hợp như vậy có thể khiến thị trường tài chính lo ngại, khiến hàng chục người mất việc. Ví dụ, trong trường hợp của Lehman Brothers năm 2008 cũng cho thấy rõ ràng rằng một cuộc suy thoái đang xảy ra.

Sự sụp đổ của công ty vận tải Yellow gần đây đã khiến nền kinh tế Mỹ xáo trộn, từ hoạt động vận tải nội địa cho đến thị trường bất động sản và cả Phố Wall.

Rõ ràng rằng, số vụ phá sản tăng lên ở thời điểm hiện tại khác xa so với cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 hay cuộc suy thoái do ảnh hưởng của đại dịch. Thực chất, tỷ lệ phá sản của các doanh nghiệp lớn thấp bất thường trong năm ngoái, do đó đà tăng trong năm nay được nhận định là… bình thường.

Kinh tế Mỹ vẫn "kiên cường" tăng trưởng

Kinh tế Mỹ vẫn tiếp tục tăng trưởng khi người tiêu dùng tiếp tục chi tiền và doanh nghiệp nỗ lực giữ chân nhân sự. Các nhà tuyển dụng đã có thêm 336.000 nhân sự trong tháng 9 và hoạt động này diễn ra ở khắp các ngành.

Tuy nhiên, theo WSJ, số lượng hồ sơ theo chương 11 (với những doanh nghiệp lớn) đã tăng gấp 3 lần trong nửa đầu năm nay so với cùng kỳ năm ngoái. Và đi kèm với đó là nhiều mối rủi ro. Các hộ gia đình Mỹ đang dần cạn tiền tiết kiệm trong thời kỳ đại dịch, các ngân hàng siết chặt hoạt động cho vay và lãi suất trái phiếu tăng cao. Tất cả những yếu tố này có thể kìm hãm đà tăng trưởng.

Theo Stephen Brown, phó giám đốc kinh tế khu vực Bắc Mỹ tại Capital Economics, số vụ doanh nghiệp phá sản tăng lên là "dấu hiệu đáng lo cho triển vọng kinh tế". Họ sẽ phải cắt giảm chi phí và có thể sa thải nhân sự.

Tháng trước, tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ ở mức 3,8%, tăng từ mức thấp nhất trong 50 năm qua là 3,4% vào hồi đầu năm. Hơn nữa, dù tốc độ tăng trưởng việc làm nhìn chung vẫn ở mức cao, nhiều dấu hiệu cho thấy tốc độ tăng trưởng ở các công ty lớn lại yếu hơn so với các công ty nhỏ.

Số liệu việc làm phi nông nghiệp mới công bố cũng cho thấy, các công ty tư nhân đã sa thải 83.000 việc làm trong tháng 9. Việc làm tại các doanh nghiệp lớn hơn giảm 150.000 từ tháng 1.

Công ty tư vấn Cornerstone Research cho biết, "các vụ phá sản siêu lớn", hoặc các vụ phá sản của những doanh nghiệp có tài sản hơn 1 tỷ USD, đã lên tới 16 trong nửa đầu năm nay. Con số này vượt qua mức trung bình trong nửa năm là 11 vụ từ năm 2005 đến 2022. SVB Financial là vụ phá sản lớn nhất với tài sản gần 20 tỷ USD ở thời điểm họ nộp đơn.

Những vấn đề của SVB đã nhanh chóng lan rộng, làm tăng mối lo ngại về suy thoái kinh tế và buộc Fed phải vào cuộc để trấn an thị trường.

Ngoài ra, người tiêu dùng Mỹ đang chứng kiến các cửa hàng Bed Bath & Beyond đóng cửa tại nhiều trung tâm mua sắm. Họ đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản và công bố kế hoạch ngừng vận hành các cửa hàng trên khắp nước Mỹ.

Trong khi đó, Yellow, một trong những công ty vận tải đường bộ lớn nhất nước Mỹ cũng nộp đơn xin phá sản vào mùa hè năm nay. Theo Challenger, Grey & Chrismas, công ty dịch vụ việc làm, việc Yellow ngừng hoạt động khiến khoảng 30.000 việc làm bị mất, con số lớn nhất kể từ khi Boeing thông báo sa thải nhân sự vào năm 2020.

Dẫu vậy, số lượng việc làm sụt giảm vẫn ở mức thấp trong lịch sử. Xu hướng hiện tại của thị trường lao động vẫn là "chìa khoá" để xác định liệu Fed có đạt mục tiêu đưa lạm phát xuống 2% và "hạ cánh mềm" hay không.

Doanh nghiệp "mong manh như tờ giấy" vì lãi suất cao

Trong bối cảnh lạm phát hạ nhiệt, một số nhà kinh tế lại không quá lạc quan.

Steven Blitz, nhà kinh tế trưởng tại Mỹ của GlobalData TS Lombard, cho biết ngày càng có nhiều vụ phá sản, TTCK suy yếu và tình trạng nợ quá hạn thẻ tín dụng gia tăng. Điều này cho thấy kinh tế Mỹ vẫn có thể suy thoái. Ông cho rằng, cuộc suy thoái này sẽ ít nghiêm trọng hơn so với năm 2007-2009.

Số doanh nghiệp nộp đơn phá sản theo chương 11 thường tăng lên trong thời kỳ kinh tế tăng trưởng. Điều này cho thấy sự xáo trộn xảy ra theo ngành chứ không lan rộng. Đây cũng là những gì diễn ra trong năm 2015 và 2016, khi giá dầu sụt giảm khiến ngành dầu khí chứng kiến làn sóng phá sản, nhưng kinh tế Mỹ vẫn tăng trưởng ổn định.

Các doanh nghiệp lớn "ôm" nhiều khoản nợ khi lãi suất cực thấp sẽ là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất khi kinh tế tăng trưởng chậm lại và lãi suất vẫn ở mức cao.

Ví dụ, hãng cho thuê máy bay Voyager Aviation Holdings đã nộp đơn xin phá sản vào mùa hè này, một phần nguyên nhân là do môi trường lãi suất cao.

Theo Nick Kraemer, trưởng bộ phận phân tích hiệu suất xếp hạng tại S&P Global Ratings, các doanh nghiệp đi vay với lãi suất thả nổi đặc biệt "mong manh", khi chi phí cho vay tăng lên.

Petco là một trong những doanh nghiệp như vậy. Moody's đã hạ xếp hạng với công ty bán lẻ đồ dùng cho thú cưng vào đầu mùa hè này. Công ty đã vay khoảng 1,7 tỷ USD từ 2 năm trước với lãi suất khoảng 3,5% và hiện họ phải trả lãi gần 9%.

Mỹ tăng nhập khẩu từ Nga

Mỹ tăng cường nhập khẩu hàng hóa từ Nga bất chấp việc áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế rộng rãi đối với Moskva.

Theo dữ liệu từ Cục Thống kê Mỹ (US Census Bureau), trong tháng 8, khối lượng sản phẩm nhập khẩu của nước này từ Nga đã tăng 56,4 triệu USD, lên 298,1 triệu USD. Tuy nhiên, con số này thấp hơn nhiều so với tháng 2, 642,8 triệu USD – mức cao của năm 2023.

Trong khi đó, xuất khẩu của Mỹ sang Nga tiếp tục giảm, từ 35,6 triệu USD trong tháng 7 xuống còn 32,1 triệu USD trong tháng 8.

Kim ngạch thương mại giảm mạnh sau khi Washington áp đặt lệnh trừng phạt sâu rộng đối với Moskva nhằm đáp trả hoạt động quân sự của nước này tại Ukraine.

Mùa xuân năm ngoái, Mỹ cấm nhập khẩu các sản phẩm dầu, kim cương và hải sản của Nga. Sau đó, họ áp thuế bổ sung đối với thép, sản phẩm nhôm, cao su, gỗ và các hàng hóa khác nhập khẩu từ Nga. Kết quả là nhập khẩu kim loại màu Nga sang Mỹ đã giảm xuống gần như bằng 0.

Làn sóng ‘Made in USA’ đang hồi sinh, các nhà máy đổ xô về quê: Vốn hóa tăng "bằng lần" là chuyện bình thường

(Ảnh minh họa).

Nhờ hành trình “hồi hương”, nhiều công ty xây dựng Mỹ đã được hưởng “món hời” lớn trong thời gian qua.

Khi Giám đốc điều hành của công ty cơ sở hạ tầng Sterling Infrastructure, ông Joe Cutillo lần đầu tiên nói rằng các nhà máy sản xuất của nhiều doanh nghiệp sẽ quay trở lại Mỹ, nhiều người cảm thấy “không thể tin được”.

“Hoạt động sản xuất thường đặt tại nhiều khu vực từ Mexico đến châu Á hay Đông Âu. Đây thực sự là lần đầu tiên trong đời tôi thấy có xu hướng hồi hương”, ông Cutillo nói trong một cuộc phỏng vấn.

Dữ liệu do Bloomberg tổng hợp cho thấy, kể từ đầu năm 2022, các doanh nghiệp Mỹ có xu hướng mang hoạt động sản xuất quay trở lại quê hương hoặc các quốc gia lân cận (nearshoring, reshoring and onshoring). Làn sóng này đã tăng trung bình 216% so với cùng kỳ năm ngoái cùng khoản đầu tư trị giá 516 tỷ USD, theo số liệu của Nhà Trắng cập nhật lần cuối vào ngày 26/9.

Việc nghiêm túc mang một phần hoạt động sản xuất về quê nhà đã bắt đầu “nhen nhóm” từ lâu, được thúc đẩy từ đại dịch Covid-19. Khi lựa chọn sản xuất tại Mỹ Latinh và châu Á, ngoài ưu điểm và lợi thế về mặt chi phí, các doanh nghiệp Mỹ cũng gặp nhiều khó khăn nếu gặp tình trạng tắc nghẽn vận chuyển tại các kênh đào Suez hay Panama. Mặt khác, những tiến bộ trong tự động hóa nội địa cũng như chi phí vận chuyển hàng hóa tăng cao đã khiến việc chuyển sản xuất quay trở lại Mỹ trở nên hấp dẫn hơn về mặt kinh tế.

Và chính làn sóng hồi hương đó đã tạo ra “thời kỳ bùng nổ” cho ngành xây dựng của Mỹ, đặc biệt là tạo điều kiện cho các công ty tầm trung. Theo Bloomberg, vốn hóa thị trường của công ty cơ sở hạ tầng Sterling đã tăng 506% sau 4 năm, từ 390 triệu USD lên 2,4 tỷ USD. Vốn hóa công ty xây dựng và cơ sở hạ tầng Quanta Services thì tăng gần gấp 5 lần lên 25 tỷ USD trong thời gian đó, trong khi các công ty cùng ngành là TopBuild Corp, Emcor Group và Fluor Corp đều tăng hơn 100%.

Nhiều doanh nghiệp trong các lĩnh vực như khoa học đời sống, bệnh viện và công nghệ cũng có nhu cầu xây dựng mạnh mẽ. Thêm nữa, những đột phá trong trí tuệ nhân tạo đã thúc đẩy nhu cầu về trung tâm dữ liệu, thúc đẩy doanh số tăng trưởng từ 20% đến 30% trong những năm gần đây, ông Cutillo của Sterling cho biết.

Bên cạnh đó, các công ty nước ngoài cũng đang tham gia cùng các công ty Mỹ để thúc đẩy hoạt động sản xuất tại Mỹ, Bloomberg viết. Tại bang Georgia, Sterling đang giúp cả Hyundai Motor của Hàn Quốc và Rivian Automotive có trụ sở tại California xây dựng các nhà máy xe điện với tổng diện tích khoảng 1.100 mẫu Anh.

Kết quả của làn sóng này là nhiều công ty xây dựng Mỹ hiện có danh sách khách hàng “xếp hàng chờ lượt” lớn và tăng nhanh. Quanta, Fluor và ba công ty cùng ngành có tổng dự án tồn đọng trị giá lên tới gần 120 tỷ USD, cao hơn khoảng 20 tỷ USD so với mức trung bình trước đại dịch của họ.

Được biết, chi tiêu năm cho lĩnh vực xây dựng và sản xuất đã đạt 198 tỷ USD tính đến tháng 8, tăng gần 66% so với năm ngoái và lên mức cao nhất kể từ khi Cục phân tích kinh tế Mỹ bắt đầu theo dõi dữ liệu vào những năm 1950.

Phần lớn sự gia tăng gần đây là nhờ một số quy định được chính quyền Tổng thống Biden thông qua - đưa ra hàng tỷ USD trợ cấp và nhiều ưu đãi khác nhau để thúc đẩy sản xuất chất bán dẫn và xe điện tại địa phương cũng như hỗ trợ đường sá và sân bay để kết nối các nhà máy mới xây dựng.

Chính trường Mỹ hậu phế truất Chủ tịch Hạ viện

Hạ viện Mỹ sẽ bị tê liệt và mọi hoạt động lập pháp sẽ không được triển khai nếu quá trình bầu Chủ tịch Hạ viện kéo dài.

Đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa chuẩn bị đề cử ứng viên

Ngay sau khi Chủ tịch Kevin McCarthy bị phế truất, Hạ viện Mỹ đã nghỉ hoạt động để nghị sỹ hai đảng cân nhắc phương án nhân sự của mình. Hạ viện sẽ quay trở lại làm việc vào thứ Ba tới và khi đó mỗi đảng sẽ có các cuộc trao đổi nội bộ để cân nhắc và đề cử ứng cử viên cho vị trí Chủ tịch Hạ viện.

Phía đảng Dân chủ sẽ tiếp tục đề cử ông Hakim Jeffries như đã từng làm hồi tháng 1/2023. Ông Hakim Jeffries hiện là lãnh đạo thiểu số tại Hạ viện và dự kiến sẽ có được toàn bộ số phiếu của đảng Dân chủ.

Trong khi đó, các nghị sỹ Cộng hòa cũng sẽ có cuộc thảo luận nội bộ để cân nhắc và đề cử nhân sự cho vị trí Chủ tịch Hạ viện. Hiện nay mới chỉ có hai ứng cử viên của đảng này thông báo ứng cử là lãnh đạo đa số tại Hạ viện Steve Scalise và Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jim Jordan.

Tuy nhiên, cũng có thể sẽ có các ứng cử viên khác xuất hiện vào phút cuối và khi đó đảng Cộng hòa sẽ phải có sự thống nhất trong đảng để đưa ra đề cử chính thức của mình. Ứng viên chủ tịch Hạ viện phải được nghị sĩ đề cử và phải có số phiếu quá bán mới trúng cử.

Hiện nay đảng Cộng hòa đang chiếm đa số tại Hạ viện với 221 ghế so với 212 ghế của đảng Dân chủ do đó việc bầu Chủ tịch Hạ viện được coi là chuyện nội bộ của đảng Cộng hòa, tuy nhiên, đảng này hiện đang có những chia rẽ trong đảng, cụ thể như việc một nhóm nghị sỹ cực hữu đứng lên lật đổ ông Kevin McCarthy vừa qua. Thách thức hàng đầu là nội bộ đảng này đang chia rẽ sâu sắc với các phe nhóm khác nhau theo đuổi những ưu tiên, mục tiêu khác nhau.

Trong cuộc bỏ phiếu bầu Chủ tịch Hạ viện hồi tháng 1/2023, ông McCarthy phải mất tới 15 vòng bỏ phiếu mới được bầu do không có được sự ủng hộ của toàn bộ các nghị sỹ Cộng hòa và khi đó ông McCarthy đã phải có rất nhiều nhượng bộ và thỏa hiệp mới trúng cử.

Lần này cũng vậy, nếu nội bộ đảng Cộng hòa không thống nhất để tập trung cho một ứng cử viên cụ thể thì việc lựa chọn nhân sự và sau đó là bầu Chủ tịch Hạ viện sẽ lại một lần nữa bế tắc và một khi chưa có người đứng đầu thì các hoạt động của Hạ viện sẽ tiếp tục bị đình trệ.

Trường hợp khả quan nhất là cả hai đảng thống nhất được ứng cử viên của mình thì Hạ viện Mỹ có thể tiến hành bỏ phiếu vào ngay thứ Tư tuần sau, một ngày sau khi quay trở lại làm việc.

Hạ viện tạm thời tê liệt

Chủ tịch Hạ viện là vị trí quyền lực số ba trong chính phủ Mỹ, chỉ sau tổng thống và phó tổng thống và chủ tịch Hạ viện dẫn dắt, thiết lập chương trình nghị sự của cơ quan này. Chủ tịch có thể sắp xếp chương trình nghị sự lập pháp của Hạ viện, kiểm soát việc bổ nhiệm nhân sự tại các ủy ban, ấn định lịch bỏ phiếu và làm việc, đồng thời có trách nhiệm đảm bảo sự thống nhất của thành viên trong đảng đối với các sáng kiến lập pháp lớn.

Một lý do khiến Chủ tịch Hạ viện quan trọng là bởi Hạ viện được coi là cơ quan tiếp xúc trực tiếp nhất với người dân nên được Hiến pháp Mỹ trao cho quyền ban hành mọi dự luật về ngân sách. Điều đó có nghĩa Hạ viện là nơi khởi nguồn tất cả các dự thảo chi tiêu. Do vậy, Hạ viện Mỹ sẽ bị tê liệt và mọi hoạt động lập pháp sẽ không được triển khai nếu quá trình bầu Chủ tịch Hạ viện kéo dài.

Sau khi ông McCarthy bị phế truất, trước mắt, ông Patrick McHenry, thành viên Đảng Cộng hòa, sẽ là quyền Chủ tịch Hạ viện. Theo quy định, ông này bị hạn chế về quyền hành và không thể tiến hành các hoạt động lập pháp thông thường.

Nhiệm vụ chính của ông McHenry là tiến hành bỏ phiếu bầu chủ tịch Hạ viện mới. Cho đến khi có lãnh đạo mới, Hạ viện không thể bỏ phiếu về các dự luật, trong đó có dự luật chi tiêu trong tài khóa 2024. Nếu tiến trình bầu chọn bế tắc, Hạ viện có thể cấp quyền có thời hạn cho ông McHenry để chủ trì tiến trình tranh luận và bỏ phiếu về các dự luật thông thường. Tuy nhiên, quyết định đó sẽ cần đa số hạ nghị sĩ ủng hộ.

Việc hoạt động lập pháp của Mỹ bị đình trệ trước mắt sẽ ảnh hưởng tới vấn đề chi tiêu của chính phủ trong năm tài khóa 2024. Hiện nay chính phủ Mỹ chỉ được cấp ngân sách tạm thời tới ngày 17/11 do đó nếu Hạ viện chưa ổn định được hoạt động thì Quốc hội Mỹ sẽ không thể thỏa hiệp về vấn đề chi tiêu, khi đó chính phủ Mỹ sẽ lại phải đối mặt với nguy cơ đóng cửa một lần nữa.

Sự chia rẽ nội bộ đảng Cộng hòa

Việc một Chủ tịch Hạ viện bị phế truất lần đầu tiên trong lịch sử bộc lộ sự chia rẽ sâu sắc trong nội bộ đảng Cộng hòa. Đây là sự thể hiện rõ ràng nhất cho đến nay về các mâu thuẫn trong nội bộ đảng này, vốn đã tồn tại dai dẳng từ lâu và ngày càng sâu sắc hơn, đặc biệt từ khi cựu Tổng thống Donald Trump bắt đầu ra tranh cử lần đầu tiên năm 2016.

Hiện nay, đảng Cộng hòa đang bị chia rẽ khi nhiều phe nhóm có quan điểm chính trị tương đối khác nhau, đặc biệt khi xét trên góc độ ủng hộ ông Trump. Việc ông McCarthy bị lật đổ cho thấy mâu thuẫn trong đảng Cộng hòa đã khiến chức năng hoạt động của đảng này bị rối loạn, vai trò hoạch định chính sách mang tính xây dựng trong Quốc hội gần như tê liệt. Cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm do Hạ nghị sỹ Gaetz đề xuất dường như mang tính cá nhân sâu sắc, không phải là về chính sách hay lòng trung thành đảng phái.

Với các mâu thuẫn nội tại, vai trò đối trọng mang tính xây dựng của đảng Cộng hòa nhiều khả năng giảm sút nhưng sẽ gây khó khăn hơn cho đảng Dân chủ và Tổng thống Biden trong việc thúc đẩy các chương trình nghị sự của mình. Tám hạ nghị sỹ trong số 221 thành viên Cộng hòa bỏ phiếu phế truất ông McCarthy chỉ là một phần nhỏ nhưng lại đại diện cho một phe phái lớn, ủng hộ ông Trump và có ảnh hưởng trong đảng Cộng hòa. Nhóm nghị sỹ này sẵn sàng gây hỗn loạn, chấp nhận đóng cửa chính phủ chứ không chịu thỏa hiệp với các thỏa thuận lâu dài. Đây là thực tế mà bất kỳ Chủ tịch Hạ viện mới nào được bầu lên sẽ phải đối mặt và giải quyết nếu muốn tồn tại. Các thành viên Cộng hòa cực đoan này sẽ phản đối bất kỳ thỏa thuận nào với đảng Dân chủ trong bối cảnh chính trị hiện nay.

Sâu xa hơn, các mâu thuẫn trong đảng Cộng hòa tác động tiêu cực đến việc thực hiện chính sách của Chính quyền Tổng thống Biden có thể mang lại nhiều lợi ích cho một phe nhóm, đó là ứng cử viên Tổng thống Trump và những thành viên Cộng hòa cực đoan ủng hộ ông.

Với việc không hợp tác của đảng Cộng hòa, đương kim Tổng thống Biden rất dễ mất điểm trong các vấn đề đối ngoại như chính sách đối với Ukraine, Trung Quốc hay thậm chí là những đồng minh và đối tác thân cận. Hiện nhóm ủng hộ ông Trump vẫn chiếm ưu thế trong đảng Cộng hòa và với một nội bộ chia rẽ, mất đoàn kết thì nhiều khả năng ông Trump sẽ trở thành ứng cử viên đại diện cho đảng này tham gia tranh cử. Kịch bản 2020 có thể lặp lại và ông Trump vẫn có cơ hội đánh bại ứng cử viên của đảng Dân chủ để quay lại Nhà Trắng.

Mỹ điều tàu chiến, máy bay tới gần Israel

(Ảnh minh họa).

Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cho biết Mỹ sẽ phái nhiều tàu và máy bay quân sự đến gần Israel để thể hiện sự ủng hộ. Washington tin rằng cuộc tấn công mới nhất của Hamas có thể có động cơ nhắm phá vỡ khả năng bình thường hóa quan hệ Israel- Ả Rập Xê Út.

Các chiến binh Hamas xâm nhập và tấn công khắp các thị trấn của Israel gây ra một ngày đẫm máu nhất cho Israel trong mấy mươi năm hôm thứ Bảy 7/10. Israel đã tấn công người Palestine bằng các cuộc không kích ở Gaza hôm Chủ nhật, với hàng trăm người được cho là đã thiệt mạng ở cả hai bên. Bạo lực gia tăng có nguy cơ bắt đầu một cuộc chiến tranh lớn mới ở Trung Đông.

Bộ trưởng Austin cũng nói thêm rằng Hoa Kỳ sẽ cung cấp đạn dược cho Israel và hỗ trợ an ninh của Mỹ cho Israel sẽ bắt đầu được triển khai ngay vào ngày Chủ nhật. Ông cho biết Lầu Năm Góc cũng sẽ bổ sung thêm máy bay chiến đấu tới khu vực.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm Chủ Nhật nói với Thủ tướng Benjamin Netanyahu rằng viện trợ bổ sung cho Lực lượng Phòng vệ Israel đang trên đường tới Israel và sẽ có thêm nhiều viện trợ khác trong những ngày tới, Nhà Trắng cho biết tiếp theo sau cuộc điện đàm của hai ông.

Bộ trưởng Austin đã ra lệnh cho một nhóm tàu sân bay tấn công di chuyển đến gần Israel hơn. Ông nói trong tuyên bố: “Tôi đã ra lệnh cho Nhóm tấn công tàu sân bay USS Gerald R. Ford di chuyển tới Đông Địa Trung Hải”.

Cuộc tấn công của Hamas vào rạng sáng thứ Bảy là cuộc tấn công lớn nhất và nguy hiểm nhất vào Israel kể từ khi Ai Cập và Syria phát động cuộc tấn công bất ngờ trong nỗ lực đòi lại lãnh thổ đã mất trong cuộc chiến Yom Kippur 50 năm trước.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm Chủ nhật nói với CNN: “Không có gì ngạc nhiên khi một phần động cơ có thể là làm gián đoạn nỗ lực gắn kết Ả Rập Xê Út và Israel, cùng với các quốc gia khác có thể quan tâm đến việc bình thường hóa quan hệ với Israel”.

Hamas hôm thứ Bảy nói rằng cuộc tấn công được thúc đẩy bởi cái mà họ gọi là các cuộc tấn công leo thang của Israel nhằm vào người Palestine ở Bờ Tây, Jerusalem và chống lại người Palestine trong các nhà tù của Israel.

Lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh đã nhấn mạnh các mối đe dọa đối với Nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem, việc Israel tiếp tục phong tỏa Gaza và việc Israel bình thường hóa quan hệ với các nước trong khu vực.

Tháng trước, ông Netanyahu cho biết ông tin rằng Israel đang trên đà hòa bình với Ả Rập Xê Út, dự đoán rằng động thái này có thể định hình lại Trung Đông. Ả Rập Xê Út, quê hương của hai ngôi đền linh thiêng nhất của đạo Hồi, từ lâu đã nhấn mạnh quyền thành lập nhà nước của người Palestine như một điều kiện để công nhận Israel - điều mà nhiều thành viên trong liên minh tôn giáo dân tộc chủ nghĩa của ông Netanyahu từ lâu đã phản đối.

Hoa Kỳ hôm Chủ nhật nói rằng các nỗ lực bình thường hóa quan hệ giữa Ả Rập Xê Út -Israel sẽ tiếp tục bất chấp cuộc tấn công mới nhất.

Phó cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jon Finer hôm Chủ nhật nói với Fox News: “Chúng tôi nghĩ rằng sẽ có lợi cho cả hai nước nếu tiếp tục theo đuổi khả năng này”.

Ngoại trưởng Blinken nói thêm rằng Hoa Kỳ chu ý đến các báo cáo về một số người Mỹ bị giết và bắt cóc ở Israel, và Washington đang tìm cách xác minh các chi tiết và số liệu.

Ông Blinken nói: “Chúng tôi nhận được báo cáo rằng một số người Mỹ đã thiệt mạng. Chúng tôi đang tích cực xác minh các thông tin đó”.

Ngoại trưởng Blinken coi cuộc tấn công vào Israel là một "cuộc tấn công khủng bố của một tổ chức khủng bố".

Ông Blinken nói thêm rằng hầu hết lãnh thổ Israel hôm Chủ nhật tương đối yên tĩnh nhưng giao tranh dữ dội ở Gaza, một vùng đất của người Palestine bị Israel phong tỏa đã chứng kiến nhiều tuần biểu tình của các nhóm thanh niên do những bất bình lâu dài liên quan đến sự chiếm đóng của quân đội Israel, chủ nghĩa dân tộc Palestine và khó khăn kinh tế kéo dài.

Ông nói thêm rằng Hoa Kỳ chưa có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Iran đứng sau vụ tấn công mới nhất ở Israel nhưng ông lưu ý mối quan hệ lâu dài giữa Iran và Hamas, lực lượng cai trị Gaza.

Nguồn: CafeF; VTC; Soha; VOV; VOA

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm

Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Lên đầu trang