- Thời sự

(Ảnh minh họa).
Một nhóm nghị sỹ Mỹ từ cả hai đảng muốn chính quyền của Tổng thống Joe Biden tăng thuế đối với ô tô do Trung Quốc sản xuất và tìm cách ngăn chặn các công ty Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ từ Mexico.
Nghị sỹ Mike Gallagher - Chủ tịch Ủy ban về Trung Quốc của Hạ viện Mỹ, nghị sĩ Dân chủ Raja Krishnamoorthi và các nghị sỹ đại diện tiểu bang Michigan là bà Haley Stevens và ông John Moolenaar đã viết thư hối thúc Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai nâng mức thuế 25% hiện hành đối với ô tô của Trung Quốc.
Trong thư, các nghị sỹ này cho rằng thuế đối với ô tô của Trung Quốc không chỉ cần được duy trì mà còn phải tăng lên để ngăn chặn “sự đổ bộ” của mặt hàng ô tô nhập khẩu từ nước này. Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) và Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington chưa có bình luận gì về thông tin này.
Mức thuế 25% đối với mặt hàng ô tô của Trung Quốc đã được áp dụng dưới thời của cựu Tổng thống Donald Trump và được Chính phủ Mỹ dưới thời Tổng thống Joe Biden duy trì đến nay.
Các nghị sỹ trên cho rằng USTR nên cân nhắc tiến hành một cuộc điều tra mới theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại Mỹ năm 1974 đối với ô tô của Trung Quốc và “thiệt hại mà mặt hàng này gây ra cho ngành ô tô và người lao động Mỹ, cũng như các biện pháp cần thực hiện để đáp trả chiến lược công nghiệp của Trung Quốc nhằm chiếm lĩnh thị trường ô tô toàn cầu”.
Theo các nghị sỹ, Mỹ cũng phải chuẩn bị để ứng phó với làn sóng ô tô Trung Quốc được xuất khẩu từ các nước đối tác thương mại của Mỹ, như Mexico, vì các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đang tìm cách thiết lập hoạt động một cách chiến lược bên ngoài Trung Quốc để tận dụng khả năng tiếp cận tốt hơn vào thị trường Mỹ thông qua các hiệp định thương mại tự do của Mỹ với các nước.
Các nhà sản xuất ô tô tại Mỹ đã bày tỏ lo ngại về các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc. Ông John Bozzella, Giám đốc điều hành Liên minh Đổi mới ngành Ô tô, hồi tháng Sáu cho rằng các quy định về môi trường của Mỹ có thể giúp Trung Quốc có được chỗ đứng vững vàng hơn trong chuỗi cung ứng pin xe điện của Mỹ và sau cùng sẽ là thị trường ô tô Mỹ.
Tháng Chín vừa qua, Ủy ban châu Âu (EC) đã mở một cuộc điều tra để quyết định có cần đánh thuế trừng phạt với mặt hàng xe điện nhập khẩu của Trung Quốc, nhằm bảo vệ các nhà sản xuất của Liên minh châu Âu (EU) hay không. Các nghị sỹ nói trên cho rằng Mỹ nên làm việc với các nước đồng minh để có biện pháp phối hợp nhằm làm giảm nhu cầu đối với ô tô của Trung Quốc.
Các nghị sỹ lưu ý rằng nhiều xe điện xuất khẩu từ Trung Quốc lại do các thương hiệu phương Tây sản xuất, như Tesla, công ty có hoạt động sản xuất lớn tại nước này.
Nhiều nhà sản xuất ô tô của Mỹ đang xuất khẩu ô tô được sản xuất tại Trung Quốc sang Mỹ. Điều này, theo các nghị sỹ, cho thấy mức thuế hiện hành đối với ô tô nhập khẩu là chưa đủ.
Ivanka Trump, con gái của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã xuất hiện tại tòa án vào ngày 8-11 để làm chứng trong vụ ông Trump và các đồng phạm gian lận vì thổi phồng giá trị các bất động sản.
Ra tòa trong vụ kiện tại bang New York, bà Ivanka Trump nói bản thân không liên quan đến việc lập báo cáo tài chính của Tập đoàn Trump Organization.
Trả lời câu hỏi của ông Louis Solomon, công tố viên từ Văn phòng Tổng chưởng lý bang New York, về vai trò trong việc chuẩn bị các báo cáo về tình hình tài chính của ông Donald Trump, bà Ivanka Trump nói: "Tôi không biết điều đó. Tôi không biết về những báo cáo cá nhân của cha tôi, ngoài những gì ông cho tôi xem".
Trong khi đó, Tổng chưởng lý bang New York Letitia James khẳng định họ phát hiện bà Ivanka cũng được hưởng lợi từ các báo cáo tài chính gian lận.
Về các khoản vay khác nhau dành cho tập đoàn từ năm 2011 đến năm 2016, bà Ivanka nói rằng mình không thể nhớ nhiều chi tiết.
Theo mô tả của đài BBC, trong bốn giờ tại Tòa án Tối cao New York ở khu Manhattan hôm 8-11, bà Ivanka Trump nói nhỏ vào micro, ngồi thẳng, đặt tay lên đùi, đôi khi mỉm cười. Với những câu trả lời điềm tĩnh và ngắn gọn, bà liên tục nói rằng bản thân không nhớ chi tiết cụ thể hoặc không biết.
Chẳng hạn, các công tố viên của bang đưa ra một email mà bà Ivanka viết cho giám đốc tài chính của Trump Organization lúc bấy giờ là Allen Weisselberg về một khoản vay. Bà nói rằng mình không nhớ. Câu trả lời của bà khiến Louis Solomon, công tố viên đang hỏi bà, thất vọng.
Theo hãng tin Reuters, trước toà, bà Ivanka Trump thừa nhận rằng hơn 10 năm trước đây bà và những người khác biết giá trị tài sản của ông Donald Trump không đủ điều kiện vay nợ ngân hàng.
Khi ông Donald Trump tìm cách mua một sân golf ở bang Florida vào năm 2011, bà Ivanka Trump bày tỏ lo ngại rằng ông không đủ tài chính để hoàn tất thương vụ này.
Bà Ivanka Trump (42 tuổi) không phải là bên bị kiện trong vụ án dân sự, nhưng bị triệu tập để cung cấp lời khai. Bà Ivanka Trump là nhân chứng cuối cùng trong số 25 người trong vụ kiện của tổng chưởng lý James.
Giáo sư luật Carl Tobias của Trường ĐH Richmond nói với đài BBC rằng lời khai của bà Ivanka Trump ít gây tranh cãi hơn nhiều so với thời điểm cha bà đứng trên bục nhân chứng hôm 6-11.
Cựu Tổng thống Donald Trump và các con trai của ông không có nguy cơ phải ngồi tù nhưng phải đối mặt với khoản tiền phạt lên tới 250 triệu USD và có khả năng bị loại khỏi ban quản lý Tập đoàn Trump Organization.

(Ảnh minh họa).
Tòa án Tối cao bang Minnesota đã bác đơn kiện yêu cầu xóa tên ông Donald Trump khỏi lá phiếu của cuộc bầu cử sơ bộ giành đề cử tổng thống của đảng Cộng hòa năm 2024 ở bang này.
Dù vậy, tòa cho biết họ sẽ sẵn sàng xem xét yêu cầu xóa tên ông Trump khỏi lá phiếu của cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11/2024.
Bầu cử sơ bộ là cuộc bỏ phiếu trong nội bộ một đảng ở Mỹ để chọn ra ứng viên đại diện trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024.
Một số bang của Mỹ đang diễn ra vụ kiện yêu cầu cấm cựu Tổng thống tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng vào năm tới với lý do ông đã vi phạm lời tuyên thệ nhậm chức khi tham gia vào cuộc "nổi dậy" - cuộc bạo loạn tại Điện Capitol vào ngày 6/1/2021.
Lập luận nói trên đã gây ra sự chia rẽ mạnh trong giới học giả pháp lý, và có căn cứ dựa trên Tu chính án Hiến pháp Mỹ được phê chuẩn sau cuộc Nội chiến 1861-1865.
Cụ thể, Điều 3 của Tu chính án thứ 14 cấm một cá nhân đảm nhiệm vị trí công vụ nếu họ tham gia vào "cuộc nổi dậy hoặc nổi loạn" dù đã tuyên thệ bảo vệ Hiến pháp.
Được phê chuẩn vào năm 1868, Tu chính án thứ 14 có mục đích ngăn chặn những người ủng hộ phe Liên minh - phe có lập trường ủng hộ chế độ nô lệ trong Nội chiến Mỹ - được bầu vào Quốc hội hoặc nắm giữ các chức vụ cấp liên bang.
Dựa trên Tu chính án thứ 14, một nhóm cử tri Minnesota đã kiến nghị tòa án tối cao của bang này xóa tên ông Trump khỏi lá phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống của đảng Cộng hòa sẽ được tổ chức vào tháng 3/2024, cũng như trong cuộc bầu cử tổng thống được tổ chức vào tháng 11/2024.
Theo AFP, Tòa Tối cao Minnesota đã thẳng thừng từ chối đơn yêu cầu.
"Không có đạo luật tiểu bang nào cấm một chính đảng lớn đưa ứng viên không đủ điều kiện giữ chức vụ vào lá phiếu sơ bộ đề cử tổng thống", Chánh án Natalie Hudson nói trong quyết định dài 4 trang.
Dù vậy, Tòa này cho biết họ sau này vẫn có thể xem xét yêu cầu tương tự khi đến giai đoạn bỏ phiếu bầu tổng thống, nếu ông Trump thực sự giành được đề cử tổng thống của đảng Cộng hòa.
Tòa án ở bang Colorado cũng đang xét xử vụ kiện tương tự. Nhưng dù kết quả ra sao, vụ việc nhiều khả năng sẽ được đưa lên trước Tòa Tối cao Mỹ, nơi các thẩm phán theo tư tưởng bảo thủ chiếm đa số 6-3.
Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh tại San Francisco vào tuần tới trong lúc họ tìm cách bình ổn mối quan hệ căng thẳng giữa hai nước với cuộc gặp mặt đối mặt lần thứ hai trong gần ba năm.
“Cuộc gặp này sẽ làm lu mờ bất cứ diễn biến nào khác tại APEC”, Oriana Skylar Mastro, chuyên gia về Trung Quốc ở Đại học Stanford, nhận định.
Trong khi các quan chức Mỹ cho biết đã có ‘thỏa thuận về nguyên tắc’ để ông Tập và ông Biden gặp nhau tại San Francisco, một năm sau lần gần đây nhất họ gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali. Bắc Kinh vẫn chưa xác nhận ông Tập có tham dự hội nghị APEC từ ngày 15 đến 17/11 hay không.
Mặc dù được dự báo sẽ không có đột phá lớn nào và các quan chức chính quyền Biden nói rằng công bố kết quả cuộc gặp là phương cách lỗi thời để đo lường tiến triển trong quan hệ với Trung Quốc, song các chuyên gia đã chỉ ra những tín hiệu cải thiện khả dĩ – chẳng hạn tăng các chuyến bay thương mại – hoặc các bước hướng tới hợp tác về các vấn đề gai góc hơn, như ngăn chặn luồng luân chuyền những hóa chất dùng để chế tạo fentanyl từ Trung Quốc.
Các quan chức Mỹ đã bày tỏ lạc quan về sự cải thiện trong kênh liên lạc quân sự hầu như đã bị cắt đứt, nhưng cũng cảnh báo cần thời gian để thật sự khôi phục đối thoại thực chất giữa quân đội hai nước. Một số phân tích gia tin rằng Trung Quốc muốn gây sự mơ hồ trong quan hệ quốc phòng để kiềm chế những gì mà họ coi là hành động khiêu khích quân sự của Mỹ trong khu vực.
“Cuộc gặp sẽ rất giống nói chuyện kinh doanh, rất có trọng tâm - rất nhiều nội dung trong nghị trình mà cả hai sẽ bên cố gắng giải quyết”, ông Victor Cha, chuyên gia về châu Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) của Washington tiên liệu. “Nhưng đồng thời, theo suy nghĩ của tôi, nói chuyện với nhau vẫn tốt hơn là không nói gì hết”.
Chính quyền Biden đã đối mặt với chỉ trích của đảng Cộng hòa là đã bị Bắc Kinh nắm thóp, nhưng họ lập luận rằng có những rủi ro rất lớn đến mức sự can dự trực tiếp, nhất là ở cấp lãnh đạo, là điều quan trọng để quản lý căng thẳng và ngăn tranh chấp giữa hai siêu cường về các vấn đề như Đài Loan và Biển Đông biến thành xung đột.
Ông Matthew Goodman, chuyên gia thương mại, từng là điều phối viên Nhà Trắng cho hội nghị thượng đỉnh APEC lần gần đây nhất do Mỹ tổ chức hồi năm 2011, cho rằng Mỹ sẽ tìm cách thể hiện mình như một đối tác kinh tế năng động nhất của châu Á, trái ngược với hình ảnh Trung Quốc đang tăng trưởng chậm lại.
“Có rất nhiều lo ngại về hoàn cảnh và chính sách kinh tế của Trung Quốc trong khu vực”, ông Goodman nói. “Tôi không nghĩ họ sẽ cố gắng gây khó khăn thêm cho Trung Quốc một cách lộ liễu, nhưng tôi nghĩ họ sẽ cố gắng thể hiện bằng cách so sánh Hoa Kỳ đang tăng trưởng tốt”.
“Cánh cửa của chúng tôi mở ra cho bất kỳ quốc gia hoặc nền kinh tế nào phải đối mặt với mối đe dọa bị Trung Quốc cưỡng ép kinh tế”, bà Melanie Hart, cố vấn chính sách cấp cao về Trung Quốc tại Bộ Ngoại giao, nói hôm 6/11.
Ông Biden được khích lệ bởi một cuộc thăm dò của Trung tâm Nghiên cứu Pew cho thấy ông đang thắng trong cuộc chiến dư luận trước ông Tập với việc Mỹ vẫn được hầu hết người dân ở 24 quốc gia khảo sát coi là cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới.
Tổng thống Mỹ sẽ muốn củng cố hình ảnh đó bằng cách cho thấy những tiến triển trong Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vì sự thịnh vượng do Mỹ dẫn đầu, sáng kiến nhằm đẩy mạnh sự can dự kinh tế ở châu Á để cạnh tranh với Trung Quốc.
Tuy nhiên, các chuyên gia thương mại nói rằng Washington cho đến nay đã không thể thuyết phục được châu Á rằng nó không đơn thuần chỉ là sự thay thế nhạt nhòa cho TPP – thỏa thuận thương mại khu vực toàn diện mà cựu Tổng thống Donald Trump đã từ bỏ vào năm 2017.

(Ảnh minh họa).
Trong chuyến công du châu Á, các quan chức Mỹ tiếp tục khẳng định cam kết đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương
Cam kết của lãnh đạo ngoại giao, quốc phòng Mỹ vào thời điểm đặc biệt
Chuyến thăm châu Á của Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ diễn ra trong bối cảnh các điểm nóng trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường. Trong khi cuộc chiến tại Ukraine chưa có dấu hiệu chấm dứt thì xung đột giữa Israel và Hamas lại bùng phát, có nguy cơ đẩy Trung Đông vào một cuộc khủng hoảng toàn diện. Ngoài ra, hàng loạt các điểm nóng khác cũng tăng nhiệt như mâu thuẫn giữa Kosovo và Serbia, xung đột Armenia và Azerbaijan hay các hành động đối đầu giữa Trung Quốc và các nước khu vực trên Biển Đông. Giới phân tích quốc tế cũng đưa ra nhiều nhận định trái ngược, nhau, ví dụ như liệu Chính quyền Tổng thống Biden có đủ nguồn lực để dàn trải trên tất cả các khu vực hay phải giảm ưu tiên ở Thái Bình Dương để chuyển sang Trung Đông.
Trong chuyến công du lần này, Ngoại trưởng Blinken sẽ lần lượt ghé thăm Nhật Bản, Hàn Quốc, tham dự Đối thoại 2+2 tại Ấn Độ. Trong khi đó, chương trình của Bộ trưởng Quốc phòng Austin là tham dự Đối thoại 2+2 tại Ấn Độ, sau đó đến Hàn Quốc và chặng dừng chân cuối cùng là Indonesia với Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+). Chính vì thế, có lẽ hai chuyến thăm của giới chức cấp cao Mỹ đến nhiều quốc gia trong khu vực có ý nghĩa quan trọng nhất là tiếp tục khẳng định cam kết của mình, thúc đẩy các nỗ lực nhằm hỗ trợ một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, bất chấp việc nước này đang phải vật lộn đối phó với thách thức toàn cầu ở các khu vực khác.
Chuyến thăm của giới chức Mỹ cũng là hành động triển khai cụ thể của Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Chính quyền Tổng thống Biden, một trong những quân bài then chốt để tìm kiếm sự ủng hộ cũng như uy tín trong cuộc bầu cử Tổng thống sẽ diễn ra vào cuối năm sau. Với việc đảng Cộng hòa kiểm soát Hạ viện, chương trình nghị sự của đảng Dân chủ, đặc biệt là các vấn đề đối nội và ngân sách hoạt động đang rơi vào bế tắc, thì việc tìm kiếm thành công trong đối ngoại là điều mà Tổng thống Biden có thể đang hướng tới. Ngoài ra, với các thách thức mà Mỹ đang phải đối mặt, các chuyến công du này cũng nhằm vận động và lôi kéo các nước khu vực ủng hộ các chính sách của Mỹ và đồng minh trên trường quốc tế, đặc biệt là tại các diễn đàn lớn như Liên Hợp Quốc.
Thông điệp khi thăm Hàn Quốc và Ấn Độ
Tại Ấn Độ, Ngoại trưởng và BTQP Mỹ sẽ tham dự Đối thoại 2+2 vào ngày 10/11, đối thoại cấp cao quan trọng nhất trong hợp tác giữa Mỹ và Ấn Độ hiện nay. Trong khi đó, tại Hàn Quốc thì chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin diễn ra sau chuyến thăm của Ngoại trưởng Blinken và dường như là quan trọng hơn khi tham dự nhiều sự kiện chính thức, bao gồm Hội nghị tham vấn an ninh thường niên Mỹ-Hàn lần thứ 55 và phiên khai mạc Hội nghị Bộ trưởng quốc phòng Bộ tư lệnh Liên Hợp Quốc, lực lượng đa quốc gia do Mỹ lãnh đạo được thành lập năm 1950.
Về Đối thoại cấp bộ trưởng 2+2, đây là cơ chế đối thoại được thành lập từ năm 2018 để thúc đẩy hợp tác song phương giữa Mỹ và Ấn Độ cao nhất, bao gồm hầu hết các vấn đề quan trọng, từ an ninh, quốc phòng, hạt nhân, an ninh mạng, thị thực đến y tế, giáo dục, giao lưu nhân dân. Trong Đối thoại năm nay, giới chức Mỹ và Ấn Độ cho biết, bên cạnh các điểm nóng hiện nay thì hai bên sẽ thảo luận về các thách thức an ninh vượt ra ngoài khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình và Trung Quốc. Ngoài ra, Ngoại trưởng Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Austin cũng sẽ hội đàm riêng rẽ với các đồng cấp Ấn Độ về một số lĩnh vực cụ thể, trong đó tập trung vào tăng cường hợp tác công nghiệp quốc phòng và sản xuất vũ khí. Dự kiến hai bên cũng có thể thảo luận về chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Biden đến Ấn Độ vào tháng 1 năm sau theo lời mời của Thủ tướng Modi.
Trong hai chuyến thăm riêng rẽ đến Hàn Quốc, Ngoại trưởng Blinken sẽ có các cuộc gặp với Tổng thống Yoon và các quan chức cấp cao như Ngoại trưởng và Cố vấn An ninh quốc gia. Bên cạnh các điểm nóng khu vực và toàn cầu, hai bên có thể tập trung thảo luận mở rộng khả năng răn đe chiến lược, hợp tác kinh tế trong các lĩnh vực then chốt như chuỗi cung ứng và công nghệ cao, giải quyết các thách thức từ Triều Tiên cũng như hợp tác quân sự Nga-Triều. Về chuyến thăm của ông Austin, dự kiến phía Mỹ sẽ tiếp tục khẳng định cam kết chắc chắn đối với an ninh của Hàn Quốc, bao gồm đảm bảo kho vũ khí trang bị và khả năng răn đe mở rộng.
Cam kết của Mỹ đối với Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương
Chính quyền Tổng thống Biden luôn khẳng định tầm quan trọng của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong chính sách đối ngoại của mình. Trước các thách thức toàn cầu hiện nay thì không ít nhà quan sát cho rằng Chính quyền Biden mới chỉ tập trung vào cam kết mà chưa có các hành động trên thực tế. Tuy nhiên, điều đầu tiên có thể thấy là bản thân các chuyến thăm của quan chức cấp cao Mỹ đến khu vực mặc dù mang tính biểu tượng nhưng là một trong như đảm bảo về ưu tiên chính sách của Chính quyền Biden.
Kể từ khi nhậm chức năm 2021, Ngoại trưởng Blinken đã có gần 30 chuyến thăm đến các nước châu Á trên tổng số gần 140 lượt công du, không tính Trung Quốc. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Austin đã có 9 chuyến thăm châu Á, và chỉ tính riêng trong năm nay là chuyến thăm thứ 4. Tần suất liên tục của các chuyến thăm cho thấy chính sách đối ngoại của chính quyền Tổng thống Biden với khu vực này cơ bản ổn định và xuyên suốt.
Về các kết quả cụ thể, trong từng chuyến thăm đến mỗi quốc gia, Mỹ và các nước có thể công bố kết quả triển khai các cam kết của lãnh đạo cao cấp, đưa ra các sáng kiến hoặc hợp tác mới trên nhiều lĩnh vực song phương cũng như về các vấn đề khu vực và toàn cầu. Với Nhật Bản và Hàn Quốc, các bên sẽ tiếp tục tiến hành tham vấn chiến lược quốc phòng.
Mỹ và Hàn Quốc có thể sẽ công bố văn kiện Tầm nhìn quốc phòng mới để thể hiện tính vững chắc và mở rộng của liên minh, văn kiện này nhiều khả năng có sự tham gia của Nhật Bản, đối tác quan trọng trong hợp tác ba bên Mỹ-Nhật-Hàn. Tại Ấn Độ, kết quả cụ thể nhất sẽ là hợp tác chuyển giao công nghệ và hợp tác công nghiệp quốc phòng ví dụ như động cơ máy bay chiến đấu, máy bay không người lái MQ-9 và hệ sinh thái sản xuất chất bán dẫn. Tại Indonesia, vì chỉ là một bên tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng mở rộng nên nhiều khả năng các bên sẽ tập trung đánh giá kết quả hợp tác sau một năm nâng cấp quan hệ Mỹ-ASEAN lên mức đối tác chiến lược toàn diện và xây dựng các định hướng chung trong thời gian tới.
Nguồn: Bnews; Soha; Dân Trí; VOA; VOV
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm
Người Việt hải ngoại: Nghiên cứu sinh giành học bổng Apple; Làm TGĐ từ năm 27 tuổi; Chủ tịch Hạ viện Czech ghi nhận đóng góp của cộng đồng; 2 người bị bắt ở Indonesia
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá