Mỹ: Hàng không gặp sự cố; Bán lẻ giảm giá; Giảm quyên góp thực phẩm; Buộc Ukraine đàm phán; Quân đội được 'khai sáng'

Hé lộ lý do hàng không Mỹ liên tiếp gặp sự cố

Hàng không Mỹ đang thiếu nhân lực nghiêm trọng, cơ sở hạ tầng xuống cấp và các bên liên quan cần phải có "hành động khẩn cấp".

99% cơ sở kiểm soát không lưu thiếu nhân lực

Vào tháng 8, một chiếc Boeing 737 của Southwest Airlines và một chiếc máy bay thương gia Cessna Cites 560X đã bay sát nhau chưa đầy 30m ở San Diego, suýt gây ra vụ va chạm kinh hoàng.

Qua quá trình điều tra, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết, một nhân viên kiểm soát không lưu đã cho phép chiếc Cessna hạ cánh cùng đường băng với chuyến bay 2493 khởi hành của Southwest Airlines.

Đây chỉ là một trong rất nhiều sự việc đã xảy ra trong ngành hàng không Mỹ thời gian gần đây. Tình trạng này buộc các cơ quan hàng không, an toàn giao thông và báo chí Mỹ vào cuộc điều tra.

Mới nhất, FAA đã thành lập một ủy ban để đánh giá an toàn hệ thống hàng không quốc gia Mỹ.

Ủy ban do ông Michael P. Huerta đứng đầu, cùng nhiều cựu quan chức liên bang và cựu lãnh đạo công đoàn, đã tiến hành một cuộc đánh giá quy mô lớn.

Trung tuần tháng 11 này, ủy ban đã công bố báo cáo dài 52 trang nêu ra hàng loạt vấn đề của hàng không Mỹ, bao gồm thiếu nhân viên kiểm soát không lưu, công nghệ, hệ thống kiểm soát lỗi thời cũng như thiếu hụt nguồn tài chính cần thiết.

Theo báo cáo này, nhiều cơ sở kiểm soát không lưu đã cũ đến mức mái nhà bị dột, hệ thống sưởi và điều hòa không khí bị hỏng, hệ thống radar giám sát đã lâu không được nâng cấp.

Thêm vào đó, hệ thống thông tin liên lạc của FAA lỗi thời và cơ quan này thậm chí còn không nhận được phụ tùng thay thế cho nhiều thiết bị.

Thực tế, đầu năm nay, một hệ thống của FAA gặp trục trặc khiến hàng loạt chuyến bay phải dừng hoạt động trên toàn nước Mỹ, kéo theo làn sóng chậm trễ và hủy chuyến đối với nhiều du khách.

Trước đó, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Mỹ cũng mở 7 cuộc điều tra mỗi khi xảy ra các sự cố.

Ở góc độ báo chí, tờ The New York Times (NYT) đã thực hiện nhiều cuộc điều tra vào tháng 8 và tháng 10.

Kết quả điều tra của NYT cho thấy tình trạng căng thẳng trong hệ thống an toàn hàng không Mỹ, hầu như tuần nào cũng xảy ra sự cố. Thậm chí, 99% cơ sở kiểm soát không lưu Mỹ đang thiếu nhân lực. Đây là một nguyên nhân lớn dẫn đến nhiều sự cố bay hiện tại.

Thực tế, vì lý do thiếu nhân sự, hồi tháng 9 năm nay, FAA phải duy trì lệnh giảm số chuyến bay tại các sân bay đông đúc ở New York cho đến tháng 10/2024. Hè năm 2022, đã có 41.498 chuyến bay từ các sân bay New York bị chậm, trong đó thiếu nhân viên không lưu là một trong những nguyên nhân chính.

Hiện tại, nhân sự của Cơ quan Kiểm soát radar tại New York chỉ được duy trì ở mức 54% so với mức khuyến nghị. Tại nhiều cơ sở khác, kiểm soát viên không lưu bắt buộc phải làm thêm giờ để bù đắp chỗ trống.

Đề xuất "hành động khẩn cấp"

Để cải thiện tình hình, FAA cho biết đã và đang thực hiện nhiều bước đi để cải thiện tình trạng khát nhân lực trong ngành kiểm soát không lưu.

Theo thống kê, ngành kiểm soát không lưu hiện có 13.300 nhân viên, trong đó 10.700 kiểm soát viên đã được cấp chứng nhận và 2.600 kiểm soát viên là thực tập sinh ở nhiều cấp độ đào tạo khác nhau.

Tuy nhiên, con số này vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu do FAA đã đóng cửa học viện đào tạo nhân viên không lưu trong 6 tháng năm 2020 vì dịch Covid-19, tạm dừng đào tạo tại chỗ tại nhiều cơ sở trong gần hai năm.

Bộ Giao thông vận tải Mỹ cũng đề xuất Quốc hội thông qua thêm 117 triệu USD ngân sách để bổ sung thêm 1.800 nhân viên không lưu nữa vào năm tới.

Song song, FAA cũng thực hiện một số động thái khác để nâng cấp cơ sở vật chất để giảm nguy cơ xảy ra sự cố, chẳng hạn như cung cấp kinh phí để bố trí lại đường băng và cải thiện hệ thống chiếu sáng đường băng.

Tuy nhiên, các chuyên gia đề nghị các bên liên quan cần có hành động khẩn cấp và quyết liệt hơn nữa, nhất là thay đổi quá trình cấp ngân sách cho hoạt động này.

Các nhà bán lẻ tung các chương trình giảm giá lớn hơn vào Thứ Sáu Đen để thu hút người mua

Người mua sắm săn lùng các ưu đãi lớn đã chật kín các trung tâm mua sắm vào Thứ Sáu Đen khi các nhà bán lẻ tăng cường giảm giá và đưa ra các ưu đãi khác để lôi kéo những khách hàng do dự đang phải siết chặt chi tiêu hơn trong năm nay.

Người tiêu dùng đang phải chịu áp lực khi số tiền tiết kiệm của họ giảm dần và nợ thẻ tín dụng ngày càng tăng. Mặc dù họ đã phần nào nhẹ nhõm nhờ giảm bớt lạm phát, nhưng nhiều hàng hóa và dịch vụ như thịt và tiền thuê nhà vẫn cao hơn nhiều so với ba năm trước.

Bà Yvonne Carey, 72 tuổi, là một trong những người mua sắm đầu tiên tại cửa hàng Macy's tại Quảng trường Herald ở Manhattan, nơi bà mua được đôi dép Michael Kors và bốt Ugg giảm giá cho mình. Nhưng bà Carey dự định sẽ duy trì ngân sách 1.000 đô la như năm ngoái khi mua quà cho sáu đứa cháu và chồng bà.

Bà Carey nói: “Giá như điên cuồng đối với mọi thứ thực phẩm, quần áo.”

Nhiều nhà bán lẻ đã đặt ít hàng hơn cho mùa nghỉ lễ này và đẩy doanh số bán hàng trong kỳ nghỉ lễ vào tháng 10 sớm hơn năm ngoái để giúp người mua hàng dàn trải chi tiêu. Xu hướng mua sắm sớm tăng tốc trong thời kỳ đại dịch khi mạng lưới cung ứng tắc nghẽn vào năm 2021 khiến mọi người mua hàng sớm. Nhưng năm nay, các nhà bán lẻ cho biết nhiều người mua sắm đang tập trung vào các đợt giảm giá và chờ đợi đến phút cuối cùng.

Tại cửa hàng Macy’s ở Quảng trường Herald, người mua hàng bắt đầu đổ xô đến ngay sau khi cửa mở lúc 6 giờ sáng, nhận được mức giảm giá từ 40% đến 50% cho bốt, giày và túi xách. Trang sức bằng kim cương được giảm giá 60%.

Giám đốc điều hành Macy’s Jeff Gennette nói với hãng tin AP rằng đám đông tại Quảng trường Herald và các địa điểm khác lớn hơn năm ngoái, mặc dù ông từ chối đưa ra số liệu.

Trước sự cạnh tranh từ du lịch và nhà hàng, Macy’s đẩy mạnh hoạt động mua sắm trải nghiệm trong mùa này. Tại Quảng trường Herald, cửa hàng Công chúa Disney đã tăng cường thực tế ảo cho phép trẻ em "thử nghiệm ảo" khi bước vào một trong những bộ váy công chúa.

“Khách hàng đang chịu áp lực. Bạn thấy điều này với những gì đang diễn ra trong mảng hàng hoá sang trọng. Điều đó đang xảy ra trong thời gian gần đây”, ông Gennette nói và nói thêm rằng người mua sắm ở mọi mức thu nhập “suy nghĩ nhiều hơn về cách họ chi tiêu ngân sách của mình”.

Best Buy cho biết họ đang đẩy mạnh thêm nhiều mặt hàng bán theo chương trình “giá tối thiểu” - OPP, trong khi Kohl's đơn giản hóa các giao dịch của mình, quảng bá các mặt hàng dưới một mức giá nhất định như 25 đô la tại các cửa hàng của hệ thống.

Target nói người mua hàng đang chờ đợi lâu hơn để mua sắm. Trong khi người tiêu dùng tỏ ra kiên nhẫn, Giám đốc điều hành của Target, Brian Cornell, nói với các nhà phân tích vào tuần trước rằng “sự không chắc chắn, thận trọng và quản lý ngân sách là ưu tiên hàng đầu”.

Đã qua rồi những ngày Thứ Sáu Đen của nhiều năm trước, khi khách hàng phải xếp hàng hàng giờ vào lúc nửa đêm hoặc những cuộc ẩu đả nổ ra vì những mặt hàng có nhu cầu cao. Tuy nhiên, mua sắm vào ngày Thứ Sáu Đen vẫn là một truyền thống được nhiều người yêu thích. Cửa hàng Macy’s ở Quảng trường Herald đông nghẹt người vào giữa buổi sáng.

Bà Lisa Brooks, 45 tuổi, một y tá ở Bronx, người đã đến Macy's sớm để tìm nước hoa, vớ và các vật dụng khác cho bà và mẹ, nói: "Tôi thích làm việc đó. Tôi thức cả đêm chỉ để chờ ngày này".

Ông Samuel Alvez, 44 tuổi và vợ đi mua sắm trực tiếp vào Thứ Sáu Đen lần đầu tiên sau nhiều năm. Tại một cửa hàng Walmart ở Germantown, Maryland, hai ông bà đã mua hai màn hình máy tính và một nồi áp suất nhưng ông Alvez cho biết rất thất vọng vì đợt giảm giá này.

Ông nói: “Ngày trước, họ có những ưu đãi tốt trong các cửa hàng.” “Bây giờ chúng ta không còn thấy điều đó nữa.”

Tại châu Âu, Liên minh toàn cầu UNI cho biết đã tổ chức các cuộc đình công và biểu tình “Bắt Amazon Trả Giá” (Make Amazon Pay) tại 30 quốc gia vào ngày mua sắm bận rộn nhất trong năm, năm thứ tư của chiến dịch Thứ Sáu Đen chống công ty khổng lồ bán lẻ trực tuyến. Công đoàn GMB cho biết hơn 1.000 công nhân đã biểu tình bên ngoài nhà kho của Amazon ở Coventry, một thành phố phía tây bắc London, trong một cuộc tranh chấp kéo dài về vấn đề tiền lương. Amazon cho biết cuộc đình công sẽ không ảnh hưởng tới khách hàng.

Theo Adobe Analytics, chuyên theo dõi chi tiêu trực tuyến, người tiêu dùng đã chi 5,6 tỷ đô la vào Ngày Lễ Tạ ơn, khi hầu hết các cửa hàng lớn như Macy’s và Kohl's đóng cửa và người mua sắm tập trung vào mua sắm trực tuyến. Con số này tăng 5,5% so với một năm trước. Trong 23 ngày đầu tiên của tháng 11, người tiêu dùng đã chi 76,7 tỷ đô la trực tuyến, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước. Adobe cho biết doanh số bán hàng trực tuyến trong ngày Thứ Sáu Đen dự kiến sẽ mang lại 9,6 tỷ dô la, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước.

Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia, tập đoàn thương mại bán lẻ lớn nhất nước, kỳ vọng người mua sắm sẽ chi tiêu nhiều hơn trong năm nay so với năm ngoái, nhưng tốc độ của họ sẽ chậm lại do mọi bất ổn kinh tế.

Tập đoàn này đã dự báo doanh số bán hàng trong kỳ nghỉ lễ ở Mỹ sẽ tăng 3% đến 4% từ tháng 11 đến tháng 12, so với mức tăng trưởng 5,4% của một năm trước. Tốc độ phù hợp với mức trung bình hàng năm tăng 3,6% từ năm 2010 đến năm 2019 trước đại dịch. Người Mỹ tăng cường chi tiêu trong thời kỳ đại dịch, với tiền trong túi từ ngân phiếu cứu trợ liên bang và không biết đi đâu trong thời gian phong tỏa.

Theo Adobe, giảm giá trực tuyến sẽ tốt hơn so với một năm trước, đặc biệt đối với đồ chơi, đồ điện tử và quần áo. Adobe dự đoán đồ chơi sẽ được giảm giá trung bình 35%, so với 22% một năm trước, trong khi đồ điện tử sẽ giảm 30%, so với mức 27% của năm ngoái. Ở mặt hàng quần áo, người mua hàng sẽ được giảm giá trung bình 25%, so với mức 19% của năm ngoái.

Các nhà phân tích coi ngày cuối tuần Thứ Sáu Đen kéo dài 5 ngày - bao gồm Thứ Hai sau kỳ nghỉ lễ được gọi là Thứ Hai Điện Tử - là thước đo quan trọng về mức độ sẵn lòng chi tiêu của người mua hàng. Theo Sensormatic Solutions, một công ty theo dõi lưu lượng cửa hàng, Thứ Sáu Đen được dự đoán sẽ một lần nữa là ngày mua sắm bận rộn nhất trong năm.

Ông Marshal Cohen, cố vấn trưởng bán lẻ tại Circana, một công ty nghiên cứu thị trường, người đã đến thăm 11 trung tâm mua sắm khác nhau ở Nam Florida vào thứ Sáu nói: “Các cửa hàng đang ồn ào nhưng không khích động”. Ông cho biết người mua hàng đang bám sát danh sách của họ và có vẻ không hào hứng với những đợt giảm giá. ​

Nghiên cứu: Người Mỹ cắt giảm quyên góp thực phẩm trong kỳ nghỉ lễ vì lạm phát

Năm 2022, gần một nửa số người Mỹ được khảo sát cho biết họ rất có thể sẽ quyên góp cho các ngân hàng thực phẩm trong kỳ nghỉ lễ, nhưng năm nay số người nói như vậy chỉ là 25%.

Theo nghiên cứu về giảm lãng phí thực phẩm do công ty công nghệ Divert, Inc. công bố hôm 20/11, việc giá cả nói chung (và giá hàng bách hóa nói riêng) cao hơn đang có tác động đáng kể đến sự sẵn lòng quyên góp thực phẩm của người Mỹ trong kỳ nghỉ lễ năm 2023.

Mặc dù vào tháng Mười lạm phát đã giảm xuống khoảng 3.2% so với cùng thời kỳ năm ngoái từ mức cao nhất gần đây là 9% vào tháng Sáu năm 2022, mức tăng tích lũy kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức vẫn là khoảng 20%.

Giá hàng bách hóa — thuộc danh mục “thực phẩm tại nhà” trong Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI) — đã tăng vọt trong vài năm qua, đạt mức cao ngất ngưởng 13.5% vào tháng Tám năm 2022.

Nhưng mặc dù dữ liệu mới nhất cho thấy tốc độ lạm phát hàng bách hóa đã giảm xuống 2.1% tính đến tháng 10/2023, tác động tích lũy đối với người tiêu dùng Hoa Kỳ là rất đáng kể — và lạm phát đã khiến họ ít có khả năng trao tặng hơn.

Quyên góp thực phẩm giảm sút

Nghiên cứu của Divert cho thấy mức độ sẵn lòng quyên góp thực phẩm từ thiện của người Mỹ trong mùa lễ này giảm mạnh so với mùa trước.

Năm 2022, gần một nửa (46%) người Mỹ cho biết họ rất có thể sẽ quyên góp cho các ngân hàng thực phẩm trong kỳ nghỉ lễ năm đó.

Tuy nhiên năm nay, chỉ có 25% số người nói điều tương tự, theo báo cáo của Divert, và xu hướng này xảy ra bất chấp thực tế rằng nhu cầu về ngân hàng thực phẩm trong mùa lễ này dự kiến ​​sẽ tăng cao.

Báo cáo cho biết: “Những người quyên góp ít hơn cho các ngân hàng thực phẩm trong mùa này cho rằng chi phí thực phẩm và hàng bách hóa ngày càng tăng là lý do số một dẫn đến quyết định của họ.”

Dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) về tình trạng an ninh lương thực gia đình cho thấy vấn đề nạn đói ở Hoa Kỳ đang gia tăng nhanh chóng. Năm 2022, 17 triệu gia đình báo cáo bị mất an ninh lương thực, tăng đáng kể so với năm 2021 (13.5 triệu gia đình) và năm 2020 (13.8 triệu gia đình). Những con số này có nghĩa là khoảng 44 triệu người sống trong các gia đình không được bảo đảm về an ninh lương thực vào năm 2022, tăng 31% so với năm 2021.

Tình trạng mất an ninh lương thực ngày càng tăng kéo theo nhu cầu sử dụng ngân hàng thực phẩm ngày càng tăng.

Mạng lưới Feeding America — gồm hơn 200 ngân hàng thực phẩm và 60,000 kho thực phẩm và chương trình bữa ăn — cho biết trong một thông cáo báo chí gần đây rằng nhu cầu được trợ giúp về thực phẩm đã tăng lên trong năm nay. Tổ chức này cho rằng nguyên nhân là do giá thực phẩm cao.

Năm ngoái, cứ sáu người Mỹ thì có một người tìm đến các ngân hàng thực phẩm và các nhà cung cấp thực phẩm từ thiện khác. Feeding America cho biết họ kỳ vọng con số này sẽ tăng trong năm nay, phần lớn là do giá hàng bách hóa cao đang khiến thực phẩm trở nên khó mua hơn đối với nhiều gia đình.

Ông Casey Marsh, Giám đốc Phát triển của Feeding America cho biết: “Đối với hàng triệu người, kỳ nghỉ lễ có thể rất khác khi họ chuyển sang sử dụng các ngân hàng thực phẩm để giúp cung cấp dinh dưỡng gia đình.”

Lạm phát cao không chỉ làm giảm xu hướng quyên góp cho các ngân hàng thực phẩm của người Mỹ; nó cũng có tác động đáng kể đến các hành vi khác của người tiêu dùng.

Theo nghiên cứu của Divert, gần 72% người Mỹ đã thay đổi thói quen mua sắm hàng bách hóa vào năm 2023 do lạm phát cao và chi phí thực phẩm. Điều này bao gồm 76% gia đình mua thực phẩm giảm giá và 17% cho biết họ đang ăn nhiều thực phẩm đã quá hạn sử dụng.

Lạm phát là một ‘cuộc chiến về tinh thần’

Bình luận về giá thực phẩm cao và các vấn đề mất an ninh tốt, ông Robert Unanue, Giám đốc điều hành của Goya Foods, nói với Fox News rằng lạm phát đang làm suy giảm tinh thần nghỉ lễ.

“Chúng ta đang gặp vấn đề về lương thực trên toàn thế giới,” ông Unanue cho biết, dẫn ví dụ về giá đồ hộp tăng 64%, buộc các nhà sản xuất thực phẩm đóng hộp phải tăng giá. Goya Foods là một trong những nhà cung cấp thực phẩm lớn nhất nước Mỹ.

Ông Unanue đổ lỗi cho chính phủ “tệ hại” của Tổng thống Biden đã thúc đẩy “lạm phát vượt tầm kiểm soát.”

Ông Unanue tiếp tục, “Và nó không chỉ xảy ra với giai tầng lao động và nhiên liệu hóa thạch,” có lẽ đề cập đến nỗ lực của chính phủ Tổng thống Biden nhằm loại bỏ dần việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch dưới danh nghĩa biến đổi khí hậu.

Ông Unanue nói: “Đó là một cuộc chiến về tinh thần.”

Theo Liên đoàn Cục Trang trại Hoa Kỳ (AFBF), mặc dù bữa tối Lễ Tạ Ơn năm nay sẽ rẻ hơn khoảng 4.5% so với năm 2022, nhưng giá của bữa ăn ngày lễ cổ điển này vẫn cao hơn khoảng 25% so với năm 2019.

Ông nói thêm: “Chúng ta cần quay trở lại với Chúa và đưa đất nước của chúng ta trở lại và đưa ông Donald J. Trump lên.”

Trong khi đó, cựu Tổng thống Donald Trump đã đưa ra hai thông điệp Lễ Tạ Ơn rất trái ngược nhau hôm 23/11.

Trong thông điệp đầu tiên, cựu Tổng thống Trump chúc “TẤT CẢ” một Lễ Tạ Ơn vui vẻ trước khi chỉ trích gay gắt một số nhân vật nổi bật trong nhiều cuộc chiến pháp lý và xung đột chính trị của ông.

Ông cũng nhắm vào Tổng thống Joe Biden, người mà ông gọi là “Kẻ Lươn lẹo” và cáo buộc đã “VŨ KHÍ HÓA Bộ Bất công của mình” để chống lại một đối thủ chính trị và “đã để cho Đất nước của chúng ta đi xuống ĐỊA NGỤC.”

Trong thông điệp Lễ Tạ Ơn thứ hai của mình, thông điệp này ở dạng video, cựu tổng thống đã gửi lời cảm ơn đến người sáng tạo và ca ngợi những người đàn ông và phụ nữ mặc đồng phục phục vụ và bảo vệ Hoa Kỳ.

Cựu tổng thống sau đó tiếp tục gọi thời điểm hiện tại là “khó khăn” đối với đất nước, ám chỉ nhiều vấn đề khác nhau mà đất nước phải đối mặt, bao gồm sự chia rẽ chính trị sâu sắc và cuộc khủng hoảng nhập cư bất hợp pháp dọc biên giới phía Nam.

“Nhưng đừng mất lòng hay mất hy vọng bởi vì vào thời điểm chúng ta tổ chức Lễ Tạ Ơn tiếp theo, đất nước chúng ta sẽ trên đường trở nên mạnh mẽ hơn, an toàn hơn, thịnh vượng hơn, và vĩ đại hơn bao giờ hết,” ông Trump nói, muốn kết thúc thông điệp bằng giọng lạc quan.

“Một lần nữa, chúc Lễ Tạ Ơn vui vẻ và Chúa phù hộ cho tất cả các quý vị.”

Tổng thống Joe Biden đã đưa ra một tuyên bố vào thứ Tư (22/11), tuyên bố ngày 23/11/2023 là “Ngày Lễ Tạ Ơn Quốc gia”, đồng thời kêu gọi đoàn kết.

Rộ tin phương Tây đang bí mật buộc Ukraine đàm phán với Nga

Mỹ và Đức đã đang bí mật buộc Tổng thống Volodymyr Zelensky đàm phán với Nga, tờ Bild dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết, đồng thời nói rằng Washington và Berlin đang hạn chế cung cấp vũ khí với hy vọng Kiev sẽ nhận ra họ không thể giành lại các vùng lãnh thổ đã mất.

Bài báo trên được đăng tải giữa bối cảnh một số hãng truyền thông khác cũng đưa tin, một số nước phương Tây ủng hộ Ukraine đang nghiêng về đàm phán hòa bình, bất chấp việc ông Zelensky công khai loại bỏ khả năng này. Các quan chức cấp cao Ukraine gần đây thừa nhận, cuộc phản công mùa hè với thành quả hạn chế của Kiev đã làm suy giảm sự sẵn sàng hỗ trợ ở một số quốc gia.

Tờ Bild dẫn các nguồn tin giấu tên giải thích, Đức đang tìm cách đảm bảo Ukraine sẽ ở trong "vị thế đàm phán tốt về mặt chiến lược" trong các cuộc đàm phán tương lai với Nga. Theo bài báo, Mỹ cũng có chung hướng tiếp cận này.

Tuy nhiên, không quốc gia nào công khai thúc đẩy Ukraine đàm phán. Thay vào đó, Washington và Berlin đang sử dụng vị trí của mình với tư cách là những nước cung cấp vũ khí lớn nhất để gây ảnh hưởng. Kế hoạch này, theo tờ Bild, sẽ cung cấp cho Ukraine đủ vũ khí để duy trì tiền tuyến hiện tại nhưng không đủ để tạo nên đột phá đáng kể.

Một nguồn tin chính phủ nói rằng, điều này có thể khiến Tổng thống Zelensky nhận ra, Ukraine không thể giành ưu thế về quân sự và cần đàm phán hòa bình với Nga.

Bild cũng cho rằng các phương Tây đã có kế hoạch B trong trường hợp xung đột đóng băng mà không có thỏa thuận hòa bình chính thức giữa Moscow và Kiev.

Bình luận về điều này, văn phòng Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã phủ nhận việc đang tiến hành kế hoạch như vậy và khẳng định Berlin "sẽ ủng hộ Ukraine lâu nhất có thể".

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Fox News ngày 21/11, Tổng thống Zelensky thừa nhận, việc cuộc phản công mùa hè không thể giành lại đáng kể lãnh thổ đã gửi đi "một tín hiệu không tốt" đến các nước phương Tây.

Một ngày trước đó, ông Aleksey Danilov, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine đã bày tỏ mối lo ngại về việc ngày càng nhiều cuộc thảo luận giữa các nước đối tác của Ukraine về yêu cầu cần đàm phán với Nga và khả năng của một lệnh ngừng bắn.

Xung đột ở Ukraine “khai sáng” quân đội Mỹ như thế nào?

"Tính chất của chiến tranh đang thay đổi. Mọi chuyện đã thay đổi nhiều hơn trong 2 năm qua vì cuộc xung đột ở Ukraine. Và tôi nghĩ nó sẽ tiếp tục thay đổi với tốc độ rất nhanh và chúng ta phải có tư duy để thay đổi theo", tướng Randy George, tham mưu trưởng Lục quân Mỹ, nhận định.

Những chiếc xe tăng lớn, đắt tiền bị các loại đạn pháo nhỏ, rẻ tiền phá hủy. Máy bay không người lái (UAV) giúp pháo binh xác định vị trí các mục tiêu. Một chiến trường tràn ngập các cảm biến đến mức không bên nào có thể ẩn nấp quá lâu ở một vị trí.

Theo trang Defense News, kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022, quân đội Mỹ đã cẩn thận chú ý đến các thay đổi kể trên. Giờ đây, những thay đổi đó đang định hình lại kế hoạch của các quân chủng Mỹ từ sáp nhập, bố trí đội hình cho đến việc định hình lại hoạt động hậu cần. Hiện tại, quân đội Mỹ đã xem xét lại kế hoạch hiện đại hóa xe tăng và thay đổi chiến lược sử dụng UAV.

"Tính chất của chiến tranh đang thay đổi", tướng Randy George, tham mưu trưởng Lục quân Mỹ, trả lời phỏng vấn của phóng viên trang Defense News. "Mọi chuyện đã thay đổi nhiều hơn trong 2 năm qua vì cuộc xung đột ở Ukraine. Và tôi nghĩ nó sẽ tiếp tục thay đổi với tốc độ rất nhanh và chúng ta phải có tư duy để thay đổi theo".

Pháo binh và UAV

Tướng James Rainey, người đứng đầu Bộ Chỉ huy Tương lai của Lục quân Mỹ (phụ trách hiện đại hóa lực lượng), cho biết, quân đội cần điều chỉnh chiến lược pháo binh dựa trên "những gì đã xảy ra ở Ukraine" cũng như những gì quân đội Mỹ ở Thái Bình Dương yêu cầu từ những lần tập trận pháo binh.

"Mọi thứ chúng ta thấy ở Ukraine là về những thứ như hỏa lực chính xác, các công nghệ mới nổi, nhưng gây sát thương lớn trên chiến trường vẫn là pháo với đạn thông thường và pháo với đạn nổ mạnh", tướng Rainey nói. Người đứng đầu Bộ Chỉ huy Tương lai của Lục quân Mỹ cho biết thêm, quân đội Mỹ có kế hoạch ban hành chiến lược hỏa lực thông thường mới (conventional fires strategy) vào cuối năm nay.

Ukraine và Nga đang giao tranh với nhau hàng ngày bằng pháo hạng nặng. Mỹ cùng các đồng minh đã gửi nhiều vũ khí dạng pháo, bao gồm cả "hỏa thần" HIMARS và hàng triệu viên đạn, để hỗ trợ Ukraine.

Tổng thống Ukraine Zelensky đã ghi nhận HIMARS "tạo ra sự khác biệt to lớn" trong việc giúp quân đội nước này có các bước tiến trong xung đột với Nga.

Trung tướng nghỉ hưu Ben Hodges, người từng chỉ huy quân đội Mỹ ở châu Âu, cho rằng, xung đột ở Ukraine cho thấy một điều rõ ràng rằng pháo binh vẫn rất quan trọng. Ông Hodges nói rằng, quân đội Mỹ cần phải có một cách tiếp cận bài bản với các đội hình pháo binh, trong đó xem xét sử dụng hệ thống kéo hay hệ thống di động, với các loại đạn khác nhau để đạt được các tầm bắn khác nhau.

Trong khi đó, tướng Rainey cho rằng, chiến lược pháo binh mới sẽ xác định cả khả năng và năng lực hiện có, đồng thời nêu chi tiết các yêu cầu trong tương lai. Chiến lược mới cũng sẽ xem xét áp dụng công nghệ mới để tăng cường hỏa lực thông thường trên chiến trường. Ví dụ như các tiến bộ về nhiên liệu đẩy cho phép pháo tầm trung bắn xa như một số hệ thống pháo tầm xa.

Chiến lược mới cũng đề cập đến vai trò của tự động hóa, chẳng hạn như trong bộ nạp đạn tự động. Quân đội Mỹ đã thử nghiệm công nghệ như nạp đạn pháo tự động, giúp giảm gánh nặng cho pháo thủ và cải thiện tốc độ bắn.

Ông Doug Bush, giám đốc mua sắm của quân đội Mỹ, hồi tháng 9/2023 nói với phóng viên của Defense News rằng chiến lược về hỏa lực sẽ ảnh hưởng lớn tới các quyết định trong danh mục đầu tư của quân đội, bao gồm cả việc đáp ứng các yêu cầu của pháo binh tầm xa.

"Chiến lược này là hướng đến sự kết hợp của nhiều yếu tố", ông Bush nói. "Ở đâu chúng ta cần dùng pháo bánh xích và ở đâu cần dùng pháo bánh lốp? Chúng ta có thể làm gì với đạn dược để tăng tầm bắn thay vì chế tạo loại pháo mới?".

"Bài học là bạn vẫn cần pháo binh. Lực lượng này là sát thủ số 1 trên chiến trường, minh chứng gần nhất là ở Ukraine", vị giám đốc mua sắm của quân đội Mỹ nói thêm.

Theo trang Breaking Defense, một lĩnh vực mà quân đội Mỹ đặc biệt quan tâm sau những diễn biến ở xung đột Ukraine là: Đối phó UAV.

Xung đột Ukraine là một trong những cuộc xung đột lớn đầu tiên có sự hiện diện khắp nơi của các UAV nhỏ nhưng mang lại đóng góp lớn. UAV là một mối nguy hiểm cho quân đội, Bộ trưởng Lục quân Mỹ Christine Wormuth từng nói hồi hè năm 2022.

"UAV và các hệ thống không người lái khác sẽ đặt ra thách thức đáng kể với chúng tôi. Đó là một phần lý do vì sao quân đội Mỹ phải xem xét hiện đại hóa hệ thống phòng không và tên lửa", bà Wormuth nói.

Góc nhìn mới về xe tăng

Theo Defense New, vào tháng 9/2023, sau khi quan sát các UAV tự sát phá hủy xe tăng ở Ukraine và quan sát cả Ukraine lẫn Nga chật vật điều động xe tăng trên chiến trường, quân đội Mỹ đã quyết định hủy kế hoạch nâng cấp xe tăng M1 Abrams. Thay vào đó, họ theo đuổi việc phát triển một biến thể mới của xe tăng này: M1E3 Abrams.

Thiếu tướng Glenn Dean, giám đốc điều hành chương trình hệ thống chiến đấu mặt đất của quân đội Mỹ, nói vào tháng 9/2023: "Xe tăng Abrams không thể phát huy khả năng nếu không tăng thêm trọng lượng. Nhưng chúng tôi cũng cần giảm tác động hậu cần của nó".

Trung tướng nghỉ hưu Ben Hodges nói trên Defense News rằng, xe tăng Abrams quá nặng với các phụ kiện trên mui của nó. "Làm cho xe tăng này nặng hơn không phải là giải pháp", ông Hodges nói.

Nỗ lực phát triển biến thể mới sẽ giảm bớt trọng lượng của xe tăng, tăng tính cơ động và bền vững của xe. Ngày nay, nếu một chiếc xe tăng bị hỏng hoặc trúng đạn trên chiến trường, cần tới 2 phương tiện cứu hộ để kéo nó về. Thiếu tướng Dean cho rằng, giảm trọng lượng của xe tăng sẽ giúp giảm gánh nặng cho công tác hậu cần trong tình huống đó.

Biến thể mới của Abrams cũng sẽ được tích hợp khả năng bảo vệ chủ động, bao gồm bảo vệ xe tăng khỏi các cuộc tấn công của UAV tự sát từ phía trên.

Thiếu tướng Dean gần đây còn tiết lộ với báo giới rằng, biến thể mới sẽ xem xét cách giảm bớt chuỗi cung ứng và giúp việc bảo trì dễ dàng hơn khi ở chiến trường.

Ukraine đã bắt đầu quá trình nhận 31 xe tăng M1 Abrams từ quân đội Mỹ. Thiếu tướng Dean nói rằng quân đội Mỹ có thể sẽ sớm tìm hiểu về cách xe tăng này giúp quân đội Ukraine đối phó người Nga như thế nào.

"Loại xe tăng này vẫn rất phù hợp", Bộ trưởng Lục quân Mỹ Christine Wormuth nói tại một sự kiện gần đây. "Vẫn còn quá sớm để nói xe tăng đã hết thời".

Một cuộc tranh luận nổ ra vào thời gian đầu của xung đột khi hình ảnh xe tăng mắc kẹt trong bùn làm dấy lên câu hỏi liệu xe tăng có quá cồng kềnh với chiến trường hiện đại hay không.

Bà Wormuth thừa nhận, các loại đạn và UAV có thể tấn công xe tăng từ phía trên vẫn là một thách thức và cho biết, quân đội Mỹ đang nỗ lực tìm cách khắc chế các loại vũ khí đó.

Thiếu tướng Dean lưu ý, quân đội Mỹ đang tìm cách bảo vệ xe tăng và phương tiện chiến đấu khỏi các UAV tự sát - vũ khí được cả Nga và Ukraine sử dụng để gây thiệt hại cho xe tăng và phương tiện chiến đấu.

"Chúng ta phải cải thiện tốt hơn khả năng chống tấn công từ trên cao cho xe tăng", Tướng James Rainey, người đứng đầu Bộ Chỉ huy Tương lai của Lục quân Mỹ, nói vào tháng 7/2023. "Điều đó có thể cải thiện được".

Dù lục quân Mỹ từ lâu đã tập trung bảo vệ hai bên sườn của xe tăng và tích hợp hệ thống bảo vệ chủ động trên xe tăng M1 Abrams, nhưng việc này làm giảm khả năng cơ động của xe tăng. Vấn đề tương tự cũng xảy ra với áo giáp "tàng hình" APS - thiết bị bảo vệ xe tăng khỏi vũ khí chống tăng. Lục quân Mỹ hiện chưa triển khai APS trên 2 loại xe chiến đấu bộ binh Stryker và Bradley.

Di chuyển trong vài phút

Theo Defense News, quân đội Mỹ từ lâu đã thiết lập các trạm chỉ huy phức tạp trên chiến trường, dựng các lều có trang bị máy phát điện. Quá trình này tốn nhiều thời gian. Nhưng xung đột ở Ukraine đã khiến điều này cần phải thay đổi.

"Đã qua rồi thời kỳ quân đội phải thành lập cả một trung tâm tác chiến chiến thuật. Hai giờ cho quá trình đó là quá lâu", tướng Randy George, tham mưu trưởng Lục quân Mỹ, nói. "Quân đội cần khả năng di chuyển trong vài phút. Chúng ta cần cả khả năng kiểm soát và chỉ huy khi di chuyển".

Tướng George lưu ý rằng, chiến tranh đã chứng minh sự cần thiết của kiến trúc mở, có tính di động cao. Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ nói thêm rằng, quân đội nước này phải sửa những gì hiện có rồi mới nghĩ tới phát triển các kiến trúc mới cho tương lai".

Tướng Rainey nói rằng, diễn biến ở xung đột Ukraine dạy quân đội Mỹ rằng họ sẽ phải học cách chiến đấu "dưới sự giám sát liên tục của các hệ thống tác chiến điện tử, vệ tinh, mạng xã hội. "Chúng ta sẽ phải tìm cách chiến đấu khi đối thủ biết chúng ta đang ở đâu", tướng Rainey nói.

Bộ trưởng Lục quân Mỹ Christine Wormuth cũng lưu ý, quân đội Mỹ phải có khả năng hoạt động ngay cả khi các trạm chỉ huy bị ngắt tín hiệu do lỗi kỹ thuật hoặc bị đối phương gây nhiễu.

Hậu cần từ xa

Mỹ nhanh chóng phải đối mặt với thách thức ngay từ đầu xung đột Ukraine. Đó là việc Washington đang gửi các vũ khí, thiết bị phức tạp tới Ukraine nhưng không có người bảo trì, sửa chữa có kinh nghiệm.

Vài tháng kể từ tháng 2/2022, quân đội Mỹ đáp lại lời kêu gọi giúp đỡ của Ukraine, hỗ trợ duy tu bảo dưỡng vũ khí, trang thiết bị từ xa. Thợ bảo dưỡng quân đội Mỹ đã hướng dẫn đồng nghiệp Ukraine qua mạng Internet.

Kể từ đó, quân đội Mỹ mở rộng việc sử dụng hỗ trợ bảo dưỡng từ xa cho gần như mọi vũ khí, khí tài gửi đến Ukraine. Washington đã xây dựng một cơ sở và kho cung cấp linh kiện sửa chữa ở Ba Lan, đồng thời cung cấp tư vấn chuyên môn qua tin nhắn văn bản, video ghi sẵn hoặc phát trực tiếp.

Nỗ lực đó hiện cung cấp một lộ trình cho hoạt động hậu cần trong tương lai. Tướng Randy George, tham mưu trưởng Lục quân Mỹ, nói trong một sự kiện gần đây rằng, Ukraine đang thay đổi cách quân đội Mỹ "xem xét mọi khía cạnh hậu cần", trích dẫn việc hướng dẫn bảo dưỡng từ xa và in các bộ phận, linh kiện bằng máy in 3D.

Tướng George chia sẻ trên trang Defense News rằng quân đội Mỹ đang cân nhắc áp dụng cách bảo dưỡng từ xa cho khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Ngoài ra, quân đội Mỹ, vốn đang theo dõi diễn biến ở Ukraine, còn đang chuẩn bị cho quá trình "hậu cần bị quấy phá", nghĩa là đảm bảo công tác hậu cần trong điều kiện bị tấn công liên tục.

"Có lý thuyết cho rằng quá trình hậu cần sẽ bị đối phương khai thác, tấn công và xung đột ở Ukraine đã biến lý thuyết đó thành hiện thực", Bộ trưởng Lục quân Mỹ Christine Wormuth nói trong một sự kiện gần đây.

Quân đội Mỹ đã thành lập một nhóm đa chức năng mới, phụ trách vấn đề "hậu cần bị quấy phá", dưới sự chỉ huy của Bộ chỉ huy Tương lai, thuộc Lục quân Mỹ, để giải quyết thách thức này.

Chuẩn bị cho tương lai

Theo các nhà lãnh đạo quân đội Mỹ, xung đột ở Ukraine đã xác thực nhiều ưu tiên hiện đại hóa của quân đội Mỹ, được đặt ra cách đây hơn 5 năm. Quân đội Mỹ vốn tập trung vào việc đối phó UAV khi họ triển khai các chiến dịch ở Trung Đông.

Việc sử dụng UAV trên chiến trường ở Ukraine đã thúc đẩy nỗ lực đưa ra cách tiếp cận để phá hủy các UAV, cả lớn và nhỏ.

"Quy mô của UAV trên chiến trường thật đáng kinh ngạc. Nó đòi hỏi sự tập trung vào các hệ thống phòng không tầm thấp, đối phó UAV", Stacie Pettyjohn, nhà phân tích quốc phòng tại tổ chức tư vấn Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược An ninh mới của Mỹ, nói.

Phòng thủ tên lửa và phòng không với các mối đe dọa không phải UAV cũng nhận được sự chú ý. Trung tướng nghỉ hưu Ben Hodges cho rằng, Nga đã sử dụng rocket và nhiều loại tên lửa trong xung đột Ukraine.

Bộ trưởng Lục quân Mỹ Christine Wormuth cho biết, quân đội nước này đang bắt đầu phát triển lực lượng phòng thủ tên lửa và phòng không. Một tiểu đoàn Patriot - hệ thống phòng không, phòng thủ tên lửa hàng đầu của Mỹ - cũng đang trong quá trình hình thành. Quân đội Mỹ cũng muốn phát triển các đơn vị phòng cháy gián tiếp. Các đơn vị mới này sẽ có thể phòng thủ trước các tên lửa hành trình, UAV, pháo và súng cối tại các địa điểm cố định và bán cố định.

"Trong xung đột Ukraine, không thiếu những quan sát mà chúng ta nên suy nghĩ về chúng", tướng James Rainey, người đứng đầu Bộ Chỉ huy Tương lai của Lục quân Mỹ, nói. "Quân đội Mỹ cam kết biến các quan sát đó thành bài học kinh nghiệm".

Nguồn: Báo Giao Thông; VOA; Epoch Times; Soha; Người Đưa Tin

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm

Người Việt hải ngoại: Nghiên cứu sinh giành học bổng Apple; Làm TGĐ từ năm 27 tuổi; Chủ tịch Hạ viện Czech ghi nhận đóng góp của cộng đồng; 2 người bị bắt ở Indonesia

Lên đầu trang